Truy tố 86 bị can tham nhũng; Truy nã đồng phạm của bà Thanh Nhàn; Kêu gọi Lê Trung Khoa đầu thú; Mở đường cho TP HCM vươn tầm

ĐIỀU TRA, TRUY TỐ 21 VỤ, 86 BỊ CAN VỀ THAM NHŨNG

Trong năm 2025, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, truy tố 21 vụ việc mới phát sinh với 86 bị can về tham nhũng

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ngày 6-12 đã ký ban hành báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 trình kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo cho thấy kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát sinh nhiều vụ việc mới, với hàng chục bị can bị điều tra, truy tố.

Cụ thể: Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trong năm, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 145 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 23 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, triển khai mới 122 cuộc; 103 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 42 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận 130 cuộc; số cuộc chưa ban hành kết luận thanh tra là 15 cuộc.

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 28 tỉ đồng và 954 m2 đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 22 tỉ đồng và 954 m2 đất; xử lý trách nhiệm 83 tổ chức, 159 cá nhân.

Về thanh tra chuyên ngành, các sở ngành đã triển khai 60 cuộc thanh tra (47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 13 cuộc thanh tra đột xuất). Kết quả, phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền vi phạm là 5,4 tỉ đồng.

Trong đó, đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối với 112 tổ chức, 164 cá nhân); số tiền xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền là 4,5 tỉ đồng; không có vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Đối với kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; trong năm đã giải quyết 7.912/8.247 vụ việc (tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền phải giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước), đạt tỉ lệ: 95,93%.

Về kết quả giải quyết tố cáo, trong năm các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết 54 vụ việc/66 vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết; trong đó tố cáo đúng 12 vụ, tố cáo sai 34 vụ; tố cáo có đúng, có sai 8 vụ. Qua giải quyết tố cáo, đã kiến nghị xử lý 2 tổ chức; 8 cá nhân (trong đó số cán bộ bị kiến nghị xử lý: 6).

Đối với kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương. Tổng thụ lý kiểm sát điều tra là 36 vụ, 161 bị can. Trong đó, số cũ 15 vụ, 74 bị can; số mới 21 vụ, 86 bị can; chuyển tội danh 1 vụ, 1 bị can; nhập vụ án 1 vụ, 0 bị can.

Đã giải quyết 22 vụ, 98 bị can. Trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 19 vụ, 96 bị can; đình chỉ: 1 vụ, 0 bị can. Còn lại đang điều tra 14 vụ, 63 bị can.

Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 19 vụ, 96 bị can (số mới). Đã giải quyết: 17 vụ, 86 bị can, còn lại: 2 vụ, 10 bị can. Đã kiểm sát xét xử 28 vụ, 118 bị cáo. Trong đó, số cũ 10 vụ, 30 bị cáo; số mới 17 vụ, 86 bị cáo; tối cao ủy quyền xét xử: 1 vụ, 2 bị cáo. Đã giải quyết 23 vụ, 103 bị cáo (xét xử). Còn lại: 5 vụ, 15 bị cáo đang giải quyết trong hạn luật định. Trong kỳ trả hồ sơ điều tra bổ sung 3 vụ, 11 bị can.

Còn tình trạng người có chức vụ "bảo kê" cho vi phạm

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại. Trong đó, chỉ rõ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa thật sự đồng đều; vẫn còn nhiều trường hợp có biểu hiện "nhóm lợi ích", móc ngoặc giữa người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước và doanh nghiệp; tình trạng người có chức vụ, quyền hạn "bảo kê", bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật vẫn diễn ra...

Chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành còn hạn chế, nhiều vi phạm về quản lý xây dựng thực hiện các công trình, dự án, vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được xử lý, ngăn chặn.

 

 

VÌ SAO ĐỒNG PHẠM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ THANH NHÀN BỊ TRUY NÃ QUỐC TẾ?

Bị cáo Nguyễn Đăng Tấn bị truy nã quốc tế vì có hành vi tiếp tay cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong quá trình đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Theo kế hoạch, ngày 9/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo quyết định xét xử, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) đang bị truy nã quốc tế. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Tích (trưởng phòng AIC) và Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ) cũng đang bị truy nã. Những người này sẽ bị xét xử vắng mặt và có luật sư bào chữa tại tòa.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm các công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu, thực hiện hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu.

Để triển khai các gói thầu tại TPHCM giai đoạn 2012-2017, bà Nhàn ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban quản lý dự án 1, phụ trách các gói thầu lĩnh vực giáo dục) và Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu lĩnh vực y tế. Nhóm này sử dụng các công ty “quân xanh”, thông đồng với các doanh nghiệp thẩm định giá, công ty tư vấn và đơn vị chủ đầu tư để dàn xếp kết quả.

Hồ sơ dự thầu của các công ty “quân xanh” được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, cố ý cài nhiều tiêu chí không đạt hoặc bỏ giá cao để bị loại. Báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp được chỉnh sửa, nâng khống tiêu chí bắt buộc nhằm hợp thức hóa việc để AIC trúng thầu.

Với thủ đoạn này, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM; trong đó 171 gói thầu (131 thuộc lĩnh vực giáo dục, 40 thuộc lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Trần Đăng Tấn, Nguyễn Thị Tích và Lê Thanh Thy (đang bị truy nã) là đồng phạm giúp sức cho bà Nhàn.

Cụ thể, ông Trần Đăng Tấn được bà Nhàn ủy quyền đại diện Công ty AIC phụ trách các gói thầu lĩnh vực y tế. Ông Tấn đã sử dụng hồ sơ năng lực của AIC đã được chỉnh sửa đưa vào hồ sơ dự thầu; phối hợp với đại diện các công ty “quân xanh” trong hệ sinh thái AIC thực hiện hành vi thông thầu, gian lận; đồng thời đại diện AIC ký các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu… liên quan 84 gói thầu y tế, trong đó 37 gói thầu gây thiệt hại 2,1 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha, đồng thời là Trưởng phòng của AIC) được bà Nhàn chỉ đạo đứng tên làm lãnh đạo Công ty Mopha để làm “quân xanh” tham gia đấu thầu, hỗ trợ AIC trúng thầu trên cả nước.

Tại TPHCM, bà Tích đại diện Công ty Mopha tham gia hai gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 (cũ) làm chủ đầu tư. Hồ sơ dự thầu của Mopha do nhân viên AIC lập sẵn, cố tình để nhiều tiêu chí không đạt và chào giá cao nhằm bị loại, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Tích còn ký báo cáo kinh tế, kỹ thuật liên quan 36 gói thầu lĩnh vực y tế, trong đó AIC được xác định là đơn vị có báo giá thấp nhất để trúng thầu, gây thiệt hại hơn 1,9 tỷ đồng.

Đối với Lê Thanh Thy (Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tây Nam Bộ), cáo trạng cho rằng bị cáo này đã ký hợp đồng thẩm định giá và phát hành chứng thư thẩm định cho gói thầu mua sắm trang thiết bị do Phòng Giáo dục quận 5 (cũ) làm chủ đầu tư.

Quá trình thẩm định không đảm bảo quy định, chứng thư ban hành không đúng chuẩn mực định giá của Bộ Tài chính, dẫn đến việc xác định giá gói thầu cao gấp đôi giá thị trường, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại 4,2 tỷ đồng.

 

 

VKS TRUY TỐ VÀ KÊU GỌI LÊ TRUNG KHOA RA ĐẦU THÚ

VKSND Tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trình diện tại trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam, hoặc liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú.

Ngày 8/12/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1, truy tố bị can Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quê quán Thanh Hóa) về tội tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa, có nơi thường trú trước khi xuất cảnh là Số 01, Ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hiện ông Khoa đang ở Cộng hòa Liên bang Đức.

Cùng với việc truy tố, VKSND Tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trình diện tại trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam, hoặc liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Trước đó, ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 đối với ông Lê Trung Khoa.

Cùng bị khởi tố với Khoa còn có Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, trú phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội; nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) với tội danh tương tự.

 

 

MỞ ĐƯỜNG CHO TP HCM TĂNG TỐC, VƯƠN TẦM

TP HCM cần một khung thể chế mạnh hơn, đầy đủ hơn để hình thành siêu đô thị đủ sức dẫn dắt kinh tế cả nước và cạnh tranh ở khu vực

Hôm nay (8-12), Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Đây không chỉ là một văn bản kỹ thuật pháp lý, mà còn là "chìa khóa thể chế" để TP HCM mở ra một giai đoạn bứt phá mới sau khi không gian đô thị - hành chính - kinh tế đã thay đổi mạnh mẽ từ ngày 1-7-2025.

Chọn đúng điểm đột phá

TP HCM đang đứng trước cơ hội lớn để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Nếu không có khung cơ chế đủ mạnh, những áp lực về hạ tầng, dân số và kinh tế sẽ tiếp tục là rào cản, khiến thành phố khó giữ vai trò dẫn dắt như kỳ vọng. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 không phải là đặc quyền dành riêng cho TP HCM, mà là đầu tư thể chế cho sự phát triển chung của cả nước.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, thành viên Tổ Công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM, nhìn nhận Nghị quyết 98 sau thời gian triển khai đã cho thấy những hiệu ứng tích cực đối với tiến trình cải cách thể chế tại thành phố. Nghị quyết này đang được sửa đổi, bổ sung. Điều quan trọng không nằm ở số lượng cơ chế mới được trao quyền, mà là ở cách thành phố bắt đầu hình thành năng lực thể chế mới với tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám thử nghiệm những mô hình mà trước đây chưa từng có tiền lệ.

"Việc sửa đổi, bổ sung được kỳ vọng sẽ tạo ra Nghị quyết 98 phiên bản 2.0 với tầm nhìn dành riêng cho một siêu đô thị, củng cố năng lực quản lý để dẫn dắt kinh tế Việt Nam; tạo ra khuôn khổ đầy đủ cho mô hình quản trị đại đô thị tương đương Tokyo, Seoul hay Greater London" - PGS-TS Nguyễn Hữu Huân nhìn nhận.

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, Nghị quyết 98 được sửa đổi, bổ sung cũng giúp TP HCM tăng thêm sức cạnh tranh trong bối cảnh mới, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư chiến lược cùng tham gia xây dựng siêu đô thị, nhất là nhà đầu tư chiến lược cho trung tâm tài chính quốc tế. TP HCM với khát vọng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế trở thành một cực tăng trưởng mới của quốc gia, vì thế cần phải chọn đúng điểm đột phá để không bỏ lỡ cơ hội. Đó chính là việc chủ động bước vào lĩnh vực kinh tế số (on-chain) - nơi tài sản, dòng tiền và các quy trình kinh doanh được vận hành trực tiếp trên hệ chuỗi khối (blockchain).

Liên minh Kinh tế On-chain (GOE Alliance) là một sáng kiến được công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 vừa diễn ra tại TP HCM. Liên minh này sẽ đóng vai trò quan trọng, trở thành cánh cửa an toàn để thu hút các định chế tài chính và blockchain hàng đầu thế giới.

Blockchain và các hạ tầng on-chain đang định hình lại toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu: dòng vốn di chuyển theo thời gian thực, tài sản được số hóa và phân mảnh, thanh toán xuyên biên giới không còn giới hạn; những thị trường hoàn toàn mới được hình thành dựa trên dữ liệu và dự minh bạch...

Tháo gỡ rào cản thu hút vốn

Ông Đặng Huy Đông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phân tích các nhà đầu tư đều dùng đòn bẩy tài chính.

Với một ít vốn mồi khoảng 15%-20% là vốn chủ sở hữu, còn lại họ đều huy động qua các kênh ngân hàng, quỹ đầu tư trái phiếu... Vì vậy, nếu chính sách không phù hợp thì dù nhà đầu tư chiến lược lớn cỡ nào cũng không thể tiếp cận được 80%-85% vốn vay cho các dự án.

Theo ông Đặng Huy Đông, tháo gỡ trình tự thủ tục phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu là những chính sách chung để đẩy nhanh tiến độ tất cả các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân tại TP HCM. Giải quyết được rủi ro về hành chính và công vụ sẽ là điều kiện tiên quyết để thành phố thu hút vốn tư nhân, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của tất cả dự án, công hay tư.

Bên cạnh đó, TP HCM cần xây dựng chính sách riêng dành cho từng nhóm dự án - đầu tư công, đầu tư tư nhân, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và dự án đầu tư kinh doanh của tư nhân. Chính sách cho dự án bất động sản cũng phải khác chính sách cho dự án giao thông, y tế, giáo dục, môi trường...

Chính sách chung tại TP HCM cần theo hướng quy hoạch phê duyệt tổng thể một lần, tạo quy mô gói thầu lớn, có tính chất, đặc điểm như nhau (như dự án metro) để tạo lợi thế và tăng tính hấp dẫn của thị trường, tăng tính cạnh tranh, nhờ đó giảm chi phí. Vì vậy, TP HCM cần được phân thêm thẩm quyền liên quan việc điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch trên địa bàn.

TP HCM cần huy động 8-12 tỉ USD mỗi năm

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra chỉ tiêu trong 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35%-40% GRDP...

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, TP HCM dự kiến mỗi năm cần huy động bổ sung 8-12 tỉ USD. Theo tính toán, nguồn lực ngân sách bố trí chi đầu tư phát triển của TP HCM trong giai đoạn 2026-2030 chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu, chưa đủ sức dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nếu không có các giải pháp hiệu quả huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Do đó, TP HCM rất cần bổ sung một số khung pháp lý vượt trội để triển khai, nhằm tận dụng cơ hội thu hút đầu tư và giải quyết ngay các điểm nghẽn mang tính cấp bách của thành phố.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98

Hôm nay (8-12), Kỳ họp thứ 10 Quốc hội (QH) khóa XV bước vào tuần làm việc cuối cùng. Trong tuần này, QH sẽ bàn, xem xét, quyết định thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.

Ngày 8-12, QH thảo luận ở hội trường về: Dự thảo Nghị quyết của QH sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; Dự thảo Nghị quyết của QH sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa...

Trong ngày, QH cũng sẽ thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình; tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy; việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ngày 9-12, QH thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng chống tham nhũng năm 2025; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9.

Ngày 10-12, QH sẽ biểu quyết thông qua các luật: Quản lý thuế (sửa đổi); Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Tiết kiệm, chống lãng phí; Quy hoạch (sửa đổi); Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dân số; Phòng bệnh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; An ninh mạng; Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự...

Chiều cùng ngày, QH sẽ biểu quyết thông qua các luật: Thương mại điện tử; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Giáo dục đại học (sửa đổi); Báo chí (sửa đổi); Phòng chống ma túy (sửa đổi); Thi hành án hình sự (sửa đổi); Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Viên chức (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Công nghệ cao (sửa đổi)...

Ngày 11-12 - ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, QH tiếp tục biểu quyết thông qua các luật: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Đầu tư (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng...

Cùng ngày, QH cũng sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024/QH15...

Chiều 11-12, QH họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10.

TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Xây dựng bộ tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

TP HCM cần xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí định lượng được để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Các tiêu chí đó có thể bao gồm quy mô đầu tư, năng lực công nghệ, cam kết R&D, tỉ lệ nội địa hóa hoặc số doanh nghiệp vừa và nhỏ liên kết trong chuỗi giá trị, tác động về việc làm, đóng góp ngân sách và chỉ số ESG. Đồng thời, cần thay đổi cách thức lựa chọn từ xin - cho, chấp thuận sang cơ chế đăng ký - đánh giá - công bố công khai.

UBND TP HCM nên giao Sở Tài chính hoặc Ban Quản lý KCX-KCN xây dựng cơ sở dữ liệu nhà đầu tư chiến lược để chủ động mời gọi họ tham gia các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TSKH-KTS NGÔ VIẾT NAM SƠN: Liên kết vùng TP HCM - Đồng Nai

Để nghị quyết mới triển khai thành công thì cần nhìn tổng thể liên kết vùng. Trong đó, sự liên kết giữa TP HCM và Đồng Nai rất cần thiết cho việc phát triển chung. Đây cũng là những đại diện cho tứ giác kinh tế vốn là vùng lõi của vùng đô thị phía Nam, có tiềm lực kinh tế và đóng góp hàng đầu cho quốc gia.

Nhìn rộng hơn, TP HCM liên kết với Đồng Nai sẽ thành tổng thể siêu đô thị hoàn chỉnh, khi có đầy đủ tất cả hạ tầng trọng điểm cần thiết. Theo đó, TP HCM là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất nước; có cụm cảng biển Thị Vải - Cái Mép - Cần Giờ bề thế; có trung tâm đường sắt Dĩ An - Sóng Thần quy mô. Còn Đồng Nai có sân bay Long Thành lớn nhất nước…

Liên kết 2 tỉnh, thành này sẽ hình thành vùng đô thị rất mạnh, có tất cả những hạ tầng trọng điểm, đủ sức cạnh tranh với các khu đô thị lớn trên thế giới như: Thâm Quyến, Thượng Hải, Tokyo, Bangkok...

 

Nguồn: Người Lao Động; Dân Trí; Soha; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang