Tiếp tục phúc thẩm Trương Mỹ Lan; Ông chủ Phúc Sơn hối lộ loạt lãnh đạo; Gỡ vướng 100% dự án ở TP.HCM; Cơ hội tái cấu trúc xuất, nhập khẩu

TIẾP TỤC PHÚC THẨM TRƯƠNG MỸ LAN

Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan đã đưa ra thông tin gian dối để các trái chủ tin tưởng, mua trái phiếu, sau đó bị cáo Lan thu tiền và làm mất khả năng kiểm soát dòng tiền, hành vi của bị cáo Lan đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo.

Ngày 8/4, phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm (giai đoạn 2) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, tiếp tục với phần đối đáp của VKS đối với phần tự bào chữa của các bị cáo phần phần bào chữa của các luật sư.

Tại phần đối đáp, đại diện VKS Cấp cao tại Tp.HCM tái khẳng định, việc án sơ thẩm quy buộc các bị cáo về các tội danh bị truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt tổng mức án tù chung thân về 3 tội danh là đúng quy định pháp luật.

Về việc bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị xem xét bị cáo không tham gia phát hành trái phiếu, đại diện VKS cho rằng, quá trình điều tra xác định, tài xế của bị cáo Lan là bị cáo Bùi Văn Dũng đã nhiều lần vận chuyển số tiền rất lớn từ SCB về nhà bị cáo Lan hoặc về tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của bị cáo Lan. Một tài xế không thể vận chuyển số tiền lớn như thế nếu không có lệnh của bị cáo Lan.

Về lập luận bị cáo Lan không lừa đảo, VKS cho rằng, bị cáo Lan đã có những hành vi gian dối, đưa ra thông tin sai sự thật dẫn đến việc các trái chủ tin tưởng và mua trái phiếu của các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát phát hành, làm mất kiểm soát dòng tiền. Do đó, hành vi của bị cáo Lan đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, bị cáo Lan đề nghị thu hồi hơn 15.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc phát hành trái phiếu. Về ý kiến này, đại diện VKS cho rằng không có căn cứ để xem xét số tiền trên tại SCB và một số tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã kiến nghị Bộ Công an bóc tách xử lý theo quy định số tiền này.

Luật sư đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan tham gia vào giai đoạn kê biên xử lý tài sản, VKS cho rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án nên đề nghị luật sư và bị cáo liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Về tội Rửa tiền, VKS cho rằng, hành vi sử dụng nguồn tiền từ phạm tội mà có để dùng vào việc kinh doanh lĩnh vực khác là hành vi rửa tiền, do đó bản án sơ thẩm quy kết bị cáo phạm tội Rửa tiền là có căn cứ.

Đối với hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới, đại diện VKS khẳng định, việc bị cáo Lan và đồng phạm chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các hợp đồng khống, không đúng quy định là hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin giảm sâu hình phạt cho mình và giảm án cho các đồng phạm, VKS cho rằng tại phiên tòa nhiều bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nhưng VKS căn cứ vào thái độ thành khẩn khai báo, ý thức được hành vi phạm tội nên đã đưa ra quan điểm luận tội tại phiên xử ngày 3/4 do đó không tranh luận thêm.

Về đề nghị của một luật sư là không áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, đại diện VKS cho rằng, trong vụ án này mỗi bị cáo thực hiện một nhiệm vụ, hành vi phạm tội và các hành vi này có mối quan hệ mật thiết với nhau, có chỉ đạo nên bản án sơ thẩm quy kết các bị cáo phạm tội có tổ chức là có căn cứ.

Đối với việc bị cáo Trương Mỹ Lan xin tham gia vào việc phục hồi SCB, đại diện VKS cho rằng không thuộc thẩm quyền xét xử trong vụ án này nên không tranh luận.

 

 

ÔNG CHỦ PHÚC SƠN HỐI LỘ LOẠT CỰU LÃNH ĐẠO TỈNH, DÌM GIÁ LÔ ĐẤT HƠN 200 TỈ ĐỒNG

Để giá trị lô đất Dự án Chợ đầu mối được giảm từ hơn 700 tỉ xuống hơn 500 tỉ đồng, ông chủ Phúc Sơn nhiều lần gõ cửa Giám đốc sở, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 41 bị can về các tội danh khác nhau.

Ở hành vi "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan việc điều chỉnh giá trị tiền sử dụng đất ở Dự án Chợ đầu mối, cơ quan công an đã chỉ ra sai phạm của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "Pháo" - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Phúc Sơn và loạt cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo kết luận, ngoài làm chủ Tập đoàn Phúc Sơn, Hậu "Pháo" còn sở hữu Công ty Thăng Long.

Ngày 1.6.2018, UBND tỉnh có quyết định giao hơn 122.000 m2 đất ở hai xã của huyện Vĩnh Tường cho Công ty Thăng Long. Doanh nghiệp này có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo quy định để thực hiện Dự án Chợ đầu mối.

Để đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất và được giảm một phần giá trị khi định giá tính tiền sử dụng đất đã giao, Hậu "Pháo" liên hệ, đặt vấn đề và được ông Nguyễn Văn Khước - khi này là Giám đốc Sở Tài chính (sau giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc) đồng ý, giới thiệu gặp ông Chu Quốc Hải - khi này là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc để thống nhất.

Ông Hải sau đó có nói với Hậu "Pháo: "Đã được anh Khước chỉ đạo rồi, em yên tâm". Song chưa yên tâm, bị can Hậu tiếp tục nhờ ông Khước giới thiệu gặp ông Hoàng Văn Nhiệm - cấp phó của ông Khước để mong được "tạo điều kiện thuận lợi".

Sau đó, đơn vị tư vấn là Công ty Nam Hà ban hành chứng thư, xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với riêng lô đất thương mại (khoảng 5,4ha) của dự án là hơn 708 tỉ đồng.

Hậu "Pháo" không đồng ý, cho rằng giá trị định giá này quá cao nên đã liên hệ với bà Hoàng Thị Thúy Lan - khi này là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bà Lan đã chỉ đạo ông Khước "kiểm tra lại cách tính toán cho phù hợp với lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp". Cùng với đó, được thể, Hậu "Pháo" đề nghị ông Khước, Hải và Nhiệm giảm giá đất xuống và được đồng ý.

Lần thứ hai, sau các cuộc họp, chỉ đạo từ nhóm lãnh đạo sở, giá trị quyền sử dụng đất đối với lô đất ở thương mại 5,4ha là hơn 639 tỉ đồng (giảm hơn 69 tỉ đồng so với chứng thư ban đầu).

Chưa dừng lại ở đó, lô đất trên còn được một cán bộ có chức trách đưa vào dự thảo 2 chứng thư định giá mức giá lần lượt chỉ là hơn 520 tỉ và hơn 507 tỉ đồng để lãnh đạo Sở Tài chính xem xét.

Tại cuộc họp ngày 19.12.2018, Hội đồng thẩm định giá đất do ông Khước chủ trì đã thống nhất, thông qua việc xác định lô đất thương mại 5,4ha có giá trị quyền sử dụng đất là hơn 507 tỉ đồng (giảm hơn 200 tỉ đồng so với chứng thư định giá đầu tiên).

Để được liên tục điều chỉnh giảm giá trị định giá đất tại Dự án Chợ đầu mối như trên, từ năm 2018-2019, Hậu "Pháo" đã nhiều lần gặp, đề nghị giúp đỡ và đưa hối lộ cho ông Khước, ông Hải, ông Nhiệm.

Cơ quan chức năng cáo buộc, Hậu "Pháo" có hành vi "Đưa hối lộ", một số cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

 

 

GỠ VƯỚNG 100% DỰ ÁN TẠI TP.HCM

UBND Tp.HCM cam kết phấn đấu trong năm 2025 sẽ giải quyết 100% các công trình, dự án có vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND Tp.HCM và 50% các công trình, dự án có vướng mắc thuộc cơ quan Trung ương.

Mới đây, trong báo cáo gửi Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn Tp.HCM, UBND Tp.HCM cam kết phấn đấu năm 2025 100% dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được giải quyết.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, UBND Tp.HCM đã ban hành Kế hoạch 7307, trong đó xác định cụ thể tiêu chí rà soát, phân công trách nhiệm rà soát, lộ trình, kế hoạch rà soát và xử lý các công trình, dự án tồn đọng đến hết năm 2025.

Theo Ủy ban nhân dân Tp.HCM, trong quý 1/2025, Tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 7307/KH-UBND. Trong đó xác định cụ thể tiêu chí rà soát, phân công trách nhiệm rà soát, lộ trình, kế hoạch rà soát và xử lý các công trình, dự án tồn đọng đến hết năm 2025.

Đồng thời, thành lập Tổ Công tác 5324 giải quyết các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ; công trình, trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả để tập trung triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Thành phố có hai báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết đối với 12 công trình, dự án tồn đọng, bao gồm: 9 dự án đầu tư (6 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 3 dự án đã có kiến nghị các bộ giải quyết) và 3 tài sản công vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ.

Qua rà soát, Thành phố tổng hợp được danh mục 571 công trình, dự án còn gặp khó khăn vướng mắc, cụ thể: Nhóm 1 có 265 dự án đầu tư chậm triển khai; nhóm 2 gồm 18 tài sản công tồn đọng; nhóm 2 gồm 31 công trình, dự án vướng mắc, tồn đọng của doanh nghiệp Nhà nước; nhóm 4 gồm 108 công trình, dự án dừng, tạm dừng; nhóm 5 gồm 149 khu đất không sử dụng hoặc chậm sử dụng.

Ngoài ra, về quy hoạch xây dựng, Tp.HCM cũng phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện các nội dung điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo yêu cầu tại của Bộ Xây dựng. Đồng thời, thành lập Tổ Công tác rà soát, phân nhóm xử lý các khu vực, dự án có vướng mắc trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố; tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chung thành Tp.Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040.

 

 

CƠ HỘI TÁI CẤU TRÚC CẢ XUẤT VÀ NHẬP KHẨU

Đó là quan điểm của nhiều chuyên gia kinh tế nhằm đối phó với chính sách thuế đối ứng của Mỹ cả trước mắt và lâu dài để xây dựng một nền kinh tế tự lực, tự cường.

Không bỏ trứng vào một giỏ cả xuất và nhập khẩu

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, chưa nói đến việc Mỹ công bố áp thuế ở mức cao đối với hàng hóa VN thì riêng quá trình tự động hóa và các tiêu chuẩn mới cao hơn cũng có khả năng khiến nhiều công nhân mất việc làm. Vì vậy cần phải thay đổi cấu trúc nền kinh tế. Trước hết, bài học "không để tất cả trứng vào một giỏ" về xuất khẩu (XK) trong trường hợp với Mỹ đã quá rõ. Trong nhập khẩu cũng tương tự, thậm chí còn hơn, vì nó đẩy ta vào vị thế lệ thuộc.

"Hiện là cơ hội để chúng ta xem lại về cả hai vấn đề, XK và nhập khẩu, cùng cơ cấu kinh tế, các động lực cho phát triển... với nhận thức sâu sắc về nội lực để thực sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, thực sự vươn mình nhằm nâng cao khả năng tự lực, tự cường, vững vàng thích ứng với sự chuyển động trên toàn cầu trong kỷ nguyên mới", bà Lan nhấn mạnh.

Chuyên gia Phạm Chi Lan phân tích: VN đã có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với khoảng 60 nền kinh tế khác nhưng XK sang nhiều thị trường đó không tăng nhiều mà vẫn chỉ tập trung vào Mỹ. Trong khi tại thị trường này, VN cũng chỉ hưởng quy chế về thuế tối huệ quốc như nhiều nước khác. Thậm chí, có những sản phẩm tiêu thụ trong nước tốt hơn, có lợi nhuận cao hơn nhưng doanh nghiệp (DN) vẫn có tâm lý chạy đua XK sang Mỹ cho "oách", thậm chí chấp nhận lỗ để có được hợp đồng. Tư duy này phải thay đổi.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa bán vào nước này nếu có khoảng 20% tỷ lệ hàm lượng sản phẩm của Mỹ trong từng sản phẩm. Ví dụ, hàng dệt may VN khi XK sang Mỹ có thể mua sợi từ Mỹ thay vì chỉ tập trung nhiều từ Trung Quốc. Dù mắc hơn một chút do khoảng cách địa lý nhưng cũng phải mua để tránh bị nghi ngờ XK hộ nước khác. Những lĩnh vực, ngành nghề thực sự có tác động lớn đến người dân, với nền kinh tế thì phải chấp nhận điều đó. Về lâu dài điều này cũng giúp VN tránh bị lệ thuộc vào nguồn cung từ một thị trường. Như vậy không chỉ XK mà hoạt động nhập khẩu cũng cần phải đa dạng hóa thị trường.

"Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nói rằng VN đứng thứ 2 thế giới về XK điện thoại di động thông minh, đứng thứ 5 thế giới về XK linh kiện máy tính… nhưng chúng ta đang ở phân khúc thấp nhất của chuỗi giá trị, chủ yếu là gia công cho nước ngoài nên cần phải thay đổi nhiều hơn, chuyển sang nền kinh tế nỗ lực tự cường", chuyên gia Phạm Chi Lan nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Quốc Việt, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), nói: VN đã có chiến lược xây dựng một nền kinh tế tự chủ, tự cường từ lâu. Ví dụ ngay trong đại dịch Covid-19 khi nhu cầu của thế giới giảm sút nghiêm trọng, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng thì Quốc hội đã có một nghị quyết riêng về việc tránh sự phụ thuộc của các yếu tố bên ngoài. Chúng ta cũng đã có nhiều nỗ lực để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong hàng hóa của mình cũng như khuyến khích kích cầu tiêu dùng trong nước, phục vụ thị trường nội địa. Nhưng trong bối cảnh toàn cầu hóa thì VN vẫn lấy tăng trưởng dựa trên XK làm chủ lực. Vì vậy, song hành việc thúc đẩy XK thì tiếp tục phụ thuộc vào việc nhập khẩu đầu vào vì chưa thể nâng hạng được hoạt động sản xuất.

"Trong bối cảnh mới hiện nay, sức ép để VN giảm tỷ trọng nhập khẩu nguyên vật liệu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa để thúc đẩy XK cũng như sản xuất phục vụ nhu cầu nội địa là hướng tất yếu để phát triển kinh tế bền vững. Điều này cũng phù hợp với chủ trương thúc đẩy và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân mà Đảng và Nhà nước đề ra", TS Việt nhấn mạnh.

Chính sách hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm

Để tái cấu trúc nền kinh tế, hướng đến hoạt động tự chủ tự cường và tránh lệ thuộc quá mức vào các thị trường bên ngoài, có nhiều giải pháp.

Theo TS Nguyễn Quốc Việt, trước hết phải thay đổi các chính sách hỗ trợ DN XK và phát triển công nghiệp phụ trợ, tăng nguồn cung trong nước. Các chính sách phải phân loại có trọng tâm, trọng điểm và theo từng nhóm đối tượng. Ví dụ, các DN lớn để phát triển những ngành công nghiệp chiến lược theo kiểu nhà nước đặt hàng cần có chính sách đặc thù. Đối với DN quy mô vừa, để thúc đẩy phát triển lớn hơn, mang lại giá trị gia tăng của VN nhiều hơn thì hỗ trợ theo hướng từng ngành hàng cụ thể. Riêng đối với DN siêu nhỏ và hộ kinh doanh thì hỗ trợ đổi mới công nghệ như cần chính sách miễn, giảm thuế đến hỗ trợ vốn, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực.

Song song đó, Chính phủ cần hỗ trợ kết nối cung cầu cho DN. Chúng ta đã từng có chính sách tín dụng hỗ trợ cho hoạt động XK thì giờ cũng cần có các chính sách tương tự hỗ trợ DN phát triển sản phẩm sáng tạo, tỷ trọng đầu tư đổi mới lớn hơn so với sản phẩm thông thường. Chính sách hỗ trợ sẽ giúp DN đưa sản phẩm đứng vững trên thị trường trong thời gian đầu cũng như kết nối từ sản xuất với tiêu thụ trên thị trường.

"Ở góc độ DN, phải chủ động nắm bắt những thay đổi về thị trường, nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước để mạnh dạn chuyển đổi sản xuất ra những sản phẩm chuyên biệt, mang tính đặc thù hơn. Từ đó DN cũng nỗ lực và sẵn sàng đổi mới, chuyển đổi thói quen trì trệ, chấp nhận bỏ thêm chi phí, rủi ro để chuyển đổi mô hình kinh doanh, thay đổi cách thức quản lý bảo thủ…", ông Việt nêu quan điểm.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì nhấn mạnh, VN phải thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ nhanh hơn. Điều này đã nói từ lâu nhưng không đạt mục tiêu, lúc này thật sự phải đẩy mạnh. Chính phủ cần phải bàn lại với các DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhất là các DN của Mỹ trong từng lĩnh vực, ngành nghề cụ thể về khả năng tăng tỷ lệ nội địa tại VN hoặc gia tăng tỷ trọng đầu vào từ Mỹ.

"Phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài tại VN đều dùng các DN phụ trợ do họ mang từ bên ngoài vào VN và được hưởng ưu đãi, còn ngành công nghiệp phụ trợ của VN không thể có cơ hội phát triển. Đây mới là nguồn gốc để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng giá trị của VN trong hàng hóa XK. Thái Lan bị Mỹ áp thuế đối ứng thấp hơn VN một phần vì tỷ lệ nội địa hóa cao hơn khi ngành công nghiệp phụ trợ của họ phát triển mạnh hơn. Chính phủ cần có chính sách ưu đãi cao cho DN để làm nhanh, làm hiệu quả về công nghiệp phụ trợ. Điều này không chỉ thích ứng với bối cảnh mới mà về lâu dài sẽ đưa kinh tế VN phát triển mạnh hơn, chủ động hơn và hưởng lợi nhiều hơn", bà Lan kiến nghị.

 

Nguồn: Người Đưa Tin; Lao Động; CafeF; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang