- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Quan chức quốc phòng cấp cao bị đình chỉ
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã đình chỉ một quan chức cấp cao trong Bộ của ông. Theo một thông báo trên Telegram, đây là người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm phát triển vũ khí. Ông chính thức được phân loại là nghi phạm trong một vụ án không xác định. Cơ quan an ninh Ukraina gần đây đã công bố phát hiện một trường hợp tham ô 40 triệu USD. Tên của các nghi phạm không được đề cập. Tuy nhiên, theo các báo cáo phương tiện truyền thông chưa được xác nhận, nhân viên hiện đang bị đình chỉ nằm trong số đó.
Nga từ chối bàn giao nạn nhân vụ rơi máy bay
Theo thông tin của Ukraine, Nga đang từ chối giao thi thể của các tù nhân chiến tranh, những người mà theo Moscow, đã thiệt mạng trong vụ Ukraine bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của Nga gần đây. Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov cho biết trên truyền hình tối thứ Năm: Kiev đã nhiều lần kêu gọi Moscow bàn giao thi thể của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn ngày 24/1. Nhưng điều đó đã bị từ chối. Yusov nhắc lại lời kêu gọi của Ukraine về một cuộc điều tra quốc tế về vụ tai nạn.
Thành phố Kryvyi Rih mất điện
Quân đội Ukraine cho biết họ đã chặn và phá hủy 11 trong số 24 máy bay không người lái của Nga trong đêm. Lực lượng Không quân cho biết Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía đông nam đất nước. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết sau vụ tấn công, điện đã bị cắt ở thị trấn Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.
Hàng chục nghìn hộ gia đình và nhiều công ty công nghiệp ở thành phố phía đông nam đất nước đã bị cắt nguồn cung cấp do một nhà máy bị hư hại, như công ty năng lượng Ukraine Ukrenerho tuyên bố. Thống đốc khu vực Serhiy Lyssak cho biết, việc mất điện cũng ảnh hưởng đến hai hầm khai thác và 100 công nhân đang ở dưới lòng đất vào thời điểm đó. Một số trong số chúng đã được đưa lên mặt nước. Nhà chức trách cho biết công việc đang được tiến hành để khôi phục nguồn điện. Theo chính quyền địa phương, khoảng 64 thành phố và thị trấn ở vùng đông bắc Kharkiv cũng bị mất điện do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.
Hoan nghênh việc giao các hệ thống phòng không mới
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo về sự xuất hiện của hai hệ thống phòng không hiện đại hơn. Zelensky nói trong thông điệp video hàng ngày của mình: Chúng là những hệ thống bắn hạ mọi thứ. Kiev đã làm việc để giao nhận trong nhiều tháng. Ông không nêu tên chính xác loại vũ khí.
Ukraine bảo vệ không phận của mình bằng hệ thống phòng không “Patriot” của Mỹ và hệ thống “Iris-T” của Đức. Theo ông, vũ khí phòng không mới sẽ được sử dụng trong khu vực. Selenskyj thừa nhận rằng những thứ này vẫn chưa được bảo vệ đầy đủ, đồng thời hứa sẽ nỗ lực củng cố chúng hơn nữa.
Tuyên bố nhà hoạt động dân quyền Orlov là "đặc vụ nước ngoài"
Bộ Tư pháp Nga đã tuyên bố nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng Oleg Orlov là “đặc vụ nước ngoài”. Người đàn ông 70 tuổi này bị thêm vào danh sách đen cùng với 5 người khác vì chỉ trích cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga và lan truyền thông tin được cho là sai lệch về giới lãnh đạo chính trị ở Moscow.
Giới lãnh đạo Nga sử dụng thuật ngữ đặc vụ nước ngoài để chỉ trích các thành viên đối lập và những người chỉ trích. Bất cứ ai bị liệt vào danh sách “đặc vụ nước ngoài” ở Nga đều phải đối mặt với vô số bất lợi. Các tổ chức, phương tiện truyền thông và cá nhân có tên trong sổ đăng ký phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn về tài chính của họ. Việc phân loại này nhằm mục đích gây mất lòng tin đối với họ và khiến công việc của họ ở Nga trở nên khó khăn hơn. Các tổ chức phi chính phủ phàn nàn rằng người Nga đang quay lưng lại vì sợ bị buộc tội cộng tác với "đặc vụ nước ngoài".
Orlov là nhân viên của tổ chức phi chính phủ Memorial từ những năm 1980. Trong nhiều năm, Orlov đứng đầu bộ phận nhân quyền của Memorial và đóng vai trò trung gian trong việc tổ chức trao đổi tù nhân trong các cuộc chiến tranh Chechnya. Tổ chức này đã nhận được giải Nobel Hòa bình vào năm 2022 , nhưng hiện đã bị cấm ở Nga.
“Lỗi” trong nỗ lực tranh cử tổng thống của Nadezhdin
Các quan chức bầu cử Nga đã báo cáo có "sai sót" trong nỗ lực tranh cử tổng thống của Boris Nadezhdin , người đang tìm cách thách thức đương kim Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tháng 3. Phó chủ tịch cơ quan bầu cử Nikolai Bulayev cho biết hàng chục người trong danh sách chữ ký do Nadezhdin đệ trình “không còn trên trái đất này nữa”. Ông nói thêm, điều đó đặt ra câu hỏi về “tiêu chuẩn đạo đức” của ngay cả người thu thập chữ ký.
Nadezhdin, 60 tuổi, đã chỉ trích Tổng thống lâu năm Putin và cuộc tấn công quân sự của Điện Kremlin ở Ukraine trong nhiều tuần. Những hàng dài người hình thành trên khắp đất nước vào tháng 1 khi những người ủng hộ ông xếp hàng để ký tên giúp ông đăng ký làm ứng cử viên chính thức cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3.
520.000 việc làm mới trong lĩnh vực quốc phòng
Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã tạo ra hơn nửa triệu việc làm mới trong lĩnh vực quốc phòng. Phát biểu tại thành phố Tula phía tây nước Nga, ông Putin cho biết: Chỉ trong năm rưỡi qua, 520.000 việc làm mới đã được tạo ra trong lĩnh vực quốc phòng. Để thành công trên chiến trường ngày nay, người ta phải phản ứng nhanh chóng và phù hợp với những gì đang diễn ra trên thực địa. Tổng thống Nga lập luận rằng ai làm điều này nhanh hơn sẽ thắng.
Điện Kremlin đã đổ nguồn lực khổng lồ vào cuộc xâm lược Ukraine, bắt đầu từ gần hai năm trước. Lĩnh vực quốc phòng rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Nói về việc giành lãnh thổ
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận quân đội của mình tấn công Ukraine. Bộ trưởng nói trong cuộc họp ở Moscow: Các đơn vị của chúng ta đang tiến lên, mở rộng khu vực mình kiểm soát, cải thiện vị thế trên tiền tuyến. Ông Shoigu cho biết quân đội Nga đã chiếm được các làng Tabaivka và Krokhmalne ở khu vực Kharkiv phía đông Ukraine cũng như làng Wessele gần Bakhmut ở Donbass.
Tuy nhiên, tình hình chiến đấu ở những ngôi làng chỉ có vài ngôi nhà này không hoàn toàn rõ ràng. Người phát ngôn quân sự của khu vực mặt trận ở đó cho biết trên truyền hình ở Kiev rằng Tabaivka đã bị tranh giành gay gắt nhưng vẫn nằm trong tay Ukraine.
Hơn ba triệu người Ukraine đã nhận được hỗ trợ y tế kể từ khi bắt đầu chiến tranh
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, hơn ba triệu người dân nước này đã nhận được hỗ trợ y tế với sự giúp đỡ của Đức. Bộ trưởng Phát triển Liên bang Svenja Schulze (SPD) đã đưa ra con số này tại hội nghị y tế Đức-Ukraine ở Berlin. Viện trợ y tế đặc biệt mang lại lợi ích cho trẻ em và thanh thiếu niên, những người di tản trong nước và cựu chiến binh. Nó bao gồm, các hoạt động, điều trị y tế, đào tạo, thiết bị y tế và chăm sóc tâm lý xã hội. Bộ trưởng Schulze giải thích: “Ukraine cần nhiều thứ hơn là chỉ vũ khí để tự vệ”. "Khả năng phục hồi của họ cũng phụ thuộc vào sức khỏe thể chất và tinh thần của người Ukraine." Đức cũng “đoàn kết với Ukraine về vấn đề sức khỏe”.
Đức cam kết giúp đỡ và hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bộ trưởng Y tế Liên bang Karl Lauterbach (SPD) cho biết hỗ trợ sẽ tiếp tục miễn là cần thiết. Sức khỏe tâm thần của trẻ em, và chủ đề phục hồi chức năng đóng một vai trò quan trọng. Điều này cũng áp dụng cho thời kỳ sau chiến tranh.
Cùng Ukraine ký hiệp định y tế
Đức và Ukraine đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng. Theo một tuyên bố chung được ký tại Berlin, sự hợp tác cần được mở rộng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cuộc chiến chống lại các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, phục hồi chức năng và sức khỏe tâm thần, cùng những lĩnh vực khác.
Song song với việc tái thiết, Ukraine đang lên kế hoạch cải cách sâu rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các kế hoạch bao gồm, cùng với những nội dung khác, trao đổi chuyên gia và như một phần của các biện pháp đào tạo, trao đổi kiến thức về cơ cấu tổ chức và cải cách trong ngành y tế, cũng như liên hệ giữa các cơ quan y tế quốc gia, các tổ chức và tổ chức y tế.
Bộ trưởng Y tế Liên bang Karl Lauterbach (SPD) giải thích rằng cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã ảnh hưởng đặc biệt đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này. Hơn 1.500 vụ tấn công vào các cơ sở y tế và nhân viên y tế đã được ghi nhận kể từ đầu cuộc chiến. Bộ trưởng cho biết thêm, chính phủ liên bang đã hỗ trợ Ukraine với tổng trị giá 28 tỷ euro kể từ khi bắt đầu chiến tranh, bao gồm cả lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Ngoài ra, Đức đã tiếp nhận hơn 900 người bị thương và điều trị cho họ tại đây. Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraine Viktor Liashko nhấn mạnh đại dịch Covid-19 và đặc biệt là cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đã cho chính quyền Kiev thấy rõ tầm quan trọng của quan hệ đối tác y tế quốc tế.
Cung cấp đạn dược cho Ukraine
Lithuania đã cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Bộ Quốc phòng ở Vilnius cho biết, quân đội các nước vùng Baltic thuộc EU và NATO đã bàn giao đạn dược cho súng phóng lựu Carl Gustaf và hệ thống kích nổ từ xa cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Arvydas Anusauskas cho biết: Chúng tôi hỗ trợ tích cực và nhất quán cho Ukraine, bởi vì sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine cũng là một khoản đầu tư cho an ninh của chính chúng tôi.
Lithuania là một trong những nước ủng hộ trung thành nhất của Kiev kể từ khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bắt đầu gần hai năm trước.
Chiếm ưu thế tại hội nghị thượng đỉnh EU
Sau khi hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU nhất trí về gói viện trợ trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã biện minh cho việc từ bỏ quyền phủ quyết của mình. Chính trị gia bảo thủ quốc gia này cho biết trên đài phát thanh nhà nước rằng nếu Hungary tiếp tục chặn viện trợ thì 26 quốc gia thành viên EU khác sẽ đồng ý chuyển số tiền mà EU dành cho Hungary cho Ukraine. Orban nhấn mạnh rằng ông đã thắng thế.
Hungary sẽ nhận được số tiền bị phong tỏa từ Brussels, sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine và sẽ đóng góp vào nguồn tài chính dân sự của Ukraine. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao EU cho biết không có kế hoạch sử dụng số tiền dành cho Hungary cho các mục đích khác.
Đặt điều kiện mới để Thụy Điển gia nhập NATO
Liên minh cầm quyền Hungary không muốn phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO cho đến khi Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đến thăm người đồng cấp Hungary Viktor Orban ở Budapest. Hungary là quốc gia duy nhất trong số 31 quốc gia NATO chưa phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển. Kristersson và Orban đã gặp nhau một thời gian ngắn bên lề hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU tại Brussels.
Kristersson nói với các phóng viên Thụy Điển tại một cuộc họp báo rằng ông ấy đã có “cuộc trò chuyện vui vẻ với Viktor Orban. Ông để ngỏ nó khi sẽ có một cuộc họp chuyên sâu hơn ở Hungary. Tuy nhiên, người Thụy Điển nói rõ rằng ông không muốn đến Budapest cho đến khi Hungary phê chuẩn và Thụy Điển có tất cả các phê chuẩn để trở thành thành viên NATO.
Trước Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO áp chót phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO vào ngày 26/1 sau thời gian dài đàm phán. Hungary đang trì hoãn việc này vì chính phủ theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu cho biết họ cảm thấy “bị xúc phạm” trước những lời chỉ trích từ Thụy Điển về tình trạng pháp quyền.
Chấp nhận một phần vụ kiện chống lại Nga
Tòa án Công lý Quốc tế tại The Hague hôm thứ Sáu đã chấp nhận một phần phán quyết về vụ kiện do Ukraine đệ trình chống lại Nga với cáo buộc vi phạm Công ước Diệt chủng.
Tòa án tuyên bố mình không có thẩm quyền xét xử ở hai khía cạnh nữa: Các cáo buộc từ Kiev rằng cuộc xâm lược của Nga đã vi phạm Công ước diệt chủng năm 1948 và việc Moscow công nhận hai nước cộng hòa ly khai ở miền đông Ukraine cũng cấu thành hành vi vi phạm công ước.
Xác nhận hai người Pháp bị giết ở Ukraine
Bộ Ngoại giao Pháp đã xác nhận cái chết của hai đồng hương ở Ukraine. Bộ này cho biết hai tình nguyện viên người Pháp đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở khu vực Kherson phía nam Ukraine. Ba công dân Pháp khác bị thương. Bộ đã xác nhận thông tin từ thống đốc khu vực Olexander Prokudin và các quan chức khác.

Đánh chặn tên lửa đất đối đất
Israel cho biết hệ thống phòng không "Mũi tên" của họ đã đánh chặn thành công một tên lửa đất đối đất bắn từ khu vực Biển Đỏ vào lãnh thổ Israel. Đây là những gì quân đội Israel công bố. Tuyên bố của quân đội không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nguồn gốc của vụ bắn hạ.
Phiến quân Houthi, đồng minh với Iran của Yemen, đã bắn máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu chở hàng ở Biển Đỏ kể từ ngày 19/11. Họ muốn hỗ trợ phiến quân Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.
Tiến về Rafah
Theo một phương tiện truyền thông đưa tin, quân đội Israel muốn mở rộng cuộc chiến chống lại phiến quân Hồi giáo Hamas tới khu vực cực nam của Dải Gaza. Tờ Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galant cho biết quân đội cũng sẽ tiếp cận và giải tán lữ đoàn Hamas ở Rafah, giống như những gì họ đang làm với các tiểu đoàn Hamas ở khu vực phía nam thành phố Khan Yunis. Hơn 1,3 triệu người hiện được cho là đang sống ở Rafah và khu vực lân cận - hơn một nửa trong số khoảng 2,2 triệu cư dân của Dải Gaza.
Vùng Khan Yunis là 'nồi áp suất của sự tuyệt vọng'
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về cuộc giao tranh ở Khan Yunis ở phía nam Dải Gaza và tình hình ngày càng xấu đi của người dân Palestine. Người phát ngôn của OCHA Jens Laerke cho biết trong những ngày gần đây, ngày càng nhiều người di tản trong nước tìm nơi ẩn náu ở Rafah ở biên giới Ai Cập. Hàng ngàn người Palestine đã chạy trốn xa hơn về phía nam, nơi hơn một nửa trong số khoảng 2,3 triệu cư dân của Dải Gaza đang sinh sống. "Rafah là chiếc nồi áp suất của sự tuyệt vọng và chúng tôi lo sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Hầu hết trẻ em cần trợ giúp tâm lý
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, gần như toàn bộ hơn một triệu trẻ em ở Gaza được cho là cần được giúp đỡ về mặt tâm lý. Người phát ngôn của UNICEF cho biết: Chúng có những triệu chứng như lo lắng cực kỳ nghiêm trọng và dai dẳng, chán ăn. Không thể ngủ được.
Chúng hoảng loạn hoặc những cảm xúc bộc phát khác khi nghe thấy một vụ nổ bom. Ước tính có khoảng 17.000 bé trai và bé gái ở Dải Gaza hiện không có người đi cùng hoặc bị tách khỏi gia đình.
Chuẩn bị đáp trả đề xuất ngừng bắn ở Gaza
Theo một quan chức cấp cao, Hamas có kế hoạch bình luận "rất sớm" về đề xuất ngừng bắn lâu hơn ở Dải Gaza và trao đổi dần dần các con tin bị giữ cho những người Palestine bị giam giữ ở Israel. Một thành viên cấp cao của Hamas, người không muốn nêu tên, nói với truyền thông rằng lệnh ngừng bắn vĩnh viễn là thành phần quan trọng nhất đối với Hamas; mọi thứ khác đều có thể được thương lượng.
Kế hoạch này đã được các nhà đàm phán đến từ Mỹ, Israel, Qatar và Ai Cập vạch ra vài ngày trước. Phản ứng từ Hamas vẫn đang chờ để xử lý. Một quan chức cấp cao của chính phủ Ai Cập quen thuộc với các mối liên hệ cho biết ở Cairo rằng Hamas đã gửi những tín hiệu tích cực. Những cuộc trò chuyện gián tiếp vẫn tiếp tục.
Gần 1/3 tòa nhà ở Dải Gaza bị phá hủy hoặc hư hại
Theo một phân tích mới của Trung tâm Vệ tinh Liên Hợp Quốc (UNOSAT), gần như mọi tòa nhà thứ ba (khoảng 30%) ở Dải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại trong ba tháng qua. Để làm được điều này, trung tâm đã đánh giá các hình ảnh vệ tinh từ ngày 6 và 7 tháng 1 và so sánh chúng với các hình ảnh từ tháng 5, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2023. Theo UNOSAT, 22.000 tòa nhà đủ loại đã bị phá hủy, 14.000 tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng và gần 33.000 chiếc bị hư hỏng nhẹ. Gần 94.000 đơn vị dân cư bị ảnh hưởng.
So với đánh giá đầu tiên của UNOSAT vào cuối tháng 11, thiệt hại mới được ghi nhận chủ yếu ở các quận Gaza và Khan Yunis. Khoảng 22.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại kể từ ngày 26 tháng 11. UNOSAT là một phần của Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên hợp quốc (UNITAR). Nó hỗ trợ tất cả các tổ chức của Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên Liên hợp quốc trong việc đánh giá ảnh vệ tinh nếu cần thiết.
Israel cho biết họ chỉ muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của các nhóm cực đoan chứ không phải các cơ sở dân sự. Những kẻ khủng bố đã sử dụng những cơ sở như vậy để tấn công các mục tiêu ở Israel hoặc cất giữ vũ khí ở đó.
Tàu buôn Anh bị tấn công ở Biển Đỏ
Lực lượng dân quân Houthi của Yemen cho biết họ đã tấn công một tàu buôn của Anh ở Biển Đỏ. Người phát ngôn của phong trào Houthi cho biết các cuộc tấn công của Huthi nhằm vào các tàu sẽ chỉ dừng lại khi hành động gây hấn ở Dải Gaza kết thúc và cuộc bao vây ở đó chấm dứt. Một tổ chức hải quân của Anh, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), trước đó đã báo cáo rằng đã có một vụ nổ gần mạn phải của một con tàu ở phía tây thành phố cảng Hodeidah của Yemen. UKMTO đưa tin con tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn và khỏe mạnh.
Xác nhận vụ tấn công tên lửa
Theo truyền thông, lực lượng dân quân Houthi ở Yemen xác nhận đã bắn tên lửa đạn đạo về phía Israel. Đích đến của họ là Eilat ở phía nam Israel. Quân đội Israel trước đó báo cáo đã đánh chặn được tên lửa đất đối đất được cho là phóng từ khu vực Biển Đỏ.
Số người chết ở Gaza tăng lên hơn 27.100
Theo số liệu của Palestine, số người thiệt mạng ở Dải Gaza đã tăng lên 27.131 người kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cơ quan y tế do phiến quân Hồi giáo Hamas kiểm soát cho biết phần lớn trong số họ là phụ nữ, trẻ em hoặc thanh niên. Theo đó, có thêm 66.287 người bị thương. Chỉ trong 24 giờ qua, 112 người Palestine đã thiệt mạng và 148 người bị thương. Các con số không thể được xác minh độc lập. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và các nhà quan sát khác chỉ ra rằng thông tin của cơ quan này đã được chứng minh là đáng tin cậy trong quá khứ.
UNRWA có thể tiếp tục chăm sóc người Palestine
Chính phủ liên bang Đức cho rằng tổ chức tị nạn UNRWA sẽ có thể chăm sóc cho người Palestine ở Dải Gaza trong hơn bốn tuần. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết có nguồn cung cấp trong kho thực phẩm. Thật khó để nói những điều này sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, liên quan đến cảnh báo của UNRWA rằng nguồn cung sẽ cạn kiệt sau 4 tuần, ông nói thêm: “Cũng có những dấu hiệu cho thấy tình trạng này có thể kéo dài hơn”. Ông kêu gọi tổ chức này nhanh chóng làm rõ liệu những cáo buộc cho rằng nhân viên của tổ chức có liên quan đến vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10 có phải là sự thật hay không.
Đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào Syria và Iraq
Ba quan chức Mỹ nói với truyền thông rằng Mỹ rõ ràng đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào Syria và Iraq. Truyền thông nhà nước Syria đưa tin Mỹ tấn công các khu vực ở Syria.
Biden đến dự lễ đưa 3 binh sĩ thiệt mạng
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến dự lễ đưa hài cốt của ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan . Sáu người lính mặc đồng phục ngụy trang, đeo găng tay trắng và đội mũ nồi sẫm màu lần lượt khiêng các quan tài vận tải phủ cờ Mỹ từ máy bay tại một căn cứ không quân ở bang Delaware của Mỹ.
Biden đi cùng vợ là Jill và theo dõi nghi lễ quân sự với vẻ mặt nghiêm túc và đặt tay lên trái tim. Người thân của các binh sĩ thiệt mạng theo dõi từ một khu vực được che chắn khỏi báo chí. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tham mưu trưởng Charles Q. Brown cũng có mặt.
Các binh sĩ William Rivers, Kennedy Sanders và Breonna Moffett đến từ bang Georgia của Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của Mỹ ở Jordan gần biên giới với Syria. Nhà Trắng đổ lỗi cho nhóm Kháng chiến Hồi giáo được Iran hậu thuẫn ở Iraq đã thực hiện vụ tấn công. Biden đã tuyên bố trả đũa , nhưng không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào về thời gian hoặc mục tiêu.
Muốn thúc đẩy thỏa thuận con tin một lần nữa
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ tới Trung Đông từ Chủ nhật đến thứ Năm. Blinken muốn nỗ lực giải phóng các con tin vẫn đang bị tổ chức khủng bố Hamas giam giữ và mang lại sự phá vỡ nhân đạo ở Dải Gaza. Chuyến đi sẽ đưa Blinken tới Israel, Bờ Tây, Ả Rập Saudi, Ai Cập và Qatar.
Cảnh báo sẽ đáp trả “dứt khoát” trước các cuộc tấn công
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã mạnh mẽ cảnh báo Mỹ về khả năng trả đũa sau cái chết của 3 binh sĩ Mỹ trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan. “Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi sẽ không phải là tác giả của một cuộc chiến tranh, nhưng nếu một quốc gia, một thế lực tàn ác, muốn đe dọa chúng tôi, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả một cách dứt khoát”, Raisi nói trong chuyến thăm Lực lượng Vệ binh Cách mạng. căn cứ hải quân.
Raisi tiếp tục trong chuyến công du: “Sức mạnh quân sự của Iran trong khu vực đã và không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào”. Mặt khác, đây là nguồn an ninh mà các nước trong khu vực có thể dựa vào. Tổng thống Iran tiếp tục: “Ngày nay kẻ thù không thể hành động chống lại chúng tôi vì hắn biết rằng lực lượng vũ trang của chúng tôi mạnh mẽ và có năng lực”.
Ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công vào căn cứ ở Jordan gần biên giới với Syria vào tối Chủ nhật. Tổng thống Mỹ Joe Biden đổ lỗi cho "các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hỗ trợ" gây ra vụ tấn công. Tehran đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công.
Triệu tập đại sứ Israel
Sau khi văn phòng của cơ quan phát triển Bỉ ở Dải Gaza bị phá hủy, Bộ Ngoại giao tại Brussels cho biết họ đã triệu tập đại sứ Israel vào thứ Sáu. Văn phòng nằm trong một tòa nhà sáu tầng ở thành phố Gaza. Bộ cho biết có lẽ không có nhân viên nào ở đó trong vụ đánh bom. Bộ Ngoại giao Lahbib và Bộ trưởng Phát triển Gennez đã nêu rõ mối quan ngại của họ với đại sứ Israel, Bộ này cho biết. Tuyên bố nêu rõ: "Việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự là hoàn toàn không thể chấp nhận được và không phù hợp với luật pháp quốc tế".
Trong bối cảnh giao tranh ở Dải Gaza, cách đây hai tuần, Bỉ đã quyết định rút toàn bộ nhân viên và gia đình họ khỏi khu vực. Người ta hy vọng rằng những người bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều trẻ em, có thể rời Gaza một cách nhanh chóng và an toàn. Bỉ hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU. Nước này có kế hoạch đưa vào chương trình nghị sự vấn đề bồi thường cho cơ sở hạ tầng bị hư hại ở Dải Gaza, do EU và các quốc gia thành viên tài trợ.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá