Ngành chế tạo máy ở Sachsen đang kì vọng du học nghề từ Việt Nam: Hiện đứng đầu số lượng du học sinh nước ngoài

BSW đã đón 200 học nghề Việt Nam với những kế hoạch lớn

Đó là một cơ sở đào tạo nghề cung cấp dịch vụ đào tạo và giáo dục nâng cao, hoạt động trên khắp Sachsen, đã đưa 200 học sinh Việt Nam đến Sachsen để đào tạo nghề từ năm 2016, bên cạnh ngành điều dưỡng, thì đặc biệt là ngành kim loại và điện. Chỉ riêng năm ngoái đã có 55 du học nghề Việt Nam nhập học, năm nay tăng lên 100 học sinh. Cơ sở đào tạo nghề này hợp tác với các trường ngoại ngữ tại Việt Nam tuyển sinh có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và trình độ tiếng Đức B1. Sau cuộc phỏng vấn sơ bộ và xem xét đơn đăng ký của cơ sở đào tạo BSW, sẽ có một cuộc phỏng vấn trực tuyến với doanh nghiệp ở Sachsen. Sau đó trong vòng bảy ngày sẽ quyết định hai bên kí hợp đồng đào tạo hay không.

Nếu kí hợp đồng, BSW sẽ hỗ trợ thủ tục xin thị thực nhập cảnh Đức và tiếp nhận các học viên sau khi họ đến Sachsen nhập học. Tiếp nhận bao gồm cấp một phòng ở đầy đủ tiện nghi cũng như một khóa học ngôn ngữ nghề nghiệp trước khi bắt đầu đào tạo nghề, bên cạnh đó còn giúp tổ chức đời sống, mở tài khoản, kết nối Internet và sử dụng xe buýt và tầu hỏa, tầu điện.

Đào tạo du học nghề Việt

Du học nghề người Việt đánh giá đào tạo nghề ở Đức hấp dẫn bởi kiếm được tiền trong thời gian học nghề. Cho con sang Đức học tập là một khoản đầu tư lớn cho tương lai của các gia đình ở Việt Nam. Họ trả từ 8.000 đến 10.000 euro theo mức đổ đồng cho khóa học ngôn ngữ, đào tạo nghề nghiệp, tiền vé máy bay và xử lí mọi hồ sơ thủ tục.

Khi tìm kiếm lao động chuyên ngành từ nước ngoài, Việt Nam, với khoảng 100 triệu dân số, ngày càng trở nên quan trọng đối với các công ty Đức. Theo cơ quan việc làm, Agentur für Arbeit, hiện có hơn 4.000 lao động Việt Nam tại tiểu bang Sachsen làm việc toàn phần (tức có đóng bảo hiểm xã hội), gần gấp ba lần so với 10 năm trước.

Về số lượng du học nghề nước ngoài, Việt Nam hiện dẫn đầu ở tiểu bang Sachsen. Tính đến tháng 06.2023, có 1.032 du học nghề Việt Nam đã được đào tạo tại các công ty ở Sachsen, gấp 25 lần so với năm 2013.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang