Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 09.02.2023

(Ảnh minh họa).

Ukraine

Zelenskyy đến Paris

Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Paris vào buổi tối hôm qua, hội đàm về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Trước đây Zelenskyj đã tới London, đề nghị cấp các máy bay chiến đấu của phương Tây.

Zelenskyj đến Cung điện Buckingham

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy được Vua Charles III chào đón tại Cung điện Buckingham. Nhà vua đã chào đón tổng thống nồng nhiệt vào buổi chiều, như có thể thấy trên hình ảnh truyền hình từ các kênh của Anh.

Gia đình hoàng gia đã tạo điểm nhấn để ủng hộ Ukraine: Chẳng hạn, năm ngoái, Vua Charles (74) đã đến thăm một trung tâm chào đón người tị nạn Ukraine ở London cùng với Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Selenska. Nữ hoàng Elizabeth II, người qua đời vào tháng 9, đã được chụp ảnh trước một bó hoa màu xanh và vàng ngay sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga – mà theo các nhà bình luận hoàng gia, lẽ ra không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Một chiến thắng sẽ thay đổi thế giới

Phát biểu tại Quốc hội Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảm ơn sự hỗ trợ của Anh trong cuộc chiến chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Ông nói: London đã đứng về phía Kiev ngay từ ngày đầu tiên. Đất nước đã đoàn kết tất cả các đồng minh khi điều đó dường như hoàn toàn không thể. Tổng thống cũng cảm ơn cựu Thủ tướng Boris Johnson, người đã tới Ukraine nhiều lần và trở thành đối tác thân thiết của Zelenskyy. Zelenskyy cho biết ông sẽ làm mọi cách để thuyết phục thế giới rằng Ukraine cần máy bay chiến đấu hiện đại.

Hàng trăm nghị sĩ, nhà báo và những người khác đã tập trung tại Hội trường Westminster và đón nhận Zelenskyj bằng những tràng pháo tay vang dội, kéo dài. Tổng thống cảm ơn Anh một cách dứt khoát về việc chuyển giao vũ khí của Anh và tự tin về kết quả của cuộc chiến: Chúng tôi biết: Tự do sẽ chiến thắng! Và chúng tôi biết rằng chiến thắng này sẽ thay đổi thế giới. Đó sẽ là một chiến thắng mà thế giới phải mất một thời gian dài.

Được NATO hỗ trợ khoảng 120 tỷ USD cho

Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, các nước thành viên NATO cho đến nay đã huy động được khoảng 120 tỷ USD (khoảng 112 tỷ euro) để hỗ trợ Ukraine. Ông cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ở Washington rằng đó là viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga gần một năm trước, 30 đồng minh đã cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ chưa từng có. Về số lượng hỗ trợ khác nhau được cung cấp bởi các quốc gia riêng lẻ của liên minh phương Tây, Stoltenberg nói rằng Hoa Kỳ, với tư cách là đồng minh lớn nhất, đóng một vai trò không thể thiếu. Các đồng minh châu Âu và Canada cũng đã tăng cường viện trợ. Bây giờ họ cùng nhau cung cấp hơn một nửa tổng số hỗ trợ. Điều này bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không hiện đại và các thiết bị quân sự khác.

Anh: Xe tăng Anh triển khai ở Ukraine vào đầu tháng 3

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh sẽ được triển khai ở Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga vào đầu tháng tới. Điều này đã được Thủ tướng Rishi Sunak công bố trong chuyến thăm chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tới một khu huấn luyện quân sự ở Hạt Dorset. Sunak cho biết: Quân đội Ukraine sẽ sử dụng xe tăng Challenger 2 trong tháng tới để bảo vệ chủ quyền của Ukraine.

Nga: Phát biểu tại LHQ khẳng định Baerbock thừa nhận 'cuộc chiến ủy nhiệm'

Đại sứ Liên Hợp Quốc của Nga Wassili Nebensja giải thích tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock như một cam kết về việc Đức tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York, nhà ngoại giao này đề cập đến một phát biểu do chính trị gia Xanh đưa ra trước Hội đồng Châu Âu vào cuối tháng Giêng. Vào thời điểm đó, Baerbock đã kêu gọi sự đoàn kết của các đồng minh phương Tây với những lời sau: Chúng tôi đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga chứ không phải chống lại nhau.

Nebensya bây giờ nói: Thậm chí không phải là về sự thừa nhận của các chính trị gia như Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock, người nói rằng NATO đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga. Ukraine không thể tự mình đánh bại Nga trên chiến trường. Bộ Ngoại giao sau đó đã nói rõ rằng Baerbock không có nghĩa là Đức hoặc các đồng minh của họ sẽ tham gia vào cuộc chiến. Chính phủ liên bang nhấn mạnh: Chúng tôi ủng hộ Ukraine, nhưng chúng tôi không phải là một bên tham chiến.

Nga: Cảnh báo London về việc giao máy bay chiến đấu

Đại sứ quán Nga tại Anh cảnh báo chính phủ ở London về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Một tuyên bố được các cơ quan thông tấn nhà nước Nga trích dẫn cho biết chính phủ Anh phải chịu trách nhiệm về "đổ máu, vòng leo thang tiếp theo và hậu quả quân sự và chính trị đối với lục địa châu Âu và thế giới" do việc triển khai các máy bay chiến đấu hiện đại sẽ được kích hoạt. Ukraina. Nga sẽ tìm cách đáp trả bất kỳ "động thái không thân thiện nào của phía Anh".

Nga:Áp lệnh trừng phạt thêm nhiều người Mỹ

Trong cuộc xung đột với phương Tây, Nga đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 77 người Mỹ khác. Trong số các thống đốc khác, một số bang của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư. Moscow cho biết đây là phản ứng đối với các biện pháp trừng phạt tương tự mà Washington áp dụng đối với công dân Nga. Hiện có hơn 1.300 công dân Mỹ nằm trong danh sách trừng phạt của Nga. Cũng như nhiều quốc gia khác, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Ngoài các lệnh cấm nhập cảnh, điều này cũng bao gồm các hạn chế kinh tế sâu rộng. Mátxcơva nhiều lần mô tả các biện pháp trừng phạt này là biểu hiện của thái độ được cho là chống Nga của các quốc gia phương Tây.

Liên hợp quốc: UNESCO giúp trẻ em bị tổn thương và hỗ trợ các nhà báo

Tổ chức văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO muốn giúp đỡ các học sinh bị tổn thương bởi chiến tranh ở Ukraine, bảo vệ tài sản văn hóa và hỗ trợ các nhà báo trong công việc của họ. Theo thỏa thuận với Bộ Văn hóa Ukraine, các chuyên gia sẽ đào tạo 20.000 giáo viên về nhận biết và chăm sóc trẻ em bị sang chấn từ tháng 2. Do đó, trường học nên được biến thành nơi trú ẩn.

Bốn địa điểm văn hóa sẽ được khôi phục với sự giúp đỡ của UNESCO, bao gồm cả Kiev Pechersk Lavra. Mười địa điểm văn hóa khác sẽ được kiểm tra như một phần của kế hoạch khẩn cấp và 50 chuyên gia sẽ được đào tạo về công việc ổn định khẩn cấp.

UNESCO muốn hỗ trợ công việc của các nhà báo trong khu vực chiến tranh với trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, các khóa đào tạo để sử dụng trong các khu vực khủng hoảng và máy phát điện khẩn cấp. Cũng sẽ có sự giúp đỡ cho các phương tiện truyền thông ở Moldova, Romania và Slovakia để họ có thể thông báo cho những người tị nạn Ukraine bằng ngôn ngữ của họ.

Bồ Đào Nha: Sẽ giao ba xe tăng "Leopard 2" vào tháng 3

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết Bồ Đào Nha sẽ sửa chữa một số xe tăng "Leopard 2" và giao 3 chiếc cho Ukraine vào tháng 3. Vào thứ Bảy, ông cho biết Bồ Đào Nha đang đàm phán với Đức để mua các bộ phận cần thiết cho việc sửa chữa. Các lực lượng vũ trang cho biết vào tháng 1 rằng Bồ Đào Nha có 37 xe tăng Leopard 2. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, hầu hết trong số đó không hoạt động.

Đức, Ba Lan: Muốn phối hợp lập Liên minh cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine

Đức và Ba Lan muốn triệu tập một cuộc họp của các quốc gia muốn cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine vào tuần tới. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius công bố sau cuộc gặp với đồng nghiệp người Ba Lan Mariusz Błaszczak tại Warsaw. Pistorius nói rằng cuộc họp nhằm mang lại lợi ích cho nhau.

Anh: Kiểm tra khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã kiểm tra xem các máy bay chiến đấu có sẵn cho Ukraine hay không. Sunak đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace xem xét những loại máy móc mà Vương quốc Anh có thể cung cấp cho Ukraine về mặt lý thuyết, Downing Street cho biết. Nhưng đó là một giải pháp "dài hạn". Các phi công Ukraine đầu tiên có thể được huấn luyện trên các máy bay phản lực của NATO ở Vương quốc Anh vào đầu mùa xuân.

Cho đến nay, Sunak đã miễn cưỡng đáp ứng các yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu, chẳng hạn như yêu cầu của cựu Thủ tướng Boris Johnson. Trong chuyến thăm London, ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng máy bay chiến đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ukraine.

Liên hiệp quốc: Các nhà điều tra hé lộ Putin đóng vai trò tích cực trong vụ bắn rơi chuyến bay MH17

Theo các nhà điều tra quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng vai trò tích cực trong vụ bắn rơi máy bay chở khách MH17 ở miền đông Ukraine vào tháng 7/2014. Điều này xuất hiện từ các cuộc gọi điện thoại bị nghe lén, như nhóm điều tra ở The Hague đã công bố. Có "những dấu hiệu mạnh mẽ" rằng quyết định này đến từ Tổng thống Putin.

Tuy nhiên, nhóm điều tra đang kết thúc cuộc điều tra của mình. Không có đủ bằng chứng để buộc tội thêm và Putin được hưởng quyền miễn trừ.

(Xem thêm:

=>Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 08.02.2023)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang