.png)
CẬP NHẬT CHIẾN SỰ UKRAINA NGÀY QUA
Ukraine
Một người Ukraine phát hiện máy bay không người lái cảm tử của Nga trong vườn rau
Tại thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine, một cư dân phát hiện một chiếc UAV chiến đấu Molnija-2 của Nga còn nguyên vẹn giữa vườn cà chua và dưa chuột. Thiết bị nguy hiểm này đã không phát nổ mà hạ cánh không ai để ý. Theo ông Oleh Synjehubow, lãnh đạo chính quyền quân sự Khariv, thiết bị đã được chuyên gia tháo gỡ an toàn. Trong các đợt tấn công bằng bầy UAV ban đêm, lực lượng phòng không Ukraine đã sử dụng biện pháp tác chiến điện tử để làm vô hiệu hóa hệ thống điều khiển của UAV, khiến chúng rơi xuống đồng hoặc rừng mà không gây thiệt hại.
.png)
Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của trừng phạt Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường trừng phạt Nga. “Trừng phạt hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu”, ông phát biểu qua video. Ông cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm hạn chế năng lực chiến tranh của Nga và làm suy yếu tiềm lực chiến lược của họ.
Kyiv ghi nhận số cuộc giao tranh giảm, Pokrovsk tiếp tục bị tấn công dữ dội
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tính đến chiều muộn chỉ ghi nhận 56 vụ đụng độ thấp hơn đáng kể so với hơn 100 vụ thường thấy. Giao tranh tập trung tại thành phố Pokrovsk điểm giao thông chiến lược ở phía tây vùng Donetsk. Trong ngày, quân Nga mở ít nhất 17 đợt tấn công tại đây nhưng đều bị đẩy lùi. Tuy nhiên, đối phương đã tiến thêm ở phía bắc và đặc biệt là phía nam thành phố, đe dọa bao vây lực lượng Ukraine.
Ngày càng nhiều binh sĩ lớn tuổi chiến đấu bảo vệ Ukraine
Lực lượng Ukraine thiếu hụt nhân lực, và độ tuổi trung bình của binh sĩ ngày càng cao trên 40 tuổi từ năm ngoái. Mỹ kêu gọi hạ tuổi nghĩa vụ từ 25 xuống 18, nhưng Kyiv lo ngại điều đó sẽ cản trở tái thiết hậu chiến. Tỉ lệ sinh thấp sau thời Liên Xô khiến số nam giới trên 40 đông hơn lứa tuổi 18–25. Cả Nga và Ukraine đang phải chiến đấu trong bối cảnh dân số suy giảm nghiêm trọng.
Ukraine phản đối tin Mỹ chưa gỡ trừng phạt dự án điện hạt nhân ở Hungary
Ngoại trưởng Hungary Szijjarto cảm ơn Trump vì “gỡ bỏ lệnh trừng phạt” với dự án nhà máy điện Paks do Rosatom xây dựng. Tuy nhiên, Ukraine phản đối tuyên bố này và nói rằng Mỹ chỉ miễn trừ cho các dự án dân sự đã khởi công trước tháng 11/2024.
Zelensky rút Ukraine khỏi Hiệp ước Ottawa cấm mìn sát thương cá nhân
Ukraine tuyên bố rút khỏi hiệp ước do Nga không ký và đã dùng mìn rộng rãi trên chiến trường. Động thái này sẽ cho phép Ukraine chính thức nhận mìn từ Mỹ và các nước khác.
Zelensky kêu gọi viện trợ thêm hệ thống phòng không
Sau các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga, ông Zelensky kêu gọi phương Tây tăng hỗ trợ phòng không. Trong tuần qua, Nga đã dùng 114 tên lửa, 1270 UAV và 1100 bom lượn để tấn công Ukraine.
Ukraine tuyên bố tiêu diệt hơn 1000 binh sĩ Nga trong 24 giờ
Theo Tổng tham mưu Ukraine, số binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến từ đầu chiến tranh đã vượt 1 triệu người. Trong vòng 24 giờ qua, thêm 1220 lính Nga đã bị tiêu diệt hoặc bị thương.
Nhà ga Poltava-Pivdenna bị trúng tên lửa Nga
Một cuộc không kích Nga trong đêm đã gây thiệt hại cho nhà ga Poltava-Pivdenna. Cửa kính, trần nhà bị phá hủy; các toa tàu và tòa nhà hành chính cũng bị hư hại. Không có thương vong.
Zelensky yêu cầu điều tra cái chết của phi công F-16
Tổng thống Ukraine xác nhận cái chết của phi công Maksym Ustymenko trong lúc chống trả cuộc tấn công đêm qua. “Hôm nay anh ấy đã bắn rơi 7 máy bay địch. Xin chia buồn cùng gia đình và đồng đội,” ông nói.
.png)
Nga
Nga buộc Ukraine thay đổi chiến thuật phòng thủ
Chiến dịch mùa hè của Nga đã buộc Ukraine thay đổi từ hệ thống phòng thủ tuyến dày sang các cụm nhỏ, kiên cố, khó bị phát hiện. Quân Nga tấn công bằng bộ binh và xe máy, với sự yểm trợ của UAV thay vì xe tăng. Theo nhóm phân tích DeepState, một số tuyến phòng thủ Ukraine đang “sụp đổ nhanh chóng”.
Sân khấu dưới hầm: Nhà hát Kharkiv diễn kịch giữa chiến tranh
Trong khi thành phố bị tàn phá bởi bom đạn, nhà hát Kharkiv đã di dời xuống hầm tránh bom, tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả như một vũ khí tinh thần kháng chiến.
Kremlin: Không thể ép Nga đàm phán bằng trừng phạt
Phát ngôn viên Dmitry Peskov tuyên bố, các lệnh trừng phạt sẽ không buộc Nga phải đàm phán. “Chỉ có lý lẽ và lập luận mới khiến Nga ngồi vào bàn đàm phán”, ông nói.
Nga: Một người thiệt mạng trong đợt tập kích UAV của Ukraine ở Luhansk
Theo chính quyền do Nga dựng lên tại Luhansk, một người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV vào thành phố Bokovo-Khustalne. Ukraine chưa lên tiếng về sự việc.
Nga tung đợt không kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Nga đã tấn công Ukraine bằng 477 UAV và 60 tên lửa trong đêm. Trong đó, phòng không Ukraine đã bắn rơi 211 UAV và 38 tên lửa. Phần còn lại bị gây nhiễu hoặc là UAV giả. Ít nhất 6 người bị thương, cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Phía Nga chưa bình luận.
EU
Ngoại trưởng Slovakia, Phương Tây có thể phải “tha thứ mọi thứ” cho Nga
Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar tuyên bố cần đối thoại với Nga để kết thúc chiến tranh. Trả lời truyền hình STVR, ông nói: “Chúng ta hãy quay lại với luật pháp quốc tế và tìm cách đối thoại với Liên bang Nga.” Ông cho rằng phương Tây cần hợp tác hoặc “có thể phải tha thứ tất cả những gì đã xảy ra”. Slovakia hiện là một trong số ít quốc gia EU vẫn duy trì liên lạc với Moscow, ngăn chặn việc thông qua gói trừng phạt thứ 18.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức đến Đan Mạch
Ông Boris Pistorius sẽ gặp người đồng cấp Đan Mạch vào sáng thứ Hai tại Copenhagen. Hai bên sẽ thăm một công ty quốc phòng, ăn trưa làm việc và phát biểu chung. Đan Mạch là một trong những nước ủng hộ quân sự kiên quyết nhất cho Ukraine và đã gia nhập chính sách quốc phòng chung của EU từ 2022.
Đức phản bác đề xuất xây dựng lá chắn hạt nhân châu Âu
Phó Chủ tịch đảng SPD Siemtje Möller cho rằng đề xuất của ông Jens Spahn (CDU) về lá chắn hạt nhân dưới sự lãnh đạo Đức là “một chiêu đánh lạc hướng”, không phù hợp với chính sách hiện tại của Đức.
Đức, SPD phản đối khôi phục các đường ống Nord Stream
Tại đại hội đảng, SPD tuyên bố phản đối việc khôi phục dòng khí đốt từ Nga qua Nord Stream 1 và 2, đi ngược với một số đề xuất từ phe CDU và đảng Cộng hòa Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Đức chỉ trích SPD
Ông Thomas Röwekamp (CDU) kêu gọi khôi phục nghĩa vụ quân sự phổ thông, chỉ trích nghị quyết của SPD là không đáp ứng được yêu cầu phòng thủ quốc gia và NATO.
Mỹ
Trump: Đã đến lúc hành động với các lệnh trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đến lúc thúc đẩy dự luật trừng phạt Nga tại Thượng viện. Dự luật sẽ cho phép Mỹ áp thuế 500% đối với hàng hóa từ các nước mua dầu Nga như Trung Quốc, Ấn Độ nhằm buộc Putin phải đàm phán ngừng bắn.
.png)
ĐÒN TRỪNG PHẠT THỨ CẤP NHƯNG SẼ LÀ ĐÒN MẠNH NHẤT
Trump nói về các lệnh trừng phạt đối với Nga: "Đã đến lúc phải hành động"
Tổng thống Mỹ D.Trump tỏ ra sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
Trong nhiều tháng qua, một dự luật liên quan đã nằm chờ tại thượng viện, được thúc đẩy bởi người thân cận của Trump là thượng nghị sĩ Lindsay Graham. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Graham cho biết, hôm kia, TT Trump đã nói với ông rằng: "Đã đến lúc phải hành động." Trump muốn Graham thúc đẩy dự luật này, tức là đưa ra bỏ phiếu.
Dự luật dự kiến sẽ nhận được sự ủng hộ áp đảo từ cả hai đảng, bao gồm cả tại Hạ viện. Nếu được thông qua, nó sẽ cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp nghiêm khắc đối với các quốc gia mua dầu của Nga – chẳng hạn, Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu lên tới 500% đối với hàng hóa từ các nước này, như Trung Quốc và Ấn Độ.
Mục tiêu của các biện pháp này là nhằm gây áp lực buộc tổng thống Nga Putin tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn. Trong nhiều tháng qua, Trump đã cố gắng làm điều này nhưng chưa thành công. Sau khi quốc hội thông qua, Tổng thống sẽ có quyền tự quyết định việc kích hoạt các biện pháp trừng phạt này.
Hiệu quả lệnh trừng phạt
Việc áp thuế nhập khẩu lên tới 500% đối với hàng hóa từ các nước nhập khẩu dầu của Nga, đặc biệt là 2 ống hút không đáy Trung Quốc và Ấn Độ sẽ vô cùng "tàn khốc". Đây có lẽ sẽ là đòn nặng nề nhất đối với Nga trong số tất cả các lệnh cấm vận lên Nga kể từ khi Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine hoặc sớm hơn, kể từ khi con thú cướp Crimea vào năm 2014.
Con số cụ thể - Năm qua (2024), Ấn độ đã nhập từ Nga không chỉ dầu mà còn các sản phẩm dầu (ví dụ như xăng, dầu Diesel là 810 triệu USD - chỉ riêng trong tháng 3/2025). Riêng dầu thô của Nga, năm qua Ấn đã chi trả khoảng 52,73 tỷ USD. Trung quốc trong năm 2024 cũng đã nhập khẩu tới 62,59 tỉ USD dầu từ Nga.
Như vậy chỉ riêng bán dầu cho 2 quốc gia này, năm 2024, Nga đã thu về 115,3 tỉ USD trong khi tổng chi phí quốc phòng của Nga năm 2024 ước tính vào khoảng149 tỷ USD (theo số liệu của SIPRI Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Stockholm).
Một con số hết sức khổng lồ và tác động rất lớn vào nền kinh tế Nga, đặc biệt là vào cuộc chiến trong khi nền kinh tế Nga đang trên con đường lụn bại như Liên Xô những năm hấp hối.
Nguồn: FB Tran Nam Anh; Chinh Bui
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá