Trốn đi làm công sau khi 'ôm' án tù; Lừa chạy án, chiếm đoạt 2,5 tỷ; 'Thả mồi' 30 lần rồi lừa đảo; Nữ shipper bị cướp điện thoại

LẨN TRỐN ĐI LÀM CÔNG SAU KHI “ÔM” ÁN

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Thạch Răng Sây (sinh năm 1987, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) về tội Cố ý gây thương tích sau gần 1 năm lẩn trốn.

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Tam Bình bắt giữ Thạch Răng Sây (SN 1987, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) theo Quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an Tp.HCM về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2020, tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (Tp.HCM), do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Sây đã dùng dao tấn công anh M.T. gây thương tích. Sau đó, Sây bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 6/5/2022, TAND quận Bình Tân (Tp.HCM), tuyên phạt Sây mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội danh trên. Tuy nhiên, trong quá trình được tại ngoại chờ thi hành án thì Sây đã bỏ trốn.

Ngày 24/4/2023, Cơ quan thi hành án hình sự (Công an Tp.HCM) đã ra quyết định truy nã đối với Sây.

Trưa 30/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện Sây đang làm công tại vườn cam thuộc xã Bình Ninh (huyện Tam Bình).

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Tam Bình bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an quận Bình Tân xử lý theo quy định của pháp luật.

”NỔ” LỪA "CHẠY ÁN", CHIẾM NGAY 2,5 TỶ TỶ ĐỒNG

Lưu lừa các bị hại rằng có quan hệ, có thể xin giảm án cho các bị can rồi chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng sau đó vào TP. HCM lẩn trốn.

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Văn Lưu (SN 1994, trú tại huyện Phong Điền) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tải sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo của Lưu là tìm hiểu, tạo mối quan hệ với người nhà các bị can đang bị điều tra xử lý về hành vi phạm tội.

Sau đó, gã đàn ông này tiếp cận, đưa ra thông tin có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có thể xin giảm án và chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng của bị hại.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng điều tra truy xét, phân công tổ công tác điều tra, xác minh và Nguyễn Văn Lưu khi hắn đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Đây không phải lần đầu tiên Công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ kẻ có hành vi lừa "chạy án" để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chiều 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Duy Thạnh (SN 1993, trú thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Đào Duy Thạnh biết được người thân của chị Trần Thị M (SN 2000, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) bị cơ quan Công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do không có tiền tiêu xài nên Thạnh đặt vấn đề với chị M là Thạnh có mối quan hệ với Công an, Viện kiểm sát sẽ xin cho người thân chị M ra trại sớm...

Bằng thủ đoạn này, ngày 8/6 Thạnh yêu cầu chị M chuyển tiền cho Thạnh 80 triệu đồng. Ngày 4/7/2023, Thạnh tiếp tục yêu cầu chị M chuyển thêm 30 triệu đồng,.

Tất cả số tiền trên, Thạnh mang đi tiêu xài cá nhân. Sau một thời gian chị M biết mình bị lừa đảo nên trình báo công an. Ngày 31/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế xác minh, làm rõ và thực hiện các thủ tục bắt tạm giam đối với với Thạnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

MẤT 240 TRIỆU ĐỒNG VÌ NHẬN LÀM CỘNG TÁC VIÊN ONLINE

Nghe theo các đối tượng mời làm cộng tác viên online, chị H. đã chuyển tổng cộng 240 triệu đồng để làm nhiệm vụ mua bán hàng hóa nhưng không nhận được tiền gốc và hoa hồng.

Ngày 31/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 240 triệu đồng khi làm cộng tác viên online.

Cụ thể, vào ngày 1/3, chị H. (SN 1989, ở Tây Hồ, Hà Nội) đến Công an quận Tây Hồ trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị H. cho biết, chị nhận được lời mời làm cộng tác viên online tại nhà, chỉ cần làm nhiệm vụ tương tác sẽ được tiền hoa hồng hằng ngày.

Sau đó, chị được hướng dẫn cài app “Quỹ sống” và bắt đầu làm nhiệm vụ. Khoảng 30 nhiệm vụ đầu, chị H. đã nhận được tiền hoa hồng, nhưng khi làm nhiệm vụ có giá trị cao, hệ thống thông báo lỗi, không rút được tiền ra.

Các đối tượng hướng dẫn chị H. phải tiếp tục làm các đơn hàng có giá trị cao, nhưng nạp nhiều tiền chị vẫn không nhận được tiền gốc và hoa hồng. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị, người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

NỮ SHIPPER BỊ CƯỚP ĐIỆN THOẠI

Trên đường đi giao hàng, cô gái sinh năm 1994 bị hai thanh niên đi trên xe côn tay Exciter cướp chiếc điện thoại iPhone 15 Promax.

Ngày 1/4, Công an Hà Nội thông tin, công an huyện Phúc Thọ đã tạm giữ 2 đối tượng C.T.V và P.Đ.H, đều sinh năm 2006, trú tại xã Phú Đông, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 27/3/2024, Công an huyện Phúc Thọ tiếp nhận trình báo của chị H (SN 1994; trú tại: Hiệp Thuận, Phúc Thọ) về việc chiều ngày 22/3, khi đang đi giao hàng đến đoạn đường gần cửa hàng Điện máy xanh, thuộc xã Tam Hiệp, chị H. bị 2 đối tượng đi xe máy Yamaha Exciter, không biển số vượt lên giật chiếc điện thoại iPhone 15 Promax.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh, bắt giữ 2 đối tượng gây án là C.T.V và P.Đ.H, đều sinh năm 2006, trú tại xã Phú Đông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật chiếc điện thoại. H là người cầm lái còn V ngồi sau giật điện thoại. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã thu giữ chiếc xe máy Yamaha Exciter, không biển số mà 2 đối tượng sử dụng làm phương tiện đi cướp giật tài sản và thu hồi được chiếc điện thoại iPhone 15 Promax.

Nguồn: Người Đưa Tin; Kenh14; Vietnamnet; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang