Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 16.02.2023

Ukraine

Bóng bay được Nga thả trên bầu trời Kiev để nhử tên lửa

Theo không quân Ukraine, Nga có thể đã sử dụng những quả bóng bay thả trên bầu trời Kiev, nhằm mục đích lừa bịp, để Ukraine lãng phí tên lửa phòng không bằng cách phóng vào chúng. Người phát ngôn Lực lượng không quân Luftwaffe Ukraine Juryj Ignat nói với truyền thông rằng, quân Nga hy vọng rằn những quả bóng bay "thực tế không tốn kém gì" lại hiệu quả tiêu hao tiềm lực đối phương. Theo Luftwaffe, chúng là những quả bóng bay chứa đầy khí thông thường có gương phản xạ và radar. Ignat nói: Không có gì lạ khi các thiết bị "có thể thực hiện một số loại giám sát", vì vậy điều quan trọng là phải "hiểu chúng". Theo các nhà chức trách, các đối tượng bị bắn rơi hiện đang được kiểm tra kỹ lưỡng để có thêm thông tin chi tiết.

Vào buổi chiều, Luftwaffe phát hiện thấy sáu quả bóng bay nghi ngờ của Nga bay qua Kiev và đã bắn hạ một số trong chúng. Ukraine đã báo cáo về việc nhìn thấy các vật thể bay bí ẩn trong vài ngày qua. Hôm thứ Ba, nước láng giềng Moldova cũng tạm thời đóng cửa không phận - có lẽ cũng vì một khinh khí cầu xuất phát từ Ukraine và sau đó bay tới quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu là Romania.

Kiev tẩy chay các cuộc họp của OSCE có sự tham gia của Nga

Theo một báo cáo trên phương tiện truyền thông, Ukraine không muốn tham gia cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nếu các nghị sĩ Nga bị trừng phạt có mặt.

Trong đó, trưởng phái đoàn Ukraine Mykyta Poturaev viết rằng đất nước của ông sẽ không thể đến cuộc họp mùa đông nếu Nga tham dự. Ông đề nghị hoãn cuộc họp "để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc họp." Bức thư đề ngày 10.02 được gửi tới chủ tịch hội, Margareta Cederfelt.

Miền đông Ukraine bị quân Nga tăng cường tấn công

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết: Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công liên tục vào các vị trí của Ukraine ở phía đông đất nước. Tình hình đang căng thẳng, mặc dù lực lượng vũ trang Kiev cho đến nay vẫn cầm cự được. Thật khó khăn cho chúng tôi, tuy nhiên một số đơn vị Nga đã chịu thương vong lớn.

Được đưa vào diện Quỹ Nông nghiệp LHQ IFAD hỗ trợ

Các hộ sản xuất nhỏ của Ucraina được tiếp cận với các quỹ từ Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên hợp quốc (Ifad). IFAD cho biết nông dân đã đóng góp quan trọng trong việc cung cấp lương thực cho Ukraine trong chiến tranh, sản xuất 80% trái cây, rau và các sản phẩm từ sữa.

Vì nhiều ngườidi tản khỏi nơi chiến sự đến miền tây Ukraine, những người nông dân ở đó cần được hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng. Theo Ifad, nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của khoảng 13 triệu người Ukraine sống ở các vùng nông thôn. Theo Chương trình Lương thực Thế giới FAO, nhiều người ở đó hiện đang sống trên bờ vực nghèo đói. Việc đưa vào Ifad giúp nông dân tiếp cận với các khoản trợ cấp và tín dụng, cũng như các quỹ bổ sung. Đồng thời, Ukraine là một trong những nhà sản xuất lúa mì, ngô và dầu hướng dương lớn trên thế giới.

Có triển vọng tốt trên chiến trường

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Ukraine có cơ hội thực sự tốt để giành thế chủ động trên chiến trường. Ông nói với báo giới: Quân đội Ukraine có thể tạo ra sự khác biệt. Ông cũng cho biết binh lính Ukraine cũng được huấn luyện về mọi hệ thống vũ khí được chuyển giao cho Ukraine.

Đủ đạn dược kéo dài cho đến mùa hè

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, Ukraine vẫn còn nhiều đạn dược cho xe tăng phòng không "Gepard" đến mức nó sẽ đủ dùng cho đến mùa hè. Nhưng chúng ta phải xem xét tất cả các kho để xem những gì khác có thể được chuyển đến Ukraine, ông nói sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO. Đồng thời, phải trao đổi với ngành công nghiệp vũ khí để họ tăng sản lượng. Pistorius thông báo hôm thứ Ba rằng một hợp đồng sản xuất ở Đức đã được ký kết với Rheinmetall.

Vùng Luhansk đang bị Nga tăng cường lực lượng

Theo các nguồn tin Ukraine, Nga đang tăng cường lực lượng vũ trang tại khu vực Luhansk ở miền đông Ukraine. Thống đốc khu vực Ukraine Serhiy Hajdaj cho biết giới lãnh đạo ở Moscow đang chuyển các thiết bị hạng nặng và binh lính mới đến đó. Có rất nhiều cuộc pháo kích, kể cả từ trên không. "Các cuộc tấn công đến theo từng đợt từ các hướng khác nhau." Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục bảo vệ khu vực. Đồng thời, ông bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã rút lui khỏi biên giới hành chính Luhansk. "Điều đó không tương ứng với thực tế." Trước đó, Nga cho biết quân đội của họ đã chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine ở Luhansk và lực lượng Ukraine đã rút lui.

Nga: Mất một nửa xe tăng

Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Nga đã mất một nửa số xe tăng tốt nhất kể từ khi bắt đầu xâm lược Ukraine. Quân đội Nga buộc phải sử dụng lại những chiếc xe tăng cũ từ thời Liên Xô. Chuyên gia IISS Henry Boyd nói với truyền thông rằng khoảng 2.000 đến 2.300 xe tăng Nga đã bị phá hủy. Trong khi đó, tổn thất của Ukraine khoảng 700 xe tăng.

NATO: Stoltenberg vận động Ankara để Thụy Điển gia nhập NATO

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua thứ Năm. Như NATO đã thông báo, ông Stoltenberg sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tại Ankara và xuất hiện cùng với ông Cavusoglu trước báo giới. Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay vẫn phản đối kế hoạch gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan vào liên minh quốc phòng NATO.

Stoltenberg cho biết ông sẽ vận động "mạnh mẽ" để Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý trong chuyến thăm của mình. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là 2 quốc gia thành viên NATO duy nhất chưa đồng ý với việc gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu. Gần đây nhất, Ankara đã thể hiện sự sẵn sàng phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan. Sau vụ bê bối xung quanh việc một phần tử cực hữu đốt kinh Koran công khai ở Stockholm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ngăn cản việc gia nhập của Thụy Điển.

Thụy Điển: Hứa cung cấp vũ khí đáng kể cho Kiev

Thụy Điển đã hứa cung cấp cho Ukraine một lô hàng lựu pháo. Ngoài súng Archer, Kiev sẽ nhận được vũ khí chống tăng và 51 xe chiến đấu bộ binh, Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Việc huấn luyện sử dụng súng sẽ sớm bắt đầu, việc giao hàng "càng sớm càng tốt". Những vũ khí mà Thụy Điển hứa hẹn sẽ đóng góp đáng kể vào khả năng chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, Kristersson cũng nói rõ rằng Thụy Điển sẽ phải tính đến các yêu cầu của chính mình với tư cách là thành viên NATO trong tương lai nếu nước này cung cấp thêm vũ khí.

Đức: Tổng thanh tra kiểm tra lộ trình triển khai xe tăng chủ lực cấp cho Ukraine

Tổng thanh tra Lực lượng Vũ trang Đức, Eberhard Zorn, đã xác nhận rằng xe tăng Đức sẽ sớm được sử dụng trong cuộc chiến Ukraine. Ông nói với truyền thông: Tôi cho rằng 'leopards' và 'martens' của chúng tôi sẽ được sử dụng ở Ukraine vào tháng 3. Việc giao hàng sẽ mất một thời gian, nhưng các hệ thống vũ khí cũng sẽ được cung cấp các gói phụ tùng thay thế tương ứng và đạn dược đi kèm.

Zorn lưu ý thêm rằng điều quan trọng bây giờ là tổ chức cung cấp đủ đạn dược. May mắn thay, nhà máy Rheinmetall hiện đang thiết lập một dây chuyền sản xuất để chúng tôi có thể cung cấp đạn dược cho loại xe tăng chủ lực.

Nga: Cáo buộc phương Tây lên kế hoạch chiến tranh

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đã chuẩn bị viện trợ vũ khí cho Ukraine từ lâu. Ông nói tại Hạ viện Nga: Mỹ và các vệ tinh của họ đang tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp toàn diện sau nhiều năm chuẩn bị. Vì lý do này, chính phủ Nga sẽ sớm công bố sớm chính sách đối ngoại sửa đổi, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chấm dứt sự độc quyền của phương Tây trong việc định hình khuôn khổ đời sống quốc tế.

NATO: Kết quả hội nghị thượng đỉnh Brussels

Viện trợ xe tăng, thiếu đạn dược, mở rộng liên minh - cuộc họp của NATO tại Brussels có một chương trình nghị sự dày đặc. Kết quả có khả năng gây ra phản ứng trái chiều từ giới lãnh đạo Ukraine, do lịch cung cấp bị muộn.

Đức: Rheinmetall muốn cung cấp đạn dược cho Ukraine từ mùa hè

Công ty vũ khí Rheinmetall muốn giao đạn dược cho xe tăng phòng không "Gepard" do Đức đặt hàng bắt đầu từ mùa hè. Rheinmetall cho biết: Những chuyến giao hàng đầu tiên sẽ được giao vào mùa hè năm 2023. Tổng cộng 300.000 đạn dược sẽ được sản xuất thành hai đợt. Theo công ty, loại đạn này nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng xe tăng chủ lực "con báo". Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Đức Boris Pistorius cho biết tại Brussels hôm thứ Ba rằng các hợp đồng đã được ký kết. Theo đó, Đức đã giao 32 xe tăng phòng không "Gepard" cho Ukraine kể từ mùa hè và 5 chiếc nữa sẽ được giao vào cuối tháng 2.

Đức: Huấn luyện lực lượng phòng không Ukraine đang tiến triển nhanh chóng

Theo Lực lượng phòng không, không quân Đức,, việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine về hệ thống phòng không "Patriot" ở Đức đang tiến triển nhanh chóng. Người Ukraine có động lực cao và thường đã có kinh nghiệm hành động nên mọi thứ "diễn ra nhanh hơn dự kiến", chỉ huy hiệp hội huấn luyện Đức cho biết. Khóa học dành cho khoảng 70 lính diễn ra trong khoảng hai tuần tại một địa điểm của quân đội Đức Bundeswehr không được nêu tên vì lý do an ninh. "Patriot" là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới. Điều này có thể được sử dụng để chống lại máy bay địch, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Đức và Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không hiện đại.

Đức: Liên quân thiết giáp Đức ban đầu không đạt được mục tiêu

Tạm thời, Ukraine sẽ không nhận được số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực mà Đức đã hứa. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius, không có cam kết mới nào đối với xe tăng Leopard 2A6 được đưa ra tại cuộc họp liên minh xe tăng. Theo đó, chỉ có Đức và Bồ Đào Nha muốn chuyển giao mẫu xe này. Pistorius thừa nhận: Chúng tôi sẽ không đạt được sức mạnh cấp tiểu đoàn.

Vào cuối tháng 1, chính phủ liên bang đã công bố mục tiêu "thành lập nhanh chóng hai tiểu đoàn xe tăng với loại xe Leopard 2 cho Ukraine. Ở Ukraine, chúng thường được trang bị 31 xe tăng mỗi tiểu đoàn. Được điều phối bởi Ba Lan, gần 30 "Leopard 2A4" hiện đã tập hợp lại với nhau, Pistorius giải thích. Mặt khác, chỉ có 14 chiếc "Leopard 2A6" do Đức hứa hẹn và 3 chiếc xe tăng này của Bồ Đào Nha. Thụy Điển vẫn đang kiểm tra xem họ có thể cung cấp xe tăng hay không và ở mức độ nào.

UNICEF: Kêu gọi trợ giúp khẩn cấp cho trẻ em

Gần một năm sau khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga, tổ chức từ thiện dành cho trẻ em của Liên Hợp Quốc, UNICEF, đã kêu gọi Đức giúp đỡ khẩn cấp cho trẻ em ở Ukraine. Chủ tịch UNICEF Đức Georg Graf Waldersee phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến: “Chúng ta không được để trẻ em và thanh niên Ukraine trở thành một thế hệ lạc lối. Người đứng đầu UNICEF Ukraine, ông Murat Sahin, chỉ ra nỗi khổ của trẻ em: Trong gần một năm, khoảng 7,8 triệu trẻ em Ukraine đã phải sống trong tình trạng khẩn cấp thường xuyên và bị cướp đi tuổi thơ. "Mỗi đêm đi ngủ chúng sợ rằng tên lửa sẽ bắn trúng nhà của họ.

Theo tổ chức từ thiện dành cho trẻ em, hàng trăm trẻ em đã chết trong mỗi năm. Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, ít nhất 438 trẻ em đã thiệt mạng và 842 trẻ em bị thương trong chiến tranh. Bom mìn nằm rải rác cũng sẽ khiến trẻ em gặp nguy hiểm. Nhiều gia đình cũng lâm cảnh túng thiếu vì cơ sở hạ tầng bị tàn phá.

Thụy Sỹ: Tịch thu tài sản của Nga vi phạm hiến pháp Thụy Sĩ

Thụy Sĩ không cho phép tịch thu tài sản tư nhân của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Việc tịch thu tài sản tư nhân bị phong tỏa trái với hiến pháp Thụy Sỹ, như chính phủ đã tuyên bố, dựa trên phân tích của chính quyền. Chính phủ ghi nhận cuộc điều tra của nhóm công tác và sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến quốc tế. Hỗ trợ cho Ukraine sẽ tiếp tục bất kể các cuộc thảo luận đóng băng tài sản.

Chính phủ cho biết với cuộc xâm lược, Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và về cơ bản có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại đã gây ra. Đồng thời, nhóm công tác gồm các chuyên gia từ một số bộ đã đưa ra kết luận rằng việc tịch thu tài sản tư nhân có nguồn gốc hợp pháp mà không bồi thường vi phạm luật hiện hành và nghĩa vụ quốc tế của Thụy Sĩ. Các tiểu bang khác cũng sẽ có các quyền và bảo đảm hiến pháp tương tự.

Chechnya: Nhà cai trị Kadyrov đòi tái chiếm Đông Đức

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã đe dọa sự trở lại của quân đội chiếm đóng của Nga trên lãnh thổ Đức trong bối cảnh chuyển giao xe tăng của phương Tây cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, được phát sóng hôm thứ Tư trên trang web của chương trình tuyên truyền "60 phút"", ông nói: Chúng tôi phải trở về, đây là lãnh thổ của chúng tôi,.

Theo Kadyrov, việc quân đội Liên Xô rút khỏi lãnh thổ CHDC Đức cũ vào những năm 1990 là một sai lầm. Người đàn ông 46 tuổi này nói những người chịu trách nhiệm, chẳng hạn như cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev, người qua đời năm ngoái, lẽ ra phải bị trừng phạt là "những kẻ phản bội". Kadyrov nói: "Chỉ bằng cách đóng quân, người Đức mới "hiểu được vị trí của họ trong hệ thống phân cấp".

EU: Thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga với khối lượng 11 tỷ euro

Theo người đứng đầu Ủy ban EU Ursula von der Leyen, các cuộc thảo luận về gói trừng phạt thứ mười của Liên minh châu Âu đối với Nga trị giá 11 tỷ euro. Bà nói tại Nghị viện Châu Âu ngay trước khi bắt đầu các cuộc thảo luận của đại diện các quốc gia EU tại Brussels: Chúng tôi phải duy trì áp lực. Đó là về các hạn chế xuất khẩu đối với các linh kiện điện tử lưỡng dụng được sử dụng trong các hệ thống vũ khí của Nga như máy bay không người lái, tên lửa và trực thăng.

Lần đầu tiên, các biện pháp trừng phạt chống lại Nga cũng có thể nhằm vào Iran vì nước Cộng hòa Hồi giáo này ủng hộ cuộc chiến chống lại Ukraine. Nga đang sử dụng hàng trăm máy bay không người lái do Iran sản xuất ở Ukraine. EU cũng có kế hoạch loại trừ thêm bốn ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế Swift. Ngoài ra, cao su và nhựa đường cũng sẽ được bổ sung vào danh sách cấm nhập khẩu từ Nga.

Mỹ: Sản xuất đạn dược cho Ukraine giá 522 triệu USD

Chính phủ Mỹ đã trao một hợp đồng quốc phòng trị giá hơn 500 triệu USD cho hai công ty sẽ sử dụng số tiền này để sản xuất đạn pháo cho quân đội Ukraine. Quân đội Hoa Kỳ đã thông báo rằng loại đạn đầu tiên từ đơn đặt hàng này sẽ được giao vào đầu tháng tới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Kiev cảnh báo rằng các lực lượng Ukraine có thể không có đủ vũ khí và đạn dược để chống lại Nga. Đơn đặt hàng vũ khí của Hoa Kỳ hiện đã được đặt cho hai công ty Northrop Grumman Systems và Global Military Products. Nó có tổng trị giá 522 triệu đô la (486 triệu euro).

Đức: Đã tiếp nhận hơn một triệu người Ukraine vào năm 2022

Trước hội nghị thượng đỉnh về người tị nạn hôm thứ Năm, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser (SPD) nhấn mạnh nỗ lực nhân đạo trong việc chăm sóc những người tị nạn chiến tranh từ Ukraine vào năm 2022. Faeser nói với truyền thông: Cho đến nay, chúng tôi đã bảo vệ 1.062.000 người Ukraine khỏi các cuộc tấn công tàn bạo của Putin. Nhiều sinh mạng có thể đã được cứu nhờ nỗ lực nhân đạo vĩ đại này ở tất cả các cấp chính quyền. Tám trong số mười người tị nạn đến Đức từ Ukraine vào năm ngoái.

Vào thứ Năm, Faeser mời tham dự hội nghị thượng đỉnh về người tị nạn lần thứ hai. Các bên liên quan chính là các hiệp hội thành phố trung ương, 16 bộ trưởng chịu trách nhiệm của từng tiểu bang, bộ tài chính và xây dựng liên bang và quan chức hội nhập của chính phủ liên bang.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang