- Thời sự

Nói về tài liệu Nga giả mạo
Ukraine đã dán nhãn các tài liệu bí mật của Hoa Kỳ là giả mạo của Nga. Cố vấn tổng thống Mykhailo Podoliak viết trên Twitter: Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, các cơ quan mật vụ đã sa sút đến mức chỉ có thể chuộc lỗi bằng Photoshop và "rò rỉ thông tin giả". The New York Times trước đây đã đưa tin về các tài liệu nói rằng việc chuẩn bị cho một cuộc phản công của Ukraine phải được hoàn thành trước ngày 30.04.
Từ chối đề xuất của Brazil
Ukraine đã bác bỏ đề xuất của Brazil về việc từ bỏ Bán đảo Crimea để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình với Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Oleh Nikolenko viết trên Twitter: Không có lý do pháp lý, chính trị hay đạo đức nào khiến Ukraine phải từ bỏ một tấc đất của mình. Tất cả các nỗ lực hòa giải sẽ phải giả định trước sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia Ukraine.
Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva trước đó đã gợi ý rằng Ukraine sẽ từ bỏ bán đảo Crimea ở Biển Đen mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014. Lula nói rằng câu hỏi về Crimean có thể được thảo luận. Tuy nhiên, Nga không được phép chiếm thêm bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine. Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước láng giềng trong hơn một năm.
Tình hình khó khăn ở Bakhmut
Quân đội Ukraine đã mô tả tình hình ở thành phố Bakhmut miền đông Ukraine là khó khăn. Serhiy Cherevatii, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự phía đông Ukraine, nói với truyền thông rằng quân đội Ukraine đã cầm cự được bất chấp ưu thế về quân số của các đơn vị Nga.
Do đó, quân đội Nga đã tập trung toàn bộ lực lượng để chiếm thành phố. Nhưng Ukraine kiểm soát tình hình. Cherevatji nói rằng ở một số nơi, Nga đã đạt được những thành công về mặt chiến thuật, nhưng họ đang phải trả giá đắt cho điều đó. Thông tin về tình hình ở Bakhmut không thể được xác minh độc lập.
Theo các nguồn tin của Anh, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát bờ tây sông Bakhmutka. Điều này đe dọa một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trên Twitter từ báo cáo mới nhất của cơ quan tình báo quân đội về tình hình ở Ukraine. Theo báo cáo, quân đội Nga đã đạt được tiến bộ trong nhiều tháng chiến đấu ác liệt để giành thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Họ rất có thể đã thâm nhập vào trung tâm thành phố.
Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể kết thúc bằng một giải pháp chính trị. Tất cả các bên liên quan nên gặp nhau nửa chừng để đưa ra các điều khoản cho một giải pháp như vậy, ông Tập nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bữa ăn tối ở Quảng Châu. Trước đó, hai nước cho biết sẽ ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm khôi phục hòa bình ở Ukraine dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
Sau khi báo chí đưa tin về các tài liệu cáo buộc Mỹ viện trợ quân sự trong cuộc chiến ở Ukraine, Moscow một lần nữa nhận thấy vai trò của Washington trong cuộc xung đột đã được khẳng định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới: Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thời báo New York trước đó đã đưa tin về các kế hoạch của Hoa Kỳ và NATO nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine trước một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch chống lại quân chiếm đóng của Nga. Không rõ liệu các tài liệu có phải là chính hãng hay không, nhưng Ukraine gọi chúng là giả.
Một giải pháp đang nổi lên trong cuộc xung đột về tình trạng thừa cung ngũ cốc Ukraine giá rẻ trên thị trường Ba Lan. Tân Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus cho biết sau cuộc gặp với đồng cấp Ukraine Mykola Solski tại thủ đô Ba Lan: Ukraine đã đưa ra đề xuất hạn chế nghiêm ngặt việc xuất khẩu ngũ cốc sang Ba Lan trong một thời gian nhất định và thậm chí là dừng hoàn toàn việc này trong thời điểm hiện tại. Bộ trưởng Ukraine đã đảm bảo rằng Kiev sẽ ngừng xuất khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương cho đến khi bắt đầu vụ thu hoạch mới.
Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, vốn bị hạn chế do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, không chỉ đi qua Biển Đen hay sông Danube mà còn bằng đường bộ qua Ba Lan. Tuy nhiên, vận tải đi về đang đình trệ, các cảng quá tải. Nông dân Ba Lan nhiều ngày nay biểu tình phản đối nông sản giá rẻ từ nước láng giềng.
Ngân sách nhà nước Nga chìm sâu mầu đỏ trong quý đầu tiên do chi tiêu vũ khí cao và thu nhập từ xuất khẩu năng lượng giảm. Từ tháng 1 đến tháng 3, mức thâm hụt là 2,4 nghìn tỷ rúp (26,5 tỷ euro), Bộ Tài chính công bố tại Moscow. Để so sánh: trong cùng kỳ năm 2022, một khoản thặng dư đáng kể khác là 1,13 nghìn tỷ rúp đã đạt được.
Tăng cường sản xuất thiết bị quân sự và chi tiêu khổng lồ của chính phủ đang giữ cho ngành công nghiệp của Nga phát triển mạnh. Họ đang giúp giảm thiểu sự suy thoái của nền kinh tế Nga do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với cuộc chiến chống Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây - bao gồm cả việc hạn chế giá dầu mỏ của Nga - nhằm mục đích khiến việc tài trợ cho cuộc chiến trở nên khó khăn hơn.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết cuộc chiến Ukraine chỉ có thể thực hiện được trong khuôn khổ trật tự thế giới mới không có sự thống trị của Mỹ. Phát biểu trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Lavrov cho biết các cuộc đàm phán phải dựa trên việc tính đến lợi ích của Nga. Đó là về các nguyên tắc mà trật tự thế giới mới sẽ dựa vào.
Ông Lavrov cũng đe dọa rằng Nga sẽ rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Ông nói: Nếu không có tiến triển trong việc loại bỏ các trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, thì chúng tôi sẽ đặt câu hỏi liệu thỏa thuận này có cần thiết hay không. Thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu phân bón và thực phẩm bất chấp lệnh trừng phạt. Moscow đã nhiều lần phàn nàn rằng thỏa thuận này không được tôn trọng. Hồi tháng 3, Nga chỉ đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc đã ký giữa Moscow và Kiev thêm 60 ngày, thay vì 120 ngày trước đó.
Lãnh đạo SPD Saskia Esken bảo vệ việc giao vũ khí cho Ukraine trước các cuộc tuần hành Lễ Phục sinh. Esken nói với báo giới: Ukraine có quyền bảo vệ nền độc lập, tự do và cả nền dân chủ của mình. Do đó, việc Đức cùng với các đối tác ở EU và NATO đang hỗ trợ nước này là đúng đắn.
Esken nói rằng bản thân thường xuyên tham gia các cuộc tuần hành Phục sinh. Mong muốn một thế giới hòa bình đoàn kết tất cả chúng ta và cũng đoàn kết những người đến với nhau ở đó. Tuy nhiên, với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine, thông điệp đang trở nên phức tạp hơn. Esken cảnh báo: Sự hiếu chiến của Putin không được phép thành công, vì điều đó sẽ kích động sự bắt chước và gây ra những hậu quả chết người cho tương lai của chúng ta. Các cuộc tuần hành hòa bình truyền thống sẽ lại diễn ra vào cuối tuần lễ Phục sinh tại khoảng một trăm thành phố của Đức.
Sau vụ thu hoạch kỷ lục vào năm 2022, Bộ Nông nghiệp Nga đang lên kế hoạch đạt sản lượng 120 triệu tấn trong năm nay. Hãng thông tấn Interfax đưa tin rằng các kế hoạch của Bộ thấp hơn khoảng 5% so với ước tính thu hoạch vào tháng 12. Nga là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Do đó, vụ thu hoạch rất quan trọng đối với giá lương thực toàn cầu.
Năm 2022, theo số liệu chính thức, Nga đã mang về 157,7 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 104,2 triệu tấn lúa mì. Đây là kết quả tốt nhất cho ngành nông nghiệp Nga trong lịch sử của nó - trước đó là vụ thu hoạch kỷ lục là 135 triệu tấn. Không rõ liệu kết quả này có liên quan đến diện tích mới mà Nga chiếm được trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraine hay không. Vào tháng 12, Bộ đã dự báo sản lượng ngũ cốc từ 125 đến 127 triệu tấn cho năm 2023, bao gồm 80 đến 85 triệu tấn lúa mì.
Đồng tiền quốc gia của Nga đã tiếp tục trượt dốc trong vài tháng qua. Vào thứ Sáu, hơn 82 rúp phải được trả cho một đô la và hơn 90 rúp cho một euro - nhiều hơn kể từ tháng 4 năm 2022. Vào thời điểm cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine bắt đầu, đồng rúp đã mất khoảng một nửa giá trị. Tuy nhiên, sau khi chính phủ ở Moscow áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn, ban đầu nó đã phục hồi và thậm chí còn tăng lên đáng kể.
Vào tháng 6 năm 2022, tỷ giá hối đoái là khoảng 52 rúp đổi một đô la. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 1 năm 2023, đồng tiền quốc gia của Nga đã mất giá tương đối liên tục - tổng cộng hơn 35% so với đồng đô la và đồng euro.
Theo Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, khoảng 6.000 tội ác liên quan đến chiến tranh đã được Đức ghi nhận. Theo đó, tội ác trong hai tuần đầu tiên của cuộc chiến phần lớn là nhằm vào Nga. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các tội phạm có "ý định chống Ukraine" đã chiếm ưu thế. Các tội được ghi nhận bao gồm phá hoại tài sản, lăng mạ, đe dọa, nhưng cũng có hành hung thể xác. Cũng bao gồm các tội ác thường trực tiếp chống lại cuộc chiến Ukraine. Hơn một phần ba tổng số tội ác đã được ghi nhận trong 13 tuần đầu tiên của cuộc chiến tính đến cuối tháng 5 năm 2022.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói rằng quyết định tái chiếm Crimea phải do Ukraine đưa ra. Blinken nói: Ukraine là một nền dân chủ. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy có trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Nhưng ông ấy cũng phải cởi mở với ý chí của người Ukraine. Mỹ cùng với nhiều quốc gia khác đã cam kết hỗ trợ Ukraine và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của nước này. Điều đó bao gồm một cuộc phản công có thể sẽ bắt đầu trong những tuần tới.
Các tài liệu bí mật về kế hoạch hỗ trợ quân đội Ukraine của Mỹ và NATO trước cuộc tấn công của Nga ở Ukraine đã xuất hiện trên mạng. Điều này đã được "Thời báo New York" đưa tin, trích dẫn các quan chức chính phủ Hoa Kỳ. Do đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang điều tra xem ai đứng sau ấn phẩm này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nội dung của các tài liệu dường như đã bị thay đổi theo cách có thể chỉ ra một chiến dịch thông tin sai lệch từ Nga, báo cáo cho biết.
Các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ để xóa các tài liệu cho đến nay đã không thành công, tờ báo viết. Các tài liệu đã được phân phối thông qua các nền tảng truyền thông xã hội Twitter và Telegram. Các tài liệu đã được 5 tuần và không có kế hoạch chiến đấu cụ thể nào. Tuy nhiên, những người trong quân đội vẫn có thể thu thập thông tin có giá trị từ nó, chẳng hạn như lịch trình giao vũ khí.
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá