.png)
DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA
Ukraine
- Ukraine cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc
Toàn bộ các tỉnh của Ukraine đã phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp trong ngày 30-10, sau khi một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 27 người bị thương, theo giới chức địa phương.
Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, cho biết nhiều nhà máy nhiệt điện tại các khu vực khác nhau đã bị tấn công, gây cháy và làm hư hại thiết bị. Ngay sau các vụ tấn công, nhân viên kỹ thuật đã tiến hành đánh giá thiệt hại và khôi phục hoạt động.
Theo DTEK, đây là đợt tấn công lớn thứ 3 nhằm vào các nhà máy nhiệt điện của công ty này trong vòng 1 tháng. Ba công nhân năng lượng đã bị thương trong các vụ tấn công trước đó.
“Tình hình này là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực duy trì nguồn điện cho mùa đông. Với cường độ các cuộc tấn công trong hai tháng qua, có thể thấy rõ mục tiêu là làm tê liệt hệ thống năng lượng của Ukraine” - Giám đốc điều hành DTEK Maxim Timchenko cho biết.
- Nhà máy điện Sloviansk bị tấn công
Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm của mình, hai người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom của Nga vào một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Sloviansk, miền đông Ukraine. Những người khác bị thương. Ông mô tả cuộc tấn công ở khu vực Donetsk là khủng bố thuần túy. Theo các công tố viên khu vực, một người cũng thiệt mạng và ba người khác bị thương trong các cuộc tấn công vào các tòa nhà dân cư ở thành phố Kramatorsk.
- Tổng kết Nga thiệt hại
Cùng ngày 30-10, Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 592 trong tổng số 653 UAV, cùng 31/52 tên lửa Nga phóng đi trong đêm 29-10 rạng sáng 30-10. Tổng cộng, 79 vụ tấn công được ghi nhận tại 20 địa điểm trên toàn quốc.
- Ukraine hứng loạt không kích bằng bom dẫn đường và UAV
Ngày 30.10, giới chức Kiev tố Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng bom dẫn đường và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, khiến còi báo động vang lên trên khắp cả nước và gây thương vong dân sự tại tỉnh Sumy.
Tại tỉnh Sumy, Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov cho biết 4 người bị thương sau khi 10 UAV được phóng trong vòng chưa đầy một giờ, làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm nhà ở. Trong số các nạn nhân có một bé gái và một phụ nữ cao tuổi, theo tờ The Kyiv Independent.
- 13 người bị thương tại Zaporizhzhia
Theo thống đốc khu vực, Ivan Fedorov, trong một cuộc tấn công của Nga vào thành phố Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine, 13 người bị thương, trong đó có sáu trẻ em. Mọi người bị phản ứng căng thẳng cấp tính, vết thương, chấn động, bầm tím và gãy xương. Ngoài ra, năm tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại ở thành phố Zaporizhzhia.
- Cuộc không kích lớn thứ ba của Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X, Ukraine đã trải qua một trong những đợt tấn công lớn nhất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ban đêm - lớn thứ ba về tổng thể. Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng 653 máy bay không người lái, 9 tên lửa và 43 tên lửa hành trình. Tại Zaporizhzhia, hai người đã thiệt mạng và 17 người, trong đó có sáu trẻ em, bị thương. Thống đốc Ivan Fedorov báo cáo 20 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tám vụ tấn công tên lửa, trong đó một phần của ký túc xá đã bị phá hủy. Nga tiếp tục cuộc chiến khủng bố chống lại sự sống, và điều quan trọng là mỗi cuộc tấn công ghê tởm này vào dân thường với hậu quả cụ thể - các biện pháp trừng phạt và áp lực thực sự - đều phản tác dụng đối với Nga.
- Tổng tư lệnh Ukraine phủ nhận Pokrovsk bị Nga bao vây
Tổng tư lệnh Ukraine Olexander Syrskyj đến thăm khu vực tiền tuyến ở phía đông và nói chuyện với các chỉ huy của quân đội được triển khai ở đó, trái ngược với thông tin của Nga về một cuộc bao vây thành phố Pokrovsk. Ông viết trên Facebook: Theo truyền thông Nga, sau hơn một năm tấn công liên tục, binh sĩ Nga hiện đã tiến vào thành phố khai thác mỏ Pokrovsk từ phía nam; thành phố Myrnohrad lân cận cũng gặp nguy hiểm. Tình hình rất phức tạp, nhưng những tuyên bố tuyên truyền của Nga trên là kbo6ng đúng thực tế.
- Vụ nổ tại bưu điện ở Kiev
Theo Ukrainska Pravda, tại một bưu điện ở quận Solomyanskyi, Kiev, một gói hàng phát nổ. Năm nhân viên bị thương: Các nhân viên bưu điện bị thương đang được các nhân viên cứu hộ chăm sóc, cảnh sát cho biết. Một đội điều tra, các chuyên gia xử lý bom và nhân viên y tế đang có mặt tại hiện trường. Hoàn cảnh chính xác của vụ việc hiện đang được điều tra. Vụ nổ xảy ra tại một văn phòng của dịch vụ bưu chính nhà nước. Liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật, tờ báo đưa tin rằng vụ nổ là do ai đó cố gắng gửi một phần của súng phóng lựu qua đường bưu điện.
- Đóng cửa đại sứ quán Cu Ba
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên X: Ukraine đã đóng cửa đại sứ quán ở Havana và hạ cấp quan hệ ngoại giao. Lực lượng công dân Cuba được tuyển dụng vào quân đội Nga là lý do. Đồng thời, Ukraine đã bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chống lại nghị quyết chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba. Lá phiếu của chúng tôi không chống lại người dân Cuba - chúng tôi tôn trọng quyền được sống thịnh vượng của họ. Nó nhằm chống lại sự không hành động của chính quyền Cuba khi đối mặt với việc tuyển dụng ồ ạt công dân Cuba cho quân đội chiếm đóng Nga. Mỹ cho rằng 1000 đến 5000 người Cuba đang chiến đấu ở Ukraine.
.png)
Nga
- Bản cập nhật thiệt hại quân đội Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine thiệt hại khoảng 1.485 binh sĩ trong các trận giao tranh trên toàn tuyến mặt trận trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS. Theo Bộ này, nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thiệt hại khoảng 220 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe tăng và 1 xe bọc thép chở quân.
Nhóm tác chiến phía Tây báo cáo đã loại khỏi vòng chiến hơn 230 binh sĩ, cùng 3 xe bọc thép của đối phương.
Nhóm tác chiến phía Nam cho biết đã gây thiệt hại khoảng 180 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 xe bọc thép trong ngày qua.
Nhóm tác chiến Trung tâm tuyên bố loại hơn 510 binh sĩ, cùng 3 xe bọc thép của đối phương.
Nhóm tác chiến phía Đông báo cáo loại khoảng 265 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép.
Nhóm tác chiến Dnepr cho biết đã hạ khoảng 80 binh sĩ Ukraine và 2 khẩu pháo.
Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng lực lượng nước này đã thực hiện loạt cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và sân bay quân sự Sloviansk của Ukraine.
Bộ này cũng thông báo lực lượng phòng không Moscow đã bắn hạ 170 UAV của Ukraine trong đêm 29-10 và rạng sáng 30-10, tại nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV bị bắn rơi tại các tỉnh Bryansk, Voronezh, Nizhny Novgorod, Kaluga, Rostov, Kursk, Moscow, Tula, Ryazan, Volgograd, Novgorod, Belgorod, Oryol, Lipetsk và bán đảo Crimea.
- Bảy sân bay Nga tạm thời ngừng hoạt động
Theo trang tin tức Ukrayinska Pravda, trích dẫn truyền thông Nga, bảy sân bay của Nga đã phải tạm ngừng hoạt động vào ban đêm. Theo báo cáo, cơ quan hàng không Rosaviatsiya ban đầu đã công bố các hạn chế đối với các sân bay Volgograd, Kaluga, Saratov và Yaroslavl, và sau đó là sân bay Vnukovo của Moscow. Hai sân bay khác cũng bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, sáu máy bay không người lái hướng đến thành phố đã bị bắn hạ.
- Tra tấn quân nhân không muốn chiến đấu
Theo truyền thông độc lập của Nga Verstka, một bức tranh ảm đạm về bạo lực nội bộ trong quân đội Nga cho thấy: Các chỉ huy Nga hành quyết binh sĩ hoặc cố tình đưa họ đến cái chết nếu họ từ chối chiến đấu ở Ukraine. Verstka đề cập đến lời khai của những người lính tại ngũ, thân nhân của những người đã ngã xuống, video bị rò rỉ và hồ sơ khiếu nại chính thức. Theo đó, 101 binh sĩ Nga đã được xác định bị buộc tội giết người, tra tấn hoặc trừng phạt đồng đội của họ đến chết. Phương tiện truyền thông này cho biết họ đã xác minh ít nhất 150 người chết, nhưng cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều.
- Thiệt hại 50 tỷ đô la mỗi năm
Theo nguồn tin Suspilne, ông Zelensky nói sau cuộc họp với người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài (FIS) của Ukraine, khoản lỗ hàng năm của các công ty dầu mỏ Nga bị trừng phạt Lukoil và Rosneft lên tới ít nhất 50 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải thích điều này bằng cách tham khảo một phân tích tình báo chi tiết: Chúng tôi đang ghi nhận những tổn thất đáng kể đối với Nga do các hạn chế đã được áp đặt đối với các công ty dầu mỏ và dự đoán rằng thiệt hại từ các hạn chế được áp đặt gần đây sẽ lên tới ít nhất 50 tỷ USD mỗi năm, miễn là áp lực có nguyên tắc và nhất quán đối với Moscow vẫn tiếp tục. Chính quyền Ukraine sẽ phối hợp thông tin tình báo này với các đối tác quốc tế để chuẩn bị các hạn chế chống Nga mới.
- Xuất khẩu ở mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh
Theo hãng tin Bloomberg, xuất khẩu dầu của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine do việc đóng cửa nhà máy lọc dầu và các lệnh trừng phạt thắt chặt của phương Tây đã ảnh hưởng đến thương mại năng lượng của nước này.
Làn sóng trừng phạt mới nhất đối với các công ty dầu mỏ Rosneft và Lukoil đã làm tăng thêm sự không chắc chắn và buộc các nhà giao dịch phải điều chỉnh phương thức thanh toán và ngày giao hàng của họ trước thời hạn trừng phạt của Mỹ vào ngày 21.11.
Khối lượng xuất khẩu trung bình các sản phẩm dầu mỏ bằng đường biển trong 26 ngày đầu tháng này là 1,89 triệu thùng/ngày - mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022.
.png)
Đức
- Đảng Xanh kêu gọi bảo vệ an ninh trước Giáng sinh
Phó chủ tịch nhóm nghị viện Konstantin von Notz và thư ký quốc hội Irene Mihalic phát biểu trong một tuyên bố chung: Trong việc bảo vệ chống lại phá hoại, gián điệp và tấn công mạng, Chính phủ Liên bang không đạt được tiến bộ đủ nhanh. Đã có tiến bộ, tuy nhiên, để bảo vệ Đức tốt hơn khỏi các cuộc tấn công của các quốc gia độc tài, đặc biệt là từ Nga, các biện pháp cụ thể hiện nay là cần thiết. Một cuộc bảo vệ an ninh là cần thiết trước Giáng sinh. Ngoài ra, một "cải cách cơ quan tình báo lớn" là cần thiết để ngăn chặn tốt hơn các hoạt động phá hoại và gián điệp. Cho đến nay, cũng thiếu một kế hoạch cụ thể về cách tạo ra các trách nhiệm và khả năng có trật tự để bảo vệ chúng ta tốt hơn trước mối đe dọa của máy bay không người lái.
- Xét xử gián điệp Nga ở Frankfurt
Ba người đàn ông bị truy tố trước Tòa án cấp cao khu vực Frankfurt từ tháng 12 về một vụ án gián điệp nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo là một công dân Ukraine, một người Armenia và một công dân Nga. Theo cáo trạng, vào tháng 05.2024, Vardges I của Armenia được một cơ quan tình báo Nga ủy quyền để do thám một người đàn ông ở Đức đã gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với hai đồng phạm, anh ta được cho là đã tổ chức một cuộc họp với mục đích thu thập thông tin về nạn nhân. Những người đàn ông đã bị giam giữ từ tháng 06.2024.
- Ba người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho Nga ở München
Tòa án cấp cao khu vực München đã kết án ba người đàn ông làm gián điệp cho Nga. Người đứng đầu bộ ba, Dieter S., nhận án tù giam sáu năm vì lên kế hoạch phá hoại và thời gian làm bán quân sự ở miền đông Ukraine, trong khi hai người quen của anh ta nhận án treo sáu tháng và một năm quản chế.
- Bộ trưởng Phát triển hứa, Đức viện trợ tái thiết cho Kiev
Bộ trưởng Phát triển Đức Reem Alabali Radovan nói tại Kiev, để các công ty Đức tham gia nhiều hơn vào đất nước bị Nga tấn công: Việc tái thiết Ukraine không thể thực hiện được nếu không có một nền kinh tế mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục hỗ trợ khả năng phục hồi của các công ty Ukraine. Tuy nhiên, tái thiết cũng mang lại cơ hội cho nền kinh tế Đức. Mối quan hệ gần gũi của Ukraine với EU cũng nằm trong chương trình nghị sự.
- Các doanh nghiệp nên chuẩn bị cho khủng hoảng
Trung tướng Alexander Sollfrank, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến của Bundeswehr, cho biết trong một cuộc phỏng vấn truyền thông: Nền kinh tế Đức phải tăng cường khả năng phục hồi của mình đối với một cuộc xung đột có thể xảy ra. Quốc phòng không thể chỉ được giao cho quân đội Bundeswehr. Điều quan trọng là phải có một xã hội đủ mạnh để tồn tại qua khó khăn. Đây là một phần quan trọng của việc răn đe. Giống như các quan chức quân sự hàng đầu khác, ông thường xuyên liên lạc với các đại diện doanh nghiệp.
- Kêu gọi Mỹ và Nga về cấm thử vũ khí hạt nhân
Ngoại trưởng Johann Wadephul trả lời câu hỏi của một nhà báo trong chuyến thăm thủ đô Damascus của Syria đã kêu gọi Mỹ và Nga không thực hiện bất kỳ vụ thử hạt nhân mới nào sau thông báo tương ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump: Điều quan trọng là tất cả năm quốc gia có vũ khí hạt nhân phải tiếp tục tuân thủ lệnh cấm thử nghiệm tương ứng. Tôi kháng cáo: Lệnh cấm thử phải được duy trì. Điều này cũng áp dụng cho Triều Tiên, quốc gia duy nhất cho đến nay đã tiến hành các vụ thử hạt nhân trong thế kỷ 21, Ngoại trưởng Hàn Quốc nói thêm khi được hỏi liệu một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới có sắp xảy ra hay không. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các vụ thử vũ khí hạt nhân mới, trích dẫn các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác.
- Kế hoạch vũ khí của Đức gặp nguy hiểm
Peter Buchholz, người đứng đầu Cơ quan Nguyên liệu thô Đức đưa tin tên truyền thông Đức, cảnh báo về những nút thắt cổ chai có thể xảy ra trong kế hoạch mở rộng ngành công nghiệp vũ khí của Đức do các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc: Tình hình rất nghiêm trọng. Trung Quốc yêu cầu một quy trình đăng ký phức tạp và kéo dài để các công ty có thể xuất khẩu một số nguyên liệu thô nhất định. Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc lập luận rằng họ muốn ngăn chặn các vật liệu cũng quan trọng đối với ngành công nghiệp vũ khí được sử dụng cho mục đích quân sự mà không được phép. Theo Buchholz, việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu cho thấy Trung Quốc muốn làm chậm ngành công nghiệp quốc phòng và quá trình chuyển đổi di chuyển ở các nước khác.
.png)
Mỹ
- Mỹ và Trung Quốc muốn hợp tác trong cuộc chiến Ukraine
Donald Trump nói trên chuyến bay của tổng thống sau cuộc gặp với ông Tập ở Hàn Quốc: Nguyên thủ quốc gia Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý "hợp tác" nhiều hơn trong cuộc chiến Ukraine. Ukraine là một vấn đề rất quan trọng. Chúng tôi đã nói về nó trong một thời gian dài và cả hai chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để xem liệu chúng tôi có thể đạt được điều gì đó hay không. Ông Tập sẽ "giúp chúng tôi làm điều đó, và chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau về Ukraine. Donald Trump đã cố gắng trong nhiều tháng để chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine, vốn đã diễn ra trong hơn ba năm rưỡi - nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.
Thế giới
- Ba Lan đóng cửa hai sân bay
Theo cơ quan kiểm soát không lưu Ba Lan Pansa. Ba Lan đóng cửa các sân bay ở Radom và Lublin do các hoạt động quân sự. Các chỉ huy quân sự Ba Lan nói rằng các lực lượng không quân Ba Lan và đồng minh được triển khai vì cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu ở Ukraine. Radom có cự ly khoảng 100 km về phía nam của Warsaw, Lublin xa hơn về phía đông theo hướng Ukraine.
- Hungary đòi Hoa Kỳ về năng lượng từ Nga
Chánh văn phòng Thủ tướng Viktor Orban cho biết tại một cuộc họp báo Hungary, muốn duy trì vị trí đặc biệt của mình trong nhập khẩu năng lượng từ Nga ngay cả sau khi Mỹ trừng phạt các công ty Lukoil và Rosneft. Các biện pháp trừng phạt mới nhất hiện không ảnh hưởng trực tiếp đến nhập khẩu dầu của nước này, Gergely Gulyas. Mục đích là để Hungary có thể tiếp tục mua khí đốt và dầu thô của Nga một cách ổn định. Trước đó, ông Orban đã thông báo chuyến đi đến Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7/11. Theo những tuyên bố trước đó của Orban, hai bên sẽ bàn về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty năng lượng Nga.
- Nhà máy lọc dầu Ấn Độ ngừng mua dầu ở Nga
Theo tuyên bố củavNhà máy lọc dầu Ấn Độ HPCL-Mittal Energy (HMEL) thuộc sở hữu nhà nước, một phần đang ngừng nhập khẩu dầu của Nga, do các hạn chế mới bởi Mỹ, EU và Anh áp đặt đối với nhập khẩu dầu thô của Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Ấn Độ về các thỏa thuận dầu mỏ với Moscow và tuyên bố rằng Thủ tướng Narendra Modi đã đồng ý cắt giảm - nhưng không có xác nhận nào từ New Delhi. HMEL nhấn mạnh rằng họ đang hành động phù hợp với chính sách của chính phủ Ấn Độ.
- Ba Lan: Đánh chặn máy bay trinh sát Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết, tại Kartuzy gần Gdansk, máy bay chiến đấu của Không quân Ba Lan một lần nữa chặn một máy bay trinh sát của Nga trên Biển Baltic. Máy bay Ilyushin IL-20 đã được hộ tống vào buổi sáng bởi hai máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan. Không phận Ba Lan không bị xâm phạm. Đây đã là sự cố thứ hai thuộc loại này trong vòng hai ngày.
- EU dụng công nghệ để chống các cuộc tấn công lai
Reuters đưa tin, Ủy ban EU yêu cầu các nền tảng trực tuyến sẽ có trách nhiệm hơn trong tương lai để bảo vệ chống lại các mối đe dọa hỗn hợp. Đây là kết quả của một đề xuất mà EU dự định trình bày vào tháng tới. Theo đó, Ủy ban muốn soạn thảo một giao thức khủng hoảng cho các mối đe dọa hỗn hợp. Ngoài ra, các công ty công nghệ đã ký Bộ quy tắc thực hành chống thông tin sai lệch sẽ phân tích những nguy hiểm do deepfake và video trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đối với các cuộc bầu cử. Với tài liệu này, EU muốn tăng cường cuộc chiến chống thao túng thông tin nước ngoài. Nga nói riêng bị cáo buộc truyền bá thông tin sai lệch.
.png)
GIÁ VÀNG LẬP ĐỈNH, CÓ QUỐC GIA TĂNG GẤP 4 DỰ TRỮ
Hai quốc gia nổi bật
Giữa cơn sốt vàng toàn cầu, Hàn Quốc và Madagascar vừa phát tín hiệu gom thêm vàng vào kho dự trữ. Hàn Quốc cân nhắc mua thêm vàng sau hơn một thập kỷ án binh bất động.
Không chỉ Hàn Quốc, Ngân hàng Trung ương Madagascar cũng bày tỏ kế hoạch tăng mạnh dự trữ vàng quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Thống đốc Aivo Andrianarivelo cho biết nước này có thể nâng lượng vàng dự trữ lên 4 tấn, gấp 4 lần so với mức hiện tại là 1 tấn.
Giá vàng trên thế giới
Vừa trải qua đợt tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 4.000 USD/ounce, lập kỷ lục mới trong lịch sử. Đà tăng quá nhanh khiến nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương chững lại trong ngắn hạn, nhưng theo chuyên gia, lực cầu từ khối này vẫn là yếu tố then chốt giữ giá vàng ở mức cao trong thời gian tới.
Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong ba năm qua, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua thêm hơn 1.000 tấn vàng. Tuy phần lớn giao dịch tập trung ở một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, nhưng xu hướng đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD vẫn đang lan rộng tại nhiều nền kinh tế mới nổi.
Trong nửa đầu năm 2025, các ngân hàng trung ương mua vào khoảng 415 tấn vàng, thấp hơn mức gần 525 tấn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình dài hạn. Giới phân tích dự báo, lượng vàng trong dự trữ chính thức của các ngân hàng trung ương có thể tăng thêm khoảng 900 tấn trong cả năm nay.
Khảo sát thường niên của WGC công bố tháng 6 cho thấy, gần một nửa số ngân hàng trung ương trên thế giới tham gia khảo sát, trong đó 43% cho biết sẽ tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ, cao hơn đáng kể so với 29% năm ngoái. Đồng thời, 95% người được hỏi dự báo dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.
Dù giá vàng đã điều chỉnh xuống dưới 4.000 USD/ounce, giới chuyên gia cho rằng xu hướng dài hạn vẫn tích cực. Nhu cầu mua vàng bền vững từ các ngân hàng trung ương được kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế của vàng như tài sản an toàn hàng đầu trong bối cảnh lạm phát cao, đồng USD biến động và bất ổn địa chính trị kéo dài.
Hội nghị Kim loại quý Toàn cầu
Do Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) tổ chức, đại diện Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết cơ quan này đang xem xét bổ sung vàng vào dự trữ ngoại hối.
Theo ông Heung-Soon Jung, Giám đốc Bộ phận Đầu tư Dự trữ thuộc BoK, ngân hàng chưa thực hiện giao dịch vàng nào kể từ năm 2013 nhưng đang đánh giá khả năng mua thêm vàng trong trung và dài hạn.
“Ngân hàng sẽ tiếp tục theo dõi biến động trên thị trường ngoại hối và xu hướng giá vàng quốc tế để lựa chọn thời điểm, quy mô đầu tư phù hợp. Với vai trò là công cụ phòng ngừa lạm phát và tài sản thay thế đồng USD, vàng là kênh đầu tư đáng xem xét trong dài hạn”, ông Jung khẳng định.
Nguồn tham khảo: Vietnamnet; VOV.vn
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá