Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 06.02.2023

(Ảnh minh họa).

Ukraina

Xe tăng chủ lực "Leopard 2" đầu tiên từ Canada trên đường tới Ukraine

Chiếc đầu tiên trong số 4 chiếc xe tăng "Leopard 2" mà Canada hứa hẹn đang trên đường tới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand viết trên Twitter: Một chiếc máy bay của không quân Canada đã cất cánh từ Halifax chở chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 đầu tiên mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine. Canada đoàn kết với Ukraine và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các lực lượng Ukraine các trang thiết bị cần thiết để họ giành chiến thắng.

Trong một bài đăng khác trên Twitter, Anand đăng video cho thấy chiếc xe tăng được chất lên máy bay và cỗ máy cất cánh. Canada đã tuyên bố vào cuối tháng 1 rằng họ muốn chuyển giao 4 xe tăng chiến đấu chủ lực "Leopard 2" do Đức sản xuất cho Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

Zelenskyy tước quốc tịch Ukraine của các cựu chính trị gia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tước quyền công dân Ukraine của một số cựu chính trị gia thân Nga ở nước này. Zelenskyy nói trong một bài phát biểu qua video: Tôi đã ký các tài liệu liên quan để bảo vệ nhà nước của chúng ta khỏi những người đứng về phía kẻ xâm lược. Kể từ tháng 2 năm ngoái, Ukraine đã tước quốc tịch Ukraine của một số người và áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng trăm công dân và công ty Nga và Belarus.

Zelenskyy thừa nhận "tình thế khó khăn" ở phía trước

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, tình hình ở mặt trận Ukraine đang trở nên khó khăn hơn. Tổng thống Ukraine nói trong bài phát biểu qua video hàng ngày: Trong suốt 346 ngày của cuộc chiến này, tôi đã nhiều lần nói rằng tình hình ở tiền tuyến rất khó khăn và nó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bây giờ chúng ta lại ở một thời điểm như vậy. Một thời điểm mà những kẻ chiếm đóng đang tăng cường huy động lực lượng của họ để chọc thủng hệ thống phòng thủ của chúng ta. Tình hình ở "Bachmut, Wuhledar, Lyman và các vùng khác" rất khó khăn.

Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maljar cho biết: Ukraine đã chống đỡ thành công một cuộc tấn công vào Bakhmut. Tuần này, các lực lượng chiếm đóng của Nga đã nỗ lực hết sức để chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi và bao vây Bakhmut. Nhưng nhờ "sự kiên cường của những người lính của chúng tôi, quân Nga đã thất bại.

Dự báo cuộc tấn công mới của Nga

Ukraine dự báo một cuộc tấn công lớn của Nga trong tháng này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết đất nước của ông có dự trữ để ngăn chặn những kẻ tấn công, mặc dù không phải tất cả các nguồn cung cấp quân sự mới nhất của phương Tây sẽ đến kịp thời. Nga có thể phát động cuộc tấn công mới vì những lý do tượng trưng vào dịp kỷ niệm một năm cuộc xâm lược. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn chưa sẵn sàng vào thời điểm này.

Bộ trưởng Quốc phòng Resnikov coi lễ kỷ niệm cuộc xâm lược của Nga là một lý do có thể cho một cuộc tấn công mới.

Reznikov hứa rằng các tên lửa tầm xa mà Mỹ hứa hẹn sẽ không được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Chỉ các mục tiêu của Nga trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng mới bị tấn công. Chúng tôi chỉ bắn vào các đơn vị Nga trên lãnh thổ Ukraine tạm thời bị chiếm đóng.

Bắt đầu huấn luyện hệ thống phòng không

Theo không quân Ukraine, cuộc huấn luyện về hệ thống phòng không Pháp-Ý "SAMP-T Mamba" sẽ bắt đầu. Những người lính đang chuẩn bị rời khỏi Ukraine tới nơi huấn luyện. Khóa đào tạo sẽ kết thúc vào "mùa xuân.

Đức: Tiếp tục dựa vào ngoại giao

Lãnh đạo nhóm nghị sĩ SPD trong nghị viện Đức, ông Rolf Mützenich cảnh báo cần tiếp tục để mắt đến các khả năng ngoại giao để chấm dứt chiến tranh với Ukraine. Ông nói: Ngoại giao không có nghĩa là đàm phán trực tiếp với Nga. Bởi Moscow vẫn đang nỗ lực đạt được mục tiêu chiến tranh bằng biện pháp quân sự. Vấn đề là tạo ra môi trường hiện tại để các cuộc đàm phán có thể diễn ra sau này.

Đó là lý do tại sao tôi cho rằng ngoại giao cũng phải được hỗ trợ từ châu Âu. Chẳng hạn, Thủ tướng Olaf Scholz từng kêu gọi các quốc gia được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 có thể có ảnh hưởng đến Nga. Ngoài ra, các cuộc đàm phán trực tiếp của thủ tướng tại Bắc Kinh là một sáng kiến ​​​​ngoại giao thành công, Mützenich nhấn mạnh.

Nga: Tấn công Kharkiv và Cherson

Theo các nhà chức trách, một tòa nhà đại học ở thành phố Kharkiv miền đông Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng khi một tên lửa của Nga bắn trúng. Văn phòng công tố ở Kharkiv cho biết một nhân viên bảo vệ đã bị thương. Một tên lửa khác đánh trúng gần một tòa nhà dân cư, bốn người bị thương.

Các nhà điều tra đã công bố những hình ảnh cho thấy một trường đại học bị phá hủy. Ukraine thông báo rằng một tội ác chiến tranh quân Nga đã gây ra. Bởi không có cơ sở quân sự nào gần đó cả. Các nhà chức trách cũng báo cáo vụ pháo kích mới từ phía Nga vào thành phố Cherson, miền nam Ukraine. Một tòa nhà trường học bốc cháy. Không có thương tích ở đó.

Nga:Tổng thống Putin cho biết không muốn giết Zelenskyy

Khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin đã hứa với cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett sẽ không giết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Phát biểu với một nhà báo Israel, ông Bennett cho biết ông Putin đã thực hiện lời hứa đó tại các cuộc đàm phán hòa giải ở Moscow vào tháng 3 năm ngoái.

Thủ tướng Israel khi đó Bennett là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm Putin ở Moscow sau khi chiến tranh bắt đầu. Sau đó, ông tiếp tục đến Berlin, nơi ông hỏi ý kiến ​​Thủ tướng Olaf Scholz về cuộc xung đột Ukraine. Các nỗ lực hòa giải tiếp theo giữa Nga và Ukraine đã diễn ra sau đó, nhưng cuối cùng không thành công.

Nga: Bao vây Bachmut

Theo các chuyên gia quân sự Anh, thành phố Bakhmut của Ukraine đang ngày càng bị quân đội Nga bao vây. Hai con đường tiếp cận quan trọng nhất vào thành phố ở Donetsk Oblast hiện đang bị hỏa lực Nga đe dọa trực tiếp, và một con đường khác do lính đánh thuê Wagner kiểm soát. Mặc dù quân đội Ukraine có một số tuyến đường bộ thay thế để tiếp tế, nhưng Bakhmut ngày càng bị cô lập.

EU: Lệnh trừng phạt dầu mỏ có hiệu lực

Kể từ hôm nay, các sản phẩm dầu từ Nga không còn được nhập khẩu vào Liên minh châu Âu. Việc hạn chế nhập khẩu dựa trên quy định trừng phạt được 27 quốc gia thành viên thông qua hồi tháng 6 vừa qua vì cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine. Nó có hiệu lực ngay sau quyết định, nhưng cần một thời gian quá độ cho lệnh cấm vận các sản phẩm dầu mỏ. Việc nhập khẩu dầu thô của Nga vào EU phần lớn đã bị cấm kể từ tháng 12 năm ngoái. Chỉ có một ngoại lệ đối với lệnh cấm vận các sản phẩm dầu đối với Croatia.

Đức: Kêu gọi hành động chung ngăn chặn leo thang

Thủ tướng Olaf Scholz đã bác bỏ những lo ngại rằng Đức có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga chống Ukraine bằng cách cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Ông nói với truyền thông: Chúng tôi đã cân nhắc cẩn thận từng đợt chuyển giao vũ khí, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh của chúng tôi, trên hết là với Mỹ. Cách tiếp cận chung này ngăn chặn chiến tranh leo thang. Trong các cuộc điện đàm, ông đã nói "rất rõ ràng" với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng một mình Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Putin không đe dọa Đức.

Chính phủ Liên bang đã hứa cung cấp xe tăng "Leopard 2" cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Bundeswehr. Các quốc gia khác như Mỹ cũng tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu cho Kiev. Scholz bị chỉ trích nặng nề vì chần chừ trong vấn đề xe tăng chiến đấu. Putin đã cáo buộc Đức đã để mình bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga.

Khi được hỏi về những tuyên bố của Putin, Scholz nói: Những lời nói của ông ấy là một phần của một loạt so sánh lịch sử khó hiểu mà ông ấy sử dụng để biện minh cho cuộc tấn công của mình vào Ukraine. Nhưng cuộc chiến này không thể được biện minh bằng bất cứ điều gì. Nga đang tiến hành một cuộc chiến không khoan nhượng chống lại Ukraine. Khi được hỏi liệu có một thỏa thuận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng vũ khí từ phương Tây sẽ chỉ được sử dụng trên lãnh thổ Ukraine và Nga sẽ không bị tấn công trên lãnh thổ của mình hay không, Scholz nói: Có một sự đồng thuận về điều đó.

(Xem thêm:

=>Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 05.02.2023)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang