TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ ngày qua; Tổng thống Zelensky, cắt một số điều khoản trong kế hoạch hòa bình 28 điểm

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Ukraine thông báo vô hiệu hóa 177 nỗ lực xâm nhập của Nga
Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Lyman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

- Những điểm chính về kết quả đàm phán Nga-Ukraine tại Geneva
Phái đoàn Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc họp với các quan chức châu Âu và Mỹ tại Thụy Sĩ nhằm thảo luận các bước đi hướng tới chấm dứt xung đột với Nga. Theo hãng tin RBC-Ukraine, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đạt được đồng thuận đối với phần lớn kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất.
Tại Geneva, hai phái đoàn Mỹ và Ukraine đã thống nhất về đa số nội dung của kế hoạch 28 điểm. Theo RBC-Ukraine, các bên đã đạt đồng thuận về quy mô lực lượng vũ trang Ukraine trong tương lai, quy trình trao đổi tù binh, cùng các đề xuất liên quan tới Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết những điều chỉnh cụ thể.

- Thỏa thuận hòa bình phải bảo vệ hoàn toàn chủ quyền của Ukraine
Theo Nhà Trắng, một dự thảo mới của "kế hoạch hòa bình" để chấm dứt cuộc chiến Ukraine sẽ "hoàn toàn" bảo vệ chủ quyền của Ukraine. Điều này đã được Nhà Trắng công bố trong một tuyên bố chung chính thức với Ukraine. Bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai đều phải bảo vệ đầy đủ chủ quyền của Ukraine và đảm bảo một nền hòa bình bền vững và công bằng. Các bên liên quan đã cập nhật và phát triển thêm các điều kiện khung của kế hoạch hòa bình.

- Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ồ ạt vào Kharkiv
Thị trưởng Kharkiv Igor Terekhov báo cáo trên Telegram: Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Kharkiv, số nạn nhân được biết đến đang tăng lên. Hiện tại, 17 người bị thương. Bốn người đã thiệt mạng. Trong số những người bị thương được cho là có hai trẻ em. Tổng cộng có 15 vụ va chạm đã được ghi nhận ở sáu quận của thành phố, nằm ở đông bắc Ukraine.

- Hài lòng với dự thảo mới
Nhà Trắng cho biết trên truyền thông: Ukraine hài lòng với phiên bản sửa đổi chung của kế hoạch hòa bình và thấy những lợi ích quan trọng nhất của đất nước được phản ánh trong đó. Theo các đại diện từ Kiev, dự thảo mới bao gồm các cơ chế ngắn hạn và dài hạn, đáng tin cậy và có thể thực thi để bảo vệ an ninh Ukraine. Tất cả các mối quan tâm chính của Ukraine đã được giải quyết toàn diện trong cuộc họp. Ukraine ban đầu không bình luận về điều này.

- Tù nhân chiến tranh Ukraine bị hành quyết
Blog chiến tranh Ukraine DeepState đưa tin vào cuối tuần qua: Năm tù nhân chiến tranh Ukraine được cho là đã bị binh lính Nga hành quyết. Đoạn video do DeepState công bố cho thấy khoảnh khắc quân đội Nga bắn năm binh sĩ Ukraine khi họ đang ở trên mặt đất. Tổ chức này cho biết họ vẫn đang điều tra xem vụ hành quyết diễn ra khi nào và ở đâu. Có nhiều cáo buộc chống lại binh sĩ Nga rằng họ giết tù nhân chiến tranh và thường dân. Kiev đã điều tra nhiều trường hợp trong đó có tổng cộng ít nhất 322 tù nhân chiến tranh Ukraine được cho là đã bị binh sĩ Nga hành quyết, theo báo cáo của Văn phòng Tổng công tố vào đầu tháng 10. Hành quyết tù nhân chiến tranh là một tội ác chiến tranh và vi phạm Công ước Geneva, cấm tra tấn, bạo lực và hành quyết mà không có một phiên tòa công bằng.

- Trong vòng 24 giờ, gần 1200 lính Nga thương vong
Theo số liệu của Ukraine đăng trên truyền thông: 1190 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine trong 24 giờ qua. Tổng số của họ đã tăng lên hơn 1,16 triệu kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược hoàn toàn vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, quân đội Ukraine đã phá hủy 3 xe tăng và 41 hệ thống pháo binh và đánh chặn hơn 400 máy bay không người lái của Nga. Các chuyên gia cho rằng những con số này là phóng đại đáng kể, mặc dù tổn thất của Nga thực sự là rất lớn

- Muốn tài sản Nga bị đóng băng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói qua liên kết video tại một cuộc họp thượng đỉnh ở Thụy Điển: Sẵn sàng thỏa hiệp với các đề xuất hòa bình của Mỹ để củng cố Ukraine chứ không phải làm suy yếu Ukraine. Chính phủ Kiev sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của mình, Ngoài ra, Nga phải trả giá cho cuộc chiến. Quyết định về việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga là rất quan trọng.

- Bắn hạ máy bay không người lái Nga trước mặt khách du lịch biển
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng đêm của Nga là một phần đáng buồn trong cuộc sống hàng ngày ở thành phố cảng Odessa của Ukraine. Tuy nhiên, vào cuối tuần, kẻ xâm lược cố gắng làm điều đó giữa ban ngày. Lực lượng phòng không có một thời gian dễ dàng và bắn một số tên lửa từ trên trời trước mắt những người đi biển cổ vũ.

- Loại trừ thỏa hiệp về ba vấn đề
Tại một lần xuất hiện ở Stockholm như một phần của cái gọi là Cương lĩnh Crimea, người đứng đầu Quốc hội Ukraine, Ruslan Stefanchuk, nói: Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một kế hoạch hòa bình, một lần nữa cần vạch ra "lằn ranh đỏ. Không công nhận sự chiếm đóng của Nga đối với các vùng lãnh thổ Ukraine. Không có giới hạn của Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Không có quyền phủ quyết quyền lựa chọn liên minh trong tương lai của Ukraine.

 

Nga

- Pokrovsk giữa lằn ranh sống còn
Nga siết vòng vây, Ukraine quyết cố thủ: Thời gian gần đây, Nga gần đây đã phát động cuộc tấn công lớn nhất ở miền Đông Ukraine, tập trung khoảng 100.000–150.000 binh sỹ nhằm chiếm giữ các thị trấn trọng điểm là Pokrovsk và Myrnohrad. Cuộc tấn công của Nga gây áp lực lớn đối với lực lượng phòng thủ Ukraine và có thể định hình lại mặt trận phía Đông.

- Nga tuyên bố đạt được bước tiến ở Lyman và Seversk
Quân đội Nga cho hay họ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong khu vực Krasnolimansk khi xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine, xâm nhập trung tâm các đô thị Luman và Seversk.
Theo kênh Readovka, tuần qua được đánh giá là một tuần khá thành công với quân đội Nga khi họ giành được những thắng lợi mới như việc kiểm soát Kupyansk. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về việc đã kiểm soát hoàn toàn Kupyansk.

- Nga tập kích quy mô lớn vào các cứ điểm của Ukraine tại Myrnohrad
Trang tin Avia.pro đưa tin, máy bay Nga đã thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn vào các vị trí quân đội Ukraine trong các tòa nhà cao tầng ở Myrnohrad, ngày 23/11.
Theo các báo cáo, một số lượng lớn binh sỹ Ukraine đang bị bao vây bên trong Myrnohrad. Trước đó, truyền thông Nga và các nguồn tin độc lập đưa tin khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine từ hai hoặc ba lữ đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể bị mắc kẹt trong cái gọi là "Vạc dầu Myrnohrad". Nga đã tiến hành các cuộc không kích, sử dụng cả bom công suất cao, nhằm mục đích đẩy lùi sự kháng cự và phá hủy các công sự của đối phương trong khu vực đô thị.

- Bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine
Bộ Quốc phòng Moscow ra thông cáo báo chí: Nga đã đánh chặn 93 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Phòng không đã bắn hạ các máy bay không người lái trên bốn khu vực. Chỉ riêng 45 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên khu vực biên giới Belgorod của Nga. Các máy bay không người lái khác đã bị đánh chặn trên Biển Đen và Biển Azov.

- Moscow cần thêm gần hai năm nữa để chiếm Donetsk
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) Đức phân tích trong đánh giá hiện tại của mình: Điện Kremlin đang tăng cường nỗ lực để truyền bá thông tin sai lệch về những thành tựu đáng kể của lực lượng Nga ở miền đông Ukraine và sự không thể tránh khỏi Moscow chiến thắng. Nga đang cố gắng gây áp lực buộc Ukraine và các đối tác phương Tây từ bỏ các khu vực Donetsk mà quân đội của họ khó có thể chiếm được sớm. Thực tế trên thực địa là Moscow phải đối mặt với những trở ngại đáng kể trong việc chiếm đóng khu vực Donetsk. Tổ chức này lưu ý rằng những bước tiến của Nga đã tăng tốc sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà độc tài Nga Vladimir Putin ở Alaska vào tháng Tám. Tuy nhiên, nếu người ta ngoại suy tốc độ kể từ đó (9,3 km vuông mỗi ngày), quân đội Điện Kremlin vẫn cần đến tháng 8 năm 2027 để chiếm toàn bộ khu vực Donetsk. Và chỉ khi tốc độ cao hơn hiện tại có thể được duy trì vĩnh viễn. Điều này là đáng nghi ngờ vì các thành phố lớn Sloviansk và Kramatorsk đặt ra những thách thức lớn cho quân đội Nga. Thường phải mất nhiều tháng để chiếm các thành phố nhỏ hơn nhiều - trong trường hợp của Bakhmut, khoảng mười tháng.

- Doanh thu từ kinh doanh dầu khí của Nga sụp đổ ồ ạt
Theo tính toán của hãng tin Reuters đăng trên truyền thôn, giá thấp hơn và đồng rúp mạnh hơn đã gây căng thẳng đáng kể cho doanh thu nhà nước Nga từ hoạt động kinh doanh dầu khí trong tháng 11. Doanh thu có thể giảm khoảng 35% so với cùng tháng năm ngoái xuống còn 520 tỷ rúp (5,7 tỷ euro). Sự sụt giảm này gây đau đớn cho Nga, vì chi tiêu cho quốc phòng và an ninh đã tăng mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dầu khí là nguồn tiền quan trọng nhất đối với Điện Kremlin. Chúng chiếm một phần tư tổng doanh thu ngân sách. Theo tính toán, trong mười một tháng đầu năm, doanh thu dự kiến sẽ giảm 22% xuống còn 8 nghìn tỷ rúp.

- Điện Kremlin không biết gì về nó và không có kế hoạch đàm phán nào
Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết trên truyền thông, trong một bản cập nhật: Điện Kremlin cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tại Geneva. Cũng không có kế hoạch cho một cuộc họp giữa các phái đoàn Nga và Mỹ trong tuần này. Không, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về các cuộc đàm phán. Tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo truyền thông đã xuất hiện với số lượng lớn trong những ngày gần đây, bao gồm cả từ Geneva. Nhưng chính thức chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ điều gì. Trước đó, Mỹ và Ukraine đã thông báo trong một tuyên bố chung vào tối Chủ nhật rằng họ đã xây dựng một "khuôn khổ hòa bình cập nhật và tinh chỉnh". Người ta cho rằng một đại diện của Mỹ sẽ sớm đến Moscow với kết quả của kế hoạch cập nhật.- Những thay đổi đề xuất đối với kế hoạch hòa bình là không xây dựng
Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Điện Kremlin Vladimir Putin, Yuri Ushakov, nói, trên thông tấn Interfax của Nga: Nga coi các đề xuất của các nhà lãnh đạo châu Âu về việc thay đổi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump là không mang tính xây dựng. Chúng tôi không thích điều đó, những điểm được công bố bởi các phương tiện truyền thông, mà Đức, Pháp, Anh và lãnh đạo EU đã làm việc. Đó không phải là về kế hoạch chưa từng được biết đến trước đây mà Mỹ và Ukraine đã chuẩn bị ở Geneva. Nga đang đối phó với những gì đã được truyền qua các kênh chính thức. Nga đã sẵn sàng đàm phán với phía Mỹ về dự thảo này.

- Có thể xuất khẩu dầu từ cảng Tuapse
Theo truyền thông và dữ liệu từ LSEG, các sản phẩm dầu mỏ Nga đang được xuất khẩu trở lại từ cảng Tuapse ở Biển Đen. Nhà máy lọc dầu nằm ở đó cũng đã bắt đầu hoạt động. Cảng đã bị đóng cửa trong hai tuần sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Một tàu chở dầu chở khoảng 30.000 tấn dầu nhiên liệu nhẹ đã rời kênh đào Suez vào ngày 17/11. Một tàu chở dầu khác đã được chất đầy 30.000 tấn dầu nhiên liệu nhẹ vào ngày 18 tháng 11.

Đức

- Vụ mất lòng tin lớn nhất của tổng thống Mỹ
Chuyên gia về chính sách an ninh, Joachim Krause, phát biểu trên truyền thông: Ông kinh hoàng trước hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kế hoạch hòa bình ban đầu của Trump không chỉ phản bội Ukraine mà còn phản bội liên minh phương Tây với châu Âu. Đây là sự vi phạm lòng tin lớn nhất từng được thực hiện bởi một tổng thống Mỹ. Tối hậu thư ban đầu được xây dựng cho đến thứ Năm là một "sự trơ trẽn và xấc xược của Trump. Ông Trump đã không phải là đồng minh của Ukraine trong một thời gian dài. Ông  Trumpf rõ ràng đứng về phía Nga. Châu Âu bây giờ phải đảm bảo rằng họ có khả năng hành động quân sự độc lập với người Mỹ, bởi vì người ta không thể chắc chắn Trump sẽ vẫn ủng hộ châu Âu và NATO ở mức độ nào. Theo Krause, kế hoạch hòa bình không phục vụ hòa bình, nhưng cho thấy khoảng cách giữa châu Âu và Mỹ. Đây không phải là các cuộc đàm phán hòa bình. Về cơ bản, chúng là những mánh lới quảng cáo ngoại giao.

- Từ chối nhượng bộ lãnh thổ đơn phương
Sau một ngày thảo luận tại một hội đồng không chính thức gồm các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU ở Geneva, Thủ tướng Friedrich Merz nói: Trong các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, Kiev không được buộc phải đơn phương nhượng bộ lãnh thổ. Lợi ích của Ukraine cũng là lợi ích của châu Âu và chúng tôi muốn cùng nhau bảo vệ chúng trong dài hạn. Một trong những lợi ích chung là Ukraine không được buộc phải nhượng bộ lãnh thổ đơn phương. Tuy nhiên, ông không mong đợi một bước đột phá trong tuần này. Đây là một quá trình tốn nhiều công sức. Tốt nhất, nó sẽ có những bước nhỏ hơn trong tuần này. Bước tiếp theo phải là: Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Và nếu điều này là có thể, thì mọi nỗ lực đều xứng đáng.

- Kế hoạch hòa bình cho Ukraine là tín hiệu báo động cho châu Âu
Trong chương trình "Blome & Pfeffer" của đài NTV, Cựu Chủ tịch Nghị viện EU và cựu lãnh đạo đảng SPD, Martin Schulz, kêu gọi các quốc gia châu Âu tham gia nhiều hơn vào các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine so với trước đây: Cái gọi là kế hoạch hòa bình nhiều nhất là một bản phác thảo. Những điểm hiện nay trên bàn là một "mô hình về cách đi đến một giải pháp hòa bình ở Ukraine. Những gì hiện đang được đưa ra trên bàn cũng là một tín hiệu cảnh báo cho người châu Âu. Bởi vì có một điều rất rõ ràng, nếu chúng ta không tự mình hành động, thì Nga và Mỹ sẽ hành động trên đầu chúng ta và cả Ukraine.

 

Mỹ

- Sự thiếu hiểu biết và hỗn loạn trong chính phủ Hoa Kỳ
Theo lời của một quan chức Mỹ được Washington Post đăng tải, sau khi kế hoạch 28 điểm ban đầu được công bố, đã có những lời chỉ trích đối với Mỹ vì nó như thể đến trực tiếp từ Điện Kremlin. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã mâu thuẫn với những tuyên bố như vậy. Dường như có ít kiến thức cụ thể và không có hướng đi rõ ràng trong nhóm những người chịu trách nhiệm. Ông giải thích khi đề cập đến tổng thống Mỹ: Ông ấy được nói sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận. Sau đó, lại trả lời, tuyệt vời, cố gắng hết sức. Ngay cả ngoài Trump, hầu như không có bất kỳ kiến thức cụ thể nào về cái gọi là kế hoạch hòa bình hoặc thậm chí là lập trường thống nhất của Mỹ. Có sự hỗn loạn tuyệt đối suốt cả ngày, vì ngay cả các bộ phận khác nhau của Nhà Trắng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Điều đó thật đáng xấu hổ. Một quan chức EU cũng có quan điểm tương tự. Ông nói: Chúng tôi có ấn tượng rằng Washington đã rất ngạc nhiên trước hành động của Witkoff.

- Kêu gọi Ukraine chấp nhận kế hoạch
Trump thông báo trên nền tảng Truth Social của mình: Mỹ đã gây áp lực lên các nhà đàm phán của Kiev tại các cuộc đàm phán Ukraine ở Geneva để chấp nhận kế hoạch chấm dứt chiến tranh do Washington đưa ra. Mặc dù áp lực từ Mỹ đã giảm trong quá trình đàm phán, nhưng áp lực cơ bản vẫn còn.

- Đã có một cuộc điện thoại rất tốt với Tập Cận Bình
Trump viết trong bài đăng trên mạng của mình: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine, buôn lậu fentanyl và một thỏa thuận cho nông dân qua điện thoại. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ tất cả các nỗ lực vì hòa bình ở Ukraine và hy vọng rằng tất cả các bên có thể tìm thấy một thỏa thuận hòa bình công bằng và lâu dài càng sớm càng tốt. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã thông báo cuộc điện thoại. Tuy nhiên, nó không nói rõ nguyên thủ quốc gia nào đã chủ động. Những người thân cận với Bắc Kinh nói rằng chính ông Tập là người khởi xướng cuộc tiếp xúc. Rất bất thường khi Tập Cận Bình khởi xướng một cuộc gọi, và điều đó nhấn mạnh cơ hội mà Tập tin rằng ông có thể định hình quan điểm của Tổng thống Trump", Evan Medeiros, cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao trong chính quyền Obama và hiện là giáo sư tại Đại học Georgetown, nói.

Thế giới

- Giới chức EU nói kế hoạch của nhóm E3 về Ukraine “đã lỗi thời”
Các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu đánh giá kế hoạch của nhóm E3 (gồm Anh, Đức và Pháp) nhằm giải quyết xung đột Ukraine không còn phù hợp.
Theo Politico, các đại diện Liên minh châu Âu đã “từ chối ủng hộ” bản kế hoạch gồm 28 điều khoản do Anh, Đức và Pháp đề xuất. Một nguồn tin thậm chí nhận định tài liệu này “đã lỗi thời”.
Trước đó, Reuters công bố chi tiết bản kế hoạch do E3 xây dựng nhằm đáp lại bản đề xuất do Mỹ đưa ra. Đáng chú ý, đề xuất của E3 cho phép Ukraine gia nhập NATO nếu các nước thành viên đạt được sự đồng thuận.

- Các nghị sĩ châu Âu cảnh báo Trump trong thư "nước Mỹ bị đe dọa"
Theo báo "Kyiv Independent, một nhóm các nhà lập pháp châu Âu đã ký một bức thư cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không được nhượng bộ Nga. 47 người ký tên bao gồm các nghị sĩ từ các quốc gia từ Ireland đến Bắc Macedonia. Tuyên bố được đưa ra sau sự phẫn nộ của công chúng đối với kế hoạch hòa bình 28 điểm bị rò rỉ của chính quyền Trump, được nhiều người coi là yêu cầu Ukraine đầu hàng Nga. Bất kỳ chính sách xoa dịu nào đối với Nga như một kẻ xâm lược, bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây áp lực lên Ukraine như một nạn nhân của cuộc xâm lược này đều đáng lên án về mặt đạo đức và vi phạm phẩm giá con người. Cúi đầu trước Nga có nghĩa là từ bỏ các giá trị chung và đẩy thế giới tự do vào tình trạng hỗn loạn và hỗn loạn. Sự lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ là hy vọng duy nhất. Một nước Mỹ bị đe dọa không bao giờ có thể vĩ đại trở lại; một nước Mỹ bị đe dọa không bao giờ có thể trở thành số một nữa.

- Hai điểm lớn giữa Kiev và Washington trong thỏa thuận hòa bình
Theo thông tin từ RBC, kế hoạch sửa đổi thỏa thuận sẽ bao gồm các điều chỉnh về quy mô của quân đội Ukraine, tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, thực hiện trao đổi tù nhân, cùng những thứ khác. Tuy nhiên, việc làm rõ hai câu hỏi trọng tâm đã bị hoãn lại: Một mặt, quân đội Ukraine nhựng lại Donbass và mặt khác, việc không kết nạp Ukraine vào NATO. Theo RBC, những câu hỏi này sẽ được làm rõ ở cấp cao nhất - tức là giữa Tổng thống Zelensky và Trump. Một cuộc gặp giữa hai người có thể diễn ra trong tuần này hoặc tuần tới.

- Công ty máy bay không người lái rúng động Séc
Theo báo cáo của Radiožurnál, chính quyền Séc đang điều tra công ty Reactive Drone - ban đầu là tội trốn thuế. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, mức độ gian lận lớn hơn nhiều trở nên rõ ràng. Điều này là do công ty, được thành lập vào tháng 6 năm 2022, không chỉ không trả bất kỳ khoản thuế nào ở Cộng hòa Séc đối với lợi nhuận khủng khiếp của mình mà còn để một phần lớn tiền chảy vào Trung Quốc. Các máy bay không người lái trước đó đã được mua với tổng giá 36 triệu kroner (1,49 triệu Euro). Sau đó, họ chuyển đến quân đội Ukraine - ban đầu với giá mua gấp khoảng mười lần, sau đó thậm chí gấp hai mươi lần. Tổng cộng, công ty được cho là đã thu về hơn 692 triệu kroner (28,6 triệu Euro). Do đó, tỷ suất lợi nhuận chỉ dưới 95%. 638 triệu kroner (26,4 triệu Euro) được cho là cuối cùng đã được chuyển vào tài khoản Trung Quốc.

- Ba Lan bắt người Ukraine phá hoại
Văn phòng công tố cho biết trong một tuyên bố: Tại Ba Lan, một người Ukraine đã bị bắt vì nghi ngờ hợp tác với Nga trong vụ phá hoại một tuyến đường sắt. Trước đó, hai người Ukraine khác đã bị buộc tội vắng mặt vì một vụ nổ trên tuyến Warsaw-Lublin, nối thủ đô Ba Lan với biên giới Ukraine. Theo thông tin thêm, hai nghi phạm chính, được xác định là Olexandr K. và Yevhenij I., đã trốn sang Belarus. Dẫn độ họ được yêu cầu. Nghi phạm thứ ba, Volodymyr B., hiện đã bị bắt, bị buộc tội giúp đỡ một trong những thủ phạm. Theo bằng chứng, vào tháng 9 năm 2025, Volodymyr B. đã lái xe đưa Yevheniy I đến khu vực có các hành động phá hoại theo kế hoạch, cho phép anh ta trinh sát khu vực và chọn nơi đặt chất nổ",

TỔNG THỐNG ZELENSKY CẮT MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TRONG KẾ HOẠCH HÒA BÌNH 28 ĐIỂM

Tổng thống Ukraine Zelensky, cho biết một phái đoàn ngoại giao Ukraine tại Geneva đã trở về Kiev vào tối 24/11 (theo giờ địa phương), sau các cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ và châu Âu về kế hoạch do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Trong thông báo trên Telegram, ông Zelensky cho biết, một số điều kiện trong kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị cắt khỏi dự thảo.
"Cho đến nay, sau các cuộc đàm phán tại Geneva, một số điều khoản đã bị cắt giảm và kế hoạch hòa bình không còn 28 điểm như ban đầu. Nhiều yếu tố đúng đắn đã được xem xét trong khuôn khổ này. Vẫn còn nhiều việc chúng ta phải cùng nhau làm. Việc hoàn thiện văn kiện này rất khó khăn vì thế chúng ta phải làm mọi thứ một cách chi tiết và cẩn thận", ông Zelensky nói.
Tuyên bố của ông Zelensky dường như cũng phù hợp với các báo cáo cho rằng một số vấn đề "ranh giới đỏ" - chẳng hạn như việc Ukraine nhượng lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm giữ và phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO - được để lại cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Trump.
“Đội ngũ của chúng tôi đã báo cáo về dự thảo cùng các bước đi mới và đây thực sự là cách tiếp cận đúng đắn. Tôi sẽ thảo luận các vấn đề nhạy cảm với Tổng thống Trump”, ông Zelensky viết. Tổng thống Ukraine cũng cho rằng, Mỹ đang tiếp cận các cuộc đàm phán “một cách xây dựng”.
Trong khi đó, Nga không mấy hài lòng với sự tham gia của châu Âu. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho rằng, đề xuất phản đối của châu Âu đối với kế hoạch 28 điểm ban đầu mà chính quyền Tổng thống Trump đưa ra là “hoàn toàn không mang tính xây dựng và không phù hợp với chúng tôi”.

Nguồn tham khảo: VOV

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang