- Thời sự
.png)
Ukraine
- Ukraine tố Nga tập kích tỉnh Odessa, gây ra hỏa hoạn
Reuters đưa tin Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine ngày 17/11 cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tập kích vào tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine, gây ra những vụ hỏa hoạn tại các cơ sở năng lượng và hạ tầng cảng. Trên trang Telegram, Phó thủ tướng phụ trách tái thiết Ukraine Oleksii Kuleba xác nhận vụ tấn công làm hư hại các thiết bị cảng và một số tàu dân sự đang neo đậu.
- Ukraine chuẩn bị ký với Pháp một thoả thuận quốc phòng quan trọng
Ông Zelensky hiện có mặt tại Paris để hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron, trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa trong những tuần gần đây, đồng thời tuyên bố đạt được những bước tiến đáng kể trên bộ tại khu vực Zaporizhzhia, miền đông nam Ukraine.
“Một thỏa thuận mang tính lịch sử với Pháp đã được chuẩn bị. Thỏa thuận này sẽ tăng cường mạnh mẽ năng lực không quân chiến đấu, phòng không và các năng lực phòng thủ chủ chốt khác của chúng tôi. Theo lịch trình, sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 17/11”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 16/11.
- Mua 100 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp
Theo văn phòng tổng thống Pháp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký một biên bản ghi nhớ để Ukraine mua tới 100 máy bay chiến đấu Rafale. Biên bản ghi nhớ được ký kết hôm qua cũng bao gồm kế hoạch mua các hệ thống phòng không SAMP-T hiện đại, hệ thống radar và máy bay không người lái. Hoạt động kinh doanh vũ khí sẽ kéo dài trong khoảng mười năm.
- Thời tiết trở thành nhân tố có thể thay đổi cục diện chiến trường Ukraine
Trong bối cảnh chiến sự Ukraine kéo dài, sương mù và thời tiết xấu đang trở thành nhân tố mới, làm thay đổi cách thức tác chiến của quân đội Nga và quân đội Ukraine, ảnh hưởng tới UAV, radar và các đợt tiến công chiến lược.
- Tiêu diệt hơn 1100 lính Nga trong vòng một ngày
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tính trong hôm qua có 1160 binh sĩ Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng. Tổng cộng 1.159.240 binh sĩ Nga đã bị "tiêu diệt" kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2/2022. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo trong dữ liệu hàng ngày về tổn thất của Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, có khoảng 11.350 xe tăng và gần 81.500 máy bay không người lái không còn thuộc quyền sở hữu của quân đội Nga hoặc đã bị phá hủy. Thông tin không thể được xác minh độc lập. Bản thân Moscow cũng đang kìm hãm thông tin về những tổn thất của chính họ ở Ukraine.
- Cựu Tổng thống Poroshenko yêu cầu toàn bộ chính phủ từ chức
Chính trị gia đối lập, cựu Tổng thống Petro Poroshenko nói trong một bài phát biểu qua video: Vì vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine cần từ chức thêm. Toàn bộ nội các tham nhũng này phải từ chức hết. Việc từ chức của chỉ hai bộ trưởng là một trò hề. Ông Poroshenko kêu gọi thành lập một liên minh chính phủ mới. Liên minh mới, sẽ đoàn kết tất cả các lực lượng chính trị yêu nước, phải thành lập một chính phủ cứu quốc bao gồm các chuyên gia có danh tiếng hoàn hảo. Nhiệm kỳ của cựu tổng thống Petro Poroshenko từ năm 2014 đến năm 2019 cũng bị lu mờ bởi các vụ bê bối tham nhũng.
- Năm người chết, trường học bị phá hủy do Nga tấn công
Phu nhân của Tổng thống Olena Zelenska viết trên các phương tiện truyền thông trực tuyến: Ít nhất năm người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga ở miền đông Ukraine, theo các nhà chức trách. Ba người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một khu dân cư ở Balakliya ở vùng Kharkiv, theo các dịch vụ khẩn cấp. 13 người khác bị thương, trong đó có bốn trẻ em. Hai thường dân khác đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở khu vực Dnipropetrovsk, theo các nhà chức trách. Một số tòa nhà dân cư và một trường mẫu giáo đã bị phá hủy. Một cuộc tấn công vô nhân đạo không thể biện minh được. Những bức ảnh do chính quyền thành phố công bố cho thấy một khu chung cư thời Liên Xô bị hư hại với các cửa sổ bị phá hủy.
- Ủy ban Chống tham nhũng Quốc hội lên tiếng
Theo báo "Kyiv Independent" cho biết, Anastasia Radina, Chủ tịch ủy ban chống tham nhũng của Quốc hội, đã phát biểu tại cuộc họp của ủy ban, chỉ trích gay gắt một số cơ quan thực thi pháp luật: Họ bị cáo buộc không điều tra sự liên quan của nhân viên của họ trong vụ bê bối tham nhũng tại nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước Energoatom. Việc thiếu phản ứng từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc phản ứng như 'Cuộc điều tra sẽ hoàn thành trong sáu tháng' được coi là đồng lõa (trong hệ thống tham nhũng) không chỉ bởi các nhà lập pháp mà còn của xã hội. Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) trước đó đã buộc tội tám nghi phạm trong vụ án Energoatom về tội hối lộ, biển thủ và làm giàu bất hợp pháp. Thủ lĩnh bị cáo buộc là Timur Mindich, một người thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
- Phủ nhận cựu Bộ trưởng Quốc phòng bỏ trốn
Trung tâm Chống thông tin sai lệch, đặt tại Hội đồng Bảo an, viết trên mạng xã hội: Trước vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine, lãnh đạo Kiev đã phủ nhận suy đoán về khả năng bỏ trốn của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umjerov. Ông đang có một chuyến công tác đã lên kế hoạch và đang làm việc tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hôm nay. Ông Umjerov thường xuyên liên lạc với lãnh đạo nhà nước và tham gia các cuộc họp làm việc nhằm tăng cường hỗ trợ quốc tế cho Ukraine. Umjerov đã thông báo vào tuần trước hôm thứ Ba về một chuyến công tác đến Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông. Tuy nhiên, sự ra đi của ông trùng hợp với các ấn phẩm của những kẻ săn lùng tham nhũng Ukraine về hối lộ trong lĩnh vực năng lượng. Theo thông tin từ nghị sĩ đối lập Oleksiy Honcharenko, Umyrov cũng đã kéo dài chuyến công tác của mình từ Chủ nhật đến thứ Tư. Nghị sĩ Maryana Besuhla hỏi trên Telegram: "Umyrov có trở lại Ukraine hay không?". Trước đó, các nhà hoạt động chống tham nhũng đã suy đoán rằng cựu bộ trưởng đã rời khỏi đất nước vì những tiết lộ hối lộ.
Nga
- Cận cảnh Iskander-M của Nga bắn nổ 3 hệ thống phóng tên lửa của Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 cho biết, các lực lượng nước này đã thực hiện một cuộc tấn công thành công vào 3 hệ thống phóng tên lửa của Ukraine, trong đó có cả hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M của Nga - được hỗ trợ bởi máy bay không người lái trinh sát - đã tấn công hai hệ thống tên lửa hành trình chống hạm Neptune của Ukraine và một hệ thống HIMARS tại vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.
- Nga tăng tốc tiến công ở đông nam
Nga đã công bố những bước tiến đáng kể tại khu vực Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine, chiếm được hai khu định cư như một phần trong chiến lược quân sự của nước này. Trái lại, quân đội Ukraine đang đối mặt với những thách thức to lớn trong việc duy trì phòng thủ trên mặt trận này.
- Phá hủy 36 máy bay không người lái Ukraine trong đêm
Các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy 36 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, theo báo cáo của cơ quan này. Điều này được hãng tin RIA đưa tin, trích dẫn Bộ Quốc phòng Nga.
- Tuyên bố đã chiếm ba ngôi làng ở miền đông Ukraine
Theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram, Nga tuyên bố đã chiếm thêm ba ngôi làng ở miền đông Ukraine. Các đơn vị Nga đã kiểm soát các ngôi làng Gai ở vùng Dnipropetrovsk, Platonivka ở Donetsk và Dvorizhanske ở vùng Kharkiv. Cuối tuần qua, Moscow đã tuyên bố chiếm được một số ngôi làng ở miền nam Ukraine. Các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các khu định cư Ukraine bị chiếm gần đây đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích. Cũng như trên mặt trận đặc biệt khó khăn ở miền đông Ukraine, quân đội Nga cho biết họ cũng đang dần giành được vị trí ở phía nam đất nước.
- Hy vọng sớm có một hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump mới
Phát ngôn viên của Tổng thống Dmitry Peskov nói trên truyền thông: Điện Kremlin đang báo hiệu sự sẵn sàng cơ bản của họ để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới giữa nguyên thủ quốc gia Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nga hy vọng rằng một hội nghị thượng đỉnh như vậy có thể diễn ra ngay sau khi các chuẩn bị cần thiết được thực hiện. Tuy nhiên, hiện tại, rất khó để dự đoán khi nào các điều kiện cho một cuộc họp sẽ được tạo ra. Nhưng tất nhiên tất cả chúng ta đều quan tâm đến những điều kiện này xảy ra sớm hơn là muộn. Cả hai bên đều đồng ý rằng một hội nghị thượng đỉnh đòi hỏi sự chuẩn bị sâu sắc để có hiệu quả.
Ông Putin và ông Trump gặp nhau lần cuối ở Alaska vào tháng Tám. Một hội nghị thượng đỉnh ở Budapest được lên kế hoạch vào tháng Mười đã bị Trump hủy bỏ trong thời gian ngắn vì ông không mong đợi nhiều từ nó.
- Đánh trúng tàu chở LNG của Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ Phát triển Khu vực Ukraine ở Kiev cho biết: Một cuộc không kích của Nga vào cảng Izmail ở sông Danube của Ukraine, một đám cháy đã bùng phát trên một tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Thổ Nhĩ Kỳ. Thủy thủ đoàn 16 người của tàu "Orinda" đã được đưa ra khỏi tàu, theo báo cáo của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhân viên bảo vệ dân sự đang làm việc với robot để chữa cháy. Không cần phải sơ tán người dân trong khu vực lân cận cảng. Tuy nhiên, trên bờ sông Danube của Romania, chỉ cách đó vài trăm mét, các làng Plauru và Ceatalchioi đã được sơ tán do nguy cơ cháy nổ.
- Triển khai quân đội ở châu Phi
Truyền hình nhà nước Nga đưa tin trong một báo cáo hiếm hoi về sự hiện diện quân sự của Nga trên lục địa châu Phi: Quân đội Nga được triển khai ở sáu quốc gia châu Phi. Các sĩ quan và binh sĩ của lực lượng vũ trang Nga đang đóng quân ở Mali và năm quốc gia khác. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, quân đội Nga cũng đóng quân ở Burkina Faso, Niger, Guinea Xích đạo, Cộng hòa Trung Phi và Libya. Theo báo cáo, các binh sĩ đồn trú ở châu Phi trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga và là một phần của cái gọi là Quân đoàn châu Phi. Hầu hết các binh sĩ được triển khai ở châu Phi trước đây đã tham gia vào "chiến dịch đặc biệt", thuật ngữ của Nga để chỉ cuộc chiến ở Ukraine.
Đức
- Pistorius bị Nga cáo buộc ủng hộ chiến tranh
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga Tass, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: Điện Kremlin đã bác bỏ các tuyên bố mới của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius về khả năng Nga tấn công một thành viên NATO trong tương lai gần. Không có người ủng hộ bất kỳ cuộc đối đầu nào với NATO ở Nga. Boris Pistorius đã trả lời một cuộc phỏng vấn với tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, trong đó ông nói rằng một cuộc tấn công của Nga vào một quốc gia NATO ở phía đông có thể hình dung được vào năm 2029. Những luận điệu quân phiệt và ủng hộ chiến tranh như vậy ngày càng được nghe thấy từ các thủ đô châu Âu", ông Peskov nói tiếp. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga đang thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của chính mình. Giới lãnh đạo Moscow liên tục cáo buộc NATO tự trang bị vũ khí cho một cuộc chiến chống lại Nga. Bằng cách này, cường quốc hạt nhân biện minh cho việc chi tiêu vũ khí cao hơn bao giờ hết.
- Về đóng băng tài sản Nga
Các nước EU đã thảo luận về khả năng hỗ trợ thêm cho Ukraine trong nhiều tuần. Vào cuối tháng 10, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU đã không thể đưa ra quyết định đồng ý rõ ràng đối với đề xuất của Ủy ban về việc sử dụng các quỹ ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở Bỉ cho cái gọi là các khoản vay bồi thường cho Kiev.
Trong cuộc tranh luận về việc sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng ở châu Âu để cho Ukraine vay, Bộ trưởng Ngoại giao Đức phụ trách châu Âu Gunther Krichbaum mong đợi một giải pháp tại hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo vào tháng 12.
Thế giới
- Ukraine sắp cạn ngân sách, EU chạy đua phá vỡ thế bế tắc về tài sản Nga bị phong tỏa: Theo Politico.eu, trong bối cảnh ngân sách của Ukraine dần cạn kiệt, Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút tìm giải pháp sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ khoản vay khổng lồ 140 tỷ euro cho Kiev. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai. Nguồn tin trên lưu ý, Kiev có thể phải thắt lưng buộc bụng từ tháng 4/2026 nếu không có thêm hỗ trợ tài chính từ EU hoặc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
- Pháp khẳng định vai trò “đầu tàu” châu Âu trong hồ sơ Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris. Đây là lần thứ 9 Tổng thống Pháp tiếp đón người đồng cấp Ukraine tại Điện Elysee kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022.
Điều này phần nào cho thấy Pháp đang tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” châu Âu trong hồ sơ Ukraine, nhất là trong bối cảnh châu Âu đang chứng kiến nhiều bất đồng trong cách tiếp cận vấn đề nhằm tìm kiếm hòa bình cho Ukraine.
- Hy Lạp và Ukraine đạt thỏa thuận năng lượng quan trọng cho mùa Đông
Hy Lạp và Ukraine đã đạt thỏa thuận nhằm đảm bảo việc vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sang Ukraine từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026. Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Hy Lạp của Tổng thống Zelensky diễn ra cùng ngày. Thỏa thuận được ký kết giữa Công ty khí đốt tự nhiên nhà nước DEPA Emporias của Hy Lạp và Tập đoàn Naftogaz của Ukraine, trong đó tập trung vào việc sử dụng cơ sở hạ tầng năng lượng của Hy Lạp để truyền tải khí đốt ổn định dọc theo Hành lang khí đốt thẳng đứng.
- Rumania sơ tán ngôi làng gần biên giới
Chính quyền Romania thông báo: Do một cuộc tấn công của Nga ở miền nam Ukraine, một ngôi làng gần biên giới với nước láng giềng đã được sơ tán ở Romania. Hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm, một tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng đã bốc cháy ở cảng Izmail ở sông Danube của Ukraine. Do "sự tiếp giáp của con tàu với lãnh thổ Romania và bản chất hàng hóa của nó", ngôi làng Plauru của Romania, gần biên giới, đã được sơ tán. Các con đường và đường thủy xung quanh Plauru ở phía Romania của sông Danube đã bị đóng cửa trong thời gian này, các nhà chức trách cho biết thêm. Theo Bộ Quốc phòng ở Bucharest, "không có sự xâm nhập trái phép nào vào không phận quốc gia" của Romania. Việc sơ tán là một "biện pháp phòng ngừa".
- EU về việc sử dụng quỹ nhà nước Nga cho Ukraine
Trong một bức thư gửi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của các quốc gia thành viên, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen hiện đã phác thảo cách giải quyết các rủi ro mà Bỉ nói riêng có thể giải quyết. Bà cũng xây dựng cách đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine, ước tính vào khoảng ba tỷ chữ số, nếu không có thỏa thuận ở EU về việc sử dụng quỹ ngân hàng trung ương Nga. Theo đó, điều này cũng có thể thực hiện được thông qua các khoản đóng góp từ ngân sách quốc gia của các quốc gia EU.
- Tuyến đường sắt ở Ba Lan bị phá hoại
Thủ tướng Donald Tusk viết trên X: Tại Ba Lan, một tuyến đường sắt đã bị hư hại do phá hoại. Trên tuyến đường từ thủ đô Warsaw đến Lublin ở phía đông đất nước, các đường ray đã bị phá hủy bởi một chất nổ,. Xa hơn về phía đông về phía Lublin, một thiệt hại thứ hai được phát hiện trên cùng tuyến đường. Bối cảnh của tội ác vẫn chưa rõ ràng, văn phòng công tố viên và cơ quan mật vụ đang điều tra. Người lái tàu của một chuyến tàu từ Deblin (Lublin Voivodeship) đến Warsaw đã nhận thấy một đoạn đường ray bị hư hỏng nặng vào ngày hôm qua gần làng Zyczyn. Ông đã báo cho trung tâm điều khiển, sau đó tạm thời đình chỉ giao thông tàu hỏa ở đoạn này của tuyến. Cả hành khách và nhân viên tàu hỏa đều không bị thương.
Iran đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng thấy, đặc biệt tại thủ đô Tehran – nơi có hơn 10 triệu dân. Cuộc khủng hoảng nước diễn ra sau những đợt nắng nóng kỷ lục và mất điện luân phiên.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian
Đến tháng 12 mà không có mưa, chính phủ sẽ phải phân phối nước theo định mức. Nếu sau đó vẫn không có mưa thì sẽ chẳng còn chút nước nào. Người dân sẽ phải sơ tán khỏi Tehran.
Ông Mohammadreza Kavianpour, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Nước Iran
Lượng mưa năm ngoái thấp hơn 40% so với mức trung bình 57 năm qua, và dự báo tình trạng khô hạn sẽ tiếp tục đến cuối tháng 12.
Ông Mehdi Chamran, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Tehran
Trước đây, người dân thường ra sa mạc để cầu mưa. Có lẽ chúng ta không nên bỏ qua truyền thống đó.
Ông Reza, 53 tuổi, người dân Iran
Áp lực nước thấp đến mức ban ngày gần như không có nước. Tôi đã lắp bồn chứa nhưng không biết có thể cầm cự được bao lâu.
Tình trạng trầm trọng
Thủ đô Tehran phụ thuộc vào 5 hồ chứa lấy nước từ các con sông bên ngoài thành phố. Tuy nhiên, lượng nước chảy vào đã giảm mạnh. Các hồ chứa, vốn từng có thể trữ gần 500 triệu mét khối nước, hiện chỉ còn khoảng 250 triệu — giảm gần một nửa. Với mức tiêu thụ hiện tại, lượng nước này có thể cạn kiệt trong vòng hai tuần.
Cuộc khủng hoảng không chỉ giới hạn ở Tehran. Trên toàn quốc, 19 đập lớn — chiếm khoảng 10% tổng số đập của Iran — đã gần như cạn kiệt.
Giới chức cho biết biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm vấn đề, khi nhiệt độ tăng cao thúc đẩy quá trình bốc hơi và mất nước ngầm.
Công ty Nước và Nước thải Quốc gia Iran bác bỏ thông tin về việc phân phối nước theo định mức tại Tehran, nhưng xác nhận rằng việc giảm áp lực nước vào ban đêm đang được áp dụng và có thể giảm xuống mức bằng 0 ở một số khu vực
Nguyên nhân khủng hoảng
Cuộc khủng hoảng nước sau mùa hè nắng nóng gay gắt không chỉ do lượng mưa thấp. Hàng thập kỷ quản lý sai lầm — như xây dựng quá nhiều đập, khoan giếng trái phép và canh tác nông nghiệp kém hiệu quả — đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ nước của Tehran, Reuters dẫn nguồn chuyên gia cho biết.
Chính phủ của ông Pezeshkian thì cho rằng có nhiều nguyên nhân, gồm cả "chính sách của các chính phủ tiền nhiệm, biến đổi khí hậu và tình trạng tiêu dùng quá mức".
Nỗ lực của Iran
Vào tháng 7 và tháng 8, chính phủ đã ban hành các kỳ nghỉ khẩn cấp để giảm tiêu thụ nước và năng lượng, đóng cửa một số tòa nhà công cộng và ngân hàng khi nhiệt độ vượt quá 50 độ C ở một số khu vực.
Hiện Iran đang thực hiện các biện pháp để bảo tồn nguồn nước còn lại, bao gồm giảm áp lực nước ở một số khu vực và chuyển nước từ các hồ chứa khác về Tehran. Tuy nhiên, đây chỉ là các giải pháp tình thế.
Người dân được khuyến khích lắp đặt bồn chứa, máy bơm và các thiết bị khác để tránh gián đoạn nghiêm trọng.
Tác động
Theo Reuters, việc phải đối mặt với tình trạng thiếu nước kéo dài càng làm gia tăng áp lực lên các gia đình và cộng đồng, làm tăng nguy cơ bất ổn.
Cuộc khủng hoảng đặt ra thách thức lớn đối với giới lãnh đạo Iran. Năm 2021, tình trạng thiếu nước đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực tại tỉnh Khuzestan ở miền nam nước này.
Nguồn: Báo Dân Trí
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá