- Thời sự

Cam kết viện trợ thêm từ Canada
Trong cuộc gặp Thủ tướng Ukraine Denys Schmyhal, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cam kết viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Trong đó có 21.000 khẩu súng trường tấn công, 38 khẩu súng máy và hơn 2,4 triệu viên đạn sẽ được chuyển giao. Justin Trudeau nói: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để Ukraine giành chiến thắng. Canada đã cung cấp 2,4 tỷ đô la Canada (1,64 tỷ €) cho các mục đích dân sự, như thanh toán lương hưu nhà nước và sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị Nga ném bom.
Schmyhal nói: Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc phản công của mình. Chúng tôi cần nhiều đạn dược hơn, nhiều vũ khí hơn, nhiều thiết bị quân sự hơn. Ông cảm ơn Canada về khoản viện trợ hàng tỷ đô la được cung cấp cho đến nay kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu
Xuất khẩu điện trở lại
Ukraine bắt đầu xuất khẩu điện trở lại vào hôm qua. Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko cho biết đây là một thông điệp rõ ràng rằng nỗ lực phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga đã không thành công. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông nói rằng 100% nhu cầu nội địa Ukraine được đảm nhận bởi mạng lưới của chính công ty.
Ông cho biết Moldova sẽ là quốc gia đầu tiên sử dụng điện của Ukraine. Ba Lan, Slovakia và Romania sẽ theo sau. Chiến tranh đã làm giảm 30% mức tiêu thụ điện ở Ukraine. Năng lượng tái tạo như năng lượng gió và năng lượng mặt trời giảm áp lực cho các nhà máy điện than và hạt nhân trong mùa nóng.
Tuy nhiên, nguồn cung liên tục vẫn không chắc chắn do các cuộc tấn công của Nga, Halushchenko nói. Thật không may, rất nhiều điều phụ thuộc vào cuộc chiến. Tôi có thể nói rằng chúng tôi khá tự tin cho đến mùa đông tới.
Binh sĩ được huấn luyện trở về nước
Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã công bố một đoạn video ngắn cho thấy các binh sĩ Ukraine rời Vương quốc Anh sau khóa huấn luyện. Nhìn ra khỏi xe buýt, người ta thấy những người lính Anh - có lẽ cũng là những người hướng dẫn - đang đứng chào bên vệ đường.
Trong nhiều tháng, các binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện ở Anh trong nhiều khóa học khác nhau và về các hệ thống vũ khí khác nhau. Ngoài các hoạt động chiến đấu, việc huấn luyện có thể được thực hiện ở đó trong hòa bình hơn và không có nguy hiểm trực tiếp.
Các thị trấn tiền tuyến ở miền đông Ukraine bị phóng hỏa
Theo các nguồn tin Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công trên mặt trận ở miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có các cuộc không kích và pháo kích. Một số thành phố và thị trấn ở khu vực Donetsk bị hỏa lực nặng nề. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công. Giao tranh cũng tiếp tục ở Bakhmut. Quân đội Nga tiếp tục cố gắng đưa thị trấn nhỏ, nơi đã xảy ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng, về dưới quyền kiểm soát của họ.
Nghi ngờ Mỹ nghe lén Zelenskyy
Giới lãnh đạo Ukraine nghi ngờ về cáo buộc hoạt động nghe lén của Hoa Kỳ chống lại Tổng thống Volodymyr Zelenskyy. Cố vấn tổng thống Mykhailo Podoliak cho biết trên truyền hình Ukraine rằng các cuộc tham vấn giữa nguyên thủ quốc gia và quân đội diễn ra khác với các tài liệu mật được công bố.
Các ấn phẩm không gây nguy hiểm cho mối quan hệ của Ukraine với các đối tác phương Tây. Đây là những phân tích bình thường - ông nói. Các kế hoạch phản công của Ukraine cũng sẽ không bị phá hỏng vì công việc vẫn đang được tiến hành.
Trước đó, đã có báo cáo về các tài liệu bí mật từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, theo đó Zelenskyy đề xuất các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các vị trí của quân đội Nga ở khu vực Rostov trong một cuộc tham vấn với lãnh đạo quân đội vào cuối tháng Hai. Điều đó có thể đã khuyến khích Washington không cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Podoljak mâu thuẫn với đại diện này.
Bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tăng doanh thu nhà nước từ kinh doanh dầu khí đang tăng. Theo đó, doanh thu từ dầu khí giảm khoảng 1,3 nghìn tỷ rúp (khoảng 14,5 tỷ euro) trong quý đầu tiên của năm 2023. Tình hình dự kiến sẽ thay đổi vào cuối quý 2 trong bối cảnh giá dầu tăng. Các khoản thu bổ sung từ dầu khí sẽ chảy vào ngân sách.
Giá dầu kỳ hạn tăng hơn 5% kể từ khi tập đoàn dầu mỏ Opec+, dẫn đầu là các nhà sản xuất dầu mỏ Ả-rập Xê-út và Nga , gây bất ngờ cho thị trường vào tuần trước khi tiếp tục cắt giảm mục tiêu sản xuất từ tháng Năm .
Litva đã cử một nhóm giảng viên quân sự tới Đức để huấn luyện binh lính trong lực lượng vũ trang Ukraine. Theo quân đội Litva, cùng với các huấn luyện viên người Đức và Bỉ, các binh sĩ của quốc gia Baltic thuộc EU và NATO sẽ tham gia chương trình huấn luyện do Bundeswehr điều hành cho đến ngày 15 tháng 5. Nhiệm vụ này là một phần của Nhiệm vụ Huấn luyện Châu Âu (EUMAM) dành cho các lực lượng vũ trang Ukraine, được quyết định bởi các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia thành viên EU vào tháng 11.2022.
Trong chuyến thăm của đồng nghiệp người Đức Boris Pistorius (SPD) tới Litva vào tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Arvydas Anusauskas thông báo rằng khoảng 40 huấn luyện viên Litva sẽ tham gia các khóa dạy khác nhau dành cho binh sĩ Ukraine ở Đức.
Bất chấp cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, Hungary muốn tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào khí đốt của Nga. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết đã đạt được thỏa thuận với Nga cho phép công ty năng lượng Gazprom cung cấp khí đốt bổ sung ngoài những gì đã thỏa thuận trong một thỏa thuận dài hạn. Theo Szijjarto, quốc gia thuộc Liên minh châu Âu Hungary nhận 80 đến 85% lượng khí đốt từ Nga và cũng nhận 80% lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga vào năm 2022.
Khi các quốc gia EU khác tranh giành để thay thế khí đốt của Nga, Hungary sẽ nhận được 4,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga, chủ yếu thông qua đường ống Turkstream, theo thỏa thuận 15 năm được ký vào năm 2021.
Hạ viện Nga đã thông qua một sửa đổi luật nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc nhập ngũ. Các đại biểu của Duma Quốc gia tại Moscow đã bỏ phiếu cho dự thảo thông báo sẽ được gửi bằng điện tử trong tương lai - trước đây nó phải được gửi trực tiếp. Các đại biểu Duma đã nhất trí bỏ phiếu ủng hộ quy định mới trong lần họp thứ hai, giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình lập pháp của Nga. Trong bối cảnh cuộc tấn công quân sự của Nga ở Ukraine, điều này sẽ giúp việc huy động thêm lực lượng trở nên dễ dàng hơn.
Nga dường như đã bắt đầu vận chuyển nhiên liệu tới Iran bằng đường sắt. Điều này được chỉ ra bởi các tuyên bố của đại diện ngành và dữ liệu xuất khẩu có sẵn cho truyền thông. Iran và Nga, cả hai đều chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, do đó đang thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn. Khi làm như vậy, Nga cũng đang phản ứng lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga do hậu quả của cuộc tấn công vào Ukraine.
Mùa thu năm ngoái, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố bắt đầu trao đổi các lô hàng sản phẩm dầu mỏ với Iran. Theo thông tin của Reuters, việc giao hàng chỉ bắt đầu trong năm nay. Vào tháng 2 và tháng 3, Nga sau đó đã giao tới 30.000 tấn xăng và dầu diesel cho Iran. Nhiên liệu được vận chuyển bằng đường sắt từ Nga qua Kazakhstan và Turkmenistan.
Trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine, Romania đang nâng cấp lực lượng không quân của mình. Bucharest có kế hoạch mua một số phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu đa năng F-35. Điều đó đã được quyết định bởi Hội đồng Quốc phòng Tối cao của đất nước do Tổng thống Klaus Johannis làm chủ tịch. Số lượng máy bay chiến đấu hiện đại do Mỹ sản xuất sẽ được mua vẫn chưa được công bố.
Chủ đề của phiên họp Hội đồng Quốc phòng là tình hình an ninh ở khu vực Biển Đen trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine và tình hình đe dọa ở Cộng hòa Moldova.Tháng 11.2022, Bucharest đã ký hợp đồng với Na Uy để mua 32 máy bay chiến đấu F-16 đã qua sử dụng.
Theo Liên hợp quốc (LHQ), gần 8.500 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cho biết, từ khi bắt đầu cuộc xâm lược đến ngày 9 tháng 4, có 8.490 thường dân thiệt mạng đã được xác nhận và 14.244 thường dân bị thương được tính ở Ukraine. Khoảng 4.000 dân thường đã thiệt mạng chỉ riêng ở các khu vực tiền tuyến có tranh chấp gay gắt là Donetsk và Luhansk.
Tuy nhiên, người ta e rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều, vì thông tin từ các khu vực chiến tranh đặc biệt khó khăn chỉ đến với sự chậm trễ và nhiều báo cáo vẫn chưa được xác nhận. OHCHR từ lâu đã mô tả các con số của mình là "phần nổi của tảng băng chìm" do khả năng tiếp cận các khu vực chiến sự bị hạn chế.
Chính phủ liên bang Đức đang liên lạc với chính phủ ở Washington về việc rò rỉ các tài liệu bí mật của Hoa Kỳ. Khi được truyền thông hỏi, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Liên bang cho biết "chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với các đối tác của mình và đặc biệt là Hoa Kỳ về chủ đề này". Bộ từ chối cung cấp thêm thông tin về vụ việc.
Trong vài tuần qua, một số tài liệu đã xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến được cho là có chứa kế hoạch của Hoa Kỳ và NATO nhằm hỗ trợ một cuộc tấn công quân sự của Ukraine chống lại Nga vào mùa xuân.
Theo truyền thông Mỹ về vụ rò rỉ dữ liệu từ các tài liệu bí mật của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nghi ngờ rằng, cuộc tấn công mùa xuân dự kiến của Ukraine để bảo vệ chống lại Nga sẽ không mang lại bất kỳ thành công lớn nào. Theo các bài báo, quân đội Ukraine có thể "bỏ xa" các kế hoạch ban đầu nhằm tái chiếm các vùng lãnh thổ do Nga nắm giữ. Nguyên nhân là do Kiev gặp khó khăn trong việc tăng quân, khí tài và trang thiết bị. Các tài liệu tiết lộ những lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ về tình trạng chiến tranh. Chúng cũng có thể khuyến khích những người chỉ trích đã kêu gọi Mỹ và NATO nỗ lực hơn nữa để đạt được một giải pháp thương lượng.
Đánh giá trên các tờ báo, được đánh dấu là tuyệt mật, xuất hiện từ đầu tháng 2 và đề cập đến "những thâm hụt đáng kể trong việc tăng và duy trì quân số". Ngoài ra, người ta nói về khả năng cuộc phản công của Ukraine chỉ có thể đạt được "những lợi ích lãnh thổ khiêm tốn". Theo các tài liệu này, chiến lược của Kiev tập trung vào việc giành lại các khu vực tranh chấp ở phía đông trong khi đẩy mạnh về phía nam để cắt cầu nối đất liền của Nga với bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Khả năng phục hồi của hệ thống phòng thủ của Nga và sự thiếu huấn luyện cũng như thiếu đạn dược của phía Ukraine có thể sẽ làm phức tạp thêm tiến độ của cuộc tấn công và gia tăng thương vong.
Cơ quan tình báo quân đội Anh cho rằng lực lượng đổ bộ đường không của Nga sẽ tham gia nhiều hơn vào các hành động tấn công trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine trong tương lai. Lực lượng đổ bộ đường không vốn chịu tổn thất nghiêm trọng trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến đã được trang bị hệ thống tên lửa TOS-1A, được mệnh danh là "súng phun lửa hạng nặng", theo bản tin hàng ngày của Bộ Quốc phòng Anh. Hệ thống này trước đây được sử dụng bởi một đơn vị đặc biệt của quân đội Nga ở Ukraine để bảo vệ các đơn vị
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá