Tin nóng Đức và Thế giới sau cuộc chiến Hamas tấn công Israel – Cập nhật sáng 08.11.2023

Israel

Muốn quản lí Dải Gaza sau chiến tranh

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết sau cuộc chiến chống lại lực lượng dân quân khủng bố Hamas ở Dải Gaza, Israel muốn đảm nhận toàn bộ trách nhiệm về an ninh ở Dải Gaza. “Israel sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về an ninh (...) trong một khoảng thời gian không xác định”, ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn báo chí. Ông giải thích, nếu không thì sẽ có một “sự bùng phát khủng bố của Hamas” ở quy mô không thể tưởng tượng được. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thấy điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi không có trách nhiệm đó”.

Báo cáo vụ tấn công gần bệnh viện ở thành phố Gaza

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công những kẻ khủng bố gần một bệnh viện ở thành phố Gaza. Quân đội cho biết trên Telegram rằng nhóm này đã lên kế hoạch tấn công lực lượng vũ trang từ một tòa nhà cạnh bệnh viện. Những kẻ khủng bố đang ẩn náu trong tòa nhà.

Theo quân đội Israel, còn có một vụ nổ lớn khác trong cuộc không kích đêm qua. Do đó, quân đội nghi ngờ rằng gần đó cũng có một kho vũ khí của Hamas.

Quân đội cho biết họ cũng tấn công những kẻ khủng bố và các mục tiêu của Hamas ở những nơi khác ở Dải Gaza. Một ngày trước đó, lực lượng vũ trang Israel cũng đã giành quyền kiểm soát một "thành trì quân sự" của Hamas ở phía bắc Dải Gaza, quân đội cho biết.

Cuộc chiến chỉ còn vài tuần

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak nhận thấy cuộc chiến của nước ông chống lại phiến quân Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza chỉ còn vài tuần nữa. Sự đoàn kết và cảm thông dành cho Israel sau vụ tấn công khủng bố của Hamas ngày 7/10 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 200 con tin đang giảm dần.

Sau khi chiến tranh Gaza kết thúc, Barak tin rằng một lực lượng Ả Rập đa quốc gia có thể nắm quyền kiểm soát Gaza. Điều này sẽ cho phép Chính quyền Palestine của Mahmoud Abbas quay trở lại và lấy lại quyền lực đã mất vào tay Hamas vào năm 2007.

Barak là Thủ tướng Israel từ năm 1999 đến năm 2001 và cũng là người đứng đầu lực lượng vũ trang.

Báo cáo các cuộc tấn công ở Lebanon

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công những kẻ khủng bố ở Lebanon. Một "nhóm khủng bố" ở nước láng giềng đã cố gắng bắn tên lửa chống tăng về phía Israel. Hiện vẫn chưa rõ liệu có người chết hay bị thương trong vụ pháo kích của Israel hay không. Để “đẩy lùi mối đe dọa”, lực lượng Israel cũng tấn công một đồn dân quân Hezbollah. Quân đội không cho biết chính xác mối đe dọa là gì.

Giới chức LHQ tại Lebanon cho biết quân đội Israel đã pháo kích vào vùng ngoại ô Nakura, Lebanon. Trụ sở của phái đoàn quan sát viên Liên Hợp Quốc UNIFIL tại Lebanon được đặt tại đó. Theo một nguồn tin an ninh Lebanon, quân đội Israel cũng đã pháo kích các khu vực khác gần biên giới bằng pháo binh. Vụ pháo kích khiến một số vườn ô liu bị đốt cháy.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Trung Đông, tình hình ở biên giới với Lebanon cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là đợt leo thang tồi tệ nhất kể từ cuộc chiến tranh Lebanon lần thứ hai vào năm 2006. Đã có người thiệt mạng ở cả hai bên trong cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran, bao gồm cả dân thường.

Quay cảnh người tị nạn ở Gaza

Theo thông tin của Israel, một số cư dân của Dải Gaza đã di tản về phía nam của khu vực ven biển với cờ trắng trên tay. Trung tâm Điều phối Hoạt động của Israel tại Lãnh thổ Palestine (COGAT) đã công bố một đoạn video có nội dung cho thấy hàng nghìn người đi bộ qua "hành lang sơ tán". Một số người có thể được nhìn thấy vẫy cờ trắng. Những người khác bước đi với cánh tay giơ lên. Thông tin không thể được xác minh độc lập. Quân đội trước đó đã công bố thời hạn mới kéo dài bốn giờ cho dân thường di tản về phía nam.

1.400 lá cờ tại Copacabana ở Rio de Janeiro

Một tháng sau cuộc tấn công lớn vào Israel của phiến quân Hồi giáo Hamas, cờ Israel đã được dựng lên trên bãi biển Copacabana nổi tiếng thế giới ở Rio de Janeiro để tưởng nhớ các nạn nhân. Tổng cộng có 1.400 lá cờ nhằm tượng trưng cho 1.400 nạn nhân ở Israel.

Ngoài ra, hình ảnh trẻ em bị bắt cóc cũng được đưa lên. Sự kiện tưởng niệm được tổ chức bởi tổ chức phi chính phủ (NGO) Brazil Rio de Paz.

Binh lính có mặt ở trung tâm Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết binh lính Israel đã tiến vào trung tâm Gaza. Gallant nói: “Chúng tôi đang ở trung tâm thành phố Gaza. Thành phố này là “căn cứ khủng bố lớn nhất từng được xây dựng trên thế giới”. Gallant giải thích, người đứng đầu nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas ở Dải Gaza, Jahja Sinwar, bị cô lập trong hầm trú ẩn của mình.

Dải Gaza

23 người chết sau các cuộc tấn công ở phía nam Dải Gaza

Theo báo cáo của Palestine, ít nhất 23 người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở phía nam Dải Gaza sáng qua. Cơ quan y tế, do lực lượng dân quân khủng bố Hamas kiểm soát, cho biết mục tiêu là các thành phố Khan Yunis và Rafah, nơi có cửa khẩu biên giới với Ai Cập. Theo thông tin, chỉ riêng ở Khan Yunis đã có 11 người thiệt mạng.

Hamas báo cáo hơn 10.300 người chết

Theo Bộ Y tế, vốn do lực lượng dân quân khủng bố Hamas kiểm soát, số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza đã tăng lên 10.328 người kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây một tháng. Chính quyền cho biết hơn 25.000 người bị thương. Có 4.237 trẻ vị thành niên trong số những người thiệt mạng. Các con số hiện không thể được xác minh độc lập.

Các cuộc tấn công tên lửa từ vào Israel

Nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas, cai trị ở Dải Gaza, lại bắn tên lửa vào các thị trấn của Israel ở trung tâm đất nước. Còi báo động cũng vang lên nhiều lần ở khu vực Tel Aviv. Nhóm khủng bố đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào Telegram. Theo phát hiện ban đầu từ các nhân viên y tế, không có ai bị thương.

Theo số liệu của Israel, hơn 9.000 quả rocket đã được bắn vào các thị trấn của Israel từ Dải Gaza kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10.

G7

Thảo luận về chiến tranh Trung Đông

Các bộ trưởng ngoại giao của các nước G7 của các nền dân chủ mạnh về kinh tế họp chiều qua để thảo luận, cùng với nhiều vấn đề khác, tình hình ở Trung Đông. Tại bữa tối làm việc ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, trọng tâm sẽ là cuộc chiến ở Israel sau các cuộc tấn công khủng bố của phiến quân Hồi giáo Hamas và tình hình nhân đạo ở Dải Gaza.

Liên hợp quốc

Không đạt được thỏa thuận về nghị quyết tại Hội đồng Bảo an

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa không đạt được đồng thuận về một nghị quyết về cuộc chiến ở Gaza. Ngay cả sau hơn hai giờ đàm phán đằng sau cánh cửa đóng kín, những khác biệt vẫn không thể được giải quyết.

Mỹ đang kêu gọi "tạm dừng nhân đạo" trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas, trong khi nhiều thành viên hội đồng khác đang kêu gọi "ngừng bắn nhân đạo" để cung cấp viện trợ cần thiết khẩn cấp cho Dải Gaza và tránh gây thêm thương vong cho dân thường.

Trung Quốc giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này. Cộng hòa Nhân dân và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất triệu tập cuộc họp vì "cuộc khủng hoảng nhân loại" ở Dải Gaza.

Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế

Đoàn xe cứu trợ bị bắn ở Gaza

Theo tổ chức này, một đoàn xe Chữ thập đỏ chở vật tư y tế đã bị bắn ở thành phố Gaza. Các xe tải vẫn có thể chở hàng cứu trợ đến bệnh viện, như Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) tuyên bố. Hai trong số 5 chiếc xe tải bị hư hỏng và một tài xế bị thương nhẹ. ICRC không cho biết ai đã bắn vào đoàn xe.

Đại diện ICRC William Schomburg cho biết: “Nhân viên nhân đạo không thể làm việc trong những trường hợp này”. Ông chỉ ra rằng các bên xung đột có nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế để đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu cho các cơ sở y tế.

Đức

Hơn 2.600 vụ tội phạm xảy ra sau vụ tấn công của Hamas

Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã đếm được hơn 2.600 tội phạm ở Đức trong 4 tuần qua có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel. Các lĩnh vực chính được ghi nhận là gây thiệt hại về tài sản, kích động hận thù và tội phạm phản kháng. Số lượng tội phạm bạo lực nằm ở mức giữa ba chữ số.

Hơn 30 người Đức đã rời Dải Gaza

Theo Ngoại trưởng Liên bang Annalena Baerbock, hơn 30 người Đức đã rời khỏi Dải Gaza. Tổng cộng, hơn 50 công dân Đức hiện đã rời khỏi khu vực.

Baerbock một lần nữa vận động mạnh mẽ để ngừng bắn nhân đạo nhằm cung cấp cho dân thường ở Dải Gaza. Bà đã có nhiều cuộc thảo luận về vấn đề này trong vài ngày qua và nói chuyện với nhiều đối tác về "làm thế nào cuối cùng chúng ta có thể bắt đầu các lệnh ngừng bắn nhân đạo, cả về thời gian và địa lý."

Phát hành quỹ cho tổ chức cứu trợ LHQ UNWRA

Đức đang nối lại hợp tác phát triển với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNWRA). Bộ trưởng Phát triển Svenja Schulze (SPD) đã công bố điều này trong cuộc trò chuyện với Tổng ủy viên UNWRA Philippe Lazzarini tại thủ đô Amman của Jordan. Chính phủ liên bang đã tạm thời ngừng tài trợ cho các dự án phát triển mang lại lợi ích cho người dân di tản ở vùng lãnh thổ Palestine và người tị nạn Palestine ở các nước láng giềng sau cuộc tấn công của Hamas một tháng trước.

Mặc dù đã có sẵn các tiêu chí nghiêm ngặt nhưng việc xem xét kỹ lưỡng tất cả các dự án vẫn được công bố. Cụ thể, theo thông tin, mục đích là để đảm bảo rằng cả việc truyền bá tư tưởng bài Do Thái cũng như những người ủng hộ Hamas đều không được thúc đẩy. Trước nhu cầu ngày càng tăng của người dân ở Dải Gaza và tình hình ngày càng bất ổn ở một số nước láng giềng, việc hỗ trợ thêm cho UNRWA được coi là ưu tiên hàng đầu.

Theo Bộ, kết quả một phần đầu tiên là đưa ra các cam kết theo kế hoạch trị giá 71 triệu euro cho UNRWA và do nhu cầu ngày càng tăng, sẽ có thêm 20 triệu euro.

EU

Các chuyến bay chở hàng viện trợ tới Dải Gaza

Liên minh châu Âu đã điều thêm máy bay với gần 115 tấn viện trợ cho người dân Dải Gaza. Hôm qua hai chiếc máy bay - một từ Ostend ở Bỉ và một từ Dubai ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - đã cất cánh tới Ai Cập gần cửa khẩu biên giới Rafah, Ủy ban EU thông báo. Theo thông tin, hàng hóa từ Ostend chủ yếu chứa thuốc. Máy bay từ Dubai chở những thứ khác như tủ lạnh và thùng chứa, những thứ quan trọng để xử lý hàng viện trợ đến Ai Cập và Gaza.

Thổ Nhĩ Kỳ

Kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Israel

Nhiều tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Israel trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông. Một bức thư trên trang web của quốc hội cho biết, tại các quán cà phê, nhà hàng và quán trà trong khuôn viên quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, các hàng hóa từ các công ty "công khai ủng hộ tội ác chiến tranh của Israel" sẽ không được phép bán nữa. Quyết định được chuyển lại cho Chủ tịch Quốc hội. Hiện vẫn chưa rõ chính xác sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin hơn 20 trong số 81 tỉnh đã kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Israel tại các cơ sở của họ. Theo Anadolu, nhiều trường đại học cũng thông báo rằng họ sẽ không cung cấp sản phẩm của các công ty hỗ trợ Israel nữa trong tương lai.

Nga

Kêu gọi ngừng bắn

Nga đang kêu gọi "tạm dừng nhân đạo" trong chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza để cho phép viện trợ được chuyển đến người dân ở đó. Nga sẽ duy trì liên lạc với Israel, Ai Cập và Palestine để đảm bảo viện trợ có thể được chuyển đến Dải Gaza.

Singapore

Cấm trưng bày cờ và biểu tượng của các bên tham chiến

Chính phủ Singapore đe dọa bỏ tù bất cứ ai đeo biểu tượng liên quan đến cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Bộ Nội vụ của quốc gia thành phố Đông Nam Á này cho biết, xung đột ở Trung Đông là một “chủ đề nóng” có khả năng phá vỡ hòa bình quốc gia. Bất kỳ ai vi phạm lệnh cấm có thể bị kết án tới sáu tháng tù giam, phạt tiền lên tới 500 đô la Singapore (khoảng 345 euro) hoặc cả hai.

Luật pháp Singapore cấm trưng bày hoặc đeo biểu tượng quốc gia nước ngoài. Điều này bao gồm cờ và biểu ngữ. Bộ cũng cảnh báo rằng việc thúc đẩy hoặc ủng hộ chủ nghĩa khủng bố bằng cách mặc quần áo hoặc mang đồ dùng có biểu tượng của các nhóm khủng bố hoặc chiến binh như Hamas hoặc cánh quân sự của nó, Lữ đoàn Al-Qassam, sẽ không được dung thứ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang