- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.
Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Đầu năm nay, sau khi dỡ bỏ lệnh cấm Covid-19, các hoạt động kinh tế của quốc gia này bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đến nay đã xuất hiện dấu hiệu chững lại và thậm chí là sụt giảm.
Tuần trước, đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm khiến ngân hàng trung ương phải áp dụng biện pháp bảo vệ tiền tệ hiếm thấy là thiết lập tỷ giá so với đồng đô la Mỹ cao hơn nhiều so với giá thị trường ước tính.
Chỉ số giá tiêu dùng giảm, xuất khẩu giảm, tỷ lệ thất nghiệp trong người trẻ tăng hơn 20%. Ngành bất động sản gặp khủng hoảng nghiêm trọng với khoảng 3.000 dự án đang có nguy cơ vỡ nợ.
Nhiều ngân hàng đầu tư lớn đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống dưới 5%. Điều này đồng nghĩa Trung Quốc có thể không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế chính thức là 5,8% vào năm 2023.
Nền kinh tế đã rơi vào trạng thái ảm đạm từ tháng 4 khi các tập đoàn bất động sản lớn có nguy cơ vỡ nợ. Khủng hoảng trong ngành bất động sản đã lan sang ngành tài chính. Bắc Kinh đã triển khai nhiều biện pháp giảm thiểu khủng hoảng bất đống sản và kích thích kinh tế như giảm lãi suất cơ bản.
Một vấn đề lớn khác là nợ của chính quyền các địa phương. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng khi nguồn thu từ bán đất giảm mạnh, cũng như tác động kéo dài của chi phí áp dụng biện pháp phong tỏa Covid-19.
Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa có bước đi lớn nào để vực dậy ngành bất động sản đang sa sút. Nhiều nhà kinh tế học cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình cảnh trên là Trung Quốc thiếu các biện pháp quyết liệt để kích thích nhu cầu trong nước.
Đối phó với khủng hoảng hiện nay, Trung Quốc không còn bơm nhiều tiền vào nền kinh tế như cách họ đã làm hồi năm 2008. Thời điểm đó, nhờ tung ra gói kích thích lớn chưa từng có, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới thoát khỏi khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hay như trong những ngày đầu dịch Covid-19, Trung Quốc là nền kinh tế duy nhất tránh được suy thoái.
Ngoài ra, Trung Quốc đang phải đối mặt với một số thách thức dài hạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế như khủng hoảng dân số, quan hệ căng thẳng với các đối tác thương mại thế giới.
Dữ liệu đầu năm 2023 chỉ ra dân số Trung Quốc có xu hướng giảm từ năm ngoái. Tỷ lệ sinh của Trung Quốc hiện nay còn thấp hơn so với Nhật Bản, quốc gia vốn nổi tiếng về độ già hóa dân số. Dân số già đi tạo nên thách thức đáng kể đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế.
Thêm vào đó, việc suy giảm nguồn cung lao động, tăng chi tiêu xã hội và chăm sóc sức khoẻ có thể dẫn đến thâm hụt ngân sách và gánh nặng nợ tài chính cao hơn. Nhu cầu nhà ở cũng sẽ giảm trong dài hạn nên khả năng vực dậy ngành bất động sản thấp.
Trong tình huống xấu nhất, kinh tế Trung Quốc có thể rơi vào tình trạng trì trệ như Nhật Bản trong “thập kỷ lạc lối” kéo dài suốt thập niên 1990. Tăng trưởng kinh tế sẽ đi ngang, giá cổ phiếu và bất động sản lao đốc.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ tin tưởng nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi dần dần bởi trong bức tranh tổng quan u ám, nhiều lĩnh vực vẫn đang phát triển như xe điện, điện mặt trời...
Bằng chứng là Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua xe điện trên thế giới. Nước này có thể đang dịch chuyển kinh tế theo hướng phát triển xanh, năng lượng sạch.
Người dân một số vùng ven biển Trung Quốc đã đổ xô đi tích trữ muối ăn sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước ô nhiễm hạt nhân Fukushima ra biển.
Theo Thời báo Hoàn Cầu, tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Giang Tô) ngày 24/8, rất đông khách hàng mua muối và mặt hàng này cũng “sạch bóng” trên nhiều kệ hàng của một số siêu thị.
Nhiều người dân mua muối ăn cho biết, dù biết thời hạn sử dụng của muối ăn tới 3 năm nhưng họ “theo trào lưu” và tích trữ “một ít” khi thấy người khác mua.
Tình hình tượng tự cũng diễn ra tại thành phố Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến).
“Đêm qua tôi nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng nước nhiễm hạt nhân đã xả ra biển, lo muối ăn cũng sẽ bị ô nhiễm nên bảo tôi tích trữ một ít muối” , Li - một khách hàng cầm trên tay 2 gói muối chờ thanh toán - chia sẻ.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các kệ muối trong một số siêu thị ở Bắc Kinh hay Thượng Hải cũng trống trơn, trong khi truyền thông cho biết cổ phiếu của một số công ty lọc nước mặn Trung Quốc đã tăng tới 10%.
Một phần sự hoảng loạn của công chúng đến từ các nhóm WeChat, một số nhóm đã bắt đầu chia sẻ thông tin về việc “tích trữ muối”.
“Thực sự tôi không cần thiết phải tích trữ muối, nhưng khi thấy mọi người đổ xô đi mua muối vào sáng nay, tôi đã lặng lẽ đặt 10 gói” , một cư dân mạng cho hay.
Ghi nhận tại một sàn thương mại điện tử thực phẩm tươi sống vào trưa 24/8, các mặt hàng muối natri thấp và muối không i-ốt trên nhiều gian hàng đều hiển thị "hết hàng" và "đang bổ sung".
“Một phút trước, loại muối Hema có hàm lượng natri thấp vẫn còn trong kho nhưng khi chuẩn bị quẹt thanh toán thì đã hết hàng”, một người tiêu dùng cho biết.
Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng thành phố Phúc Châu đã lên tiếng trấn an người dân, khẳng định đảm bảo nguồn cung muối ăn và bình ổn giá cả, khuyến cáo người dân mua hàng một cách hợp lý, không tin hay tung tin đồn thất thiệt.
Một quản lý siêu thị ở thành phố Dương Châu cũng chỉ ra rằng, phần lớn mặt hàng muối ở Dương Châu là muối mỏ và phần lớn muối mà người Trung Quốc tiêu thụ cũng là muối mỏ nên người dân không cần phải hoảng sợ và không cần phải lo lắng "dự trữ muối".
Người phụ trách Tập đoàn Công nghiệp muối tỉnh Quảng Đông cho biết, hiện nay dự trữ muối của doanh nghiệp là 108.000 tấn, bao phủ 100% địa bàn hành chính các thành phố, quận trong tỉnh, có thể phản ứng nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo nguồn cung muối cho người dân, đồng thời kêu gọi người dân “đừng hoảng sợ” và không đi theo người khác để “tích trữ muối”. Được biết, hiện muối biển chiếm 1/3 thị trường muối ăn ở tỉnh Quảng Đông.
Ông Wang Xiaoqing, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp muối Trung Quốc, cho biết muối ăn được sản xuất tại Trung Quốc sử dụng muối biển, muối mỏ và muối hồ làm nguyên liệu thô, tỷ lệ thành phần của chúng lần lượt là 22%, 61% và 17%. Các nghiên cứu chỉ ra rằng muối ăn chứa thành phần muối biển ở địa phương vẫn đảm bảo an toàn.
“Trung Quốc có các quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Sản lượng muối trong nước đủ để đáp ứng nhu cầu, vì vậy khách hàng không nên tích trữ” , ông Wang nói.
Nhà máy Fukushima Daiichi bị phá hủy vào tháng 3/2011 sau khi một trận động đất mạnh 9,0 độ richter tạo ra sóng thần mạnh, khiến ba lò phản ứng tan chảy.
Việc xả nước phóng xạ là một bước quan trọng trong quá trình đóng cửa nhà máy Fukushima, đã được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt cách đây hai năm và được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc “bật đèn xanh” tháng trước.
Tuy nhiên, kế hoạch xả thái của Nhật Bản vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía các nghiệp đoàn đánh cá nước này, cũng như các láng giềng như Hàn Quốc, Trung Quốc.
Ngay sau khi quy trình xả thải được tiến hành vào ngày 24/8, Cơ quan Hải quan Trung Quốc đã ra thông báo cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, “để ngăn chặn hoàn toàn các rủi ro an toàn thực phẩm do ô nhiễm phóng xạ từ nước thải hạt nhân của nhà máy Fukushima ra biển, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng Trung Quốc và đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu” .
Bắc Kinh hồi đầu tuần cũng tuyên bố sẽ thực hiện "các bước cần thiết" để đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường biển. Trước đó, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ tăng cường giám sát mức độ phóng xạ ở các vùng biển của Trung Quốc và theo dõi mọi tác động từ việc xả thải của Nhật Bản.
Theo báo cáo của nhà máy điện lực Tokyo (Tepco), dự kiến quá trình xả nước thải, hiện có tổng cộng hơn 1,3 triệu tấn, sẽ mất khoảng 30 năm. Nước thải từ nhà máy Fukushima sẽ được xả theo từng phần nhỏ và được kiểm tra đánh giá thường xuyên. Lần đầu tiên xả 7.800 mét khối, tương đương khoảng ba bể bơi Olympic, dự kiến kéo dài trong khoảng 17 ngày.
Kết quả kiểm tra được Tepco công bố hôm 24/8 cho thấy, nước thải chứa khoảng 63 becquerel tritium mỗi lít, thấp hơn quy chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về giới hạn trong nước uống là 10.000 becquerel mỗi lít. Becquerel là một đơn vị đo độ phóng xạ.
Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành giám sát xung quanh khu vực xả nước và công bố kết quả hằng tuần.

(Ảnh minh họa).
Cái chết được cho là của thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin sẽ khiến công ty quân sự tư nhân Wagner như "rắn mất đầu" và đặt ra câu hỏi về tương lai của lực lượng này ở châu Phi và các nơi khác.
Theo hãng tin Reuters, chiếc máy bay tư nhân Embraer Legacy 600 rơi gần làng Kuzhenkino ở vùng Tver của Nga hôm 23-8, khi đang trên đường từ thủ đô Moscow đến TP St. Petersburg.
Vụ tai nạn khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng, gồm 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Cơ quan hàng không dân dụng Nga hôm 23-8 xác nhận người sáng lập Công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin có mặt trên máy bay gặp nạn.
Cùng với ông Prigozhin là dàn chỉ huy cấp cao của Wagner, trong đó đáng chú ý là 2 cái tên Dmitry Utkin và Valery Chekalov. Dmitry Utkin từng là người điều hành lực lượng đặc biệt của Nga và được cho đồng sáng lập tổ chức Wagner với ông Prigozhin. Trong khi đó, Valery Chekalov được phía Mỹ xem là phó chỉ huy Wagner.
Những cái tên còn lại gồm Sergey Propustin, Evgeny Makaryan, Alexander Totmin và Nikolay Matuseev - đều được báo chí Nga xác định là người của Wagner.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho hay các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác cách hiện trường 2 km. Vụ rơi máy bay xảy ra khoảng 2 tháng sau khi ông Prigozhin dẫn đầu cuộc binh biến bất thành ở Nga.
Theo trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24, máy bay Embraer Legacy 600 không có dấu hiệu trục trặc nào cho đến khi gặp sự cố hạ độ cao trong 30 giây cuối cùng.
Nhận định về việc máy bay đột ngột lao xuống theo phương thẳng đứng, phóng viên kỳ cựu về khoa học và hàng không vũ trụ Miles O’Brien nói với đài CNN rằng nguyên nhân có thể là do một vụ nổ bên trong hoặc bên ngoài máy bay - có khả năng là chất nổ phát nổ trên máy bay hoặc nó bị trúng tên lửa.
Theo đài CNN, Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa bình luận về vụ tai nạn. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra hình sự trong khi Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviation) cũng thành lập ban điều tra đặc biệt.
Ông Samuel Charap thuộc Tổ chức RAND (Mỹ) kết luận: "Đó là sự kết thúc của một Wagner mà chúng ta từng biết".
Dù vậy, theo tạp chí Politico, các chuyên gia cảnh báo sắp tới, ngay cả chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng phải đối mặt một tổ chức Wagner rất khác khi không còn ông Prigozhin.
Ông Charap và 4 nhà quan sát Nga tại Mỹ nhận định Nga có thể sẽ để các binh sĩ Wagner "hoạt động độc lập" ở châu Phi dưới sự lãnh đạo của một nhân vật trầm lặng hơn. Trong khi đó, chuyên gia Eric Green bình luận "Nga sẽ khó phát huy ở châu Phi một cách hiệu quả như khi còn ông Prigozhin".
Các chuyên gia đồng quan điểm rằng câu hỏi lớn nhất với Moscow lúc này là làm gì với hơn 3.000 thành viên Wagner đang ở Belarus. Lực lượng này vừa tham gia huấn luyện đặc nhiệm Belarus gần biên giới Ba Lan.
Bộ Quốc phòng Nga có thể tiếp tục chiêu mộ một số binh sĩ Wagner vào quân đội chính quy và tiếp tục triển khai ở Ukraine hoặc các nơi khác.
Tuy vậy, ông Max Bergmann tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) lập luận sự thiếu thống nhất trong hàng ngũ quân đội Nga có thể làm phức tạp thêm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin được cho là đã tử nạn sau khi một máy bay riêng chở ông rơi ở phía bắc Moscow. Không hành khách nào trên máy bay sống sót, theo Reuters.
Ông Prigozhin, 62, đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại các tướng quân đội Nga hôm 23-24/6, mà Tổng thống Vladimir Putin cho rằng có thể đẩy Nga vào một cuộc nội chiến.
Những người khác phản đối Putin hoặc đường hướng của ông ta cũng đã chết trong các tình huống bí ẩn hoặc tính mạng bị đe dọa.
Dưới đây là chi tiết các vụ tai nạn bí ẩn này:
ALEXEI NAVALNY
Lãnh đạo nhóm đối lập nổi tiếng của Nga, Alexei Navalny, bay tới Đức vào tháng 8/2020 để điều trị sau khi bị đầu độc ở Siberia bằng cái mà các chuyên gia phương Tây kết luận là chất độc thần kinh quân sự Novichok. Nga phủ nhận có sự liên quan đến vụ việc.
Ông Navalny giành được sự ngưỡng mộ khắp thế giới khi tình nguyện quay trở lại Nga năm 2021. Ông bị bắt ngay lập tức khi vừa tới nơi. Ông hiện đang thụ án tù tổng cộng 11-12 năm với tội danh lừa đảo và các tội danh khác mà ông cho là không có thật. Phong trào chính trị của ông bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị tuyên bố là 'cực đoan'. Ông Navalny gần đây phải chịu thêm mức tối đa 19 năm tù giam về an ninh hình sự, cộng thêm vào thời hạn tù giam của ông.
SERGEI SKRIPAL
Một cựu điệp viên hai mang người Nga đã trao các bí mật cho tình báo Anh, ông Sergei Skripal và con gái Yulia được tìm thấy bất tỉnh trên một ghế băng bên ngoài trugn tâm mua sắm tại thành phố thánh đường Salisbury của Anh tháng 3/2018.
Họ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Giới chức Anh cho hay họ bị đầu độc bằng Novichok, một nhóm các chất độc thần kinh được quân đội Soviet phát triển vào những năm 1970 và 1980. Cả hai đều sống sót.
Nga phủ nhận liên quan đến vụ đầu độc này và nói Anh đang khơi dậy làn sóng chống Nga.
VLADIMIR KARA-MURZA
Một nhà hoạt động đối lập người Nga, Vladimir Kara-Murza nói ông tin rằng đã có các nỗ lực đầu độc ông năm 2015 và 2017. Một phòng thí nghiệm của Đức sau đó đã tìm thấy mức độ tăng dần của thủy ngân, đồng, mangan và kẽm trong cơ thể ông, theo hồ sơ y tế mà Reuters được xem. Moscow phủ nhận có liên quan đến vụ việc.
ALEXANDER LITVINENKO
Alexander Litvinenko, một cựu tình báo KGB agent và nhà chỉ trích Putin, chết năm 2006 ở tuổi 43 sau khi uống trà xanh có pha polonium-210, một chất đồng vị phóng xạ hiếm và mạnh, ở khách sạn Millennium tại London, giới chức Anh cho hay.
Putin có thể không phê chuẩn vụ giết người này, một cuộc điều tra của Anh kết luận năm 2016. Điện Kremlin phủ nhận có liên quan tới vụ việc.
Một cuộc điều tra do một thẩm phán cấp cao người Anh tiến hành cho thấy cựu vệ sỹ KGB Andrei Lugovoy và một người Nga khác, Dmitry Kovtun, đã thực hiện vụ đầu độc trong một nhiệm vụ mà ông nói có thể được chỉ đạo bởi Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga, người thừa kế chính của KGB thời Liên Xô.
Litvinenko chạy khỏi Nga tới Anh sáu năm trước, cho tới ngày ông bị đầu độc.
ALEXANDER PEREPILICHNY
Nhà hoạt động 44 tuổi người Nga này được phát hiện đã chết gần căn hộ cao cấp của ông tại một khu vực có cổng riêng bên ngoài London sau khi ông ra ngoài chạy bộ vào tháng 11/2012.
Alexander Perepilichny chạy tới Anh lánh nạn năm 2009 sau khi giúp một cuộc điều tra của Thụy Sỹ về hoạt động rửa tiền của Nga. Cái chết bất thình lình của ông làm dấy lên câu hỏi về khả năng ông bị ám sát.
Cảnh sát Anh loại trừ khả năng này bất chấp nghi ngờ ông có thể bị sát hại bởi một chất độc hiếm. Một phiên điều trần trước cuộc điều tra cho hay có dấu vết của một chất độc hiếm và chết người từ cây lá ngón được tìm thấy trong dạ dày của ông.
Perepilichny trước đó đã ăn một bát súp lớn có me chua, một món ăn phổ biến của Nga. Nga phủ nhận có liên quan tới vụ việc.
VIKTOR YUSHCHENKO
Viktor Yushchenko, khi đó là một lãnh đạo phe đối lập Ukraine, bị đầu độc trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004 khi ông tranh cử với tư cách thân phương Tây chống lại Thủ tướng thân Nga Viktor Yanukovich.
Ông nói ông bị đầu độc khi ăn tối bên ngoài Kyiv với giới chức từ các cơ quan an ninh Ukraine. Nga phủ nhận có liên quan tới vụ việc.
Cơ thể ôgn được tìm thấy chứa lượng dioxin cao gấp 1000 lần mức thông thường. Mặt và cơ thể ông biến dạng vì chất độc. Ông phải trải qua hàng loạt các cuộc phẫu thuật sau đó.
Ông thắng chức tổng thống trong cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử sau khi Tòa án Tối cao Ukraine bác bỏ các kết quả tuyên bố ông Yanukovich là người chiến thắng, trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên đường phố được lấy tên "Cuộc cách mạng Cam".
ANNA POLITKOVSKAYA
Anna Politkovskaya, một nhà báo từng đưa tin về các vụ lạm dụng nhân quyền, bị bắn chết bên ngoài khu trung cư của cô ở Moscow vào 7/10/2006, sau khi từ siêu thị trở về nhà. Vụ ám sát Politkovskaya, một người mẹ 48 tuổi có hai con, đã gây ra một làn sóng phẫn nộ ở phương Tây và nhấn mạnh mối quan ngại về sự án toàn của các phóng viên làm việc tại Nga.

(Ảnh minh họa).
Theo các quan chức quốc phòng phương Tây, chiến dịch phản công của Ukraine đang gặp khó khăn vì chưa thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga, một phần là do việc bố trí nhân lực ở sai vị trí.
Mục tiêu chính của cuộc phản công là phá các tuyến tiếp tế của Moscow ở miền nam Ukraine, bằng cách cắt đứt cái gọi là cầu nối đất liền giữa Nga và bán đảo Crimea, theo tờ The Seattle Times.
Tuy nhiên, thay vì tập trung vào miền nam, các chỉ huy Ukraine đã dồn một nửa hỏa lực vào miền đông, nơi các quan chức Mỹ cho rằng không có ý nghĩa chiến lược quá lớn. Kết quả là đang có nhiều binh sĩ Ukraine tập trung gần thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk) và các thành phố khác ở phía đông hơn là quanh các thành phố miền nam Melitopol và Berdiansk (tỉnh Zaporizhzhia).
Điều này đi ngược lại lời khuyên từ Lầu Năm Góc. Các nhà hoạch định Mỹ đã khuyến khích Ukraine tập trung vào mặt trận hướng tới Melitopol và nên xem đây là ưu tiên trong phản công. Kyiv cũng được yêu cầu phá các bãi mìn được đặt rải rác ở đây để tiến lên, cho dù việc này sẽ làm tiêu hao rất nhiều nhân lực.
Theo một quan chức Mỹ giấu tên, chỉ khi Ukraine thay đổi chiến thuật và có động thái mạnh mẽ thì nhịp độ của cuộc phản công mới thay đổi. Giới chức ở Washington đã nói với lãnh đạo quân sự Ukraine rằng Kyiv hoàn toàn có thể bảo vệ vùng đất xung quanh Bakhmut với số quân ít hơn nhiều và nên tái phân bổ lực lượng tới các mục tiêu ở phía nam.
Phân tán lực lượng
Trang Business Insider dẫn báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) bảo vệ quyết định chia đều lực lượng của Ukraine. Bài viết cũng phản bác các nhận định cho rằng Kyiv đang quá dàn trải và cần củng cố sức mạnh chiến đấu ở một nơi.
ISW cho rằng bằng cách tấn công một số khu vực của tiền tuyến, Ukraine đang cố định đơn vị Nga ở một số vị trí nhất định và ngăn đối thủ tiếp viện ở những khu vực khác. Nếu thành công, các lực lượng của Kyiv rất có thể đạt được bước đột phá.
"Những lời chỉ trích về những nỗ lực liên tục của Ukraine trong các mặt trận khác và kêu gọi nước này tập trung tất cả nguồn dự trữ sẵn có vào một trục duy nhất là có vấn đề", theo ISW.
Viện nghiên cứu trụ sở tại Mỹ chỉ ra rằng các cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut đang ngăn Nga củng cố chiến tuyến ở các mặt trận giao tranh phía nam, nơi Kyiv đang tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mocsow. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đứng về phía Ukraine trong chiến thuật tấn công ở mặt trận phía nam, nơi quân đội Kyiv đang cố gắng đột phá theo hướng Melitopol.
"Các đợt tấn công của Ukraine ở vùng Velyka Novosilka (tỉnh Donetsk) tiến hành song song với các hoạt động hướng tới Melitopol khiến lực lượng phòng thủ Nga rơi vào tình thế khó xử và cần phải chọn trục nào để tăng viện", báo cáo viết.
Ukraine thay đổi?
Dù vậy, các chuyên gia vẫn tin rằng Ukraine phải sớm đạt được bước đột phá mang tính quyết định trong cuộc phản công vì một cuộc xung đột kéo dài sẽ chỉ có lợi cho Nga. Theo The Seattle Times, gần 3 tháng kể từ khi phản công, Kyiv đã học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi thương vong tiếp tục gia tăng và Moscow vẫn chiếm ưu thế về số binh sĩ và trang thiết bị.
Các quan chức Mỹ cho biết có dấu hiệu cho thấy Ukraine đã bắt đầu chuyển một số lực lượng chiến đấu dày dạn kinh nghiệm hơn từ phía đông sang phía nam. Tuy nhiên, ngay cả những đơn vị tinh nhuệ nhất cũng đã nhiều lần được tái lập sau khi chịu thương vong nặng nề. Các đơn vị này hoạt động theo sự điều khiển của lực lượng chỉ huy cấp cao, vốn đang ngày càng thu hẹp. Phần lớn thành viên trong một số đơn vị là thương binh quay lại chiến trường.
Mới đây, các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết Kyiv đã xuyên thủng ít nhất một tầng phòng thủ của Nga ở phía nam trong và đang gia tăng áp lực trên chiến tuyến. Ukraine tuyên bố giành được quyền kiểm soát Robotyne, một ngôi làng ở phía nam gần tuyến phòng thủ tiếp theo của Nga, theo Reuters. Các quan chức Mỹ cho biết việc giành lại ngôi làng sẽ là một dấu hiệu tốt.
Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng tiến độ hiện tại đang quá chậm. Cuộc giao tranh diễn ra trên địa hình chủ yếu bằng phẳng rất có lợi cho quân phòng thủ Nga. Các lực lượng của Nga, vốn đang chiến đấu từ những vị trí ẩn nấp rất thuận lợi và chỉ có thể bị phát hiện ở cự ly cực gần, đã khiến hy vọng tiến công của Ukraine thêm phần khó khăn.
Nguồn: Soha; CafeF; Người Lao Động; BBC; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá