- Thời sự
Makejev hoan nghênh đề xuất của Đức về nạn đói Liên Xô Holodomor
Đại sứ mới của Ukraine tại Đức, Oleksii Makeiev, hoan nghênh nghị quyết dự thảo của Bundestag Đức về nạn đói nặng nhất thế giớii thời Liên Xô gây ra cho nước họ, còn được gọi là Holodomor 90 năm trước. Đó là về việc thừa nhận sự thật lịch sử được cố gắng che đậy trong nhiều thập kỷ.
Theo dự thảo, nghị quyết sẽ được thảo luận tại Bundestag vào thứ Tư tới, quy định việc công nhận Holodomor là tội ác diệt chủng. Hiện đang được đồng tình bởi các đảng cầm quyền SPD, Grüne và FDP cũng như nhóm nghị sĩ CDU/CSU. Thuật ngữ Holodomor của Ukraine có nghĩa là giết người vì đói và đề cập đến những năm 1932 và 1933. Vào thời điểm đó, nhà cai trị Liên Xô Josef Stalin đã gây ra nạn đói lớn bằng cách cưỡng bức tập thể hóa nông nghiệp, từ đó hàng triệu người đã chết chỉ riêng ở Ukraine.
32 người chết sau vụ pháo kích của Nga ở Kherson
Kể từ khi quân đội Nga rút đi, ít nhất 32 người đã thiệt mạng do đạn pháo và tên lửa hàng ngày tại các khu vực Kherson ở miền nam Ukraine đã được giải phóng khỏi quân chiếm đóng. Điều này đã được công bố bởi người đứng đầu cảnh sát Ukraine, Ihor Klymenko
Kuleba báo cáo về việc giao vũ khí chưa biết trước đây
Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba, Ukraine cho biết, trước cuộc chiến chống quân xâm lược Nga, Ukraine cũng đã nhận được vũ khí từ các nước, nhưng không công bố. Chúng tôi không chỉ nhận vũ khí từ những người bạn thân nhất của mình. Những người bạn này còn làm việc với các nước thứ ba để mua thiết bị từ họ và giao cho chúng tôi.
Hàng trăm người chạy khỏi Kherson sau các cuộc tấn công
Theo truyền thôyng, hàng trăm người đã bỏ chạy khỏi thành phố Kherson, miền nam Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga. Theo báo cáo, các phóng viên có thể nhìn thấy một đoàn phương tiện dài hơn một km ở ngoại ô Kherson. Một số đang đóng gói đồ đạc lên xe kéo, trong khi những người khác mang thú cưng của họ ra khỏi thị trấn cùng với đồ đạc của họ. Cherson, bị binh lính Nga chiếm đóng khi bắt đầu chiến tranh, đã bị quân đội Ukraine giải phòng vài tuần trước. Nhưng sau nhiều ngày bị Nga bắn phá, nhiều cư dân đã quyết định rời đi và
Ít nhất 13 người bị thương trong vụ pháo kích Dnipro
Ít nhất 13 người đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào thành phố công nghiệp Dnipro của Ukraine. Bốn người trong số họ đang ở trong bệnh viện, trong đó có một thanh niên 17 tuổi - thống đốc quân sự của vùng Dnipropetrovsk, Valentyn Resnichenko, cho biết trên kênh Telegram của mình. Các nạn nhân khác được cho là đang ở dưới đống đổ nát của những ngôi nhà bị tấn công. Theo các nhà chức trách, có tổng cộng 7 ngôi nhà bị hư hại sau vụ tấn công. Một nhà kho cũng bị phá hủy. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm một công nhân nhà kho bị mất tích. Ngoài Dnipro, thị trấn nhỏ Chasiv Yar ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine cũng bị tấn công. Thống đốc quân sự của khu vực Pavlo Kyrylenko cho biết một tòa nhà chung cư đã bị tấn công trong thành phố do Ukraine kiểm soát, khiến 3 người bị thương. Mặt khác, lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở Donetsk đang phàn nàn về việc quân đội Ukraine liên tục pháo kích vào thành phố. Một người đã thiệt mạng và một người khác bị thương.
Tưởng niệm Holodomor 90 năm trước
Giữa hơn 9 tháng Nga tiến hành cuộc chiến chống Nga xâm lược, Ukraine tưởng niệm nạn đói Holodomor tàn khốc cách đây 90 năm. Trước đây họ muốn tiêu diệt chúng ta bằng nạn đói, giờ là bằng bóng tối và giá lạnh - Tổng thống Volodymyr Zelenskyy viết trên kênh Telegram của mình, khi đề cập đến các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước ông.
Zelenskyy nhấn mạnh rằng người Ukraine ngày nay ít sẵn sàng bị người Nga phá vỡ như trước đây. Chúng ta sẽ chiến thắng cái chết một lần nữa. Người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, đã viết: Người Nga sẽ trả giá cho tất cả các nạn nhân.
Chuyên gia chính sách đối ngoại nổi tiếng của Nga Leonid Slutsky đã thừa nhận các vấn đề với quân đội Nga. Trong đó nổi bật nhất là không đủ bác sĩ để chăm sóc những người lính, ông nói tại một cuộc họp với các bà mẹ của những người lính nhập ngũ. Cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga kiêm người đứng đầu đảng Quốc gia LDPR cho biết: "Các đơn vị quân đội không có đủ bác sĩ, ai cũng nói vậy. Tôi không thể nói là không có". tất cả. Nhưng họ gần như vô hình ở đó."
Mẹ một người lính được tổng động viên cho biết bà nghe con trai mình nói rằng thiếu hụt về trang thiết bị: Không có gì cả, họ rời Kharkiv, thậm chí không có gì để che các chiến hào.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, chiến thắng của Nga ở Ukraine là khó xảy ra. Scholz cho biết hôm thứ Bảy tại hội nghị đảng bang SPD Brandenburg ở Cottbus về việc Đức ủng hộ Ukraine bị tấn công, ngày càng rõ ràng rằng "Nga không những không thể thắng trong cuộc chiến này mà còn sẽ không bao giờ thắng được nó".
Thủ tướng đã gia hạn cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài miễn là cần thiết: Chúng tôi làm điều đó về mặt tài chính, nhân đạo cũng như giao vũ khí. Scholz một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo đảng Tập Cận Bình, tại đó cả hai đã cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Các nước G20 cũng cho rằng không nên sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến này. Tại một hội nghị thượng đỉnh gần đây ở Indonesia, đại đa số nhóm các nước công nghiệp và mới nổi hàng đầu, bất chấp những khác biệt lớn về quan điểm, đã lên án mạnh mẽ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.
Tại cuộc họp với đồng nghiệp Ukraine Denis Shmyhal ở Kiev, những người đứng đầu chính phủ Ba Lan và Litva đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với cuộc chiến của Ukraine chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết: Cuộc chiến này chỉ có thể có một kết quả, hoặc Ukraine thắng hoặc toàn bộ châu Âu thua. Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte đã viết trên Twitter sau cuộc họp: Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine phải và sẽ tiếp tục cho đến khi họ chiến thắng.
Tại hội nghị đảng SPD ở Brandenburg, Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu: Ông đang bám sát lịch trình cấm nhập khẩu dầu qua đường ống dẫn của Nga vào đầu năm như một phản ứng đối với cuộc chiến chống lại Ukraine. Chúng tôi không ngừng chuẩn bị cho thực tế trong tương lai, ngay cả khi không còn bất kỳ nguồn cung cấp dầu nào từ các đường ống của Nga cho Schwedt (Brandenburg) và cả cho Leuna (Sachsen-Anhalt). Chúng tôi đã dự tính rằng điều này cũng có thể thực hiện được vào đầu năm tới.
Thủ tướng nhận thấy việc chuẩn bị dầu thay thế thông qua các cảng Rostock và Danzig ở Ba Lan đang đi đúng hướng. Scholz giải thích: Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra các điều kiện tiên quyết về kỹ thuật để có nhiều lựa chọn hơn cho việc vận chuyển dầu qua Rostock, nhưng đồng thời cũng từ Ba Lan.
Từ ngày 01.01.2023, vì chiến tranh Ukraine, dầu của Nga sẽ không còn chảy từ các đường ống nữa. Điều này trước hết áp dụng cho nhà máy lọc dầu PCK ở Schwedt, nơi đã được cung cấp dầu của Nga qua đường ống Druzhba trong nhiều thập kỷ. Vào tháng 9, chính phủ liên bang đã đưa các chủ sở hữu của nhà máy lọc dầu, hai công ty con của Rosneft, đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine, Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz đã cam kết hỗ trợ thêm từ Đức để ngăn chặn nạn đói toàn cầu. Scholz giải thích trong một tuyên bố video rằng, Đức sẽ cung cấp thêm 10 triệu euro cho việc vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine với sự phối hợp của Chương trình Lương thực Thế giới. Một con tàu của Chương trình Lương thực Thế giới do Đức tài trợ hiện đang trên đường vận chuyển ngũ cốc của Ukraine đến Ethiopia. Scholz đã phát biểu nhân dịp có sáng kiến "Ngũ cốc từ Ukraine".
Phát biểu trước Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Thủ tướng nói: "Hôm nay chúng ta kỷ niệm Holodomor". Vào năm 1932 và 1933, có tới bốn triệu người Ukraine trở thành nạn nhân của nạn đói này ở Ukraine, do nhà độc tài Liên Xô lúc bấy giờ là Josef Stalin cố tình gây ra. Hôm nay chúng tôi đồng ý rằng nạn đói không bao giờ được sử dụng làm vũ khí nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể chấp nhận những gì chúng ta đang trải qua ngay bây giờ. Cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu tồi tệ nhất trong nhiều năm với hậu quả tàn khốc đối với hàng triệu người - từ Afghanistan đến Madagascar, từ Sahel đến Sừng châu Phi.
Nga đã làm trầm trọng thêm tình hình này bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng nông nghiệp của Ukraine và phong tỏa các cảng Biển Đen trong nhiều tháng. Cuộc chiến của Nga này sẽ không được chấp nhận. Ukraine là một nhà cung cấp quan trọng cho việc cung cấp thực phẩm toàn cầu. Scholz cho biết Đức hoan nghênh những nỗ lực thành công của Liên Hợp Quốc nhằm mở rộng Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Thế giới đang theo dõi rất chặt chẽ liệu Nga có thực hiện nghĩa vụ của mình hay không.
Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ cung cấp thêm 10 triệu euro để vận chuyển thêm ngũ cốc từ Ukraine.
Các bộ trưởng tư pháp của 7 nước công nghiệp lớn nhất (G7) muốn hỗ trợ điều tra truy tố các tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Marco Buschmann cho biết trong một video được đăng trên Twitter, đề cập đến cuộc họp G7 của các bộ trưởng tư pháp tổ chứ vào thứ Hai và thứ Ba tại Berlin: Chúng tôi sẽ chủ yếu nói về những tội ác chiến tranh khủng khiếp đang xảy ra ở Ukraine và chúng tôi muốn điều tra và trừng phạt. Ngoài ra, một sự phối hợp hiệu quả hơn của các cuộc điều tra sẽ được thống nhất. Luật hình sự quốc tế dựa trên cam kết mạnh mẽ, cụ thể là các tội ác chiến tranh không thể không bị trừng phạt, bất kể chúng được thực hiện ở đâu, bất kể ai thực hiện chúng. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ lời hứa này.
Anh cho biết Nga có khả năng loại bỏ đầu đạn hạt nhân khỏi các tên lửa hành trình cũ kỹ và khai hỏa vũ khí này. Điều này được báo cáo bởi Bộ Quốc phòng Anh, trích dẫn báo cáo tình báo hàng ngày. Bất kể lý do là gì, sự ứng biến này cho thấy mức độ giảm số lượng tên lửa tầm xa của Nga.
Theo Phó chủ tịch Ủy ban EU Dubravka Suica, những người tị nạn từ Ukraine rải rác khắp châu Âu sẽ không trở về quê hương ngay lập tức ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc. Nguyên nhân, trường học của họ bị phá hủy, nhà của họ bị đổ nát, công việc của họ bị mất. Các nước chủ nhà như Đức hay Ba Lan sẽ phải chuẩn bị cho những người tị nạn từ Ukraine ở lại trong nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc.
Một vấn đề quan trọng là những gia đình này nghĩ rằng họ có thể về nhà sau chiến tranh. Nhưng sau đó họ sẽ không về nhà nữa vì đã thích nghi với cuộc sống mới.
Xem thêm:
=> Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 26.11.2022).
Đức Việt Online
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá