- Thời sự

Các tàiliệu của Hoa Kỳ là sự pha trộn giữa sự thật và bịa đặt
Ukraine một lần nữa nghi ngờ về ý nghĩa của các tài liệu bí mật bị rò rỉ của Mỹ. Đó là sự pha trộn giữa thông tin thật và giả. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Resnikov cho biết trong chuyến thăm Madrid. Resnikov nói: Rất nhiều thông tin trong đó không tương ứng với thực tế. Thông tin tương ứng với thực tế đã mất đi tính liên quan của nó. Vì vậy, nó là sự pha trộn giữa sự thật và không đúng sự thật.
Reznikov nói về âm mưu gây bất hòa giữa các đồng minh của Ukraine vì lợi ích của Nga. Ngược lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết các tài liệu do cơ quan tình báo Mỹ đăng trực tuyến có thể là giả mạo và nhằm đánh lừa Nga.
Thông tin mâu thuẫn về chuyển quân ở Bakhmut
Quân đội Ukraine đã bác bỏ tuyên bố sai sự thật của phía Nga về việc đã chiếm được hơn 80% thành phố Bakhmut. Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự miền Đông, nói với truyền thông rằng lực lượng vũ trang của Kiev kiểm soát "hơn 20%". Trong nhiều tháng, quân đội Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố đang có nhiều tranh chấp.
Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết trong một video rằng ở Bakhmut "phần lớn, tức là hơn 80%, nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi". Thông tin không thể được xác minh độc lập.
Kêu gọi một phút mặc niệm cảnh binh lính Ukraine bị chặt đầu
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi một phút mặc niệm sau khi công bố đoạn video được cho là quay cảnh binh lính Nga chặt đầu một tù nhân chiến tranh Ukraine. Phát biểu tại một bàn tròn về Ukraine trong cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, ông nói: Bây giờ tôi xin các bạn dành một phút mặc niệm cho người lính Ukraine mà tất cả chúng ta đã chứng kiến cái chết ngày hôm qua. Zelenskyj cũng nhắc lại những nạn nhân khác trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine.
Kêu gọi phản ứng trên toàn thế giới về video quân Nga chặt đầu tù binh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi thế giới phản ứng trước một đoạn video được công bố cho thấy cảnh một binh sĩ Nga chặt đầu một tù nhân chiến tranh Ukraine. Ông nhấn mạnh trong một thông điệp video: Đây là một video về nước Nga như nó vốn có. Đó không phải là một tai nạn cũng không phải là một trường hợp cá biệt. Khủng bố phải thua. Sẽ không ai hiểu nếu các nhà lãnh đạo không trả lời video. Chúng ta phải hành động ngay. Trong khi đó, người Ukraine phải tập trung cho mặt trận và đánh đuổi quân chiếm đóng ra khỏi đất nước. Theo Zelenskyj, việc nghiền nát kẻ chiếm đóng, bản án dành cho những kẻ giết người và tòa án dành cho nhà nước xấu xa là những nhiệm vụ chính hiện nay.
Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội trong đêm. Do nền của video có những chiếc lá xanh trên cây nên có thể cho rằng video này được quay vào năm ngoái. Cơ quan mật vụ Ukraine đang điều tra.
Selenskyj kêu gọi người Ukraine kiên trì
Trước tình hình khó khăn ở phía trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi đồng bào kiên trì. Zelenskyy nói trong thông điệp video buổi tối của mình: Chúng ta hiện đang ở giai đoạn của cuộc chiến mà điều quan trọng là xã hội và các đối tác của chúng ta không đánh mất ý thức về con đường phía trước. So với năm ngoái, mọi thứ hiện đã yên tĩnh hơn ở nhiều nơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua cuộc chiến ở đâu đó hoặc ít tập trung hơn vào việc giúp đỡ nhà nước. Người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh, bây giờ không phải là lúc để "ngủ quên trên chiến thắng. Con đường vẫn còn ở phía trước của chúng ta.
Hơn một năm sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, quân đội Ukraine hiện đang chịu áp lực, đặc biệt là ở phía đông xung quanh thành phố Bakhmut, nơi giao tranh ác liệt đã diễn ra trong nhiều tháng.
Tại miền nam Ukraine, Nga tăng cường phòng thủ
Theo các cơ quan tình báo Anh, Nga đã tăng cường đáng kể các tuyến phòng thủ ở miền nam Ukraine. Đây là dấu hiệu cho thấy Moscow đang sử dụng nhiều nguồn lực hơn để chuẩn bị cho một cuộc phản công có thể xảy ra của Ukraine theo hướng thị trấn ven biển Melitopol, theo báo cáo ngắn của Bộ Quốc phòng Anh.
Trong vài tuần qua, Nga đã hoàn thành ba tuyến phòng thủ ở khu vực Zaporizhia với khoảng cách ước tính là 120 km, mỗi tuyến cách nhau khoảng 10 đến 20 km. Các vị trí đầu tiên chứa các vị trí để tấn công, trong khi hai vị trí phía sau sẽ có khả năng phòng thủ liên tục, phát triển tốt hơn. Các tuyến phòng thủ có khả năng gây ra những rào cản lớn đối với Ukraine, các nguồn tin ở London cho biết. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể chứng minh hiệu quả nếu chúng cũng được cung cấp đầy đủ binh lính và đạn dược. Việc này hiện nay đơn vị chịu trách nhiệm có thực hiện được hay không vẫn chưa rõ.
Tổng thống Séc Petr Pavel đã phản ứng kinh hoàng trước các báo cáo về một đoạn video được cho là cho thấy cảnh binh lính Nga chặt đầu một tù nhân chiến tranh Ukraine. Ông nói: Nếu video này là xác thực, thì binh lính Nga đã đứng về phía Nhà nước Hồi giáo, kẻ mà tất cả chúng ta trên thế giới nên lên án.
Pavel lưu ý rằng có rất nhiều trường hợp được ghi chép đầy đủ về các hành động tàn bạo của lực lượng Nga ở Ukraine. Hành vi như vậy không thuộc về thế kỷ 21. Ông từng là chánh văn phòng của đất nước ông, đứng đầu ủy ban quân sự NATO từ năm 2015 đến 2018.
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB) có trụ sở tại Budapest do Nga kiểm soát. IIB từng là một ngân hàng phát triển của Khối Đông Âu trước đây. Năm 2019, nó chuyển trụ sở chính từ Moscow đến Budapest theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Sau khi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu hơn một năm trước, Cộng hòa Séc, Slovakia, Romania và Bulgaria đã rút khỏi IIB. Hungary là quốc gia EU và NATO duy nhất còn lại trong ngân hàng.
Các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào các nhân viên cấp cao của IIB, hai người Nga và một người Hungary. Trong đó, có biện pháp đóng băng các tài khoản và tài sản của các tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng ở Hoa Kỳ và những cá nhân bị ảnh hưởng sẽ không được phé
Các quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại Ukraine đã bày tỏ sự thất vọng trước cách đối xử được cho là tàn ác đối với các tù nhân chiến tranh Ukraine, mà các video được công bố gần đây được cho là đã chứng minh. Một trong các video cho thấy "hành quyết dã man một người đàn ông có vẻ là tù nhân chiến tranh Ukraine, trong khi video còn lại cho thấy thi thể bị cắt xén của những người có vẻ là binh sĩ Ukraine, theo một tuyên bố từ Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong đêm, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội được cho là quay cảnh một tù nhân chiến tranh người Ukraine được nghi bị lính Nga chặt đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi phản ứng quốc tế đối với video này. Một đoạn video thứ hai xuất hiện trước đó cho thấy những xác chết bị cắt xẻo của những người được cho là binh sĩ Ukraine. Tính xác thực và thời gian của các bản ghi không thể được xác minh.
Anh trừng phạt những người thân cận với các doanh nhân Nga Roman Abramovich và Alisher Usmanov. Theo Bộ Ngoại giao ở London, những hạn chế mới áp dụng cho các doanh nhân và công ty giúp Abramovich và Usmanov tránh các biện pháp trừng phạt. Ngoại trưởng James Cleverly cho biết: Chúng tôi đang thắt chặt thòng lọng xung quanh giới thượng lưu Nga và những người giúp họ che giấu tiền cho chiến tranh.
Theo Bộ, các mục tiêu cụ thể của lệnh trừng phạt bao gồm hai doanh nhân đến từ Síp, những người được cho là đã giúp thành lập các công ty và quỹ ở nước ngoài. Nước Anh đã đóng băng tài sản của hai đại gia nổi tiếng Abramovich và Usmanov vào năm ngoái.
Sau Duma Quốc gia Nga, thượng viện ở Mátxcơva cũng thông qua dự luật cho phép gọi nhập ngũ bằng điện tử đối với lính nghĩa vụ và quân nhân dự bị. Dự thảo hiện được chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin để ông có thể kí lệnh ban hành có hiệu lực. Theo quan điểm về một cuộc phản công của Ukraine dự kiến trong những tuần tới, mà quân đội Nga đang chuẩn bị, luật này đã được gấp rút thông qua quốc hội. Hạ viện đã thông qua biện pháp ngày hôm kia.
Cho đến nay, các quy tắc về nghĩa vụ quân sự quy định rằng những người lính nghĩa vụ và quân nhân dự bị phải được gọi trực tiếp. Trước đây, nhiều người Nga trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách tránh xa địa chỉ đăng ký của họ.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ James Rubin đã cáo buộc Nga về một chiến dịch thông tin sai lệch ở Balkan. Đại diện đặc biệt trong cuộc chiến chống lại các chiến dịch thông tin sai lệch ở thủ đô Skopje của Bắc Macedonian cho biết Tây Balkan "bị đầu độc khá nghiêm trọng" bởi những nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến tình hình. "Nguồn gốc của mối đe dọa ở khu vực này trên thế giới là thông tin sai lệch do Nga lan truyền, điều này thường được lặp lại thông qua các nền tảng truyền thông của Serbia," Rubin nói.
Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ lo ngại về các chiến dịch thông tin sai lệch của Nga chống lại sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine. Văn phòng của Rubin cho biết họ giúp các chính phủ đồng minh xác định các chiến dịch thông tin sai lệch nhắm vào quốc gia của họ và cung cấp hỗ trợ phân tích cũng như hỗ trợ công nghệ.
Nga dọa chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Dmitry Peskov cho biết thỏa thuận dự kiến được gia hạn vào tháng tới không có tác dụng với Nga. Cam kết gỡ bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga đã không được thực hiện. Ngay cả một số nỗ lực của Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng không thay đổi được gì. "Không có thỏa thuận nào có thể đứng bằng một chân, nó phải đứng bằng hai chân," Peskow nói. Về vấn đề này, triển vọng gia hạn "tất nhiên là không lớn trong tình hình hiện tại".
Bất chấp chiến tranh, thỏa thuận này nhằm cho phép xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Ukraine qua Biển Đen. Thỏa thuận lần đầu tiên được Nga và Ukraine đồng ý vào tháng 7 năm ngoái, dưới sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, và kể từ đó đã được gia hạn hai lần. Tuy nhiên, theo chính quyền ở Moscow, xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga đang bị cản trở bởi những trở ngại như bảo hiểm và xử lý thanh toán. Thỏa thuận hiện tại hết hạn vào ngày 18 tháng 5.
Các thành viên của Nghị viện Châu Âu và Nghị viện Ukraine hôm nay đã gặp nhau trong một phiên họp chung tại Brussels. Cuộc họp do Chủ tịch Nghị viện EU Roberta Metsola và người đồng cấp Ukraine Ruslan Stefantschuk khai mạc, đánh dấu sự khởi đầu của sự hợp tác lâu dài, như Nghị viện Châu Âu đã thông báo.
Các nghị sĩ muốn thảo luận về việc "tái thiết một Ukraine thuộc châu Âu" và con đường tiếp theo của quá trình gia nhập EU đối với quốc gia bị Nga tấn công. Các chủ đề chính là chính sách kinh tế, pháp quyền và cuộc chiến chống tham nhũng, như đã nói. Việc hài hòa hóa luật pháp Ukraine với luật pháp EU cũng nằm trong chương trình nghị sự.
Theo truyền thông Anh đưa tin, các tài liệu được cho là của cơ quan mật vụ Mỹ về cuộc chiến Ukraine bị rò rỉ cho thấy các lực lượng đặc biệt của quân đội phương Tây có thể được triển khai ở Ukraine. BBC và "Người bảo vệ" đều đưa tin, trích dẫn một trong các tài liệu, rằng Vương quốc Anh đang triển khai khoảng 50 thành viên của đơn vị tinh nhuệ của mình tại đất nước đang có chiến tranh. Do đó, các quốc gia NATO khác nên có mặt tại chỗ với các đơn vị tương tự - chẳng hạn như Pháp và Hoa Kỳ, mỗi quốc gia có khoảng 15 lực lượng.
Theo các báo cáo, tài liệu không tiết lộ chính xác vị trí của các lực lượng đặc biệt và họ đang làm gì ở đó. Bộ Quốc phòng Anh theo truyền thống không cung cấp bất kỳ thông tin nào về các nhiệm vụ của lực lượng đặc biệt như vậy và không muốn bình luận về các báo cáo theo yêu cầu.
Theo một báo cáo, hơn một năm sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, Deutsche Bank đã trở nên độc lập với trung tâm công nghệ Nga. Một phát ngôn viên của cho biết theo yêu cầu: Chúng tôi đang giảm các hoạt động của mình tại trung tâm công nghệ Nga. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã mở rộng các lựa chọn có sẵn cho nhân viên của mình ở đó và ngoài việc chuyển địa điểm hoặc tiếp tục làm việc tại chỗ, để chấm dứt mối quan hệ việc làm theo thỏa thuận chung trước đây.
Theo một báo cáo của ngân hàng, các địa điểm ở Moscow và Saint Petersburg có thể bị đóng cửa trong tương lai gần. Các nhiệm vụ trước đây phần lớn đã được chuyển đến các địa điểm khác của ngân hàng. Theo báo cáo, trong số 1.500 nhân viên ban đầu, hơn 700 nhân viên hiện đang làm việc cho ngân hàng bên ngoài nước Nga và hơn 300 người khác đã tìm việc làm mới. Cho đến nay, ít hơn 500 nhân viên người Nga vẫn ở lại.
Theo một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ, Serbia, mặc dù phản đối các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, dường như đã vận chuyển vũ khí cho Ukraine, hoặc ít nhất là đồng ý làm như vậy. Điều này xuất phát từ một bản tóm tắt các phản hồi của các chính phủ châu Âu đối với các yêu cầu của Ukraine về huấn luyện quân sự và vũ khí. Bức thư nằm trong số hàng chục tài liệu mật bị rò rỉ trực tuyến trong những tuần gần đây trong vụ rò rỉ dữ liệu tồi tệ nhất của chính phủ Mỹ trong nhiều năm. Thông tin về Serbia gây bùng nổ chính trị vì chính phủ ở Belgrade có truyền thống duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga và bất chấp quá trình gia nhập EU, không tham gia vào các biện pháp trừng phạt áp đặt cho cuộc tấn công vào Ukraine.
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá