.png)
DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA
Ukraine
- Tổng thống Ukraine Zelensky: Thỏa thuận hoà bình sắp lộ diện
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang thể hiện “cách tiếp cận mang tính xây dựng” với Ukraine, và thỏa thuận hoà bình có thể được làm rõ trong vài ngày tới. Theo xác nhận của một quan chức Mỹ với Kiev Independent, phái đoàn Ukraine sẽ gặp Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể Tổng thống Donald Trump – tại Florida vào ngày 30/11.
“Mỹ đang cho thấy một thái độ mang tính xây dựng, và trong những ngày tới, hoàn toàn có thể cụ thể hóa các bước đi", ông Zelensky nói.
- Thời điểm bước ngoặt khi cạn kiệt cả nhân lực, tài chính và thời gian
Sự suy giảm hỗ trợ từ phương Tây, tinh thần sa sút và tình trạng sụt giảm dân số nghiêm trọng đang đẩy Ukraine tới giới hạn. Nhiều nhà quan sát nhận định rằng, cơ hội duy nhất của Kiev lúc này là tiến hành tái cơ cấu toàn diện hệ thống chính trị và quân sự.
- Cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky tuyên bố ra tiền tuyến sau khi bị sa thải
Ngày 29/11, cựu Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Ermak tuyên bố sẽ ra tiền tuyến sau khi bị sa thải. Ông Ermak không nêu rõ thời gian và cách thức ra khu vực chiến sự, nhưng bày tỏ sự phẫn nộ trước những lời bôi nhọ nhắm vào mình và việc thiếu sự ủng hộ từ những người “biết sự thật". Đồng thời, ông sẽ không trả lời các cuộc gọi nữa.
- 76 cuộc tấn công Pokrovsk trong một ngày
Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo tổn thất mới của Nga trên mặt trận: Trong vòng một ngày, 1160 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Tổng cộng, Kiev đưa ra tổn thất về nhân sự của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược là 1.172.860. Khu vực Pokrovsk cũng được đề cập: Đã có 76 cuộc tấn công của quân đội Nga trong vòng một ngày.
- Thương vong gần Kiev
Thống đốc khu vực Kiev, Mykola Kalashnyk, giải thích vào sáng sớm trên dịch vụ trực tuyến Telegram: Một người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga gần thủ đô Kyiv của Ukraine. Mười một người cũng bị thương trong các cuộc tấn công vào thành phố Vyshhorod, trong đó có một trẻ em, Do đó, số người bị thương vẫn có thể tăng lên. Sáu trong số những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Các nhân viên cứu hộ hiện đang trong quá trình sơ tán cư dân của một tòa nhà cao tầng bị tấn công trong các cuộc tấn công.
- Bị tấn công bằng máy bay không người lái vào Kharkiv
Theo Ukrinform đưa tin liên quan đến khu vực Kharkiv: Tại làng Bashilvka ở vùng Kharkiv, ba phụ nữ bị thương và các tòa nhà dân cư bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Theo cuộc điều tra, một máy bay không người lái của Nga, tạm thời được xác định là Heranium-2, đã tấn công một khu dân cư ở làng Bashilvka, quận Losivsky hôm thứ Bảy. Người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Kharkiv, Oleh Synyiehubov, tuyên bố rằng các nạn nhân là phụ nữ ở độ tuổi 65, 67 và 73.
- Cùng Na Uy sản xuất máy bay không người lái từ năm 2026
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal, sau khi ký kết với người đồng cấp Na Uy Tore O, Ukraine và Na Uy đã đạt được thỏa thuận về việc sản xuất chung máy bay không người lái. Việc sản xuất thử nghiệm đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026. Sự hợp tác này làm sâu sắc thêm mối quan hệ an ninh giữa hai nước và hỗ trợ mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine - một mục tiêu quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến xâm lược của Nga và viện trợ quân sự của Mỹ đang suy giảm. Đồng thời, Kyiv đang đàm phán với Anh về việc sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái đánh chặn và tầm xa.
- Bị máy bay không người lái Nga thả bom chùm gần Kiev
Theo thống đốc vùng Kyiv, Mykola Kalashnyk, một người đàn ông 47 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc Nga tấn công vào Vyshhorod. 19 người khác bị thương, trong đó có bốn trẻ em. Sergei "Flash" Beskrestnov, một chuyên gia về chiến tranh điện tử và thông tin liên lạc, giải thích khi lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trên mạng xã hội: Trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Vyshhorod gần Kyiv, quân đội Nga được cho là đã sử dụng bom chùm. Ba máy bay không người lái đã thả bom chùm trên thành phố vào ngày hôm qua và sau đó tấn công các ngôi nhà.
- Đây là những ngày quan trọng
Ông Zelensky viết trên mạng xã hội: Đây là những ngày quan trọng và rất nhiều điều có thể thay đổi. Ukraine và các đối tác đang thực hiện sự phối hợp chặt chẽ và chính các hành động chung và lập trường chung của chúng tôi sẽ chứng minh hiệu quả. Trong khi một thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán ở Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen.
.png)
Nga
- Nga bắn hạ 33 UAV của Ukraine trong đêm
Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 33 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm, tại nhiều khu vực của Nga và trên Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
“Theo dữ liệu trong đêm qua, các hệ thống cảnh báo phòng không đã tiêu diệt và đánh chặn 33 UAV của Ukraine: 16 chiếc ở vùng Rostov, 7 UAV ở vùng Krasnodar, 3 chiếc ở vùng Belgorod, 1 chiếc ở vùng Kursk và 6 UAV bị bắn hạ trên Biển Đen", thông báo của Bộ nêu rõ.
- Nga xoay chiều trận chiến UAV, Ukraine báo động đỏ “vùng nguy hiểm”
Các nhà phân tích Ukraine nhận định, năng lực ngày càng tăng của Nga trong việc tấn công các tuyến tiếp tế của Ukraine bằng máy bay không người lái là bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc chiến năm 2025, thậm chí còn mang tính quyết định hơn cả việc Nga giành thêm lãnh thổ.
- Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Nga rơi và phát nổ ngay khi rời bệ phóng
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga gần đây đã thất bại vì tên lửa này bất ngờ lao xuống đất và phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng. Các chuyên trang quân sự Defence Blog và Defense Express hôm 28/11 đưa tin, quân đội Nga đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tại bãi phóng Yasny thuộc tỉnh Orenburg. Tuy nhiên, sau khi rời bệ phóng và bay được 200 - 400m, tên lửa bất ngờ đổi hướng, lao xuống đất và phát nổ.
- Nga mở cuộc không kích lớn nhất trong tháng khi đoàn Ukraine sang Mỹ đàm phán
Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa lớn nhất trong vòng một tháng trên khắp Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 29/11 trong bối cảnh phái đoàn của Kiev đang lên đường sang Mỹ cho vòng đàm phán hòa bình mới.
Trong bài phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky nói phía Mỹ đang thể hiện thái độ “mang tính xây dựng” trước vòng đàm phán mới, đồng thời cho biết: “Trong vài ngày tới, hoàn toàn có khả năng xác định được các bước để hướng tới một cái kết xứng đáng cho cuộc xung đột”. Trong lúc đó, Moscow phóng khoảng 36 tên lửa và gần 600 UAV nhằm vào Ukraine từ tối 28/11 đến sáng 29/11, ông Zelensky cho biết. Phần lớn thủ đô Kiev sau đó đã mất điện. Không quân Ukraine thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ phần lớn UAV và tên lửa Nga, đa số là UAV Shahed do Iran sản xuất và UAV tầm xa Gerbera của Nga.
- Quân đội Nga tiến gần Kupyansk
Theo báo cáo tình hình hiện tại của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), phía đông Kupyansk ở vùng Kharkiv, quân đội Nga có thể giành được nhiều hơn nữa lãnh thổ. Các video định vị địa lý cho thấy quân đội Nga với xe bọc thép đã tiến đến vùng ngoại ô Petropavlivka trong vòng vài mét. Theo đoạn phim, cũng có những chuyển động nhỏ về phía Kostimannivka. Tại trung tâm thành phố ngoại ô Pleschiyivka, các đơn vị Nga đã có một bước tiến nhỏ. Đồng thời, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi những kẻ tấn công ở phía nam Novopavlivka.
.png)
Đức
- Đảng Xanh yêu cầu cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine
Tại hội nghị đảng toàn quốc, đảng Xanh đã thông qua nghị quyết: Khả năng phục hồi của Ukraine phụ thuộc không ít vào sự hỗ trợ của chúng ta. Ủng hộ sự hỗ trợ quân sự lớn hơn cho Ukraine - bao gồm cả tên lửa hành trình Taurus.
Mỹ
- Thế trận đảo chiều, "luật chơi" đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine bị viết lại
Chiến sự tại Ukraine đang tác động trực tiếp đến các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ đứng trung gian. Với mỗi bước tiến hay lùi trên tiền tuyến, vị thế của Nga và Ukraine thay đổi, buộc các bên phải điều chỉnh chiến lược và “luật chơi” trên bàn đàm phán.
- Các cuộc đàm phán bắt đầu ở Florida
Theo các báo cáo chính thức từ truyền thông Mỹ, tại bãi biển Hallandale ở bang Florida của Mỹ, các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa đại diện của Ukraine và Mỹ. Câu lạc bộ gôn Shell Bay đã được chọn làm địa điểm. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể và cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trực tiếp đàm phán. Phái đoàn Ukraine do người đứng đầu Hội đồng Bảo an, Rustem Umerov, người từng là Bộ trưởng Quốc phòng cho đến tháng Bảy. Ông Rubio nói tại Florida rằng ông hy vọng tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Ukraine hướng tới khả năng chấm dứt chiến tranh. Nó không chỉ là về các thỏa thuận hòa bình. Đó là về việc mở ra một con đường có nghĩa là chủ quyền, độc lập và thịnh vượng cho Ukraine và đó là lý do tại sao chúng tôi hy vọng sẽ đạt được tiến bộ hơn nữa ngày hôm nay.
- Witkoff và Kushner đến Moscow vào hôm nay thứ Hai
Theo hãng thông tấn Nga Tass Điện Kremlin vẫn chưa công bố ngày chính xác cho cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Vitkoff. Nhưng một quan chức cấp cao của Mỹ nói với tờ báo Wall Street Journal rằng: Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, vẫn đang đàm phán với nhóm Ukraine ở Florida, nhưng vài giờ sau họ dự kiến sẽ đến Moscow. Kế hoạch là họ sẽ đến Nga vào thứ Hai để đàm phán thêm. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho đến nay chỉ nói rằng ông Putin sẽ gặp ông Whitkoff trong nửa đầu tuần. Chuyến thăm Ấn Độ của ông Putin bắt đầu vào thứ Năm.
- Các nhà đàm phán Hoa Kỳ tự coi mình là nhà hòa giải
Theo các nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Kiev, các nhà đàm phán Mỹ tự coi mình chỉ là trung gian hòa giải chứ không phải là một bên ủng hộ Ukraine. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện Ukraine và Mỹ rất phức tạp. Quá trình này không dễ dàng, vì việc tìm kiếm các công thức và giải pháp vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, tất cả các bên tham gia đều quan tâm đến một kết quả thực tế để có một chủ đề cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Nga. Một đại diện khác quen thuộc với tiến trình đàm phán nói rằng các nhà đàm phán Mỹ "hoàn toàn muốn những điểm cuối cùng được thống nhất để họ có thể đến Moscow". Các công thức riêng lẻ rất phức tạp, đặc biệt là liên quan đến các khu vực. Các đại diện của Mỹ đã gây áp lực nhất định, nhưng tất cả đều cố gắng "xây dựng và tìm ra giải pháp".
- Rubio thấy cần phải đàm phán hơn nữa
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các nhà báo, ông đã liên lạc với phía Nga và có "sự hiểu biết khá tốt" về quan điểm của họ. Ông cũng đưa ra một sự cân bằng tạm thời tích cực giữa các cuộc đàm phán với các nhà đàm phán Ukraine ở Florida. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine,. Có rất nhiều điều không thể tưởng tượng được. Ngoài ra, Nga phải tham gia. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần khi nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff đến Moscow.
- Đàm phán với Ukriane tại Florida
Theo tin từ New York Times, các cuộc đàm phán với Ukraine ở Florida đã kết thúc. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov nói chuyện với các phóng viên về các cuộc đàm phán hiệu quả. Ông Umerov cũng gọi các cuộc đàm phán đã thành công. Tuy nhiên, các nhà đàm phán đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào và hầu như không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.
.png)
Thế giới
- Ba Lan phản ứng với máy bay chiến đấu của Nga
Theo một báo cáo truyền thông từ giới chức NATO, các máy bay chiến đấu của Nga đã kích hoạt báo động phòng không ở Ba Lan vào thứ Sáu. Bốn máy bay chiến đấu MiG-31 đã bay theo hướng biên giới phía tây của Nga, báo trích dẫn. Các lực lượng vũ trang Ba Lan và các đơn vị Bundeswehr Đức đóng quân ở Ba Lan sau đó đặt hệ thống phòng không của họ trong tình trạng báo động cao. Hai hệ thống phòng không Patriot của Đức tại sân bay ở Rzeszow, qua đó phần lớn viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, đã được kích hoạt, theo báo cáo, và các binh sĩ Không quân Đức đã tham gia vào phản ứng.
- Kazakhstan chỉ trích Ukraine tấn công kho dầu
Bộ Ngoại giao Kazakhstan đang lên tiếng chỉ trích Ukraine, cáo buộc một lần nữa thực hiện một cuộc tấn công có chủ ý vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hiệp hội Đường ống Caspi (CPC) quốc tế ở Biển Đen. Vụ việc cho thấy, hành động xâm lược chống lại một cơ sở dân sự hoạt động của nó được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. CPC đã thông báo vào thứ Bảy rằng họ đã đình chỉ hoạt động tại một cảng dầu quan trọng. Một điểm neo đã bị hư hại đáng kể bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hải quân. ĐCSTQ xử lý hơn một phần trăm dầu mỏ của thế giới. Nó chủ yếu xuất khẩu dầu từ Kazakhstan qua Nga và cảng Biển Đen.
- Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói trên truyền thông Đức, ông coi đây là một cơ hội lịch sử để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Ông nhận thấy sự sẵn sàng ngày càng tăng của chính phủ Nga và Ukraine đối với một thỏa thuận hòa bình. Sau bốn năm chiến tranh tiêu hao, các bên sẵn sàng hòa bình hơn trước. Họ đã nhìn thấy mức độ đau khổ và tàn phá của con người và nhận ra giới hạn của chính họ. Chúng tôi hiểu rằng ông Putin cũng sẵn sàng đồng ý ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong một số điều kiện nhất định. Thỏa thuận hiện đang được thảo luận không chỉ quan trọng để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine mà còn tạo ra sự ổn định lâu dài cho toàn bộ châu Âu. Trong bối cảnh này, chúng ta nên xem xét kỹ hơn một số điều khoản của thỏa thuận, nhằm đảm bảo an ninh của châu Âu.
- Ấn Độ muốn đề xuất các thỏa thuận vũ khí với Putin
Bloomberg News đưa tin, Ấn Độ có kế hoạch bắt đầu đàm phán về việc mua máy bay chiến đấu và lá chắn phòng thủ tên lửa của Nga trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin vào tuần tới. Theo báo cáo, điều này liên quan đến việc mua máy bay chiến đấu Su-57 và một phiên bản tiên tiến của lá chắn phòng thủ tên lửa S-500.
.png)
MỸ CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH VỚI UKRAINE
Các quan chức Mỹ và Ukraine ngày 30/11 đã tiến hành các cuộc đàm phán mà 2 bên đều khẳng định là mang tính xây dựng về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.
Phái đoàn Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ sự lạc quan về tiến triển bất chấp những thách thức trong việc chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.
“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay lại là một phiên họp rất hiệu quả, hữu ích và có thêm tiến triển”, ông Rubio phát biểu sau cuộc đàm phán ở Florida.
"Chúng tôi tiếp tục thực tế về mức độ khó khăn của việc này, nhưng vẫn lạc quan, đặc biệt khi chúng tôi đã đạt được tiến triển. Tôi nghĩ có một tầm nhìn chung rằng điều này không chỉ là chấm dứt xung đột mà còn là bảo đảm tương lai của Ukraine, một tương lai mà chúng tôi hy vọng sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết", nhà ngoại giao Mỹ nói thêm.
Ông Rubio cho biết mục tiêu của cuộc thảo luận là xây dựng một lộ trình để Ukraine vẫn có chủ quyền và độc lập.
"Có rất nhiều yếu tố đang tiến triển, và rõ ràng còn một bên khác liên quan ở đây (Nga) sẽ phải là một phần của phương trình. Việc đó sẽ tiếp tục vào cuối tuần này khi đặc phái viên Steve Witkoff tới Moscow", ông Rubio nói thêm.
Các cuộc thảo luận diễn ra sau khoảng 2 tuần sau khi xuất hiện bản đề xuất hòa bình do Washington soạn thảo. Cuộc họp có cả sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner.
Phái đoàn Ukraine
Do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu sau khi trưởng đoàn trước đó, cựu Chánh văn phòng Tổng thống Andrii Yermak từ chức giữa ồn ào điều tra tham nhũng trong nước.
Khi cuộc họp bắt đầu, ông Umerov đã cảm ơn nước Mỹ và các quan chức của Mỹ vì sự ủng hộ. "Mỹ đang lắng nghe chúng tôi, Mỹ đang ủng hộ chúng tôi, Mỹ đang đi bên cạnh chúng tôi”, ông Umerov nói bằng tiếng Anh.
Sau cuộc họp, ông nói rằng các cuộc đàm phán mang tính xây dựng. "Chúng tôi đã thảo luận tất cả những vấn đề quan trọng đối với Ukraine, đối với người dân Ukraine, và Mỹ ủng hộ chúng tôi rất mạnh mẽ", ông Umerov cho biết.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kỳ vọng kết quả từ các cuộc họp ở Geneva tuần trước sẽ được "hoàn thiện" tại cuộc họp ở Florida. Tại Geneva, Ukraine đã trình một đề xuất phản hồi đối với các đề xuất ban đầu gồm 28 điểm của Washington.
Chi tiết kết quả đàm phán chưa được công bố
Tuy nhiên, trang Axios trước đó cho biết, Mỹ đặt mục tiêu giải quyết 2 vấn đề then chốt trong kế hoạch hòa bình với Ukraine, gồm các vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh.
Trong khi đó, Wall Street Journal nói rằng, tại cuộc họp ở Florida, 2 bên cũng đã thảo luận về kế hoạch bầu cử ở Ukraine.
Nguồn tham khảo: Báo Dân Trí
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá