- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc sụt giảm trong tháng 7 đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ giảm phát.
Chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc sụt giảm
Ngày 9/8, Chính phủ Trung Quốc công bố số liệu thống kê cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo chủ chốt của lạm phát, trong tháng 7 giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đi ngang trong tháng 6. Trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc cũng giảm 4,4% trong cùng giai đoạn, đánh dấu tháng giảm thứ 10 liên tiếp. Giá sản xuất giảm đồng nghĩa với việc tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp cũng đi xuống.
Sự giảm giá của CPI không phải là một thông tin tích cực bởi nó cho thấy sức tiêu dùng yếu trên thị trường ngay cả khi Trung Quốc đã mở cửa toàn diện kể từ sau đại dịch COVID-19.
Theo Bloomberg, trong tháng 7, người tiêu dùng Trung Quốc đã cắt giảm chi tiêu ở mọi lĩnh vực trừ du lịch và nhà hàng so với tháng 6.
Nguy cơ giảm phát tại Trung Quốc và các tác động
Ngược với lạm phát là tình trạng giá hàng hóa tăng vọt thì giảm phát là tình trạng giá hàng hóa liên tục giảm. Nguyên nhân là bởi người tiêu dùng do lo ngại về triển vọng kinh tế đã thắt chặt hầu bao, cắt giảm chi tiêu, khiến hàng hóa không tiêu thụ được, qua đó làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp.
Nền kinh tế Trung Quốc đã mở cửa toàn diện kể từ sau đại dịch COVID-19 nhưng giá hàng hóa không tăng mà còn giảm. Đây là một xu hướng cần quan tâm.
Nhà Thống kê trưởng Đổng Lợi Quyên - Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho rằng, CPI tháng 7 giảm - âm 0,3% là do nền so sánh cùng kỳ năm ngoái cao. Nó chỉ mang tính giai đoạn ngắn. Nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng nếu so với CPI của tháng 6 thì CPI tháng 7 vẫn tăng - dương 0,2%, tức là chỉ số giá phục hồi dần dần.
Nhưng lần đầu tiên sau gần 3 năm cả chỉ số CPI và chỉ số giá nhà sản xuất PPI đều giảm càng làm tăng tính cấp thiết đối với các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy nhu cầu trong nước và hỗ trợ tăng trưởng. Nhiều chuyên gia cho rằng, Chính phủ cần một gói hỗ trợ toàn diện từ tài chính, miễn giảm thuế.
Nhà phân tích Châu Mậu Hoa từ Ngân hàng Quang Đại, Trung Quốc cho rằng, CPI - lạm phát giá âm không có nghĩa là Trung Quốc bị giảm phát. Dự báo giá tiêu dùng tăng vào mùa hè và một số giá thực phẩm bắt đầu tăng trở lại vào tháng 8 một phần do lũ lụt ở miền Bắc.
Còn chuyên gia Ôn Bân - Ngân hàng Dân Sinh, PPI sẽ tiến dần đến mở rộng sản xuất khi một gói các biện pháp kích thích toàn diện, mang tính chu kỳ được tung ra. Khi đó tăng nhu cầu tiêu dùng và CPI trở lại mức trung bình.
Giảm phát mới chỉ là một nguy cơ với Trung Quốc, chưa phải là điều đã xảy ra. Nhưng với việc sức mua từ các đối tác thương mại lớn của Trung Quốc cũng suy yếu, thể hiện qua việc kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 7 giảm tới 14,5%, tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ cao, thị trường bất động sản trầm lắng, đang cho thấy các nguy cơ về việc nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ mất động lực tăng trưởng.
GDP quý II/2023 của Trung Quốc chỉ đạt 6,3%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 7,3%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ du lịch nội địa - yếu tố mang tính thời điểm, trong khi bán lẻ và công nghiệp sản xuất - những trụ cột quan trọng của nền kinh tế lại liên tục giảm.
Theo các chuyên gia, áp lực giảm phát sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn từ 1 - 2 tháng. Bởi chu kỳ tăng giá mới hay "lạm phát vòng 2" đang được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn nửa cuối năm nay trên toàn cầu. Gạo, thực phẩm và nhiên liệu là những mặt hàng chịu tác động nhiều nhất.
Ông Lưu Quốc Cường - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết: "Kể từ đầu năm nay, mức chỉ số giá tiêu dùng CPI hàng năm đã liên tục dao động và có xu hướng giảm. Chỉ số này suy giảm trong tháng 7, chủ yếu là do nhu cầu phục hồi chậm và mức cơ sở so sánh cao của năm ngoái. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, lượng tiền cung ứng ra thị trường vẫn duy trì đều đặn. Điều này rõ ràng khác với tình trạng giảm phát điển hình trong lịch sử. Vì vậy, chúng tôi cho rằng sẽ không có nguy cơ giảm phát trong nửa cuối năm 2023".
Thực tế cho thấy, các chính sách tháo gỡ khó khăn tại Trung Quốc tập trung vào cả bên phía cung và bên cầu đều chưa mang lại tác động lan toả, bởi niềm tin và khuynh hướng ưa thích rủi ro đầu tư của doanh nghiệp và người dân đều bị suy giảm nghiêm trọng. Hệ quả là liên tiếp các "cơn gió ngược" xuất hiện như suy giảm đầu tư, thất nghiệp thanh niên cao kỷ lục, thanh khoản thị trường bất động sản thấp…
Tiến sĩ Phạm Sỹ Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) đánh giá: "Sự phục hồi chậm của Trung Quốc sẽ làm chậm sự phục hồi chung của tăng trưởng kinh tế toàn cầu và từ đấy sẽ tác động lan toả tới khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên việc tăng trưởng Trung Quốc chậm lại cũng sẽ khiến quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt những căng thẳng Mỹ - Trung sẽ khiến việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp liên quan đến công nghệ cao và sử dụng nhiều vốn sang một nước thứ 3".
Trung Quốc đặt muc tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2023 là 5% - mức thấp nhất trong nhiều thập niên.
Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều giải pháp để kích cầu tiêu dùng
Rõ ràng là có những quan ngại về đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc, mà trước mắt là cần phải giải quyết bài toán tiêu dùng.
Chuyên gia Hùng Nguyên tại Công ty chứng khoán Quốc Sinh cho rằng, Trung Quốc sẽ tập trung vào việc thúc đẩy niềm tin thị trường, mở rộng nhu cầu trong nước, thúc đẩy tiêu dùng và ổn định lĩnh vực bất động sản.
Chuyên gia tài chính Lục Đình đến từ Nomura kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc từ nay đến cuối năm nay sẽ cắt giảm lãi suất 2 đợt nữa, mỗi đợt 10 điểm cơ bản, cũng như cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 25 điểm cơ bản để bơm nhiều tiền ra nền kinh tế.
Kỳ vọng từ các nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc cũng là những gì mà ngành chức năng Trung Quốc đang dự liệu. Bởi lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phát biểu mang tính chỉ đạo về nhanh chóng giảm lãi suất làm cơ sở cho các ngân hàng thương mại cắt giảm lãi suất cho vay, bơm tiền ra cho các lĩnh vực trọng yếu đang gặp khó. Trong đó có bất động sản, ô tô điện; gia hạn hỗ trợ thuế cho người mua ô tô điện đến năm 2027.
Dạo quanh thị trường xe ô tô điện Trung Quốc, nhiều hãng nội địa bán 1 chiếc giá tầm 1 tỷ đồng thì khuyến mãi ngay tầm 100 triệu đồng. Hay bơm liều thuốc bổ trực tiếp vào doanh nghiệp nhỏ - vừa bằng miễn, giảm thuế VAT để doanh nghiệp có nguồn tiền đầu tư mở rộng sản xuất.
Từ giữa năm, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã có những giải pháp để kích cầu tiêu dùng nhưng chưa đủ. Nhưng để kéo nhanh tăng trưởng những tháng cuối năm, các chuyên gia đang chờ những gói, những giải pháp toàn diện, rộng hơn, trước mắt là chờ đợi giảm tiếp lãi suất trong thời gian gần.
Với các cụm giải pháp nêu trên, Trung Quốc kỳ vọng sẽ đảo ngược đà giảm tốc của lĩnh vực tiêu dùng và biến tiêu dùng trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế vào thời điểm xuất khẩu của nước này cũng đang liên tục sụt giảm. Sự hồi phục của thị trường tiêu dùng nội địa sẽ trở thành động lực cho Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay.
Lệnh cấm rượu của Iran đã dẫn đến tình trạng ngộ độc methanol gia tăng, cho thấy mặt tiêu cực của lệnh cấm.
Theo hãng thông tấn DW (Đức), tình trạng này cũng giống như một thất bại trong quá khứ của Mỹ và tương phản với các chính sách khoan dung hơn ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ.
Thành phố New York, Giáng sinh năm 1926: Hơn 80 người chết sau khi uống phải rượu độc. Đó là đỉnh cao của sự cấm đoán, lệnh cấm rượu trên toàn nước Mỹ bắt đầu từ năm 1920.
Trong cuốn sách "The Poisoner's Handbook" xuất bản năm 2010, tác giả Deborah Blum viết, vào những năm 20 của thế kỷ trước, ngoài lệnh cấm rượu, chính phủ Mỹ đã thực hiện một biện pháp cực đoan là thêm một lượng lớn methanol vào rượu với hy vọng mọi người sẽ bỏ qua sau khi nếm thử. Nhưng những người nghiện rượu không nản lòng, và hậu quả là hàng nghìn người đã chết. Các báo cáo chỉ ra rằng ít nhất 10.000 người đã chết do lệnh cấm rượu trên toàn nước Mỹ.
Cuối cùng, lệnh cấm đã thất bại và nó bị bãi bỏ vào năm 1933.
Sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran nghiêm cấm uống rượu, với những hình phạt nghiêm khắc từ đánh đòn, phạt tiền đến nguy cơ phải ngồi tù. Nhưng điều đó không ngăn cản mọi người uống rượu. Giống như ở Mỹ, lệnh cấm đã dẫn đến việc hình thành các mạng lưới ngầm để sản xuất và cung cấp rượu.
“Đôi khi uống rượu là lý do duy nhất để chúng ta hạnh phúc và là cơ hội nhỏ để tạo niềm vui”, Mahsa, 25 tuổi, nói với DW. Mặc dù vậy, sau khi ít nhất 300 người phải nhập viện và 40 người chết vì ngộ độc rượu trong những tuần gần đây, cô đã bỏ rượu.
Ngộ độc rượu gia tăng
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng lệnh cấm rõ ràng không có tác dụng.
"Thật không may, trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng khoảng 20-30% mỗi năm về số người bị ngộ độc hoặc có các phản ứng phụ (có hại) do uống rượu chứa methanol", Mohammad Kazem Attari - bác sĩ, nhà nghiên cứu người Iran đang làm việc tại Mỹ - nói với DW.
Attari nói: “Vì ngộ độc rượu rất phổ biến ở các thành phố vào thời điểm đó, nên có nghi ngờ rằng đó là cố ý, hay đúng hơn là lỗi của một nhà sản xuất địa phương đã thêm tạp chất vào đồ uống trong quá trình sản xuất”.
Hiểm họa từ rượu không rõ nguồn gốc
Erfan, 27 tuổi, cho biết: “Tôi luôn nghe nói về ngộ độc và tử vong do methanol, nhưng tôi thực sự không bao giờ tin điều đó có thể xảy ra với mình”.
Thông thường, Erfan chỉ uống rượu được mua từ một đại lý mà anh ấy quen biết qua bạn bè. Nhưng tại một bữa tiệc vào một buổi tối, Erfan đã uống một loại đồ uống có pha methanol không rõ nguồn gốc. Khi Erfan bị mất thị lực và cảm thấy các triệu chứng đáng sợ khác, bạn bè đã vội đưa anh đến một trung tâm y tế .
Rượu có thể ảnh hưởng đến thị lực, tiêu hóa, não và gây ra khuyết tật vĩnh viễn hoặc gây tử vong. Nhưng thật may mắn, Erfan chỉ bị mất thị giác tạm thời.
"Tôi mắc chứng sợ hãi trong một thời gian dài, nhưng giờ tôi cố gắng cẩn thận hơn. Cha tôi và tôi thậm chí còn bắt đầu nấu rượu cho riêng mình", anh nói.
Thổ Nhĩ Kỳ: Thỏa hiệp giữa truyền thống và hiện đại
Theo DW, các quốc gia đạo Hồi khác linh hoạt hơn khi bán rượu theo quy định. Ví dụ, ở Thổ Nhĩ Kỳ, người lớn có thể dễ dàng mua rượu một cách hợp pháp. Trong tháng lễ Ramadan, người ta thường thấy mọi người ngồi trong quán bar thưởng thức loại đồ uống có cồn ưa thích của họ.
Raki - đồ uống quốc gia - là một phần không thể thiếu trong văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù dễ tiếp cận, người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ uống trung bình 1,5 lít rượu mỗi người mỗi năm.
Nhà xã hội học người Thổ Nhĩ Kỳ Yusuf Arslan nói với DW: "Thổ Nhĩ Kỳ không theo đuổi chủ nghĩa cấm đoán mà theo chủ nghĩa tự do khi nói đến rượu. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề mà cấu trúc xã hội học nên độc lập với luật pháp. Trong khi các cửa hàng bán rượu ở một số tỉnh đóng cửa trong tháng lễ Ramadan và đêm thánh Kandil, thì ở các tỉnh khác không đóng cửa. Thực tế này không được xác định bởi luật pháp mà bởi cấu trúc xã hội học".
Đồng thời, cũng theo ông Arslan, giá rượu ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn ở mức cao so với một số nước EU. Chi phí, bao gồm các khoản thuế khổng lồ, cũng như khủng hoảng kinh tế đã dẫn đến sự phát triển của hoạt động sản xuất rượu lậu. Như ở Iran, điều đó có thể gây chết người: Mỗi năm có khoảng 100 người Thổ Nhĩ Kỳ chết vì ngộ độc rượu.
“Nhưng lệnh cấm rượu không phải là chủ đề thảo luận chính ở Thổ Nhĩ Kỳ”, Arslan nói.
Ông so sánh các quy định về quán bar, uống rượu ở nơi công cộng và thời điểm bán rượu cũng như lệnh cấm quảng cáo rượu với các biện pháp tương tự ở châu Âu. Chúng được ban hành vì lợi ích sức khỏe cộng đồng, chứ không phải để cấm đoán.

(Ảnh minh họa).
Giới quân sự Thái Lan lần này có thể để Pheu Thai trở lại cầm quyền nhưng việc ấy không hoàn toàn đồng nghĩa họ để cho Pheu Thai yên ổn cầm quyền
Đã gần 3 tháng sau cuộc bầu cử hạ viện vào ngày 14-5 vừa qua, Thái Lan vẫn chưa thành lập được chính phủ mới.
Hai đảng lớn nhất trong quốc hội mới là Tiến bước (MFP) và Vì nước Thái (Pheu Thai) liên minh thêm với 6 đảng nữa nhưng ứng cử viên thủ tướng của họ - thủ lĩnh Pita Limjaroenrat của đảng MFP - không đắc cử vì không giành được tối thiểu 376 phiếu trong số 500 ghế dân biểu ở hạ viện và 250 ghế trong thượng viện.
Ứng viên này sau đó còn bị đa số dân biểu hạ viện ra nghị quyết không cho phép tái ứng cử nữa. Đảng MFP vì thế rút khỏi liên minh, nhường cho Pheu Thai quyền thành lập chính phủ.
Pheu Thai hiện đã liên minh được với 8 đảng khác, trong đó có cả Bhumjaithai là đảng vốn đã cùng cầm quyền với đảng của giới quân sự trong thời gian vừa qua.
Tuy vậy, liên minh mới vẫn rất cần sự hậu thuẫn của các đảng khác trong hạ viện và các thành viên của thượng viện. Đáng chú ý, người dân chỉ bầu 500 thành viên hạ viện trong khi giới quân sự chỉ định 250 thành viên thượng viện và thủ tướng do lưỡng viện bầu.
Đấy là chiêu thức được giới quân sự chuẩn bị để cho dù đảng của họ và đồng minh bị thất cử trong các cuộc bầu cử quốc hội thì họ vẫn có ảnh hưởng quyền lực mang tính quyết định.
Kết quả cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở Thái Lan cho thấy đa số cử tri ở đất nước này không muốn giới quân sự tiếp tục cầm quyền.
Năm 2014, giới quân sự đã tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ do đảng Pheu Thai nắm giữ. Bây giờ, Pheu Thai lại đang tìm cách thành lập chính phủ liên minh với 8 đảng khác.
Với kết quả bầu cử quốc hội vừa rồi, đảng của giới quân sự và đồng minh không có bất cứ cơ hội tiếp tục cầm quyền nào nhưng họ sẽ không ngồi yên chấp nhận. Vì thế, triển vọng liên minh 9 đảng do Pheu Thai lãnh đạo nhận được những lá phiếu ủng hộ từ thượng viện trong cuộc bầu thủ tướng sắp tới là rất mong manh.
Giới quân sự lần này có thể để Pheu Thai trở lại cầm quyền nhưng việc ấy không hoàn toàn đồng nghĩa họ để cho Pheu Thai yên ổn cầm quyền.
Lịch sử đất nước này đến nay đã cho thấy bầu cử quốc hội không đóng vai trò quyết định đối với sự ổn định chính phủ và chính trị bằng ảnh hưởng của Hoàng gia và vị thế của giới quân sự.
Bế tắc về thành lập chính phủ mới ở Thái Lan còn khó tháo gỡ bởi vấn đề nhạy cảm khác nữa, đó là sửa đổi hay không sửa đổi luật hiện hành về trừng phạt những phát ngôn hay hành động phê phán và báng bổ Hoàng gia.
Đảng MFP chủ trương sửa đổi luật ấy nên đã giành được tỉ lệ phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Nhưng cũng vì vậy mà liên minh 8 đảng do đảng này dẫn đầu không được một số đảng khác và đại đa số thành viên của thượng viện ủng hộ.
Pheu Thai giờ phải cam kết không sửa đổi luật trên thì may ra mới có được ít nhất 376 phiếu bầu cho ứng viên thủ tướng của họ.
Qua đó mới thấy không chỉ việc thành lập chính phủ mới ở Thái Lan khó khăn và phức tạp mà cả việc chính phủ mới xoay xở để không bị đoản thọ cũng gian nan không kém.
Pheu Thai "chốt thỏa thuận"
Báo Bangkok Post dẫn nguồn tin cho biết đảng Pheu Thai đã đạt được thỏa thuận với hai đảng Palang Pracharath Party (Quyền lực nhà nước nhân dân - PPRP) và United Thai Nation (Nước Thái thống nhất - UTN). Để đổi lấy sự ủng hộ đối với ứng cử viên thủ tướng của Pheu Thai là ông Srettha Thavisin, 2 đảng này sẽ nhận được một số vị trí trong chính phủ mới.
Với cái gật đầu chính thức của 2 đảng trên, liên minh do Pheu Thai dẫn đầu sẽ có 315 ghế hạ nghị sĩ - theo nguồn tin. Trong đó, Pheu Thai có 141 ghế, Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) có 71 ghế, PPRP 40 ghế, UTN 36 ghế, Chartthaipattana (Quốc gia Thái phát triển) 10 ghế, Prachachat (Nhân dân quốc gia) 9 ghế... Phó lãnh đạo đảng Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, thừa nhận đảng này không còn lựa chọn nào khác là phải đưa 2 đảng PPRP và UTN vào liên minh "vì sự ổn định".
Trước đó, ngày 7-8, hai đảng giành nhiều ghế thứ hai và thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan là Pheu Thai và Bhumjaithai tuyên bố cố gắng thành lập một chính phủ liên minh mới. Theo lãnh đạo Pheu Thai, ông Cholnan Srikaew, đảng này đã công khai kêu gọi sự ủng hộ dành cho ứng cử viên thủ tướng của họ "từ tất cả các đảng hay thành viên của bất kỳ đảng nào". Lãnh đạo đảng Pheu Thai cũng xác nhận liên minh mới không bao gồm đảng Tiến bước (MFP) - đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.
Sau những tuyên bố của Pheu Thai, Tổng Thư ký MFP Chaithawat Tulathon cho biết các nghị sĩ của đảng sẽ thảo luận việc có ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của Pheu Thai hay không vào ngày 15-8.
Lực lượng biên phòng Ukraine đã dựng cột mốc biên giới mới trên Đảo Rắn vào cuối tuần này, gợi nhớ lại những giờ đầu cuộc sau khi cuộc xung đột nổ ra.
"Cột mốc biên giới tiếp theo sẽ được đặt tại Crimea thuộc Ukraine của chúng ta, sau khi nó được lực lượng phòng vệ Ukraine giải phóng", một binh sĩ nói khi đứng trước chiếc cột sơn màu xanh và vàng trong video được ông Serhiy Deineko, lãnh đạo lực lượng biên phòng Ukraine, chia sẻ trên Facebook vào khuya 12/8.
Đảo Rắn, còn gọi là đảo Zmiinyi, có vị trí chiến lược vì nó nhìn ra các tuyến đường biển đến Odesa, cảng chính ở Biển Đen của Ukraine.
Nơi đây trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine trong những giờ đầu tiên của cuộc xung đột nổ ra vào ngày 24/2/2022, khi các sĩ quan Nga trên soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen yêu cầu lính gác Ukraine đồn trú trên đảo đầu hàng.
Vào ngày 14/4/2022, 2 tên lửa của Ukraine đã tấn công tàu Moskva, khiến con tàu bị thiệt hại nặng và chìm.
Hơn 2 tháng sau, ngày 30/6/2022, Nga từ bỏ Đảo Rắn, tuyên bố việc rút quân là "cử chỉ thiện chí".
Nga hiện kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở miền đông và miền nam Ukraine. Ukraine đang tiến hành cuộc phản công và vào hôm 12/8, nước này tuyên bố đã đạt được tiến triển tại miền nam với việc giành được một phần thắng lợi gần ngôi làng Robotyne.
Dù vậy, Nga cũng đang tiến công hướng Kupyansk, khiến Ukraine phải tuyên bố sơ tán dân khỏi thành phố này trong những ngày gần đây.

(Ảnh minh họa).
Tình hình tại vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tiếp tục trở nên căng thẳng sau hàng loạt động thái triển khai lực lượng trên thực địa cùng tuyên bố của các bên liên quan.
Mới nhất là cảnh báo do Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đưa ra hôm qua (12/8) về nguy cơ các tàu nước ngoài đi qua eo Hormuz có thể bị Iran bắt giữ.
Theo truyền hình Aljazeera và một số nguồn tin khu vực, lời cảnh báo do Phát ngôn viên Hạm đội 5, tướng Timothy Hawkins đưa ra. Theo đó, các công ty vận tải hàng hải quốc tế được khuyến cáo ra lệnh cho các tàu khi di chuyển qua eo Hormuz cần tránh xa vùng nước gần Iran, nhằm tránh nguy cơ bị nước này bắt giữ.
Đây là lần thứ hai trong năm nay, lời cảnh báo tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz có nguy cơ bị Iran bắt giữ, được đưa ra. Trước đó, lời cảnh báo tương tự cũng được Hải quân Mỹ đưa ra, sau khi Iran bắt giữ hai tàu hàng nước ngoài đi qua eo biển này hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua với các cáo buộc khác nhau.
Căng thẳng đang gia tăng một cách đáng lo ngại tại eo Hormuz thời gian gần đây. Hôm 7/8 vừa qua, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ thông báo hơn 3.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đã đến Biển Hồng Hải trên tàu tấn công đổ bộ USS Bataan và tàu đổ bộ USS Carter Hall.
Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Iran thông báo hải quân nước này đã được trang bị loạt vũ khí mới gồm máy bay không người lái trinh sát và tấn công, thiết bị tác chiến điện tử, bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải, cùng hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo…, nhằm phản ứng trước những hành động can thiệp của Mỹ tại eo biển Hormuz.
Giới chức và truyền thông Iran chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cảnh báo mới nhất của Hải quân Mỹ.
Nguồn: CafeBiz; Soha; Người Lao Động; Dân Trí; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá