Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 10.04.2023

Ukraine

Selenskyj hy vọng hòa bình trong một năm

Vào lễ Phục sinh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ hy vọng sẽ có hòa bình ở Ukraine trong năm tới. Trong thông điệp video được phát vào buổi tối, Zelenskyj nói: Những lời cầu nguyện cho hòa bình sẽ được lắng nghe. Mỗi ngày lễ Kitô giáo đều dạy cho đất nước của chúng ta rằng cái ác có thể bị khuất phục. Chúng ta buộc cái ác phải tiến dần tới thất bại.

Cuộc chiến tranh xâm lược nước láng giềng của Nga đến nay đã kéo dài hơn 13 tháng. Nhiều Cơ đốc nhân ở Ukraine đã tổ chức lễ Phục sinh vào Chủ nhật. Tuy nhiên, phần lớn dân số cũng theo lịch cũ của Nhà thờ Chính thống Nga, không tổ chức lễ hội cho đến Chủ nhật tuần sau. Zelenskyj cáo buộc Nga đã đánh dấu Chủ nhật - ngày mà nhiều Kitô chính thống kỷ niệm Chúa Giêsu vào thành Jerusalem - bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine.

Những đồn đoán về chuyến thăm Đức của Zelenskyj vào tháng 5

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj có thể đến Đức vào tháng 5, để nhận Giải thưởng Charlemagne cho ông và người dân Ukraine tại Lễ đăng quang do Tòa thị chính Aachen tổ chức vào ngày 14.05. Các nhà tổ chức đang chuẩn bị cho mọi kịch bản tổ chức. Sự tham gia của ông Zelansky phụ thuộc "rất nhiều vào tình hình chiến tranh hiện tại và vấn đề an ninh tương ứng. Nếu Selenskyj không thể tham dự trực tiếp, ông ấy cần được kết nối qua video. Kế hoạch cũng đang được tiến hành cho phương án này.

Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) sẽ có bài phát biểu khen ngợi tại lễ trao Giải thưởng Aachen Charlemagne năm nay cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Selenskyj.

Giải thưởng Charlemagne năm nay sẽ không được trao vào Ngày Thăng thiên như thường lệ mà được trao trước đó 4 ngày vào ngày 14.05. Theo "BamS", lý do là Scholz đang trên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào ngày 18.05.

Cáo buộc Vatican đánh đồng Ukraine với Nga

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine đã chỉ trích Vatican về việc đánh đồng Ukraine và Nga trong tổ chức lễ Ostern. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Oleh Nikolenko viết trên Facebook: Thật không may, chúng tôi phải nói rằng cuộc diễu hành năm nay một lần nữa bị lu mờ bởi nỗ lực đánh đồng nạn nhân và những kẻ tấn công. Sự tham gia chung của một người Ukraine và một người Nga đã bóp méo thực tế rằng Nga đã nhấn chìm người Ukraine bằng cách phạm tội diệt chủng chống lại họ. Tại buổi lễ, hai bạn trẻ đến từ Ukraine và Nga đã cùng nhau kêu gọi hòa bình.

Một động thái như vậy làm suy yếu các nguyên tắc công lý và đạo đức phổ quát, đồng thời làm mất uy tín của khái niệm hòa bình và tình anh em. Người phát ngôn nói: “Chúng tôi thất vọng vì Tòa thánh đã không tính đến những lập luận của phía Ukraine về bản chất xúc phạm của cách tổ chức như vậy.

Hai người chết trong cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhia

Theo các nguồn tin Ukraine, hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga ở Zaporizhia. Chính quyền địa phương cho biết đó là một người đàn ông 50 tuổi và cô con gái 11 tuổi của ông. Họ đã chết khi một ngôi nhà bị Nga nã pháp vào đêm Chủ nhật.

Một phụ nữ 46 tuổi, vợ và mẹ của nạn nhân, đã được giải cứu khỏi đống đổ nát. Hai tên lửa tấn công thành phố ở phía đông nam Ukraine. Một tòa nhà bị phá hủy và hàng chục tòa nhà khác bị hư hại.

Hoa Kỳ: Rò rỉ tài liệu mật của Mỹ về Ukraine

Hai ngày sau khi các tài liệu bí mật của Hoa Kỳ được công bố trên Internet, thế giới bùng nổ các đánh giá và bình luận. Bởi các tài liệu có thể chứa thông tin về khả năng quân sự của Ukraine và công việc của các cơ quan mật vụ Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về các tài liệu được phát tán trên Internet. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp tại Washington cho biết: Chúng tôi đã liên lạc với Bộ Quốc phòng về vấn đề này và đã bắt đầu một cuộc điều tra. Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Sáu họ đang điều tra vụ rò rỉ và đã chính thức thông báo cho Bộ Tư pháp về vấn đề này.

Một số tài liệu bí mật của chính phủ gần đây đã xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến như Twitter, Telegram và Discord. Theo một báo cáo trên tờ New York Times, những tài liệu này bao gồm các tài liệu bí mật về các kế hoạch của Mỹ và NATO nhằm giúp Ukraine chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa xuân chống lại Nga. Theo New York Times, các tài liệu đã được phân phối thông qua các kênh thân Nga. Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ nói với truyền thông rằng một số tài liệu rõ ràng đã bị sửa đổi.

Vatican: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Ukraine và Nga

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho người dân Ukraine và Nga trong thông điệp Phục sinh truyền thống của ngài. Trước khi phép lành "Urbi et orbi" được phát đi khắp thế giới, ngài nói: "Hãy giúp đỡ những người Ukraine thân yêu trên con đường tìm đến hòa bình và hãy chiếu ánh sáng Phục sinh xuống nhân dân Nga. An ủi những người bị thương và những người mất người thân trong chiến tranh. và để những người bị bắt trở về an toàn với gia đình của họ.

Trong những tháng gần đây, Vatican đã nhiều lần ủng hộ việc trao đổi tù nhân chiến tranh từ cả hai nước. Những nỗ lực ngoại giao của Tòa thánh nhằm hòa giải cuộc chiến, vốn đã kéo dài gần 14 tháng, cho đến nay vẫn không thành công.

Nga: phá hủy kho nhiên liệu Ukraine

Theo Nga, họ đã phá hủy một kho nhiên liệu gần thành phố Zaporizhia, miền nam Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 70.000 lít nhiên liệu đã được lưu trữ ở đó. Các kho vũ khí của quân đội Ukraine cũng bị phá hủy ở khu vực Zaporizhia và Donetsk.

Nga: Muốn tạo ra vẻ bình thường

Theo các cơ quan tình báo Anh, Nga đang cố tình tạo ấn tượng rằng tình hình ở các khu vực sáp nhập của Ukraine đã trở lại bình thường. Tại một cuộc họp gần đây của Hội đồng An ninh Nga, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev đã được chọn để phát biểu về tái thiết, thực thi pháp luật và trật tự công cộng ở các vùng lãnh thổ bị sáp nhập.

Việc ông ta được chọn làm phát ngôn viên có lẽ là một dấu hiệu cho thấy tình hình ở các tỉnh nên diễn ra thường nhật như có thể. Tuy nhiên, trên thực tế, các khu vực này vẫn đang tranh chấp mạnh mẽ và nhiều cư dân không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản nhất.

Đức: Chiến tranh Ukraine điểm thấp trong lịch sử của nền văn minh

Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki ở Köln đã mô tả cuộc chiến Ukraine như một điểm yếu của nền văn minh. Woelki nói trong bài giảng vào Chủ nhật Phục sinh tại Nhà thờ lớn Köln: Cuộc chiến khủng khiếp này ở Ukraine, đã diễn ra ác liệt trong 410 ngày qua, là một trong những phần đen tối nhất của cái gọi là lịch sử văn minh hiện đại của chúng ta. Sự hủy diệt tàn bạo và chết chóc ở khắp mọi nơi. Vô số đau khổ và nước mắt cho hàng triệu người. Theo Woelki, chưa bao giờ số lượng người chạy trốn khỏi chiến tranh, xung đột và đàn áp trên thế giới lại cao như hiện nay.

Chủ tịch hội đồng của Giáo hội Tin lành ở Đức (EKD), Annette Kurschus, kêu gọi mọi người không bị tê liệt trước nhiều cuộc khủng hoảng trên thế giới. Kurschus, người cũng là Chủ tịch của Nhà thờ Tin lành Westphalia, cho biết: Cơn bão chiến tranh tiếp tục càn quét người dân Ukraine. Tuy nhiên, Lễ Phục sinh là lời phản công mạnh mẽ của Thiên Chúa đối với mọi thứ dường như bế tắc và vô vọng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang