Việt Nam: Đường dây làm giả bằng cấp cực lớn; Tiếc nuối cổng Parabol Bách khoa nằm trong khu giải tỏa; Trục xuất 33 người nước ngoài lập web giả lừa đảo

Triệt phá đường dây làm giả bằng cấp cực lớn: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng và 30 trường THPT, THCS bị nhái con dấu, tài liệu

Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá đường dây làm giả hàng nghìn văn bằng, chứng chỉ và tài liệu của hơn 110 cơ quan, trường học trên cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện có đối tượng mua bán, trao đổi các văn bằng, chứng chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm đến quyền lợi của các cơ quan, tổ chức.

Tiến hành xác minh, đến ngày 20/4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) đấu tranh, làm rõ 03 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm: Lê Thế Hải (sinh năm 1989) và Lê Thế Bẩy (sinh năm 1985) cùng trú tại thôn Tiền Châu, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh (sinh năm 1998) trú tại Tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Trong đó, Lê Thế Hải và Lê Thế Bẩy là 02 đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu.

Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bẩy làm hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ giả, sau đó thông qua các xe khách gửi đến các đối tượng vận chuyển để giao cho khách hàng với mức giá từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có 01 tiền án về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong xác minh, truy vết.

Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy pho to, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực (tự chế)… cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định: Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức (gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 trường THPT, THCS; 02 Cục, Viện trực thuộc Bộ Giáo dục; 04 Trung tâm ngoại ngữ, tin học và 06 UBND phường, xã) với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/4, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 03 bị can trên về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Để phục vụ công tác giải quyết, làm rõ bản chất vụ án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ án liên hệ với điều tra viên Vũ Xuân Thắng của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0963.791.555.

Cổng Parabol Bách khoa có thể nằm trong khu vực giải tỏa khiến nhiều người tiếc nuối

Khi nhắc đến những địa điểm nổi bật của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều cựu sinh viên, sinh viên Bách khoa sẽ nhớ ngay đến cổng Parabol.

Những ngày gần đây, nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ sự nuối tiếc khi nghe tin cổng Parabol của đại học này có thể nằm trong khu vực giải tỏa, để mở rộng đường Giải Phóng lên 90m.

Mong muốn cổng Parabol được hiện diện ở vị trí mới

Ông Đào Trung Mỳ - cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội khóa K22, ngành hệ thống điện - cho biết với bao thế hệ sinh viên Bách khoa Hà Nội, đặc biệt là những người từng đi qua tuổi trẻ dưới mái trường này, chiếc cổng Parabol không đơn thuần chỉ là một chiếc cổng. Đó là ký ức. Là thanh xuân. Là biểu tượng không thể thay thế.

Ông Mỳ kể sau nhiều năm ra trường, đến giờ ông vẫn nhớ như in những ngày đi học năm xưa. Mỗi lần về thăm trường, nhìn thấy chiếc cổng Parabol cong cong ông lại thấy lòng mình thân thuộc đến lạ.

Biết bao thế hệ sinh viên đã bước qua cánh cổng Parabol với bao ước mơ, hoài bão. Có người từ một cậu sinh viên tỉnh lẻ trở thành kỹ sư, nhà khoa học, cán bộ quản lý. Có người mang theo cả tuổi trẻ, tình bạn, tình yêu và những năm tháng đẹp nhất cuộc đời gửi lại phía sau cánh cổng ấy.

Nghe tin việc mở rộng đường Giải Phóng có thể khiến cổng Parabol không thể giữ nguyên vị trí cũ, ông Mỳ bày tỏ mong muốn nhà trường tìm cách lưu giữ lại chiếc cổng này.

"Có thể di dời làm cổng mới, hoặc đặt trong khuôn viên trường như một dấu ấn lịch sử, một nơi để các thế hệ sinh viên trở về chụp tấm ảnh kỷ niệm và nhắc nhớ về thời tuổi trẻ", ông Mỳ đề xuất.

Tương tự, một cựu sinh viên K48 chia sẻ đã gần 20 năm kể từ ngày ra trường, mỗi lần đi qua Đại học Bách Khoa Hà Nội đều nhìn về chiếc cổng Parabol huyền thoại, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm thời sinh viên.

Cựu sinh viên này cũng hy vọng khi triển khai mở rộng đường Giải Phóng, nhà trường vẫn giữ lại chiếc cổng này. Nếu có thể sẽ di dời vào vị trí làm cổng mới. Hoặc nếu không hãy đưa cổng Parabol vào khuôn viên trường, coi đó như một địa điểm check-in lý tưởng cho từng thế hệ sinh viên. Lý do cổng Parabol Bách khoa luôn là một biểu tượng.

Phía sau cổng Parabol

Cổng Parabol được xây dựng cách đây hơn 50 năm, mang kiến trúc độc đáo, từng là niềm tự hào của tri thức thế hệ mới.

Theo truyện ngắn "Những ngọn sóng soliton" của Trần Đức Trung, cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội có lẽ nên gọi là cổng soliton mới đúng, bởi thời đó một kỹ sư người Nga muốn xây một cánh cổng mang hàm ý đúng như ý nghĩa của ngọn sóng soliton - ngọn sóng cô độc vượt lên tất cả.

Cụ thể, sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Liên Xô quyết định giúp Việt Nam xây dựng một trường đại học bách khoa kỹ thuật ở phía nam Hà Nội. Một kiến trúc sư Nga được cử sang để tìm hiểu và chọn ý tưởng thiết kế.

Đến hồ Gươm, được nghe chuyện kể về Lê Lợi hoàn kiếm cho rùa thần, hình ảnh về một trường đại học mang cái hồn từ ngàn xưa đó đã xuất hiện, ám ảnh người kiến trúc sư người Nga.

Đó là sóng nước hồ Gươm bắn lên từ lưỡi gươm thần chém xuống nước của Lê Lợi đã trào về phía nam, cuộn dừng lại thành hồ Thuyền Quang, rồi trào ập sang thành hồ Bảy Mẫu. Những đợt sóng nối tiếp nhau hình thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Có thể thấy những ngọn sóng trên nóc tòa nhà chính C1. Các hành lang, tòa nhà C1, C2, C3, C4, C5 cũng lượn lên xuống theo nhịp sóng. Và chỉ có con sóng nào vượt lên, tách khỏi đám đông, bay lên trên những cái tầm thường của đời thường, chấp nhận sự thách thức cô đơn thì mới dám hiến dâng thật sự vào khoa học, con đường đầy chông gai. Đó là hình ảnh cổng Parabol, cái ngọn sóng soliton đơn độc.

Bách khoa vốn nổi tiếng về chương trình học tập nặng, những kỳ thi đầy áp lực. Nhiều thế hệ sinh viên Bách khoa hay nói vui “bước qua cổng Parabol để đến đường Giải Phóng” với hàm ý rằng khi được tốt nghiệp sinh viên sẽ được giải phóng sau những năm tháng học tập vất vả.

Ngoài cổng Parabol trên đường Giải Phóng, Đại học Bách khoa Hà Nội còn hai cổng khác nằm trên đường Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa.

Hiện cổng Trần Đại Nghĩa là nơi đi lại chính của nhiều sinh viên nhưng cổng Parabol vẫn là một nét đặc trưng và là huyền thoại của sinh viên mỗi khi nhắc về trường.

Trước đó sáng 11-5, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A, đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến.

Theo quy hoạch, dự án sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 1A dài khoảng 36,3km, từ nút giao hầm Kim Liên đến khu vực Cầu Giẽ.

Tuyến đường có mặt cắt ngang 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành hai bên, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 337,3ha.

Theo kế hoạch, công trình và hệ thống hạ tầng dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết hiện thành phố Hà Nội đã quy hoạch tỉ lệ 1/500. Theo quy hoạch này, một số công trình của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể bị ảnh hưởng, trong đó có cổng Parabol.

Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, thành phố chưa có thông báo về thời gian và phương án cụ thể nên Đại học Bách khoa Hà Nội chưa đưa ra các phương án cụ thể cho những hạng mục bị ảnh hưởng và cổng Parabol.

Trục xuất 33 người nước ngoài lập trang web giả mạo đầu tư mở gian hàng TikTok Shop để lừa đảo

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, nhóm do một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cầm đầu, là một nhánh của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Công an tỉnh phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và lực lượng Biên phòng tỉnh tiến hành bàn giao 33 đối tượng phạm tội cùng tang vật cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Trước đó, ngày 14/4/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bãi Cháy tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ TT2-02, khu đô thị Beverly Hills (khu 4, phường Bãi Cháy).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 33 công dân Trung Quốc đang tạm trú không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định (32 nam, 1 nữ); trong đó, 20 trường hợp có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp, 13 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, tại căn hộ có 31 máy tính để bàn đang hoạt động, có kết nối internet, nghi được sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, nhóm do một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cầm đầu, là một nhánh của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương thức hoạt động của nhóm: Lập trang web giả mạo đầu tư mở gian hàng "TikTok Shop" (còn gọi là "Douyin Mall"), liên hệ với bị hại thông qua phần mềm "PC.exe" (hiển thị tên "69Yue"). Sau đó, nhóm đối tượng này phân công thực hiện nhiệm vụ tư vấn mở gian hàng, hướng dẫn nạp tiền, phối hợp với các nhóm tìm kiếm khách hàng, nhóm giả làm người mua để chiếm đoạt tài sản của bị hại (bị hại là người có nhu cầu đầu tư mở gian hàng).

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này thu thập thông tin liên hệ của những người có nhu cầu đầu tư bán hàng. Tiếp đó, sử dụng phần mềm "69Yue" hướng dẫn bị hại đầu tư mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử giả mạo. Cùng với đó, nhón đối lượng xây dựng kịch bản để thực hiện lừa đảo….

Nhận thấy vụ việc có yếu tố tội phạm xuyên quốc gia, các bị hại đều là người Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bộ Công an đề xuất thông qua kênh hợp tác quốc tế đề nghị Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận bàn giao người cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật nước bạn.

Nguồn: CafeF; Tuổi Trẻ; Sức khỏe & Đời sống

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ

Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?

Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?

Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe

Việt Nam: Vụ án nổi cộm trong tuần; Thu hồi đất triển khai tuyến đường 6 tỷ USD; Tổng Lãnh sự bán café trên TikTok Trung Quốc; “Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm

Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua

Việt Nam: Phá hàng loạt đường dây 'hàng hiệu' giả; Đội trưởng kiểm tra thuế tống tiền doanh nghiệp; Bị thu hồi đất, tiền bồi thường không đủ nộp sử dụng đất tái định cư

Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Lên đầu trang