Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 02.12.2022


Ukraine

10.000-13.000 binh sĩ thiệt mạng

Theo chính phủ ở Kiev, khoảng 10.000 đến 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại Nga. Cố vấn chính phủ Mykhailo Podolyak đã công bố con số này trên truyền hình Ukraine.

Kêu gọi công dân Kiev nên chuẩn bị cho sự cố mất điện hoàn toàn

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi người dân dự trữ nước, thực phẩm và quần áo ấm trong trường hợp mất điện hoàn toàn. Klitschko nói rằng bất cứ ai có cơ hội nên xem liệu họ có thể ở cùng bạn bè ở ngoại ô thủ đô hay không.

Vì các cuộc không kích của Nga, ông nói về nguy cơ mất hoàn toàn điện, nước, nước thải và hệ thống sưởi. Ông cảnh báo: “Nhiệt độ trong căn hộ không nên chênh lệch nhiều so với nhiệt độ bên ngoài. Ở Kiev, nhiệt độ hiện đang ở khoảng - 4 độ.

Cảnh báo không kích khắp nơi

Cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp Ukraine. Theo đó, các quan chức Ukraine trước đó đã cảnh báo về một làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới của Nga. Cơ quan biên phòng nước này viết trên Telegram: Khi có cảnh báo không kích. Hãy đến nơi trú ẩn khẩn cấp.

Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu qua Đức

Do chiến tranh, hàng nông sản xuất khẩu của Ucraina ngày càng được xử lý qua Đức và các nước EU khác. Đức hiện đang nhập khẩu lúa mì, ngô, đậu nành và dầu hướng dương nhiều hơn đáng kể từ Ukraine.

Do đó, nhiều hàng nhập khẩu này được dự định để vận chuyển tiếp. Theo báo cáo, từ tháng 1 đến tháng 9, 17.400 tấn lúa mì đã được chuyển đến Đức từ Ukraine, nhiều hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu ngô tăng 48%, nhập khẩu đậu tương tăng 64%.

Một số binh sĩ Nga rút khỏi tiền tuyến

Theo các nguồn tin Ukraine, quân Nga đang rút khỏi bờ đông sông Dnipro ở miền nam nước này. Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine cho biết: Có thể quan sát thấy số lượng binh sĩ và thiết bị quân sự Nga đang giảm ở thành phố Oeshky.

Oeshky nằm đối diện với thành phố Kherson, nơi vừa được lực lượng Nga sơ tán. Người ta nói rằng trong khi chờ đợi, chỉ có những người lính dự bị của Nga đóng quân trong khu vực - điều đó có nghĩa là các đơn vị tinh nhuệ sẽ được rút đi. Hiện vẫn chưa rõ liệu quân đội Ukraine đã vượt qua Dnipro và chiếm các vị trí ở phía đông của dòng sông hay chưa.

Trung Quốc: Không giúp Nga

Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel: Kêu gọi Trung Quốc nỗ lực hướng tới chấm dứt chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Chúng tôi trông đợi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình. Ông cho biết: Tập đã đảm bảo với ông rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không cung cấp vũ khí cho Nga và bác bỏ các mối đe dọa hạt nhân. Là một quốc gia có quyền phủ quyết tại Liên Hợp Quốc, quốc gia này có trách nhiệm đặc biệt trong việc đảm bảo rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc được tuân thủ.

World Bank: Các nhà tài trợ cho Ukraine không mệt mỏi

Giám đốc Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết tại hội nghị Reuters Next: Không có dấu hiệu mệt mỏi trong số những người ủng hộ tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, có một "sự thất vọng to lớn" rằng Nga vẫn tiếp tục chiến tranh. Ông hy vọng chi phí tái thiết sẽ cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó là 350 tỷ USD.

Cộng hòa Czech: Huấn luyện binh sỹ Ukraine

Tại Cộng hòa Séc, quốc hội đã dọn đường cho việc huấn luyện tới 4.000 binh sĩ Ukraine. Sau Hạ viện, thượng viện cũng đã thông qua. Năm khóa học cho tới 800 binh sĩ Ukraine sẽ được mở vào năm tới. Khóa huấn luyện sẽ diễn ra tại khu vực huấn luyện quân sự Libava ở phía đông bắc Olomouc (Olmütz). Cơ sở quyết định trên là một thỏa thuận liên chính phủ giữa Cộng hòa Séc và Ukraine. Ở Praha, người ta hy vọng rằng các khóa học sẽ được tích hợp vào chương trình đào tạo mới của EU về lâu dài. Ukraine đã chiến đấu chống lại Nga trong hơn chín tháng qua.

Mỹ, Anh: Đòi Nga phải chịu trách nhiệm

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đồng nghiệp Pháp Emmanuel Macron đòi Nga phải chịu trách nhiệm về "những hành động tàn bạo và tội ác chiến tranh đã được ghi chép lại rộng rãi" ở Ukraine. Điều này xuất phát từ một tuyên bố chung được cả hai nguyên thủ quốc gia đưa ra sau cuộc gặp tại Nhà Trắng. Họ cũng cam kết hỗ trợ Ukraine trong mùa đông. Trong đó có nhiều hệ thống phòng không và thiết bị để sửa chữa lưới điện sẽ được cung cấp.

Thụy Sĩ: Đóng băng tài sản Nga 7,6 tỷ euro

Tại Thụy Sĩ, 7,5 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 7,6 tỷ euro) tài sản của Nga đã bị đóng băng kể từ khi cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine bắt đầu vào tháng Hai. Chính quyền ở Bern thông báo rằng 15 bất động sản đã bị phong tỏa. Theo cơ quan thống kê, có tổng cộng 116 công ty và hơn 1.200 cá nhân bị ảnh hưởng.

Là một phần của lệnh trừng phạt, các ngân hàng Thụy Sĩ bị cấm nhận những khoản tiền lớn từ công dân Nga và những người hoặc công ty có trụ sở tại Nga. Giới hạn là 100.000 franc. Các khoản tiền gửi hiện có trên giá trị này phải báo cáo.

Đức: Hạ viện Bundestag cấm mua bất động sản bằng tiền mặt

Một loạt quy định mới nhằm cải thiện việc thực thi lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga. Bundestag đã thông qua những thay đổi pháp lý. Một mặt, những cải tiến trong cấu trúc chính thức đã được lên kế hoạch. Mặt khác, cần có quy định cấm thanh toán bằng tiền mặt khi mua BĐS hình thành trong tương lai.

Một văn phòng trung tâm mới để thực thi các biện pháp trừng phạt là điều phối công việc của các cơ quan có thẩm quyền - điều này cũng sẽ tạo ra hiệu quả tổng hợp để chống rửa tiền. Văn phòng trung tâmchấp nhận trả tiền thưởng cho những người tố cáo. Nếu một công ty vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các biện pháp trừng phạt, cơ quan này có thể chỉ định một đại diện đặc biệt để giám sát công ty đó.

Nga: Yêu cầu không công nhận khả năng thành lập tòa án đặc biệt

Điện Kremlin sẽ không công nhận khả năng thành lập một tòa án điều tra các hành động của Nga ở Ukraine và các tội ác chiến tranh có thể xảy ra. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết: Đối với những nỗ lực thành lập tòa án này, chúng sẽ không có tính hợp pháp, chúng tôi sẽ không chấp nhận chúng và chúng tôi sẽ lên án chúng.

Ông nhấn mạnh rằng các nhà điều tra Nga đang làm một công việc "cẩn thận" trong việc ghi lại "tất cả các tội ác của chế độ Kiev" ở Ukraine. Ủy ban EU hôm thứ Tư đã đề xuất thành lập một tòa án đặc biệt để trừng phạt "tội ác của Nga" ở Ukraine.

Litva: Tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Litva một lần nữa tuyên bố một nhân viên của đại sứ quán Nga ở Vilnius là không mong muốn và bị trục xuất khỏi đất nước. Theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao, nhà ngoại giao phải rời khỏi quốc gia Baltic EU và NATO trong vòng năm ngày. Việc trục xuất dựa trên những hành động không xác định của người đàn ông "không phù hợp với địa vị ngoại giao của anh ta".

Đây là lần thứ tư Litva trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi nước này kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine bắt đầu từ ngày 24/2.

EU: Kêu gọi quyên góp dụng cụ làm việc văn phòng cho Ukraine

Ủy ban châu Âu kêu gọi các doanh nghiệp và người dân quyên góp máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng cho Ukraine. Các dụng cụ được tặng sẽ mang lại lợi ích cho các trường học, bệnh viện và cơ quan chính phủ ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất. Theo đó, nhà chức trách Ukraine đã xác định máy tính xách tay là một trong những mặt hàng cần gấp. Theo trang web của nhóm sáng kiến, hàng triệu người đã phải di dời vì chiến tranh và phụ thuộc vào Internet cho công việc và giáo dục của họ. Ước tính có khoảng 200.000 học sinh phải học từ xa vì chiến tranh.

Công dân có thể nộp thiết bị tại một điểm liên lạc ở Brussels, các điểm khác ở phần còn lại của châu Âu vẫn đang được thiết lập. Các doanh nghiệp có thể liên hệ với Ủy ban EU để tặng số lượng thiết bị lớn hơn.

Tây Ban Nha: Phát hiện thiết bị nổ khác có thể liên quan đến Ukraine

Sau khi một số quả bom thư được phát hiện và một lô hàng khác cũng có bom và nổ tung tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở Madrid. Điều này được công bố bởi các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha. Biện pháp chống khủng bố đã được kích hoạt và khu vực xung quanh đại sứ quán đã bị phong tỏa. Một quả bom thư đã phát nổ trong đại sứ quán hôm thứ Tư, làm một nhân viên bị thương nhẹ.

Đức: Chiến tranh ở Ukraine dẫn đến quyên góp kỷ lục

Theo một nghiên cứu của Hội đồng quyên góp Đức, mức độ sẵn sàng quyên góp ở Đức một lần nữa đạt mức kỷ lục. Từ tháng 1 đến tháng 9, mức quyên góp đạt 3,8 tỷ euro cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái.

Nga: Không có dấu hiệu Putin sẵn sàng đàm phán

Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức, Amy Gutmann, nhận thấy rất ít khả năng kết thúc nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine. Gutmann nói với truyền thông Đức: Chúng tôi hiện không nhận thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ Putin sẵn sàng đàm phán. Nhưng nếu đúng như vậy, tôi chắc chắn rằng Ukraine sẽ sẵn sàng làm điều tương tự. Điều đó sẽ quyết định khi nào nước này giành lại toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Nhưng Putin đang cản đường.

Gutmann mô tả phản ứng của Đức đối với cuộc chiến là "rõ ràng và dũng cảm". Đại sứ nhận thức được rằng tình hình hiện tại liên quan đến "những hy sinh to lớn" đối với tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Âu, như giá năng lượng cao. Nhưng thực tế là không ai hy sinh nhiều như người dân Ukraine. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ họ, nhưng không có lý do gì để cho cuộc chiến này leo thang hơn nữa. Kết thúc duy nhất có thể chấp nhận được cho cuộc chiến này "đối với chúng tôi là Ukraine phải chiến thắng".

Nga: Phương Tây không thể bắc cầu với Nga

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, phương Tây đã thất bại trong việc xây dựng cầu nối với Nga sau Chiến tranh Lạnh thông qua Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, ông Lavrov cho biết có những vấn đề lớn trong OSCE. Ông cáo buộc NATO đã cố ý mở rộng từ 16 lên 30 thành viên. Với Thụy Điển và Phần Lan còn có hai ứng cử viên khác. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông cho rằng phương Tây có cơ hội ngăn chặn "xung đột".

Đức: Mức độ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine đang giảm

Theo một cuộc khảo sát gần đây, sự sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine đã giảm ở Đức. Trong cuộc khảo sát trên toàn châu Âu của Quỹ Bertelsmann vừa qua, 74% những người được khảo sát ở Đức ủng hộ việc tiếp nhận những người tị nạn từ nước này. Trong khi đó, hồi tháng 3, con số đó 86%. Tớii tháng 9, chỉ còn 77%.

Nga: Lên án quyết định của Đức về Holodomor

Bộ Ngoại giao Nga đã lên án quyết định của Hạ viện Đức công nhận nạn đói ở Ukraine năm 1932 và 1933 là tội ác diệt chủng. Đây là một hành động khiêu khích chống Nga và là một nỗ lực của người Đức nhằm minh oan cho quá khứ Đức Quốc xã của họ, hợp pháp hóa và tiếp tục một chiến dịch do Ukraine khởi xướng và được phương Tây hậu thuẫn nhằm bôi nhọ Nga và khiến người Ukraine chống lại người Nga.

Nga: Học thuyết quân sự mới của Nga là phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự

Theo đánh giá của Anh, các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là một phần trụ cột mới trong học thuyết quân sự của Nga. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nga cố gắng sử dụng việc phá hủy các mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng như một khái niệm chiến lược, Bộ Quốc phòng Anh cho biết tại London hôm thứ Năm.

Để đạt được mục đích này, các tên lửa tầm xa sẽ được sử dụng để phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm làm mất tinh thần dân chúng và buộc chính phủ phải đầu hàng. Các cuộc tấn công của Nga tiếp tục gây ra tình trạng mất điện, gây ra đau khổ nhân đạo bừa bãi, lan rộng trên khắp Ukraine.

Xem thêm:

=> Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 01.12.2022).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang