Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 11.04.2023

Ukraine

Tài liệu bí mật của Mỹ không ảnh hưởng đến chiến lược quân sự

Liệu việc tiết lộ tài liệu bí mật của Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch? Trong một cuộc phỏng vấn báo chí, Oleksiy Danilov từ Hội đồng An ninh Ukraine đã bác bỏ những báo cáo như vậy. Ông là một trong những cố vấn chính sách an ninh quan trọng nhất của Tổng thống Zelenskyy.

Trao đổi tù binh

Ukraine và Nga một lần nữa trao đổi hơn 200 tù nhân. Người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết: Chúng tôi đang nhận lại 100 người của chúng tôi - binh lính, thủy thủ, lính biên phòng và vệ binh quốc gia. Trong số đó có người bị thương nặng.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo 106 quân nhân Nga đã được đưa tới Moscow, bao gồm cả để điều trị y tế.

Kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng vào tháng 2 năm ngoái, hơn 2.000 người Ukraine đã trở về từ sự giam cầm của Nga. Vấn đề trao đổi tù nhân là lĩnh vực duy nhất mà cả hai bên tham chiến vẫn đang đàm phán. Tù binh và thương binh được trao đổi thường xuyên. Tất cả các cuộc đàm phán khác về một giải pháp cho cuộc xung đột đang bị đình trệ.

công cộng, vốn ngày càng trở nên phổ biến kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine.

Hai phần ba Bachmut bị Nga kiểm soát

Theo người đứng đầu khu vực Donetsk do Moscow bổ nhiệm, Denis Puschilin, Nga hiện kiểm soát hơn 75% thành phố Bakhmut, nơi đã xảy ra tranh chấp gay gắt trong nhiều tuần. Đoạn phim được đăng trên Telegram cho thấy chuyến thăm của Puschilin tới thị trấn khai thác mỏ nhỏ. Puschilin đang mặc đồ chiến đấu, có thể nghe thấy tiếng nổ ở phía sau. Tuy nhiên, những đoạn ghi âm này không thể được xác minh độc lập.

Ukraine trước đó đã cáo buộc Nga sử dụng chiến thuật thiêu đốt ở Bakhmut. Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine Olexandr Syrskyi cho biết kẻ thù đang phá hủy các tòa nhà và vị trí bằng các cuộc không kích và pháo kích. Việc bảo vệ Bakhmut sẽ tiếp tục. "Tình hình khó khăn nhưng có thể kiểm soát được," Syrskji nói.

Nhà thờ Ukraine ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bị quân Nga đàn áp

Theo các chuyên gia, Nga đã đàn áp các cộng đồng tôn giáo Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW) viết rằng Giáo hội Chính thống mới ở Ukraine bị ảnh hưởng đặc biệt. Do mục tiêu của Nga là quét sạch Giáo hội ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, độc lập với Moscow. Các nhà thờ bị tịch thu và các linh mục bị bắt giữ tùy tiện. Các dịch vụ nhà thờ ở Ukraine bị cấm.

Nhà thờ Chính thống Ukraine chỉ được thành lập vào năm 2018 với sự hỗ trợ của nhà nước. Mặt khác, Giáo hội Chính thống Nga coi Ukraine là thuộc phạm vi ảnh hưởng của mình và Giáo hội Chính thống do Nga lập ở Ukraine là giáo hội hợp pháp duy nhất. Tuy nhiên, sau này cũng đã tách khỏi Moscow sau cuộc xâm lược của Nga vào năm ngoái.

Đổi lại, chính Giáo hội Chính thống Ukraine đã phàn nàn về sự đàn áp lớn của chính phủ ở Kiev. Các cơ quan nhà nước Ukraine đang đột kích nhà thờ. Các giáo sĩ được khuyến khích thay đổi nhà thờ hoặc bị trục xuất khỏi những nơi thờ tự.

Bức xúc vì tài liệu bí mật

Theo phóng sự của kênh truyền hình Mỹ CNN, giới lãnh đạo Ukraine nổi giận vì tài liệu mật về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga bị công bố. Do đó, nước này đã thay đổi một số kế hoạch quân sự của mình.

Một tài liệu cho thấy Hoa Kỳ cũng do thám Zelenskyy. CNN dẫn lời một người thân cận với Zelenskyy cho biết, thực tế này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng các quan chức Ukraine vô cùng thất vọng vì vụ rò rỉ dữ liệu.

Theo báo cáo trên nhiều phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, các tài liệu cho thấy các cơ quan mật vụ của Washington cũng xem xét kỹ lưỡng các đồng minh của họ như thế nào. Ví dụ, "Thời báo New York" đã đưa tin về những điểm yếu trong hệ thống phòng không Ukraine, trích dẫn các tài liệu. Điều này phải được tăng cường để chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Đẩy lùi 60 cuộc tấn công của Nga

Theo Bộ Tổng tham mưu ở Kiev, các lực lượng vũ trang Ukraine đã chống lại khoảng 60 cuộc tấn công của Nga kể từ Chủ nhật Phục sinh và cũng bắn hạ 6 máy bay không người lái. Bộ Tổng tham mưu cho biết kẻ thù hoạt động mạnh nhất ở khu vực Donetsk ở phía đông. Thành phố Cherson ở phía nam cũng bị pháo kích dữ dội. Theo các nguồn tin Ukraine, ít nhất 7 thường dân đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Nga vào cuối tuần qua.

Theo thông tin, trọng tâm của cuộc giao tranh là ở thành phố và khu vực Bakhmut ở vùng Donetsk. Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine ở miền đông, Tướng Olexander Syrskyj, cho biết tình hình ở đó khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Quân đội Ukraine sẽ "anh dũng" chống lại cuộc tấn công của Nga tại Bakhmut.

Marjinka bị Nga tăng cường tấn công

Theo các cơ quan tình báo Anh, quân đội Nga đã mở rộng các cuộc tấn công bằng xe tăng vào thành phố Marjinka, miền đông Ukraine ở vùng Donetsk trong bảy ngày qua. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga tiếp tục sử dụng nhiều vũ khí trong khu vực để đạt được những lợi ích tối thiểu. Khu vực Donetsk vẫn là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Donetsk là thành phố lớn nhất trong khu vực cùng tên, được lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn tuyên bố là một nước cộng hòa nhân dân độc lập. Trong khi đó, Moscow đã sáp nhập khu vực này vi phạm luật pháp quốc tế. Theo báo cáo của Anh, thành phố Marjinka, nơi có các tuyến giao thông quan trọng chạy qua, đã xảy ra tranh chấp kể từ năm 2014 và phần lớn bị phá hủy bởi hỏa lực tên lửa.

Các cuộc không kích mới của Nga vào vùng Kherson

Theo các nguồn tin Ukraine, máy bay chiến đấu của Nga đã ném bom hai cộng đồng ở vùng Kherson. Thống đốc khu vực Ukraine, Oleksandr Prokudin, đã đưa ra các tuyên bố tương ứng. Ông không cho biết liệu các vụ tấn công có dẫn đến tử vong hay thương tích hay không. Vào cuối tuần, thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở một số khu vực của đất nước.

Hoa Kỳ: Nhận thấy rủi ro bảo mật trong vụ rò rỉ tài liệu

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với các nhà báo: Việc công bố các tài liệu bí mật của Hoa Kỳ trên Internet cho thấy nguy cơ mất bảo mật "rất cao" và các tài liệu lưu hành trực tuyến là "nguy cơ rất cao đối với an ninh quốc gia,. Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, các tài liệu này bao gồm thông tin về kế hoạch của Mỹ và NATO hỗ trợ cuộc tấn công quân sự của Ukraine chống lại Nga vào mùa xuân.

Nga: Bỏ tù vì hành động biểu tình

Một tòa án ở Nga đã kết án hai người đàn ông 19 năm tù vì ném cocktail Molotov vào tòa thị chính để phản đối việc huy động quân sự. Theo hãng thông tấn nhà nước Tass, cựu thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia và cựu nhân viên y tế đã bị tòa án quân sự ở Yekaterinburg ở Urals kết tội "hành động khủng bố".

Đây là hình phạt cao nhất chưa từng có đối với các cuộc tấn công như vậy vào các tòa nhà

Nga: Quân đội tư nhân Wagner tuyển dụng tình nguyện viên

Trong một bức thư ngỏ, quân đội tư nhân Nga Wagner quảng cáo tuyển nhận tình nguyện viên triển khai trong khu vực chiến tranh với mức lương hàng tháng là 240.000 rúp (khoảng 2.700 euro). Wagner cho biết tiền thưởng thành công cũng được hứa hẹn. Người đứng đầu quân đội, Yevgeny Prigozhin, xác nhận rằng lá thư "dịch vụ tuyển dụng" của ông, trong đó có cả số điện thoại, là thật. Theo đó, những người đàn ông trong độ tuổi từ 21 đến 60 bị tù được tuyển dụng để triển khai trong khu vực chiến tranh.

Wagner gần đây đã tổn thất quân đội trong trận chiến Bachmut ở miền đông Ukraine, và do đó đang khẩn cấp phụ thuộc vào nhân sự mới. Prigozhin gần đây cũng thông báo rằng các văn phòng nghĩa vụ quân sự sẽ được thành lập trên toàn quốc. Do đó, mức lương cơ bản tại Wagner cao hơn nhiều so với đề nghị của Bộ Quốc phòng Nga, hứa hẹn ít nhất 195.000 rúp một tháng.

Nga: Đánh giá rò rỉ thông tin từ Mỹ rất thú vị

Điện Kremlin đang theo dõi việc công bố các tài liệu bí mật của Hoa Kỳ, bao gồm cả những tài liệu về cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: Những vụ rò rỉ khá thú vị, mọi người đang nghiên cứu, phân tích và thảo luận rộng rãi về chúng. Truyền thông Mỹ trước đó đã đưa tin về nội dung tài liệu được công bố trên mạng xã hội. Ngoài ra còn có thông tin từ các cơ quan tình báo Hoa Kỳ về cuộc chiến Ukraine.

Khi được hỏi về khả năng có sự tham gia của chính quyền Nga trong ấn phẩm này, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng ông không thể bình luận. Ông Peskov nói: Tất cả chúng ta đều biết rằng đây lại là xu hướng đổ lỗi cho Nga về mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi và quy mọi thứ cho Nga. Việc đổ lỗi này là “căn bệnh chung” nên không có gì để bình luận.

Nga: Tăng cường phòng không ở các khu vực giáp biên giới với Ukraine

Nga dường như muốn tổ chức lại và tăng cường lực lượng phòng không. Andrei Demin, một chỉ huy cấp cao trong Lực lượng Không quân Nga, cho biết đây là phản ứng đối với việc Phần Lan gia nhập NATO. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Red Star của Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng cho biết gần đây đã có một số thách thức đối với hệ thống phòng không do các cuộc tấn công của Ukraine.

Do đó, Nga đã bổ sung hơn 50 trạm radar di động và hệ thống cảnh báo sớm A-50, Demin cho biết. Ngoài ra còn có các chuyến bay kiểm soát 24 giờ ở các khu vực không xa Ukraine, nơi Nga đã tấn công trong hơn một năm. Ngoài ra, khả năng phòng thủ tên lửa đã được cải thiện. Các đơn vị phòng không đã được lắp đặt tại các khu vực Ukraine dưới sự kiểm soát của Nga. Nga cũng đã mở rộng sản xuất hệ thống chống máy bay không người lái RLK-MC. Những cải cách tiếp theo được lên kế hoạch và sẽ được thực hiện.

Belarus: Cần được bảo đảm an ninh

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã yêu cầu sự đảm bảo từ Nga trong trường hợp đất nước của ông bị tấn công. Nga nên bảo vệ Belarus như thể đây là "lãnh thổ của chính mình", hãng thông tấn nhà nước BelTA của Belarus đưa tin. Lukashenko trước đó đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ở Minsk.

Nga: Dùng chiến thuật tiêu diệt

Ukraine đã cáo buộc quân đội Nga sử dụng chiến thuật thiêu đốt người ở thành phố Bakhmut đang bị vây hãm ở phía đông đất nước. Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine Olexandr Syrskyi cho biết kẻ thù đang phá hủy các tòa nhà và vị trí bằng các cuộc không kích và pháo kích. Việc bảo vệ Bakhmut sẽ tiếp tục. "Tình hình khó khăn, nhưng có thể kiểm soát được." Lực lượng Nga đã triển khai các đơn vị đặc nhiệm và không kích để hỗ trợ vì lính đánh thuê Wagner đã kiệt sức, Syrskji nói.

Đức: Hiệp hội giáo viên muốn được giúp đỡ nhiều hơn trong việc hòa nhập học sinh Ukraine

Hiệp hội Giáo viên Đức kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho các trường học trong việc hòa nhập trẻ em và thanh niên Ukraine tị nạn. Chủ tịch Hiệp hội Heinz-Peter Meidinger cảnh báo: Các chính trị gia đang đe dọa phá vỡ dự án hòa nhập thành công học sinh từ Ukraine vào các trường học ở Đức. Chúng tôi khẩn cấp cần hỗ trợ thêm cho các trường đã tiếp nhận một số lượng lớn học sinh tị nạn - nếu không thì việc hội nhập có nguy cơ thất bại. Tại nhiều trường học có sự cam kết đáng ngưỡng mộ đối với trẻ em tị nạn. Nhưng phần lớn các tiểu bang khiến các trường học thất vọng khi phải đối phó với những nhiệm vụ này.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang