Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 06.02.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraina

Truy tìm các nhóm phá hoại của Nga ở Kiev

Cảnh sát và quân đội đã bắt đầu truy tìm quy mô lớn các nhóm phá hoại của Nga ở phía bắc thủ đô Kiev. Theo báo chí đưa tin, các rào chắn đã được thiết lập ở một số khu vực của quận Obolonsky. Hoạt động này được thực hiện "để xác định các nhóm trinh sát và phá hoại của kẻ thù", Ukrainska Pravda dẫn một tuyên bố chính thức cho biết.

Gần đây nhất, các nhóm phá hoại của Nga đã bị nghi ngờ ở Kiev ngay sau vụ tấn công của quân đội Nga vào Ukraine hồi tháng 2/2022. Theo thông tin chính thức, mục tiêu của họ là loại bỏ vai trò lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine. Kết quả tìm kiếm vào thời điểm đó chưa bao giờ được công bố.

Klitschko đứng lên ủng hộ Saluschnyj

Giữa những đồn đoán về kế hoạch sa thải Tổng tư lệnh Ukraine Valeriy Zalushnyj, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã đứng ra bảo vệ ông. Klitschko viết trên Telegram: Về nhiều mặt, nhờ có Salushnyj mà người Ukraine thực sự tin tưởng vào lực lượng vũ trang của chúng tôi.

Vị tướng đã nhiều lần sống sót sau những tình huống khó khăn trong chiến tranh. Tuy nhiên, Klitschko lo ngại rằng trong trường hợp này lợi ích chính trị sẽ được đặt lên trên lợi ích chung và lợi ích của nhà nước. Klitschko kêu gọi chấm dứt những âm mưu chính trị và đấu tranh nội bộ.

4 người chết ở Kherson

Theo báo cáo của Ukraine, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kherson phía nam Ukraine. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kherson, Roman Mrochko, cho biết một người khác bị thương. Người chết là ba người đàn ông trong độ tuổi từ 45 đến 50 đang ngồi trong ô tô và một phụ nữ đang ở trên đường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Mrotschko viết trên dịch vụ trực tuyến Telegram.

Lại sản xuất nhiều điện hơn mức cần thiết

Theo tuyên bố của chính mình, Ukraine lại sản xuất dư thừa năng lượng và gửi điện đến Ba Lan. Bộ Năng lượng Ukraina giải thích trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram cũng đã lên kế hoạch xuất khẩu sang Moldova.

Trước cuộc xâm lược của Nga gần hai năm trước, Ukraine thường xuyên sản xuất dư thừa năng lượng. Nhưng sản lượng đã giảm do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng điện và việc chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhzhia. Mùa đông năm nay, việc bán điện ra nước ngoài đã bị cấm.

Muốn củng cố hơn nữa nền kinh tế Ukraine

Bất chấp cuộc chiến chống quân xâm lược Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn cam kết mở rộng nền kinh tế đất nước. Trong các chuyến thăm tới các khu vực Dnipro, Cherkasy và Kropyvnytsky, ông đã nói chuyện với đại diện chính quyền khu vực không chỉ về việc tăng cường các thành phần quân sự mà còn về các vấn đề kinh tế quan trọng. Ông nói: Nhà nước phải hỗ trợ việc phục hồi sản xuất của Ukraine. Một trong những ưu tiên hàng đầu ở Ukraine là mang lại cho các doanh nhân cơ hội tối đa để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Hành lang hàng hải dành cho xuất khẩu đang hoạt động trở lại và ngành năng lượng hiện được bảo vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra, Kiev đã đạt được thỏa thuận với các đối tác nước ngoài về hỗ trợ lâu dài cho Ukraine và các chương trình tài chính.

Nga

Bộ trưởng cũng nằm trong số nạn nhân ở Lysychansk

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, một bộ trưởng của chính quần chiếm đóng đã thiệt mạng khi một tiệm bánh bị pháo kích ở thành phố Lysychansk miền đông Ukraine, nơi đã bị quân Nga sáp nhập. Người đứng đầu chính quyền vùng Luhansk do Moscow bổ nhiệm, Sergei Kozlov, cho biết thi thể của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dân sự Vùng Luhansk, Alexei Poteleshchenko, được tìm thấy dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Theo báo cáo của Nga, tổng cộng 28 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công hôm thứ Bảy, trong đó có một trẻ em.

Bầu cử tổng thống, rút chữ ký người ủng hộ

Ủy ban bầu cử trung ương Nga đã loại bỏ 15% chữ ký của những người ủng hộ chính trị gia đối lập Boris Nadezhdin vì lý do không chính xác. Chính trị gia theo chủ nghĩa tự do viết trên kênh Telegram của mình: Chúng tôi dự định lấy lại những chữ ký này. Để được đăng ký, Nadezhdin, người đã chỉ trích cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga là sai lầm, sẽ phải có khoảng 4.500 trong số 9.209 chữ ký gây tranh cãi được công nhận lại, theo tuyên bố của chính ông.

Đức

Bất đồng với Pháp về viện trợ cho Ukraine

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Đức, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã tự bảo vệ mình trước những lời chỉ trích gián tiếp gần đây của Thủ tướng Đức về gánh nặng viện trợ Ukraine được phân bổ không đồng đều ở châu Âu. Attal cho biết: Cam kết của chúng tôi sẽ mở rộng, nhưng không chỉ là về số tiền tài trợ mà còn về chất lượng của thiết bị quân sự. Ông nhấn mạnh, Pháp đang gửi "vật liệu thuộc thế hệ mới nhất" tới Ukraine.

Về phần mình, Scholz nhắc lại rằng: Ông sẽ tiếp tục ủng hộ. Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia thành viên ở châu Âu đóng góp lớn đến mức Tổng thống Nga không thể cộng lại. Putin hy vọng rằng đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ ngừng viện trợ. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra.

Hungari

Đảng của Orban tẩy chay cuộc họp về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển

Các thành viên của đảng cầm quyền Hungary tiếp tục trì hoãn quyết định về việc Thụy Điển gia nhập NATO bằng cách tẩy chay một phiên họp quốc hội. Các đại diện của đảng Fidesz đã tránh xa cuộc họp khẩn cấp, nơi sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu về việc đưa kế hoạch thành viên NATO vào chương trình nghị sự của quốc hội.

Đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orban chiếm đa số tuyệt đối trong quốc hội. Họ đã trì hoãn việc gia nhập của Thụy Điển kể từ tháng 7 năm 2022, với lý do rằng các chính trị gia Thụy Điển đã nói dối về tình trạng dân chủ Hungary. Orban nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào tháng 1 rằng ông sẽ thúc đẩy đảng của mình phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự càng sớm càng tốt. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý để Thụy Điển gia nhập, Hungary là quốc gia cuối cùng trong số 31 quốc gia thành viên NATO chưa làm như vậy.

Fidesz cho biết trong một tuyên bố rằng việc phê chuẩn có thể diễn ra tại một phiên họp quốc hội thường kỳ. Nhưng người ta mong đợi "Thủ tướng Thụy Điển sẽ đến thăm Hungary trước". Nếu Thụy Điển muốn tham gia, Thủ tướng Ulf Kristersson sẽ tới Budapest. Orban mời Kristersson đến Budapest để nói chuyện về việc gia nhập NATO. Kristersson cho biết ông sẽ đến - nhưng chỉ sau khi Hungary đồng ý tham gia.

Mỹ

Dự thảo gói Ukraine có nguy cơ thất bại

Tại Mỹ, dự thảo mới nhất về gói viện trợ Ukraine cùng với việc đảm bảo an ninh tốt hơn cho biên giới nước này cũng có nguy cơ thất bại tại Quốc hội. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của đảng Cộng hòa cho biết trên dịch vụ trực tuyến X rằng dự luật gần đây đã được các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đàm phán tại Thượng viện, sẽ thất bại trước khi đến được Hạ viện.

Trump kêu gọi đảng Cộng hòa từ chối gói viện trợ Ukraine

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các thành viên Đảng Cộng hòa của ông bỏ phiếu tại Quốc hội chống lại dự thảo mới nhất về gói viện trợ Ukraine kết hợp với an ninh biên giới tốt hơn của Mỹ. Trump kêu gọi các đồng nghiệp trong đảng của mình trên nền tảng trực tuyến Truth Social: Đừng ngu ngốc. Chúng ta cần một luật biên giới và nhập cư riêng biệt. Trong mọi trường hợp, điều này không được “liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với viện trợ nước ngoài.

Đêm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã trình bày dự luật viện trợ thêm cho Ukraine do Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đàm phán .

EU

Lên kế hoạch trừng phạt thêm Nga

Nhân kỷ niệm hai năm cuộc chiến ở Ukraine, EU đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới chống lại Nga. Theo truyền thông, nó sẽ mở rộng đáng kể danh sách những người và tổ chức có tài sản ở EU phải bị phong tỏa. Theo kế hoạch, hơn 200 người và công ty có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Ngoài ra, các công ty khác góp phần tăng cường quân sự và công nghệ của Nga hoặc phát triển lĩnh vực quốc phòng và an ninh cũng sẽ bị trừng phạt. EU sẽ không cho phép bán thêm hàng hóa và công nghệ dùng cho mục đích quân sự nữa.

Gói trừng phạt cuối cùng của EU đối với Nga cho đến nay bao gồm lệnh cấm nhập khẩu kim cương và trang sức kim cương từ Nga vào Liên minh châu Âu. Từ lâu đã có lệnh cấm nhập khẩu sâu rộng đối với dầu thô, than, thép, vàng và hàng xa xỉ, cũng như các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Borrell thăm Ukraine một lần nữa

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết ông đã bắt đầu chuyến đi tới Ukraine. Borrell nói với các phóng viên khi dừng chân ở Warsaw: Tôi đang trên đường đến Kiev. Ông một lần nữa kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Borrell cho biết cần phải có một nỗ lực mới để trang bị vũ khí cho đất nước này đẩy lùi cuộc xâm lược, đồng thời kêu gọi các nước thành viên EU cung cấp mọi thứ cần thiết.

Chuyến thăm thứ tư của Borrell tới Ukraine diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang có những nỗ lực mới nhằm cung cấp cho Ukraine vũ khí để chống lại quân đội Nga.

Hà Lan

Máy bay chiến đấu gửi tới Ukraine

Hà Lan đã hứa với Ukraine cấp thêm sáu máy bay chiến đấu F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết sẽ nâng tổng số máy bay chiến đấu được hứa hẹn lên 24 chiếc. Ưu thế trên không của Ukraine là rất quan trọng để chống lại sự xâm lược của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ

Mong đợi Putin đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hứa rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Fidan nói với kênh truyền hình tư nhân A Haber rằng cuộc gặp của ông Putin với người đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ mang đến cơ hội mới cho xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới một quốc gia thành viên NATO kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu cách đây hai năm.

Ba Lan

Lường trước mọi kịch bản

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz không loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh với Nga. Ba Lan phải chuẩn bị cho một cuộc chiến như vậy, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Khi được hỏi liệu ông có coi một thất bại quân sự đối với Ukraine và một cuộc tấn công trực tiếp vào Ba Lan của Nga là có thể xảy ra hay không, chính trị gia bảo thủ trả lời: Tôi lường trước mọi kịch bản và coi những kịch bản tồi tệ nhất là nghiêm trọng nhất. Đó là công việc của một bộ trưởng quốc phòng trong nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ông không chỉ nói những lời này mà còn cân nhắc chúng một cách cẩn thận. Bộ của ông đã bắt đầu các bước chuẩn bị cụ thể. Bộ trưởng cho biết Ba Lan sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ chung của Liên minh châu Âu, Ủy ban EU cũng biết điều này.

Pháp

Triệu tập đại sứ Nga

Bốn ngày sau cái chết của hai người Pháp trong một cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, đại sứ Nga tại Paris dường như sẽ được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Pháp. Paris sẽ một lần nữa lên án vụ tấn công khiến hai nhân viên của một tổ chức viện trợ Thiên chúa giáo thiệt mạng. Nó cũng liên quan đến sự gia tăng thông tin sai lệch do Nga lan truyền nhắm vào Pháp.

Hai người Pháp thiệt mạng và ba người Pháp khác bị thương trong một cuộc tấn công vào thị trấn biên giới Beryslaw của Ukraine hôm thứ Năm. Họ đang làm việc ở đó cho tổ chức cứu trợ của Nhà thờ Cải cách Tin lành Thụy Sĩ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là hành động hèn nhát và không xứng đáng.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Những kẻ khủng bố không an toàn ở bất cứ đâu ở Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joav Galant đã cảnh báo giới lãnh đạo và các chiến binh của lực lượng Hồi giáo Hamas rằng không nơi nào ở Dải Gaza là an toàn trước lực lượng Israel. Điều này áp dụng ngay cả với những khu vực cuối cùng còn lại ở dải ven biển - chẳng hạn như ở thành phố Rafah phía nam - chưa có lực lượng mặt đất nào của Israel được triển khai, Galant cho biết trong cuộc họp báo ở Tel Aviv.

Galant lần đầu tiên đề cập đến khả năng quân đội tiến vào Rafah vào thứ Sáu tuần trước. Dự án được coi là cực kỳ nhạy cảm. Rafah, nơi có khoảng 200.000 người sinh sống trước chiến tranh, hiện là nơi sinh sống của hơn một triệu người Palestine chạy trốn khỏi cuộc chiến ở đó từ các khu vực khác của Dải Gaza.

Netanyahu không muốn đáp ứng yêu cầu của Hamas

Trong cuộc đấu tranh để đạt được một thỏa thuận mới về việc thả con tin khỏi Dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không muốn đáp ứng những yêu cầu hiện nay của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas. Ông Netanyahu nói với các nhà lập pháp thuộc đảng Likud của ông: Hamas có những yêu cầu mà chúng tôi sẽ không chấp nhận. Ông nói thêm rằng các điều khoản sẽ tương tự như các điều khoản của thỏa thuận tháng 11 năm ngoái.

Tấn công các vị trí của Hezbollah

Quân đội Israel cho biết họ đã một lần nữa bắn vào các mục tiêu thuộc lực lượng dân quân Shiite Hezbollah ở miền nam Lebanon. Quân đội cho biết, pháo binh và máy bay chiến đấu đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa của Hezbollah và các cơ sở quân sự khác. Hành động của lực lượng vũ trang Israel nhằm đáp trả việc Hezbollah bắn nhiều quả đạn qua biên giới Lebanon-Israel.

Hezbollah xác nhận ba cuộc tấn công nhằm vào Israel ngày hôm nay. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào trung tâm chỉ huy ở Jibain và các cơ sở quân sự ở Labuneh, Beit Lif và Barachit.

Hamas

Hơn 110 người chết ở Dải Gaza trong vòng 24 giờ

Theo thông tin của Palestine, ít nhất 113 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ trong cuộc giao tranh đang diễn ra ở Dải Gaza. Cơ quan y tế do phiến quân Hồi giáo Hamas kiểm soát hôm thứ Hai cho biết có thêm 205 người bị thương trong thời gian này.

Tổng cộng có 27.478 người Palestine đã thiệt mạng ở dải ven biển bị phong tỏa kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Theo chính quyền Hamas, 66.835 người bị thương.

Báo cáo hơn 120 người chết

Theo Bộ Y tế, do phiến quân Hồi giáo Hamas kiểm soát, ít nhất 128 người đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza chỉ trong đêm. Bộ Y tế cho biết hầu hết trong số họ là phụ nữ và trẻ em. Hamas cũng nói về các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel ở trung tâm và phía nam Dải Gaza. Kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công của Israel, ít nhất 27.365 người đã thiệt mạng ở Dải Gaza - chính quyền không phân biệt dân thường và máy bay chiến đấu có vũ trang.

Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục tay súng Palestine ở Dải Gaza trong 24 giờ qua, bao gồm cả ở Khan Yunis ở phía nam dải ven biển.

Hezbollah

Bị Israel tấn công các vị trí ở miền nam Lebanon

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một cơ sở quân sự của lực lượng dân quân người Shiite Hezbollah ở miền nam Lebanon. Quân đội thông báo vào tối Chủ nhật rằng các máy bay chiến đấu đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Hezbollah và một khu quân sự ở thành phố Yaron. Ngoài ra, một trạm quan sát của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở thành phố Marun ar-Ras cũng bị tấn công. Quân đội không cho biết liệu có thương vong hay không.

Hezbollah và lực lượng vũ trang của Israel trước đó đã tái giao tranh ở khu vực biên giới. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza sau vụ thảm sát của Hamas, đồng minh của Hezbollah và các nhóm cực đoan khác ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, đã liên tục xảy ra các cuộc đối đầu giữa quân đội Israel và các nhóm chiến binh như Hezbollah ở khu vực biên giới Israel-Lebanon.

Đức

Thị trưởng Berlin Wegner thăm Israel

Thị trưởng Berlin Kai Wegner đã đến thăm Israel. Lúc đầu, ông đã gặp thị trưởng Tel Aviv, Ron Huldai. Cuộc trò chuyện xoay quanh một thị trấn được quy hoạch kết nghĩa giữa hai đô thị. Berlin kiên quyết đứng về phía Israel. Wegner đã nói trước chuyến đi rằng điều rất quan trọng đối với thị trưởng là gửi một dấu hiệu đoàn kết, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này.

Nhấn mạnh vào giải pháp hai nhà nước trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Netanyahu

Thủ tướng Olaf Scholz một lần nữa nhấn mạnh vào giải pháp hai nhà nước đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Từ quan điểm của chính phủ liên bang, chỉ có giải pháp hai nhà nước được thương lượng mới mở ra triển vọng về một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột ở Trung Đông, ông nói trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Netanyahu, như phát ngôn viên chính phủ Steffen Hebestreit tuyên bố. Điều này phải áp dụng cho Dải Gaza và Bờ Tây.

Thủ tướng tiếp tục: Chính quyền Palestine được cải cách sẽ đóng vai trò trung tâm. Netanyahu bác bỏ giải pháp hai nhà nước, tứ một nhà nước Palestine độc ​​lập tồn tại hòa bình bên cạnh Israel. Tuy nhiên, những nỗ lực để đạt được điều này đã không đạt được tiến triển nào trong nhiều năm. Tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas, tổ chức đã chiếm quyền lực một cách bạo lực ở Dải Gaza năm 2007, cũng bác bỏ điều này.

Mỹ

Blinken đến dự cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng mới ở Trung Đông

Trong cuộc đấu tranh cam go nhằm đạt được thỏa thuận mới giữa Israel và nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Trung Đông để đàm phán thêm về khủng hoảng. Ngoài việc thả các con tin Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, Blinken còn quan ngại đến "nhu cầu nhân đạo" trên lãnh thổ Palestine.

Đây là chuyến đi thứ năm của Blinken tới Trung Đông kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, sau chuyến thăm Ả Rập Saudi, Blinken sẽ đến thăm các quốc gia hòa giải Qatar và Ai Cập cũng như Israel và Bờ Tây bị chiếm đóng. Một phát ngôn viên cho biết Blinken cũng sẽ ủng hộ việc tạm dừng nhân đạo để cho phép viện trợ cho dân thường ở Gaza.

Báo cáo thêm tên lửa của Houthi bị phá hủy

Mỹ cho biết họ đã phá hủy thêm 4 tên lửa chống hạm của lực lượng dân quân Houthi ở Yemen. Theo thông tin của Mỹ, đạn nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ.

UNRWA tài trợ cho các cơ quan khác của LHQ

Chính phủ Mỹ không muốn rút tiền tài trợ từ người Palestine từ tổ chức cứu trợ người Palestine UNRWA, tổ chức đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng. Người phát ngôn chính phủ cho biết số tiền này sẽ được chuyển tiếp đến các cơ quan khác của Liên hợp quốc như quỹ trẻ em Unicef ​​để tài trợ cho viện trợ ở Dải Gaza. Cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã trả cho UNRWA từ 300 triệu đến 400 triệu USD mỗi năm.

Áp lực dường như ngày càng cao

Truyền thông cho biết chuyến thăm thứ năm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Đông trong vòng bốn tháng cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này đối với Mỹ. Đó là về các cuộc đàm phán để thả những con tin còn lại, một lệnh ngừng bắn nhân đạo và mục đích có thể vận chuyển thêm hàng viện trợ đến Dải Gaza.

Ngoài ra, các cuộc thảo luận có thể sẽ xoay quanh một giải pháp lâu dài khả thi. Mỹ là đối tác quan trọng nhất của Israel nhưng dường như đang trở nên thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, không có tin mới nào được nghe thấy từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Iran

Đáp trả mọi khả năng Mỹ tấn công

Theo Bộ Ngoại giao ở Tehran, Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra của Mỹ vào lãnh thổ của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết: Cộng hòa Hồi giáo sẽ không ngần ngại sử dụng khả năng của mình để đưa ra phản ứng khiến những kẻ xâm lược phải hối hận.

Nhà Trắng trước đó không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Iran. Kanani tiếp tục nói rằng những người khác đã nhìn thấy khả năng và sức mạnh này" và sẽ "suy nghĩ hàng trăm lần trước mỗi hành động xấu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Iran không cố gắng làm trầm trọng thêm căng thẳng và khủng hoảng trong khu vực.

LHQ

Cáo buộc Israel bắn vào đoàn xe viện trợ

Một quan chức Liên Hợp Quốc cáo buộc hải quân Israel pháo kích vào một đoàn xe chở hàng viện trợ tới phía bắc Dải Gaza. Thomas White, Giám đốc Gaza của Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), nền tảng X (trước đây là Twitter), cho biết đoàn xe chở lương thực đang chờ để tiến vào phần phía bắc của dải ven biển thì bị hải quân Israel tấn công vào sáng thứ Hai. . White đăng tải hình ảnh một chiếc xe tải chở hàng hư hỏng đậu bên đường. Quân đội Israel ban đầu không bình luận. Giám đốc truyền thông UNRWA Juliette Touma cho biết không có ai bị thương trong vụ việc ở phía bắc Wadi al-Balah ở miền trung Dải Gaza.

EU

Trừng phạt những người định cư Do Thái cực đoan định cư ở bờ Tây dải Gaza

Chính phủ Đức ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU đối với những người Do Thái cực đoan định cư ở Bờ Tây. Người phát ngôn chính phủ Steffen Hebestreit trả lời như trên, khi được hỏi liệu chính phủ có ủng hộ các biện pháp trừng phạt như vậy nếu chúng có thể thực hiện được theo luật pháp châu Âu hay không.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Lên đầu trang