- Thời sự
.png)
Ukraine
- Phản ứng của Ukraine đối với kế hoạch hòa bình mới của Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo truyền thông Mỹ, Washington đã đề xuất một khuôn khổ hòa bình mới khiến giới chức Ukraine lo ngại.
Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ văn phòng thổng thống Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng, Đặc phái viên Mỹ Witkoff đã soạn thảo kế hoạch hòa bình mới sau khi tham vấn với nhà đàm phán kinh tế cấp cao của Nga Dmitriev.
Trước đó, trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X hôm 19/11, Tổng thống Ukraine Zelensky nêu rõ: "Chỉ có Tổng thống Donald Trump và nước Mỹ mới có đủ sức mạnh để chấm dứt xung đột". Ông cũng cho biết Ukraine đã ủng hộ "mọi đề xuất mạnh mẽ và công bằng nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga" trong những tháng gần đây. Ông Zelensky đưa ra thông báo này sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
- Hy vọng nối lại hoạt động trao đổi tù binh với Nga trước cuối năm nay
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ và hội đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại Ankara hôm 19/11, tập trung chủ yếu vào các nỗ lực ngoại giao xoay quanh cuộc chiến mà Nga đang tiến hành trên quy mô toàn diện.
Trong cuộc gặp với ông Erdogan, Tổng thống Zelensky cho biết ông hy vọng nối lại hoạt động trao đổi tù binh với Nga trước cuối năm nay. Trong các vòng đàm phán Istanbul diễn ra hồi tháng 5 và tháng 7, trao đổi tù binh quy mô lớn là kết quả đáng kể duy nhất mà Ukraine và Nga đạt được.
- Zaporizhzhia rực lửa: Nga mở mũi đột phá, áp sát pháo đài Huliaipole
Các mũi tấn công của Nga đang khoét sâu vào chiến tuyến Zaporizhzhia, áp sát thị trấn Huliaipole – nơi được xem như “pháo đài” bảo vệ miền trung Ukraine suốt nhiều thế kỷ.
Các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Zaporizhzhia, thành phố đông nam Ukraine nằm trên cả hai bờ sông Dnipro.
Nikolay Mitrokhin - nhà nghiên cứu tại Đại học Bremen của Đức cho rằng, đối với Huliaipole, nguy cơ thất thủ có thể diễn ra "nhanh chóng và không cần nhiều cuộc giao tranh". Nếu Huliaipole thất thủ, đây sẽ là một đòn giáng mạnh đối với lực lượng Ukraine.
- Hơn 500 cuộc tấn công vào Zaporizhzhia
Theo người đứng đầu chính quyền khu vực Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, thông báo trên Telegram: Các lực lượng Nga đã tấn công khu vực Zaporizhzhia 562 lần trong vòng một ngày. Ông báo cáo các cuộc không kích vào tổng cộng 16 địa điểm trong khu vực. 308 máy bay không người lái và nhiều bệ phóng tên lửa đã được sử dụng. Theo Fedorov, các tòa nhà dân cư, ô tô và cơ sở hạ tầng đã bị tấn công và hư hại.
- Bắn hạ 106 trong số 136 máy bay không người lái
Quân đội Ukraine viết trên Telegram: Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 106 trong số 136 máy bay không người lái mà Nga dùng để tấn công Ukraine vào đêm qua. Kể từ 6 giờ chiều qua, các lực lượng Nga đã tấn công bằng máy bay không người lái, bao gồm Shahed và Gerbera, từ các khu vực như Kursk, Bryansk và Crimea, Tính đến sáng nay, 106 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi bởi Không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và hệ thống không người lái, cũng như các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine. 29 vụ tấn công của máy bay không người lái tấn công đã được ghi nhận ở 16 địa điểm, cũng như các vụ tai nạn ở ba địa điểm. Cuộc tấn công vẫn tiếp tục.
- 22 người vẫn mất tích sau cuộc tấn công của Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram: Nga đã bắn hàng chục tên lửa và tên lửa hành trình và gần 500 máy bay không người lái vào Ukraine trong những cuộc không kích dữ dội nhất trong nhiều tuần vào đêm thứ Tư. Sau các cuộc không kích dữ dội của Nga một ngày trước đó, các đội cứu hộ ở thành phố Ternopil ở miền tây Ukraine vẫn đang tìm kiếm những người sống sót. 22 người vẫn đang mất tích Khoảng 230 nhân viên cứu hộ đang hành động, một số người trong số họ chỉ có thể dọn dẹp đống đổ nát bằng tay vì nguy cơ sụp đổ. Hiện tại, được biết có 26 người chết, trong đó có ba trẻ em. Trước đó, đã có cuộc nói chuyện về 25 người chết. - Cắt điện kéo dài trên toàn quốc.
Nhà điều hành lưới điện nhà nước Ukrenergo thông báo trên Telegram: Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Nga vào các khu vực Chernihiv, Kharkiv, Donetsk và Dnipropetrovsk đã làm trầm trọng thêm các vấn đề cung cấp điện của Ukraine. Trên toàn quốc, việc cắt điện từ 10 đến 16 giờ đã được ban hành cho người tiêu dùng tư nhân. Ngoài ra còn có việc ngừng cung cấp điện cả ngày cho các công ty công nghiệp. Người dân được kêu gọi tiết kiệm năng lượng và không vận hành các thiết bị tiêu thụ điện cao cho đến sau 10 giờ tối. Đối với Kyiv, nhà cung cấp năng lượng địa phương DTEK đã thông báo cắt điện lên đến 18 giờ vào ngày hôm trước.
- Ukraine nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình từ Hoa Kỳ
Theo văn phòng tổng thống ở Kiev công bố trên truyền thông, Ukraine đã nhận được một dự thảo kế hoạch của Mỹ nhằm khôi phục các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ thảo luận về "những điểm chính để đạt được hòa bình" với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày tới. Bây giờ, như trước đây, chúng tôi sẵn sàng làm việc một cách xây dựng với phía Mỹ, cũng như với các đối tác của chúng tôi ở châu Âu và trên toàn thế giới, để kết quả là hòa bình. Ông Zelensky đã gặp một phái đoàn Mỹ ở Kyiv, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông. Kết quả của cuộc họp hôm nay, chúng tôi đã đồng ý làm việc về các điểm của kế hoạch theo cách dẫn đến việc kết thúc chiến tranh một cách đàng hoàng.
- Phủ nhận mất Kupiansk
Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về việc chiếm được Kupyansk. Ukraine bác bỏ thông tin của Nga về việc chiếm được thành phố Kupyansk ở phía đông bắc nước này nói trên. Nơi này nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Ukraine giải thích. Ngoài ra, tuyên bố của Nga rằng 80% Vovchansk ở vùng Kharkiv và 70% thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk đã bị chiếm là sai sự thật.- Năm người chết ở Zaporizhzhia
Thành phố công nghiệp Zaporizhzhia nằm ở đông nam Ukraine chỉ cách tiền tuyến hơn 20 km. Thống đốc khu vực, Ivan Fedorov, cho biết trên Telegram: Tại thành phố Zaporizhzhia, ít nhất năm người đã thiệt mạng do một cuộc tấn công của Nga. Ba người khác bị thương. Ông không cung cấp bất kỳ thông tin nào về vũ khí được sử dụng, nhưng đã có cảnh báo về một cuộc tấn công bằng bom lượn trước đó.
Nga
- Nga nâng cấp TOS-1A thành “hỏa thần diệt UAV” từ kinh nghiệm thực chiến
Lực lượng vũ trang Nga vừa được chuyển giao một lô hệ thống pháo phản lực hạng nặng TOS-1A Solntsepyok mới được trang bị hệ thống phòng thủ chống UAV nâng cấp dựa trên kinh nghiệm thực chiến cho nước này.
Uralvagonzavod - công ty con của tập đoàn Rostec chịu trách nhiệm sản xuất hệ thống TOS-1A Solntsepyok mới cho biết, các hệ thống này, được đặt trên khung gầm xe tăng T-72 đã trải qua nhiều thử nghiệm thực địa nhằm đánh giá độ tin cậy về mặt cơ khí, thiết bị chỉ thị mục tiêu và hoạt động trong các điều kiện khác nhau.
- Tấn công quy mô lớn vào miền Tây Ukraine, sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal
Bộ Quốc phòng Nga thông báo: “Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, quân đội Nga đã phát động tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, trên không và trên biển, trong đó có tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và các cơ sở năng lượng hỗ trợ, cũng như các kho chứa UAV tầm xa, nằm ở miền Tây Ukraine”.
Ngoài ra, phòng không của Nga tuyên bố đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật ATACMS, 7 quả bom dẫn đường và 93 máy bay không người lái cánh cố định, của đối phương. Phía Nga cũng cho biết, Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 2 xuồng không người lái của quân đội Ukraine ở Đông Bắc Biển Đen.
- Nhà máy lọc dầu bị tấn công bằng máy bay không người lái
Theo Kyiv Independent, Thống đốc Pavel Malkov nói: Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Ryazan của Nga. Ryazan, thủ phủ của khu vực, nằm cách Moscow 180 km về phía đông nam và cách biên giới phía đông bắc của Ukraine với Nga khoảng 450 km dọc theo tỉnh Sumy.
Chính quyền địa phương Nga xác nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tỉnh vào đêm qua. Theo đó, hệ thống phòng không và tác chiến điện tử đã phá hủy máy bay không người lái trên khu vực Ryazan. Một đám cháy đã bùng phát trong khuôn viên của một công ty do các mảnh vỡ rơi xuống. Không biết liệu có thiệt hại đối với nhà máy lọc dầu hay không.
- Cáo buộc phương Tây muốn tiêu diệt Ukraine
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố rằng phương Tây muốn xóa sổ người dân Ukraine: Mối nguy hiểm thực sự đối với Ukraine không đến từ kẻ xâm lược Nga mà từ các nước phương Tây và rằng Ukraine phải được phi phát xít hóa. Theo hãng thông tấn Nga Tass, bà nói rằng phương Tây đã có những kế hoạch như vậy cách đây 85 năm. Ngoài ra, chủ nghĩa phát xít đang hoành hành ở Ukraine. Phương Tây muốn hồi sinh Ukraine dưới sự cai trị của Đức Quốc xã hoặc phá hủy nó. Điều này tương ứng với kế hoạch chinh phục Liên Xô của Hitler. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "phản bội" Ukraine.
- Không có đàm phán vào lúc này
Theo Điện Kremlin, một kế hoạch hòa bình cho Ukraine phải loại bỏ các nguyên nhân của cuộc xung đột. Mặc dù có liên hệ với Mỹ, nhưng hiện tại không có cuộc đàm phán nào về kế hoạch như vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Ông từ chối bình luận về việc liệu Tổng thống Vladimir Putin có được thông báo về các chi tiết của kế hoạch được báo cáo hay không.
- Công bố chiến thẳng ở Pokrovsk
Trên bản đồ của Nga, Pokrovsk được cho là nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi quân đội Ukraine được cho là đang bị bao vây ở Myrnohrad. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video trên Telegram cho thấy binh lính của họ ở Pokrovsk, di chuyển không bị quấy rối qua những con phố vắng vẻ. Mặt khác, các bản đồ của Ukraine - chẳng hạn như của blog liên kết với quân đội Deepstate Map - phần lớn cho thấy Pokrovsk là một vùng xám không bị kiểm soát bởi bất kỳ bên nào. Do đó, Myrnohrad không hoàn toàn khép kín. Pokrovsk là một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng về mặt chiến lược. Với việc chiếm đóng, các lực lượng Nga có thể làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của Ukraine ở mặt trận phía đông. Ngoài ra, họ sẽ có điểm xuất phát để tiến về phía bắc đến hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở khu vực Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.
- Không không có bất kỳ nhượng bộ nào
Một đoạn video do Điện Kremlin công bố cho thấy ông Putin mặc đồng phục ngụy trang với các sĩ quan trong phòng tư vấn không cho phép đưa ra bất kỳ kết luận nào về địa điểm này. Bản thân ông Putin tuyên bố rằng, theo đánh giá của ông, 15 tiểu đoàn Ukraine đã bị bao vây gần thành phố Kupyansk ở vùng Kharkiv. Không có bằng chứng cho tuyên bố này trên các bản đồ hiện tại về đường đi của mặt trận.
Tại đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái khẳng định sự tuân thủ các mục tiêu chiến tranh của Moscow ở Ukraine: Chúng tôi có nhiệm vụ chung, mục tiêu của chúng tôi. Điều quan trọng nhất là đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bằng mọi giá.
Đức
- Wadephul đàm đạo với các đối tác
Trong cuộc điện đàm với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã trao đổi vè những nỗ lực đa dạng hiện tại của để chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine và do đó cuối cùng chấm dứt sự đau khổ không thể đo lường được của con người. Đối với Witkoff và Fidan, sự phối hợp chặt chẽ với Đức và các đối tác châu Âu là rất quan trọng. "Đặc biệt là bây giờ mùa đông đang đến gần, bước đầu tiên phải là ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng để nhiều người hơn nữa không phải chịu đựng nhiệt độ thấp", Wadephul nói. "Sau đó, các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn phải được tổ chức ngay lập tức".- Merz lên án mạnh mẽ phá hoại ở Ba Lan
Phát ngôn viên chính phủ Stefan Kornelius cho biết trên truyền thông: Merz đã nói rõ trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào tối thứ Tư. Theo đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lên án hành động phá hoại bị cáo buộc trên một tuyến đường sắt ở Ba Lan bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể. Tusk đã thông báo cho Thủ tướng về những phát hiện cho đến nay về vụ việc. Các chủ đề khác của cuộc điện đàm là việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến phòng thủ chống lại sự xâm lược của Nga và chuẩn bị cho các cuộc tham vấn sắp tới giữa chính phủ Đức-Ba Lan vào ngày 1 tháng 12, ông Kornelius nói.
- Kêu gọi kế hoạch hòa bình của châu Âu
Trước nỗ lực mới của chính phủ Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cựu nhà ngoại giao hàng đầu Wolfgang Ischinger phát biểu trên truyền thông kêu gọi châu Âu có kế hoạch hòa bình của riêng họ. Trong tình hình hiện tại, sẽ có ý nghĩa khi soạn thảo một danh mục các nguyên tắc của châu Âu và chia sẻ nó với người Mỹ. Cho đến nay, điều này vẫn chưa được thực hiện vì sự cân nhắc đối với Ukraine.
Mỹ
- Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg sắp từ chức
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Kellogg, dự kiến từ chức vào tháng 1/2026 trong bối cảnh Washington được cho là đã đưa ra kế hoạch hòa bình mới yêu cầu Kiev nhượng lãnh thổ và cắt giảm quy mô quân đội.
Reuters ngày 19/11 dẫn nguồn thạo tin cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Kellogg, dự kiến sẽ từ chức vào tháng 1/2026. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Mỹ được cho là đã đưa ra một kế hoạch hòa bình mới, yêu cầu Ukraine nhượng một số lãnh thổ cho Nga.
Theo một số nguồn tin, thời điểm từ chức được ông Kellogg lựa chọn dựa trên quy định giới hạn nhiệm kỳ của các đặc phái viên tạm thời chưa được Thượng viện phê chuẩn - tối đa 360 ngày.
Reuters nhận định việc ông Kellogg rời nhiệm sở sẽ là “tin không mong muốn” đối với Kiev, bởi ông được xem là người có quan điểm thiện cảm và sẵn sàng ủng hộ lập trường của Ukrain
- Đề xuất Ukraine cắt giảm quân đội xuống còn 40% quy mô hiện nay
Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất được cho là yêu cầu Ukraine cắt giảm lực lượng vũ trang xuống còn khoảng 40% quy mô hiện nay, trong khi Nga khẳng định chưa nhận được thông tin chính thức từ Washington về các thỏa thuận liên quan Ukraine.
Phóng viên Oliver Carroll của tạp chí The Economist ngày 19/11 đăng trên mạng X rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất bao gồm điều khoản yêu cầu Ukraine cắt giảm lực lượng vũ trang 2,5 lần, xuống chỉ còn 40% so với hiện nay.
- Gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình
Theo Reuters, Mỹ đã gửi tín hiệu rõ ràng tới Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine cần chấp nhận khuôn khổ hòa bình do Washington xây dựng nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga - một đề xuất có thể bao gồm việc Kiev từ bỏ một phần lãnh thổ và cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang.
Reuters dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết, Nhà Trắng mới đây đã đưa ra đề xuất Ukraine thu hẹp quy mô lực lượng vũ trang cùng một số điều khoản khác. Washington mong muốn Kiev đồng thuận với những điểm then chốt của khuôn khổ này.
Trước đó, một quan chức cấp cao Ukraine nói với Reuters rằng Kiev đã “nhận tín hiệu” về một gói đề xuất mà Washington đang thảo luận với Moscow nhằm tìm đường kết thúc xung đột. Quan chức này cho biết Ukraine không tham gia vào quá trình soạn thảo các đề xuất đó.
- Người lên ý tưởng kết thúc chiến tranh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trong tài khoản cá nhân của mình tại X. Ông kêu gọi: Cả hai bên tham chiến nhượng bộ. Chấm dứt một cuộc chiến phức tạp và chết chóc như ở Ukraine đòi hỏi một cuộc trao đổi toàn diện về những ý tưởng nghiêm túc và thực tế. Ông không xác nhận rằng có một kế hoạch đã hoàn thành, mà chỉ nói về một "danh sách các ý tưởng khả thi". Các phương tiện truyền thông trước đó đã đưa tin vềmột kế hoạch 2 8 điểm. Một nền hòa bình lâu dài đòi hỏi cả hai bên phải "đồng ý với những nhượng bộ khó khăn nhưng cần thiếtt. Đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang soạn thảo một danh sách các ý tưởng khả thi để chấm dứt cuộc chiến này, dựa trên sự đóng góp của cả hai bên trong cuộc xung đột, và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển danh sách này.
- Máy bay chiến đấu dài gần 40 mét
Theo thuyền trưởng Oliver Ottmüller, Hải quân Mỹ đã đưa máy bay P-8A "Poseidon" mới vào hoạt động. P-8A Poseidon dựa trên máy bay chở khách Boeing 737 và với chiều dài gần 40 mét, là máy bay chiến đấu lớn nhất của Bundeswehr. Cỗ máy này là một "công cụ thay đổi cuộc chơi" trong cuộc săn lùng tàu ngầm. Đây là chiếc đầu tiên trong số tám chiếc máy bay sẽ dần dần được bố trí tại căn cứ không quân Nordholz gần Cuxhaven ở Niedersachsen. Máy bay sẽ được sử dụng chủ yếu ở một vùng biển chiến lược quan trọng giữa Greenland, Iceland và Vương quốc Anh ở Bắc Đại Tây Dương. Các tàu ngầm Nga của Hạm đội Biển Bắc có thể đi vào Đại Tây Dương thông qua cái gọi là khe hở GIUK để làm gián đoạn nguồn cung cấp cho các lực lượng NATO trong trường hợp bị tấn công vào châu Âu. Theo Hải quân Mỹ,
- Đòi Trung Quốc và Ấn Độ tuân thủ các lệnh trừng phạt Nga
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lukoil và Rosneft vào tháng trước để giảm doanh thu của Moscow cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ là những người mua dầu lớn nhất của Nga.
Các ngân hàng và nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Ấn Độ đang ngày càng tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, theo một quan chức chính phủ Mỹ. Nhiều công ty Trung Quốc và Ấn Độ nhận thức được các biện pháp trừng phạt và không thích rủi ro, đại diện Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Họ nhận ra tầm quan trọng của mối quan hệ với phương Tây và tiến tới tuân thủ các lệnh trừng phạt.
- Bác bỏ lo ngại của châu Âu
Đức và châu Âu lo ngại về kế hoạch hòa bình của Mỹ đối với Ukraine. Để bác bỏ, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói: Đó là một kế hoạch tốt, cho cả Nga và Ukraine. Tổng thống Donald Trump ủng hộ đề xuất này, mà đặc phái viên của ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio đã thực hiện. Ông Leavitt tiếp tục nói rằng chính phủ Mỹ tin rằng kế hoạch này nên "được cả hai bên chấp nhận.
Thế giới
- Hungary muốn EU ngừng thanh toán Ukraine vì tham nhũng
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói ở Brussels: Liên minh châu Âu nên ngừng tất cả viện trợ tài chính cho Ukraine vì vụ bê bối tham nhũng gần đây của nước này. Có một mafia chiến tranh, một hệ thống tham nhũng ở Ukraine. Thật "điên rồ" khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu muốn gửi thêm 100 tỷ Euro cho Ukraine thay vì ngừng thanh toán. Nhận xét của Szijjarto đề cập đến các cuộc điều tra của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine, theo đó nói về một kế hoạch hối lộ trị giá khoảng 87 triệu Euro, trong đó các quan chức cấp cao của ngành năng lượng được cho là có liên quan. Szijjarto nói thêm rằng triển vọng của Ukraine không tích cực, mọi thứ khác chỉ là ảo tưởng. Do đó, đất nước của ông sẽ ủng hộ các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
- EU: Ukraine và EU phải tham gia
Đề cập đến các báo cáo về kế hoạch hòa bình được cho là của Mỹ cho Ukraine, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nói: Đối với bất kỳ kế hoạch nào có hiệu quả, Ukraine và châu Âu cần phải tham gia. Nếu Nga muốn hòa bình thực sự, họ có thể đã đồng ý ngừng bắn vô điều kiện cách đây một thời gian. Tại các thủ đô châu Âu, người ta biết rất ít về kế hoạch này, được cho là đã được đàm phán bởi đại diện của Washington và Moscow. Giới lãnh đạo EU ở Brussels nói rằng có các cuộc đàm phán giữa Mỹ và cả hai bên tham chiến, nhưng kế hoạch mới vẫn chưa được nhìn thấy.
- Ukrana nên từ bỏ gia nhập NATO
Theo cổng thông tin RBK-Ukraine" đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên, các đại diện của Mỹ sẽ gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để đồng ý với kế hoạch hòa bình do Mỹ và Nga vạch ra. Ngoài việc nhượng lại hoàn toàn các khu vực đang bị bao vây như Donetsk và Luhansk và giảm một nửa quân đội, Ukraine cũng phải có kế hoạch sẽ kiềm chế gia nhập NATO, chấp nhận ân xá cho tội phạm chiến tranh và Nga trở lại nền kinh tế toàn cầu.
- Áo thấy lợi ích của Nga trong kế hoạch của Mỹ
Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger nói về sự mất cân bằng trong đề xuất của Mỹ, dường như theo đuổi "lợi ích rất mạnh mẽ của Nga". Cần phải tăng cường đối thoại giữa châu Âu và Hoa Kỳ, "để chúng ta cũng có một quan điểm chung ở đây về cách chúng ta có thể thúc đẩy các nỗ lực hòa bình".
- Liên minh và SPD chỉ trích kế hoạch hòa bình của Mỹ
Chính trị gia CDU Jürgen Hardt thông báo rằng chính phủ liên bang sẽ yêu cầu có tiếng nói: Theo như 28 điểm được biết đến cho đến nay, dường như có sự mất cân bằng gây bất lợi cho Ukraine. Còn các phát ngôn viên chính sách đối ngoại của Liên minh và SPD chủ yếu nói về tiêu cực đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine. Đồng nghiệp SPD của ông là Adis Ahmetovic cũng bày tỏ quan điểm tương tự trên báo chí: Điều quan trọng là cuối cùng chỉ có thể có một nền hòa bình bền vững ở châu Âu, được Ukraine và EU hỗ trợ. Điều này giả định rằng cả hai đều có thể đóng góp vị trí của mình vào các cuộc đàm phán.
- Paris cảnh báo "đầu hàng" Putin
Truyền thông Mỹ đã đưa tin về các cuộc đàm phán bí mật giữa Moscow và Washington cũng như về một kế hoạch hòa bình do đại diện của Mỹ và Nga vạch ra. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo rằng một kế hoạch hòa bình không được dẫn đến "sự đầu hàng" trước Tổng thống Nga Vladimir Putin.
- Warsaw: Hạn chế khả năng phòng thủ của kẻ xâm lược
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói trên truyền thông: Tôi hy vọng rằng những hạn chế đối với khả năng phòng thủ của nạn nhân sẽ không được áp đặt, mà là kẻ xâm lược.
Theo ông, châu Âu hy vọng sẽ được tham vấn về bất kỳ kế hoạch hòa bình nào vì an ninh châu Âu đang bị đe dọa. Ngoài ra, khả năng phòng thủ của Ukraine không được hạn chế.
- Anh: Ukraine tự quyết định
Trong khi, Anh cũng đang hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự. Các đại diện từ Washington và Moscow được cho là đã đàm phán một kế hoạch hòa bình mà không có sự tham gia của Kiev trong các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó chỉ nói về "danh sách các ý tưởng khả thi để chấm dứt cuộc chiến này, dựa trên sự đóng góp của cả hai bên trong cuộc xung đột", hiện đang được soạn thảo và phát triển thêm.
Chính phủ Anh nói rằng chỉ có Ukraine mới có thể quyết định tương lai của mình. Đồng thời, London chia sẻ tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump là chấm dứt "cuộc chiến man rợ", một phát ngôn viên chính phủ cho biết sau khi có báo cáo về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine.
- Kế hoạch hai điểm EU cho cuộc chiến Ukraine
Điều này bao gồm việc làm suy yếu Nga và hỗ trợ Ukraine, Kallas nói tại Brussels. Theo Đại diện cấp cao phụ trách các vấn đề đối ngoại Kaja Kallas, Liên minh châu Âu đang theo đuổi một kế hoạch hai điểm đơn giản trong cuộc chiến Ukraine. EU đang tiến hành các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với các tàu của hạm đội ngầm Nga và những người ủng hộ họ.
Nghị sĩ Ukraine đã công bố nội dung bản thỏa thuận hòa bình gồm 28 điểm được Mỹ chuyển cho Kiev nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Nghị sĩ đối lập Ukraine Aleksey Goncharenko ngày 20/11 đã công bố nội dung của bản dự thảo kế hoạch hòa bình được cho là do chính quyền Mỹ chuyển cho Kiev trong tuần này.
Nghị sĩ Goncharenko đã đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh được cho là ảnh chụp màn hình một tài liệu điện tử tiếng Ukraine, nêu chi tiết kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.
Trước đó cùng ngày, Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã chuyển cho Ukraine bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới. Chính quyền Ukraine không nêu rõ nội dung, chỉ tuyên bố sẵn sàng thảo luận và nói rằng "theo đánh giá của phía Mỹ", kế hoạch này "có thể giúp khôi phục lại ngoại giao".
Hãng tin RT (Nga) đã đăng lại toàn văn bản dự thảo kế hoạch như sau:
1. Chủ quyền của Ukraine sẽ được khẳng định.
2. Một thỏa thuận không tấn công toàn diện và đầy đủ sẽ được ký kết giữa Nga, Ukraine và châu Âu. Mọi vấn đề chưa rõ ràng trong 30 năm qua sẽ được coi là đã được giải quyết.
3. Dự kiến Nga sẽ không tấn công các nước láng giềng và NATO sẽ không mở rộng thêm.
4. Một cuộc đối thoại sẽ được tiến hành giữa Nga và NATO, do Mỹ làm trung gian, nhằm giải quyết mọi vấn đề an ninh và tạo điều kiện cho việc hạ nhiệt căng thẳng, qua đó đảm bảo an ninh toàn cầu và gia tăng cơ hội hợp tác cũng như phát triển kinh tế trong tương lai.
5. Ukraine sẽ nhận được những đảm bảo an ninh đáng tin cậy.
6. Quy mô Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ được giới hạn ở mức 600.000 quân.
7. Ukraine đồng ý ghi vào hiến pháp rằng nước này sẽ không gia nhập NATO, và NATO đồng ý đưa vào điều lệ của liên minh một điều khoản rằng khối sẽ không kết nạp Ukraine trong tương lai.
8. NATO đồng ý không triển khai quân đội tại Ukraine.
9. Máy bay chiến đấu châu Âu sẽ được bố trí tại Ba Lan.
10. Đảm bảo của Mỹ: Mỹ sẽ nhận được khoản bù đắp cho sự đảm bảo này. Nếu Ukraine tấn công Nga, nước này sẽ mất sự đảm bảo của Mỹ. Nếu Nga tấn công Ukraine, ngoài một phản ứng quân sự phối hợp quyết liệt, tất cả các lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được khôi phục, việc công nhận các vùng lãnh thổ mới và tất cả các lợi ích khác của thỏa thuận này sẽ bị thu hồi. Nếu Ukraine phóng tên lửa vào Moscow hoặc Saint Petersburg mà không có lý do, bảo đảm an ninh sẽ bị coi là không hợp lệ.
11. Ukraine vẫn giữ quyền thành viên EU và sẽ được hưởng quyền tiếp cận ưu đãi ngắn hạn vào thị trường châu Âu trong khi vấn đề này đang được xem xét.
12. Một gói biện pháp toàn cầu mạnh mẽ nhằm tái thiết Ukraine, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
a. Thành lập Quỹ Phát triển Ukraine để đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao, bao gồm công nghệ, trung tâm xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
b. Mỹ sẽ hợp tác với Ukraine trong việc tái thiết, phát triển, hiện đại hóa và vận hành chung cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine, bao gồm đường ống và cơ sở lưu trữ.
c. Nỗ lực chung nhằm khôi phục các vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, bao gồm việc tái thiết và hiện đại hóa các thành phố và khu dân cư.
d. Phát triển cơ sở hạ tầng.
e. Khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên.
f. Ngân hàng Thế giới sẽ xây dựng một gói tài chính đặc biệt để đẩy nhanh những nỗ lực này.
13. Nga sẽ tái hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu:
a. Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ được thảo luận và thống nhất dần dần và trên cơ sở từng bên.
b. Mỹ sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế dài hạn nhằm mục đích cùng phát triển trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, trung tâm xử lý dữ liệu, các dự án khai thác đất hiếm ở Bắc Cực và các cơ hội hợp tác kinh doanh cùng có lợi khác.
c. Nga sẽ được mời quay trở lại G8.
14. Tài sản bị đóng băng sẽ được sử dụng theo cách sau: 100 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được đầu tư vào các nỗ lực tái thiết và đầu tư do Mỹ dẫn đầu tại Ukraine. Mỹ sẽ nhận được 50% lợi nhuận từ dự án này. Châu Âu sẽ bổ sung thêm 100 tỷ USD để tăng tổng vốn đầu tư sẵn có cho việc tái thiết Ukraine. Tài sản bị đóng băng của châu Âu sẽ được giải phóng.
Số tài sản bị đóng băng còn lại của Nga sẽ được đầu tư vào một quỹ đầu tư riêng biệt giữa Mỹ và Nga, quỹ này sẽ thực hiện các dự án chung giữa Mỹ và Nga trong các lĩnh vực sẽ được xác định. Quỹ này sẽ nhằm mục đích củng cố quan hệ song phương và tăng cường lợi ích chung nhằm tạo động lực mạnh mẽ để không quay trở lại xung đột.
15. Một nhóm công tác chung Mỹ - Nga về các vấn đề an ninh sẽ được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo việc thực hiện tất cả các điều khoản của thỏa thuận này.
16. Nga sẽ chính thức hóa chính sách không tấn công đối với châu Âu và Ukraine.
17. Mỹ và Nga sẽ đồng ý gia hạn hiệu lực của các hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí, bao gồm Hiệp ước START-1.
18. Ukraine đồng ý duy trì là một quốc gia phi hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân.
19. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sẽ được khởi động lại dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và lượng điện được tạo ra sẽ được chia đều cho Nga và Ukraine (50:50).
20. Cả hai nước cam kết đưa các chương trình giáo dục vào trường học và xã hội nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hòa hợp với các nền văn hóa khác nhau, đồng thời xóa bỏ phân biệt chủng tộc và định kiến:
a. Ukraine sẽ áp dụng các quy định của EU về hòa hợp tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số ngôn ngữ.
b. Cả hai nước đồng ý dỡ bỏ mọi biện pháp phân biệt đối xử và đảm bảo quyền của phương tiện truyền thông và giáo dục Ukraine và Nga.
c. Mọi hệ tư tưởng và hoạt động của Đức Quốc xã phải bị bác bỏ và nghiêm cấm.
21. Lãnh thổ:
a. Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận trên thực tế là thuộc Nga, trong đó Mỹ cũng công nhận điều này.
b. Kherson và Zaporizhia sẽ bị đóng băng dọc theo giới tuyến, đồng nghĩa với việc công nhận thực tế dọc theo giới tuyến.
c. Nga từ bỏ các vùng lãnh thổ khác (có thể đề cập đến một phần của các tỉnh Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk) mà Nga kiểm soát bên ngoài 5 khu vực trên.
d. Lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi khu vực tỉnh Donetsk mà Ukraine đang kiểm soát; khu vực rút quân này sẽ được coi là vùng đệm phi quân sự trung lập, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga. Lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực phi quân sự này.
22. Sau khi các thỏa thuận lãnh thổ trong tương lai được thống nhất, cả Nga và Ukraine cam kết không thay đổi các thỏa thuận này bằng vũ lực. Bất kỳ đảm bảo an ninh nào sẽ không được áp dụng trong trường hợp vi phạm cam kết này.
23. Nga sẽ không cản trở việc Ukraine sử dụng thương mại sông Dnepr, và các thỏa thuận sẽ đạt được về việc vận chuyển ngũ cốc miễn phí qua Biển Đen.
24. Một ủy ban nhân đạo sẽ được thành lập để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng:
a. Tất cả tù binh và thi thể còn lại sẽ được trao đổi theo nguyên tắc "tất cả đổi tất cả".
b. Tất cả dân thường bị giam giữ và con tin sẽ được trả tự do, bao gồm cả trẻ em.
c. Một chương trình đoàn tụ gia đình sẽ được thực hiện.
d. Các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm bớt khó khăn cho các nạn nhân của cuộc xung đột.
25. Ukraine sẽ tổ chức bầu cử 100 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết.
26. Tất cả các bên liên quan đến xung đột sẽ được ân xá hoàn toàn cho các hành động đã gây ra trong chiến tranh và sẽ cam kết không nộp đơn khiếu nại hoặc theo đuổi khiếu nại trong tương lai.
27. Thỏa thuận này sẽ có tính ràng buộc pháp lý. Việc thực hiện thỏa thuận sẽ được giám sát và đảm bảo bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu. Các biện pháp trừng phạt được xác định trước sẽ được áp dụng trong trường hợp vi phạm.
28. Sau khi tất cả các bên đồng ý và ký vào bản ghi nhớ này, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay sau khi cả hai bên rút quân về các vị trí đã thỏa thuận để việc thực hiện thỏa thuận có thể bắt đầu.
Nguồn tham khảo: Báo Dân Trí
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá