- Thời sự
.png)
Tổng thống Pháp thăm Việt Nam
Tối 25/5, giữa ánh đèn lung linh của cầu Thê Húc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron xuất hiện lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút. Không cần nghi lễ rườm rà, không cần lời giới thiệu ồn ào, chính hình ảnh tay trong tay - giữa bối cảnh văn hóa phương Đông - đã nói lên tất cả: một cặp đôi dám yêu, dám vượt lên định kiến, và dám đồng hành suốt đời, giữa những sóng gió không chỉ trong đời sống chính trị, mà cả trong trái tim công luận toàn cầu.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Macron không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp, mà còn thể hiện tầm nhìn xuyên thời đại của ông: từ lòng tin với châu Á, đến sự ủng hộ kiên định với Ukraine - nơi ông không ngần ngại đối đầu với các thế lực độc tài, trong khi vẫn kêu gọi hòa bình thực chất chứ không phải sự nhân nhượng.
Macron có thể không phải là nhà lãnh đạo dễ dãi để yêu thích, nhưng ông là một nhà lãnh đạo dũng cảm - và đằng sau ông là một người phụ nữ càng can đảm hơn nữa.
Chuyện tình vượt thời gian và dư luận
.png)
Khi Emmanuel Macron 15 tuổi, ông đem lòng yêu cô giáo dạy kịch 40 tuổi - bà Brigitte Auzière, lúc ấy đã có gia đình và con gái học cùng lớp với ông. Cha mẹ Macron cho rằng đây chỉ là cơn say nắng tuổi học trò, nên đưa ông lên Paris để “cắt đứt”. Nhưng tình yêu ấy không những không tàn lụi, mà còn được bồi đắp bằng lời hứa và thời gian.
Năm 2007, khi Brigitte ly dị chồng cũ, Macron giữ lời hứa cưới bà - lúc đó bà 54 tuổi, còn ông mới 29. Trong tiệc cưới, ông cảm ơn các con riêng của bà vì đã chấp nhận một cặp đôi “không bình thường”. Tình yêu của họ, vượt qua ngần ấy lời ra tiếng vào, giờ là một trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất của lòng chung thủy trong thế giới chính trị đầy tính toán.
Khi phóng viên hỏi điều gì khiến bà Brigitte vẫn luôn ở lại bên ông, bà trả lời giản dị: “Tôi từng có rất nhiều học sinh giỏi. Nhưng chưa từng gặp ai như Emmanuel”.
Từ cầu Thê Húc đến chiến tuyến Ukraine
Macron đến Hà Nội không chỉ với tư cách nguyên thủ, mà là người bạn lớn của Việt Nam và của thế giới dân chủ đang đối mặt thử thách. Ông là một trong những lãnh đạo phương Tây kiên trì nhất với lập trường ủng hộ Ukraine đến cùng, dù phải chịu áp lực cả trong nước lẫn ngoài nước. Ông từng tuyên bố: “Chúng ta không thể để kẻ mạnh cưỡng ép kẻ yếu rồi gọi đó là trật tự”.
Chuyến thăm lần này dự kiến sẽ đưa quan hệ Việt – Pháp vào giai đoạn phát triển mới: kinh tế, giáo dục, an ninh - và cả sáng tạo. Nhưng hơn hết, nó khẳng định rằng Pháp vẫn nhìn Việt Nam bằng một cái nhìn thân tình - một quốc gia đối tác, không phải chỉ vì lịch sử, mà vì tương lai.
Những người không bình thường làm nên lịch sử
Macron - người chồng trẻ của cô giáo cũ, người cựu nhân viên ngân hàng trở thành tổng thống trẻ nhất nước Pháp, người dám chống lại cả chính trường cũ kỹ lẫn sức ép từ khắp nơi để bảo vệ điều mình tin - không phải là hình mẫu “lãnh đạo hoàn hảo”. Nhưng ông đại diện cho một điều hiếm hoi: sự kiên định với niềm tin, từ tình yêu đến chính trị.
Và giữa cầu Thê Húc đỏ rực, dường như có một khoảnh khắc rất Việt Nam, rất nhân văn: nơi tình yêu - dù bất thường - vẫn được tôn trọng, và nơi một nhà lãnh đạo phương Tây tìm thấy trong lòng châu Á một nhịp đập đồng điệu.
Nguồn: FB Tran Nam Anh
Đêm qua, quân xâm đã sử dụng tới 250 máy bay không người lái tầm xa và 14 tên lửa đạn đạo để tấn công thủ đô Kyiv làm 14 người Ukraine bị thương.
Phản ứng của Mỹ
Theo mục điểm tin của truyền hình Đức - Sau các cuộc không kích vào Ukraine - TT Mỹ Trump đã gọi Putin là kẻ “hoàn toàn điên rồ”. “Ông ta đã hoàn toàn phát điên rồi”.
Trump nói với các nhà báo ở New Jersey, ngay trước khi lên chiếc Air Force One để rời sân Golf của ông ở Bedminster trở về Nhà Trắng. “Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra với Putin. Tôi biết ông ấy từ rất lâu rồi. Tôi luôn có mối quan hệ tốt với ông ấy. Nhưng bây giờ ông ta lại phóng tên lửa vào các thành phố và giết người, và tôi hoàn toàn không thích điều đó. Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán và ông ta lại bắn tên lửa vào Kyiv và các thành phố khác,” ông nói thêm.
Khi được hỏi liệu ông có xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga hay không, Trump trả lời: “Chắc chắn.”
Sau khi đến Washington, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, Trump viết rằng Putin đã “hoàn toàn phát điên”. “Tên lửa và máy bay không người lái đang được bắn vào các thành phố ở Ukraine mà không có lý do gì cả.”
Trump viết thêm rằng ông luôn nói Putin muốn chiếm toàn bộ Ukraine chứ không chỉ một phần. Có thể Putin đúng về điều đó, “nhưng nếu ông ta làm như vậy, điều đó sẽ dẫn đến sự diệt vong của nước Nga!”
Hội nghị thưởng đỉnh Bắc Âu
Hôm nay, theo thông tấn Đức, Thủ tướng Đức F. Merz đến Phần Lan tham dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Bắc Âu, với tư cách là khách mời danh dự. Trọng tâm của hội nghị sẽ là vấn đề bảo vệ lãnh thổ của khối NATO trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế. Phần Lan là quốc gia thứ 8 mà thủ tướng Merz đến thăm kể từ khi nhậm chức cách đây gần 3 tuần. Hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu lần này mang đến cho ông cơ hội gặp gỡ cùng lúc lãnh đạo của năm quốc gia thành viên NATO gồm Na Uy, Đan Mạch và Iceland, những thành viên lâu năm của liên minh, trong khi Phần Lan và Thụy Điển mới gia nhập NATO sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Nguồn: FB Chính Bùi
Tuyên bố của Tổng thống Nga
Nếu đúng như lời ông Putin hay nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc cũ kỹ – “Ngày chiến thắng đang đến gần với nước Nga” – thì có lẽ, theo tình hình mới nhất, điều đó không còn là khẩu hiệu mà là… lời tiên tri ngược. Bởi từ hôm qua tới nay, cả nước Nga đang bị thổi tung bởi hơn 750 đòn drone từ Ukraine – nhiều đến nỗi báo chí phương Tây gọi đó là “cuộc không tập lớn nhất trên lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II”.
Có lẽ ông Putin không nghĩ rằng ngày chiến thắng sẽ đến bằng cách… sân bay bị đóng cửa, nhà máy sản xuất hoả tiễn bị nổ tung, căn cứ quân sự bị dội bom và dân chúng ở thủ đô Moscow thì chạy tán loạn vì máy bay không thể cất cánh. Một số cư dân mạng còn mỉa mai: “Chúng tôi đang sống trong lễ hội ánh sáng miễn phí giữa trời Nga tháng Năm!”
Ukraine tấn công
Cú đánh vào nhà máy sản xuất linh kiện cho tên lửa Bulava, Iskander, Kinzhal – những “niềm kiêu hãnh quốc phòng Nga” – giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Sáu tiếng nổ liên tiếp như những cái tát vào mặt bộ máy tuyên truyền từng khoe khoang “vũ khí tối tân không ai sánh kịp” của Nga. Còn Severny – căn cứ của máy bay chỉ huy AWACS – bị drone cảm tử ghé thăm, và HIMARS thì dập nát sở chỉ huy Nga ở Kursk, để lại hậu quả nhức nhối mà các bản tin Nga… tuyệt nhiên không nhắc đến.
Ấn tượng hơn cả là một drone đã thản nhiên bay vào Công viên Patriot – đền thờ mới của chủ nghĩa quân phiệt Nga – và để lại một thông điệp: “Ngay cả tượng đài của Nga cũng không miễn nhiễm.” Cảnh quay được tung lên mạng, lan truyền như vũ bão, khiến không ít người ở Nga lặng thinh – còn những người khác thì cười chua chát: “Thế này mà gọi là vùng trời an toàn à?”
Mở vùng đệm an ninh
Trong khi đó, ông Putin lại ra lệnh mở “vùng đệm an ninh” bên trong lãnh thổ Ukraine. Một cách nói hoa mỹ cho hành vi xâm lược trắng trợn. Nhưng lần này, chẳng mấy ai ở Kyiv tỏ ra lo lắng. Bởi rõ ràng, trong bàn cờ chiến tranh hiện tại, Ukraine đang là người cầm thế chủ động, còn Moscow thì… loay hoay rút máy bay tránh đòn như chơi cờ vua bị chiếu tướng.
Sự thật là không ai còn tin vào những tuyên bố “mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát” của điện Kremlin nữa.
Nguồn: FB Trần Nam Anh
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá