Tin nóng Đức và Thế giới sau cuộc chiến Hamas tấn công Israel – Cập nhật sáng 04.11.2023

Israel

Các gia đình muốn điều tra sau vụ tấn công của Hamas

Sau vụ tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo Hamas, một số gia đình Israel muốn tổ chức này bị điều tra tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Luật sư François Zimeray của tổ chức này cho biết trên đài Radio Classique của Pháp rằng tòa án ở The Hague đã được yêu cầu điều tra Hamas về tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Zimeray nói: "Những hành động tàn bạo phải được thừa nhận và ghi khắc trong ký ức tập thể."

Giao tranh sẽ không ngừng nghỉ nếu con tin không được thả

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ khả năng ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza cho đến khi các con tin bị những kẻ cực đoan bắt cóc được thả ra. Ông nói điều này sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Blinken đã thúc đẩy việc tạm dừng nhân đạo trong cuộc giao tranh ở Dải Gaza.

Vào ngày 7 tháng 10, những kẻ khủng bố từ Hamas, lực lượng cai trị Dải Gaza và các nhóm cực đoan khác đã xâm chiếm miền nam Israel và tàn sát hơn 1.400 người ở đó và bắt cóc khoảng 240 người vào Dải Gaza.

Cảnh báo công dân không đi du lịch nước ngoài

Israel đã cảnh báo công dân của mình không nên đi du lịch nước ngoài trong bối cảnh các vụ việc chống Do Thái trên toàn thế giới gia tăng kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Hội đồng An ninh Quốc gia của chính phủ cảnh báo "xem xét lại nhu cầu đi du lịch nước ngoài" khi chính quyền Israel nhận thấy "sự gia tăng đáng kể chủ nghĩa bài Do Thái" cũng như "các cuộc tấn công bạo lực đe dọa tính mạng đối với người Israel và người Do Thái trên khắp thế giới.

Bộ binh và không quân Israel phối hợp chặt chẽ

Quân đội Israel báo cáo rằng họ đã bao vây thành phố Gaza. Theo truyền thông Israel, lực lượng lục quân và không quân đang phối hợp chặt chẽ: Bộ binh đang ngày càng khép kín vòng vây quanh Thành phố Gaza và tiến lên. Và nếu cảm nhận kháng cự, sẽ lùi lại một chút và để lực lượng không quân tấn công.

Cuộc chiến tranh đô thị nguy hiểm đang diễn ra ở khu vực đông dân cư. Hamas đã chuẩn bị cho việc này.

Nhiều kẻ khủng bố bị tiêu diệt

Quân đội Israel cho biết họ đã một lần nữa tiêu diệt nhiều kẻ khủng bố ở Dải Gaza. Trong một trường hợp, những kẻ khủng bố đã rời khỏi một đường hầm. Theo thông tin, lực lượng mặt đất đã thông báo cho lực lượng không quân rằng sau đó họ đã tấn công tổ chức khủng bố. Trong một cuộc giao tranh khác, những kẻ khủng bố đã thoát ra khỏi một căn hầm trong một tòa nhà dân cư và nổ súng vào binh lính Israel. Quân đội bắn trả và giết chết họ.

Xác nhận vụ tấn công xe cứu thương

Quân đội Israel đã xác nhận một cuộc tấn công vào xe cứu thương. Các binh sĩ cho rằng chiếc xe đang được đơn vị Hamas sử dụng trong khu vực chiến đấu. Quân đội cho biết một số kẻ khủng bố Hamas đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Họ cho biết họ có thông tin rằng: Cách tiếp cận của Hamas là vận chuyển những kẻ khủng bố và vũ khí bằng xe cứu thương.

Báo cáo giết chết nhiều kẻ khủng bố

Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt một số kẻ khủng bố trong cuộc giao tranh ác liệt vào ban đêm ở Dải Gaza. Các binh sĩ đã chiến đấu chống lại một số biệt kích khủng bố trong đêm, quân đội Israel thông báo trên Telegram sáng nay.

Những người lính đã chiến đấu trong một trận chiến kéo dài dưới hỏa lực dày đặc mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào về địa điểm giao tranh. Những kẻ khủng bố đã bắn tên lửa chống tăng, kích nổ chất nổ và cố trèo lên xe của binh lính Israel. Họ đã bị giết trong quá trình này.

Dải Gaza

Hamas, số người chết tăng lên 9.257

Theo Bộ Y tế, nơi do phiến quân Hồi giáo Hamas kiểm soát, số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza đã tăng lên 9.257 người kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Nhà chức trách cho biết hàng nghìn phụ nữ, trẻ em và thanh niên nằm trong số những người thiệt mạng. Tổng cộng có 23.516 người bị thương kể từ ngày 7/10. Hơn 2.000 người đang mất tích. Các con số không thể được xác minh độc lập.

Hamas tấn công tiếp vào Israel

Sau khoảng 12 giờ tạm nghỉ, các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Dải Gaza vào Israel lại xảy ra. Tại thị trấn biên giới Kissufim có phần lớn người sơ tán, còi báo động vang lên vào buổi sáng. Ban đầu không có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại.

Các bệnh viện cáo buộc Israel tấn công có chủ đích

Giám đốc bệnh viện ở phía bắc Gaza đã cáo buộc quân đội Israel tấn công có chủ đích vào lối vào của ba bệnh viện. Các nhà quản lý bệnh viện cho biết các tác động xảy ra khi các nhân viên đang cố gắng sơ tán những người bị thương về phía nam khu vực ven biển. Đoạn phim cho thấy thi thể đầy máu của đàn ông, phụ nữ và trẻ em bên ngoài bệnh viện lớn nhất Gaza, Shifa. Những chiếc ô tô và xe cứu thương bị hư hỏng cũng có thể được nhìn thấy.

Giám đốc Mohammed Abu Salimia nói với đài truyền hình Al-Jazeera rằng ít nhất 10 người đã thiệt mạng trước bệnh viện Shifa. Giám đốc bệnh viện cho biết ít nhất 50 người khác đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công bên ngoài Bệnh viện Indonesia. Israel cho biết phiến quân Hồi giáo Hamas đã thành lập một trung tâm chỉ huy tại Bệnh viện Shifa.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết một máy bay chiến đấu đã tấn công một xe cứu thương được Hamas sử dụng để vận chuyển vũ khí gần khu vực chiến sự. Thông tin này cũng không thể được xác minh. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết một trong những xe cứu thương của họ đang vận chuyển những người bị thương dọc theo con đường ven biển đến miền nam Gaza đã bị tấn công từ trên không và bị hư hỏng. Tổ chức này đã công bố hình ảnh chiếc xe với mui xe bị phá hủy và có vết máu ở bên hông.

Đức

Lời buộc tội đầu tiên sau cuộc bạo loạn tại cuộc biểu tình ủng hộ Palestine

Khoảng hai tuần sau cuộc bạo loạn tại các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở Berlin-Neukölln, Viện Kiểm sát đã ra bản cáo trạng đầu tiên. Một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết, văn phòng công tố Berlin đã buộc tội một thanh niên 25 tuổi, người Ý, theo thủ tục cấp tốc. Người Ý bị cáo buộc, cùng với những tội danh khác, vi phạm hòa bình nghiêm trọng, cố gắng gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng và hành hung các nhân viên thực thi pháp luật.

Vào ngày 18 tháng 10, khoảng 7:45 tối, bị cáo được cho là thành viên của một nhóm người biểu tình hô vang các khẩu hiệu bài Do Thái và chống Israel, đồng thời ném đá và chai lọ vào các cảnh sát.

Hơn 30 người Đức đã rời Dải Gaza

Theo Bộ Ngoại giao, hơn 30 người Đức đã rời Dải Gaza ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao cho biết vào buổi tối trên dịch vụ trực tuyến X (trước đây là Twitter) rằng những người rời đến Ai Cập qua cửa khẩu biên giới Rafah cũng bao gồm các gia đình có trẻ em. Bộ đang làm việc “chuyên sâu để đảm bảo rằng nhiều người Đức hơn có thể rời khỏi đất nước”.

Đồng thời, 34 người Pháp cũng đã có thể rời khỏi Dải Gaza, như Bộ Ngoại giao thông báo tại Paris. Ngay trong ngày thứ Tư, công dân Đức nằm trong số những người nước ngoài có thể rời Dải Gaza đến Ai Cập. Đây là con số thấp ở mức một con số trong số nhân viên của các tổ chức viện trợ quốc tế. Họ cũng đã gặp một nhóm từ đại sứ quán Cairo tại cửa khẩu Rafah.

Scholz và vua Jordan đang thúc đẩy giải pháp hai nhà nước

Theo người phát ngôn chính phủ, Thủ tướng Liên bang Olaf Scholz và Quốc vương Jordan Abdullah đã kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho người Israel và người Palestine. Cả hai đều đồng ý trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại rằng đây là cách duy nhất để có thể có được một cuộc sống hòa bình và an ninh. Scholz cũng nhắc lại rằng Đức cam kết chắc chắn bảo vệ dân thường và đảm bảo việc tiếp cận viện trợ nhân đạo liên tục và an toàn cho người dân ở Dải Gaza.

3000 người biểu tình ở Essen

Theo cảnh sát ở Essen, khoảng 3.000 người đã biểu tình phản đối hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza. Cuộc biểu tình ủng hộ Palestine được một cá nhân đăng ký. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết cuộc biểu tình “rất ồn ào và rất xúc động nhưng ôn hòa”. Không có tội phạm nào được xác định. Cảnh sát đã đưa ra một số điều kiện và tuyên bố rằng họ sẽ có hành động nhất quán nếu mọi việc diễn ra không hòa bình. Cuộc biểu tình đi kèm với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát.

Những người bị bắt tại cuộc biểu tình ở Frankfurt đòi “ngưng bắn ở Gaza”

Chín người đã bị bắt ở Frankfurt am Main trong một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine với khẩu hiệu “Ngừng bắn ở Gaza”. Cuộc điều tra đã được bắt đầu vì nghi ngờ kích động hận thù, sử dụng biển số xe trái luật và nghi ngờ mô tả bạo lực. Cảnh sát đã thu giữ một tấm biển có chữ “SS rune” và bắt giữ người mang nó. Một người phụ nữ khác giơ tấm áp phích có hình lá cờ của Nhà nước Israel trong thùng rác - và dòng chữ "Giữ cho thế giới trong sạch". Người ta nói rằng tấm biển cũng bị tịch thu và người phụ nữ phải trả lời vì nghi ngờ có hành vi cổ động.

Mỹ

Nghị quyết Hạ viện về viện trợ cho Israel

Hạ viện Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 14,5 tỷ USD cho Israel. Tuy nhiên, không giống như thường lệ trong những trường hợp như vậy, chủ tịch mới, đảng Cộng hòa Mike Johnson, yêu cầu viện trợ khẩn cấp phải được đối trọng bằng cách cắt giảm chi tiêu chính phủ ở những nơi khác.

Kế hoạch của Đảng Cộng hòa có lẽ sẽ không bao giờ có hiệu lực. Đảng Dân chủ chỉ trích cách tiếp cận này chỉ làm trì hoãn viện trợ cho Israel. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện thuộc đảng Dân chủ Chuck Schumer tuyên bố rằng dự luật "phù phiếm đến mức đáng kinh ngạc" sẽ không có cơ hội được Thượng viện thông qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ phủ quyết dự luật.

Pháp

Lên kế hoạch tổ chức hội nghị viện trợ

Pháp muốn tổ chức viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza bằng cách tổ chức một hội nghị quốc tế mà không có sự tham gia của Israel. Tổng thống Emmanuel Macron đã xác nhận thông tin tương ứng từ giới ngoại giao trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo. Bốn nhà ngoại giao quen thuộc với kế hoạch này nói với truyền thông rằng Pháp muốn mời các nguyên thủ quốc gia và chính phủ cũng như ngoại trưởng một số nước và đại diện của nhiều tổ chức khác nhau vào ngày 9.11. Điều này bao gồm chính phủ Palestine, nhưng không phải Israel. Tuy nhiên, Pháp muốn thông báo cho Israel về kế hoạch và kết quả của hội nghị.

LHQ

Tình hình ở Bờ Tây “đáng báo động”

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình ở Bờ Tây. Một phát ngôn viên cho biết: Trong khi người ta chú ý đáng kể đến các cuộc tấn công bên trong Israel và sự leo thang thù địch ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, thì tình hình ở Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem, là đáng báo động và khẩn cấp.

Lực lượng Israel ngày càng sử dụng chiến thuật quân sự và vũ khí trong các hoạt động thực thi pháp luật ở đó. Ít nhất 132 người Palestine đã thiệt mạng ở Bờ Tây, trong đó có 124 người do lực lượng Israel và khoảng 8 người do người định cư sát hại. Trong số người thiệt mạng có 41 trẻ em. Hai binh sĩ Israel cũng thiệt mạng.

Cần hơn 1 tỷ USD viện trợ cho người Palestine

Liên Hợp Quốc và các tổ chức đối tác cần 1,2 tỷ USD vào cuối năm nay để cung cấp vật tư cho người dân Palestine đang đau khổ. Văn phòng Điều phối Viện trợ Nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp số tiền này (tương đương 1,13 tỷ euro). Khoản tiền này nhằm mục đích tài trợ thực phẩm, nước uống, thuốc men, nơi ở, sản phẩm vệ sinh và các vật dụng cứu trợ khác.

Tổng cộng, viện trợ sẽ mang lại lợi ích cho 2,7 triệu người: toàn bộ dân số của Dải Gaza, nơi phần lớn bị Israel phong tỏa và 500.000 người ở Bờ Tây. Hôm qua, theo OCHA, 102 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo từ Ai Cập đã tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah. Đây là đoàn xe lớn nhất kể từ khi việc giao hàng viện trợ được nối lại vào ngày 21 tháng 10.

Tổng số xe tải đến đã tăng lên tổng số 374 chiếc. Chính quyền Israel tiếp tục cấm nhập khẩu nhiên liệu. Trước khi Israel phong tỏa Dải Gaza, hàng trăm xe tải chở hàng viện trợ đã đến khu vực này mỗi ngày.

Tiến triển trong đàm phán về nguồn cung cấp nhiên liệu

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths nhận thấy sự tiến bộ trong nỗ lực cung cấp nhiên liệu cần thiết khẩn cấp cho Dải Gaza. Ngay sau khi trở về từ khu vực, Griffiths đã báo cáo về các cuộc đàm phán chuyên sâu giữa Israel, Ai Cập, Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Griffiths nói: “Sáng nay tôi được biết rằng đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán cung cấp nhiên liệu này. “Tôi sẽ phải xác nhận điều này sau ngày hôm nay.”

Nhiên liệu rất cần thiết cho hoạt động của các tổ chức, bệnh viện cũng như nguồn cung cấp điện và nước. Phải đảm bảo rằng việc vận chuyển hàng hóa đến Dải Gaza một cách đáng tin cậy và ổn định.

Jordan

Kế hoạch gặp Blinken với các ngoại trưởng Ả Rập

Jordan cho biết họ sẽ tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các ngoại trưởng của Ả Rập Saudi, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập, cũng như đại diện của người Palestine vào thứ Bảy. Bộ Ngoại giao Jordan tuyên bố rằng yêu cầu của các nước Ả Rập về lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở đó cần được giải quyết. Các phương án giảm leo thang cũng cần được thảo luận để không gây nguy hiểm thêm cho an ninh của khu vực.

Libanon

Ông chủ Hezbollah đe dọa leo thang

Người đứng đầu lực lượng dân quân Hezbollah ở Lebanon, Hassan Nasrallah, đe dọa leo thang hơn nữa trong cuộc chiến chống lại Israel. Nasrallah nói trong tuyên bố công khai đầu tiên về tình hình hiện tại kể từ khi Hamas tấn công Israel: Tất cả các lựa chọn trên mặt trận Lebanon vẫn còn bỏ ngỏ. Leo thang là một "khả năng thực tế" và mọi thứ phụ thuộc vào việc cuộc chiến ở Dải Gaza tiếp tục như thế nào.

Thổ Nhĩ Kỳ

Cáo buộc Israel phạm “tội ác chống lại loài người”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa chỉ trích hành động của Israel ở Dải Gaza. “Tội ác chống lại loài người đã xảy ra ở Gaza đúng 28 ngày”, ông Erdogan nói.

Người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã mô tả phong trào Hồi giáo Hamas là một tổ chức giải phóng và cáo buộc Israel là "man rợ".

UAE

Cảnh báo nguy cơ chiến tranh lan rộng

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cảnh báo nguy cơ lan tỏa khu vực từ cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Noura al Kaabi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại một hội nghị chính trị ở thủ đô Abu Dhabi: Khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến này, chúng tôi không thể bỏ qua tác động trong khu vực và nhu cầu hạ nhiệt tình hình quá nóng.

Nguy cơ lan tỏa trong khu vực và leo thang hơn nữa là có thật, cũng như nguy cơ các nhóm cực đoan sẽ lợi dụng tình hình này để truyền bá những hệ tư tưởng khiến mọi người rơi vào vòng xoáy bạo lực.

Chi Lê

Tổng thống chỉ trích Israel

Tổng thống Chile Gabriel Boric cho biết ông đã chỉ ra hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Israel trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông nói sau cuộc họp: “Không còn nghi ngờ gì nữa, phản ứng đó là không tương xứng và vi phạm luật nhân đạo quốc tế”. Tổng thống nói: “Các cuộc tấn công của Hamas là vô lý và đáng bị toàn cầu lên án, nhưng phản ứng của chính phủ Benjamin Netanyahu cũng đáng bị chúng tôi lên án mạnh mẽ nhất”. Quyền tự vệ của một quốc gia có giới hạn.

Boric đã lên án các cuộc không kích của quân đội Israel vào Dải Gaza trong tuần này và triệu hồi đại sứ của ông tại Israel.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang