Tin nóng Đức và Thế giới sau cuộc chiến Hamas tấn công Israel – Cập nhật sáng 30.10.2023

Israel

Tuyên bố mở rộng viện trợ nhân đạo cho Gaza

Israel cho biết họ muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza. Việc cung cấp viện trợ sẽ "tăng đáng kể" trong những tuần tới. Điều này đang xảy ra theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Một cơ chế chung mới đã được thiết lập với Mỹ, Ai Cập và Liên hợp quốc.

Do đó, việc giao hàng viện trợ cho Gaza trước tiên phải được kiểm tra tại cửa khẩu Nitzana từ Israel đến Ai Cập. Goren cho biết có những lo ngại lớn rằng vũ khí cũng có thể được vận chuyển đến Dải Gaza bằng xe tải. Sau khi kiểm tra, hàng viện trợ sẽ được chuyển từ Ai Cập đến Dải Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah và bàn giao cho Liên hợp quốc tại đó. Những đợt giao hàng này chỉ dành cho khu vực phía nam của Dải Gaza. Goren nói về “khu vực nhân đạo” ở khu vực Khan Yunis.

Triệu tập đại sứ Nga

Israel đã triệu tập đại sứ Nga sau khi đại diện của phong trào Hồi giáo Hamas đến thăm Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel cho biết Anatoly Viktorov đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao. Ông nói rõ rằng Israel coi việc "Moscow thiếu sự lên án rõ ràng đối với tổ chức khủng bố Hamas" là nghiêm trọng.

Các nhà ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nga đã gặp đại diện của Hamas tại Moscow hôm thứ Năm. Nga cho biết việc thả con tin nước ngoài đã được thảo luận. Việc sơ tán người Nga và các công dân nước ngoài khác khỏi Dải Gaza cũng là một vấn đề.

Báo cáo pháo kích từ Lebanon

Theo quân đội Israel, một số tên lửa lại được bắn từ Lebanon vào Israel. Quân đội thông báo vào buổi tối rằng khoảng 10 quả tên lửa đã xâm nhập lãnh thổ Israel và thông báo phản công. Đáp lại, các phát súng đã được bắn vào địa điểm phóng tên lửa, trúng bệ phóng, cùng những thứ khác. Hiện chưa rõ nhóm nào ở Lebanon chịu trách nhiệm. Các nguồn tin an ninh Lebanon cho biết Hezbollah ở Lebanon dường như đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Hơn 1.000 vụ bắt giữ ở Bờ Tây kể từ khi chiến tranh bắt đầu

Quân đội Israel cho biết họ đã bắt giữ 1.030 nghi phạm khủng bố ở Bờ Tây kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Trong số đó có 700 thành viên của phiến quân Hồi giáo Hamas.

Quân đội lại tiến hành các cuộc đột kích tại một số thành phố trên lãnh thổ Palestine trong ngày hôm đó. Theo Bộ Y tế ở Ramallah, 5 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với binh lính Israel tại 4 địa điểm khác nhau. Quân đội Israel cho biết các thiết bị nổ đã được ném vào các binh sĩ trong quá trình hoạt động. Ngoài ra còn có một vụ đọ súng ở trại tị nạn Askar gần Nablus. Những người lính đến đó để phá hủy ngôi nhà của một kẻ tình nghi là sát thủ được cho là đã giết chết 3 người Israel trong một cuộc tấn công ở Bờ Tây vào mùa xuân.

Kêu gọi Nga

Sau các báo cáo về hành động có thể xảy ra của những người biểu tình ủng hộ Palestine chống lại người Do Thái và người Israel tại Cộng hòa Dagestan của Nga, Israel đang kêu gọi Nga bảo vệ họ trong phạm vi quyền tài phán của mình. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao ở Jerusalem cho biết đại sứ Israel tại Moscow đang hợp tác với chính quyền Nga.

Nhà nước Israel coi những nỗ lực nhằm làm hại công dân Israel và người Do Thái ở khắp mọi nơi là hết sức quan ngại. Phương tiện truyền thông Israel phát sóng đoạn phim từ sân bay Makhachkala của Dagestan cho thấy những thanh niên bị nghi ngờ khó chịu trước hành động của Israel trong cuộc chiến ở Gaza đã xông vào đường băng để tìm kiếm hành khách trên chuyến bay rời Tel Aviv.

Nhấn mạnh lời kêu gọi khẩn cấp

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết lời kêu gọi lâu nay về việc người Palestine rời khỏi phía bắc Dải Gaza và Thành phố Gaza về phía nam hiện rất "khẩn cấp". “Hôm nay chúng tôi nhấn mạnh rằng đây là một cuộc gọi khẩn cấp”, người phát ngôn Daniel Hagari nói trong một cuộc họp ngắn trên truyền hình.

Jordan: Yêu cầu Mỹ triển khai hệ thống Patriot

Jordan cho biết họ đã yêu cầu Mỹ triển khai hệ thống phòng không "Patriot" ở quốc gia giáp biên giới Israel. Người phát ngôn quân đội cho biết trên truyền hình nhà nước rằng điều này nhằm tăng cường bảo vệ biên giới vào thời điểm căng thẳng và xung đột gia tăng trong khu vực. Jordan được coi là đồng minh của Mỹ.

Đức: Tình hình cực kỳ nguy hiểm

Theo chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU, Norbert Röttgen, tình hình ở Trung Đông rất khó lường. Ông nói trên truyền thông: Không ai có thể nói liệu Hezbollah có mở mặt trận thứ hai hay không. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Yemen và Syria đã pháo kích vào các căn cứ của Mỹ. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm khi xảy ra xung đột này. Điều quan trọng nằm ở Iran là liệu sự leo thang này có được mong muốn hay không.

Dagestan: Người dân xông vào sân bay sau khi máy bay Israel hạ cánh

Vì cuộc xung đột ở Gaza, các cuộc tấn công chống người Do Thái đang gia tăng ở vùng Bắc Caucasus do người Hồi giáo thống trị ở Nga. Tại Makhachkala thuộc Cộng hòa Dagestan, một đám đông người dân đã vào sân bay vào buổi tối vì một chiếc máy bay từ Tel Aviv đã hạ cánh ở đó, được cho là chở người tị nạn từ Israel. Nhiều người cũng chạy ra sân bay. Cơ quan quản lý hàng không bang Rosawiazija nói với cơ quan Tass rằng sân bay đã tạm thời đóng cửa và các máy bay đến đã được chuyển hướng đến các sân bay khác.

Đức: Biểu tình ở Berlin - Ủng hộ Palestine và ủng hộ Israel

Tại Berlin, khoảng một nghìn người bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza tại một cuộc biểu tình. Một số diễn giả kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza - nước này đang đáp trả vụ tấn công khủng bố của Hamas hôm 7/10. Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu như “Chấm dứt giết người, chấm dứt chiến tranh” và “Đoàn kết quốc tế cao độ

Theo truyền thông, khoảng 300 người đã cùng nhau đến Berlin-Mitte để tham gia chiến dịch đoàn kết vì Israel. Một số lá cờ của Israel có thể được nhìn thấy tại cuộc biểu tình ở Rosa-Luxemburg-Platz. Các biểu ngữ có nội dung: "Antifa có nghĩa là: Đoàn kết với Israel" hoặc "Tìm hiểu hậu quả từ lịch sử: chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái, đoàn kết với Israel!" Những tờ giấy dán có hình ảnh và tên của những người bị Hamas bắt cóc từ Israel trong cuộc tấn công được dán ở mép vỉa hè.

Na Uy: Chỉ trích hành động của Israel ở Gaza

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã cáo buộc Israel vi phạm nguyên tắc cân bằng trong luật pháp quốc tế liên quan đến phản ứng của nước này trước vụ tấn công khủng bố vào nước này của phiến quân Hồi giáo Hamas. Nhà lãnh đạo Na Uy nói với đài truyền hình: Luật pháp quốc tế quy định rằng (phản ứng trước một cuộc tấn công như vậy) phải tương xứng. Người dân thường phải được tính đến và luật nhân đạo quốc tế hoàn toàn nhận thức được điều này.

Mỹ: Cảnh báo Israel phân biệt rõ ràng giữa Hamas và dân thường

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã kêu gọi Israel tận dụng mọi cơ hội để phân biệt giữa dân thường và những kẻ khủng bố Hamas trong hành động quân sự của họ ở Dải Gaza. Sullivan nói: Chúng tôi tin rằng hàng nghìn thường dân Palestine đã thiệt mạng trong vụ bắn phá này. Mỗi cái chết đều là một bi kịch, giống như ở Israel.

Ông thông báo rằng Tổng thống Joe Biden sẽ gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cuối ngày để nhắc lại quan điểm của Washington rằng dân thường phải được bảo vệ. Sullivan cũng mô tả bạo lực do những người định cư Do Thái ở Bờ Tây gây ra đối với những cư dân vô tội là hoàn toàn không thể chấp nhận được

WHO: Quan ngại sau lời kêu gọi sơ tán bệnh viện

Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ quan ngại trước các báo cáo từ Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine rằng Israel đã kêu gọi sơ tán Bệnh viện Al-Quds ở Thành phố Gaza. Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã viết trên X, trước đây là Twitter, rằng không thể sơ tán toàn bộ bệnh viện mà không khiến tính mạng của bệnh nhân gặp nguy hiểm.

Theo tổ chức viện trợ, 12.000 người hiện đang được đưa vào bệnh viện. Chủ yếu có trẻ em trong phòng chăm sóc đặc biệt bị thương trong các cuộc không kích. Người phát ngôn của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết: "Hầu hết họ đang dùng máy thở. Việc sơ tán họ đồng nghĩa với việc giết chết họ".

Hamas: Tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel

Tổ chức khủng bố Hamas lại tấn công các thị trấn của Israel bằng tên lửa. Lữ đoàn Qassam, cánh vũ trang của Hamas, đã tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào khu vực Tel Aviv trên kênh Telegram của mình. Đã có báo động tên lửa ở một số thành phố xung quanh đô thị ven biển, cũng như tại các thị trấn ở khu vực biên giới với Dải Gaza.

Truyền hình Israel đưa tin có tới hai triệu người bị ảnh hưởng bởi báo động và lời kêu gọi trú ẩn tại chỗ. Kể từ vụ tấn công khủng bố vào dân thường Israel vào ngày 7 tháng 10, những kẻ khủng bố Hamas đã bắn hàng nghìn quả rocket vào Israel.

Đức: Cờ Israel bị đánh cắp từ Tòa thị chính Frankfurt

Một lá cờ Israel được treo tại Tòa thị chính Frankfurt đã bị đánh cắp vào tối Chủ nhật. Theo cảnh sát, một nhân chứng tại quảng trường tòa thị chính đã quan sát thấy một nhóm khoảng 10 người trèo lên băng ghế để lấy lá cờ treo trên ban công tòa thị chính. Được biết, nhóm này đã giật lá cờ khỏi cột cờ và giẫm đạp lên. Người dân sau đó cầm cờ bỏ chạy về phía bờ sông. Một người trong nhóm được cho là đã quay phim vụ án. Thị trưởng Frankfurt Mike Josef đã đệ đơn tố cáo hình sự.

Một hành động tương tự được cho là đã xảy ra ở quảng trường chợ Hanau cách đây vài ngày. Viện Kiểm sát đã có đơn khởi tố hình sự, cơ quan an ninh nhà nước đang điều tra, đánh giá đoạn ghi hình.

Đức: Nghi ngờ có cuộc tấn công bài Do Thái vào cửa hàng gần Ulm

Tại thị trấn Senden thuộc vùng Bavaria-Swabian gần Ulm, một kẻ lạ mặt đã tấn công một cửa hàng bán thực phẩm Israel. Cảnh sát cho biết vào đêm từ thứ Sáu đến thứ Bảy, cửa sổ của cửa hàng bị hư hỏng nặng do bị hai viên đá ném vào. Các quan chức cho biết: Theo tình hình điều tra hiện tại, động cơ bài Do Thái được cho là có, nhưng cuộc điều tra đang được tiến hành theo mọi hướng. Thiệt hại vật chất ước tính khoảng 5.000 euro.

Đức: Bạo loạn tại cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Hamburg

Bạo loạn nổ ra hôm thứ Bảy sau khi một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine bị giải tán ở quận St. Georg của Hamburg. Theo cảnh sát, lực lượng cứu hộ của họ "bất ngờ" bị ném chai lọ và đá từ hàng ngũ một cuộc tụ tập tự phát chưa đăng ký lên tới 500 người. Ngoài ra, các quan chức còn bị “quấy rối” và “các khẩu hiệu ủng hộ Palestine” được hô vang. Một lực lượng cảnh sát đông đảo sau đó đã giải tán cuộc tụ tập.

Theo cảnh sát, cuộc đối đầu xảy ra sau khi giải tán một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trái phép, quy mô nhỏ hơn với tối đa 70 người tham gia gần Ga Trung tâm Hamburg. Một lúc sau, có tới 500 người biểu tình bất ngờ tụ tập gần đó và tấn công các dịch vụ khẩn cấp.

Đức: Chủ nghĩa bài Do Thái sẽ gây ra hậu quả cho việc nhập tịch

Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Marco Buschmann đã tuyên bố rằng hành vi bài Do Thái trong tương lai cũng sẽ gây ra hậu quả đối với quyền cư trú và việc có được quốc tịch Đức hay không. Trong tương lai, các cơ quan nhập tịch nên điều tra, ngay cả đối với những tội phạm nhỏ như xúc phạm, liệu các hành vi đó có được thực hiện vì lý do bài Do Thái hay không. Nếu thẩm phán xác định rằng có động cơ bài Do Thái, thủ phạm không còn có thể trở thành Công dân Đức.

Chính phủ hiện đang cải cách luật cư trú và luật quốc tịch. Buschmann nói thêm: "Đối với những người không có hộ chiếu Đức, chúng tôi cũng phải xem xét hậu quả của luật cư trú. Bất kỳ ai kích động chống lại người Do Thái đều có mối quan tâm đặc biệt nghiêm trọng đến việc bị trục xuất - và họ chắc chắn không được phép cấp hộ chiếu Đức.

Liên hợp quốc: Báo cáo tình trạng cướp bóc ở Dải Gaza

Theo Liên hợp quốc, hàng nghìn người đã cướp phá các kho hàng viện trợ ở Dải Gaza. Cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA, cho biết họ đã mang theo thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Cơ sở lưu trữ của cơ quan chức năng bị ảnh hưởng. Giám đốc Thomas White, cho biết vụ đột nhập là "dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy trật tự dân sự đang sụp đổ" trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Đức: Hiệp hội người Do Thái chỉ trích việc Đức bỏ phiếu trắng

Hội đồng Trung ương của người Do Thái đã chỉ trích việc Đức bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Liên hợp quốc về chiến tranh ở Trung Đông. Chủ tịch Hội đồng Trung ương Josef Schuster đã phát biểu về “sự thất vọng đối với người Do Thái ở Đức”. Với việc bỏ phiếu trắng, Đức ủng hộ "thái độ tương đối đối với Israel" của Liên hợp quốc.

Schuster nói rằng Đức đáng lẽ phải từ chối nghị quyết này. Điều này có nghĩa là “những tuyên bố đoàn kết giống như câu thần chú với Israel” có thể đã được duy trì “khi đối mặt với những cơn gió ngược từ Đại hội đồng Liên hợp quốc”.

Iran: Israel đã vượt qua ranh giới đỏ

Theo Tổng thống Iran, Israel đã vượt qua ranh giới đỏ khi tấn công Gaza. Thủ tướng Ebrahim Raisi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ả Rập Al-Jazeera: Tội ác của thực thể theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, nhân đạo và quân sự, đã vượt qua ranh giới đỏ có thể buộc mọi người phải hành động.

Trong vài tuần qua sau cuộc tấn công lớn của Hamas, giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Iran đã đe dọa những kẻ thù truyền thống của họ là Mỹ và Israel. Lãnh đạo tôn giáo Ayatollah Ali Khamenei ca ngợi cuộc tấn công của Hamas nhưng bác bỏ sự liên quan trực tiếp.

Mỹ: Trump hứa sẽ áp dụng lại lệnh cấm nhập cảnh đối với các nước Hồi giáo

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa tại một cuộc họp mặt của đảng Cộng hòa Do Thái sẽ áp dụng lại lệnh cấm nhập cảnh đối với các quốc gia có đa số người Hồi giáo nếu ông tái đắc cử. “Chúng ta sẽ ngăn chặn những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan xâm nhập vào đất nước chúng ta”, ông Trump nói tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Đảng Cộng hòa Do Thái.

Khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2017, Trump đã áp đặt các hạn chế đáng kể đối với việc đi lại từ Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen và ban đầu là Iraq và Sudan. Lệnh này nhanh chóng bị phản đối trước tòa vì cho rằng nó mang tính phân biệt đối xử đối với một nhóm tôn giáo, nhưng lại được cơ sở cử tri ủng hộ Trump ưa chuộng. Joe Biden đã đảo ngược lệnh cấm nhập cảnh trong tuần đầu tiên làm tổng thống vào năm 2021.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang