- Thời sự

Tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công Kramatorsk
Một năm trước, vụ tấn công bằng tên lửa vào nhà ga xe lửa Kramatorsk đã giết chết hơn 50 người. Người Ukraine đặt hoa tại nhà ga xe lửa ngày hôm nay để tưởng niệm.
Theo một báo cáo của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, vụ tấn công vào nhà ga xe lửa quá đông đúc do quân đội Nga thực hiện phải bị coi là tội ác chiến tranh.
31 trẻ em bị bắt cóc trở về với gia đình
Theo tổ chức "Save Ukraine", hơn 30 trẻ em đã trở về Ukraine. Theo tổ chức này, trẻ em và thanh niên từ vùng Cherson và Kharkiv đã bị bắt cóc sang Nga và bị giam giữ ở đó trong nhiều tháng. Giờ đây họ đã được đoàn tụ với gia đình.
Máy bay không người lái bị bắn hạ ở Crimea
Theo các nhà chức trách ở đó, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên bán đảo Crimea, nơi đã bị Nga sáp nhập. Người đứng đầu chính quyền Crimea, ông Sergey Axyonov, cho biết trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram, máy bay không người lái đã bị chặn ở thành phố Feodosiya.
Theo hãng thông tấn Nga Tass, một cố vấn cho biết các mảnh vỡ từ máy bay không người lái đã rơi xuống một thị trấn ở Crimea nhưng không gây thiệt hại.
Muốn nối lại xuất khẩu điện sang phương Tây
Sau nhiều tháng bị Nga bắn tên lửa, Ukraine hiện đang lên kế hoạch nối lại xuất khẩu điện sang phương Tây. Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu: Lưới điện Ukraine đã hoạt động được gần hai tháng mà không có bất kỳ hạn chế tiêu thụ nào và có dự trữ năng lượng. Điều này sẽ tạo ra các nguồn tài chính bổ sung cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy và hư hỏng.
Việc xuất khẩu tối đa 400 megawatt đã được thỏa thuận với mạng lưới cung cấp năng lượng châu Âu, nơi Ukraine được kết nối ngay sau khi bắt đầu chiến tranh. Ông Halushchenko cho biết số lượng xuất khẩu thực tế sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng Ukraine.
Đề nghị Ấn Độ viện trợ nhân đạo
Ukraine dường như muốn yêu cầu Ấn Độ viện trợ nhân đạo và thiết bị để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy. Điều này được truyền thông Ấn Độ đưa tin, trích dẫn giới ngoại giao. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Japarova dự kiến thăm Ấn Độ vào thứ Hai tới. Nước này hiện giữ chức chủ tịch Nhóm các nền công nghiệp phát triển và thị trường mới nổi (G20) và không tham gia chỉ trích quốc tế về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.
Japarova sẽ yêu cầu Ấn Độ gửi một "thông điệp hòa bình mạnh mẽ" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, người có thể sẽ thăm nước này để dự một hội nghị vào tháng 7 và dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9. Ukraine cũng muốn tham gia các cuộc họp G20 và mời Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phát biểu trước các nhà lãnh đạo G20 trong hội nghị thượng đỉnh.
Giải phóng Crimea là giải pháp thay thế duy nhất
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã mô tả việc giải phóng bán đảo Crimea ở Biển Đen khỏi sự chiếm đóng của Nga là giải pháp thay thế duy nhất. Zelenskyy nói trong một thông điệp được lan truyền trên Twitter vào tối thứ Sáu: Thế giới nên biết: sự tôn trọng và trật tự sẽ chỉ trở lại trong quan hệ quốc tế khi lá cờ Ukraine trở lại Crimea. Mặt khác, sự đàn áp, giết người, chiến tranh và cái ác hiện đang lan rộng dưới lá cờ Nga. Việc giải phóng Crimea là không có lựa chọn thay thế không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với toàn thế giới. Tôi tin chắc về điều đó.
Coi "tài liệu mật" của Nga là giả mạo
Kiev coi các tài liệu bí mật mới xuất hiện trên Internet của Nga là giả mạo và là một phần trong chiến dịch thông tin sai lệch của Moscow. Cố vấn của văn phòng tổng thống, Mykhailo Podoliak viết trên Twitter và Telegram: Đó là một trò chơi tình báo thông thường. Các cơ quan mật vụ Nga đã tự chuẩn bị các tài liệu với mục đích gieo rắc nghi ngờ và bất hòa giữa các đồng minh của Ukraine và khiến họ mất tập trung vào các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến.
Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, bao gồm cả "Thời báo New York", ngày hôm qua đã đưa tin về các tài liệu khác chứa bí mật quân sự của Hoa Kỳ về Ukraine, Trung Quốc và Trung Đông đã xuất hiện trên Internet. Hơn 100 tài liệu, được công bố trên Twitter, trong số đó có chứa thông tin về khả năng phòng không của Ukraine.
Podoljak giải thích rằng tài liệu này là tập hợp dữ liệu từ các nguồn có sẵn công khai trộn lẫn với thông tin bịa đặt và bị chặn. Tất cả những điều này sau đó được đóng dấu bằng một vụ rò rỉ dữ liệu bí mật, được công bố hàng loạt trên internet và phương tiện truyền thông xã hội với hy vọng tạo được sự tin cậy.
Ukraine dường như đang phân phối lựu đạn
Đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng, quân đội Ukraine dường như đang phân phối đạn dược. Tờ Washington Post đưa tin, quân đội Ukraine hiện đang lựa chọn mục tiêu cẩn thận hơn so với cách đây vài tuần để tránh bỏ lỡ . Sự sẵn có của đạn pháo là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến này, nhà phân tích quân sự Rob cho biết.
Người đứng đầu nhóm Wagner, Prigozchin, gần đây cũng đã phàn nàn về việc quân đội Nga thiếu đạn dược. 10.000 tấn đạn dược cần thiết mỗi tháng cho riêng trận chiến giành Bakhmut ở miền đông Ukraine.
Đang trên đường gia nhập NATO
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhìn thấy đất nước của mình đang trên đường gia nhập NATO. Zelensky cho biết trong thông điệp video của mình vào mỗi buổi tối: Với viện trợ quân sự mới từ phương Tây và sự ủng hộ của quốc tế, Ukraine đã có một tuần thuận lợi để "tiến tới NATO". Quốc gia EU Litva trong tuần này đã công nhận sự cần thiết phải mời Ukraine gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự ở thủ đô Vilnius vào tháng 7.
Hàng trăm người đã tham dự tang lễ của blogger quân sự nổi tiếng Maxim Fomin ở Moscow hôm thứ Bảy. Theo truyền thông, nhiều người tham gia tang lễ tại nghĩa trang Troekurovskoye ở phía tây thủ đô mặc quần áo có chữ "Z" hoặc "V", những chữ này đã trở thành biểu tượng ủng hộ cuộc tấn công quân sự ở Ukraine.
Trong số những người đưa tang có người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin. Fomin, viết dưới tên Vladlen Tatarsky, đã bị giết trong một vụ đánh bom tại một quán cà phê ở St. Petersburg vào Chủ nhật tuần trước.
Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Robert Habeck kêu gọi kiểm soát hải quan chặt chẽ hơn để thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông nói với truyền thông: Chúng ta không được dung thứ cho các biện pháp trừng phạt bị phá hoại bằng thủ đoạn. Habeck trích dẫn Đan Mạch như một ví dụ về cuộc chiến tốt hơn chống lại việc lách lệnh trừng phạt. Ở đó, hải quan kiểm tra các luồng thương mại và dữ liệu hải quan rất cẩn thận để phát hiện những điểm bất thường và yêu cầu các công ty trả lời, nếu cần. Yêu cầu cung cấp thông tin này và các quyền kiểm tra này cũng được biết đến trong luật ngoại thương của Đức. Habeck nói: “Nếu điều này được sử dụng theo cách có mục tiêu, chúng ta có thể tăng cường sức mạnh chung của các cơ quan chức năng của chúng ta.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hiện đang bác bỏ các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Ukraine và Nga. Ông nói với truyền thông: Đối với một số người, ý tưởng ngừng bắn có thể hấp dẫn - và tôi hiểu điều đó. Nhưng nếu điều này đồng nghĩa với việc phê chuẩn thực tế việc Nga chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng của Ukraine, thì đây sẽ không phải là một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Bộ trưởng biện minh cho ý kiến của mình rằng Nga có thể tập hợp lại quân đội và tấn công lại sau một thời gian nhất định. Nga phải đạt đến mức sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán mang tính xây dựng. Mục tiêu phải là một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá