Đòn kết liễu tham vọng khí đốt của Putin; Tổng thống Trump với cơn điên loạn thuế quan nhắm vào EU; Cấm Harvard tuyển du học sinh, gây sốc

Đòn kết liễu tham vọng khí đốt của Putin

Nỗ lực Nga – Mỹ báo động Đức

Các báo cáo về những nỗ lực có thể của Nga và Hoa Kỳ nhằm nối lại hoạt động của các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã báo động sự lãnh đạo của Đức và Ủy ban châu Âu.

Theo Financial Times, người đứng đầu chính phủ Đức Friedrich Merz có ý định dập tắt bất kỳ sáng kiến nào nhằm khởi động lại đường ống ngay từ đầu và đã đồng ý với Brussels để đưa dự án vào gói trừng phạt mới của EU đối với Nga.

Một đòn giáng mạnh vào tham vọng khí đốt của Putin

Trong tuần này, chính phủ Đức đã phê duyệt lệnh cấm hoạt động của cả hai luồng Nord Stream như một phần của các biện pháp trừng phạt chống Nga. Mục tiêu là loại trừ khả năng đầu cơ chính trị và kinh tế xung quanh nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Quyết định này cũng được người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ.

Các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng đến công ty Thụy Sĩ Nord Stream 2 AG, công ty sở hữu Nord Stream 2, cũng như bất kỳ pháp nhân nào khác cố gắng nối lại hoạt động của đường ống. Cuộc thảo luận về sáng kiến này với đại diện của các quốc gia EU dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần tới.

Mặc dù Đức không kiểm soát đường ống dẫn khí một cách hợp pháp, nhưng họ chịu trách nhiệm chứng nhận của mình, quá trình này đã bị đóng băng vào tháng 2 năm 2022, sau khi Nga công nhận cái gọi là "DPR" và "LPR".

Tin đồn xung quanh Nord Stream

Lý do cho một làn sóng thảo luận mới là các báo cáo về sự quan tâm của các doanh nhân liên quan đến Hoa Kỳ và Nga trong việc nối lại dự án. Trong số đó có Giám đốc điều hành của Nord Stream 2 và cộng sự lâu năm của nhà độc tài Nga Vladimir Putin Matthias Warnig, cũng như nhà tài chính người Mỹ Stephen Lynch, người trước đây đã làm việc tại Nga.

Để tránh cả áp lực bên ngoài và tranh cãi nội bộ, Merz nhấn mạnh vào cách tiếp cận toàn châu Âu đối với số phận của Nord Stream. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro chính trị và giảm ảnh hưởng của các đảng cực hữu, chẳng hạn như Alternative for Germany, tích cực ủng hộ việc đưa khí đốt của Nga trở lại thị trường Đức.

Nguồn: FB Chí Trung Lưu

 

Tổng thống Trump với cơn điên loạn thuế quan nhắm vào EU

Tuyên bố

Ngày 22/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa gây chấn động khi tuyên bố sẽ áp mức thuế trừng phạt lên đến 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày 1/6. Đây không phải là lần đầu Trump sử dụng đòn thuế như một vũ khí chính trị - kinh tế. Nhưng lần này, mức độ vô lý và nguy hại của tuyên bố khiến cả thị trường tài chính lẫn giới quan sát quốc tế phải lo lắng thực sự.

Một chính sách thương mại điên rồ và phản tác dụng

Thay vì xây dựng quan hệ đồng minh và hợp tác, Trump tiếp tục gieo rắc mối bất ổn qua các chính sách cô lập, ăn miếng trả miếng và phi lý. Sau khi tạo ra hàng loạt căng thẳng với Trung Quốc bằng cuộc chiến thương mại từ năm 2018, giờ đây ông ta lại quay sang EU - đối tác lâu đời và quan trọng bậc nhất của Mỹ. Trump thậm chí còn tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng: “EU được thành lập chủ yếu để lợi dụng nước Mỹ trong thương mại”.

Một phát ngôn đầy thù địch, sai lệch về lịch sử và nguy hiểm về ngoại giao. EU không “lợi dụng” Mỹ - mà là một trụ cột bảo vệ trật tự thương mại tự do và dân chủ toàn cầu. Việc áp mức thuế 50% với lý do “bị EU gây thiệt hại 250 tỉ USD mỗi năm” là một sự bóp méo dữ liệu trắng trợn: thâm hụt thương mại không có nghĩa là bị “lợi dụng”. Nó phản ánh cơ cấu kinh tế, tiêu dùng và chuỗi cung ứng toàn cầu - thứ mà chính các tập đoàn Mỹ được hưởng lợi khủng từ đó.

Tự bắn vào chân, Apple là nạn nhân kế tiếp

Không chỉ dừng lại ở Châu Âu, Trump còn tiếp tục đe dọa đánh thuế 25% đối với hãng Apple nếu họ sản xuất sản phẩm ở nước ngoài. Kết quả: cổ phiếu Apple rớt ngay 4%, vốn hóa thị trường bốc hơi hàng chục tỷ USD chỉ vì một câu nói đe dọa.

Một tổng thống mà phát ngôn còn nguy hiểm hơn cả một thảm họa thiên nhiên

Đó là điều nước Mỹ đang phải đối mặt. Các doanh nghiệp Mỹ không cần thêm rào cản và bất ổn, mà cần một chính phủ hợp tác, ổn định và có tầm nhìn chiến lược, chứ không phải một người thích “đánh hội đồng” cả đồng minh lẫn công ty trong nước như Trump.

Châu Âu cần cứng rắn và dứt khoát

Câu trả lời đúng đắn cho Trump không phải là mềm mỏng cầu hòa như một số quan chức EU đã phát biểu. EU cần sẵn sàng trả đũa mạnh mẽ nếu Mỹ áp đặt thuế vô cớ. Không một nền kinh tế dân chủ nào nên bị bắt làm con tin bởi hoang tưởng chính trị. Việc phản công thuế suất không phải để leo thang, mà để chấm dứt bắt nạt và để Trump hiểu: Thế giới không xoay quanh những cơn cảm hứng của ông ta.

Nguồn: FB Trần Nam Anh

 

Tổng thống Trump cấm Harvard tuyển du học sinh, gây sốc

Sinh viên nước ngoài hoảng loạn

Quyết định gây sốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm, cấm Đại học Harvard tuyển sinh sinh viên quốc tế, không chỉ khiến cộng đồng học thuật Mỹ hoang mang, mà còn châm ngòi cho làn sóng tháo chạy học thuật ra toàn cầu.

Hơn một phần tư sinh viên Harvard là du học sinh, và giờ đây họ đứng trước nguy cơ mất tư cách cư trú nếu không nhanh chóng chuyển trường. Chính phủ yêu cầu Harvard nộp toàn bộ hồ sơ sinh viên nước ngoài trong 5 năm, nếu muốn được xem xét cấp lại quyền tuyển sinh.

“Đây là đặc ân, không phải quyền,” Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nói. “Harvard đã chọn chống lại quốc gia thay vì sửa mình.”

Nhà trường tháo chạy

Tuy nhiên, ảnh hưởng không dừng lại ở Harvard. Hàng chục đại học hàng đầu như Stanford, Yale, MIT, Columbia, UC Berkeley và NYU đã bắt đầu mở rộng hoặc dời chi nhánh sang nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, Singapore, Hàn Quốc, Anh, Đức và UAE.

Một nguồn tin nội bộ từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) xác nhận rằng trường đang khởi động dự án MIT Europe tại Bỉ để “duy trì dòng chảy trí thức toàn cầu trong bối cảnh chính sách Mỹ bất ổn”. Đại học New York (NYU) cũng tuyên bố mở rộng mạnh chi nhánh tại Abu Dhabi với toàn bộ chương trình kỹ sư và trí tuệ nhân tạo được chuyển ra ngoài nước Mỹ.

Trung Quốc nhanh chóng tận dụng cơ hội

Không để cơ hội tuột qua, chính phủ Trung Quốc hôm thứ Sáu công bố chính sách “Cầu Học Toàn Cầu” mở cửa tuyển sinh sinh viên quốc tế với mức học phí giảm tới 60% cho các chương trình khoa học, y khoa, kinh tế và ngôn ngữ.

“Nếu bạn đến Trung Quốc học, bạn được học bổng, ký túc xá và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp,” theo phát ngôn của Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Trong vòng 24 giờ, các trường như Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Fudan và Zhejiang đã cập nhật trang web bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập, mở rộng chiêu sinh ra toàn châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á.

Nhiều sinh viên đang học tại Mỹ đã bắt đầu chuyển hồ sơ xét duyệt sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Đức, theo khảo sát nhanh của tổ chức giáo dục quốc tế IIE.

“Mỹ đang trao quyền lãnh đạo học thuật toàn cầu cho Bắc Kinh trên chiếc khay bạc,” một giáo sư tại Stanford nhận xét cay đắng.

Trong khi đó, Harvard tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng. “Chúng tôi sẽ không để danh tiếng, sự đa dạng và sứ mệnh học thuật của mình bị chôn vùi bởi chính sách mang tính trừng phạt này,” phát ngôn viên Jason Newton nói.

Nguồn: FB Thùy Trang

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang