TQ nở rộ 'đám cưới 1 ngày'; Canh bạc của TQ; Vì sao cầu Crưm quan trọng; Sắc lệnh chú ý của Putin; 'Cạm bẫy' chết chóc của Nga

Trào lưu "đám cưới một ngày" bùng nổ ở nông thôn Trung Quốc

(Ảnh minh họa).

Tại nông thôn Trung Quốc, nhiều người đàn ông không lấy được vợ phải thuê người về tổ chức đám cưới giả để trở thành đàn ông đã lập gia đình - tiêu chí để họ có thể được chôn trong phần mộ tổ tiên.

Phoenix Weekly đưa tin, "đám cưới một ngày" đang ngày càng trở thành trào lưu ở vùng nông thôn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Ở một số vùng, quan điểm mê tín dị đoan cho rằng những người đàn ông không lấy được vợ sẽ không có đủ tư cách để được chôn cất trong khu mộ của gia đình họ hoặc vào nhà thờ tổ tiên sau khi qua đời.

Theo lối suy nghĩ trên, điều này có thể làm hỏng phong thủy của gia đình và như một lời nguyền rằng thế hệ sau của dòng họ sẽ toàn đàn ông độc thân.

Để giải quyết nhu cầu cho những người đàn ông không thể lấy vợ, những người làm mai mối ở nông thôn Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ "đám cưới một ngày". Loại hình này bắt đầu xuất hiện và trở nên phổ biến từ 5-6 năm trước.

Một bà mối họ Wu, người điều hành một doanh nghiệp chuyên tổ chức "đám cưới một ngày" cho biết, bà luôn có sẵn một đội ngũ "cô dâu chuyên nghiệp".

Wu sẽ thu mỗi người đàn ông 3.600 nhân dân tệ (500 USD) tiền thuê cô dâu và 1.000 nhân dân tệ phí môi giới.

Các cô dâu giả sẽ tham dự lễ cưới và đi thăm mộ tổ tiên của người đàn ông để cho tổ tiên của "chú rể" biết rằng họ đã "kết hôn". Wu cho biết hầu hết các "cô dâu" không phải là người dân địa phương và họ làm nghề bảo mẫu, hoặc nhân viên massage.

Một cô dâu giả tên Tian cho biết, chị tham gia vào công ty của Wu vì cần thêm tiền để lo cho chồng và con bởi chị chỉ kiếm được vài nghìn tệ từ nghề chính là nhân viên massage. Tian, 48 tuổi, cho hay gia đình không biết về nghề tay trái của chị và chị cố gắng trang điểm đậm, đội tóc giả để che giấu danh tính.

Tian bắt đầu làm việc cho Wu từ năm 2021 và chị hiện là "cô dâu" trẻ nhất của bà mối này.

Hôm 7/7, Tian đã làm đám cưới giả với chú rể Song. Song cho biết, trong đám cưới giả, anh sẽ không cần phải chi khoản sính lễ 100.000 tệ (14.000 USD) cho nhà cô dâu. Đây là một phong tục có từ lâu đời đang gây gánh nặng lên nhiều gia đình nghèo, khiến nhiều người đàn ông Trung Quốc ở nông thôn không thể kết hôn.

Dư luận Trung Quốc nhận định, các cuộc "hôn nhân một ngày" là phiên bản cực đoan hơn của dịch vụ cho thuê bạn trai hoặc bạn gái - vốn đang trở nên phổ biến trong giới trẻ đang tìm cách giảm bớt áp lực hôn nhân từ cha mẹ.

Một số người đã bị "sốc" bởi nỗi ám ảnh của những người đàn ông về việc được chôn cất trong phần mộ của tổ tiên.

"Đầu tiên, tôi không hiểu quan niệm rằng những người độc thân không thể vào phần mộ của tổ tiên. Thứ hai, tại sao lại quan tâm đến việc được chôn vào mộ nhiều như vậy khi bạn sẽ không còn sống nữa khi điều đó xảy ra?".

Một người khác nói: "Tôi đã nhiều lần chứng kiến những vụ lừa gạt, nhưng việc lừa gạt cả những linh hồn (tổ tiên) là điều mới mẻ".

"Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Đúng là như vậy", một người dùng mạng bình luận có tính châm biếm.

Canh bạc của Trung Quốc: Từ bỏ BĐS và TMĐT chuyển sang xe điện, nhịn đau tái cơ cấu nhằm tự cường

Trong vòng 10 năm, Trung Quốc từ nền kinh tế phụ thuộc vào luật chơi nước ngoài đã chuyển mình thành thị trường tự cường, buộc doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế phải tuân theo tiêu chuẩn của mình.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay dù các số liệu mới đây chỉ ra nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng nhưng những mảng mà thị trường này tập trung như xe điện, năng lượng mặt trời lại bộc lộ điểm sáng.

Theo WSJ, chính quyền Bắc Kinh đã thành công dịch chuyển trong 3 năm qua, rút khỏi sự phụ thuộc vào mảng bất động sản và những tập đoàn công nghệ Internet để hướng sang các ngành như xe điện, năng lượng mặt trời để làm động lực phát triển kinh tế.

Động thái này của Trung Quốc là có cơ sở khi giải quyết các vấn đề về bong bóng bất động sản, chứng khoán, giảm thiểu rủi ro tài chính và mất cân bằng thu nhập.

Nhờ những chính sách sáng suốt này mà các ngành bán dẫn, ắc quy cùng hàng loạt mảng công nghệ khác của Trung Quốc trở thành điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, thậm chí khiến nhiều nước Phương Tây như Mỹ cũng phải e dè.

Tờ WSJ cho hay tăng trưởng xuất khẩu thiết bị điện tử đã góp phần rất lớn giúp nền kinh tế Trung Quốc vượt qua nhiều khó khăn giai đoạn đầu thập niên 2020. Dù cuộc xung đột Mỹ-Trung hiện nay khiến những thành quả này trở nên không chắc chắn trong ngắn hạn nhưng về dài hạn, sự chuyển mình của nền kinh tế Trung Quốc là điều rõ ràng.

Từ bán nhà sang bán xe điện

Nền kinh tế Trung Quốc đang được nhận định là một siêu cường nhờ những biến chuyển bất ngờ trong 10 năm qua. Từ vị thế phải học hỏi và đi theo luật chơi của các nhà đầu tư nước ngoài, thị trường Trung Quốc đã dần chuyển mình, tự cường để buộc các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân theo tiêu chuẩn của mình.

Tổng GDP của Trung Quốc đã tăng từ 8.500 tỷ USD năm 2013 lên 18.100 tỷ USD năm 2022, thậm chí nếu tính theo sức mua tương đương (PPP) thì GDP của nước này đã vượt qua cả Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đây là một kỳ tích khi GDP của Trung Quốc năm 2013 chỉ bằng 50% Mỹ thì đến năm 2022 đã bằng 75%. Đáng ngạc nhiên hơn, nền kinh tế Trung Quốc đã hoàn toàn thay đổi về cơ cấu khi không còn dựa vào bong bóng thị trường bất động sản hay những mảng công nghệ Internet nhiều bất cập. Thay vào đó, các ngành công nghiệp đòi hỏi chất xám thực sự như xe điện, chất bán dẫn, năng lượng xanh...đã trở thành động lực mới cho tương lai phát triển.

Với quan điểm cực kỳ rõ ràng “Nhà là để ở chứ không phải để đầu cơ”, chính quyền Bắc Kinh đã chấn chỉnh mạnh tay ngành bất động sản bất chấp đây là mỏ vàng ngân sách của các địa phương hay là động lực kinh tế chính.

Nếu vào năm 2012, khoảng một nửa trong số top 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc là ở mảng bất động sản thì đến năm 2022, không một đại gia nào trong top này làm giàu từ bán nhà cả.

Khi ngành bất động sản Trung Quốc lao đao hậu đại dịch và ông lớn Evergrande có nguy cơ vỡ nợ, nhiều đồn đoán rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ phải cứu giúp nhằm tránh một vụ xì hơi bong bóng gây sụp đổ dây chuyền. Thế nhưng Trung Quốc đã mặc kệ cho ông lớn bất động sản này vỡ nợ cùng nhiều doanh nghiệp buôn nhà đất khác và gần 1 năm đã trôi qua nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Đặc biệt, việc đả kích ngành bất động sản để chuyển hướng công nghệ khiến giá nhà Trung Quốc đi xuống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo khi tầng lớp đầu cơ dần biến mất đã khiến xã hội Trung Quốc trở nên bền vững hơn. Những nguy cơ của hệ thống tài chính khi vay vốn quá cao để đầu cơ nhà đất dần biến mất.

Rõ ràng, Trung Quốc đang dần từ bỏ mảng bất động sản vốn quá nhiều rủi ro, chỉ làm giàu cho một bộ phận mà không đem lại sự phát triển kỹ thuật hay giúp nâng tầm nền kinh tế trong chuỗi cung ứng. Thay vào đó, chính quyền Bắc Kinh dồn sức cho công nghệ mà cụ thể hơn là những “phần cứng” đem lại chất xám như xe điện, chất bán dẫn.

Đối với nhiều người, việc Trung Quốc chấn chỉnh ngành công nghệ Internet như Alibaba là do tỷ phú Jack Ma “vạ miệng”. Thế nhưng đây được coi là một trong những bước đi chiến lược của Bắc Kinh nhằm chuyển hướng khỏi mảng công nghệ “phần mềm” như thương mại điện tử, bán hàng online chẳng đem lại nhiều lợi ích dài hạn, chất xám hay giúp nước này nâng tầm trên thị trường.

Cho dù Alibaba hay JD.com có lớn đến đâu đi chăng nữa thì những tập đoàn này chỉ được biết đến tại Trung Quốc và chẳng vươn tầm cạnh tranh được với các đối thủ tương tự nước ngoài. Các công ty này hướng nhiều đến lợi nhuận, bán hàng chứ không thực sự phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế để giúp Trung Quốc đi lên trong chuỗi cung ứng.

Cái mà Trung Quốc muốn hướng đến là công nghệ chip, chất bán dẫn, xe điện...những thứ không chỉ có thể đem về lợi nhuận mà còn có thể ứng dụng mọi mặt đời sống, từ kinh doanh cho đến quốc phòng, đồng thời nâng tầm toàn nền kinh tế thành đối trọng với nhiều cường quốc khác.

Lấy ví dụ ngành chip, dù nước này mới chỉ tự sản xuất được 15-25 nm, kém xa so với 5-14nm của Mỹ và Hàn Quốc nhưng Trung Quốc lại tự chủ hoàn toàn chuỗi sản xuất từ đầu đến cuối. Đây là một trong những lý do khiến chính quyền Washington ráo riết kêu gọi các đồng mình cấm xuất khẩu máy móc, thiết bị hay các công nghệ tiên tiến trong mảng chip bán dẫn để kìm chân Bắc Kinh.

Tuy nhiên đây cũng chỉ còn là vấn đề thời gian khi một số thiết bị ASML, hãng sản xuất thiết bị in khắc thạch bản cho chip điện tử hàng đầu thế giới đã bị Trung Quốc phá vỡ thế độc quyền vào năm 2019. Dù không phải thiết bị hay công nghệ tiên tiến nhất nhưng đây là bước khởi đầu cho thấy Trung Quốc dần không còn phải phụ thuộc vào nước ngoài cũng như tuân theo luật chơi của người khác nữa, thay vào đó cường quốc này đang dần tự chủ để thiết lập tiêu chuẩn cho riêng mình.

Giờ đây, hàng loạt các tập đoàn lớn như Apple, Tesla phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc mà không tìm được thị trường nào khác thay thế. Vô số những công ty nước ngoài như LVMH, Starbucks...coi thị trường 1,4 tỷ dân là mỏ vàng và chấp nhận tuân theo những tiêu chuẩn của họ.

Nếu trước đây Apple tạo nên chuỗi cung ứng làm điện thoại cho Trung Quốc thì giờ đây tình thế đã đảo ngược. Nhà táo khuyết cần Trung Quốc hơn là ngược lại, cả về chuỗi cung ứng lẫn thị trường.

Điểm sáng

Bất chấp những lời nhận định tiêu cực, tờ WSJ cho rằng tăng trưởng GDP đạt 6,3% trong quý II của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước là khá ấn tượng khi nền kinh tế này từng thực hiện chiến dịch “Zero Covid” trong thời gian dài, thêm vào đó là xì hơi của hàng loạt những ngành kinh tế chủ chốt như bất động sản, công nghệ, giáo dục...

Dù vẫn mơ hồ nhưng WSJ cho rằng nhiều khả năng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể đạt được mức tăng trưởng 5% theo kế hoạch trong năm nay.

Một trong những yếu tố quan trọng cho nhận định trên là sự bùng nổ của ngành xe điện, năng lượng xanh và ắc quy, vốn đang được chính quyền Bắc Kinh thúc đẩy.

Trong nửa đầu năm 2023, đầu tư vào tài sản cố định của ngành thiết bị điện đã tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Con số này là tăng 20% trong mảng xe điện nói riêng. Tổng đầu tư cho mảng sản xuất tư nhân tại Trung Quốc tăng 8,6% trong 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước, mặc dù thấp hơn tỷ lệ của năm 2022 so với 2021 nhưng lại vượt trội so với đầu tư chung toàn ngành công nghiệp.

Hiện tại, những ngành công nghệ mới này còn khá nhỏ so với các mảng đã được dày công xây dựng nhiều năm như sản xuất điện thoại, máy tính hay thương mại điện tử nhưng điều đó cũng cho thấy tiềm năng trong lĩnh vực mới mà Trung Quốc đầu tư.

Tính đến tháng 5/2023, mảng máy tính và thiết bị điện tử của Trung Quốc tuyển dụng số nhân lực nhiều gấp đôi so với ngành ô tô. Các nền tảng công nghệ Internet của nước này vẫn chiếm 1/4 số việc làm ở thành thị, trong khi xuất khẩu máy tính và điện thoại đạt kim ngạch đến hơn 24 tỷ USD vào tháng 5, cao hơn nhiều mức 14 tỷ USD xuất khẩu ắc quy Lithium, xe điện hay tấm năng lượng mặt trời.

Vậy nhưng nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng cũng như sự quyết tâm của chính quyền Bắc Kinh, tình hình hiện nay sẽ dần thay đổi. Xuất khẩu xe hơi và thiết bị ô tô của Trung Quốc đã tăng 40% trong tháng 6/2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ắc quy Lithium tăng 42% trong tháng 5/2023.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là đà tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu tháng 6 của Trung Quốc trên toàn ngành giảm 12% chỉ vì nhu cầu yếu ở mảng máy tính lẫn điện thoại.

Theo WSJ, nền kinh tế Trung Quốc cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ hiện nay sẽ dần hồi phục sau khi chính quyền Bắc Kinh chuyển hướng từ bất động sản và công nghệ Internet sang những mảng mới. Người lao động sẽ dần định hướng lại nhu cầu tuyển dụng để thích nghi bởi các ngành sản xuất ô tô điện, ắc quy, bán dẫn...đều cần lượng lớn nhân lực.

Thêm vào đó, sự dẫn đầu của Trung Quốc trong những mảng mới này sẽ giúp nền kinh tế dần ổn định trở lại và tăng trưởng mạnh hơn về quy mô nếu không có biến động nào khác.

Rõ ràng, nền kinh tế Trung Quốc không chỉ đứng dậy, trở nên giàu có mà còn đem lại sự mạnh mẽ, tự cường nhờ canh bạc chuyển hướng cơ cấu thành công.

Vì sao cầu Crưm quan trọng với Nga?

(Ảnh minh họa).

Cầu Crưm trở thành tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga ở Ukraine, sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Người đứng đầu chính quyền Crưm Sergei Aksyonov cho biết, giao thông trên cầu đường bộ - đường sắt nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crưm đã bị đình chỉ vào sáng nay (17/7) do "tình huống khẩn cấp". Sau 5 tiếng tạm đình chỉ, kênh Telegram Crimea 24 thông báo, hoạt động vận tải đường sắt trên cầu Crimea đã được nối lại.

Trang mạng RBC-Ukraine cho biết đã có những tiếng nổ xuất hiện trên cầu Crưm. Các blogger quân sự Nga cũng cho hay, có 2 vụ tấn công nhằm vào cây cầu được xem là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho các lực lượng Nga ở Ukraine.

Theo hãng tin RT, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAK) cáo buộc cầu Crưm đã bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công vào lúc 3h sáng (giờ địa phương).

“Hành động khủng bố đã khiến cầu Crưm bị hư hại. Hai người lớn đã thiệt mạng, và một trẻ em bị thương”, thông báo của NAK nhấn mạnh quá trình điều tra vẫn đang diễn ra.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về sự việc trên.

Cây cầu quan trọng với Nga

Cầu Crưm dài 19km bắc qua eo biển Kerch là đường nối trực tiếp duy nhất giữa mạng lưới giao thông của Nga với bán đảo Crưm, khu vực thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014. Cây cầu trị giá 3,6 tỷ USD có cả phần đường dành cho xe ô tô, và đường sắt hoạt động riêng biệt.

Theo hãng tin Reuters, cây cầu là dự án quan trọng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông chính là người khánh thành phần đường dành cho ô tô, khi tự lái xe tải qua cầu Crưm vào năm 2018.

Cây cầu hiện giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và các sản phẩm khác cho bán đảo Crưm, nơi trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga đặt tại thành phố cảng Sevastopol.

Theo ông George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, Mỹ, nếu cầu Crưm bị hư hại nghiêm trọng, nó sẽ tác động đáng kể đến hoạt động tiếp tế của Nga.

"Nga sẽ chỉ còn một đường tiếp tế trên bộ là đường cao tốc ven biển trên Biển Azov để duy trì hoặc sơ tán hàng chục nghìn binh sĩ Nga ở vùng Kherson, miền nam Ukraine và ở Crưm, nếu như phía Kiev cố gắng làm xuống cấp hoặc phá hủy cây cầu", Reuters dẫn chia sẻ của ông Barros trên Twitter.

Đây không phải là lần đầu tiên cầu Crưm bị tấn công. Hồi tháng 10/2022, cây cầu đã bị hư hại trong một vụ nổ lớn. Giới chức Nga cho biết, một chiếc xe tải đã phát nổ khi đang đi qua cầu, khiến 3 người thiệt mạng.

Tổng thống Putin cáo buộc đây là "vụ tấn công khủng bố" do các cơ quan an ninh Ukraine dàn dựng. Sau đó, Nga đã tiến hành một loạt vụ tấn công trả đũa nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine bao gồm thủ đô Kiev.

Vài tháng sau, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có tuyên bố gián tiếp thừa nhận Ukraine đã tấn công cầu Crưm, khi ông đưa cây cầu vào danh sách những mục tiêu tấn công “thành công” của quân đội Ukraine trong năm 2022.

Sắc lệnh gây chú ý của Tổng thống Putin

Moscow tạm thời quốc hữu hóa tài sản của 2 tập đoàn sản xuất thực phẩm và bia nước ngoài tại Nga.

Tất cả cổ phần nước ngoài của Danone Russia - do công ty mẹ Produits Laitiers Frais Est Europe (Pháp) kiểm soát và Baltika Breweries - do Tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch) kiểm soát - đã được bàn giao cho Cơ quan Quản lý Tài sản Liên bang Nga theo sau sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Cụ thể, theo đài RT hôm 16-7, hơn 83 triệu cổ phiếu của Danone Russia thuộc sở hữu của Produits Laitiers Frais Est Europe đã được chuyển giao dưới sự kiểm soát của chính phủ Nga, theo sắc lệnh được công bố trên trang web chính thức của chính phủ Nga hôm 16-7. Quyết định này cũng bao gồm gần 100% cổ phần trong vốn đăng ký của Baltika Breweries.

Công ty thực phẩm Pháp Danone gần đây đối mặt áp lực từ khách hàng và các nhà hoạt động về việc rời khỏi thị trường Nga trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài. Công ty này ban đầu vẫn quyết định ở lại Nga khi cho rằng họ có trách nhiệm với "những người chúng tôi nuôi sống, những nông dân cung cấp sữa cho chúng tôi và hàng chục ngàn người phụ thuộc vào chúng tôi".

Hoạt động kinh doanh của Công ty Danone tại Nga gồm 13 nhà máy, 7.200 nhân viên và chiếm 5% doanh thu toàn cầu hằng năm khoảng 24 tỉ euro. Vào tháng 10-2022, Danone thông báo đang tìm cách bán hoạt động kinh doanh ở Nga trong một giao dịch có thể dẫn đến khoản nợ lên tới 1 tỉ euro.

Theo hãng tin RIA Novosti, Danone tìm cách giữ quyền mua lại cổ phần trong hoạt động kinh doanh ở Nga và nắm giữ cổ phần lên tới 25% vốn, cũng như một vị trí trong hội đồng quản trị. Hồi tháng 2-2023, công ty này chọn được khoảng 20 bên mua. Đến tháng 6, có thông tin cho rằng thỏa thuận sẽ không hoàn tất trước nửa đầu năm 2024 do Danone đang trì hoãn tiến trình này.

Hôm 16-7, Danone cho biết họ đã nắm được thông tin về sắc lệnh và đang nghiên cứu tình hình. Danone cũng lưu ý rằng quyết định của Moscow sẽ không ảnh hưởng đến các mục tiêu tài chính của họ trong năm 2023.

Cùng ngày, Tập đoàn Carlsberg cho biết họ không được nhà chức trách Nga thông báo về sắc lệnh của tổng thống. Trước đó, Carlsberg hồi tháng 3 tuyên bố ngừng đầu tư vào các hoạt động kinh doanh ở Nga.

Đến tháng 6, họ cho biết đạt được thỏa thuận bán tài sản ở Nga cho một bên mua giấu tên với số tiền không được tiết lộ. Carlsberg không công bố chi tiết thỏa thuận, lấy lý do muốn bảo đảm tiến trình phê chuẩn diễn ra suôn sẻ.

Nga có động thái trên không lâu sau khi tờ Financial Times (Anh) hồi tháng 6 cho biết Điện Kremlin đã thảo luận về các biện pháp quốc hữu hóa mạnh mẽ hơn để trừng phạt Mỹ và các nước châu Âu thu giữ tài sản của Nga ở nước ngoài.

Ngoài ra, theo nhật báo Vedomosti (Nga) hôm 14-7, Moscow đã soạn thảo một danh sách yêu cầu gồm 10 điểm có thể làm phức tạp thêm tiến trình doanh nghiệp nước ngoài rời đi và khả năng họ quay trở lại Nga. Một nguồn tin giấu tên cho biết các công ty nước ngoài phải hiểu "họ sẽ mất những gì" khi rút khỏi Nga.

Kể từ tháng 12-2022, Moscow đã buộc các công ty nước ngoài bán tài sản cho bên mua ở Nga với mức chiết khấu 50% và tính phí rút vốn là ít nhất 10% giá trị giao dịch.

Gần đây, Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Nga quyết định nếu một công ty thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc công ty mẹ thuộc danh sách các quốc gia "không thân thiện" với Moscow thì số tiền thu được từ việc bán công ty đó cho chủ sở hữu Nga có thể không được chuyển ra nước ngoài.

“Cạm bẫy” chết chóc của Nga làm lộ điểm yếu của thiết giáp phương Tây

(Ảnh minh họa).

Ukraine buộc phải thay đổi chiến lược phản công sau khi phải đối mặt với những bãi mìn dày đặc của Nga khiến họ tổn thất nghiêm trọng về binh sỹ phương tiện chiến đấu.

Hạn chế của thiết giáp phương Tây

Sau 5 tuần tiến hành cuộc phản công mà Ukraine cho là đang “chậm hơn so với dự kiến”, các chỉ huy và binh sỹ chiến đấu dọc theo mặt trận của nước này cho biết, có một vấn đề lớn khiến các hoạt động của họ diễn ra một cách chậm chạp đó là mìn sát thương.

Những khu vực mà các lực lượng Ukraine phải vượt qua được cài đặt hàng chục loại mìn cả mìn nhựa lẫn mìn kim loại với nhiều hình dạng khác nhau, được biết đến với tên gọi như “mìn lá” hay “mìn phù thủy”.

Quân đội Ukraine cũng gặp nhiều trở ngại do thiếu sự hỗ trợ trên không và mạng lưới phòng thủ sâu mà Nga xây dựng, nhưng chính bẫy mìn và các thiết bị nổ tự chế của Nga đã khiến họ “dậm chân tại chỗ” hoặc chỉ tiến thêm được vài km so với vạch xuất phát.

Theo binh sỹ các Ukraine, những bãi mìn ở miền Nam nước này rất rộng lớn và phức tạp, vượt xa so với đánh giá của họ. Serhiy – một binh sỹ Ukraine thuộc đơn vị giải cứu những người bị thương cho biết: “Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự. Tôi cứ nghĩ mìn sẽ được xếp thành hàng, nhưng toàn bộ khu vực chứa đẩy mìn nổ, ở khắp mọi nơi”.

Washington Post đưa tin, các lực lượng Ukraine đã phải bỏ lại xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do phương Tây viện trợ, để tiến quân một cách chậm chậm bằng lực lượng bộ binh. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valeriy Zaluzhny cho biết: “Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì chỉ với việc triển khai những chiếc xe tăng được bảo vệ bằng một vài lớp giáp vì các bãi mìn quá rộng. Sớm hay muộn, xe tăng cũng phải dừng lại và bị tiêu diệt bằng hỏa lực tập trung”.

Những bãi mìn của Nga đã phơi bày các hạn chế của thiết giáp do phương Tây cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ. Theo Washington Post, mặc dù những phương tiện này rất cơ động và được trang bị rất tốt nhưng chúng không thể “đơn thương độc mã” vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga. Theo dữ liệu từ các nguồn mở, gần 1/3 số xe bọc thép Bradley mà Mỹ gửi tới Ukraine đã ngừng hoạt động.

Ông Zaluzhny cho rằng, Ukraine cần các máy bay chiến đấu hiện đại như F-16 do Mỹ sản xuất để cải thiện năng lực tấn công. Ngoài ra, các quan chức Ukraine cũng yêu cầu phương Tây cung cấp thêm thiết bị rà phá bom mìn. Ukraine cho biết, họ chỉ nhận được chưa đến 15% trang thiết bị xử lý hoặc rà phá bom mìn họ yêu cầu trước khi tiến hành cuộc phản công.

Ukraine đã sử dụng tổ hợp rà phá bom mìn M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) do Mỹ cung cấp, song ông Zaluzhny cho biết, hệ thống này “cũng đang bị phá hủy”. “Chúng tôi mất rất nhiều hệ thống rà phá bom mìn như vậy”, ông Zaluzhny nói.

Nguy hiểm tiềm ẩn đối với hoạt động rà phá bom mìn

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết, Washington đang tìm cách cung cấp thêm nhiều hệ thống rà phá bom mìn cho Ukraine. Theo Washington Post, quân đội Ukraine đang cố gắng tiết kiệm các tổ hợp phá mìn bằng việc rà phá theo cách thủ công, triển khai từng nhóm lính công binh nhỏ men theo mặt đất cố gắng tìm kiếm và phát hiện mìn. Tuy vậy việc Nga tiếp tục thả mìn từ trên cao xuống các khu vực mà Ukraine đã rà phá đang làm phức tạp thêm nỗ lực của Kiev.

Thiếu tá Maksym Prysyazhnyuk – một chuyên gia rà phá bom mìn của Ukraine cho biết: “Để làm công việc này bạn phải có rất nhiều động lực và một cách đầu lạnh. Đây là công việc tỉ mỉ, giống như một bác sỹ phẫu thuật. Nhưng bạn phải có tâm lý vững vàng khi nghe thấy những tiếng đạn pháo xung quanh trong trận chiến”.

Các nhân viên rà phá bom mìn thường sử dụng máy dò tìm kim loại hoặc những thiết bị thăm dò dài chọc xuống để để xác định vị trí của những quả mìn bị chôn vùi mà không khiến chúng phát nổ. Nhưng các bãi mìn thường xuyên có thiết bị chống xử lý để cản trở công việc của đội rà phá. Thiết bị này sẽ khiến mìn phát nổ nếu được nhấc lên khỏi mặt đất.

Prysyazhnyuk cho biết, một chiến thuật phổ biến hay được sử dụng trên chiến trường là chôn mìn sát thương phía trước dây bẫy mìn để nhắm vào binh sỹ cố gắng vô hiệu hóa mìn. Ngoài ra còn những loại mìn tinh vi hơn như mìn nhảy. Khi người hoặc vật va phải, chúng sẽ phát nổ và bắn ra các mảnh đạn nhỏ, làm sát thương các binh sỹ gần đó. Binh lính Ukraine cho biết, Nga cũng sử dụng những quả mìn được kích hoạt bằng các sợi dây mảnh và dài. Những sợi dây này được xếp chồng chéo lên nhau và khi bị xáo trộn chúng có thể gây ra vụ nổ mạnh.

Các đội rà phá bom mìn phải nỗ lực dọn dẹp để mở một con đường rộng khoảng 0,6m đủ để cho phép bộ binh tiến về phía trước. Nhưng nguy hiểm tồn tại ngay khi các con đường được dọn dẹp. Ông Prysyazhnyuk cho biết, các lực lượng Nga thường bắn tên lửa rải các quả mìn “lá” bằng nhựa màu xanh lá cây, nhỏ, khó phát hiện, còn được gọi là mìn bướm, trên khu vực đã được rà phá.

Các binh sỹ Ukraine cho biết, việc nước này chuẩn bị phản công trong thời gian quá dài đã giúp Nga có thời gian củng cố hệ thống phòng thủ, rải mìn dày đặc quanh khu vực phía trước thành trì quan trọng của họ, ở độ sâu từ 5 đến 16m. Những bãi mìn đã đặt ra thách thức lớn cho Ukraine dọc theo chiến tuyến phía Nam Zaporizhzhia. Nga đã dự đoán Ukraine sẽ tấn công khu vực này, để cố gắng cắt đứt một dải đất nối liền với bán đảo Crimea - nơi mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Tướng Mỹ về hưu Mark Kimmitt cho rằng, việc cố gắng vượt qua lớp phòng thủ nhiều lớp của Nga, trong đó có chiến hào, bẫy chống tăng, bãi mìn và hàng rào thép gai không khác gì việc vượt qua "20 km địa ngục".

Nguồn: Dân Trí; CafeF; Soha; Vietnamnet; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang