Việt Nam: Tổng thống Thụy Sĩ kết thúc chuyến thăm; Phát triển bất động sản cao cấp; Sức mạnh hợp tác Việt Nam – EU; Xác định nguồn gốc đất; Hợp tác doanh nghiệp Việt – Hàn

Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tối 18.10, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Thụy Sĩ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18.10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Thụy Sĩ đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm và tiệc chiêu đãi Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trân trọng và đánh giá cao việc Thụy Sĩ là một trong các quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cũng như tình cảm mà Tổng thống Thụy Sĩ dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Tổng thống Guy Parmelin nhắc lại kỷ niệm khi thăm Việt Nam vào năm 2019 và vui mừng tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua, cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Thụy Sĩ sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hợp tác hai nước với kim ngạch song phương trong 4 năm qua tăng đều 7% và đầu tư tăng 8%/năm; khẳng định việc Việt Nam và Thụy Sĩ và các nước Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định thương mại tự do sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp khai thác các tiềm năng hợp tác trong tương lai, đặc biệt khi đã có hơn 100 công ty Thụy Sĩ đã có mặt tại Việt Nam và trong bối cảnh Thụy Sĩ có công nghệ, giải pháp tiềm năng và Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh và lực lượng dân số trẻ.

Lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương sau hơn 5 thập kỷ; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện, tận dụng được những ưu thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EFTA.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tối 17.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin đi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, giao lưu với người dân. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ đã đến thăm Trường Đại học Dược Hà Nội; trải nghiệm làm gối chườm từ thảo dược.

Chiều 18.10, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/tOl5f8IK2vWshcO5V

Phát triển phân khúc bất động sản cao cấp có thể căn cứ vào nhu cầu của thị trường

Ngày 19.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, có 4 nhóm vấn đề cần tiếp tục được xem xét kỹ lưỡng, gồm: phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; việc tham dự đấu giá, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả đấu giá và bảo vệ quyền lợi của người mua ngay tình.

Đề cập mối quan hệ giữa pháp luật về đấu giá và pháp luật đất đai, Thủ tướng nêu rõ, đối với tài sản là quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đấu giá có mối quan hệ chặt chẽ với các quy định về quản lý đất đai theo pháp luật chuyên ngành.

Trong khi đó, pháp luật đất đai đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với giá đất. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải gắn với cơ chế xác định, quyết định giá đất theo quy định của pháp luật đất đai, trong đó có trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục cụ thể hóa những quy định này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải đạt được mục tiêu cuối cùng: Nhà nước phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản (BĐS).

Đặc biệt, mục tiêu xuyên suốt trong quản lý thị trường BĐS là phải kiểm soát được giá nhà, nhất là nhà ở dành cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà ở cho thuê. Đối với những phân khúc này, chúng ta phải quản lý giá thật chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, bất hợp lý.

Có quản lý, điều tiết được thị trường thì các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, người lao động bình thường mới có khả năng tiếp cận nhà ở, thông qua việc mua NƠXH hoặc thuê nhà dài hạn.

Theo Thủ tướng, khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư, các trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách liên quan phải được thực hiện đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS. Các quy định pháp luật phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, có sự gắn kết chặt chẽ với nhau.

Thủ tướng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc NƠXH và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở.

“Chúng ta phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc mà chúng ta cần phải có quản lý”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với phân khúc BĐS cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải kiểm soát được giá NƠXH và nhà ở cho thuê.

Thủ tướng phân tích, để thực hiện mục tiêu này, quá trình đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư phải gắn với các cơ chế, chính sách và trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/TXGEeMYIhlKMdv4ns

Đại sứ EU mượn tục ngữ Việt để nói về sức mạnh hợp tác Việt Nam - EU

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, vốn không ngừng được mở rộng về cả khát vọng và tăng cường về chiều sâu.

Chuyến thăm diễn ra trong năm hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội tạo động lực mới cho hợp tác, biến những khát vọng chung thành lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Ý nghĩa quan trọng

Khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến thăm Hà Nội hồi tháng 1, lãnh đạo hai bên đã ghi nhận những bước phát triển của quan hệ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990. Từ hợp tác nhân đạo ban đầu, quan hệ đã mở rộng sang thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, khoa học - công nghệ và an ninh.

Quan hệ đối tác mới phản ánh và tiếp tục củng cố sự phát triển trong quan hệ Việt Nam - EU, tạo khuôn khổ vững chắc hơn cho hợp tác trong thời gian tới.

Chuyến thăm EU của nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Trong một thế giới ngày càng bất định, các quốc gia cần những đối tác đáng tin cậy, tôn trọng cam kết, ủng hộ các quy tắc quốc tế và đầu tư cho hợp tác dài hạn. 

Trong hơn 3 thập niên qua, EU và Việt Nam đã xây dựng lòng tin ấy thông qua hợp tác ngày càng chặt chẽ.

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, tôi nhận thấy sự ổn định và tính liên tục trong quan hệ có ý nghĩa rất quan trọng đối với các đối tác. Đây là nền tảng giúp họ yên tâm hoạch định tương lai, đưa ra quyết định đầu tư và xây dựng những liên kết bền vững.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai bên củng cố niềm tin này và thảo luận về những thành quả có thể cùng nhau đạt được trong thời gian tới.

EU mang công nghệ, vốn và chuyên môn châu Âu đến Việt Nam

Quan hệ kinh tế là nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương. Sáu năm sau khi có hiệu lực, Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) đã góp phần thúc đẩy giao thương giữa doanh nghiệp và tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế. 

Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt gần 76 tỉ euro, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN.

Hai bên còn nhiều dư địa để phát huy những thành quả như vậy. Việc thực thi EVFTA đầy đủ và hiệu quả, đơn giản hóa thủ tục và tháo gỡ những rào cản thương mại còn tồn tại sẽ giúp nhiều doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ, tận dụng tốt hơn những lợi ích từ hiệp định.

Môi trường kinh doanh minh bạch và có thể dự đoán cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp châu Âu mở rộng đầu tư, mang theo công nghệ, chuyên môn và việc làm chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Các mục tiêu cũng ngày càng chú trọng chất lượng tăng trưởng, bao gồm nâng cao năng suất, tăng cường năng lực nội địa và xây dựng nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt hơn.

Châu Âu có nhiều thế mạnh có thể đóng góp, từ sản xuất tiên tiến, hạ tầng số an toàn đến giao thông bền vững và năng lượng sạch. 

Cảng container mới tại Đà Nẵng cho thấy hợp tác giữa doanh nghiệp EU và Việt Nam có thể góp phần cải thiện kết nối, thúc đẩy thịnh vượng trong khu vực và xa hơn nữa.

Hai bên đang từng bước đưa quan hệ hợp tác được tăng cường vào thực tiễn. Tại Diễn đàn Kinh doanh và đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu lần thứ nhất hồi tháng 3, EU công bố gói đầu tư trị giá 560 triệu euro, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh, phát triển giao thông bền vững và năng lượng sạch.

Gói đầu tư cho thấy các cam kết chính trị có thể kết nối nguồn tài chính công, đầu tư tư nhân và chuyên môn của châu Âu để giải quyết những ưu tiên cụ thể.

Năng lượng giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực này. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển đòi hỏi nguồn cung điện ổn định, với chi phí hợp lý, đồng thời các mục tiêu khí hậu đặt ra yêu cầu chuyển dịch sang những nguồn năng lượng sạch hơn.

Thông qua Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), EU và các đối tác đang hỗ trợ đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lực truyền tải điện và thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, cải thiện chất lượng không khí mà còn giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sản xuất bền vững.

Hệ thống giao thông chất lượng cao liên hệ chặt chẽ với quá trình chuyển dịch này. Với khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 40 triệu euro, Chương trình hỗ trợ giao thông Việt Nam do EU tài trợ sẽ cung cấp chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật từ châu Âu, giúp Việt Nam xây dựng kế hoạch đầu tư giao thông công cộng, chuẩn bị các dự án và huy động thêm nguồn vốn.

Đối với người dân, những lợi ích này sẽ được thể hiện qua mạng lưới kết nối thuận tiện hơn, việc đi lại dễ dàng hơn và đô thị sạch đẹp hơn. Các dự án cụ thể dự kiến sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế số

Bên cạnh hạ tầng, hai bên sẽ đầu tư vào tri thức và kỹ năng. 

Ý định thư về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được ký trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5 của Cao ủy EU Ekaterina Zaharieva, mở ra những cơ hội hợp tác mới, hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam hợp tác với các đối tác châu Âu thông qua Horizon Europe - chương trình tài trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của EU, đồng thời tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. 

Hợp tác trong các công nghệ mới nổi, chất bán dẫn và kết nối an toàn có thể giúp chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành những ứng dụng thực tiễn.

Theo tôi, giá trị của giáo dục và trao đổi học thuật không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở những mối quan hệ được hình thành trong quá trình đó. 

Thời gian học tập ở nước ngoài hay một dự án nghiên cứu chung có thể mở đầu cho mối quan hệ kéo dài nhiều năm, mang lại những ý tưởng mới và sự thấu hiểu sâu sắc hơn giữa hai bên.

Sự thịnh vượng của chúng ta cũng phụ thuộc vào hòa bình và an ninh. Những gián đoạn trên các tuyến vận tải biển, các mối đe dọa đối với hạ tầng hàng hải và căng thẳng khu vực đều ảnh hưởng đến cả châu Âu và Việt Nam.

Hai bên có chung lợi ích trong việc bảo đảm tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Đằng sau sự đa dạng của các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng giữa EU và Việt Nam là một niềm tin chung vào vai trò quan trọng của các quy tắc quốc tế. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thương mại mở và các thể chế đa phương hoạt động hiệu quả giúp các quốc gia yên tâm hoạch định, đầu tư và phát triển. 

EU và Việt Nam có thể cùng nhau bảo vệ những nguyên tắc này, đồng thời tìm kiếm giải pháp chung cho các thách thức mà không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/rgiuDQzD1kGLCVP4s

Tháo gỡ vướng mắc xác định nguồn gốc đất trong giải phóng mặt bằng các dự án

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư là vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất. Để hoàn thành bàn giao mặt bằng các dự án quá thời hạn GPMB theo chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp ngày 24/9, các địa phương đã tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chuyên môn tập trung tháo gỡ vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người sử dụng đất.

Trong số 6 dự án chưa hoàn thành GPMB theo yêu cầu đến ngày 30/9 thì có 4 dự án liên quan đến khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, ảnh hưởng đến việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gồm: dự án xây dựng đường Chí Tân - Toàn Thắng (giao QL.39); dự án xây dựng tuyến tránh QL.38B qua địa phận huyện Tiên Lữ (cũ), tỉnh Hưng Yên đoạn qua từ ĐT.376 đến xã Đình Cao, huyện Phù Cừ; dự án đầu tư xây dựng ĐT.382B đoạn Km14+420 - Km26+730 (nhánh trái và nhánh phải); dự án đầu tư xây dựng đường Đông - Tây I (đoạn từ ĐT.378 đến ĐT.382B).

Nguyên nhân khó khăn trong xác định nguồn gốc đất là do nhiều thửa đất hồ sơ địa chính thất lạc hoặc thiếu; tên chủ sử dụng đất thay đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không theo quy định, không khai báo, quá trình sử dụng đất không liên tục... Trước yêu cầu đặt ra phải hoàn thành GPMB các dự án sớm nhất có thể, các địa phương tập trung tối đa nhân lực, thống kê, rà soát toàn bộ hồ sơ có liên quan; phối hợp, xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị; họp lấy ý kiến dân cư xác định nguồn gốc đất, xác định thời điểm sử dụng đất... Tại dự án xây dựng đường Chí Tân - Toàn Thắng (giao QL.39), đến ngày 5/10, xã Chí Minh đã hoàn thành việc xác định nguồn gốc sử dụng đất của 6 hộ trong hành lang thủy lợi, giao thông để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ; đến nay, các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Tại xã Yên Mỹ, dự án đầu tư xây dựng ĐT.382B đoạn Km14+420 - Km26+730 (nhánh trái và nhánh phải) gặp vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất của 6 hộ gia đình tại nông trường Tam Thiên Mẫu (trước kia). Đồng chí Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ cho biết: Để hoàn thành dứt điểm bàn giao mặt bằng cho dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, xã đã tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát, xác minh, đối chiếu hồ sơ, đồng thời xin ý kiến về chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Kết quả cho thấy, cả 6 trường hợp này đều không thuộc diện được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ về tài sản trên đất. Tuy nhiên, xét thấy có 2 trường hợp bị thu hồi toàn bộ diện tích đất đang sử dụng, không có chỗ ở nào khác, nên địa phương đã vận dụng linh hoạt các quy định để giao đất có thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện để các hộ dân sớm ổn định chỗ ở. Ngoài ra, UBND xã có thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí để hỗ trợ các hộ dân trên. Nhờ vậy, cả 6 hộ dân trên đều đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường Đông - Tây I (đoạn từ ĐT.378 đến ĐT.382B) ở xã Nghĩa Trụ và xã Văn Giang là dự án giao thông huyết mạch, kết nối các trục giao thông quan trọng của tỉnh, đặc biệt chạy qua sân vận động PVF với sức chứa 60 nghìn chỗ ngồi, dự kiến được khánh thành vào tháng 3/2027. Tuy nhiên, đến thời điểm 30/9, cả hai địa phương trên đều chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án theo yêu cầu. Xã Văn Giang còn hơn 50 hộ dân trong diện thu hồi đất ở, trong đó một số thửa đất ở có nguồn gốc sử dụng phức tạp, qua nhiều thời kỳ, có biến động về diện tích, ranh giới, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký biến động. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Giang cho biết: Địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát từng hồ sơ, đối chiếu sổ mục kê, sổ địa chính qua các thời kỳ; lấy xác nhận của cộng đồng dân cư; đồng thời, chủ động xin ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đến ngày 5/10, xã đã hoàn thành việc xác định nguồn gốc đất và tiến hành xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Để hoàn thành dứt điểm GPMB, cùng với việc đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, xã tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư và chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà, di chuyển đồ đạc để các hộ dân bàn giao mặt bằng.

Trong những dự án được yêu cầu hoàn thành GPMB theo các mốc tiến độ ngày 15/10 và ngày 30/10, có một số dự án gặp vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất. Thời gian qua, xã Lương Bằng đã tập trung cao độ hoàn thành xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB 2 dự án trên địa bàn. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Bằng: Quán triệt nghiêm chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trước ngày 10/10, xã đã hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án xây dựng các cầu vượt và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, sớm hơn yêu cầu. Đồng thời, xã đang phấn đấu hoàn thành GPMB dự án xây dựng đường Chính Nghĩa - Phú Cường trong thời gian sớm nhất.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/MN7nV8QYEUrr3HdM7

Hợp tác doanh nghiệp Việt – Hàn: Edge AI và bước tiến mới của công nghệ Việt

Trong khuôn khổ Diễn đàn công nghệ số Việt Nam tại Hàn Quốc diễn ra ngày 01/10/2026 tại Hàn Quốc do Bộ khoa học công nghệ Việt Nam chủ trì. Ngày 16/10/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ TPGroup và Pebble Square, Inc. (Hàn Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ chip trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán AI biên (Edge AI). Thỏa thuận mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa hai bên, hướng tới kết hợp năng lực công nghệ, phát triển các giải pháp AI chuyên dụng và từng bước đưa sản phẩm công nghệ do hai bên cùng nghiên cứu ra thị trường Việt Nam và quốc tế.

Tập đoàn công nghệ TPGroup (thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đại diện 20 doanh nghiệp tiêu biểu VINASME) chính thức hợp tác với Pebble Square (doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc) để cùng nghiên cứu chip AI và điện toán AI biên (Edge AI) với 7 triệu USD đầu tư. Tham dự buổi lễ, còn có Pebble Vina, là đối tác chiến lược về mở rộng thị trường, bản địa hoá công nghệ của Pebble Square tại Việt Nam.

Phần lớn AI hiện nay chạy trên đám mây. Nhưng nhiều ứng dụng đáng giá nhất lại nằm ngoài trung tâm dữ liệu: chiếc UAV đang bay khảo sát, camera giám sát công trình, cảm biến đo biến dạng trên cầu, thiết bị cảnh báo thiên tai. Ở đó, độ trễ vài giây có thể làm mất ý nghĩa của một cảnh báo. Đường truyền không phải lúc nào cũng ổn định, và không phải dữ liệu nào cũng nên gửi đi xa.

Edge AI giải quyết bài toán này bằng cách cho thiết bị tự xử lý, phân tích và hỗ trợ ra quyết định ngay tại chỗ. Đây là mảnh ghép mà hai bên muốn ghép lại.

TPGroup Việt Nam mạnh về công nghệ địa không gian, khảo sát, bản sao số (Digital Twin), định vị vệ tinh GNSS, UAV và giải pháp quản lý đô thị, hạ tầng. Pebble Square Hàn Quốc (Pebble Vina đại diện tại Việt Nam) mạnh về chip bán dẫn AI, điện toán biên và AI chuyên dụng. Một bên nắm dữ liệu và bài toán thực tế, một bên nắm “bộ não” xử lý dữ liệu tại chỗ.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên dự kiến hợp tác trong các hệ thống không gian mạng – vật lý (CPS), đô thị thông minh, bản sao số, GIS 3D, xử lý dữ liệu khảo sát địa không gian, giám sát công trình, phòng ngừa thiên tai và hạ tầng năng lượng tái tạo. Các hướng ứng dụng tiềm năng gồm tích hợp AI vào UAV, camera thông minh, cảm biến IoT và nền tảng bản sao số đô thị. Hai bên thừa nhận các ứng dụng này còn cần nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá trước khi thương mại hóa.

Song song với MoU, hai bên thống nhất nguyên tắc về chương trình R&D chung gồm 5 dự án, tổng ngân sách dự kiến 7 triệu USD. Chương trình chia làm hai giai đoạn:

Năm 2026: Dự án 1 phát triển chip AI tùy chỉnh dựa trên công nghệ Compute-in-Memory (CIM) của Pebble Square và các tài sản thiết kế chip hiện có, ngân sách dự kiến 1 triệu USD.

Năm 2027: Bốn dự án gồm nền tảng phát triển và triển khai AI tích hợp, giải pháp phòng ngừa cháy điện dựa trên AI, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tùy chỉnh và máy chủ LLM tối ưu chi phí, tổng ngân sách dự kiến 6 triệu USD.

Lộ trình đi từ phần cứng lõi lên phần mềm, mô hình và ứng dụng. Với quy mô vốn giai đoạn đầu, hướng đi trước mắt nhiều khả năng là tùy biến trên tài sản thiết kế sẵn có thay vì làm từ con số không, một cách đi thực tế để rút ngắn thời gian và kiểm soát rủi ro.

Chia sẻ về định hướng, chuyên gia Lại Thiên Phong cho biết: “Chúng tôi hướng tới việc từng bước làm chủ công nghệ lõi, kết hợp năng lực nghiên cứu và phát triển của các đối tác quốc tế với thế mạnh triển khai thực tiễn của TPGroup, để phát triển những sản phẩm AI có tính ứng dụng cao, mang thương hiệu Việt Nam và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế”.

Xem tiếp tại đường Link =>Hợp tác doanh nghiệp Việt – Hàn: Edge AI và bước tiến mới của công nghệ Việt

Nguồn: Lao Động; Tuổi Trẻ; Báo Hưng Yên; Doanh nghiệp & Hội nhập

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia

Lên đầu trang