- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Theo Mạng thông tin Tự Cống (Tứ Xuyên), hoạt động phóng tên lửa "gọi mưa" tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng những quy trình phức tạp và tiêu chuẩn hóa đằng sau.
" 3, 2, 1, phóng! Bùm bùm ", vào lúc 22h23 ngày 18/3, tại địa điểm vận hành tăng cường mưa nhân tạo ở đường Đông Hồ, huyện Phủ Thuận, Tứ Xuyên, Trung Quốc, theo hiệu lệnh của chỉ huy khí tượng Lý Hồng Quý, hai quả tên lửa tăng cường mưa nhân tạo đã bốc cháy, lao thẳng lên tầng không. Sau tiếng nổ trầm đục của tên lửa trên không trung, phát bắn thứ nhất hoàn thành.
Bốn phút sau, mưa bắt đầu xuất hiện ở khu vực Phủ Thuận. Đến 23h48, hai quả tên lửa nữa cũng được phóng lên không trung.
Theo Mạng thông tin Tự Cống (Tứ Xuyên), hoạt động phóng tên lửa "gọi mưa" tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng những quy trình phức tạp và tiêu chuẩn hóa đằng sau.
Công nghệ "hô mưa gọi gió"
" Hoạt động tăng cường lượng mưa nhân tạo là một dự án 'hệ thống', đòi hỏi hội đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa ", ông Thôi Hạo, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ giảm thiểu thiên tai khí tượng thành phố, cho biết việc hoàn thành hoạt động tăng cường mưa nhân tạo cần một loạt các quá trình như phân tích xu hướng thời tiết, tham vấn chung, chuẩn bị và điều chỉnh thiết bị vận hành, giám sát trực tiếp, xin phép vùng trời.
Thiên thời tức là là điều kiện thời tiết. Hoạt động tăng cường mưa nhân tạo không có nghĩa là cơ quan khí tượng tạo ra mưa từ không khí. "Tăng cường mưa nhân tạo" không phải là "trút mưa nhân tạo", không phải đám mây nào cũng có thể biến thành mưa nhưng khi có những đám mây tạo mưa phù hợp, người ta sẽ thêm một số "chất xúc tác" để mưa lớn hơn.
Mây tạo mưa nhân tạo cần đáp ứng 3 điều kiện: độ dày của tầng mây phải lớn hơn 2 km, phải có đủ hơi nước và phải có vùng bốc hơi.
Địa lợi là chỉ điều kiện vùng trời, độ cao mà tên lửa có thể đạt tới từ 4.000 m- 8.000 m, điều này cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận quản lý vùng trời để đảm bảo không có máy bay nào bay ngang qua trên bầu trời để đảm bảo hoạt động an toàn.
Nhân hòa dùng để chỉ thời điểm thao tác, việc lựa chọn thời điểm thao tác cần một thời gian dài chuẩn bị và chờ đợi, tức là mỗi thao tác cần được phối hợp từ trước và lập sẵn kế hoạch thao tác.
Trong thực tế, đội ngũ nhân sự tăng cường lượng mưa nhân tạo cũng thường nhiều lần bỏ lỡ cơ hội phóng tên lửa tăng cường mưa. Bởi vì tên lửa tăng cường mưa nhân tạo không thể muốn phóng lúc nào thì phóng, cũng như không thể thích phóng ở đâu thì phóng.
" Tăng cường lượng mưa nhân tạo là một cuộc chạy đua với thời gian! Tăng cường lượng mưa nhân tạo chỉ hoạt động khi hệ thống mây mưa trên bầu trời đủ lượng nước, thường là vào nửa đêm hoặc sáng sớm. Chúng tôi kéo bệ tên lửa về đúng vị trí, chuẩn bị đạn, điều chỉnh hướng và chờ lệnh của sở chỉ huy. Đôi khi phải đợi đến ba hoặc bốn giờ sáng ngày hôm sau mới đợi được điều kiện lý tưởng nhất ", ông Lý Hồng Quý cho biết, mặc dù mỗi đợt phóng tên không mất quá một phút nhưng thời gian chờ đợi kéo dài nhiều ngày, không thể buông lỏng cho đến khi hoạt động hoàn tất.
Giảm thiệt hại 14 tỷ NDT
Trên thực tế, hoạt động điều chỉnh thời tiết nhân tạo không chỉ để tăng lượng mưa mà còn có thể ngăn chặn mưa đá, sương mù và băng giá.
Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các hoạt động điều chỉnh thời tiết nhân tạo được thực hiện ở Trung Quốc là tăng lượng mưa (tuyết) nhân tạo và ngăn chặn mưa đá.
Sau hơn 60 năm phát triển, công nghệ điều chỉnh thời tiết nhân tạo của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, hình thành hệ thống dịch vụ điều chỉnh thời tiết bốn cấp huyện-thành phố-tỉnh-quốc gia, có đóng góp quan trọng trong phòng chống và cứu trợ thiên tai, bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái, đảm bảo các sự kiện lớn của quốc gia....
Năm ngoái, hầu hết các vùng phía nam Trung Quốc trải qua nhiều đợt nắng hạn, từ tháng 6 đến giữa tháng 11, nhiều nơi đã tổ chức 241 hoạt động tăng cường lượng mưa bằng máy bay và 15.000 hoạt động tăng cường lượng mưa bằng tên lửa, tích lũy lượng mưa khoảng 8,56 tỷ tấn, giúp giảm bớt hạn hán một cách hiệu quả và đóng vai trò tích cực trong việc tăng khả năng tích trữ của các hồ chứa và đảm bảo cung cấp năng lượng.
Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, trong cả năm ngoái, với hoạt động điều chỉnh thời tiết trên toàn quốc, Trung Quốc đã tăng lượng mưa khoảng 39,8 tỷ tấn, bảo vệ một khu vực rộng khoảng 650.000 km2 và giảm thiệt hại kinh tế khoảng 14,1 tỷ NDT (khoảng hơn 46 nghìn tỷ VND).
Trung Quốc ngày nay đang trở nên ít rụt rè hơn trong việc trả đũa kinh tế với Mỹ, theo Economist.
Năm 2019, khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nóng lên, tờ People’s Daily dự đoán rằng khả năng độc quyền của Trung Quốc đối với đất hiếm, khoáng chất quan trọng để sản xuất các sản phẩm phần cứng hiện đại, sẽ trở thành một công cụ để nước này chống lại áp lực của Mỹ.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), số lượng quy định kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc tăng 9 lần từ 2009 đến 2020. Tuy nhiên, các hạn chế này không có kế hoạch, không chính thức và nhắm vào các mục tiêu hẹp. Economist cho rằng chúng mang tính ngẫu nhiên hơn là một cuộc tấn công kinh tế có chiến lược.
Nhưng gần đây, khi Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc, hành động đáp trả của Bắc Kinh đã nhanh và nhiều hơn. Sau khi Mỹ không cho các công ty chip phương Tây bán cho Trung Quốc chất bán dẫn tiên tiến và máy móc để sản xuất chúng, nước này không còn chỉ dọa bằng miệng như xưa.
Đầu tháng 7, Trung Quốc công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhất, tập trung vào một cặp kim loại được sử dụng trong chip và công nghệ tiên tiến. Một cựu quan chức của Bộ Thương mại Mỹ đánh giá các biện pháp này "chỉ là khởi đầu" cho sự trả đũa của Trung Quốc. Ngày 20/7, Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong nói rằng nước ông "không thể giữ im lặng" trong cuộc chiến leo thang về công nghệ. Ông ám chỉ sẽ còn có những phản ứng.
Lần này, động thái của Bắc Kinh dường như có chủ ý hơn nhiều, theo Economist. Để chống lại áp lực của Mỹ với lĩnh vực công nghệ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cơ quan quản lý chống lại sự chèn ép của phương Tây bằng đấu tranh pháp lý quốc tế. Các nhà lập pháp nước này đang xây dựng một khuôn khổ cho phản ứng mạnh hơn của Trung Quốc đối với chiến tranh thương mại.
Khá nhiều chính sách ra đời gần đây. Năm 2020, Bắc Kinh phát hành danh sách "các thực thể không đáng tin cậy" để trừng phạt bất kỳ công ty nào làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc. Luật kiểm soát xuất khẩu ra đời cùng năm tạo cơ sở pháp lý cho chế độ cấp phép xuất khẩu.
Năm 2021, luật chống trừng phạt cho phép trả đũa các tổ chức và cá nhân thực hiện các lệnh trừng phạt của các quốc gia khác. Đến năm nay, một đạo luật quan hệ đối ngoại sâu rộng được ban hành, cho phép các biện pháp đối phó với một loạt các mối đe dọa kinh tế và an ninh quốc gia mà đất nước phải đối mặt. Nó vừa có hiệu lực từ 1/7 vừa qua.
Cùng ngày đó, một đạo luật chống gián điệp cũng có hiệu lực, mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan an ninh Trung Quốc. Trong khi đó, nước này cũng đã thắt chặt các quy tắc an ninh mạng và dữ liệu khác nhau.
Các chính sách mới được áp dụng thực tế ngay lập tức chứ không phải chỉ để trưng bày. Vào tháng 2, Lockheed Martin và một công ty con của Raytheon - hai nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đã bị đưa vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy sau khi vận chuyển vũ khí đến Đài Loan.
Các công ty này bị chặn đầu tư mới vào Trung Quốc lẫn thương mại, cùng với các hạn chế khác. Hôm tháng 4, Micron - nhà sản xuất chip của Mỹ, bị cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc điều tra dựa trên luật an ninh mạng mới. Sau khi Micron thất bại trong quá trình đánh giá bảo mật, các cơ quan quản lý đã cấm chip sử dụng của họ trong các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.
Cách diễn đạt mơ hồ của các luật khiến các công ty phương Tây khó đánh giá tác động tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Henry Gao của Đại học Quản lý Singapore lấy ví dụ như: trừng phạt bất kỳ ai hành động theo cách được coi là "có hại cho lợi ích quốc gia của Trung Quốc trong quá trình tham gia vào các hoạt động trao đổi quốc tế".
Một số công ty luật nước ngoài tại Trung Quốc đã được các khách hàng phương Tây yêu cầu đánh giá rủi ro bị điều tra. Một luật sư lưu ý rằng các công ty công nghệ Mỹ chuyên sản xuất các linh kiện phần cứng như chip bộ nhớ nên đề phòng các cuộc điều tra đột xuất.
Hay như luật mới của Trung Quốc cho phép chính phủ hạn chế nhiều loại khoáng sản và linh kiện đang tạo ra sự không chắc chắn đối với hoạt động kinh doanh của những người mua nước ngoài. David Oxely, Trưởng bộ phận Kinh tế khí hậu của Capital Economics, lưu ý rằng một nhóm bị ảnh hưởng là các nhà sản xuất công nghệ năng lượng xanh của phương Tây. Đặc biệt, các nhà sản xuất pin phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Năm ngoái, bộ Thương mại Trung Quốc đề xuất cấm xuất khẩu công nghệ đúc phôi trong chế tạo các tấm pin mặt trời. Nếu được áp dụng, lệnh cấm này có thể kìm hãm sự phát triển của công nghệ năng lượng mặt trời ở phương Tây, trong khi làm tăng nhu cầu đối với các tấm pin mặt trời thành phẩm Trung Quốc.
Các hạn chế với 2 kim loại là gali và gecmani cũng có thể gây đau đầu cho Mỹ. Hiệu lực từ 1/8, các nhà xuất khẩu phải xin giấy phép bán 2 kim loại này cho khách hàng nước ngoài. Trung Quốc sản xuất 98% gali thô của thế giới, một thành phần quan trọng trong công nghệ quân sự tiên tiến, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa và radar thế hệ tiếp theo của Mỹ.
Cú sốc đối với nguồn cung gali có thể gây ra những vấn đề dài hạn cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, theo CSIS - nhóm chuyên gia cố vấn tại Washington. Hơn nữa, một hợp chất dựa trên gali, gali nitrit, có thể làm nền tảng cho một thế hệ chất bán dẫn hiệu suất cao mới.
Nhưng Trung Quốc cũng được cho rằng cần bước đi cẩn thận với các hành động đáp trả. Peter Arkell, Chủ tịch Hiệp hội khai thác mỏ toàn cầu Trung Quốc lưu ý rằng quốc gia này tái nhập khẩu nhiều thành phẩm được sản xuất ở nước ngoài bằng đất hiếm, vì vậy các lệnh cấm có thể gây trở ngại ngược lại cho các công ty Trung Quốc.
Các lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn cũng sẽ thúc đẩy phương Tây xây dựng năng lực sản xuất phù hợp của riêng mình và tìm kiếm các sản phẩm thay thế, theo chiến lược gia hàng hóa Ewa Manthey tại ngân hàng ING (Hà Lan). Điều này về lâu dài sẽ làm suy yếu sức mạnh của Trung Quốc.
Việc Trung Quốc dán nhãn thực thể không đáng tin cậy lên các công ty của phương Tây có hoạt động lớn cũng có thể gây nguy hiểm cho hàng nghìn việc làm của người Trung Quốc. Điều đó giải thích tại sao thay vì đưa toàn bộ Raytheon - công ty con của Pratt & Whitney có 2.000 nhân viên ở Trung Quốc vào danh sách đen, Bộ Thương mại nước này chỉ giới hạn lệnh cấm đối với mảng kinh doanh quốc phòng của công ty.
Cho đến nay, việc áp dụng các chính sách để đáp trả chỉ mới được Bộ Thương mại và Ngoại giao Trung Quốc triển khai. Theo ông Henry Gao, nỗi sợ của các doanh nghiệp phương Tây là các cơ quan cứng rắn hơn của Bắc Kinh sẽ ra tay. Theo đó, nếu cuộc chiến công nghệ leo thang hơn nữa, Ủy ban An ninh Quốc gia của Trung Quốc có thể cầm trịch hoạt động đáp trả kinh tế. Nếu điều đó xảy ra, những hậu quả lớn hơn là đáng nghĩ đến, chứ không chỉ dừng lại với các CEO người Mỹ lẫn Trung Quốc.

(Ảnh minh họa).
Các quốc gia giàu tài nguyên tại Mỹ Latin muốn xây dựng chuỗi cung ứng địa phương, còn EU muốn trở thành “đối tác được lựa chọn” của họ.
Muốn làm chủ cuộc chơi
Theo tờ Politico, trong cuộc đua toàn cầu về công nghệ chuyển đổi xanh, các nước Mỹ Latin đã chán ngấy cảnh đóng “kép phụ”, họ muốn làm chủ cuộc chơi theo cách của mình.
Các quốc gia như Chile, Brazil và Argentina nắm giữ trữ lượng khoáng sản thô lớn nhất thế giới, bao gồm cả lithium - "vàng trắng" cần thiết để cung cấp năng lượng cho pin xe điện. Hiện tại, các quốc gia giàu tài nguyên này xuất khẩu lithium sang Trung Quốc để tinh chế và sau đó mua thành phẩm.
Nhưng khi EU hướng tới sự hợp tác sâu sắc hơn với Mỹ Latin để thỏa mãn “cơn khát lithium đang bùng nổ”, các quốc gia Mỹ Latin này hiện đã nói rõ rằng, họ sẽ không còn chấp nhận các mối quan hệ khai thác .
“Chúng tôi không muốn bán lithium cho châu Âu… Chúng tôi muốn bán xe lithium chạy bằng pin lithium” , Gustavo Martínez Pandiani - Thứ trưởng Argentina phụ trách các vấn đề về Mỹ Latin và Caribe - cho biết bên lề Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và Cộng đồng các Quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC) diễn ra tại Brussels, Bỉ, trong hai ngày 17-18/7.
Ông Pandiani nói: “Điều đó sẽ cho phép chúng tôi phát triển khả năng của chính mình trong các ngành công nghiệp của chính chúng tôi, các công ty của chúng tôi xuất khẩu với giá trị gia tăng. Đó là kiểu hợp tác mà chúng tôi muốn phát triển.”
Theo tờ Politico, các nước Mỹ Latin gần đây đã chuyển sang nắm quyền kiểm soát lớn hơn đối với các nguồn tài nguyên quốc gia và chuỗi cung ứng của họ: Đầu năm nay, Bolivia đã kêu gọi một chính sách chung về lithium ở Mỹ Latin, trong khi Chile công bố kế hoạch quốc hữu hóa ngành công nghiệp của mình.
Giữ lại giá trị được tạo ra thông qua khai thác nguyên liệu thô và xây dựng chuỗi giá trị trong nước - bằng cách tinh chế các nguyên liệu này trong nước, được coi như bước đi đầu tiên - hiện là một trong những yêu cầu cốt lõi của các quốc gia Mỹ Latin khi họ tiến tới quan hệ đối tác với EU.
Là một phần của Hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC, Chile và EU hôm 18/7 đã ký kết một thỏa thuận hợp tác mới để tích hợp “chuỗi giá trị nguyên liệu thô bền vững, bao gồm thông qua việc phát triển chung các dự án”.
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội thảo luận với những điều khoản rõ ràng như vậy về một cơ chế giúp chúng tôi thoát khỏi chủ nghĩa khai thác ở Mỹ Latin”, Tổng thống Argentina Alberto Fernández cho biết sau hội nghị thượng đỉnh.
Bùng nổ nhu cầu lithium
Theo tờ Politico, EU đang dựa vào “tam giác lithium” kéo dài qua Argentina, Chile và Bolivia - nơi nắm giữ khoảng một nửa trữ lượng kim loại đã được xác định trên thế giới - để cung cấp năng lượng cho quá trình chuyển đổi xanh tại châu Âu. Hiện tại, 78% lượng lithium của EU đến từ Chile.
Các chuyên gia cho rằng, việc các nước Mỹ Latin tăng cường kiểm soát các nguồn tài nguyên đó khó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung của EU.
Chris Heron - phát ngôn viên của nhóm vận động hành lang Eurometaux - cho biết: “Không nhất thiết phải có xung đột giữa việc châu Âu muốn xây dựng năng lực tinh chế của riêng mình với việc hỗ trợ các khu vực đối tác như Mỹ Latin làm điều tương tự.”
Ông Heron cũng nhận định rằng, nhu cầu đối với khoáng sản “cao đến mức cả hai sẽ cần phải làm việc cùng nhau” .
Tờ Politico nhận định rằng, lượng lớn ô tô điện dự kiến sẽ xuất hiện trên đường phố châu Âu trong những năm tới, do việc bán các loại xe động cơ đốt trong mới bị cấm từ năm 2035, đang khiến nhu cầu về pin lithium-ion tăng vọt. Một nghiên cứu của trường đại học KU Leuven (Bỉ) cho thấy, nhu cầu về lithium sẽ tăng gấp 35 lần vào năm 2050.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng lithium toàn cầu đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2015, đạt 100.000 tấn/năm vào năm 2021. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân đó dự kiến sẽ vẫn tiếp tục và giá cả cũng sẽ tăng theo.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nghi ngờ về việc các nước Mỹ Latin có thể nhanh chóng phát triển được sản phẩm pin của riêng họ.
Michael Schmidt - một nhà nghiên cứu tại Cơ quan Tài nguyên Khoáng sản Đức (GMRA) - cho biết, trong khi Argentina, Brazil hoặc Mexico có thể ở vị trí thuận lợi để làm như vậy, thì những nước khác - bao gồm Chile và Bolivia - có thể sẽ gặp khó khăn vào lúc bắt đầu.
Ông Schmidt nói: “Thành công phụ thuộc vào việc một quốc gia đã có ngành công nghiệp ô tô chưa, quốc gia đó đã có chuỗi cung ứng địa phương chưa… và liệu bạn đã có thị trường bán hàng trong nước hay phải tiếp cận các thị trường khác.”
Các chuyên gia đồng ý rằng, trọng tâm chính của EU là hợp tác với Mỹ Latin để đào lithium lên khỏi mặt đất và đưa ra thị trường.
Maximilian Fichtner - một chuyên gia về pin và là giám đốc của Viện nghiên cứu Helmholtz Institute Ulm (Đức) - cho biết: “Việc cung cấp lithium không phải là một vấn đề trên lý thuyết, mà là một vấn đề trong thực tế. Có đủ trữ lượng lithium, nhưng nó vẫn chưa có sẵn trên thị trường vì phải mất khoảng 10 năm để biến một phát hiện thành một mỏ khai thác.”
‘Đối tác được lựa chọn’
Theo tờ Politico, EU hiểu rằng họ cần đảm bảo cả hai bên đều được hưởng lợi từ quan hệ đối tác về nguyên liệu thô. Châu Âu đang biến điều này thành quan điểm thuyết phục chính nhằm tạo sự khác biệt với Trung Quốc.
Sonya Gospodinova - người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) - cho biết, EU muốn trở thành “đối tác được lựa chọn” của các nước Mỹ Latin, mục tiêu là “cùng nhau phát triển một ngành công nghiệp cạnh tranh, bền vững và có trách nhiệm để khai thác, xử lý, tinh chế và tái chế các nguyên liệu thô quan trọng và chiến lược”.
Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Nicola Beer, người phụ trách nhóm công tác về Đạo luật Nguyên liệu thô Quan trọng - kế hoạch của Brussels nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu chính - cho biết: “Việc xử lý và tái chế hơn nữa ở châu Âu phải đi đôi với việc tạo ra giá trị bền vững ở các quốc gia đối tác của chúng tôi, vì lợi ích của người dân và nền kinh tế địa phương.”
Ít nhất 80.000 người phải di dời trong ba tháng qua vì nảy sinh xung đột giữa các cộng đồng ở một bang phía Trung Bắc Nigeria, khiến cho quân đội của nước này phải tăng cường lực lượng nhằm trấn áp bạo lực.
Người dân chạy trốn đã được bố trí tạm trú trong 11 trại khác nhau tại các khu vực của chính quyền địa phương. Trong đó, khoảng 18.000 người phải sơ tán trong trại thuộc một trường tiểu học ở Mangu. Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc địa phương thông báo, một số cộng đồng của họ cũng đã phải di dời do xung đột.
Tại trường học, người dân được dồn vào các lớp học dột nát và sống sót nhờ vào lượng lương thực ít ỏi từ nguồn quyên góp của các nhà thờ địa phương.
Kể từ tháng Năm, xung đột giữa những người chăn nuôi du mục, chủ yếu là người Hồi giáo, và cộng đồng nông dân theo Cơ đốc giáo đã gia tăng ở bang Plateau, khiến khoảng 300 người thiệt mạng. Một trong những tâm điểm của tình trạng bạo lực là quận Mangu. Tại đây, khu vực sinh sống của cư dân trong làng đã bị lục soát và đất nông nghiệp cũng bị tàn phá theo.
Ngày 22/7, Tham mưu trưởng quân đội Nigeria, Thiếu tướng Taoreed Lagbaja đã đến quận Mangu ở bang Plateau, để triển khai các chiến dịch đặc biệt nhằm điều tiết khủng hoảng.
Bên cạnh mối đe dọa từ phần tử thánh chiến, băng nhóm cướp vũ trang và phong trào ly khai, các cuộc đụng độ nói trên là một trong những nỗi lo ngại thường trực mà Tổng thống Bola Ahmed Tinubu phải "đau đầu" ứng phó.
Các luồng viện trợ đã được cơ quan ứng phó khẩn cấp Nigeria triển khai, nhưng nhà nước chưa đưa ra báo cáo chính thức về số lượng người phải di dời trong cuộc khủng hoảng.

(Ảnh minh họa).
Quốc hội Thái Lan quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến diễn ra vào ngày 27/7 giữa lúc còn nhiều tranh cãi về việc đề cử ứng viên.
Reuters đưa tin, quốc hội Thái Lan hôm nay 25/5 thông báo phiên bỏ phiếu bầu thủ tướng lần 3 dự kiến diễn ra vào ngày 27/7 sẽ tạm hoãn.
Thông tin được đưa ra sau khi Văn phòng Thanh tra Thái Lan (Ombudsman) yêu cầu Tòa án Hiến pháp đề nghị quốc hội hoãn cuộc bỏ phiếu này. Ombudsman cũng yêu cầu Tòa án ra phán quyết chính thức về việc quốc hội bác bỏ việc tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat làm ứng viên thủ tướng sau khi ông thất bại trong lần bỏ phiếu đầu tiên hôm 13/7.
Tổng thư ký Văn phòng Thanh tra Keerop Kritteeranon cho biết, cơ quan này đã nhận được các đơn khiếu nại nhằm phản đối việc quốc hội bác tư cách ứng viên của ông Pita và cho rằng tuyên bố đó là vi phạm quyền hiến định.
Đảng Tiến bước chưa bình luận về thông tin trên. Theo Bangkok Post, cuộc họp của liên minh 8 đảng trong đó có đảng Tiến bước và Pheu Thai vào chiều nay 25/7 nhằm bàn về mục tiêu thành lập một chính phủ liên minh cũng bị hoãn.
Diễn biến mới khiến nhiều người dấy lên hy vọng rằng lãnh đạo đảng Tiến bước Pita có thể được tái đề cử và nhận được đủ số phiếu ủng hộ tại quốc hội trong lần bỏ phiếu tới.
Sau chiến thắng của đảng Tiến bước trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, ông Pita được đề cử làm ứng viên thủ tướng duy nhất, đại diện cho liên minh 8 đảng. Ông không giành đủ số phiếu tối thiểu để trở thành thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ mới trong phiên bỏ phiếu đầu tiên tại quốc hội hôm 13/7.
Trong phiên bỏ phiếu lần hai hôm 19/7, quốc hội đã bác tư cách ứng viên của ông Pita vì cho rằng không đúng quy định.
Nguồn: Soha; Vnexpress; CafeF; Báo Quốc Tế; Dân Trí
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá