TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ, ngày qua; Loại tên lửa Nga khiến Trump thay đổi quan điểm quân sự

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Ukraine ra mắt tên lửa Ruta
Ukraine giới thiệu tên lửa hành trình thế hệ mới mang tên Ruta, được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác cao dựa trên công nghệ Tây Ban Nha. Với khả năng chống gây nhiễu, tấn công bầy đàn và thích ứng linh hoạt, Ruta đánh dấu bước nhảy vọt của Kiev trong tự chủ vũ khí công nghệ cao. Hệ thống này được thiết kế để duy trì độ chính xác ngay cả trong điều kiện bị gây nhiễu hoặc đánh lừa tín hiệu định vị, một thách thức ngày càng phổ biến trong các khu vực tác chiến hiện đại.

- Phá hủy hệ thống pháo binh Nga
Theo Quân đội báo cáo tình hình hàng ngày
, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy tổng cộng 45 hệ thống pháo binh của Nga trong 24 giờ qua. Ngoài ra, năm xe tăng và sáu xe chiến đấu bộ binh cũng đã ngừng hoạt động. Ngoài ra, Nga đã mất 1160 binh sĩ. Tuy nhiên, không có sự phân biệt giữa những người lính bị thương và thiệt mạng.

- Số trận chiến với quân đội Nga trong ngày qua
Theo bản tóm tắt hàng ngày từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Kiev, đã có 162 cuộc đụng độ tiền tuyến giữa Ukraine và Nga trong ngày qua.. Hầu hết các cuộc tấn công của Nga diễn ra ở vùng Pokrovsk với 68 trận đánh. Tại vùng Kupiansk, có 13 cuộc tấn công và 7 cuộc tấn công của Nga được thực hiện theo hướng Liman.

- Tổn thất tại Sumy
Nga đã tấn công vào ban đêm với 138 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa, bao gồm cả loại Kinzhal và Iskander. Hầu hết các máy bay không người lái và một tên lửa đã bị đánh chặn.
Theo chính quyền khu vực, trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Nga ở vùng Sumy ở đông bắc Ukraine có ít nhất một người đã thiệt mạng. Các dịch vụ khẩn cấp đã kéo thi thể ra khỏi đống đổ nát của một ngôi nhà, ba người bị thương đã được tìm thấy còn sống.

- Nghị sĩ bị buộc tội phản quốc
Thông
cáo của văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết: Nghị sĩ Yevhen Shevchenko đã bị buộc tội phản quốc, hợp tác và trộm cắp tài sản trên quy mô đặc biệt lớn. Cần lưu ý rằng bằng chứng về ba tội hình sự đã được thu thập. Hai vấn đề đầu tiên liên quan đến tội phản quốc trước và sau cuộc tấn công lớn của Nga. Tội thứ ba liên quan đến việc chiếm đoạt gian lận 14,5 triệu hryvnia (khoảng 300.000 Euro) từ một công ty tư nhân.

- Giành được lãnh thổ tại Dobropillja
Theo tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyj công
bố trên truyền thông, Quân đội Ukraine đang chiếm lại 188 km2 từ Nga gần thành phố Dobropillya. Ngoài ra, quyền kiểm soát 250 km2 khác đã được Ukreine tiếp quản, mà trước đây không thuộc về cả hai bên. Cuộc tiến công này nhằm buộc các lực lượng Nga chuyển hướng sự tập trung của họ rời khỏi thành phố Pokrovsk có tầm quan trọng chiến lược. Dobropillya có cự ly khoảng 35 km về phía bắc của Pokrovsk.

- Thưởng cho các chiến binh
Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Federov nói với tờ "Guardian" của Anh
: Ukraine muốn mở rộng hệ thống tính phần thưởng cho các phi công máy bay không người lái khi họ bắn trúng một số mục tiêu nhất định. Một người lính Nga bị thương có giá trị 8 điểm, một người lính chết 12 điểm. Các phi công máy bay không người lái của Nga đặc biệt có giá trị: gây bị thương được 15 điểm, tử vong được 25 điểm. Một chiếc xe tăng bị phá hủy sẽ được thưởng 40 điểm. Và số điểm cao nhất là 120 điểm nếu một người lính Nga bị bắt sống. Điểm có thể được đổi lấy vũ khí trong một cửa hàng trực tuyến. Có hơn 100 máy bay không người lái, xe tự hành, robot và các vật tư chiến tranh khác khác nhau. Có một cuộc cạnh tranh để giành điểm để có được những máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và những thứ khác. Bạn càng giết nhiều lính bộ binh, bạn càng có nhiều máy bay không người lái để giết nhiều bộ binh hơn. Điều này trở thành "một loại chu kỳ tự củng cố".

- Tổng thống Ukraine phủ nhận thành công của Nga
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky Pokrovsk công bố trên truyền thông, có tới 30% các trận chiến trên mặt trận đang diễn ra ở khu vực Pokrovsk ở vùng Donetsk. Nhưng kẻ thù đã không có bất kỳ thành công nào ở đây. Tại Dobropillya gần đó, phía Ukraine vẫn làm chủ mặt trện. Ở khu vực Kharkiv lân cận, chỉ còn khoảng 60 binh sĩ Nga ở thành phố Kupyansk. Chúng tôi sẽ giải phóng hoàn toàn. Đã có thời hạn hoàn thành hoạt động.

- Hải quân tấn công giàn khoan Nga ở Biển Đen
Theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform đưa tin, trích dẫn một bài đăng trên Facebook của Hải quân Ukrain: Lực lượng Hải quân Ukraine đã tấn công một hệ thống tên lửa chống tăng của Nga trên giàn khoan Sivash ở Biển Đen.  Tại đó, một đơn vị tinh nhuệ của lực lượng đặc biệt Nga đã bị pháo kích và một hệ thống tên lửa chống tăng bị phá hủy. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đang công bố một video về điều này.

- Cần khoảng 650 triệu Euro để nhập khẩu khí đốt
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine vẫn cần khoảng 650 triệu Euro để đảm bảo nhập khẩu khí đốt cho mùa đông sắp tới. Chính phủ muốn tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên khoảng 30%. Nga đã tăng đáng kể các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine, đặc biệt là vào các cơ sở khí đốt, trong những tuần gần đây. Chiến thuật tương tự, cũng nhằm mục đích tiêu hao dân thường, đã được Nga sử dụng trong mùa đông chiến tranh trước đó.

Nga

- Tuyên bố hạ toán biệt kích Ukraine đổ bộ xuống Pokrovsk, Kiev bác bỏ
Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố lực lượng của họ đã hạ gục toàn bộ toán lính biệt kích Ukraine đổ bộ xuống khu vực thị trấn Pokrovsk bằng máy bay trực thăng. Trong khi đó, phía Ukraine bác bỏ tin này. Kiev khẳng định nhóm biệt kích của họ đổ bộ xuống khu vực Pokrovsk nhằm trợ chiến lực lượng Ukraine đồn trú tại đây trong nỗ lực đánh bật quân Nga xâm nhập thị trấn chiến lược này.

- Thông điệp Nga – Mỹ gửi đến nhau đằng sau các tuyên bố thử hạt nhân
Theo Giáo sư Matthew Fuhrmann thuộc Đại học Texas A&M, có hai lý do chính khiến các quốc gia thử nghiệm công nghệ quân sự. Thứ nhất là để xem vũ khí có hoạt động đúng như thiết kế hay không và thứ hai là để gửi thông điệp chính trị tới các quốc gia khác.

- Vụ cháy tàu chở dầu Nga
Theo tờ báo trực tuyến Kyiv Independent của Ukraine trích dẫn một tuyên bố của phát ngôn viên Hải quân Dmytro Pletenchuk trên truyền hình: Vụ cháy một tàu chở dầu của Nga ở khu vực Krasnodar sẽ có "hậu quả lâu dài" đối với Nga. Vụ việc này rất quan trọng và sẽ gây ra hậu quả sâu rộng, bởi vì nó sẽ không chỉ trực tiếp gây thiệt hại cho chuỗi giá trị công nghệ của vận tải biển mà còn gây ra phản ứng giữa các tầu, tức là các công ty được tiếp nhiên liệu trực tiếp ở đó. "Điều này cũng làm tăng phí bảo hiểm. Và về nguyên tắc, điều này sẽ ngăn cản nhiều tầu  ghé thăm các cảng này. Đám cháy được bắt đầu bởi máy bay không người lái của Ukraine.

- Nga mở rộng quan hệ với Trung Quốc
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc. Điện Kremlin nói rằng họ coi trọng chuyến đi "rất quan trọng". Các cuộc đàm phán với Thủ tướng Lý Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình đã được lên kế hoạch. Ngay trước khi Nga xâm lược Ukraine, hai nước đã đồng ý về quan hệ đối tác "không biên giới" vào tháng 2/2022. Kể từ đó, Moscow ngày càng quay sang Bắc Kinh để giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt. Hôm Chủ nhật, đại diện của cả hai chính phủ đã thảo luận về việc mở rộng thương mại các mặt hàng như đồng và niken cũng như hàng hóa nông nghiệp.

- Báo cáo những bước tiến tại Pokrovsk
Nga công
bố trên truyền thông: Một cuộc tiến công của quân đội Nga ở thành phố Pokrovsk của Ukraine đã đánh bại các đơn vị Ukraine bị bao vây gần nhà ga xe lửa và khu công nghiệp. Ngoài ra, một sân bay quân sự và các cơ sở công nghiệp quân sự đã bị tấn công trong đêm. Quân đội Ukraine cũng đã bị đẩy ra khỏi các vị trí của họ xung quanh thành phố Kupyansk. Không có xác nhận nào từ phía Ukraine về những thành công được cho là của Nga. Trong khi đó, Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Dù Ukraine tuyên bố rằng lực lượng của họ đã ngăn chặn sự bành trướng của lực lượng Nga ở phía bắc Pokrovsk ở vùng Donetsk và việc phòng thủ Myrnohrad đã được tăng cường với các lực lượng bổ sung.

- Đang tiến đều đặn ở Ukraine
Theo phân tích của hãng tin AFP, dựa trên số liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, quân đội Nga đang chậm nhưng đều đặn tiếp tục tiến công ở Ukraine. Quân đội Moscow đã chiếm được 461 km vuông vào tháng 10. Con số này nhiều hơn một chút so với tháng 9, khi 447 km vuông lãnh thổ Ukraine bị quân đội Nga chiếm đóng. Theo tính toán, bước tiến của Nga là mạnh nhất ở khu vực Donetsk, nơi 169 km vuông đã bị chinh phục - trung bình chỉ hơn năm km vuông mỗi ngày. Đặc biệt xung quanh thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk, quân đội Moscow đã có thể giành được lãnh thổ. Theo tính toán, quân đội Nga kiểm soát tổng cộng 19 km2 chiếm 2% toàn bộ lãnh thổ Ukraine vào cuối tháng 10.

- Cất giữ xác lính trong nhà máy thịt
Theo báo Ukraine "Kyiv Post" đưa tin, trích dẫn một bài đăng trên Telegram của phong trào du kích Atesh, đề cập đến những người trong cuộc trong quân đội Nga thiệt mạng: Nga sử dụng một nhà máy chế biến thịt ở nội địa để lưu trữ thi thể của những người lính đã ngã xuống gần Pokrovsk trong các trận chiến xâm lược chống lại Ukraine. Quyết định làm như vậy được đưa ra vì một làn sóng tử vong chưa từng có từ Pokrovsk và Myrnohrad. Nhà xác và hệ thống hậu cần của Nga ở vùng nội địa đã bị tê liệt hoàn toàn. Điều này xác nhận tổn thất to lớn của người Nga và hoàn toàn không có khả năng đối phó với tình hình. Moscow bỏ bê xác chết của binh lính và đối xử với họ như "vật liệu tiêu hao".

-  Đang tập trung quân đội gần Dobropillia
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
công bố trên truyền thông, Nga đang tập trung quân đội gần thành phố Dobropillia ở miền đông Ukraine. Trước đó, chỉ huy quân đội Oleksandr Syrskyi đã báo cáo về việc chiếm lại các vùng lãnh thổ gần thành phố. Dobropillia nằm ở phía bắc thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk, nơi đã tranh chấp gay gắt trong nhiều tháng. Ông Zelensky cũng nói rằng khu vực xung quanh Pokrovsk vẫn chịu áp lực mạnh. Có tới 300 binh sĩ Nga vẫn đang ở thành phố miền đông Ukraine.

Đức

- Kêu gọi chấm dứt nhập khẩu thép từ Nga
Trước "hội nghị thượng đỉnh thép" tại Phủ Thủ tướng vào thứ Năm tới
, ộng Lars Klingbeil kêu gọi các biện pháp cứng rắn hơn đối với Nga. Phải nhanh chóng "chấm dứt hoàn toàn thép nhập khẩu từ Nga. Các tấm thép được sản xuất ở Nga và được xử lý ở EU vẫn được miễn trừng phạt. Tấm thép là nguyên liệu ban đầu cho các tấm và dải. Không thể giải thích với bất kỳ nhân viên nào trong ngành thép rằng châu Âu vẫn đang mở cửa thị trường cho Putin.

- Kêu gọi nhà nhập khẩu khí đốt Sefe rút khỏi hợp đồng Nga
Anton Hofreiter, Chủ tịch Ủy ban Bundestag về các vấn đề EU đang kêu gọi chính phủ Đức chấm dứt hoạt động kinh doanh của Nga đối với công ty nhập khẩu khí đốt nhà nước Sefe của Đức. Chính trị gia Xanh nói với truyền
thông, gói trừng phạt thứ 19 mới của EU giúp Sefe có thể rút khỏi hợp đồng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Hợp đồng với công ty Yamal của Nga về 2,9 triệu tấn LNG mỗi năm có hiệu lực đến năm 2040. Điều này cung cấp cơ sở pháp lý để SEFE chấm dứt hợp đồng với Yamal Trade Pte. Ltd. chấm dứt hoạt động sớm. Đó là lý do tại sao tôi kỳ vọng đối với chính phủ liên bang là tất cả các khả năng đã cạn kiệt và hợp đồng cuối cùng đã bị chấm dứt. Hofreiter, , giải thích rằng với việc mua LNG của Nga, Sefe đang giúp tài trợ cho cuộc chiến xâm lược Ukraine.

- Chỉ trích nhập cư nam giời từ Ukraine
Tổng thư ký của CDU, Carsten Linnemann giải thích trên
truyền thông, chỉ trích rằng ngày càng có nhiều thanh niên Ukraine đến Đức: Tôi không muốn trục xuất bất kỳ ai. Với người Ukraine, họ đang chiến đấu cho tự do. Và chúng tôi cũng ủng hộ người Ukraine về một chủ đề rất quan trọng: hòa bình, tự do. Và tôi không nghĩ rằng có thể chấp nhận những người trẻ tuổi đến với chúng ta với số lượng lớn, bởi chiến sự ở Ukraine. Và đó là nơi cần những người này.

- Sẵn sàng chiến tranh
Chuẩn tướng Christoph Huber, người chịu trách nhiệm về lữ đoàn quân đội Đức Bundeswehr ở Lithuania với tư cách là chỉ huy trả lời truyền thông: Sự phát triển của quân đoàn ông đúng tiến độ. Vào cuối năm 2027, chúng tôi sẽ có một lữ đoàn xe tăng 45 'Lithuania' sẵn sàng chiến đấu tại chỗ. Lữ đoàn được ưu tiên cao nhất trong Bundeswehr vì nó sẽ "sẵn sàng hoạt động cao nhất ngay ở sườn phía đông của NATO. Vào tháng 2 năm 2026, nhóm chiến đấu đa quốc gia Litva của NATO, hiện là một phần của lữ đoàn Litva, sau đó sẽ trực thuộc lữ đoàn thiết giáp Đức. Chúng tôi đang thiết lập khả năng răn đe: Đây là vị trí của NATO.

- Ukraine mở văn phòng vũ khí ở Berlin và Copenhagen
Theo "Kyiv Independent" trích dẫn lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn các nhà báo, Ukraine có kế hoạch mở văn phòng sản xuất vũ khí ở Berlin và Copenhagen trước cuối năm nay để tăng xuất khẩu vũ khí. Hai thành phố trẹn được chọn vì Đan Mạch và Đức đều là đối tác đồng sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, họ sẽ tài trợ cho sản xuất hàng hóa khan hiếm trong nước. Ukraine đã báo hiệu rằng họ sẵn sàng giúp các đồng minh của mình trong việc sản xuất máy bay không người lái với kinh nghiệm thu được trong cuộc chiến, khi châu Âu ngày càng phải đối mặt với các dấu hiệu chiến tranh hỗn hợp từ phía Nga.

 

Mỹ

- Mỹ tuyên bố không có kế hoạch tiến hành thử nghiệm vụ nổ hạt nhân
Các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh sẽ không bao gồm các vụ nổ hạt nhân vào thời điểm này, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết hôm 2/11.
“Tôi nghĩ những gì chúng ta đang nói đến bây giờ là các cuộc thử nghiệm hệ thống, chứ không phải là vụ nổ hạt nhân. Đây là những gì chúng tôi gọi là vụ nổ không đạt mức phản ứng hạt nhân dây chuyền (non-critical explosions)", ông Wright nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News. Theo ông Wright - người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ, các cuộc thử nghiệm này liên quan đến tất cả các bộ phận khác của vũ khí hạt nhân để đảm bảo chúng hoạt động chính xác và có thể kích hoạt phản ứng nổ hạt nhân khi cần.

- Ông Trump nói xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc trong vài tháng tới
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ niềm tin rằng cuộc chiến tại Ukraine có thể được giải quyết trong thời gian ngắn, có thể chỉ trong vài tháng. Khi được hỏi liệu ông có thực sự tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể kết thúc “trong vòng vài tháng” hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp gọn, đầy tự tin: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được thôi”.
Ông Trump cho rằng phía Moscow đang tìm cách tái thiết lập kênh liên lạc với Washington sau nhiều năm căng thẳng. “Tôi tin rằng ông ấy - Tổng thống Nga Vladimir Putin, thực sự muốn làm ăn với Mỹ", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

- Ông Trump tuyên bố chưa xem xét chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện tại ông chưa xem xét khả năng đạt được một thỏa thuận cho phép Ukraine sở hữu tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk để sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.
Khi được hỏi liệu Tổng thống có cân nhắc một thỏa thuận cho phép Ukraine sở hữu tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk hay không, ông Trump nói: “Không, chưa hẳn vậy’. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thông điệp này trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi bay từ Palm Beach, Florida về Washington. Tuy nhiên, ông Trump cũng để ngỏ khả năng “có thể thay đổi quan điểm” trong tương lai.

- Cáo buộc Trung Quốc và Nga thử nghiệm vũ khí hạt nhân bí mật
Nói với đài truyền hình CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Nga và Trung Quốc về các vụ thử vũ khí hạt nhân bí mật. Nga đang thực hiện các cuộc thử nghiệm, Trung Quốc đang thực hiện các cuộc thử nghiệm, nhưng họ không nói về điều đó. Họ thử nghiệm sâu dưới lòng đất, nơi mọi người không biết chính xác điều gì đang xảy ra trong các cuộc thử nghiệm. Các cuộc thử nghiệm cũng đang được thực hiện ở Triều Tiên và Pakistan. Tôi không muốn là quốc gia duy nhất không thực hiện các thử nghiệm.

- Có thể làm nổ tung thế giới 150 lần bằng vũ khí hạt nhân
Phát
biểu trên CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bình luận về mức độ tiềm năng vũ khí hạt nhân của đất nước ông: Chúng tôi có đủ vũ khí hạt nhân để làm nổ tung thế giới 150 lần. Nga có nhiều vũ khí hạt nhân, và Trung Quốc cũng sẽ có rất nhiều. Chúng tôi có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đó trong lĩnh vực phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, ông không giải thích chi tiết về những bước cụ thể mà ông nghĩ đến ở đây.

Thế giới

- Nếu tham chiến ở Ukraine, quân NATO sẽ mất nhiều thời gian mới triển khai
Khối quân sự NATO có thể đối diện một cuộc khủng hoảng về cơ động lực lượng nếu họ lựa chọn đưa quân tới Ukraine để đối phó Nga. Tình trạng này được cho là do trình độ xây dựng kế hoạch yếu kém và những trở ngại quan liêu.

- Vương quốc Anh gửi thêm Storm Shadow cho Ukraine
Bloomberg đưa tin, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, chính phủ Anh đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow hơn. Điều này cho phép Kiev tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Nga. Việc chuyển giao gần đây cũng nhằm đảm bảo rằng Ukraine được trang bị cho mùa đông và có thể đáp trả cuộc không kích sắp xảy ra của quân đội Putin.

- Serbia sẵn sàng bán đạn dược cho Ukraine
Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić công bố: Nước ông sẵn sàng cung cấp đạn dược cho người châu Âu. Và mặc dù tôi không muốn như một người cung cấp đạn dược cho một bên tham chiến, nhưng châu Âu cần đạn dược. Tôi đã đề nghị với những người bạn của chúng tôi ở châu Âu rằng họ ký kết một thỏa thuận và mua tất cả những gì chúng tôi có. Đây sẽ là một đóng góp phi thường cho an ninh châu Âu. Người mua sau đó có thể làm những gì họ muốn. Các nhà kho của đất nước ông "đầy đạn dược".

- Anh bắt đầu sản xuất máy bay phòng không cho  Ukraine
Elliott Colburn, Thứ trưởng phụ trách Lực lượng Vũ trang cho biết
, chính phủ Anh đã chính thức xác nhận rằng trong vòng vài tuần, việc sản xuất máy bay không người lái phòng không tiên tiến ở Anh sẽ bắt đầu như một phần của sáng kiến chung giữa Ukraine và Anh. Các đối tác Ukraine sẽ chia sẻ công nghệ và trí tuệ nhân tạo với Vương quốc Anh, và chúng tôi sẽ phát triển và sản xuất hàng loạt chúng để có thể cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái đánh chặn cho Ukraine mỗi tháng. Chương trình cung cấp trao đổi công nghệ và sở hữu trí tuệ giữa Kyiv và London, cũng như triển khai nhanh chóng năng lực sản xuất của Anh để cung cấp các máy bay không người lái đánh chặn này cho lực lượng vũ trang Ukraine.

- Estonia trước sự xuất hiện tầu Nga
Bộ Ngoại giao Estonia đã công bố hình ảnh và video hôm Chủ nhật cho thấy một tàu tuần tra biên giới của Nga treo cờ Wagner trên sông Narva ở biên giới giữa Estonia và vùng Leningrad của Nga. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên X: Sự xuất hiện của một chiếc tầu Nga dưới lá cờ của Tập đoàn Wagner gần biên giới Estonia tượng trưng cho mối đe dọa man rợ và vô luật pháp xuất phát từ Nga. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố Ukraine như một lá chắn cho EU và NATO. Lá cờ này tượng trưng cho sự man rợ, tội ác chiến tranh và hỗn loạn. Sự xuất hiện của họ trên biên giới của EU và NATO nhằm khẳng định: bên ngoài biên giới này, không còn bất kỳ nền văn minh nào nữa ngoài Nga.

- EU giúp Ukraine trong mùa đông
Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen viết trên X sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp cho Ukraine viện trợ khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng vào mùa đông. EU luôn sát cánh bên bạn và cung cấp viện trợ khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng để hỗ trợ Ukraine trong những tháng tới. EU đang nghiên cứu các lựa chọn để cung cấp cho Ukraine hỗ trợ tài chính bền vững cần thiết. Ngày mai chúng tôi sẽ thông qua gói mở rộng của mình, công nhận cam kết đáng chú ý của Ukraine đối với con đường châu Âu trong năm qua. Do đó, Ủy ban châu Âu đang gửi một tín hiệu rằng Ukraine đã sẵn sàng tiếp tục trên con đường hội nhập châu Âu. Zelensky trước đây đã nói rằng Ukraine vẫn cần khoảng 650 triệu Euro để đảm bảo nhập khẩu khí đốt cho mùa đông sắp tới .
Ngoài ra, theo Ủy ban EU, Ukraine đã thể hiện "cam kết đáng chú ý" trong việc gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, họ phải làm nhiều hơn nữa cho pháp quyền, theo dự thảo của Ủy ban EU. Ukraine đã tiếp tục cam kết đáng chú ý của mình đối với quá trình gia nhập EU trong năm qua. Tuy nhiên, những diễn biến tiêu cực gần đây ở nước này, bao gồm áp lực ngày càng tăng đối với các cơ quan chuyên môn chống tham nhũng và xã hội dân sự, phải được đảo ngược một cách dứt khoát. Mặc dù đã đạt được một số tiến bộ về cải cách cơ bản ở Ukraine, nhưng những nỗ lực hơn nữa vẫn cần thiết.

 

 

LOẠI TÊN LỬA NGA KHIẾN TRUMP THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM QUÂN SỰ

Tên lửa Nga Novator 9M729 tấn công châu Âu
Tổng thống Donald Trump từng rút Mỹ khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vì tên lửa Novator 9M729 của Nga và hiện có tin Moscow đã phóng tên lửa này ít nhất 23 lần để tấn công Ukraine kể từ tháng 8.
Việc Nga phóng tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn thông thường và hạt nhân, mang tên Novator 9M729 đã khiến Ukraine phải chú ý. Theo tờ Telegraph, tên lửa của Nga còn được thiết kế đặc biệt để tấn công châu Âu.
Thông tin tình báo của Kiev cho hay, các lực lượng Moscow đã phóng tên lửa hành trình từ mặt đất 9M729 vào nhiều mục tiêu ở Ukraine ít nhất 23 lần kể từ tháng 8.
Vào năm 2019, thời điểm ông Trump giữ chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã rút Washington khỏi hiệp ước INF, sau khi Moscow từ chối tiêu hủy kho tên lửa 9M729. Vào thời điểm đó, Moscow tuyên bố tên lửa 9M729 có tầm bắn 480km. Điều đó có nghĩa là hiệp ước INF sẽ không được áp dụng cho loại vũ khí này.
Theo quy định, INF cấm tất cả các tên lửa hạt nhân và thông thường phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 - 5.500km. Hiệp ước được Mỹ và Liên Xô ký kết vào năm 1987 nhằm chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang thời Chiến tranh Lạnh.
Trên thực tế, theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington, tên lửa Nga có tầm bắn 2.500km. 

Lý do Nga phóng tên lửa 9M729
Có thể liên quan tới việc Kiev đang đề nghị Tổng thống Trump hỗ trợ chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn của Moscow vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn đang hy vọng ông Trump sẽ chấp thuận chuyển giao Tomahawk, tên lửa hành trình tầm xa của Mỹ có thông số kỹ thuật tương tự 9M729, bao gồm cả tầm bắn tối đa 2.500km.
Các nguồn tin Ukraine cho biết, một tên lửa 9M729 do Nga phóng vào nước này hôm 5/10 đã bay được 1.200km. Tại hiện trường vụ tấn công ở làng Lapaivka thuộc vùng Lviv, miền tây Ukraine, có 2 mảnh vỡ tên lửa với ký hiệu 9M729, bao gồm một ống chứa dây cáp. 
Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine lâu nay lập luận rằng, việc Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk sẽ giúp cân bằng thế trận giao tranh với Nga. 
Theo Telegraph, sự xuất hiện của tên lửa 9M729 có thể là tín hiệu cho thấy Moscow đang gặp khó khăn trong việc duy trì áp lực mong muốn lên Kiev, giữa lúc Tổng thống Trump vẫn đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine. 
Bên cạnh đó, Nga được cho đang phải vật lộn để duy trì hoạt động không kích vào Ukraine mỗi đêm, do kho dự trữ tên lửa đang cạn dần. Nhiều nguồn tin cho rằng, tên lửa Nga gần như ngay lập tức được chuyển từ nhà máy ra tiền tuyến để phóng. Do đó, Nga đã sử dụng kho dự trữ tên lửa 9M729 để duy trì đòn tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi mùa đông đang đến gần.  
Trong khi đó, ông Zelensky nhận định, hoạt động phóng tên lửa 9M729 cho thấy Nga không quan tâm đến việc ông Trump đang thúc đẩy một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nguy hiểm hơn
Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại việc Nga sẵn sàng tiết lộ sự tồn tại của 9M729 còn nguy hiểm hơn. Ông John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev nhận định, "đối với Ukraine, đây chỉ là vấn đề lý thuyết vì họ phải đối phó với tất cả các loại tên lửa hành trình dù là loại nào và tầm bắn bao nhiêu".
"Vấn đề lớn hơn là Nga được cho đang sử dụng tên lửa có tầm bắn nằm trong phạm vi cấm của INF. Điều này rất quan trọng đối với an ninh châu Âu, và là một diễn biến mà NATO vẫn chưa thực sự nắm bắt được. Tôi cho rằng, sự sụp đổ của INF là điều gây bất ổn nhất đối với an ninh NATO nói chung kể từ năm 1990", ông Foreman nói thêm. 
Trước đây, NATO đã chọn cách triển khai nhiều loại vũ khí thông thường vào các vị trí phóng và tăng cường hoạt động tình báo để ứng phó với những tin đồn liên quan tới tên lửa 9M729 của Nga. Bởi nếu 9M729 được sử dụng để chống lại NATO, nhiều thành viên châu Âu của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu sẽ nằm trong tầm bắn của vũ khí Nga.
Thời gian qua, các nguồn tin tình báo phương Tây dự báo Moscow có thể tấn công NATO trong vòng 5 năm tới. Tuy  nhiên, Nga đã nhiều lần quả quyết không có ý định tấn công bất kỳ nước nào trong liên minh quân sự NATO và khẳng định những lời cáo buộc trên "hoàn toàn vô căn cứ". Moscow cũng cảnh báo, sự tham gia tích cực của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí và các hoạt động hỗ trợ khác cho Kiev có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga - NATO.

Nguồn tham khảo: Báo Mới

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang