Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 20.04.2023

Ukraine

Kiểm soát vận chuyển ngũ cốc

Sau hai ngày đàm phán giữa Kiev và Moscow, việc kiểm tra các tàu vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine dường như đã được nối lại. Điều này đã được Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov xác nhận trên Twitter: Các cuộc kiểm tra tàu tiếp tục bất chấp những nỗ lực của Liên bang Nga để phá vỡ thỏa thuận.

Người phát ngôn của Trung tâm điều phối chung (JCC) ở Istanbul cũng xác nhận việc nối lại: Các đội kiểm tra đã bắt đầu hoạt động. Các bên đã đồng ý về các tàu vận tải mới tham gia.

Theo hãng thông tấn Nga RIA, Điện Kremlin đổ lỗi cho việc Ukraine không tuân thủ các thủ tục đã thỏa thuận. Ukraine cho biết thỏa thuận ngũ cốc có nguy cơ sụp đổ vì Nga đã chặn quyền kiểm soát các tàu chở hàng ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.

80.000 nghi phạm tội ác chiến tranh

Công tố viên Ukraine Andriy Kostin đã cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế. Theo ông Kostin, các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đang điều tra khoảng 80.000 trường hợp cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở nước này. Tội ác ở Ukraine được thực hiện "có hệ thống".

Kostin nói với Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ ở Washington: Những hành động này không phải là ngẫu nhiên hay tự phát, chúng là một phần của cuộc tấn công rộng rãi và có hệ thống của Điện Kremlin nhằm vào dân thường Ukraine. Chính sách tra tấn này là một phần trong kế hoạch tội phạm nhằm khuất phục người Ukraine của Moscow.

Phía Bắc có thể là mục tiêu tấn công của Nga

Hãng truyền thông DR Nyheder của Đan Mạch đưa tin, Nga có thể đang chuẩn bị phá hoại các nhà máy điện gió, đường ống dẫn khí đốt, cáp điện và cáp internet ở vùng biển xung quanh Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển.

Theo các cơ quan tình báo và chuyên gia được trích dẫn trong cuộc điều tra chung của truyền thông Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển, các tàu dân sự và quân sự của Nga đang lập bản đồ các cơ sở điện gió ngoài khơi, đường ống dẫn khí đốt, cáp điện và internet ở vùng biển xung quanh bốn quốc gia. Các tin nhắn vô tuyến bị chặn từ Hải quân Nga tiết lộ sự hiện diện của "tàu ma" ở vùng biển phía bắc, bao gồm cả tàu Hải quân Nga "Đô đốc Vladimirsky", được sử dụng chính thức cho nghiên cứu biển.

Nhận hệ thống "Patriot" từ Mỹ và Hà Lan

Sau Đức, quân đội Ukraine cũng đã nhận được những hệ thống phòng không "Patriot" đầu tiên trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga từ Mỹ và Hà Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov viết trên Twitter: Cảm ơn Đức, Mỹ và Hà Lan đã giữ lời. Hôm nay, bầu trời Ukraine xinh đẹp của chúng ta sẽ an toàn hơn vì các hệ thống phòng không 'Patriot' đã đến Ukraine.

Đang chuẩn bị quân mới để triển khai tiền tuyến

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Ukraine đang chuẩn bị lực lượng mới cho phản công ở mặt trận. Cụ thể, đây là những đội quân biên phòng mà ông đã đến thăm ở Volhynia thuộc vùng tam giác biên giới của Ukraine với Belarus và Ba Lan. Quân đội biên phòng từ Ukraine đã được triển khai trên các mặt trận, bao gồm cả ở thành phố Bakhmut đang có nhiều tranh chấp ở miền đông Ukraine.

Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình: Cùng với tất cả các lực lượng quốc phòng và an ninh của chúng tôi, những người lính biên phòng đang chiến đấu ở mặt trận, ngay cả ở những khu vực khó khăn nhất. Họ là những anh hùng thực sự đã hoàn thành xuất sắc hàng trăm hàng trăm nhiệm vụ chiến đấu. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các đơn vị mới - các đơn vị biên phòng - tham gia các hoạt động tích cực của chúng tôi, tham gia vào phong trào mà chúng tôi đang từng bước phát triển.

Chỉ có bản sao của Putin đến thăm mặt trận

Theo Kiev, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được đại diện bởi một người đóng thế trong chuyến thăm được cho là của ông tới mặt trận ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố: Đó không phải là Putin thật, mà không có bằng chứng trên truyền hình. Để có thể nói chuyện với Putin thực sự, bạn phải cách ly ít nhất 10 đến 14 ngày. Theo Danilov, Putin là "một người sợ hãi" và ý tưởng rằng ông quyết định đến thăm mặt trận đơn giản là không thể.

Theo Điện Kremlin hôm thứ Ba, ông Putin đã đến thăm cả hai khu vực bị chiếm đóng là Kherson ở phía nam và Luhansk ở phía đông Ukraine và gặp gỡ các nhà lãnh đạo quân sự. Thời gian chính xác của chuyến thăm bị cáo buộc không được Điện Kremlin đưa ra.

Các chiến binh tiền tuyến Ukraine nhận thêm tiền thưởng khoảng 2.500 euro mỗi tháng

Để được triển khai trên tiền tuyến trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga, binh lính Ukraine nhận được 100.000 hryvnia (khoảng 2.500 euro) mỗi tháng ngoài lương quân sự của họ. Điều này đã được ban lãnh đạo quân đội Ukraine công bố nhằm chấm dứt suy đoán về tiền lương và phụ cấp. Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu cho biết: Một người lính phục vụ đất nước và bảo vệ đất nước khỏi kẻ xâm lược, mạo hiểm tính mạng và sức khỏe của mình và thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, phải có động lực cao.

Những người lính thực hiện nhiệm vụ trong khu vực tác chiến nhưng không trực tiếp tham chiến, cũng như lính phòng không, được nhận thêm 30.000 hryvnia (737 euro). Những người được triển khai ở phía sau không nhận được tiền thưởng tiền tuyến. Lương quân sự cơ bản cho tất cả các binh sĩ đã được tăng lên gần 20.000 hryvnia (490 euro) từ đầu tháng Hai.

Trong khi đó, các binh sĩ Nga nhận được khoản tiền thưởng tiền tuyến là 158.000 rúp (khoảng 1760 euro) ngoài khoản lương quân sự cơ bản là 37.000 rúp (412 euro). Tuy nhiên, nhiều binh sĩ phàn nàn trên mạng xã hội rằng họ chưa bao giờ nhận được số tiền này.

Đức và Bồ Đào Nha: Tiếp tục hợp tác về viện trợ Ukraine

Đức và Bồ Đào Nha muốn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong chuyến thăm Lisbon, Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) gọi việc viện trợ chung cho quốc gia bị Nga tấn công bằng xe tăng chiến đấu "Leopard 2" là "dấu hiệu hữu hình" của sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa cho biết đất nước của ông sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine cùng với Đức "trong phạm vi khả năng của chúng tôi, nhưng không làm giảm khả năng phòng thủ của chúng tôi".

Bồ Đào Nha là quốc gia đầu tiên cam kết trang bị cho Đức một tiểu đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6. Đức hiện đã chuyển giao 18 chiếc xe tăng này, Bồ Đào Nha 3 chiếc. Vào tháng 1, sau nhiều do dự, chính phủ liên bang đã đồng ý thành lập một liên minh để cung cấp "Leopard 2" được sản xuất tại Đức.

Hoa Kỳ: Viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết gói hàng này sẽ bao gồm đạn dược và đạn pháo. Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng đây là gói an ninh thứ 36 kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

Theo truyền thông, việc giao hàng theo kế hoạch trị giá khoảng 325 triệu đô la Mỹ (khoảng 297 triệu euro).

Hungari: Ngân hàng bị trừng phạt chuyển trụ sở sang Nga

Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB) do Nga kiểm soát đang rút khỏi Hungary. IIB thông báo rằng họ không còn khả năng thực hiện các giao dịch tài chính và không còn thấy bất kỳ lý do nào để hoạt động ở Budapest và Liên minh châu Âu. Do đó, họ đã bắt đầu chuyển trụ sở chính sang Nga.

Tuần trước, Hungary là quốc gia EU cuối cùng còn lại rút khỏi IIB. Bộ Kinh tế cho biết các hoạt động của ngân hàng mất đi tầm quan trọng do các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Ngân hàng đã chuyển trụ sở chính đến Budapest vào năm 2019.

NATO: Bất chấp tranh chấp ngũ cốc sang EU

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không coi tranh chấp về xuất khẩu nông sản của Ukraine sang EU là mối đe dọa ảnh hưởng tới việc ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Ông nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Séc Petr Pavel ở Brussels: Tôi tin tưởng rằng có nhiều cách để giải quyết những thách thức này. Tôi tin rằng có một ý chí to lớn trên khắp châu Âu để tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đây cũng là một vấn đề đạo đức bởi vì nếu một quốc gia độc lập có chủ quyền ở châu Âu đang bị tấn công tàn bạo bởi một quốc gia khác, thì việc ủng hộ quốc gia đó là đúng đắn về mặt đạo đức. Ngoài ra, việc hỗ trợ Ukraine là vì lợi ích an ninh của chính mình. Chiến thắng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến chống Ukraine sẽ khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.

Nga: Vận chuyển hàng hóa cho các khu vực sáp nhập khó khăn

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về những khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa đến các khu vực của Ukraine đã chiếm đóng vào năm ngoái. Chính phủ phải quan tâm đến vấn đề này. Theo văn phòng của ông, hôm thứ Hai, ông Putin đã đến thăm các vùng Luhansk và Kherson, những vùng mà Nga đã đơn phương sáp nhập.

EU: Muốn đàm phán gia nhập nhanh chóng với Cộng hòa Moldova

Nghị viện châu Âu đã lên tiếng ủng hộ các cuộc đàm phán gia nhập EU nhanh chóng với Cộng hòa Moldova. Trong một nghị quyết ở Strasbourg, MEP kêu gọi bắt đầu các cuộc đàm phán trước cuối năm nay, một khi Moldova đã thực hiện các bước cần thiết. Tư cách thành viên EU của Moldova là một khoản đầu tư địa chiến lược vào một châu Âu thống nhất và mạnh mẽ. MEP cho biết Moldova đang bị Nga tống tiền trong lĩnh vực năng lượng và cần được hỗ trợ. Vào tháng 6.2022, EU tuyên bố Moldova là ứng cử viên gia nhập EU cùng với Ukraine.

EU: Muốn giải quyết tranh chấp ngũ cốc với Ukraine với hàng triệu USD viện trợ

Trong một bức thư gửi tới Ba Lan, Hungary, Slovakia, Bulgaria và Romania, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen muốn giải quyết tranh chấp ngũ cốc với Ukraine bằng hàng triệu viện trợ cho nông dân Đông Âu. Bà đề xuất một gói viện trợ bổ sung trị giá 100 triệu euro để bồi thường cho những nông dân bị ảnh hưởng. Do đó, số tiền này sẽ được chuyển vào bên cạnh khoản viện trợ khẩn cấp 56 triệu euro đã được cấp.

Hoa Kỳ: Muốn Thụy Điển gia nhập NATO trước hội nghị thượng đỉnh Vilnius

Bất chấp những tranh cãi về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, chính phủ Hoa Kỳ cho rằng nước này sẽ được kết nạp cho đến khi hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Vilnius diễn ra vào mùa hè.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong chuyến thăm người đồng cấp Pal Jonson tại cảng hải quân Musko, phía nam Thụy Điển, nói: Gần đây, chúng tôi đã chào đón Phần Lan với tư cách là thành viên thứ 31 của NATO và chúng tôi mong sớm được chào đón Thụy Điển với tư cách là thành viên thứ 32". Và để rõ ràng, chúng tôi mong muốn điều này xảy ra trước hội nghị thượng đỉnh tháng Bảy. Các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary được khuyến khích phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển càng sớm càng tốt.

Đức: Steinmeier bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine tại lễ kỷ niệm ở Warsaw

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Cuộc nổi dậy ở khu ổ chuột Warsaw, Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh trách nhiệm của nước Đức đối với những bài học rút ra từ lịch sử. Ông Steinmeier phát biểu trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm chính thức ở Warsaw: Không bao giờ nữa' có nghĩa là không được phép xảy ra cuộc chiến tranh tội phạm xâm lược như cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine ở châu Âu. Điều đó có nghĩa là Đức, cùng với Ba Lan và các đồng minh khác, kiên quyết đứng về phía Ukraine.

Đức: Dịch vụ bảo mật mạng bị đe dọa trong màu đỏ

Cơ quan an ninh Đức tiếp tục coi tình hình các mối đe dọa trên không gian mạng là rất căng thẳng do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Chủ tịch Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang, Holger Münch, cho biết tại một hội nghị về an ninh mạng tại Viện Hasso Plattner ở Potsdam: Các cuộc tấn công mạng liên quan đến các phần tử thân Nga đã gia tăng. Nhưng chúng tôi đã giả định những kịch bản thậm chí còn tồi tệ hơn.

Phó Chủ tịch Cơ quan Tình báo Liên bang, Wolfgang Wien, nói về cuộc chiến Ukraine: Chúng ta phải cho rằng cuộc xung đột chưa kết thúc và nó sẽ không kết thúc sớm. Do đó, sự gia tăng các cuộc tấn công là điều có thể đoán trước được.

Hungary: Gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

Hungary gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine Ngoài ngũ cốc và hạt có dầu, mật ong, rượu, bánh mì, đường và một số sản phẩm thịt và rau khác hiện cũng bị ảnh hưởng. Điều này xuất hiện từ một nghị định của chính phủ ở Budapest. Việc gia hạn ngừng nhập khẩu được áp dụng từ thứ Tư và ban đầu cho đến cuối tháng Sáu.

Nguyên nhân là do “bất lợi về cạnh tranh” dẫn đến tình trạng gián đoạn thị trường trong nước.

Nga: Báo cáo ngăn chặn phá hoại ở Crimea sáp nhập

Theo cơ quan mật vụ nội địa Nga FSB, họ đã ngăn chặn một "hành động phá hoại" chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Ukraine. Một người đàn ông sinh năm 1971 mang quốc tịch Nga và Ukraine đã bị bắt giữ, FSB cho biết. Ông ta sẽ bị buộc tội có kế hoạch phá hoại và sở hữu chất nổ. Người đàn ông được cho là đang đối mặt với án tù chung thân.

Nga: Cảnh báo Hàn Quốc về việc bán vũ khí cho Ukraine

Nga cảnh báo Hàn Quốc về việc bán vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông khẳng định: Tại đó, người đứng đầu nhà nước tuyên bố rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine có thể vượt ra ngoài viện trợ kinh tế và nhân đạo thuần túy nếu Nga tấn công dân thường trên quy mô lớn. Đáp trả lại, Chính phủ ở Moscow cho biết: Điều đó có nghĩa là Hàn Quốc đã tham gia vào cuộc xung đột ở một mức độ nhất định.

Nga: Cáo buộc quân đội Ukraine cho nổ tung các tòa nhà dân cư ở Bakhmut

Theo các đơn vị thân Nga, quân đội Ukraine đã cho nổ tung 4 tòa nhà dân cư hai ngày trước tại thành phố Bakhmut, nơi đã xảy ra giao tranh trong nhiều tháng, giết chết 20 thường dân. Điều này đã được báo cáo bởi hãng thông tấn nhà nước Nga Tass.

Bakhmut ở miền đông Ukraine là một trong những điểm nóng của cuộc chiến hiện nay. Các đơn vị và lính đánh thuê Nga đã cố gắng chiếm thế thượng phong ở đó trong nhiều tháng. Theo một chỉ huy Ukraine, gần đây họ lại tăng cường tấn công.

NATO: Diễn tập phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng

Trong một cuộc diễn tập phòng thủ mạng, nhiều quốc gia NATO và các quốc gia đối tác khác ở Estonia đang thử nghiệm tình huống khẩn cấp đối với một cuộc tấn công mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói khi đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, nói: Chiến tranh mạng có thể không lộ liễu như chiến tranh động học, nhưng nó được tích hợp vào các hoạt động hiếu chiến. Năm vừa qua đã cho thấy tầm quan trọng của việc phòng thủ mạng mạnh mẽ.

Trung tâm năng lực của NATO về phòng thủ chống lại các cuộc tấn công Internet ở Tallinn công bố: Trong cuộc diễn tập ảo, các đội từ 38 quốc gia phải bảo vệ các hệ thống máy tính thực khỏi các cuộc tấn công thời gian thực trong bốn ngày và thực hành các quyết định chiến thuật và chiến lược trong các tình huống quan trọng. Tổng cộng hơn 3000 người tham gia. Cuộc tập trận được tổ chức thường niên kể từ năm 2010.

Đức: Cam kết thêm 111 triệu euro để tái thiết Ukraine

Chính phủ liên bang Đức muốn cung cấp cho Ukraine thêm 111 triệu euro để tái thiết đất nước. Theo Bộ Phát triển, số tiền này sẽ được sử dụng đặc biệt để tạo ra các căn hộ cho những người phải di dời trong nước và hỗ trợ các cộng đồng Ucraina trong việc sửa chữa và trang bị cho các trường mẫu giáo, trường học và bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Jochen Flasbarth, hiện đang có chuyến công du hai ngày tới Ukraine, cho biết: Đức muốn cho người dân Ukraine thấy rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng họ trong tình đoàn kết. Theo đó, Đức đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 3,6 tỷ euro hỗ trợ dân sự kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Nga: Cố tình sử dụng thông tin sai lệch như một chiến lược

Theo ước tính của Anh, Nga đang phụ thuộc rất nhiều vào thông tin sai lệch và tin giả trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết tại London, trích dẫn các kết quả tình báo: Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, nhà nước Nga đã sử dụng một cách có hệ thống các hoạt động tình báo như một yếu tố then chốt trong chiến lược của mình. Thông tin sai lệch hoặc bị thao túng sẽ được cố ý tạo ra và chuyển đi.

Một mục tiêu quan trọng là làm mất uy tín của chính phủ Ukraine và giảm hỗ trợ quốc tế cho Ukraine. Một thành phần của chiến lược này là "rửa sạch tường thuật". Đồng thời, Nga đặc biệt thúc đẩy việc phổ biến thông tin, chẳng hạn như từ các nguồn chưa được xác minh, sau đó được đưa vào báo cáo của các phương tiện truyền thông nổi tiếng. Điều này nhằm che giấu nguồn gốc của thông tin, khiến nhà nước Nga dễ dàng tránh xa tin tức hơn.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang