- Thời sự
.jpg)
Trung Quốc đã nối lại mua vàng dự trữ trong tháng 11 sau 6 tháng tạm dừng, Reuters dẫn dữ liệu của ngân hàng trung ương nước này cho biết.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã nối lại mua vàng dự trữ vào tháng 11 sau 6 tháng tạm dừng, dữ liệu chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết vào thứ Bảy (7/12).
PBOC – ngân hàng trung ương Trung Quốc – là đơn vị mua vàng chính thức lớn nhất thế giới vào năm 2023. Việc tiếp tục mua vàng có thể hỗ trợ nhu cầu của các nhà đầu tư Trung Quốc vốn đã chững lại kể từ tháng 5 – khi PBOC tạm dừng chuỗi mua kéo dài 18 tháng.
Ngoài ra, động thái này cho thấy PBOC vẫn muốn đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tiền tệ khỏi sự mất giá, ngay cả khi giá vàng ở mức đắt đỏ trong lịch sử.
Lượng vàng nguyên chất mà Trung Quốc nắm giữ tăng lên 72,96 triệu troy ounce (2.280 tấn) vào cuối tháng 11, tăng so với mức 72,8 triệu ounce (2.275 tấn) hồi tháng 10. Trung Quốc hiện là thị trường vàng lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, giá trị vàng dự trữ của Trung Quốc đã giảm từ mức 199,06 tỷ USD vào cuối tháng 10 xuống còn 193,43 tỷ USD vào cuối tháng 11.
Tháng 11 là tháng đầu tiên giá vàng giảm kể từ tháng 6 do đợt bán tháo sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ.
Giá vàng giao ngay đã giảm 5% kể từ khi đạt kỷ lục là 2.790 USD/ounce vào ngày 31/10. Trong năm nay, giá kim loại quý này đã tăng gần 30%.
Từ cướp biển vẫn gợi lên hình ảnh những tên cướp vung kiếm, song cướp biển thời hiện đại đã khác. Ngày nay, cướp biển được trang bị súng để tấn công tàu chở hàng, bắt giữ con tin và đe dọa tuyến đường biển quan trọng.
Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, Trung tâm báo cáo về cướp biển của Cục Hàng hải quốc tế (IMB) đã nhận được 60 báo cáo về cướp biển và cướp có vũ trang, 85 thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt cóc.
Cướp biển ngày nay có điểm gì khác?
IMB định nghĩa, cướp biển ngày nay là hành vi lên tàu để trộm cắp hoặc phạm bất kỳ tội nào khác, với mục đích hoặc khả năng dùng vũ lực để thực hiện hành vi đó.
Mặt khác, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) định nghĩa cướp biển là hành vi tấn công xảy ra trên biển hoặc ở những khu vực nằm ngoài phạm vi quyền hạn của luật pháp bất kỳ quốc gia nào. Không giống như IMB, IMO nêu rõ nơi cuộc tấn công diễn ra để được coi là hành vi cướp biển.
Theo 9News, cướp biển trong thế kỷ 21, hay cướp biển hiện đại, thường tấn công tàu chở hàng bằng xuồng tốc độ cao. Chúng thường đánh cắp hàng hóa được vận chuyển trên tàu chở hàng hoặc cố gắng chiếm tàu và đòi tiền chuộc. Một số nhóm cũng bắt thủy thủ đoàn làm con tin để đòi tiền chuộc.
Do 80% lượng hàng hóa thương mại được vận tải bằng đường biển nên cướp biển hiện đại có nhiều mục tiêu và kiếm được bộn tiền từ các phi vụ. Năm 2020, IMO ước tính, cướp biển gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 25 tỷ USD/năm.
Năm 2024, các vụ cướp biển vẫn diễn ra dù có xu hướng giảm dần. Năm 2023, IMB cho biết, có 120 vụ cướp trên biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền. Con số này thấp hơn nhiều so với 298 vụ xảy ra trong năm 2013.
Cướp biển có còn tồn tại ở vùng Caribbean không?
Ngày nay, cướp biển vẫn hoành hành ở vùng biển Caribbean, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của nạn cướp biển trong khu vực.
Cướp biển lần đầu tiên xuất hiện ở vùng Caribbean vào những năm 1500 và thời đại hoàng kim của những tên hải tặc là từ năm 1650 đến những năm 1730. Chúng thành lập các cảng biển cướp biển thịnh vượng như Port Royal ở Jamaica, Tortuga ở Haiti và Nassau ở Bahamas.
Vào những năm 1830, hải quân Tây Âu và Bắc Mỹ bắt đầu trấn áp nạn cướp biển vùng Caribbean, truy nã và truy tố những kẻ liên quan. Ngày nay, nạn cướp biển ở vùng Caribbean xảy ra phổ biến nhất là ở vùng biển ngoài khơi Venezuela, Trinidad, Guyana và Suriname, nơi người dân địa phương chuyển sang làm cướp biển do xung đột kinh tế hoặc để đáp trả các cuộc chiến giành địa bàn đánh cá.
Hiện nay, cướp biển hoạt động mạnh nhất ở đâu?
Trong thế kỷ 21, phần lớn các cuộc tấn công của cướp biển xảy ra ở châu Á - Thái Bình Dương hoặc xung quanh châu Phi.
Dữ liệu từ Tạp chí Nhân văn mở và Phòng Thương mại quốc tế cho thấy, từ năm 1993 đến năm 2024, gần 47% các cuộc tấn công của cướp biển diễn ra ở Đông Á và Thái Bình Dương, hơn 21% xảy ra ở châu Phi cận Sahara, tiếp theo là hơn 10% ở châu Mỹ Latinh và Caribbe, 8,5% ở Trung Đông và Bắc Phi.
Một số khu vực có tỷ lệ cướp biển cao là Vịnh Guinea, Vịnh Aden, Biển Ảrập, Eo biển Malacca, Biển Sulu và Biển Celebes, Ấn Độ Dương và Hồ Falcon.
Dù nạn cướp biển có vẻ giảm song cướp biển thời hiện đại vẫn gây ra mối đe dọa đối với những người đi biển vì tình trạng bạo lực dường như gia tăng.
Theo IMB, chỉ trong nửa năm đầu nay, có 85 thủy thủ bị bắt cóc, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cướp biển Somalia vẫn hoành hành mạnh trong khi Bangladesh và Indonesia báo cáo số vụ cướp biển cao kỷ lục trong nửa đầu năm 2024.
Những vụ cướp biển chấn động
Vụ cướp tàu chở hàng Maersk Alabama năm 2009, được mô tả trong bộ phim Captain Phillips năm 2013, được cho là vụ tấn công gây chấn động nhất của cướp biển trong thế kỷ 21.
Con tàu của Mỹ đang trên đường đến Mombasa, Kenya vào ngày 8/4/2013 thì bị 4 tên cướp biển tấn công, chúng đã đụng độ với thủy thủ đoàn rồi chạy trốn trên một chiếc xuồng cứu sinh cùng với thuyền trưởng của tàu, Richard Phillips. Lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ được triển khai để giải cứu thuyền trưởng Philips. Kết quả là 3 tên cướp bị hạ, tên thứ 4 là Abduwali Muse bị bắt và bị truy tố ở Mỹ.
Năm 2001, cướp biển đã tấn công tàu chở hàng Inabukwa của Indonesia. Con tàu lúc đó đang vận chuyển thỏi thiếc và hạt tiêu trị giá 2 triệu USD. Năm 2005 và 2009, ở ngoài khơi bờ biển Somalia lần lượt xảy ra hai vụ tấn công nhằm vào tàu Seaborne Spirit và MSC Melody.
.jpg)
Ban chỉ huy quân đội Syria thông báo rằng chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đã kết thúc sau đợt tấn công chớp nhoáng của lực lượng nổi dậy, một sĩ quan Syria được thông báo về việc này nói với Reuters.
Quân nổi dậy Syria tuyên bố "Damascus đã thoát khỏi Assad".
Hàng ngàn người, đi xe ô tô và đi bộ, đã tới tập trung tại một quảng trường lớn ở Damascus, vẫy tay và hô vang "Tự do", Reuters dẫn thông tin từ những người chứng kiến sự việc cho biết.
Trước đó, lực lượng nổi dậy Syria cho biết họ tiến vào thủ đô nước này mà không vấp phải sự kháng cự từ phía quân đội. Đồng thời, hai nguồn tin quân đội cấp cao nói rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên máy bay để tới một địa điểm bí mật.
Trước đó trong ngày, phía quân nổi dậy Syria tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Homs sau một ngày giao tranh. Động thái đã được cho là đẩy thời kỳ 24 năm cầm quyền của ông Assad đến bờ vực sụp đổ, đặc biệt là khi quân nổi dậy đang tiến về thủ đô Damascus.
Tại Damascus, hai người dân cho biết họ nghe thấy âm thanh dữ dội của tiếng súng ở trung tâm thành phố. Hiện chưa xác định được nguồn gốc và nguyên nhân của tiếng súng.
Một tuần qua, quân nổi dậy ngày càng tăng nhuệ khí khi quân đội của chính quyền rút khỏi các thành phố trọng yếu.
Tại các khu vực nông thôn ở phía tây nam Damascus, thanh niên và cựu tay súng nổi dậy đã lợi dụng khoảng trống quyền lực để ra đường thực hiện các hành động thách thức chế độ độc tài của gia đình Assad.
Homs thất thủ
Sau khoảng một ngày giao tranh, quân nổi dậy Syria tuyên bố đã chiếm được Homs.
Theo Reuters, đã có hàng ngàn người dân đổ ra đường sau khi quân đội của chính quyền rút khỏi trung tâm Homs. Họ vừa nhảy múa vừa hô vang: "Assad đã ra đi, Homs được tự do" và "Syria muôn năm, đả đảo Bashar al-Assad". Các tay súng nổi dậy bắn chỉ thiên ăn mừng, nhiều người trẻ xé bỏ các tấm áp phích in hình Tổng thống Assad.
Chiếm được Homs, quân nổi dậy nắm quyền kiểm soát trái tim chiến lược của Syria cùng một ngã ba đường cao tốc quan trọng, cắt đứt liên lạc giữa Damascus và khu vực ven biển – nơi được xem là thành trì của phái Alawite của Assad và cũng là địa điểm đặt căn cứ hải quân và không quân của đồng minh Nga.
Chiến thắng này cũng là một biểu trưng mạnh mẽ cho sự trở lại đầy kịch tính của phong trào nổi dậy trong cuộc xung đột kéo dài 13 năm qua. Nhiều khu vực của Homs từng bị phá hủy trong những trận chiến vây hãm khốc liệt giữa quân nổi dậy và quân đội cách đây nhiều năm. Cuộc chiến khi đó đã khiến phe nổi dậy kiệt quệ và buộc phải rút lui.
Abu Mohammed al-Golani, chỉ huy nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và là lãnh đạo chính của phe nổi dậy, gọi việc chiếm được Homs là một thời khắc lịch sử, đồng thời kêu gọi các chiến binh không làm hại "những người đã buông vũ khí".
Quân nổi dậy đã giải phóng hàng ngàn tù nhân khỏi nhà tù thành phố.
Lực lượng an ninh đã vội vã rút đi sau khi tiêu hủy tài liệu.
Chế độ lụi tàn, khu vực bất ổn?
Việc Homs thất thủ và mối đe dọa đối với Damascus đang gây ra một mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của triều đại Assad, vốn đã cai trị Syria trong năm thập kỷ, cũng như sức ảnh hướng lâu nay của Iran, đồng minh chính trong khu vực của chính quyền Assad.
Các quan chức nước ngoài nói rằng chính quyền Syria có lẽ đang ở ngay trên bờ vực sụp đổ.
Một quan chức Mỹ ước tính thời gian còn lại là từ 5 đến 10 ngày. Một người khác cho rằng ông Assad có thể bị lật đổ trong tuần tới.
Diễn biến của mọi chuyện đã khiến một số quốc gia Ả Rập lo lắng và dấy lên mối lo về một làn sóng bất ổn trong khu vực.
Qatar, Ả Rập Xê Út, Jordan, Ai Cập, Iraq, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ra một tuyên bố chung nhận định rằng tình hình khủng hoảng là một diễn biến nguy hiểm và kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy các quốc gia này đồng thuận về phương thức cụ thể, khi mà bối cảnh ở Syria thay đổi từng giờ.
Nội chiến ở Syria, bùng phát vào năm 2011, dưới hình thức một phong trào nổi dậy chống lại chế độ Assad, đã lôi kéo các thế lực ngoại bang vào cuộc, tạo ra không gian cho các phần tử thánh chiến lên kế hoạch tấn công khắp thế giới và khiến hàng triệu người phải tới các quốc gia lân cận tị nạn.
Lâu nay, ông Assad dựa vào các lực lượng đồng minh để dẹp quân nổi dậy.
Máy bay chiến đấu Nga đã tiến hành các cuộc không kích trong khi Iran đã gửi các nhóm đồng minh, bao gồm Hezbollah và các lực lượng dân quân Iraq, để hỗ trợ quân đội Syria và tấn công các thành trì của quân nổi dậy.
Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nhóm nổi dậy mạnh nhất, từng là một nhánh của al Qaeda tại Syria và bị Mỹ và nhiều quốc gia khác coi là tổ chức khủng bố.
Nhiều người Syria vẫn lo sợ rằng nhóm này sẽ áp đặt chế độ Hồi giáo hà khắc.
Ông Golani đã cố gắng trấn an các nhóm thiểu số rằng ông sẽ không can dự tới họ, đồng thời nói với cộng đồng quốc tế rằng ông phản đối các cuộc tấn công Hồi giáo ở nước ngoài.
Tại thành phố Aleppo mà lực lượng nổi dậy chiếm được một tuần trước, chưa có thông tin gì về việc có các hành động trả đũa.
Vào ngày 7/12, khi được hỏi liệu có tin tưởng ông Golani hay không, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời: "Muốn biết món ăn có ngon không, phải nếm trước đã."
Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon đã rút khỏi thành phố Qusayr của Syria, gần biên giới Lebanon, trước khi lực lượng nổi dậy chiếm được nơi này, các nguồn tin từ quân đội Syria tiết lộ hôm 8/12.
Các nguồn tin cho biết đã có ít nhất 150 xe bọc thép chở hàng trăm tay súng Hezbollah rời khỏi Qusayr - vốn là điểm trung chuyển quan trọng cho các tuyến vận chuyển vũ khí và chiến binh vào ra Syria.
Một trong những nguồn tin nói rằng Israel đã tấn công một đoàn xe rời đi nói trên.
Lực lượng Hayat Tahrir al-Sham
Hayat Tahrir al-Sham được thành lập vào năm 2011 với tư cách là một nhánh trực thuộc Al Qaeda.
Tên gọi khi đó của lực lượng này là Jabhat al-Nusra.
Thủ lĩnh của nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, cũng tham gia vào việc thành lập nói trên.
Nhóm này được coi là một trong những lực lượng hiệu quả và nguy hiểm nhất chống lại Tổng thống Assad.
Tuy nhiên, thay vì nhiệt huyết cách mạng, hệ tư tưởng thánh chiến dường như là động lực chính của nhóm. Vào thời điểm đó, nhóm này được coi là có sự mâu thuẫn với liên minh nổi dậy Giải phóng Syria.
Tới năm 2016, lãnh đạo của nhóm này, Abu Mohammed al-Jawlani, công khai cắt đứt quan hệ với Al Qaeda, giải thể Jabhat al-Nusra và thành lập một tổ chức mới, sau đó lấy tên Hayat Tahrir al-Sham khi sáp nhập với một số nhóm tương tự khác sau đó một năm.
Trong thời gian qua, HTS đã thiết lập căn cứ quyền lực tại tỉnh Idlib ở tây bắc Syria. Tại đây, HTS vận hành như một chính quyền địa phương, mặc dù những nỗ lực hướng đến tính hợp pháp của tổ chức này đã bị hoen ố bởi các cáo buộc vi phạm nhân quyền.
HTS cũng đã tham gia vào một số cuộc giao tranh gay gắt với các nhóm khác.
Kể từ khi cắt đứt quan hệ với Al Qaeda, mục tiêu của nhóm giới hạn ở việc cố gắng thiết lập một chế độ Hồi giáo cơ bản tại Syria, thay vì một caliphate (vương triều Hồi giáo) to lớn như IS từng cố gắng nhưng đã thất bại.
Nhóm này hầu như không cho thấy có nỗ lực khơi lại cuộc xung đột ở Syria trên quy mô lớn và thách thức quyền cai trị của Assad tại phần lớn lãnh thổ – cho tới thời điểm hiện tại.
Syria hỗn loạn khi quân đối lập giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus. Loạt xe tăng của Israel đã từ khu vực cao nguyên Golan tràn qua biên giới vào Syria, tiến hành pháo kích.
Xe tăng Israel tràn sang Syria
Tờ Times of Israel ngày 8/12 đưa tin, sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ trước cuộc tấn công chớp nhoáng của phe đối lập, các báo cáo từ truyền thông Syria cho biết, loạt xe tăng của Israel đã từ khu vực cao nguyên Golan (do Israel kiểm soát) tràn qua biên giới vào Syria.
Quân đội Israel hiện đã xác nhận thông tin và cho biết họ quyết định triển khai quân vì lo ngại lực lượng đối lập Syria có thể tràn qua biên giới giới vào khu vực do Israel kiểm soát.
Hiện tại, lực lượng Israel được cho là đã tiến vào vùng đệm ở Quneitra (tây nam Syria) và pháo kích vào khu vực này.
Theo hãng tin RT (Nga), một nguồn tin địa phương xác nhận với họ rằng quân đội Israel đã vào tới thị trấn Khan Arnaba, trung tâm tỉnh Quneitra và nổ súng, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.
Cũng theo nguồn tin này, máy bay trinh sát của Israel đã bay trong không phận Quneitra 24 giờ qua.
Trước đó, theo Times of Israel, Không quân Israel đã điều máy bay chiến đấu tấn công một số vị trí bên trong lãnh thổ Syria và các tuyến đường bộ nối Syria với Lebanon đêm 5/12, mà quân đội nước này cho là được sử dụng để chuyển vũ khí cho Hezbollah.
Rộ tin máy bay chở ông Assad bị bắn hạ
Lúc này, tình hình ở Syria đang hỗn loạn. Lực lượng đối lập đã tiến vào khuôn viên dinh thự Tổng thống Assad tại Damascus. Đoạn phim do hãng tin CNN (Mỹ) xác minh cho thấy các tay súng của quân đối lập đang tập kết gần một cổng ra nằm ở rìa phía nam của khuôn viên dinh thự. Họ bắn súng lên không trung để ăn mừng.
Trong khi đó, tung tích của ông Assad vẫn chưa rõ ràng. Hãng tin Reuters (Anh) dẫn thông tin từ trang web theo dõi các chuyến bay Flightradar cho biết, một máy bay của hãng hàng không Syrian Air đã cất cánh từ sân bay Damascus vào thời điểm thủ đô Syria bị quân đối lập tràn vào giành quyền kiểm soát.
Ban đầu, máy bay bay về phía vùng ven biển Syria - nơi có thành trì của giáo phái Alawite - cộng đồng tôn giáo của ông Assad, sau đó đột ngột quay đầu và bay theo hướng ngược lại trong vài phút trước khi biến mất khỏi bản đồ theo dõi.
Reuters cho biết, họ không thể xác định ngay lập tức những người có mặt trên máy bay.
Trang tin Avia.Pro (Nga) cho biết, ông Assad đã lên đường bay tới Dubai. Trong khi đó, theo tạp chí The War Zone (Mỹ), hiện đang có những báo cáo chưa được xác nhận rằng, chiếc máy bay vận tải Il-76 Ilyushin chở ông Assad rời khỏi Syria gặp sự cố, và thậm chí bị bắn hạ.
Nhà báo Ai Cập Khaled Mahmoued cho hay, đang có thông tin máy bay chở ông Assad tìm cách tiếp cận căn cứ không quân Nga ở tỉnh Latakia (Syria) - địa điểm được xem là an toàn nhất lúc này đối với nhà lãnh đạo Syria trong bối cảnh Damascus thất thủ.
"Các thông tin chưa được xác nhận cho biết, máy bay chở ông Assad đột ngột hạ độ cao sau khi biến mất khỏi radar và rơi từ độ cao 3.650 mét xuống 1.070 mét trong vài phút, ngay bên ngoài không phận Lebanon ở phía bắc Akkar" - Ông Mahmoued cho hay.
"Dữ liệu radar bay 3D của máy bay nghi chở ông Assad cho thấy nó đã bị rơi. Độ cao của máy bay IL-76 đột nhiên giảm xuống và có vẻ như nó đã bị bắn hạ" - Ông Mahmoued cho biết thêm.
Theo tờ Wall Street Journal (Mỹ), ông Assad vẫn có mặt tại Syria vào ngày 6/12, và Thủ tướng Syria Mohammad Ghazi al-Jalali cho biết, lần cuối ông liên lạc với Tổng thống Assad là một ngày sau đó (7/12).
Theo thông báo từ quân đối lập, hiện họ đang tiến hành một chiến dịch tích cực nhằm tìm kiếm tung tích ông Assad.
.jpg)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thoát được cuộc biểu quyết luận tội tại quốc hội vào ngày thứ Bảy, xuất phát từ việc ông định áp đặt thiết quân luật trong tuần này, nhưng lãnh đạo của chính đảng của ông cho biết tổng thống cuối cùng sẽ từ chức.
Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của ông Yoon đã tẩy chay cuộc biểu quyết luận tội do Đảng Dân chủ đối lập chính đề ra và bước đi này đã bị hủy bỏ sau khi không đủ số lượng nhà lập pháp tham gia.
Tuy nhiên, sau cuộc biểu quyết, lãnh đạo PPP Han Dong-hoon cho biết đảng đã quyết định ông Yoon sẽ từ chức.
"Việc ban bố thiết quân luật là hành vi vi phạm luật pháp rõ ràng và nghiêm trọng," ông Han nói với các phóng viên.
Nhưng ông Han có lịch sử xung đột với ông Yoon và không rõ liệu ông có phát biểu thay cho tất cả các thành viên PPP hay không. Vẫn chưa có phát ngôn nào từ ông Yoon về bình luận của ông Han.
Ông Yoon gây sốc cho cả nước vào tối ngày thứ Ba khi ông trao cho quân đội quyền hạn khẩn cấp toàn diện để loại bỏ điều mà ông gọi là "những thế lực chống nhà nước" và vượt qua những đối thủ chính trị thường xuyên cản trở.
Ông hủy bỏ lệnh này sáu giờ sau đó, sau khi quốc hội bất chấp phong tỏa của quân đội và cảnh sát để biểu quyết nhất trí chống lại sắc lệnh.
Nhưng việc ông Yoon ban bố thiết quân luật đã đẩy Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á và là đồng minh quân sự chủ chốt của Mỹ, vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập niên, đe dọa hủy hoại danh tiếng của nước này như một câu chuyện thành công về dân chủ.
Trước đó trong ngày thứ Bảy, ông Yoon đã có bài diễn văn trên truyền hình để xin lỗi về bước đi này và nói rằng ông sẽ đối mặt với bất cứ hậu quả nào có thể xảy ra, dù ông không chủ động đề nghị từ chức.
Ông Yoon nói ông sẽ đặt số phận của mình vào tay PPP, điều mà sau đó ông Han nói rằng về cơ bản là một lời hứa sẽ sớm từ nhiệm.
"Đảng Quyền lực Nhân dân sẽ theo đuổi sự ra đi có trật tự của tổng thống để giảm thiểu sự hoang mang cho người dân," ông Han nói, và nói thêm rằng cho đến khi ông Yoon rời đi, ông sẽ "trên thực tế bị loại khỏi các nhiệm vụ của mình và thủ tướng sẽ tham khảo ý kiến của đảng để quản lý sự vụ nhà nước."
Đảng Dân chủ đối lập chế giễu ý tưởng đó là "nhảm nhí và bất hợp pháp."
"Không một người dân, luật pháp, hay bất cứ ai trao cho ông Han quyền cách chức ông Yoon," đảng này nói trong một phát biểu, nói rằng luận tội là cách duy nhất.
Khi được hỏi khi nào ông Han sẽ công bố lộ trình chấm dứt nhiệm kì của ông Yoon trước hạn, một nguồn tin thân cận với ông Han cho biết vẫn còn quá sớm để nói.
Nếu ông Yoon từ nhiệm trước khi nhiệm kì năm năm duy nhất của ông kết thúc vào tháng 5 năm 2027, hiến pháp quy định phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ ngày ông rời nhiệm sở.
Thiết quân luật đã được ban bố hơn một chục lần kể từ khi Hàn Quốc được sáng lập như một nước cộng hòa vào năm 1948, lần gần nhất là vào năm 1980.
Trong tuyên bố hôm thứ Ba, ông Yoon trao cho quân đội quyền hạn khẩn cấp toàn diện để chống lại các mối đe dọa không rõ là gì từ "các thế lực cộng sản Triều Tiên" và "để trừ khử các thế lực chống nhà nước vô liêm sỉ ủng hộ Triều Tiên."
Ông cũng cáo buộc Quốc hội phát động một số lượng lớn các nỗ lực luận tội chưa từng có nhắm vào các thành viên trong chính quyền của ông làm tê liệt các hoạt động chính, cũng như cáo buộc Quốc hội xử lý ngân sách theo cách làm suy yếu các chức năng cơ bản của chính phủ, bao gồm cả an toàn công cộng.
Nguồn: CafeF; Vietnamnet; BBC; Soha; VOA
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá