Việt Nam: 4 nữ lãnh đạo trường đại học; Hà Nội nhận viện trợ từ EU; Đấu giá 3 lô đất tại Thủ Thiêm; Tạm giữ 2.900 túi xách giả; Kiểm tra hàng loạt căn hộ

4 nữ lãnh đạo của các trường đại học danh tiếng nhất Việt Nam: Người 48 tuổi lên chức hiệu trưởng, người là Chủ tịch Hội đồng trường 6.500 tỷ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Họ là những nữ lãnh đạo tài ba, sở hữu profile học vấn cực khủng, đạt nhiều thành tựu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu.

Đằng sau sự phát triển của nhiều trường đại học danh tiếng tại Việt Nam là dấu ấn của những nữ lãnh đạo tài năng, giàu tâm huyết với giáo dục. Bằng năng lực và tầm nhìn của mình, họ đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho các cơ sở đào tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Tiến sĩ Lê Mai Lan

Người ta gọi Tiến sĩ Lê Mai Lan là “nữ tướng” trong ngành giáo dục bởi bà không chỉ sở hữu “profile khủng” mà còn là người đứng đầu trường đại học 6.500 tỷ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Tiến sĩ Lê Mai Lan sinh năm 1969 tại Hà Nội. Bà là cựu sinh viên trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và từng giành được học bổng từ DAAD. Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức; Tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý Giáo dục.

Trước khi về đầu quân cho Vingroup, Tiến sĩ Lê Mai Lan công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Bà từng giữ các chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Đào tạo và tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng, chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của Công ty tài chính quốc tế IFC (Ngân hàng Thế giới), giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Giám đốc Kinh doanh Ngân hàng ABN Amro, Chủ tịch Viện Đào tạo Nhân lực Tài chính Ngân hàng. Tiến sĩ Lê Mai Lan từng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng bằng khen.

Năm 2013, bà về Vingroup và tham gia kiến tạo, phát triển Hệ thống Giáo dục Vinschool. Năm 2018, Tiến sĩ Lê Mai Lan dẫn dắt quá trình xây dựng VinUni. Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania. Sau 5 năm hoạt động, VinUni đã trở thành trường đại học trẻ nhất và đạt QS 5 Sao toàn diện nhanh nhất thế giới.

Năm 2020, Tiến sĩ Lan được giao trọng trách Phó Chủ tịch Quỹ VinFuture - quỹ phi lợi nhuận do tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân Phạm Thu Hương đồng sáng lập. Hiện tại, Tiến sĩ Lê Mai Lan đang đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, Chủ tịch Hệ thống Giáo dục Vinschool và Phó Chủ tịch Quỹ VinFuture.

PGS.TS Phạm Thu Hương

Được thành lập từ năm 1960, Đại học Ngoại thương là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài nổi tiếng tại Việt Nam. Năm 2025, trường có tân Hiệu trưởng là PGS.TS Phạm Thu Hương. Bà là hiệu trưởng thứ 9 của trường và là hiệu trưởng nữ đầu tiên trong 20 năm gần nhất.

Theo thông tin được công bố, PGS.TS Phạm Thu Hương sinh năm 1977. Năm 2000, bà tốt nghiệp ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương. Năm 2004, bà Phạm Thu Hương tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Aarhus, Đan Mạch. Sau đó, bà về công tác tại trường Đại học Ngoại thương và làm nghiên cứu sinh.

Thời gian làm việc tại Đại học Ngoại thương, bà Phạm Thu Hương từng đảm nhận nhiều vị trí công việc như: Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Phó hiệu trưởng. Năm 2020, bà Phạm Thu Hương chính thức nhận học hàm Phó Giáo sư

Trong thời gian công tác, PGS.TS Phạm Thu Hương được xem là người luôn đi đầu trong việc triển khai các chương trình đào tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và AI vào công tác quản lý đào tạo, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế.

Bên cạnh đó, PGS.TS Phạm Thu Hương cũng là người khởi xướng mô hình đào tạo gắn liền với phát triển nghề nghiệp của người học tại Trường Đại học Ngoại Thương, trong đó có các chương trình nâng cao năng lực của người học thông qua 4 nhóm “We, The Icebreakers”, “We, The Explorers”, “We, The Innovators” và “We, The Ambassadors”, đồng thời triệt để áp dụng mô hình “campus in campus” nhằm thúc đẩy khai thác hiệu quả nguồn lực từ hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế cho phát triển giáo dục đại học.

Ở lĩnh vực nghiên cứu, PGS.TS Phạm Thu Hương tập trung vào 3 mảng chủ đạo: Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Quản trị tinh gọn trong hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ; Phát triển giáo dục đại học trong điều kiện tự chủ từ cách tiếp cận của phát triển dịch vụ giáo dục có tính thương mại.

Theo thông tin công khai, bà đã hoàn thành rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố nhiều bài báo trong nước và quốc tế, chủ biên nhiều cuốn sách chuyên khảo.

Ngoài ra, PGS.TS Phạm Thu Hương cũng là đồng tác giả của các Giáo trình Quản trị tài chính và Giáo trình Kế toán quản trị; tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo và các chuyên khảo như: Quản trị đại học tại Ôxtrâylia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình tái cơ cấu kinh tế tại các quốc gia Đông Á,...

Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân

Một nữ lãnh đạo tài ba khác của ngành giáo dục chính là Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân. Bà được giới thiệu là một nhà kinh tế học, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Giống như Tiến sĩ Lê Mai Lan, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Trong thời kỳ đi học, bà từng đạt được nhiều thành tích xuất sắc, từng nhận học bổng và theo học tại Đại học Bates (Mỹ). Sau này, bà có bằng Thạc sĩ tại Đại học Chicago và Tiến sĩ từ Đại học Cambridge (Vương quốc Anh). Đây đều là những trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới.

Trước khi trở về Việt Nam công tác, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân từng là giảng viên Kinh tế học tại Đại học Bates. Lĩnh vực nghiên cứu của bà là kinh tế học vi mô ứng dụng và các chính sách xã hội. Năm 2008, bà gia nhập Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (tiền thân của Trường Đại học Fulbright Việt Nam).

Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân đã có nhiều đóng góp cho Trường Đại học Fulbright Việt Nam trong các công việc như kiến tạo và phát triển chương trình cử nhân theo mô hình giáo dục liên ngành, khoa học và kỹ thuật.

Chia sẻ với truyền thông, Tiến sĩ Ngân từng chia sẻ, bà đảm bảo rằng các chương trình học thuật trọng điểm của Trường Đại học Fulbright Việt Nam có đầy đủ nguồn lực để phát triển và mở rộng.

Nữ Tiến sĩ cũng khẳng định, trọng tâm trước mắt của trường chính là thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao, cung cấp các học bổng hỗ trợ cho sinh viên, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khuôn viên chính thức tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh.

Với bà, đây chính là những yếu tố then chốt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, từ đó đưa Trường Đại học Fulbright Việt Nam trở thành một trung tâm giáo dục hàng đầu trong khu vực.

PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương

Sau hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học, tháng 7/2026, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Theo hồ sơ công khai, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương sinh năm 1974, quê Cà Mau. Bà có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, chuyên môn Nhi khoa; giảng viên cao cấp và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ.

Bà bắt đầu công tác giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ năm 1999, sau đó, tiếp tục học cao học tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Trước khi trở thành Hiệu trưởng vào tháng 7/2026, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường.

PGS.TS Nguyễn Minh Phương cũng từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ và đảm nhiệm nhiều trọng trách trong công tác xây dựng Đảng, quản trị đại học.

Ở lĩnh vực chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Minh Phương là giảng viên cao cấp chuyên ngành Nhi khoa, trực tiếp tham gia giảng dạy đại học và sau đại học, hướng dẫn nhiều học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa và nghiên cứu sinh.

PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị đại học, phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bà cùng tập thể lãnh đạo nhà trường triển khai các chủ trương phát triển, hoàn thiện chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thúc đẩy cơ chế tự chủ đại học, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Xem tiếp tại đường Link =>4 nữ lãnh đạo của các trường đại học danh tiếng nhất Việt Nam: Người 48 tuổi lên chức hiệu trưởng, người là Chủ tịch Hội đồng trường 6.500 tỷ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Cùng ngày Alstom đón đơn hàng 800 triệu euro của Vingroup (VIC), Hà Nội nhận khoản viện trợ đặc biệt từ EU

Tập đoàn Alstom (Pháp) công bố đơn hàng đầu tiên trị giá khoảng 800 triệu euro trong khuôn khổ hợp tác với Vingroup (VIC), nhằm cung cấp tàu metro Metropolis cho các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Ngày 19/10, tại lễ gắn biển lưu niệm tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn – ga Hà Nội, đại diện các bên đã công bố thông tin về khoản viện trợ trị giá 10 triệu EUR của EU, phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư đoạn tuyến mở rộng về phía Nam Thủ đô.

Theo đó, nguồn vốn không hoàn lại được EU ủy thác cho Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) quản lý, sử dụng để lập nghiên cứu khả thi, xây dựng quy hoạch đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), đánh giá phương án tổ chức giao thông và khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải. Một phần kinh phí cũng dành cho hoạt động nâng cao năng lực quản lý, triển khai dự án.

Chương trình hỗ trợ đã được ký kết với UBND TP. Hà Nội từ năm 2024 và giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thực hiện. Theo kế hoạch, các công việc nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư sẽ hoàn tất vào cuối năm 2027.

Đoạn metro được nghiên cứu kéo dài từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai có chiều dài khoảng 11km, với toàn bộ tuyến dự kiến xây dựng dưới lòng đất. Dự án hướng tới mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng, đồng thời tạo điều kiện phát triển các khu đô thị, dịch vụ và thương mại gắn với hệ thống nhà ga.

Đối với kinh phí thi công, Hà Nội và các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án huy động vốn theo cơ chế hợp tác Nhóm châu Âu (Team Europe), có sự tham gia của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Đáng chú ý, khoản viện trợ 10 triệu EUR chỉ được sử dụng cho giai đoạn nghiên cứu và chuẩn bị dự án, không phải nguồn vốn đầu tư xây dựng. Việc triển khai tuyến metro mới sẽ phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu, thủ tục phê duyệt và khả năng thu xếp nguồn lực tài chính.

Về hiện trạng, tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội có chiều dài 12,5km, gồm 12 nhà ga, trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy đã chính thức vận hành thương mại từ tháng 8/2024.

Theo Hanoi Metro, sau một năm khai thác, đoạn tuyến trên cao đã phục vụ khoảng 6,4 triệu lượt hành khách, với tỷ lệ tàu hoạt động đúng giờ đạt 99%. Trong năm 2025, hoạt động vận tải của tuyến được ước tính góp phần tránh phát thải khoảng 49.000 tấn CO₂ tương đương.

Trong khi đó, đoạn ngầm Cầu Giấy – ga Hà Nội vẫn đang thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.

Việc nghiên cứu kéo dài tuyến đến Hoàng Mai được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hành lang đường sắt đô thị kết nối khu vực phía Tây, trung tâm và phía Nam Hà Nội, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 19/10, Tập đoàn Alstom của Pháp thông báo đã nhận đơn hàng đầu tiên trị giá khoảng 800 triệu euro trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) được công bố trước đó gần hai tuần.

Đơn hàng liên quan đến việc cung cấp các đoàn tàu Metropolis phục vụ các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, dự kiến được ghi nhận vào quý III năm tài chính 2026–2027 của Alstom.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/oFyAPheOcOYyPIEFo

TP.HCM đấu giá 3 lô đất tại Thủ Thiêm giá khởi điểm gần 14.600 tỉ đồng, tầng cao và quy mô dân số ra sao?

UBND TP.HCM vừa có các quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) với tổng mức giá khởi điểm là 14.574 tỉ đồng.

Các khu đất được đấu giá gồm lô: 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12); 1.K3.1.OD (trước đây là lô đất 3-8); 1.K3.3.HH (trước đây là lô đất 3-9), có mức khởi điểm lần lượt hơn 10.198 tỉ đồng, 2.632 tỉ đồng và gần 1.744 tỉ đồng.

Lô 1.K3.5.HH có diện tích hơn 10.000m², được quy hoạch phát triển công trình hỗn hợp gồm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%.

Các chỉ tiêu quy hoạch chủ yếu gồm tổng diện tích lô đất khoảng 1ha, tầng cao tối đa 25 tầng, chiều cao tối đa 100m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Lô 1.K3.1.OD có diện tích 8.568,1m², được quy hoạch xây dựng nhà ở cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần và quy mô dân số tối đa 1.067 người.

Lô 1.K3.3.HH có diện tích 5.009,1m², được quy hoạch phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, với quy mô dân số khoảng 811 người.

Theo phương án được phê duyệt, các khu đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, với thời hạn 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và những thủ tục khác có liên quan theo quy định.

Đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến do các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha.

Cụ thể, vốn chủ sở hữu tối thiểu đối với lô 1.K3.5.HH là hơn 2.393 tỉ đồng; lô 1.K3.1.OD là hơn 587 tỉ đồng; lô 1.K3.3.HH là hơn 410 tỉ đồng.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM và các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá, kiểm tra điều kiện của người tham gia, hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch UBND TP xem xét công nhận kết quả trúng đấu giá.

Sở Tư pháp được giao phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức đấu giá; Sở Tài chính tham gia rà soát năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/OBnGxZCRAqaGLcNF1

Tạm giữ gần 2.900 túi xách nghi giả mạo Chanel, Gucci, Louis Vuitton tại Hà Nội

Lực lượng chức năng kiểm tra hai cơ sở kinh doanh, phát hiện gần 2.900 túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, như Chanel, Gucci...

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ngày 19.10 cho hay, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an vừa kiểm tra hai địa điểm kinh doanh trên địa bàn xã Phú Xuyên, phát hiện và tạm giữ 2.893 túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo đó, thực hiện Công văn số 6299/PC03-Đ6 ngày 30.9.2026 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội về việc phối hợp kiểm tra hành chính, ngày 16.10, Đội Quản lý thị trường số 14 đã phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa.

Hai địa điểm được kiểm tra gồm cơ sở tại số 28 (xóm 1, thôn Đỗ Xá, xã Phú Xuyên, Hà Nội) và địa điểm không có số nhà trên đường Văn Minh (thôn Văn Điển, xã Phú Xuyên, Hà Nội). Cả hai địa điểm đều thuộc sở hữu của bà N.T.T - chủ cơ sở kinh doanh túi xách.

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm, lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo đó, số hàng hóa bị tạm giữ gồm 181 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Chanel; 122 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Gucci; 2.402 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Louis Vuitton; 138 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Dior và 50 chiếc túi xách mang nhãn hiệu YSL.

Theo Đội Quản lý thị trường số 14, tổng số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nêu trên là 2.893 sản phẩm. Giá trị hàng hóa được xác định theo giá niêm yết trên sản phẩm là 361.160.000 đồng.

Toàn bộ số túi xách đã được tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/gdne229eK9LgWdZyF

Công an bất ngờ kiểm tra hàng loạt căn hộ lúc 1h30 sáng: Khởi tố Nguyễn Thị Thùy Linh SN 1996

Thùy Linh bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Đồng Nai về tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý người nước ngoài vi phạm, làm sạch địa bàn, tối 23/6 và rạng sáng 24/6/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/6, qua kiểm tra tại các căn nhà A34, A35 trên đường D5, khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên, lực lượng Công an phát hiện 35 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Tiếp tục kiểm tra căn nhà số A26B đường Phạm Văn Nghĩa, khu phố 15, phường Tam Hiệp, phát hiện thêm 5 người nước ngoài khác không có hộ chiếu. Tại căn hộ B1801, chung cư Topaz Twins, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Qua làm việc và xác minh tại các cơ sở lưu trú, cơ quan Công an xác định có tổng cộng 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, cư trú tại khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên) là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức nơi ở cho người nước ngoài. Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) từ năm 2017 và có một con chung. Tháng 12/2025, Li Kun cùng Linh thuê căn hộ D6 tại khu dân cư Quang Vinh để ở. Đầu tháng 5/2026, thông qua một tài khoản WhatsApp có tên "Co Co", Li Kun được thuê tìm địa điểm lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng. Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê căn nhà trên đường Võ Thị Sáu (số người này đã được "Co Co" đưa đi nơi khác), sau đó Linh tiếp tục thuê hai căn nhà A34, A35 trên đường D5 và căn hộ B1801 chung cư Topaz Twins để bố trí chỗ ở cho những người nước ngoài trên.

Theo kết quả điều tra, Linh trực tiếp đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê do Li Kun và các đối tượng người nước ngoài chuyển, đồng thời thuê người sửa chữa, lắp đặt camera, mua sắm giường, nệm, vật dụng sinh hoạt để phục vụ việc lưu trú của người nước ngoài.

Đối với căn hộ A26B, cơ quan điều tra xác định Go Qing (quốc tịch Trung Quốc) nhờ Linh giới thiệu thuê căn hộ từ tháng 4/2026 để bố trí cho nhiều người nước ngoài ở bất hợp pháp. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Go Qing không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của những người này.

Tiếp tục điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thùy Linh còn đứng tên thuê căn hộ B1801 cho Zhao Hong, quốc tịch Trung Quốc đưa 3 người nước ngoài vào ở. Trong số này có 2 người nhập cảnh hợp pháp nhưng không được khai báo tạm trú và 1 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Đến ngày 23/6/2026, Zhao Hong xuất cảnh, còn các đối tượng vẫn tiếp tục lưu trú trái phép tại Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh (đang nuôi con nhỏ) về tội "Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ Linh rủ rê, lôi kéo Lăng Hoài Lâm (27 tuổi, quê Lạng Sơn), Trần Văn Dũng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là anh ruột của Li Kun) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Linh cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 1.090,21 USDT (tiền điện tử), tương đương khoảng 28,3 triệu đồng, bằng thủ đoạn dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào trạm sạc Tesla giả; Thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và 1 máy tính bảng.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/LmWZnaRYe4NDmiqVp

Nguồn: Người Quan Sát; Tuổi Trẻ; Lao Động; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Lên đầu trang