TQ 'sốt' mua vàng lẻ; TQ vì TQ; Nga cấm XK toàn diện xăng dầu; Nga không kích Odessa; Ukraine mắc sai lầm ở Bakhmut

Đồng nhân dân tệ suy yếu thúc đẩy cơn sốt mua vàng lẻ ở Trung Quốc

(Ảnh minh họa).

Trong bối cảnh đồng nhân dân tệ suy yếu, thị trường nhà ở trở nên ảm đạm và chứng khoán bất ổn hơn bao giờ hết, tầng lớp lao động và trung lưu Trung Quốc đang chuyển sang lựa chọn đầu tư có triển vọng hơn, đó là vàng.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đối với những người tiêu dùng Trung Quốc đang bị hạn chế tiếp cận các sản phẩm đầu tư ở nước ngoài, kim loại quý là một trong số ít biện pháp để đối phó với tình trạng sụt giảm giá trị của các loại tài sản khác. Dù đồng nhân dân tệ được dự đoán sẽ suy yếu, nhưng hầu hết người dân Trung Quốc không thể mua USD, hoặc các sản phẩm định giá bằng USD để đề phòng sự đồng nội tệ sụt giá.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn dễ dàng nhất đối với họ là mua vàng miếng hoặc đồ trang sức bằng vàng tại các cửa hàng bán lẻ, ngay cả khi phải trả thêm phí.

Lãi suất cao đã đẩy giá vàng giao ngay tại Trung Quốc lên mức cao nhất trong 13 năm và giá chênh lệch với giá vàng quốc tế đã lên mức cao nhất trong một thập kỷ. Tính đến ngày 25/6, giá vàng giao ngay ở mức trên 473 nhân dân tệ/gram, dẫn đến chênh lệch khoảng 4,7% giữa giá vàng trong nước và quốc tế ở Trung Quốc.

Vào giữa tháng 9, giá vàng bán lẻ của các thương hiệu lớn - như Chow Tai Fook, Chow Sang Sang và China Gold - cũng tăng lên 600 nhân dân tệ/gram nhưng người mua vẫn không nản lòng.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, bài đăng về giá trang sức vàng tăng cao thu hút 48 triệu lượt xem chỉ trong 1 ngày đăng tải.

Ông Fred Qiu, Giám đốc phát triển kinh doanh của một thương hiệu trang sức ở miền đông Trung Quốc, cho biết có nhiều khách hàng mua kim loại quý hơn tại các cửa hàng của công ty ông. Các sản phẩm khác nhau lại thu hút các thế hệ khác nhau.

“Những hạt vàng nhỏ 1 gram như hạt đậu đặc biệt hấp dẫn đối với khách hàng trẻ tuổi. Còn các cặp vợ chồng trẻ và phụ nữ trung lưu thích vàng thỏi. Trong đó, những thỏi 10 gram và 50 gram đặc biệt phổ biến”, ông Qiu nói.

Tại trung tâm mua sắm ở phía nam thành phố Quảng Châu, quản lý kinh doanh của một cửa hàng trang sức cho biết hoạt động kinh doanh đang tiến triển, doanh số tăng 20 đến 30% trong 2 tháng qua so với cùng kỳ năm ngoái. Khi tư vấn cho khách hàng về lợi ích của vàng, cô cho biết một số khách hàng đã mua kim loại này để tích trữ.

“Trong một năm, họ sẽ mua khoảng 10 hạt vàng. Đầu năm nay, mỗi hạt vàng nặng 1 gram và có giá khoảng 500 nhân dân tệ. Giờ đây, giá đã tăng lên khoảng 600 nhân dân tệ. Giá vàng tăng cho thấy đầu tư vàng có giá trị và đáng tin cậy hơn việc mua cổ phiếu”, người quản lý này cho biết.

Cô Annie Fang, cư dân Quảng Châu, một trong những người thuộc tầng lớp trung lưu Trung Quốc, đang cảm thấy thất vọng khi chứng kiến giá trị đầu tư giảm sút. Fang chia sẻ cô hiểu tại sao kim loại này lại thu hút nhiều người đến vậy.

“Trong số những bất ổn cả về kinh tế và chính trị, vàng đang trở nên đáng tin cậy hơn các tài sản nội địa khác, cho dù đó là bất động sản hay chứng khoán. Tôi có thể hiểu tại sao vẫn có rất nhiều người mua vàng”, cô Fang cho biết.

Trong khoảng một năm qua, các ngân hàng lớn của Trung Quốc cũng đã áp đặt hạn chế đối với dịch vụ giao dịch kim loại quý dành cho khách hàng lẻ - bao gồm các hạn chế mở tài khoản mới, tăng tỷ lệ tiền gửi được đảm bảo và đình chỉ các giao dịch mua hàng.

Theo Fang, mặc dù vàng không phải là một khoản đầu tư tốt như USD, nhưng cô cho rằng mọi người có thể cân nhắc mua vàng để làm quà tặng bạn bè.

Trung Quốc vì Trung Quốc: Chiến thuật mới giúp các tập đoàn lớn sinh tồn mà không phải dịch chuyển nhà máy

Theo tờ FT, Phương Tây đang chưa biết làm thế nào để hạn chế sức mạnh công xưởng Trung Quốc.

Tờ Financial Times (FT) cho hay Phương Tây liên tục có những tuyên bố nhằm kìm hãm đà bùng nổ của “công xưởng” Trung Quốc, thế nhưng vẫn chưa có một chiến lược cụ thể dài hạn nào được xây dựng mà hầu hết chỉ là động thái phản ứng nhất thời.

Minh chứng điển hình nhất là chỉ một số ít các doanh nghiệp của Mỹ như Hasbro tuyên bố dịch chuyển nhà máy hoàn toàn khỏi Trung Quốc, còn lại phần lớn công ty Phương tây vẫn rất cân nhắc với chiến lược này bất chấp lời kêu gọi của chính phủ.

Một số doanh nghiệp chỉ dịch chuyển phần nhỏ, số khác thì đầu tư “cho có” tại các thị trường khác để tránh bị chỉ trích, trong khi số khác nữa thì lách luật bằng cách tuyên bố nhà máy tại Trung Quốc chỉ sản xuất phục vụ thị trường nội địa.

“Châu Âu vẫn đang nghĩ làm thế nào để hạn chế sự bành trướng của ngành sản xuất Trung Quốc nhưng phần lớn vẫn chỉ nằm trên lý luận. Trong năm qua đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc nhưng vấn đề là điều này sẽ phải mất vài năm để có thể xây dựng một chuỗi cung ứng mới hoàn toàn thay thế được mạng lưới cũ”, chuyên gia Agathe Dmarais của Hội đồng quan hệ quốc tế Châu Âu (ECFR) nhận định.

Khó khăn

Báo cáo của Phòng thương mại Châu Âu (EuroCham) tại Trung Quốc cho thấy 11% số doanh nghiệp ở đây đã bắt đầu dịch chuyển sản xuất khỏi thị trường này, khoảng 22% nữa đang xem xét.

Lần đầu tiên kể từ năm 2016, số doanh nghiệp có ý định mở rộng sản xuất trong năm 2023 tại Trung Quốc chưa đạt đến nổi 50%.

Tương tự, khảo sát từ Phòng thương mại Mỹ (AmCham) chi nhánh Trung Quốc cho thấy 12% doanh nghiệp nước này đã bắt đầu dịch chuyển và 12% nữa đang xem xét.

“Phần lớn các công ty hiện nay chẳng có lựa chọn nào lý tưởng ngoài Trung Quốc. Thế nhưng họ vẫn phải đưa ra một chiến lược dịch chuyển nhằm đối phó với tình hình rủi ro tăng cao hiện nay”, chuyên gia Trey McArver của hãng Trivium China nhận định.

Những tập đoàn lớn như Apple và Intel đã bắt đầu dịch chuyển một phần chuỗi cung ứng của mình sang các thị trường khác như Ấn Độ và Đông Nam Á với tên gọi “Trung Quốc +1”.

Thế nhưng sự dịch chuyển này còn rất nhỏ và phải mất vài năm mới có thể đạt được mức sản lượng và khả năng cung ứng như mong muốn.

Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp lại thực hiện chiến lược “Trung Quốc vì Trung Quốc”, qua đó biến các nhà máy tại thị trường này thành nơi sản xuất chỉ cho nội địa.

Đây là bài toán khả thi khi Trung Quốc chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng doanh thu nhiều tập đoàn quốc tế.

Minh chứng rõ ràng nhất là việc Volkswagen tiếp tục đổ 4 tỷ Euro đầu tư cho Trung Quốc khi thị trường này chiếm một nửa lợi nhuận của hãng, bất chấp các doanh nghiệp xe điện nội địa đang bành trướng lấn át thương hiệu ô tô Đức.

“Khoản đầu tư này sẽ giúp bộ phận kinh doanh tại Trung Quốc có quyền tự chủ lớn nhất từ trước đến nay, biến nơi đây thành một trụ sở thứ 2 của tập đoàn”, thành viên ban điều hành Ralf Brandstatter của Volkswagen tại Bắc Kinh nhấn mạnh.

Trung Quốc vì Trung Quốc

Chiến lược “Trung Quốc vì Trung Quốc” (China for China) đang ngày càng được nhiều tập đoàn áp dụng khi chính bản thân khách hàng ở nước này cũng không muốn sản phẩm bị phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố nước ngoài, qua đó tránh bị gián đoán trong tương lai vì các biến động chính trị.

Hãng sản xuất chip STMicroelectronics của Italy đã bắt đầu tách mảng kinh doanh tại Trung Quốc của mình ra riêng kể từ năm 2021.

Bất kể là từ quản lý nhân viên, tiền lương, cấu trúc cho đến những hoạt động chiến lược quảng bá khác nhằm tránh bị ảnh hưởng vì xung đột thương mại hiện nay.

Nguồn tin thân cận của FT cho hay mục đích của động thái này là nhằm dễ kinh doanh ở Trung Quốc hơn bất chấp các lệnh cấm và lời kêu gọi từ chính phủ.

Đợt tuyển dụng nhân viên địa phương đã được bắt đầu từ trong đại dịch khi mảng kinh doanh của Trung Quốc được tách biệt với công ty mẹ.

Tương tự, hãng tư vấn McKinsey cùng Boston Consulting Group đã phải tách đội ngũ công nghệ thông tin ở Trung Quốc ra khỏi hệ thống chung nhằm đáp ứng được các yêu cầu về bảo mật mà chính phủ đưa ra.

Để tuân theo các quy định mới từ chính quyền Bắc kinh, những công ty này đã phải xây dựng một đội vận hành công nghệ mới ở Trung Quốc và dùng một nền tảng khác dù chúng sẽ gây khó khăn so với hoạt động kinh doanh lúc trước.

“Trung Quốc đang dần trở thành một thị trường đặc biệt”, giám đốc Duncan Clark của hãng tư vấn BDA China cũng phải thừa nhận.

Động thái bất ngờ của Nga sau quyết định cấm xuất khẩu xăng dầu toàn diện

(Ảnh minh họa).

Sau khi công bố lệnh cấm xuất khẩu đối với tất cả các loại xăng và dầu diesel vào tuần trước, Liên bang Nga đã có một số sửa đổi lặng lẽ.

Ngày 21/9, Chính phủ Nga đưa ra các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động xuất khẩu xăng và dầu diesel đến tất cả các quốc gia, ngoại trừ 4 thành viên của Liên minh kinh tế Á - Âu là Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. Tuy nhiên, hai hôm sau, một văn bản sửa đổi đã được ban hành.

Hãng tin Reuters dẫn tài liệu đề ngày 23/9 của chính phủ Nga cho biết lệnh cấm vô thời hạn đối với tất cả các loại xăng và dầu diesel chất lượng cao vẫn được áp dụng.

Nhưng, Moskva quyết định dỡ bỏ các hạn chế đối với nhiên liệu được sử dụng cho một số loại tàu và dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao.

Nga cũng dỡ bỏ hạn chế đối với các lô nhiên liệu xuất khẩu của hai tập đoàn Russian Railways và Transneft vốn đã được cấp phép trước khi lệnh cấm ban đầu được công bố vào ngày 21/9.

Nga là một trong những nước xuất khẩu dầu diesel lớn nhất và là nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.

Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm ngoái, các nhà máy lọc dầu của Nga xuất khẩu khoảng 2,8 triệu thùng sản phẩm dầu mỗi ngày.

Gần đây, theo dữ liệu từ ngân hàng Hà Lan ING, con số này đã giảm còn khoảng 1 triệu thùng/ngày, nhưng Nga vẫn là một nhà cung cấp lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Những tháng gần đây, Nga phải đối mặt với tình trạng thiếu xăng và dầu diesel, đặc biệt là sau khi chính phủ nước này giảm một nửa mức trợ cấp cho các nhà máy lọc hóa dầu để đảm bảo cân đối ngân sách.

Tình trạng thiếu xăng và dầu diesel đã khiến giá bán buôn mặt hàng này tăng vọt trong khi giá bán lẻ vẫn được giới hạn để kiềm chế lạm phát.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở một số khu vực ở miền Nam, nơi được coi là vựa lúa mì của Nga vì tại đây nhiên liệu rất quan trọng để thu hoạch mùa màng.

Theo Reuters, nó có thể gây khó xử cho Điện Kremlin khi cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào tháng 3/2024.

Nga không kích cảng Odesa làm 4 người chết

Các cuộc không kích của Nga đã giết chết bốn người ở Ukraine và gây ‘thiệt hại đáng kể’ cho cơ sở hạ tầng tại cảng Odesa ở Biển Đen và các cơ sở lưu trữ ngũ cốc, các quan chức Ukraine hôm 25/9 cho biết.
Các cuộc tấn công này nằm trong chiến dịch không kích khiến cho Ukraine vốn là nước sản xuất ngũ cốc quan trọng khó xuất khẩu hơn kể từ khi Moscow từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc hồi giữa tháng 7 vốn cho phép vận chuyển hàng hóa qua Biển Đen để đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Các cuộc tấn công của Nga đã tăng cường khi Kyiv tiếp tục đẩy mạnh phản công ở phía nam và phía đông vốn chỉ có bước tiến chậm chạp nhưng có thể được đẩy mạnh với việc chuyển giao xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã công bố hôm 25/9.
“Thêm một cuộc tấn công nữa vào Odesa!”, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko viết trên X. “Cuộc tấn công đã phá hủy các kho ngũ cốc và gây thiệt hại đáng kể cho cảng biển.”

Oleh Kiper, thống đốc vùng Odesa, cho biết các cơ sở bị tấn công chứa gần 1.000 tấn ngũ cốc và thi thể của hai người đàn ông đã được tìm thấy dưới đống đổ nát của một nhà kho chứa ngũ cốc.

Quân đội Ukraine cho biết 19 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất và 11 tên lửa hành trình đã bị bắn hạ trong đêm, phần lớn trong số này nhắm bắn vào khu vực Odesa. Các kho ngũ cốc bị phá hủy đã bị trúng hai tên lửa siêu thanh.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết thiệt hại lưới điện đã gây mất điện cho hơn 1.000 hộ tiêu dùng ở khu vực Odesa, lời nhắc về các cuộc không kích đôi khi khiến hàng triệu người dân Ukraine không có hệ thống sưởi và đèn chiếu sáng trong cái lạnh cóng vào mùa đông năm ngoái.

Một ông lão 73 tuổi và một bà lão 70 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích riêng rẽ vào thị trấn Beryslav ở phía nam Kherson, các quan chức Ukraine cho biết.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết cuộc tấn công mới nhất là ‘nỗ lực thảm hại’ để trả đũa cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga hôm 22/9.
Thông báo về đợt chuyển giao vũ khí mới nhất, ông Zelenskiy cho biết xe tăng Abrams đã đến Ukraine và đang chuẩn bị tham gia chiến đấu.

“Tôi biết ơn các đồng minh đã thực hiện các thỏa thuận! Chúng tôi đang tìm kiếm các hợp đồng mới và mở rộng các quốc gia là nguồn cung vũ khí cho chúng tôi,” ông Zelenskiy cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/9 cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ máy bay không người lái ở tây bắc Biển Đen, trên Crimea và trên các khu vực Kursk và Belgorod của Nga. Họ không nói gì đến thương vong.

Nguy cơ Ukraine mắc sai lầm ở Bakhmut

(Ảnh minh họa).

Ukraine đang tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất để giành lại Bakhmut, nhưng một số chuyên gia cho rằng đây có thể là chiến thuật sai lầm.

Quân đội Ukraine những ngày qua lần lượt tuyên bố tái kiểm soát hai làng Kleshcheevka và Andreevka ở tỉnh Donetsk, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong nỗ lực giành lại thành phố Bakhmut.

Đây là thành phố mà Kiev để mất vào tay Nga hồi tháng 5, sau trận đánh được nhận định là đẫm máu và kéo dài nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Ước tính hàng nghìn binh sĩ mỗi bên đã thiệt mạng sau 10 tháng giao tranh tại đây, điều khiến Bakhmut có biệt danh là "cối xay thịt".

Theo chuyên gia chiến sự Vladislav Ugolny của trang RT, để phục vụ cho chiến dịch giành lại Bakhmut, Ukraine đã huy động Tư lệnh lục quân Oleksandr Syrskyi, một trong những tướng giỏi nhất nước này, cùng một lực lượng lớn gồm nhiều đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 3 và Lữ đoàn Xung kích Đường không số 80.

Kiev từng cho biết quân đội nước này muốn kiểm soát Bakhmut để kìm chân lực lượng Nga, ngăn đối phương tiến sâu hơn về phía tây và nhắm trực tiếp vào phòng tuyến của Ukraine trong khu vực. Trong khi đó, Ugolny nhận định Ukraine dồn lực giành lại Bakhmut vì đây là vấn đề "mang tính danh dự" của Kiev.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Bakhmut được coi là biểu tượng về nỗ lực kháng cự Nga của Ukraine. Hình ảnh về chiến sự tại thành phố này được người dân Ukraine cập nhật liên tục trên mạng xã hội, trong khi "Bakhmut sẽ thủ vững" là một trong các khẩu hiệu phổ biến nhất tại Ukraine vào thời điểm đó.

"Việc để mất thành phố biểu tượng về truyền thông này là một thất bại đau đớn của Ukraine, nên Kiev muốn giành lại nó", Ugolny nói.

Giới chuyên gia và các quan chức phương Tây từng nhiều lần chỉ trích việc Ukraine dồn quá nhiều nguồn lực quý giá để bảo vệ Bakhmut, trong đó có những đơn vị được thành lập cho chiến dịch phản công cũng được tung vào trận chiến và hứng chịu thiệt hại lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi tháng 3 khẳng định Bakhmut không mang nhiều giá trị chiến lược và việc bị mất thành phố này không đồng nghĩa Ukraine sẽ mất thế chủ động trong cuộc chiến.

"Việc Tổng thống Zelensky không nghe theo lời khuyên của Mỹ là một trong những nguyên nhân khiến chiến dịch phản công của Ukraine đang diễn ra chậm chạp", Ugolny nhận định.

Ukraine phát động chiến dịch phản công được chờ đợi từ tháng 6, song tốc độ được đánh giá không nhanh như mong đợi. Trong hơn 3 tháng chiến đấu ác liệt, các đơn vị Ukraine chỉ tiến được khoảng 15 km trên ba trục tác chiến thành công nhất.

Tại mặt trận Zaporizhzhia, Ukraine đến cuối tháng 8 mới phá vỡ được phòng tuyến đầu tiên của Nga ở làng chiến lược Rabotino và hiện gặp khó khăn trong nỗ lực tiến sâu hơn.

Tờ Economist tuần trước nhận định nỗ lực giành lại Bakhmut của Ukraine đang gây ảnh hưởng lớn tới chiến dịch phản công ở miền nam, do các lữ đoàn giàu kinh nghiệm chiến đấu nhất của Kiev đã được huy động ra Bakhmut, mặt trận mà quân đội Ukraine mới chỉ giành được "tiến triển khiêm tốn".

Meduza, hãng truyền thông độc lập có trụ sở ở Litva chuyên đưa tin về Nga, cũng cho rằng việc chiếm Kleshcheevka và Andreevka chưa phải là bước đột phá lớn, do quân đội Nga đã lùi về phía sau tuyến đường sắt Bakhmut–Horlivka và thiết lập phòng tuyến mới.

Ngay cả khi tái kiểm soát Bakhmut, Ukraine cũng khó giành được nhiều lợi ích chiến lược, vì việc mất thành phố này không gây ảnh hưởng tới mạng lưới hậu cần của Nga. Meduza cho rằng khu vực mà Ukraine cần tập trung nguồn lực là mặt trận phía nam, nơi họ đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga.

Theo chuyên gia Ulgony, Ukraine chưa rút được kinh nghiệm từ giai đoạn chiến sự trước đó tại Bahkmut và "rơi vào cùng một cái bẫy", đó là tiêu tốn quá nhiều nguồn lực vào các mục tiêu phi thực tế.

"Cái giá phải trả cho việc tiến công theo hướng này đang ngày một lớn, trong khi cơ hội để đạt được thành công thật sự vẫn rất nhỏ", Ulgony nhận định.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Washington, cho rằng chiến dịch tấn công Bakhmut của Ukraine cũng phần nào giúp Kiev kìm chân nhiều đơn vị lính dù tinh nhuệ của Nga, khiến lực lượng của Moskva ở mặt trận phía nam bị mỏng hơn.

"Hai trong số 4 sư đoàn dù và ba trong số 4 lữ đoàn dù của Nga đang làm nhiệm vụ phòng thủ ở Bakhmut. Nga không có đủ lực lượng dự phòng để huy động ngăn chặn chiến dịch phản công chính của Ukraine ở Zaporizhzhia", ISW nhận định, thêm rằng Ukraine cần phải tiếp tục tiến hành các chiến dịch quy mô lớn ở Bakhmut để phân tán lực lượng Nga.

Nguồn: Báo Tin Tức; CafeF; Soha; VOA; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang