Vấn nạn buôn người: Nỗi niễm người Việt làm Nail ở Thụy Sỹ khiến dư luận cả ở Đức cũng nổi gai

Ngày càng có nhiều tiệm làm móng được mở ở Thụy Sĩ, không chỉ người Việt định cư ở Thụy Sỹ mà còn ở các nước châu Âu đặc biệt ở Đức nhập cư sang. Tuy nhiên, người lao động thường phải chịu đựng điều kiện làm việc bấp bênh, được truyền thông đăng tải, như trường hợp cặp ông bà Nguyễn 33 và 34 tuổi dưới đây.

Con đường sang Thụy sỹ

Cặp vợ chồng phải bỏ con nhỏ lên 6 tuổi ở lại cho ông bà ở Việt Nam nuôi, đến Thụy Sĩ thông qua nước trung gian Slovaki. Được trang bị hộ chiếu Slovakia giả với cái giá vài nghìn franc, họ đến Bern, Thụ Sỹ với mức giá 30.000 franc. Những kẻ buôn người đưa họ đến Thụy Sĩ rất khó phát hiện, xác định chính xác nhân thân vì tất cả đều liên lạc bằng điện thoại, và trả tiền trước.

Lạm dụng

Sở Ngoại kiều ở Bern cho biết, tại các tiệm làm móng của thành phố, gần như tất cả các biện pháp kiểm soát đều cho thấy sự lạm dụng. Ngoài việc cư trú bất hợp pháp ở Thụy Sĩ, hợp đồng lao động hai bên cũng vi phạm pháp luật. Người lao động phải làm việc quá nhiều và không được trả đủ tiền. Nhiều người làm việc khoảng 60 đến 80 giờ một tuần, đôi khi họ kiếm được vài trăm franc một tháng, đôi khi họ không được trả một xu nào, viện cớ dùng để trả mọi chi phí phát sinh.

Theo công đoàn ngành mỹ phẩm và làm tóc của thành phố, những người tới làm việc được tuyển dụng bởi những người trung gian hứa hẹn công việc ở Thụy Sĩ tốt, nên chấp nhận hành trình gian khổ đến châu Âu để thoát khỏi mối đe dọa hiện hữu của nghèo đói ở quê hương. Họ thường không biết họ đang ở đâu hoặc làm cách nào để tự vệ. Họ cũng không nhận thức được quyền lợi của mình nên bị người chủ bóc lột một cách trắng trợn.

Theo lời khai của cặp vợ chồng ông bà Nguyễn, họ nhận được khoảng 2.000 franc mỗi tháng. Nhưng vì theo ông chủ, họ vẫn đang trong thời gian thử việc nên chưa nhận được hết lương đó hàng tháng, mà bị giữ lại coi như tiền đặt cọc. Trong khi đó họ cần gửi 500 franc mỗi tháng cho gia đình ở Việt Nam. Họ không biết hiện tại họ làm việc tiền lương bao nhiêu.

Thị trường mại dâm

Thị trường mại dâm Thụy Sĩ quảng cáo điều kiện làm việc tốt nhất cho phụ nữ trẻ, chủ yếu từ Đông Âu, và từ Việt Nam, Trung Quốc qua con đường trên. Nhưng thay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, nạn bóc lột tình dục thường xảy ra.

Ở Thụy Sĩ, mỗi năm có khoảng 60 người bị tố cáo về hành vi buôn người. Chỉ có khoảng một chục người bị kết án. Tất cả họ chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới khổng lồ trải dài từ Thụy Sĩ, qua Đức đến Đông Âu. Trên truyền thông, hiện có rất nhiều quảng cáo, hầu hết là bất hợp pháp, trôi nổi chủ yếu nhắm vào phụ nữ trẻ, Đông Âu, như: Chúng tôi cung cấp dịch vụ mại dâm sinh lợi nhất ở Thụy Sĩ cho các cô gái trẻ. Quảng cáo còn được đăng trên một cổng thông tin điện tử Hungary. Những người hành nghề mại dâm ở Zurich được quảng cáo là kiếm được tới 280 franc mỗi giờ. Họ cũng được cấp giấy phép lao động, phòng riêng và lương tháng thứ 13.

Nhưng những gì phụ nữ thực sự phải đối mặt ở Thụy Sĩ là bóc lột tình dục

Một vụ án được xét xử bởi tòa án quận Zofingen. Cô gái trẻ xuất thân nghèo khó ở Hungari, bị dụ đến Thụy Sĩ và bị bóc lột tình dục. Cô đã phải chịu đựng những hành vi tình dục bạo lực và cung cấp các dịch vụ tình dục không được bảo vệ, ngay cả khi đang mang thai nặng. Con trai của cô được cho làm con nuôi vào tháng 08.2022.

Chủ quán mại dâm này, bị tòa án quận Zofingen kết án vào tháng 09.2023 vì tội buôn người và bóc lột mại dâm.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang