Việt Nam: Vingroup với loạt dự án mới; Tin vui từ Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia; Đón ông lớn đường sắt Pháp ; Lừa đảo gửi tiết kiệm; Phạt đe dọa, uy hiếp nhà báo, phóng viên

Sau nhà máy thép 80.000 tỷ đồng, Vingroup đề xuất loạt dự án mới ngay tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Vingroup đang triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực xe điện, công nghiệp, điện gió... tại Hà Tĩnh.

Theo Báo Hà Tĩnh, ngay sau khi quy hoạch chung được điều chỉnh, Khu Kinh tế Vũng Áng đã xuất hiện thêm nhiều đề xuất đầu tư mới, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics.

Trong đó, Vingroup (HoSE: VIC) đề xuất đầu tư xây dựng 3 khu công nghiệp tại các lô CN16, CN17 và CN1F. Tập đoàn cũng đề xuất xây dựng trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương trên diện tích 417,8ha, với tổng vốn dự kiến gần 40.000 tỷ đồng.

Các đề xuất này cho thấy hoạt động đầu tư tại KKT Vũng Áng đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp, logistics và dịch vụ hậu cần cảng biển.

Hà Tĩnh cũng là quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Tại địa phương này, Vingroup đang triển khai một số dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, như khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (13.300 tỷ đồng) và nhà máy thép VinMetal (80.000 tỷ đồng). Riêng nhà máy thép mới được Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngay đầu năm nay.

Trong lĩnh vực xe điện, VinFast cũng đang triển khai nhiều dự án tại Hà Tĩnh, gồm nhà máy pin xe điện VinES (4.000 tỷ đồng), nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast (13.000 tỷ đồng) và nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành phụ trợ ô tô điện (21.400 tỷ đồng).

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/fQEO5D8p0og3DNEhj

Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia đồng loạt báo tin vui cho Việt Nam

Chiều 25/9, tại Hội thảo "Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng thông tin, theo số liệu từ NAPAS, trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần, trong khi đó giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại ba thị trường này tăng 5 lần về số lượng và 4 lần về giá trị.

Ngoài ra, kết nối với thị trường Trung Quốc cũng được mở rộng. Trên thực tế, NAPAS công bố dịch vụ qua kết nối với UPI vào tháng 12/2025, Alipay vào tháng 4/2026 và Weixin Pay vào tháng 8/2026. Tính đến tháng 8/2026, giao dịch của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của Trung Quốc để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng gấp 3 lần về số lượng và gấp 4 lần về giá trị so với tháng 4/2026.

Cùng với đó, NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Singapore cho cả hai chiều. Hơn nữa, chiều thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam đã hoàn tất và tiếp tục mở rộng chiều thanh toán ngược lại.

Tính đến nay, NAPAS đã hoàn thành triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á.

Đặc biệt, chi phí chấp nhận thanh toán qua VietQRGlobal dự kiến khoảng 1,5% giá trị giao dịch, tức là thấp hơn mức 2,4 - 3% của các loại thẻ quốc tế phát hành ngoài Việt Nam.

Dư địa lớn để mở rộng phương thức thanh toán QR xuyên biên giới

Trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia và Trung Quốc tại Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dư địa lớn để mở rộng phương thức thanh toán này trong lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ hay một mã QR, thay vào đó quan trọng hơn là những kết nối thanh toán phải tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, một khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để chi trả tại khách sạn, nhà hàng, cửa hàng hay hộ kinh doanh. Ở chiều ngược lại, người Việt Nam khi ra nước ngoài có thể thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của mình.

Do đó, đằng sau những thao tác đơn giản trên là sự kết nối giữa các hạ tầng thanh toán, ngân hàng, tổ chức chuyển mạch và các chủ thể của hai nền kinh tế. Vì vậy, theo Phó Thống đốc, phát triển thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua QR cần được nhìn nhận rộng hơn, từ kết nối hạ tầng đến kết nối người dân, doanh nghiệp; cũng như từ kết nối hệ thống đến hỗ trợ dòng chảy du lịch, bán lẻ, thương mại và dịch vụ.

Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc, mở rộng kết nối phải đi cùng với chất lượng và an toàn. Bởi thực tế khi không gian thanh toán vượt qua biên giới quốc gia, sự tham gia của nhiều chủ thể, nhiều hệ thống và nhiều khuôn khổ pháp lý cũng làm cho yêu cầu quản trị trở nên phức tạp hơn.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, cùng với việc mở rộng mạng lưới, chúng ta phải đặc biệt coi trọng an toàn, bảo mật, phòng chống gian lận, phòng chống rửa tiền, nhằm bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền lợi khách hàng và bảo đảm hoạt động thanh toán, quyết toán được thông suốt.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/61fHcUHMTyaBwdCpg

Ông lớn đường sắt Pháp 'đặt chân' vào Việt Nam, cùng Vingroup, Masterise và Becamex đón sóng đường sắt tốc độ cao

SYSTRA đang tăng hiện diện tại Việt Nam khi thành lập công ty con, trong bối cảnh các dự án đường sắt tốc độ cao đang mở ra dư địa hợp tác mới.

Ngày 25/9 tại Paris, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot. Cùng tham dự có đại diện các doanh nghiệp lớn của Pháp như Alstom, SNCF, SYSTRA và Colas.

Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có hàng loạt vấn đề cần giải quyết như lựa chọn công nghệ, quản trị chi phí và tiến độ, mô hình tổ chức thực hiện, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.

Định hướng của Việt Nam là lựa chọn công nghệ hiện đại, đồng bộ, an toàn, hiệu quả và có tính mở, hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp, đồng thời từng bước nâng cao khả năng làm chủ công nghệ. Đây cũng là dư địa hợp tác đáng chú ý đối với các doanh nghiệp Pháp.

Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi về quản lý, vận hành đường sắt tốc độ cao, tư vấn thiết kế, quản lý dự án, xây dựng hạ tầng, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng đường sắt.

Đây là nội dung có ý nghĩa trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Nếu được cụ thể hóa, các dự án đường sắt không chỉ tạo thị trường cho nhà thầu và nhà cung cấp nước ngoài mà còn có thể hình thành mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào nhiều công đoạn của hệ thống.

Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp sau chuyến thăm cũng xác định hai bên sẽ tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có đường sắt và giao thông đô thị. Hai bên đồng thời ghi nhận việc tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực vận tải đường sắt.

Được biết, các doanh nghiệp Pháp tham dự cuộc làm việc với Bộ Xây dựng đều đã có kinh nghiệm nhất định tại thị trường đường sắt Việt Nam.

Tại Hà Nội, Alstom từng đứng đầu liên danh cùng Colas Rail và Thales để thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống metro cho Tuyến số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Hợp đồng được ký năm 2017, trong đó Alstom cung cấp và tích hợp hệ thống metro, gồm 10 đoàn tàu Metropolis, hệ thống tín hiệu Urbalis 400, cùng hệ thống cấp điện và thiết bị depot với Colas Rail.

Đến tháng 8/2024, đoạn trên cao của Tuyến metro số 3 chính thức đưa vào khai thác thương mại. Tuyến có tổng chiều dài 12,5km, gồm 12 nhà ga khi hoàn thiện. Alstom cho biết đây là hệ thống metro tích hợp đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam.

Trong khi đó, SYSTRA đã có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm và tham gia nhiều dự án giao thông đô thị trọng điểm. Tại Hà Nội, tập đoàn bắt đầu hỗ trợ phát triển hệ thống metro từ năm 2007. SYSTRA cũng tham gia thiết kế các đoạn trên cao và các nhà ga liên quan của Metro số 1 tại TP. HCM, tuyến được khánh thành cuối năm 2024.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/pTWjgz193mw3G2OmT

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao

Công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện gửi tiết kiệm thông qua các kênh chính thức của ngân hàng như tại quầy giao dịch, website hoặc ứng dụng do ngân hàng cung cấp; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, những tháng cuối năm, nhu cầu gửi tiết kiệm, tích lũy tài chính của người dân thường tăng cao. Lợi dụng tâm lý mong muốn tìm kiếm mức sinh lời hấp dẫn, các đối tượng lừa đảo đưa ra những lời mời chào như "gói VIP", "suất gửi nội bộ", "ưu đãi đặc biệt" với mức lãi suất cao bất thường, thậm chí từ 15 - 20%/năm, nhằm dụ người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Một trong những thủ đoạn thường gặp là các đối tượng lập website, tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng, công ty tài chính; đồng thời giả danh nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo, gọi điện hoặc nhắn tin chào mời các gói gửi tiết kiệm có lãi suất cao.

Khi người dân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, truy cập đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã PIN và các thông tin bảo mật khác. Sau khi có được những thông tin này, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Trước thủ đoạn trên, Công an xã Đất Mới khuyến cáo người dân chỉ thực hiện gửi tiết kiệm thông qua các kênh chính thức của ngân hàng như tại quầy giao dịch, website hoặc ứng dụng do ngân hàng cung cấp; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Người dân cũng không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN và các thông tin bảo mật tài khoản cho người khác; không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đối với các chương trình khuyến mại, mức lãi suất được quảng cáo trên mạng xã hội hoặc qua điện thoại, người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng, đặc biệt cảnh giác trước những lời mời chào có mức sinh lời cao bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp để "giữ suất", "giữ ưu đãi". 

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/cN3khYF8XXJV8sVfJ

Đe dọa, uy hiếp nhà báo, phóng viên bị phạt tới 100 triệu đồng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mới đây thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên. Mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Mức phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, đó là hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Mức phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định của Chính phủ cũng quy định xử phạt đối với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san.

Nếu không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí có sử dụng thông tin do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; minh họa, đặt tiêu đề tin, bài không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin. Mức phạt này còn áp dụng nếu đăng, phát ý kiến phản hồi không thể hiện đầy đủ nội dung hoặc đăng, phát không đúng thời điểm theo quy định; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó sẽ bị phạt đến 40 triệu đồng.

Các hành vi: Đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; đăng, phát thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó... sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 40-60 triệu đồng nếu miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác trong các tin, bài, ảnh; quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, mức phạt trên còn áp dụng nếu thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.

Xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc bị phạt đến 500 triệu đồng

Mức phạt tiền từ 60-80 triệu đồng nếu đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng; đăng, phát thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, tuyên truyền lối sống đồi trụy mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này còn áp dụng nếu thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đặc biệt, phạt tiền từ 80-100 triệu đồng nếu đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng; đăng, phát tin, bài, ảnh kích động bạo lực mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đe dọa, uy hiếp nhà báo, phóng viên bị phạt tới 100 triệu đồng

Nguồn: Người Quan Sát; CafeF; Báo Mới; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang