Trộm thú cưng gia tăng; TQ 2 triệu ca tử vong vì Covid-19; Nỗi lo hải sản phóng xạ; Đòn gió của Ả Rập Xê Út; Trật tự thế giới mới?

Nạn trộm cắp thú cưng gia tăng ở nhiều nước

Thú cưng đang gắn bó mật thiết hơn bao giờ hết với con người. Ta có thể bắt gặp chúng ở những nơi mà trước đây chúng không được phép đặt chân tới như văn phòng, giường ngủ... Xu hướng này cũng vô tình làm gia tăng vấn nạn trộm cắp vật nuôi.

Vấn nạn trộm cắp thú cưng

Chia sẻ với phóng viên báo The Guardian, cô Suzie Meakins cho biết năm ngoái, khi đang đón Giáng sinh tại thành phố Adelaide (Australia), cô bất ngờ nhận được tin báo của người bạn cùng thuê nhà ở thị trấn Medowie. Người bạn này thông báo rằng bốn chú chó của Meakins đã bị bắt trộm.

Đối với cô Meakins, bốn chú chó Mindy, Polly, Elsey và Trixie không đơn thuần là thú cưng, mà cô coi chúng như những đứa con thơ. Những chú chó thuộc giống chihuahua này từng thuộc về một người bạn thân của Meakins, nhưng anh đã qua đời và để lại chúng cho cô chăm sóc. Cô đau đớn nghĩ rằng việc từ bỏ tìm kiếm Mindy, Polly, Elsey và Trixie chẳng khác nào từ bỏ tìm kiếm những đứa con bị mất tích cả.

Meakins đã bay ngay về nhà sau khi biết tin, nhưng cảnh sát không giúp gì được cho cô. Vì thế, cô đành phải nhờ cậy vào mạng xã hội. Các cư dân mạng liên tục khuyên cô hãy gọi cho thám tử thú cưng Anne-Marie Curry.

Về phần mình, bà Anne-Marie Curry giới thiệu công ty Arthur & Co do bà thành lập và điều hành là “dịch vụ thám tử thú cưng toàn diện duy nhất của Australia”. Bà cho biết doanh nghiệp này đang trong thời kỳ phát triển bùng nổ. Trong suốt thời gian giãn cách vì đại dịch COVID-19, số lượng vụ trộm vật nuôi đã tăng cao ở Australia cùng nhiều nơi khác.

Sự ra đời của dịch vụ thám tử thú cưng cũng đã phản ánh bước thay đổi lớn trong cách mà mọi người tương tác và trân trọng những người bạn bốn chân này. Trong vài năm qua, giá của vật nuôi đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là chó và những giống mới được lai tạo. Cùng với sự gia tăng về giá trị vật chất, thú cưng cũng chiếm một vai trò tinh thần mật thiết trong các gia đình ở Australia. Do đó, tình trạng bắt trộm và đòi chuộc cũng xảy ra nhiều hơn, song song cùng các dịch vụ trông giữ và chăm sóc.

Tại Australia, các ngành dịch vụ liên quan thú cưng đang bùng nổ với giá trị khoảng 3,9 tỷ USD và sẽ tăng trưởng 5% vào năm nay. Các máy bán hàng tự động bán sẵn đồ ăn cho thú cưng với tiêu chuẩn “100% con người sử dụng được”. Chủ nuôi hoàn toàn có thể mua cho chó, mèo những món hàng thời trang xa xỉ, chẳng hạn như áo phao hãng Country Road trị giá 100 USD, túi xách hoạ tiết da báo từ hãng thời trang Dolce & Gabbana trị giá hơn 2.600 USD. Không chỉ vậy, họ còn có thể đưa chó cưng tới những cơ sở trông coi đầy đủ tiện nghi và cập nhật tình hình trong ngày của chúng qua Instagram.

Coi thú cưng là tài sản hay một cá thể có đủ cảm xúc?

Trái ngược với dòng chảy nhanh chóng của xã hội, luật pháp vẫn thay đổi chậm chạp hơn. Tháng 12 năm ngoái, bang South Australia đã thông qua điều luật quy định trộm thú cưng là một hành vi phạm tội rõ ràng. Bang West Australia cũng đang cân nhắc thực hiện điều tương tự.

Ở bang New South Wales, quê hương của Meakins, hành vi trộm chó là tội hình sự và phải lĩnh mức án 1 năm tù. Thế nhưng, nó cũng chỉ bằng 1/5 so với bản án tối đa đối với các hành vi trộm cắp khác. Theo luật pháp, thú cưng vẫn là một loại tài sản. Ở tất cả các bang, việc trộm chó mèo bị coi là hành vi trộm cắp, chứ không bị coi là hành vi bắt cóc.

Tuy vậy, vào năm 2019, Lãnh thổ Thủ đô Australia đã đưa ra một bước pháp lý quan trọng là công nhận cảm xúc của động vật. Pháp, New Zealand, Peru và Anh là những nước gần đây đã thay đổi luật nhằm công nhận động vật không phải là vật vô tri vô giác mà là những cá thể có khả năng cảm nhận tình yêu và bị tổn thương.

Những người nuôi chó mèo ở Anh gặp phải hoàn cảnh giống cô Suzie Meakins một ngày nào đó cũng có thể khởi kiện hành vi bắt cóc thú cưng. Năm 2021, chính phủ Anh đã thành lập lực lượng đặc nhiệm chống nạn trộm cắp thú cưng. Họ cũng đưa ra nhận định rõ ràng rằng “vật nuôi không chỉ là tài sản”.

“Gia đình đa loài” xuất hiện nhiều hơn

Đối với bà Andrea Laurent-Simpson, giảng viên tại Đại học Southern Methodist (Mỹ), việc thừa nhận thực tế rằng ngày càng có nhiều “gia đình đa loài” mang một ý nghĩa biểu tượng rất lớn.

Cuốn sách “Just Like Family” của Laurent-Simpson xuất bản năm 2021, đã giải thích về những gắn bó cảm xúc trong mối quan hệ con người và thú cưng vài năm trở lại đây.

Thú cưng giờ đây có thể thay thế trẻ em trong những gia đình không có con cái. Ở các quốc gia có thu nhập cao, hậu công nghiệp hóa với tỷ lệ sinh giảm như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Australia, mối quan hệ giữa con người với thú cưng đủ khăng khít để người chủ xin nghỉ làm để tập trung chăm sóc vật nuôi.

“Sự chấp nhận văn hoá gia đình đa loài như một kiểu gia đình thật sự đang tăng lên", bà Laurent-Simpson cho biết.

Trong những người nuôi thú cưng được bà phỏng vấn, có những người đọc sách cho chó nghe trước lúc ngủ, chú ý đến từng tiếng bước chân lạch của chúng trên hành lang hay thậm chí thay đổi giờ làm để dành thời gian với “các em bé”.

Với họ, việc trộm thú cưng là một viễn cảnh đáng sợ, có thể gây tổn thương tinh thần sâu sắc.

Nghiên cứu đã nhiều lần chỉ ra rằng thú cưng cũng có thái độ đau buồn giống con người trước cái chết. Tuy vậy, dù sao cái chết cũng là sự kết thúc, nhưng việc trộm thú cưng thì khác hẳn. Người chủ sẽ luôn bận lòng về điều gì đã xảy ra với thú cưng của mình và liệu chúng có đang sợ hãi không. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đưa vật nuôi quay trở về.

Theo đoạn video được bà Curry chia sẻ trên mạng xã hội, vị thám tử này đã tìm được vào trao trả bốn chú cho cho cô Suzie Meakins. Cô chủ này đã chạy tới bế và ôm hôn chúng trong nụ cười xen lẫn nước mắt hạnh phúc.

Và với người làm nghề thám tử như Curry, đây chính là khoảnh khắc đáng mong chờ nhất.

“Chúng tôi không chỉ mang trả lại một chiếc máy tính xách tay hay một chiếc nhẫn kim cương, chúng tôi đang đi tìm một cá thể tồn tại cảm xúc. Chúng có thể biết chúng đang bị lạc, cảm thấy sợ hãi, không an toàn, cảm nhận được sự gắn kết và cả đau buồn”, bà Curry chia sẻ.

Gần 2 triệu ca tử vong vượt mức sau khi Trung Quốc đột ngột bỏ chính sách ‘zero COVID’

Động thái đột ngột của Trung Quốc gỡ bỏ chính sách ‘zero COVID’, vốn đã lây lan virus cho 1,4 tỷ cư dân của nước này, có thể đã dẫn tới gần 2 triệu ca tử vong vượt mức trong hai tháng tiếp sau đó, một nghiên cứu mới của Hoa Kỳ cho thấy.

Nghiên cứu của Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle do liên bang tài trợ được lấy từ mẫu dữ liệu về tỷ lệ tử vong do một số trường đại học ở Trung Quốc công bố và tìm kiếm trên internet.

Ước tính có khoảng 1,87 triệu ca tử vong vượt mức do mọi nguyên nhân xảy ra ở những người trên 30 tuổi trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 và được quan sát thấy ở tất cả các tỉnh ở Hoa lục ngoại trừ Tây Tạng.

Quyết định của Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái về việc chấm dứt chính sách ba năm ‘zero COVID’, bao gồm xét nghiệm hàng loạt cũng như phong tỏa cách ly nghiêm ngặt và dai dẳng, đã dẫn đến số ca nhập viện và tử vong tăng vọt mà các chuyên gia y tế cho rằng phần lớn chính phủ không báo cáo.

Nghiên cứu được công bố hôm 24/8 trên JAMA Network Open, cho biết số ca tử vong vượt xa ước tính chính thức của chính phủ Trung Quốc vào tháng 1 rằng 60.000 người mắc COVID đã chết trong bệnh viện kể từ khi chính sách ‘zero COVID’ được bãi bỏ một tháng trước đó.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã thực hiện phân tích thống kê bằng cách sử dụng thông tin từ các cáo phó được công bố và dữ liệu từ các tìm kiếm trên Baidu, một công cụ tìm kiếm internet phổ biến của Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu viết: “Nghiên cứu của chúng tôi về số ca tử vong quá mức liên quan đến việc dỡ bỏ chính sách zero COVID ở Trung Quốc đưa ra ước tính chuẩn dựa trên thực nghiệm. Những phát hiện này rất quan trọng để hiểu sự lan truyền đột ngột của COVID-19 trên toàn bộ dân số có thể ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ tử vong của dân số”.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận về báo cáo này.

Các chuyên gia y tế toàn cầu liên tục kêu gọi Trung Quốc tiết lộ thêm dữ liệu khi các báo cáo về số ca nhập viện và tử vong gia tăng bắt đầu xuất hiện, và đặc biệt là khi mối đe dọa từ các biến thể mới trở thành mối lo ngại.

Trung Quốc đã ngừng báo cáo kết quả tử vong hàng ngày chính thức vào cuối năm 2022. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 121.628 ca tử vong do COVID ở Trung Quốc, trong tổng số gần 7 triệu ca tử vong trên toàn cầu.

Trong một động thái hiếm hoi, một tỉnh của Trung Quốc đã công bố ngắn gọn dữ liệu trên trang web của mình vào tháng 7 cho thấy số lượng hỏa táng đã tăng 70% trong quý đầu tiên của năm nay và sau đó thông tin này đã bị gỡ xuống.

Vào tháng 2, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã tuyên bố “chiến thắng quyết định” trước COVID.

Nhưng virus này vẫn đang lây lan ở Trung Quốc và hôm 24/8, các quan chức y tế Bắc Kinh nói COVID vẫn là bệnh truyền nhiễm số một ở thủ đô, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Các quan chức đã trích dẫn một biến thể Omicron mới, được gọi là EG.5 hoặc “Eris”, được đặt theo biệt danh của Nữ thần xung đột và bất hòa của Hy Lạp, là chủng thống trị hiện nay trên khắp Trung Quốc.

“Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia cho biết tỷ lệ biến thể mới EG.5 đã tăng từ 0,6% trong tháng 4 lên 71,6% trong tháng 8, trở thành chủng thống trị tại hầu hết các tỉnh ở Trung Quốc”, tờ Hoàn cầu Thời báo đưa tin.

Nỗi lo 'hải sản phóng xạ' ám ảnh người dân Đông Á

Sau khi Nhật xả nước thải Fukushima ra biển, người dân các nước Đông Á ngày càng lo âu về nguy cơ mất an toàn cũng như sinh kế.

Mỗi khi ra khơi, các ngư dân tại thị trấn ven biển Shinchi ở tỉnh Fukushima thường đến đền Awa, cúi đầu trước các vị thần Shinto, cầu một chuyến đánh bắt "sóng yên biển lặng". Nhưng gần đây, họ không còn đến đền để cầu mong điều này.

"Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, giá hải sản trong các phiên sáng nay đều giảm mạnh. Đó là bởi thứ kia", Haruko, một người buôn cá, vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cách đó không xa.

Nhà máy này hứng chịu thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011, khiến ba lõi phản ứng tan chảy. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã phải sử dụng 1,34 triệu tấn nước để làm mát lò phản ứng, rồi chứa chúng trong khoảng 1.000 bể thép trong khuôn viên nhà máy.

Nhà máy Fukushima Daiichi đã hết chỗ chứa, buộc Nhật Bản từ ngày 24/8 phải xả từ từ số nước thải chứa chất phóng xạ đã qua xử lý ra Thái Bình Dương. TEPCO và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khẳng định nước thải từ nhà máy Fukushima an toàn sau khi được xử lý và pha loãng triệt để và sẽ được xả ra biển trong khoảng 30 năm.

Nhưng những cam kết này không xua tan được nỗi lo bao trùm các quốc gia Đông Á. Vài giờ sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải, Trung Quốc áp lệnh cấm nhập khẩu hải sản có nguồn gốc từ toàn bộ 47 tỉnh của nước này. Hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều nơi ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngư dân tại các thị trấn ven biển gần nhà máy Fukushima lo ngại ngành đánh bắt cá địa phương đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Họ là những người đầu tiên chỉ trích kế hoạch xả thải, khi hoạt động đánh cá của tỉnh mới chỉ được nối lại sau nhiều năm bị đình chỉ vì thảm họa 2011.

Họ lo ngại niềm tin vừa mới nhen nhóm của khách hàng sẽ không thể khôi phục hoàn toàn ngay cả khi nguồn nước và cá Fukushima được đánh giá an toàn, khiến sinh kế của ngư dân và danh tiếng của tỉnh tiếp tục bị tổn hại.

"Nhiều người kháo nhau không mua hải sản Fukushima nữa, họ không muốn cho con cái ăn. Nếu mọi người ngừng mua, tôi sẽ mất việc", Haruko, bà mẹ ba con, nói.

Chính phủ Nhật đã phân bổ 80 tỷ yen (550 triệu USD) để hỗ trợ, giải quyết các thiệt hại tiềm tàng mà ngành chế biến thủy hải sản ở Fukushima có thể gặp phải vì quyết định xả nước thải từ Fukushima. Thủ tướng Fumio Kishida cam kết sẽ hỗ trợ đầy đủ cho cộng đồng ngư dân trong nhiều thập kỷ tới.

Nhưng Haruo Ono, 71 tuổi, đánh cá ở Fukushima từ năm 15 tuổi, cho hay những đảm bảo của chính phủ không thể bảo vệ sinh kế của ông, cũng như không thuyết phục được người tiêu dùng rằng hải sản đánh bắt từ vùng này an toàn.

Vài ngày trước khi TEPCO mở van xả thải, Kaneyo Suisan, công ty điều hành chợ hải sản ở thành phố ven biển Soma, đã nhận điện thoại từ nhiều khách quen, yêu cầu "gửi cá được đánh bắt trước ngày 24/8".

"Tôi không thể đoán được quyết định xả thải sẽ ảnh hưởng đến lượng khách hàng thế nào. Nếu khách hàng từ các địa phương khác không đến nữa, ngành lưu trú, nhà hàng sẽ bị ảnh hưởng theo", Takeo Sato, phó quản lý chợ, nói.

Nhiều công dân, ngư dân Nhật Bản đang chuẩn bị đệ đơn kiện chính phủ và TEPCO. "Biển là nơi chúng tôi làm việc, là sinh kế. Chúng tôi hoàn toàn phản đối quyết định xả thải, và sẽ tiếp tục phản đối. Chúng tôi không được lắng nghe", ông Ono nói.

Hàn Quốc, Triều Tiên cùng chính quyền đặc khu Hong Kong, Ma Cao cũng lên tiếng chỉ trích quyết định xả thải và áp đặt các hạn chế đối với hải sản Nhật Bản.

Nhiều người Hàn Quốc tuyên bố sẽ ngừng ăn hải sản, cho rằng kế hoạch xả thải của Nhật Bản "không thể chấp nhận được, bởi quá đơn phương và không có biện pháp đối phó rủi ro".

Khảo sát từ giới chức Hàn Quốc cho thấy 80% người được hỏi phản đối kế hoạch xả nước, hơn 60% người nói sẽ ngừng ăn hải sản sau khi Nhật mở van. Trước đó, 16 sinh viên Hàn đã bị bắt vì tìm cách đột nhập sứ quán Nhật trong một cuộc biểu tình phản đối kế hoạch xả thải.

Những lo ngại cũng ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp trong ngành thủy sản Hàn Quốc. Tại một chợ hải sản ở đông nam Busan, Kim Hae-cheol cho biết doanh thu giảm 1/2 kể từ tháng trước. Anh lo rằng tình hình sẽ xấu đi sau khi Nhật bắt đầu xả thải.

"Hôm nay không có khách nào cả. Những năm qua, tôi bán được khoảng 400-500.000 won (300-380 USD) mỗi sáng trong những ngày thường", Kim nói vào buổi trưa 23/8. "Những quầy khác cũng chung cảnh vắng khách".

Kim tin vào đánh giá an toàn của Tokyo và IAEA, song cho rằng việc kinh doanh bị ảnh hưởng do "căng thẳng chính trị và truyền thông thổi phồng", khiến nhiều người thiếu thông tin xác thực về mức độ an toàn của nước thải.

Chính quyền Hong Kong cũng ghi nhận một nhóm biểu tình phản đối kế hoạch xả thải của Nhật ở khu thương mại trung tâm. Liên đoàn Nhà hàng và Thương mại Hong Kong cho hay quyết định xả thải đã giáng đòn mạnh vào các nhà hàng đồ Nhật trong khu vực, vốn đang gặp nhiều khủng hoảng.

Martin Chan, lãnh đạo liên đoàn, cho hay nếu Hong Kong cấm toàn bộ hải sản từ Nhật Bản, ông sẽ phải đóng cửa nhà hàng đồ Nhật của mình. Trưa 24/8, nhiều người Hong Kong đổ xô đến các nhà hàng đồ Nhật để thưởng thức "bữa sushi an toàn cuối cùng".

Vivian Li cho hay sẽ ngừng ăn các sản phẩm thủy hải sản Nhật Bản kể từ ngày 25/8. Đồ Nhật là món ưa thích của Li, song cô nói "phải ra quyết định này vì lo ngại sức khỏe và làm gương cho các con".

Trong khi đó, tờ Fukushima Minyu đưa tin hoạt động mua bán hải sản vẫn diễn ra bình thường ở địa phương này vài giờ sau khi TEPCO mở van xả thải.

"Chúng tươi ngon, không có gì thay đổi trong cách lựa chọn hay mua bán hải sản", một khách hàng 51 tuổi nói. "Tôi không quan tâm đến nước thải phóng xạ. Tôi ăn bởi chúng ngon tuyệt".

Nhiều ngư dân lo rằng không thể thuyết phục được khách hàng về tính an toàn của hải sản, nhưng quyết tâm tiếp tục ra khơi đánh bắt.

"Bạn nghe được bao nhiêu tin đồn?", Yoshinori Yamazaki, 55 tuổi, ngư dân ở Soma, nói. "Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiếp tục ra khơi, tôi vẫn sẽ hết mình với công việc như mọi khi. Không có ngư dân nào ở đây chịu cúi đầu cả".

Đòn gió của Ả Rập Xê Út

Giới truyền thông ở Ả Rập Xê Út gây bất ngờ lớn khi loan tin vương triều này có ý định mua lượng lớn tiêm kích Rafale của Pháp.

Chính quyền Ả Rập Xê Út không xác nhận nhưng cũng không bác bỏ những thông tin này và sự mập mờ về những đồn thổi trên không phải không có cơ sở. Thực chất, đấy là cú đòn gió mới của Ả Rập Xê Út nhằm vào Mỹ và các thành viên NATO khác lâu nay vốn là những nhà cung cấp vũ khí chính cho Ả Rập Xê Út, trước hết là Mỹ, Anh và Đức.

Không quân Ả Rập Xê Út hiện có các loại tiêm kích F-15 của Mỹ và Eurofighter Typhoon do Anh thiết kế và được Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha hợp tác sản xuất. Cho tới nay, loại Rafale của Pháp tuy cũng rất hiện đại nhưng không được Ả Rập Xê Út để ý tới. Chuyển sang mua máy bay Rafale của Pháp có nghĩa Ả Rập Xê Út thực hiện sự điều chỉnh rất cơ bản chính sách và quan hệ quân sự, quốc phòng với Mỹ, Anh và Đức. Ba nước này mất đi một "khách sộp" ở vùng Vịnh, trong khi Ả Rập Xê Út tốn kém thêm rất nhiều bởi còn phải chi tiêu cho việc đào tạo và huấn luyện phi công, bảo trì và sửa chữa thiết bị mới.

Rõ ràng vương triều này đã bắt đầu suy tính tới việc giảm mức độ lệ thuộc vào cung ứng vũ khí của Mỹ, Anh và Đức để không bị các đối tác này tác động, cũng như để có thể hoàn toàn tự chủ trong chuyện xử lý quan hệ với Israel. Đấy còn là dấu hiệu rõ ràng về việc Ả Rập Xê Út bắt đầu không còn hoàn toàn tin cậy Mỹ, Anh và Đức trong quan hệ hợp tác về quân sự, quốc phòng và an ninh. Tâm trạng này của Ả Rập Xê Út cũng là tâm trạng chung của nhiều đồng minh khác nữa của NATO ở vùng Vịnh. Cú đòn gió về tạo sự lựa chọn thay thế đối tác của Ả Rập Xê Út vì thế còn có hiệu ứng thực tế không nhỏ ở khu vực lớn.

BRICS kết nạp thành viên mới, một 'trật tự thế giới mới' xuất hiện?

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, khối BRICS đã đồng ý kết nạp thành viên gồm Ả-rập Xê-út, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) vào hàng ngũ của mình, dẫn đến khả năng hình thành “một trật tự thế giới mới”.

Sáu ứng cử viên mới sẽ chính thức trở thành thành viên BRICS – cùng với Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi – vào ngày 1/1/2024, hãng tin Reuters đưa tin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 ở Johannesburg rằng: “Việc mở rộng thành viên này mang tính lịch sử. Nó thể hiện quyết tâm của các nước BRICS trong việc thống nhất và hợp tác với các nước đang phát triển ở tầm rộng lớn hơn”.

Mong muốn chung của nhiều thành viên khối là làm sao tạo ra sự cân bằng trên một sân chơi kinh tế toàn cầu mà họ cảm thấy đang quá phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ (USD).

Sáu thành viên mới của khối BRICS đã tạo thêm động lực thú vị cho khối này. Hầu hết các thành viên mới của BRICS đều là đồng minh hoặc đối tác thương mại thân thiết với các thành viên hiện tại trong khối.

Ví dụ, UAE đã ký một thỏa thuận thương mại song phương với Ấn Độ, trong đó hai nước sẽ giao dịch dầu và các tài sản khác bằng đồng nội tệ của họ chứ không phải bằng đồng đô la Mỹ (USD). Cường quốc dầu mỏ Ả-rập Xê-út cũng đang tìm cách nới lỏng sự kiểm soát của Mỹ đối với ngành năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, Brazil từ lâu đã kêu gọi sự tham gia của nước láng giềng Argentina, Ai Cập có mối liên hệ thương mại chặt chẽ với Nga và Ấn Độ, còn Iran chia sẻ chung các vấn đề của Nga liên quan đến những biện pháp trừng phạt và sự cô lập ngoại giao do Mỹ dẫn đầu.

Theo các quan chức Nam Phi, hơn 40 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập khối. Khi công bố sáu thành viên mới, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ám chỉ về việc mở rộng hơn nữa và nói: “Chúng tôi có sự đồng thuận về giai đoạn đầu của quá trình mở rộng này và các giai đoạn khác sẽ tiếp theo đó”.

Một số thành viên BRICS - chủ yếu là Trung Quốc và Nga - từ lâu đã kêu gọi mở rộng khối như một cách để thách thức sự thống trị của phương Tây, nhưng các thành viên khác - như Brazil và Ấn Độ - vẫn tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hồi đầu tuần này cho biết: “Chúng tôi không muốn trở thành đối trọng với G7, G20 hay Mỹ. Chúng tôi chỉ muốn một tổ chức của riêng chúng tôi.”

Ông Luiz Inacio Lula da Silva cũng bảo vệ ý tưởng về một loại tiền tệ giao dịch chung giữa các nước BRICS, nhấn mạnh rằng đó không phải là việc “từ chối” đồng bạc xanh hay các loại tiền tệ quốc gia khác. Thay vào đó, Nhà lãnh đạo Brazil cho biết đồng tiền chung của BRICS sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại giữa các nền kinh tế mới nổi - đồng thời giảm chi phí giao dịch và giảm nguy cơ biến động toàn cầu cũng như rủi ro địa chính trị.

Trung Quốc và Nga đang kỳ vọng BRICS có thể làm đối trọng với nhóm G7, cạnh tranh với nhóm G7. Liệu BRICS có trở thành siêu cường vượt qua G7 như Tổng thống Nga Putin từng dự đoán hay không vẫn còn là điều phải chờ xem ở phía trước. Điều rõ ràng là thương mại toàn cầu sẽ được tiến hành bằng các loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, đồng bạc xanh hiện vẫn chiếm ưu thế và Mỹ cho đến nay vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nguồn: Báo Tin Tức; VOA; Vnexpress; Thanh Niên; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang