.png)
DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA
Ukraine
- Ông Zelensky cảnh báo mùa đông khó khăn, nêu nhiệm vụ cấp bách của Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh mùa Đông sắp tới sẽ đặc biệt khó khăn khi Nga đang tích trữ số lượng lớn máy bay không người lái tấn công để tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào hạ tầng của Ukraine, đặc biệt là các cơ sở năng lượng.
Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời thông báo nước này đang xây dựng một chương trình tăng cường phòng không cho các thành phố tiền tuyến. “Một chương trình sẽ sớm được triển khai để củng cố hệ thống phòng không và khả năng đánh chặn UAV của Nga tại Kherson. Chúng tôi đã có bản kế hoạch cụ thể và tôi đã chỉ đạo xây dựng các chương trình tương tự cho tất cả các thành phố tiền tuyến”, ông Zelensky cho biết, nhấn mạnh việc bảo vệ không phận là ưu tiên cấp bách trong mùa Đông này.
- Cáo buộc cựu giám đốc nhà điều hành lưới điện nhà nước
Tổng thống Zelensky nói khi trả lời câu hỏi truyền thông về Volodymyr Kudrytskyi, người đứng đầu Ukrenergo từ năm 2020 đến năm 2024 cho đến khi ông bị buộc phải từ chức: Đã không bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Ông ấy là người đứng đầu một tập đoàn lớn, và tập đoàn này được cho là đảm bảo an ninh cho ngành năng lượng của chúng tôi. Ông ấy bắt buộc phải làm như vậy, nhưng đã không làm điều đó. Ông ta đã bị bắt vào tuần trước vì tham ô. Khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong mùa đông thứ tư liên tiếp, các báo cáo cho thấy các quan chức Ukraine có thể đang cố gắng đổ lỗi cho những người tiền nhiệm của họ về sự thất bại trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng. Bản thân Kudrytskyi đã tuyên bố rằng ông tin rằng ông sẽ trở thành vật tế thần cho tình hình nguy cấp trong lĩnh vực năng lượng.
- Các cơ sở năng lượng bị tấn công một lần nữa
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grinchuk giải thích trên các mạng trực tuyến: Nga đã tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Do đó, đã có tình trạng mất điện khẩn cấp ở một số khu vực. Việc cắt điện khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ khi tình hình trong hệ thống năng lượng được cải thiện. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tháng gần đây. Theo các chuyên gia, Ukraine đang bị đe dọa với sự cố sưởi ấm trước những tháng mùa đông. Grinchuk bây giờ tuyên bố rằng bất chấp kế hoạch của kẻ thù, Ukraine sẽ có ánh sáng và sự ấm áp trong mùa đông này.
- Cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kirovohrad bị tấn công
Theo người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, Andriy Raikovych, thông báo trên Telegram, các lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực Kirovohrad trong một cuộc tấn công quy mô lớn và gây ra hỏa hoạn. Một cuộc tấn công lớn khác của kẻ thù, với mục tiêu là cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả ở quận Oleksandria. Kirovohrad nằm ở trung tâm Ukraine, cách Kyiv khoảng 300 km về phía nam.
- Tiêu diệt gần 1200 lính Nga trong ngày qua
Theo thông tin quân sự Ukraine cung cấp hàng ngày về tổn thất nhân sự của phía Nga, ngày qua có 1190 binh sĩ Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng. Tổng cộng 1.150.100 binh sĩ Nga đã bị "tiêu diệt" kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2/2022.
Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.330 xe tăng, 23.544 xe chiến đấu bọc thép, 66.795 xe và thùng nhiên liệu, 34.321 hệ thống pháo, 1.538 bệ phóng tên lửa đa nòng, 1.239 hệ thống phòng không, 428 máy bay, 347 trực thăng, 78.928 máy bay không người lái, 28 tàu thuyền và một tàu ngầm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Thông tin không thể được xác minh độc lập. Bản thân Moscow cũng đang kìm hãm thông tin về những tổn thất của chính họ ở Ukraine.
.png)
- Bị tấn công trong đêm với 450 máy bay không người lái và 45 tên lửa
Theo thông cáo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các lực lượng Nga đã tấn công bằng 450 máy bay không người lái trong đêm. 45 tên lửa cũng đã được bắn vào các mục tiêu ở Ukraine. Các cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác. Ông Zelensky nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh của đất nước áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với ngành năng lượng Nga.
- Máy bay không người lái Nga tấn công tòa nhà dân cư
Theo Phòng vệ Dân sự Ukraine, một máy bay không người lái đã đâm vào một tòa nhà chung cư chín tầng, phá hủy các căn hộ trên nhiều tầng. Ít nhất một phụ nữ đã thiệt mạng và mười một người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở thành phố công nghiệp Dnipro. Trong số những người bị thương cũng có hai trẻ em. Thi thể của người phụ nữ được các dịch vụ khẩn cấp tìm thấy trong một căn hộ. Cảnh quay từ Phòng vệ Dân sự cho thấy một lỗ lớn trong ngôi nhà. Mọi người đã được giải cứu khỏi các căn hộ trên mặt tiền bị phá hủy. Một đám cháy đã được dập tắt, nó nói. Một số người, trong đó có một bé gái 13 tuổi, đã phải được điều trị tại bệnh viện.
- Kêu gọi gây áp lực nhiều hơn lên Nga
Sau các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào đêm qua, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha viết trên X, kêu gọi gây áp lực nhiều hơn lên doanh thu năng lượng của Nga: Cuộc tấn công hàng loạt hàng đêm của Nga với 450 máy bay không người lái và 45 tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, đã giết chết ít nhất hai người và làm bị thương ít nhất 11 người khác, trong đó có hai trẻ em. Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công của Nga một lần nữa nhắm vào cuộc sống thường dân, chẳng hạn như nguồn cung cấp năng lượng và mạng lưới đường sắt. Putin tiếp tục khủng bố vì ông ấy vẫn tin rằng mình có thể giành chiến thắng và trốn tránh trách nhiệm cho tất cả các tội ác đã gây ra.
- Kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với ngành năng lượng của Nga
Tổng thống Volodymyr Zelensky đang kêu gọi thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Nga, để đối phó với các cuộc tấn công lớn mới của Nga vào nguồn cung cấp năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Ông viết trên Telegram: Bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm gây hại cho người dân bình thường trước mùa đông đều phải trừng phạt nhắm vào toàn bộ ngành năng lượng của Nga mà không có ngoại lệ. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện vào tháng 2/2022, Nga đã nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng của nước này. Theo công ty năng lượng nhà nước Naftogaz, chín cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở khí đốt đã được thực hiện chỉ trong hai tháng qua. Theo các nguồn tin Ukraine, ít nhất ba thường dân đã thiệt mạng và mười hai người khác bị thương trong các cuộc tấn công đêm qua.
- Kêu gọi tước đoạt doanh thu năng lượng của Nga
Đại sứ Ukraine tại Đức, Oleksii Makeiev kêu gọi hành động quyết định chống lại cỗ máy chiến tranh của Moscow, sau khi các cuộc tấn công hàng đêm của Nga vào Ukraine với hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa: Cuộc chiến sẽ kết thúc nếu chúng ta tước đoạt nguồn thu từ năng lượng của Nga, nếu cỗ máy chiến tranh của họ bị suy yếu bởi các cuộc tấn công tầm xa, và nếu Putin mất bất kỳ ảo tưởng nào rằng khủng bố của ông ấy có thể đưa ông ấy đến bất cứ đâu - ngoại trừ trước Tòa án Đặc biệt.
- Lệnh bắt giữ sĩ quan
Văn phòng Tổng công tố ở Kiev thông báo: Bất chấp lệnh cấm của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một chỉ huy được cho là đã tập hợp 100 binh sĩ để ăn mừng, khiến họ trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công chết người của Nga. Mười hai binh sĩ và bảy thường dân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở khu vực Dnipropetrovsk hôm thứ Bảy một tuần trước.
Một lệnh bắt giữ hiện đã được ban hành đối với sĩ quan này. Một tòa án ở thành phố công nghiệp Dnipro đã ban hành án lệnh chống lại người đàn ông này.
- Bắn hạ hàng trăm máy bay Nga
Tổng thống nước này, Volodymyr Zelenksyi, coi việc bắn hạ 400 máy bay không người lái là một kết quả đáng kể, bất chấp những đòn giáng mạnh mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine: Chiến tranh điện tử đã hoàn thành công việc của nó. Ông cũng viết rằng đất nước của ông cần nhiều hệ thống hơn để phòng thủ. Họ đang làm việc với Mỹ để mua thêm Patriots. Ông không nói rõ liệu toàn bộ hệ thống Patriot hay chỉ tên lửa có nghĩa là gì.
- Đường dây điện thứ hai nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được sửa chữa
Những người Nga chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine đã sửa chữa đường dây điện thứ hai, vốn đã bị lỗi kể từ tháng Năm. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận việc vận hành đường dây 330 kilowatt, cần thiết để cung cấp điện cho nhà máy điện. Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã phát biểu tại X về một "bước quan trọng đối với an toàn hạt nhân". Với việc sửa chữa đường dây 750 kilowatt cách đây một tháng, "đây là một ngày tốt cho sự an toàn hạt nhân", ông Grossi nói. Vào tháng 10, lần sửa chữa đầu tiên đã kết thúc lần mất điện thứ mười kể từ khi bắt đầu chiếm đóng nhà máy điện vào năm 2022. Một lệnh ngừng bắn địa phương đã được đồng ý cho công việc sửa chữa dưới sự hòa giải của IAEA, nơi có các quan sát viên trong nhà máy điện hạt nhân.
- Lưới đánh cá bảo vệ đường sá
Như Guardian đưa tin, lưới đánh cá từ Pháp, thực sự bị loại bỏ và tái chế, đã được sử dụng mới ở Ukraine và bảo vệ cơ sở hạ tầng khỏi máy bay không người lái của Nga. Lưới đánh cá đã được quyên góp từ các quốc gia khác, chẳng hạn như Thụy Điển và Đan Mạch.Một tổ chức ở Brittany đã gửi lưới đánh cá với chiều dài 280 km viện trợ cho Ukraine. Một đại diện giải thích với phương tiện truyền thông: "Lúc đầu chúng được các bác sĩ sử dụng để bảo vệ các trại y tế gần tiền tuyến, nhưng bây giờ chúng được sử dụng trên đường, cầu, lối vào bệnh viện... Thật ngạc nhiên khi một cái gì đó đơn giản như vậy lại hoạt động tốt như vậy.
.png)
Nga
- Bị đánh lạc hướng khỏi 'chảo lửa' Pokrovsk
Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, quân đội nước này đang tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng Nga quanh thị trấn Dobropillia (thuộc huyện Pokrovsk, tỉnh Donetsk), nhằm giảm bớt áp lực lên thành phố Pokrovsk đang bị bao vây.
Căng thẳng ở Pokrovsk đã gia tăng trong những tuần gần đây, khi lực lượng Nga tuyên bố bao vây thành phố này, nhưng quân đội Ukraine khẳng định vẫn đang phản công quyết liệt. Ông Syrskyi cũng tuyên bố lực lượng Ukraine hiện tập trung chủ yếu vào việc bảo đảm các tuyến hậu cần và đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi các tòa nhà.
- Bị Ukraine mở rộng phạm vi tấn công, nhiều khu vực Nga 'chìm trong bóng tối'
Chiến dịch không kích của Ukraine không chỉ nhằm vào các nhà máy lọc dầu hay tàu chiến, mà Kiev còn muốn gây ra tình trạng mất điện ở miền tây và miền nam nước Nga. Để hiện thực hóa kế hoạch, chiến dịch oanh tạc của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga đã được mở rộng với hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào nhiều trạm biến áp và máy biến áp điện ở khắp miền nam và miền tây nước láng giềng.
Trong cuộc tấn công mới nhất của Ukraine diễn ra vào đêm 4/11, rạng sáng 5/11, quân đội Ukraine đã điều khiển 10 - 20 UAV cảm tử bay qua hàng trăm km trên không phận Nga để tấn công trạm biến áp 750kV Vladimirskaya và các máy biến áp nằm gần thành phố Vladimir. Đây là lần thứ 2 chỉ trong một tuần, UAV Ukraine tấn công và gây hỏa hoạn cho cơ sở này.
- Mối đe dọa mới với Ukraine từ bom lượn tầm bắn 200km của Nga
Theo các nguồn tin quốc phòng và tình báo Ukraine, Nga đang đẩy mạnh sản xuất hàng loạt loại bom dẫn đường KAB (còn gọi là bom lượn) có khả năng vươn tới mục tiêu ở khoảng cách lên đến 200km từ tiền tuyến. Đây được xem là nỗ lực của Nga nhằm mở rộng tầm tấn công nhằm vào các thành phố và hạ tầng chiến lược của Ukraine.
Lợi thế chiến thuật của loại vũ khí này rất rõ ràng: khi phóng bom dẫn đường có trang bị động cơ từ khoảng cách trên 100-150 km, máy bay ném bom Nga có thể tránh xa vùng tác chiến của nhiều hệ thống phòng không Ukraine. Cách làm này vừa đảm bảo an toàn cho máy bay, vừa khiến việc đánh chặn của Ukraine trở nên khó khăn hơn.
- Nga tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine
Đêm áng 8/11, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công diện rộng vào các thành phố của Ukraine, sử dụng kết hợp tên lửa và UAV để nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp cả nước. Các nhóm giám sát cho biết, Nga đã phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal, cùng với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào nhiều khu vực khác nhau.
Các thành phố Kremenchuk, Kyiv, Dnipro, Kharkiv và Chernihiv là mục tiêu chính. Các cuộc tấn công cũng nhắm vào một số mục tiêu ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv và Poltava. Tiếng nổ cũng được nghe thấy ở thành phố Sumy và tỉnh Odessa.
Tại Kiev, các vụ nổ được nghe thấy ngay trước 4h30 sáng 8/11 theo giờ địa phương. Các quan chức cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt.
- Đánh chặn 83 máy bay không người lái của Ukraine
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine trên Tass, các lực lượng Nga đã chặn 83 máy bay không người lái của Ukraine vào đêm qua. Hầu hết chúng đã bị phá hủy trên các khu vực giáp biên giới trực tiếp với Ukraine.
- Bị Ukraine tấn công vào thành phố Saratov
Thống đốc khu vực Roman Buzargin công bố trên truyền thông: Hai người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào thành phố Saratov của Nga. Máy bay không người lái đã tấn công một tòa nhà dân cư. Saratov, một thành phố công nghiệp trên sông Volga và cách biên giới với Ukraine khoảng 625 km, đã nhiều lần bị quân đội Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái.
.png)
Đức
- Vũ khí Đức giúp Ukraine đánh chặn cả UAV Shahed và tên lửa hành trình Nga
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rheinmetall (Đức) cho biết, hệ thống phòng không Skynex do hãng này sản xuất đã chứng minh khả năng đánh chặn không chỉ các máy bay không người lái (UAV) như Shahed và Gerbera, mà còn cả tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr của Nga trong quá trình triển khai tại Ukraine.
Hiện Lực lượng Vũ trang Ukraine đang vận hành hai tổ hợp Skynex và dự kiến sẽ tiếp nhận thêm hai tổ hợp nữa vào cuối năm nay. Theo nguồn tin từ tổ chức German Aid to Ukraine, có khả năng một hệ thống bổ sung đã được bàn giao sớm hơn kế hoạch.
- Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng lên tiếng về nghĩa vụ quân sự
Sau Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius của SPD, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thorsten Frei cũng mong đợi một thỏa thuận trong liên minh sớm. Ông nói với báo giới: Tất cả chúng ta đều đoàn kết vì mục tiêu đảm bảo sự gia tăng nhân sự cần thiết cho quân đội Bundeswehr. Tình hình an ninh căng thẳng không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào. Đồng thời. Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ông phải thành lập Bundeswehr về nhân sự, vật chất và cơ sở hạ tầng theo cách "để các cam kết đã đưa ra có thể được thực hiện. Đồng thời, việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine về vũ khí, thiết bị và đạn dược phải được tổ chức hơn nữa".
- Chính trị gia AfD công du Nga
“Tôi đang tham dự một hội nghị do Viện châu Âu của Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức về chủ đề quan điểm quan hệ giữa các quốc gia EU và các nước BRICS và cũng sẽ có một bài giảng ở đó", Nghị sĩ AfD Hans Neuhoff bảo vệ kế hoạch của mình cho một chuyến đi đến Nga trước những lời chỉ trích. Những cáo buộc của Tổng thư ký CSU Martin Huber và chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU Roderich Kiesewetter là "không đủ tiêu chuẩn", ông nói với truyền thông. Hai người đã cáo buộc ông quá gần gũi với chính phủ Nga. Neuhoff nói: Những người tham gia từ toàn bộ các nước BRICS và từ một số nước EU dự kiến sẽ tham dự đại hội. Các chính trị gia liên minh nghĩ rằng chúng ta nên phớt lờ BRICS đã không hiểu địa chính trị. Họ dẫn dắt Đức và châu Âu sang một bên, chứ không phải đến một tương lai thịnh vượng.
Huber trước đó đã nói, AfD từ lâu đã là "cơ quan ngôn luận của Moscow". "Bất cứ ai cho phép tay sai của Putin ra lệnh cho chính sách của ông ấy không phải là một người yêu nước, mà là một con rối và rủi ro cho đất nước chúng ta". Chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU Roderich Kiesewetter mô tả Nga là một "nhà nước khủng bố"; các chính trị gia AfD cố tình biến mình thành một công cụ trong cuộc chiến hỗn hợp chống lại Đức và châu Âu với chuyến đi của họ.
Mỹ
- Ukraine chờ quyết định của Tổng thống Mỹ Trump về thương vụ tên lửa Tomahawk
Các nhà sản xuất tên lửa Mỹ đã sẵn sàng bán tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, tuy nhiên quyết định cuối cùng về việc chuyển giao phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong một cuộc họp báo hôm 7/11.
"Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này với các đối tác, chủ yếu là Mỹ, Nhà Trắng và Tổng thống Trump. Chúng tôi cũng đang làm việc riêng với các nhà sản xuất", ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, các nhà sản xuất Mỹ đã đưa ra những tín hiệu tích cực và có thể phản ứng nhanh chóng nếu nhận được sự phê duyệt.
Thế giới
- NATO phải nhấn mạnh sức mạnh hạt nhân của mình hơn
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với truyền thông Đức: Trong tương lai, NATO muốn nhấn mạnh hơn vào khả năng hạt nhân của chính mình để ngăn chặn Nga nói riêng. Điều quan trọng là chúng ta phải nói chuyện nhiều hơn với các xã hội của chúng ta về răn đe hạt nhân để đảm bảo rằng họ hiểu nó đóng góp như thế nào cho an ninh tổng thể của chúng ta. Khi Nga sử dụng những luận điệu hạt nhân nguy hiểm và liều lĩnh, người dân của chúng ta cần biết rằng không cần phải hoảng sợ, vì NATO có khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ để giữ hòa bình.
- Hungary và Mỹ vẫn mâu thuẫn trước các lệnh trừng phạt Nga
Hungary nhắc lại hôm thứ Bảy rằng họ đã nhận được sự miễn trừ vô thời hạn từ Mỹ, sau chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Viktor Orban tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng hiện hai nước đang mâu thuẫn về thời gian miễn trừ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Nhà Trắng ở Washington cho biết quy định này sẽ chỉ áp dụng trong một năm. Ông Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ Lukoil và Rosneft của Nga vào tháng 10 liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Các biện pháp trừng phạt cũng quy định các hình phạt đối với người mua dầu từ các công ty này. Orban đã đến thăm Trump ở Washington vào thứ Sáu.
.png)
UKRAINE THIỆT HẠI LỚN, KHI UAV NGA TẬP TRUNG TẤN CÔNG NHÀ MÁY ĐIỆN
Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Centrenergo ngày 8/11 thông báo toàn bộ các nhà máy nhiệt điện do doanh nghiệp này vận hành đã ngừng hoạt động, sau đợt tấn công được mô tả là “lớn nhất từ trước đến nay” của Nga nhằm vào toàn bộ hệ thống điệnNhà máy nhiệt điện
Theo tờ Kyiv Independent, các nhà máy nhiệt điện từng được Centrenergo khôi phục sau các đợt oanh kích trong năm 2024 lại tiếp tục trở thành mục tiêu. Đại diện công ty mô tả “mỗi phút đều có máy bay không người lái (UAV) tấn công” trong đêm 7 rạng sáng 8/11.
Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 406 trong tổng số 458 máy bay không người lái mà Nga phóng đi, phần lớn là UAV Geran-2. Ngoài ra, Nga còn phóng 45 tên lửa hành trình và đạn đạo, trong đó 9 quả bị đánh chặn.
Centrenergo quản lý hai nhà máy nhiệt điện chính gồm Trypillia ở vùng thủ đô Kiev và Zmiivska ở vùng Kharkiv. Công ty từng vận hành nhà máy Vuhlehirska ở vùng Donetsk nhưng cơ sở này hiện do Nga kiểm soát.
Đợt tấn công mới nhất được cho là đã phá hủy toàn bộ công suất, khiến nhà máy Trypillia và Zmiivska “không còn khả năng phát điện”.
Centrenergo mô tả đây là đợt tập kích “với số lượng tên lửa chưa từng có và vô số UAV nhằm đúng vào những nhà máy vừa được tái thiết sau vụ phá hủy năm 2024”.
“Chưa đầy một tháng sau đợt tấn công trước, đêm qua đối phương lại đồng loạt đánh vào toàn bộ các cơ sở phát điện của chúng tôi”, đại diện công ty cho biết.
Đại diện công ty thừa nhận tình cảnh khó khăn: “Chúng tôi đã dừng phát điện… Mức phát hiện giờ là con số 0. Không còn gì cả! Mọi công trình chúng tôi dựng lại suốt ngày đêm đều đã bị xóa sổ hoàn toàn”.
Nhà máy điện Trypillia một lần nữa bị phá hủy khiến thủ đô Kiev của Ukraine rơi vào cảnh mất điện trong suốt 12 giờ, theo tờ Kyiv Independent.
Centrenergo khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực sửa chữa, tái thiết và tích hợp các nguồn phát điện mới.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm 8/11 nói Nga đã tập kích trạm biến áp cung cấp điện cho các nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne.
"Đây không phải là những cuộc tấn công ngẫu nhiên mà được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nga đang muốn gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân ở châu Âu", ông Sybiha nói.
Nga và Ukraine cam kết không tấn công các nhà máy điện hạt nhân của nhau nhưng hai bên thường gây thiệt hại gián tiếp bằng cách tấn công các trạm biến áp và mạng lưới truyền tải điện.
Nguồn tham khảo: VOV.VN
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá