Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 21.04.2023

Ukraine

Chống lại nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

Theo Bộ Tổng tham mưu tại Kiev, Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. 21 trong số 26 máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 đã bị bắn hạ trong vòng 24 giờ, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tại Kiev. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo 55 cuộc tấn công trên bộ của Nga đã bị chặn đứng.

Khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, nơi có thành phố Bakhmut đang bị tranh chấp gay gắt.

Ảnh từ Ukraine đoạt giải "Ảnh báo chí thế giới" 2023

Một bức ảnh chụp thành phố Mariupol của Ukraine, nơi bị phá hủy trong chiến tranh, đã giành chiến thắng trong cuộc thi ảnh quốc tế nổi tiếng "Ảnh Báo chí Thế giới". Người Ukraine Evgeniy Maloletka đã được trao giải nhất cho bức ảnh này, như ban giám khảo đã công bố. Bức ảnh cho thấy một phụ nữ mang thai chảy nhiều máu trên cáng được đưa ra khỏi bệnh viện phụ sản Mariupol bị đánh bom. Ít lâu sau vợ con chết. Bức ảnh do hãng tin AP đang tải vào ngày 9/3/2022, vài tuần sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến

Viện trợ xe tăng chiến đấu từ Đan Mạch và Hà Lan

Đan Mạch và Hà Lan muốn cung cấp cho Ukraine ít nhất 14 xe tăng chiến đấu chủ lực "Leopard 2" đã được đại tu, sản xuất tại Đức. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã nói về một khoản đóng góp quan trọng sau khi Đan Mạch, Hà Lan và Đức công bố chuyển giao ít nhất 100 xe tăng Leopard-1 A5 vào tháng Hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch và Hà Lan cho biết: Chi phí ước tính của xe tăng Leopard 2 là 165 triệu euro sẽ được chia đều giữa hai thành viên NATO. Bằng cách này, chúng tôi sẽ cùng tham gia vào liên minh 'Leopard 2', được hỗ trợ bởi nhiều đối tác và đồng minh.

Vào tháng 1, Đức đã đồng ý bàn giao 18 xe tăng Leopard 2 A6 mới hơn từ Bundeswehr cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhấn mạnh rằng những chiếc xe tăng này không phải của Đan Mạch mà được mua với sự hợp tác của Hà Lan. Đan Mạch hiện có xe tăng A7 "Leopard 2", là mẫu mới hơn so với mẫu hiện đang được bàn giao cho Ukraine.

Quân đội mới được điều cho các hoạt động tiền tuyến

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Ukraine đang chuẩn bị lực lượng mới cho hành động ở mặt trận. Cụ thể, đây là những đội quân biên phòng mà ông đã đến thăm hôm kia tại Volhynia ở vùng tam giác biên giới của Ukraine với Belarus và Ba Lan. Quân đội biên phòng Ukraine đã được triển khai trên các mặt trận, bao gồm cả ở thành phố Bakhmut đang có nhiều tranh chấp ở miền đông Ukraine.

Zelenskyy nói trong bài phát biểu qua video của mình: Cùng với tất cả các lực lượng quốc phòng và an ninh của chúng tôi, những người lính biên phòng đang chiến đấu ở mặt trận, ngay cả ở những khu vực khó khăn nhất. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các đơn vị mới - các đơn vị biên phòng - tham gia các hoạt động tích cực của chúng tôi, tham gia vào phong trào mà chúng tôi đang từng bước phát triển.

Nợ quốc gia tăng lên gần 80% GDP

Suy thoái kinh tế do chiến tranh và các khoản vay mới đã khiến nợ quốc gia của Ukraine tăng lên gần 80% sản lượng kinh tế vào năm ngoái. Bộ Tài chính tại Kiev thông báo trên Twitter: Các khoản nợ của nhà nước và được nhà nước bảo lãnh đã tăng từ 48,9% trong năm trước chiến tranh 2021 lên 78,5%. Các khoản nợ quốc gia trực tiếp trong và ngoài nước chỉ tăng từ 79 lên 92 tỷ euro. Tuy nhiên, cùng lúc đó, nền kinh tế Ukraine đã sụp đổ sau cuộc xâm lược của Nga vào năm ngoái.

Sản lượng kinh tế của quốc gia Đông Âu bị tấn công trong cả năm 2022 hiện được Bộ ước tính tương đương khoảng 146 tỷ euro - gần tương đương với Sachsen hoặc Hamburg.

Vệt sáng phía trên Kiev có thể do thiên thạch gây ra

Một thiên thạch có thể đã gây ra một vệt sáng bí ẩn trên thủ đô Kiev của Ukraine ngay trước khi có cảnh báo trên không. Cơ quan Vũ trụ Ukraine cho biết: Sự kiện này có thể liên quan đến sự xâm nhập của một vật thể vũ trụ vào các lớp khí quyển dày đặc.

Vào đêm thứ Năm, một vệt sáng dài có thể được nhìn thấy xung quanh thủ đô với khoảng ba triệu cư dân. Hiện tượng này cũng đã được quan sát thấy ở nước láng giềng Belarus. Chính quyền quân sự ở Kiev ban đầu biện minh cho cảnh báo trên không kéo dài một giờ xuất phát từ vệ tinh đã ngừng hoạt động của cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ Nasa bị rơi. Tuy nhiên, vệ tinh đó vẫn chưa đi vào bầu khí quyển vào thời điểm đó.

Nhóm liên lạc họp tại Căn cứ Không quân Ramstein của Hoa Kỳ

Nhóm liên lạc Ukraine họp vào thứ Sáu tại căn cứ không quân Hoa Kỳ ở Ramstein để bỏ phiếu về viện trợ quân sự tiếp theo cho Kiev. Đây là cuộc họp thứ mười một của nhóm, bao gồm các bộ trưởng quốc phòng từ các quốc gia ủng hộ Ukraine. Cuộc họp đầu tiên ở định dạng Ramstein đã diễn ra gần một năm trước. Cũng như các cuộc gặp trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ chủ trì cuộc tranh luận. Bộ Quốc phòng Liên bang Đức và Tổng thư ký NATOJens Stoltenberg đã chỉ ra rằng phòng không Ukraine sẽ là trọng tâm của cuộc họp. Kiev từ lâu đã yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại và vũ khí tầm xa.

Nga: Vụ nổ ở thị trấn biên giới Belgorod của Nga giáp ranh Ukraine

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố Belgorod của Nga cách biên giới với Ukraine không xa. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết: Một miệng núi lửa khổng lồ có bán kính 20 mét đã hình thành tại ngã tư của một trong những con đường chính. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, không có trường hợp tử vong hay bị thương. Số lượng thiệt hại tài sản không rõ.

Trong các dãy căn hộ xung quanh, cửa sổ bị vỡ do vụ nổ. Một số ô tô bị hư hỏng nặng và cột điện bị gãy. Chính thức, không có thông tin về nguyên nhân xảy ra. Tuy nhiên, hơn một năm sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, các khu vực biên giới của Nga gần đây đã phải hứng chịu hỏa lực ngày càng gia tăng.

Estonia: Thông báo tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

Trước thềm cuộc đàm phán Ramstein về viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, Estonia tuyên bố sẽ cung cấp thêm vũ khí cho quốc gia đang bị Nga tấn công. Bộ Quốc phòng thông báo tại Tallinn: Gói viện trợ bao gồm đạn pháo cỡ nòng 155 mm. Đây là đóng góp của Estonia cho thỏa thuận giữa các nước EU nhằm cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo.

Đức: Quyết định từ Đối thoại Petersburg với Nga

Đối thoại Petersburg, một diễn đàn xã hội dân sự giữa Đức và Nga, bị đóng cửa vì cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine. Đại hội quyết định giải tán hội. Đại hội đã quyết định giải thể vào tháng 11.2023. Theo đó, hiệp hội đang trong năm thanh lý và sẽ được xử lý trong khuôn khổ các yêu cầu pháp lý.

Tuyên bố của Đại hội viết: Xét về cuộc chiến tranh xâm lược chống lại các nền dân chủ phương Tây, một cuộc đối thoại theo hình thức này không còn khả thi nữa. Đối thoại Petersburg được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Gerhard Schröder (SPD) khởi xướng vào năm 2001.

Nga: Chỉ huy hạm đội phải rời chức vụ

Vài ngày sau khi kết thúc cuộc tập trận, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã phải rời khỏi vị trí của mình. Các hãng thông tấn nhà nước Nga trích dẫn: Đô đốc Sergey Avakyants hiện đang trong kỳ nghỉ và sau đó sẽ được trả về lực lượng dự bị. Các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đã chỉ ra con số thương vong cao mà một lữ đoàn hải quân phải gánh chịu trong cuộc chiến ở Ukraine.

Lý do chính thức được đưa ra là Avakyants, người vừa bước sang tuổi 65, đã đạt đến giới hạn tuổi cao nhất để phục vụ trong quân đội Nga. Tuy nhiên, ở đây cũng có những ví dụ khác, chẳng hạn như tham mưu trưởng Valeri Gerasimov của Nga, người lãnh đạo quân đội với tư cách là chỉ huy trong cuộc chiến, đã 67 tuổi.

Đức: Yêu cầu giao vũ khí nhiều hơn và nhanh hơn cho Ukraine

Chính trị gia, nghị sỹ Đảng CDU Roderich Kiesewetter đã kêu gọi các quốc gia ủng hộ Ukraine thay đổi chiến lược của họ để chuyển giao nhiều vũ khí hơn. Ông nói với các truyền thông rằng: Cho đến nay, chiến lược cung cấp vũ khí đang gặp khó khăn do thực tế là quá ít và quá chậm được chuyển giao. Mặc dù Ukraine có thể tự bảo vệ mình, nhưng các khu vực muốn giải phóng lớn hơn là không thể. Đất nước đang bị "buộc vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Kiesewetter nói: “Đó là lý do tại sao cuối cùng phải có một sự thay đổi chiến lược trong hỗ trợ ở Ramstein.

Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia ủng hộ Ukraine đã họp vào ngày hôm nay tại căn cứ không quân Hoa Kỳ ở Ramstein Đức để phối hợp viện trợ quân sự hơn nữa cho nước này.

NATO: Việc gia nhập Ukraine sẽ đặt ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, Tổng thư ký NATOJens Stoltenberg thông báo rằng ông dự định thảo luận về việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius vào tháng 7. Ông Stoltenberg nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy: Tương lai của Ukraine nằm trong đại gia đình Euro-Atlantic, tương lai của Ukraine là trong NATO, tất cả các đồng minh đều đồng ý về điều đó. Chủ đề này sẽ là trọng điểm trong chương trình nghị sự trong hội nghị thượng đỉnh. Ưu tiên của NATO là đảm bảo Ukraine thắng thế trong cuộc chiến chống lại Nga.

Về phần mình, Zelenskyi kêu gọi đất nước của ông được mời gia nhập NATO càng sớm càng tốt. Trước sự ủng hộ to lớn giữa các nước thành viên đối với việc gia nhập của Ukraine, đây là thời điểm để đưa ra quyết định thích hợp. Ông cũng đề nghị NATO giúp Kiev vượt qua "sự miễn cưỡng" của một số quốc gia thành viên trong việc cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine. Đó là về vũ khí tầm xa, máy bay hiện đại, pháo binh và xe bọc thép.

tranh xâm lược Ukraine. Đoạn ghi âm đã gây sốc cho mọi người trên khắp thế giới.

Hàn Quốc: Viện trợ quân sự cho Ukraine phụ thuộc vào hành vi của Nga

Hàn Quốc cho biết quyết định của họ về khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine phụ thuộc vào hành vi của Nga. Văn phòng tổng thống cho biết: Seoul không thể đứng yên khi có những vụ giết người mà cộng đồng quốc tế xếp vào loại nghiêm trọng. Điều gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm thứ Tư, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đặt câu hỏi về lập trường trước đây của đất nước về việc không gửi vũ khí cho Ukraine. Văn phòng Tổng thống hôm nay cho biết chính sách không gửi vũ khí cho các phe tham chiến của Hàn Quốc không dựa trên luật pháp, mà là một quyết định "tự nguyện". Chừng nào dân thường không bị giết trên "quy mô lớn", vị trí này sẽ vẫn còn. Điện Kremlin sau đó đã cảnh báo nước này về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hàn Quốc được coi là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ.

Nga: Việc gia nhập NATO của Ukraine sẽ là 'nguy cơ nghiêm trọng'

Sau khi Tổng thư ký NATOJens Stoltenberg đến Ukraine, Nga đã tái khẳng định mục tiêu chiến tranh của mình là ngăn cản quốc gia láng giềng gia nhập liên minh quân sự. Theo hãng Interfax, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng: Nga thấy mình bị đe dọa bởi việc Ukraine có thể trở thành thành viên NATO. Bởi vì nếu không, nó sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, đáng kể đối với đất nước chúng tôi.

NATO: Tổng Thư kí Stoltenberg đến Kiev

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến thủ đô Kiev của Ukraine từ sáng qua trong chuyến thăm không báo trước. Điều này đã được xác nhận bởi một phát ngôn viên của NATO. Trong chuyến thăm đầu tiên kể từ cuộc xâm lược của Nga gần 14 tháng trước, Tổng thư ký đã vinh danh những người lính Ukraine đã ngã xuống bên bức tường bên ngoài của Tu viện St. Michael ở trung tâm. Giới liên minh cho biết các cuộc họp theo kế hoạch ban đầu sẽ được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Stoltenberg là người ủng hộ không mệt mỏi cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và đã liên tục vận động để chuyển giao vũ khí mới cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Tại một cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia liên minh phía đông ở Warsaw, Stoltenberg gần đây ủng hộ việc cho Nga thấy biên giới của mình một lần và mãi mãi. Ông nói: Chúng ta không được cho phép Nga tiếp tục phá hoại an ninh châu Âu. Người ta phải "phá vỡ chu kỳ xâm lược của Nga" và đảm bảo "lịch sử không lặp lại".

Gần đây nhất, ông Stoltenberg cũng đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Litva.

Nga: Ngoại trưởng Lavrov tại Nicaragua

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã được đón tiếp tại Nicaragua trong khuôn khổ chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ với Mỹ Latinh. Ông Lavrov đã gặp Tổng thống Daniel Ortega và phu nhân, Phó Tổng thống Rosario Murillo, tại thủ đô Managua hôm kia. Murillo nói trước cuộc gặp: Chúng tôi chào đón ông ấy rất nồng nhiệt với tư cách là những người anh em, những người tin tưởng vào hòa bình.

Chính phủ quốc gia Trung Mỹ đã nhiều lần bày tỏ sự tán thành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Nga và Nicaragua ủng hộ đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng giữa các quốc gia và vì một trật tự thế giới đa cực, Murillo nói thêm trong thông điệp ghi âm hàng ngày của mình với truyền thông nhà nước sau chuyến thăm của ông Lavrov. Vào buổi tối, ông Lavrov đã tới Cuba, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga và nhà nước xã hội chủ nghĩa Caribe.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang