- Thời sự
.png)
Chức vụ cựu Thủ tướng Schröder hiện tại
Schröder năm nay 81 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến 2005, tiếp đó làm việc trong các công ty nhà nước Nga cho tới nay, trong khi Nga xâm lược Ukraine. Cựu chính trị gia này hiện vẫn là người đứng đầu bộ phận quản lý của Nord Stream 2 AG - công ty thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà nước Gazprom Nga, tức chịu sự chi phối của thể chế Nga đối với một quản lí điều hành doanh nghiệp. nhà nước.
Schröder gặp rắc rối với ngân hàng tiết kiệm Sparkasse Hannover
Theo truyền thông Đức, ngân hàng không còn chuyển vào tài khoản của Schröder những khoản chuyển tiền được gửi từ Nga. Tổng số tiền bị chặn tính tới nay lên gần nửa triệu Euro.
Mặc dù đường ống này chưa bao giờ đi vào hoạt động; một trong những đường ống đã bị phá hủy trong vụ tấn công vào đường ống Nord Stream vào tháng 09.2022, nhưng Nord Stream 2 AG vẫn chuyển khoảng 200.000 Euro cho Schröder sau mỗi kỳ sáu tháng. Kể từ giữa năm 2024, Sparkasse đã từ chối nhận và chuyển tiền trở lại cho Gazprombank ở Luxemburg.
Lý do từ chối
Ngân hàng giải thích động thái từ chối này vì lo ngại họ có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt Nga hiện nay, nếu tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Schröder. Quyết định này có thể xuất phát từ Thị trưởng Hanover, Belit Onay.
Sau khi cuộc xâm lược lớn của Nga bắt đầu, Onay muốn thu hồi quyền công dân danh dự của Schröder tại thành phố Hanover. Trước khi quyết định được đưa ra, Schröder đã đến đó trước và tự ý từ bỏ danh hiệu công dân danh dự ở Hanover. Onay khi đó đã phát biểu rằng: Do Gerhard Schröder không sẵn sàng gánh chịu hậu quả cá nhân từ cuộc chiến ở Ukraine nên việc chấm dứt quyền công dân danh dự của ông là điều hiển nhiên. Mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra giữa cựu thủ tướng và "kẻ hiếu chiến" Putin không phù hợp với các giá trị của thành phố.
Nếu ai từng hỏi: “Làm sao để hủy hoại một nền văn minh chỉ trong một nhiệm kỳ?”
Thì Donald Trump đang cung cấp câu trả lời hoàn hảo bằng cách tuyên chiến với Harvard - biểu tượng tri thức, học thuật, sáng tạo và nghiên cứu bậc nhất thế giới.
Vâng, không phải Trung Quốc, không phải Iran, không phải tội phạm có tổ chức - mà là một trường đại học, nơi đang đào tạo hàng nghìn sinh viên tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới - chính là đối tượng bị ông Trump và đội ngũ của mình xem là “mối đe dọa an ninh quốc gia”.
Trump - Tổng thống hay Tổng quản lý của học viện Phá Sản Tư Duy?
Sau khi tung hàng loạt sắc lệnh ngăn cản sinh viên quốc tế theo học tại Harvard, đe dọa xóa bỏ quyền miễn thuế, và đóng băng tài trợ nghiên cứu hàng tỷ đô la, Trump không chỉ bắn vào chân Harvard - mà đang bắn thẳng vào tim nước Mỹ.
Một phần tư sinh viên Harvard là người nước ngoài - họ là những bộ não đang làm nghiên cứu, giảng dạy, phát minh, sáng tạo - thậm chí là đồng sáng lập các công ty trị giá hàng tỷ đô. Và bây giờ, với một cái búng tay mang tên DHS, chính quyền Trump đòi đuổi họ ra khỏi Mỹ như thể họ là kẻ thù nội gián.
Khi nỗi sợ trí tuệ trở thành chính sách quốc gia
Đây không phải là một chính sách nhập cư. Đây là chủ nghĩa bài trí tuệ được hợp pháp hóa.
Trump và nhóm của ông ta không giấu giếm ý định trả đũa Harvard vì dám “bất tuân”. Họ không chịu được sự độc lập học thuật, không chịu được những người dám phản biện, không chịu được một nơi mà giảng viên không cần cúi đầu và sinh viên không phải nhắm mắt học thuộc khẩu hiệu.
Đối với Trump, trường đại học là nơi nên sản xuất tín đồ, không phải nhà tư tưởng.
Nếu nước Mỹ từng vĩ đại nhờ vào việc thu hút những bộ não giỏi nhất hành tinh
Thì chính Trump đang thực sự lật ngược tiến trình này. Việc cấm sinh viên quốc tế không chỉ khiến các phòng thí nghiệm khô kiệt chất xám, mà còn đẩy những người tài vào vòng tay của Canada, Đức, Úc, hoặc thậm chí… Trung Quốc.
Không cần gián điệp, không cần chiến tranh - chỉ cần Trump là đối thủ của tri thức, Trung Quốc có thể mừng rỡ vì đối thủ lớn nhất đang tự rút ruột mình bằng sự ngu muội chính trị.
Harvard là biểu tượng. Nhưng mục tiêu thực sự là gì?
Không chỉ Harvard - tất cả những gì đại diện cho tri thức, văn minh, sự phản biện và khai sáng đều nằm trong tầm ngắm của Trump. Ngày hôm nay là Harvard, ngày mai có thể là MIT, Stanford, Yale, hoặc bất kỳ nơi nào không “quỳ gối” trước thứ quyền lực thô lỗ và mù lòa.
Và đừng quên, Trump không ghét người nhập cư vì họ lười - mà vì họ quá giỏi.
Không ai phá nước Mỹ tốt hơn Trump
Bằng hành động trừng phạt Harvard, Trump không chỉ làm suy yếu nền giáo dục hàng đầu thế giới - ông đang kích nổ một cuộc khủng hoảng tri thức ngay trong lòng nước Mỹ.
Giết chết Harvard không làm nước Mỹ vĩ đại hơn. Nhưng rõ ràng, làm cho nước Mỹ dốt đi có vẻ là một phần trong kế hoạch của Trump 47.
Gửi tới những ai còn nghĩ rằng Trump “chỉ là người thẳng tính”
Một người thẳng tính thì không bẻ cong sự thật, không đuổi học sinh, sinh viên giỏi, không đập phá trường đại học vì dám bất đồng chính kiến.
Tin tức mới về Trump trong tuần
Donald Trump suốt trong tuần này không chỉ được đánh dấu bởi những vẻ ngoài bối rối, một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ về trạng thái tinh thần của đảng Cộng hòa, mà còn bởi những lời nói dối trơ trẽn mà ông đã lan truyền trong phỏng vấn và xếp hạng thăm dò thảm khốc. Melania Trump cũng gây ra ồn ào trên báo lá cải - nhưng như thường lệ, chồng cô phải chịu trách nhiệm.
Bản thân Melania Trump trở thành mục tiêu vì chồng Donald
Vào đầu tuần, Donald Trump và vợ đã cùng ký "Đạo luật Take It Down" mới, quy định việc xuất bản hình ảnh hoặc video thân mật mà không có sự đồng ý của những người bị ảnh hưởng hoặc thậm chí đe dọa là một tội phạm liên bang. Do đệ nhất phu nhân ủng hộ chồng và với luật này, bản thân bà đã trở thành mục tiêu. Trên mạng, Melania Trump bị tấn công dữ dội và bị xúc phạm là một kẻ đạo đức giả.
Donald Trump bị cáo buộc là một kẻ nói dối - cuộc phỏng vấn tiết lộ ông vô kế hoạch
Chỉ một ngày sau khí kí đạo luật trên, Donald Trump phải đối mặt với những lời chỉ trích lớn khi tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng giá cả ở Mỹ đã giảm nhờ các chính sách của ông và thực phẩm đã trở nên rẻ hơn. Nhưng thực tế rõ ràng ngược lại. Trên mạng xã hội cáo buộc, đó là những lời nói dối trơ trẽn của tổng thống Mỹ, gây ra sự hoang mang cho dân chúng.
Donald Trump gây ra nỗi kinh hoàng với dự án tỷ đô
Một dự án mới trị giá tỷ đô của công ty bất động sản thuộc Donald Trump cũng gây hoang mang. Tại Việt Nam, lễ khởi công một khu nghỉ dưỡng golf sang trọng với giá 1,5 tỷ USD đã diễn ra trong tuần này. Tổng thống Mỹ chắc chắn tức giận đối với những người chỉ trích ông. Trên mạng, sôi sục về "thời kỳ hoàng kim của tham nhũng" và "chế độ độc tài với tất cả các nhà tài phiệt".
Sự xuất hiện trên truyền hình bối rối bằng chứng về "sự suy giảm nhận thức"
Donald Trump cũng gây xôn xao trong tuần này với vẻ ngoài bối rối. Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ đã mắc một sai lầm bằng lời nói đáng xấu hổ khi sử dụng một thuật ngữ được cho là quá đáng, bị chế giễu trên mạng. Nhiều người cho rằng tổng thống Mỹ đã cung cấp bằng chứng cuối cùng về "sự suy giảm nhận thức" của mình.
Tỷ lệ thăm dò ý kiến thấp kỷ lục, cho thấy tín nhiệm Donald Trump sụp đổ
Tất cả những sự cố đáng xấu hổ trên bây giờ dẫn đến thực tế là người Mỹ không còn hài lòng với tổng thống của họ, điều này cũng được phản ánh trong xếp hạng thăm dò của ông. Tuần này, Donald Trump đã phải chịu một sự sụp đổ thực sự khi tỷ lệ ủng hộ của ông giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Nguồn: FB Lưu Thủy Hương; FB Tran NamAnh
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá