.png)
DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA
Ukraine
- Tiết lộ thời điểm nhận 150 máy bay chiến đấu Gripen từ Thụy Điển
Phát biểu trước báo giới ngày 25/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, việc hợp tác với Thụy Điển trong lĩnh vực không quân đánh dấu bước tiến quan trọng, mở rộng đáng kể năng lực chiến đấu của Ukraine.
"Đây là một bước đi lịch sử, một thỏa thuận quan trọng với Thụy Điển về máy bay chiến đấu Gripen, và đó là lựa chọn đúng đắn. Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được 150 máy bay như vậy cho Ukraine, và những chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm tới", ông nói. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, máy bay chiến đấu Gripen là một phần của các đảm bảo an ninh trong tương lai, đồng thời mô tả đây là thỏa thuận có quy mô lớn "chưa từng có".
- Hai hướng tấn công tầm xa vào Nga
Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga tập trung vào hai mục tiêu chính: “Thứ nhất là nhằm làm tê liệt việc khai thác và lọc dầu của Nga, nguồn thu ngân sách chủ yếu của Kremlin. Thứ hai là tấn công vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và những công ty chế tạo vũ khí, thiết bị cho quân đội Nga”.
Ông Budanov nhấn mạnh các biện pháp này đã cho thấy kết quả: xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ và khí hydrocarbon của Nga đã bị thu hẹp mạnh. Tuy nhiên, hiệu quả tấn công vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vẫn khó đo lường.
.png)
- Bị Nga tấn công trong tuần qua
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky báo cáo về X, trong tuần qua, Điện Kremlin được cho là đã bắn gần 1200 máy bay không người lái, hơn 1360 quả bom dẫn đường và 50 tên lửa các loại vào Ukraine. Mỗi cuộc tấn công của Nga là một nỗ lực nhằm gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể cho cuộc sống bình thường. Tuần này, họ đã tấn công các tòa nhà dân cư, người dân của chúng tôi, trẻ em và cơ sở hạ tầng dân sự. Bất chấp tất cả các cuộc tấn công này, Ukraine vẫn tiếp tục tích cực tự vệ - trên chiến trường, trên không và ngoại giao.
- Kharkiv bị tấn công
Oleg Synegubov, người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương, báo cáo trên Telegram: Một người đàn ông 23 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Nga vào khu vực Kharkiv hôm thứ Bảy. Bảy người khác bị thương, trong đó có hai trẻ em. Các cuộc tấn công mở rộng đến chính thành phố Kharkiv và năm khu định cư trong khu vực.
- Làm tê liệt tuyến đường sắt ở Crimea
Các đảng viên của phong trào "Atesh" thông báo trên Telegram: Đã phá hoại một tuyến đường sắt quan trọng trên bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng. Các hệ thống chuyển tiếp ở vùng Armyansk đã bị tê liệt. Cuộc tấn công vào thiết bị tiếp sức đã làm gián đoạn giao thông tàu hỏa, cung cấp vật tư cho quân chiếm đóng. Quân đội Điện Kremlin hiện đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển đạn dược mới và các hậu cần khác đến khu vực Kherson.
- Nhà sản xuất cà phê lớn nhất Ukraine bị tấn công
Nhà sản xuất cà phê phin lớn nhất của Ukraine thông cáo trên Facebook:Quân đội Nga đã tấn công cơ sở sản xuất của Idealist Coffee vào tối thứ Bảy: Cuộc tấn công đạn đạo hàng đêm của những kẻ khủng bố Nga đã dẫn đến việc phá hủy thêm các cơ sở sản xuất của chúng tôi. Mức độ thiệt hại chính xác vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, những bức ảnh cho thấy rõ ở mức độ rất lớn. Chưa có thời gian biểu cho việc xây dựng lại xưởng sản xuất. Chúng tôi xin lỗi trước khách hàng và đối tác vì sự chậm trễ và không đúng giờ giao hàng không thể tránh khỏi.
- Tình hình chiến sự Pokrovsk
Theo báo các của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga đã bố trí khoảng 200 binh sĩ tại thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk, bằng cách lợi dụng không gian vị trí trung gian và sự xâm nhập của các nhóm bộ binh nhỏ. Các cuộc đọ súng tiếp tục diễn ra trong thành phố và các đơn vị máy bay không người lái được triển khai tích cực. Cuộc chiến được đặc trưng bởi tính năng động và cường độ cao. Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh rằng người Nga đang ngày càng sử dụng xe bọc thép trong các hoạt động tấn công. Tăng cường hệ thống bảo vệ, phối hợp các hành động của quân đội, pháo kích hiệu quả vào người Nga và đẩy lùi máy bay không người lái và pháo binh của đối phương vẫn là ưu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine.
- Chiếm lại hai địa điểm gần Pokrovsk
Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, các lực lượng Ukraine đã giải phóng hai ngôi làng ở phía đông tỉnh Donetsk, cách Pokrovsk khoảng 30 km về phía bắc. Quân đội Ukraine đã chiếm lại Kucheriv Yar và Sukhetske từ tay quân đội Nga trong mười ngày qua. Thông tin không thể được xác minh độc lập. Nhưng nhóm giám sát chiến trường mã nguồn mở Deepstate của Ukraine cũng cho thấy các làng Kucheriv Yar và Sukhetske do lực lượng Ukraine kiểm soát. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu được đưa ra gần ba tháng sau khi quân đội Nga đột ngột tiến 10 km trên đường cao tốc quan trọng giữa Kramatorsk và Dobropillja trong vòng vài ngày đầu tháng 8. Kể từ khi Nga tiến nhanh chóng trong khu vực, quân đội Ukraine đã chiếm lại chín ngôi làng và giải phóng chín ngôi làng khác khỏi các nhóm phá hoại của Nga, Bộ Tổng tham mưu cho biết.
- Giao tranh ác liệt ở Porkovsk
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua video buổi tối về giao tranh ác liệt xung quanh thành phố Pokrovsk ở phía đông đất nước. Việc triển khai Lữ đoàn Bukovina của Ukraine ở thành phố Myrnohrad lân cận đặc biệt hữu ích. Có giao tranh khốc liệt trong thành phố, trên các con đường vào thành phố. Nguồn cung cũng khó khăn. Tuy nhiên, cuộc chiến chống lại quân chiếm đóng vẫn tiếp tục. Chúng ta phải tiếp tục gây ra càng nhiều tổn thất càng tốt cho người Nga.
- Tấn công các trạm radar của Nga và một tàu đổ bộ ở Crimea
Theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tấn công ba trạm radar của Nga và một tàu đổ bộ ở Crimea bị chiếm đóng: Máy bay không người lái của đơn vị đặc biệt DIU Ghosts khéo léo né tránh tên lửa của hệ thống phòng không đối phương và tiếp tục phá hủy các radar có giá trị của những kẻ chiếm đóng trên bán đảo Crimea. Cuộc tấn công đã phá hủy một radar 96L6 từ hệ thống phòng không S-400 Triumf, một radar P-18 Terek, một radar 55Zh6U Nebo-U và một tàu đổ bộ BK-16.
- Cơ quan mật vụ về Nga
Theo Kyiv Independent, một nguồn tin tại Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) cho biết, Cơ quan mật vụ Ukraine đánh giá một loạt hành động phá hoại ở Nga là sự kháng cự đối với cuộc chiến Ukraine. Nga đã phải đối mặt với sự gia tăng các vụ đốt phá và "đốt cháy tự phát" trong tuần qua tại các tổng đài, trạm chuyển tiếp đường sắt và các cơ sở hạ tầng khác mà Moscow đang hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Ukraine,. Nguồn tin tình báo ẩn danh trình bày một video phá hoại và thông báo rằng sẽ có nhiều hơn nữa.
.png)
Nga
- Nga nêu 3 điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine
Phát biểu với truyền thông Mỹ ngày 25/10 nhân chuyến thăm Washington, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Điện Kremlin kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), nêu rõ một giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine có thể được tìm ra “khá nhanh chóng” nếu xem xét đến 3 vấn đề mà Nga coi là trọng yếu.
Cố vấn Tổng thống Nga nêu rõ: “Một trong số đó là đảm bảo an ninh cho Ukraine, và chúng tôi đã nói rõ Nga sẵn sàng chấp nhận các đảm bảo an ninh cho Ukraine”. Ông Dmitriev cho biết, tiếp theo là vấn đề lãnh thổ, nơi có dân cư nói tiếng Nga, một cộng đồng mà theo ông đã bị lực lượng Ukraine nhắm đến ngay cả trước khi xung đột nổ ra. Cuối cùng là vấn đề trung lập của Ukraine, điều mà Nga coi là thiết yếu cho an ninh của mình.
- Tuyên bố bao vây hơn 10.000 lính Ukraine tại Kupyansk và Krasnoarmeysk
Nga ngày 26/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đã bao vây khoảng 10.500 binh sỹ Ukraine tại khu vực Kupyansk và Krasnoarmeysk.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, trong chuyến thăm một sở chỉ huy của quân đội Nga, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy quân sự cấp cao. Tại đây, ông được thông báo tóm tắt về tình hình dọc theo giới tuyến. “Có tới 5.000 binh sỹ Ukraine đang bị bao vây theo hướng Kupyansk và khoảng 5.500 binh sỹ khác của đối phương bị bao vây theo hướng Krasnoarmeysk”, ông Peskov nói.
- Đánh chặn máy bay không người lái ngay trước Moscow
Theo thông báo trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram, Bộ Quốc phòng ở Moscow cho biết, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 82 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Theo thị trưởng Moscow, một máy bay không người lái đang tiếp cận thủ đô. Đêm qua, một số máy bay không người lái được cho là đã lên đường đến Moscow.
- Nga thử nghiệm tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân mới
Theo thông tin trên báo Nga, trích dẫn Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin: Quân đội Nga đã thử nghiệm một tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới. Tên lửa hành trình đã bay 14.000 km và ở trên không trong khoảng 15 giờ. Ông Putin nói thêm rằng vũ khí này "bất khả chiến bại" đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, vì nó có tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo không thể đoán trước. Giai đoạn thử nghiệm hiện đã hoàn thành và công việc cuối cùng trước khi triển khai tên lửa sẽ bắt đầu.
- Cấp tiền khuyến khích nữ sinh có con
Theo tờ báo độc lập của Nga "Novaya Gazeta, Nga có vấn đề nhân khẩu học: Trong khi nhiều người lớn đang chết trong cuộc chiến Ukraine, sự sẵn sàng có con của các cặp vợ chồng Nga đang giảm dần. Tuy nhiên, để đảm bảo có thêm con cái, các khu vực đầu tiên đang xem xét trả tới 100.000 rúp (tương đương hơn 1000 euro một chút) nếu học sinh mang thai hoặc thậm chí là nữ sinh - thậm chí là trẻ vị thành niên - sinh con và không phá thai. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin hiện đang thắt chặt khóa học về phá thai. Theo thông tin, tất cả phụ nữ mang thai phải đăng ký trong "sổ đăng ký liên bang", được cho là được sử dụng để nghiên cứu về bệnh tật. Các nhà phê bình coi đây chỉ là một sự thúc đẩy để ngăn chặn phá thai và kiểm soát nhiều hơn đối với phụ nữ mang thai.
- Giá cả tăng vọt
Theo báo cáo của cơ quan tình báo nước ngoài Ukraine, trong bảy tháng đầu năm 2025, giá bơ tăng 34% so với năm trước, đối với kem chua và sữa tăng 22% và đối với pho mát tăng 19%. Chi phí sữa tươi, được sử dụng để sản xuất thành phẩm, tăng 23,1%". Doanh số bán hàng giảm lớn nhất được ghi nhận bởi doanh số bán bơ và bơ thực vật (-11,2%) và sữa siêu tiệt trùng (-11,1%). Doanh số bán sữa chua và pho mát chế biến giảm 7,1%. Người tiêu dùng đang ngày càng chuyển sang các lựa chọn thay thế có nguồn gốc thực vật. Các nhà sản xuất và bán lẻ sẽ cảnh báo về việc tăng giá hơn nữa.
- Thương vong 16 người ở Belgorod miền tây nước Nga
Theo Thống đốc Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram, tại khu vực Belgorod ở miền tây nước Nga, 16 người đã bị thương do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine đã pháo kích vào làng Maslova Pristan, làm bị thương mười thường dân, trong đó có hai trẻ vị thành niên. Hai tòa nhà dân cư đã bị hư hại nặng do chất nổ. Ba người đã bị thương ở thủ đô Belgorod, trong đó có một thành viên quân đội. Tại làng Dorogoshch ở quận Graivoron, giáp biên giới với Ukraine, thêm ba người bị trúng đạn, trong đó có một thanh niên 14 tuổi.
- Nga tấn công Công ty dược phẩm Kiev
Theo cổng thông tin Ukraine Liga.net, trích dẫn một nhà phân tích thị trường và một nhân viên của công ty dược phẩm, trong một cuộc tấn công của Nga vào Kyiv đêm từ thứ Sáu đến thứ Bảy, một khu phức hợp nhà kho và văn phòng của Optima-Pharm, nhà phân phối dược phẩm lớn thứ hai của Ukraine, đã bị phá hủy. Ước tính ban đầu cho thấy thiệt hại của công ty vượt quá 100 triệu đô la Mỹ, tương đương 86 triệu Euro. Nhà kho của Optima-Pharm ở Kyiv có diện tích 29.000 mét vuông. Đây đã là cuộc tấn công thứ hai vào công ty. Vào ngày 28/8, các lực lượng Nga đã tấn công nhà kho Optima-Pharm ở Kyiv.
- Phương Tây đang ngăn chặn giải pháp hòa bình
Ngoại trưởng Moscow Sergei tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Ultrahang của Hungary về chiến thuật trì hoãn của Nga trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine: Kiev và phương Tây đang chơi với thời gian. Nếu những lời kêu gọi ngừng bắn hiện đang được đưa ra, chúng tôi biết rằng họ thực sự chỉ muốn giành thời gian một lần nữa. Ông cáo buộc châu Âu muốn thống trị chương trình nghị sự bằng những lời hùng biện của họ về lệnh ngừng bắn. Theo ông, Ukraine cần một lệnh ngừng bắn mà không có điều kiện tiên quyết vì họ đang hết vũ khí. Nhưng Kiev đang thay đổi lập trường của mình tùy thuộc vào những gì đang xảy ra trên mặt trận.
- Máy bay không người lái tân công Moscow
Theo cơ quan hàng không Rosaviatsiya, Nga liên tục phải chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Moscow trong đêm. Hai trong số bốn sân bay của thành phố, Domodedovo và Zhukovsky, tạm thời đóng cửa,. Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, hệ thống phòng không đã bắn hạ 28 máy bay không người lái trong vòng 5 giờ.
.png)
Đức
- Cam kết hỗ trợ Ukraine trước mùa đông
Trong chuyến thăm thủ đô Kiev ngày 25/10, bà Katherina Reiche, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức, bày tỏ nước này sẽ không để người dân Ukraine “lâm vào khó khăn” trước mùa đông khắc nghiệt và những cuộc tập kích của Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.
Bà Reiche cũng nhắc lại cam kết tài chính của Berlin với Ukraine - khoảng 9 tỷ EUR mỗi năm trong các năm tới - và cho biết các tổ hợp phòng không Patriot “đã đang trên đường” tới Ukraine.
- Các vấn đề với số hóa trong quân đội Bundeswehr
Theo báo Thế giới ngày Chủ nhật, sau một cuộc thử nghiệm không thành công, các câu hỏi khác nảy sinh về hệ thống vô tuyến mới của Bundeswehr. Các vấn đề với số hóa có thể lớn hơn những gì Bộ Quốc phòng đã thừa nhận cho đến nay. Chúng có thể có tác động tiêu cực đến khả năng sẵn sàng hoạt động của Bundeswehr. Với một giải pháp hiện được dự kiến từ các thiết bị "số hóa tạm thời cũng như tương tự", người ta vẫn "có khả năng hành động về mặt quân sự", nhưng phải chấp nhận "sự giảm bớt tạm thời trong khả năng sẵn sàng hoạt động.
Mỹ
- Điều kiện để gặp Tổng thống Nga Putin
Theo hãng tin Nga RIA Novosti, ngày 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ chỉ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng ta phải chắc chắn rằng có thể đạt được một thỏa thuận. Tôi không định lãng phí thời gian vô ích. Tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin.”
Tuyên bố này được đưa ra nhằm trả lời câu hỏi về khả năng nối lại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Theo ông Trump, điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc gặp nào trong tương lai là phải có sự thống nhất rõ ràng về hướng đi của tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine.
- Nhà Trắng có có sẵn các biện pháp trừng phạt Nga mới
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị thêm các biện pháp trừng phạt mà họ có thể áp đặt lên các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục trì hoãn việc chấm dứt cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Đây là những gì một quan chức Mỹ và một người khác quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Các quan chức Mỹ cũng nói với các đối tác châu Âu rằng họ ủng hộ EU sử dụng tài sản đóng băng của Nga để mua vũ khí của Mỹ cho Kiev. Ngoài ra, đã có các cuộc đàm phán nội bộ ban đầu ở Washington về việc sử dụng các tài sản của Nga nắm giữ ở Mỹ để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine, hai quan chức Mỹ cho biết.
- Đảm bảo an ninh tốt nhất là tư cách thành viên NATO
Theo Ukrinform, Cựu đại sứ Mỹ tại Kiev, William Taylor, kêu gọi Ukraine trở thành thành viên NATO tại Diễn đàn Hành động Ukraine ở Washington. Đó là sự đảm bảo an ninh tốt nhất. Đây là lựa chọn rẻ nhất, hiệu quả nhất và đáng tin cậy nhất để đảm bảo rằng Nga không xâm lược Ukraine một lần nữa. Ông nhận ra rằng chính phủ Mỹ hiện hoàn toàn bác bỏ sáng kiến này, nhưng tôi nghĩ nó vẫn có thể xảy ra.
- Trump nhìn thấy cơ hội kinh doanh khổng lồ ở Ukraine
Chuyên gia Daniel Runde cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Mỹ nói với Ukrinform bên lề Hội nghị thượng đỉnh hành động Ukraine ở Washington: Sự thay đổi hướng đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump là do lợi ích kinh tế. Tôi nghĩ Tổng thống Trump nhìn thấy một cơ hội kinh doanh to lớn ở Ukraine, và tất cả chúng ta ở Mỹ cũng nên nhìn nhận nó theo cách đó - cho dù đó là khoáng sản, năng lượng tiềm năng, công nghiệp sáng tạo, công nghệ quân sự, sản xuất hay nông nghiệp. Theo quan điểm của Runde, Ukraine là một trong những khu vực hứa hẹn nhất trong thời đại của chúng ta. Chính phủ Mỹ cũng nhìn theo cách đó.
- Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến
Theo tin tức trên Ukrinform, cựu đại sứ Mỹ tại Kiev, William Taylor, tin tưởng vào chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến xâm lược của Nga. Tại Diễn đàn Hành động Ukraine ở Washington, ông nói rằng các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, phải nhận ra rằng Điện Kremlin không giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nhận ra điều đó", Taylor nói. Ông đánh giá tích cực các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ của Nga. Bước đi này làm suy yếu thu nhập của Điện Kremlin cho việc tiếp tục các cuộc tấn công.
- Nghi ngờ Putin sẵn sàng đàm phán
Theo báo cáo trên The Wall Street Journal (WSJ), cơ quan tình báo nội địa của Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ nghi ngờ về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vào đầu năm 2025.
Theo WSJ, vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, các quan chức Mỹ đã nhiều lần yêu cầu các nhà phân tích tình báo cung cấp thông tin về tình hình ở Ukraine để xác định mục tiêu của Putin và đánh giá mức độ sẵn sàng đàm phán chấm dứt chiến tranh. Các nhà phân tích của CIA kết luận rằng Trump có thể tìm thấy cơ hội đàm phán với Putin. Ngược lại, các nhà phân tích tại Cục Tình báo và Nghiên cứu (INR) của Bộ Ngoại giao Mỹ trích dẫn nhận xét của chính ông Putin, trong đó ông nhấn mạnh ưu tiên "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Bộ Ngoại giao kết luận rằng người đứng đầu Điện Kremlin cuối cùng sẽ không sẵn sàng từ bỏ các yêu cầu tối đa của mình.
.png)
Thế giới
- Nước thành viên NATO sẵn sàng điều quân tới Ukraine vào đầu năm 2026
Tư lệnh Lục quân Pháp Pierre Schill cho biết, nước này sẵn sàng cử binh sĩ tới Ukraine ngay từ đầu năm 2026 như một phần trong các đảm bảo an ninh cho Kiev. Tuyên bố về việc điều quân của tướng Schill nhắc tới các đảm bảo an ninh cho Ukraine do các nước phương Tây đề xuất trong trường hợp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Pháp, ông Schill cho hay, năm 2026 "sẽ được đánh dấu bằng các liên minh" nhằm ám chỉ cuộc tập trận quy mô lớn Orion 26 do Pháp dẫn đầu. Ông Schill tiết lộ, sự kiện sẽ đánh giá được sự phối hợp giữa các lực lượng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
- Triều Tiên thông báo chuyến thăm Nga và Belarus
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin: Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui sẽ thăm Nga và Belarus. Ông Choe sẽ đến hai nước "theo lời mời của Bộ Ngoại giao Nga và Belarus". Ngày của chuyến đi ban đầu không được đề cập. Hiện tại, một cuộc gặp có thể xảy ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo bị tẩy chay quốc tế của Triều Tiên Kim Jong Un cũng đang được thảo luận.
- Ba Lan lo sợ chiến tranh vĩnh cửu
Trong một cuộc phỏng vấn với Sunday Times, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, không mong đợi hòa bình lâu dài cho Ukraine chừng nào Tổng thống Nga Vladimir Putin còn nắm quyền. Cuộc xung đột có nguy cơ trở thành một "cuộc chiến vĩnh cửu vĩnh viễn" nếu không có những thay đổi mạnh mẽ ở Nga. Câu hỏi chính bây giờ là chúng ta sẽ thấy bao nhiêu nạn nhân nữa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với ông rằng đất nước của ông đã sẵn sàng chiến đấu trong hai đến ba năm nữa, nhưng đồng thời ông hy vọng rằng cuộc chiến sẽ không kéo dài mười năm.
- Slovakia không viện trợ quân sự cho Ukraine
Thủ tướng Robert Fico tuyên bố tại một cuộc họp báo, Slovakia sẽ không tham gia vào các chương trình của EU để viện trợ quân sự cho Ukraine: Tôi từ chối sự tham gia của Slovakia vào các chương trình tài chính để hỗ trợ Ukraine trong chiến tranh và chi tiêu quân sự. Chính phủ của ông đã ngừng viện trợ quân sự của nhà nước cho Ukraine sau khi nhậm chức vào năm 2023
.png)
NATO SẴN SÀNG ĐƯA QUÂN TỚI UKRAINE NGAY NĂM TỚI
Pháp
Tướng Pierre Schill, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp, khẳng định trước Quốc hội rằng lực lượng của ông sẵn sàng triển khai tới hỗ trợ Ukraine vào năm 2026. Đây là thông điệp rõ ràng nhất từ phía quân đội Pháp về khả năng can thiệp trực tiếp vào xung đột Nga - Ukraine, đài truyền hình Pháp BFMTV đưa tin.
Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tướng Fabien Mandon, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Pháp cảnh báo rằng nước này cần "sẵn sàng cho một cú sốc" trong vòng 3-4 năm trước mối đe dọa từ Nga.
Ông Schill khẳng định, quân đội Pháp có thể phản ứng đồng thời với "3 tình huống báo động", bao gồm cả khả năng triển khai quân tới Ukraine và báo động NATO cấp 1.
Trong vài tháng qua, "mối đe dọa từ Nga" đã được Pháp xem xét một cách nghiêm túc trên mọi mặt trận. Dù ở cấp độ quốc gia, châu Âu hay quốc tế, trên chiến tuyến hay trên không gian mạng, ảnh hưởng của Điện Kremlin đều đang được Paris theo dõi chặt chẽ.
Quan điểm của Nga:
Moscow bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với mọi động thái triển khai quân đội NATO tới Ukraine, cho rằng tham vọng gia nhập khối của Kiev là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga không phản đối việc đảm bảo an ninh cho Kiev, miễn là các cam kết đó cũng xem xét đến lợi ích của Nga.
Nguồn tham khảo: Soha
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá