Thượng đỉnh LHQ; Ngành công nghiệp TQ gặp khó; CLB siêu giàu TQ; Nga nhập ngược nhiên liệu; Dự án ở Thổ gặp biến

Đại hội đồng LHQ thúc đẩy các mục tiêu quan trọng toàn cầu, nhưng tiến độ đang tụt hậu

(Ảnh minh họa).

Các cam kết rất sâu rộng và đầy tham vọng. Trong số đó: Chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực. Đảm bảo mọi trẻ em trên Trái đất đều được hưởng nền giáo dục trung học có chất lượng. Đạt được bình đẳng giới. Thực hiện những bước đột phá đáng kể trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tạo ra “quyền tiếp cận phổ cập tới năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người.” Và đạt được tất cả những điều này vào năm 2030.

Đi được nửa chặng đường tới mục tiêu đó, tiến độ đang bị tụt hậu trầm trọng - và trong một số trường hợp còn thụt lùi.

Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày bắt đầu hôm 18/9, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đã cố gắng bắt đầu hành động để đạt được 17 mục tiêu được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua vào năm 2015, mà các nước đang phát triển đặc biệt coi là quan trọng để thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa các nước giàu và các nước nghèo trên thế giới.

Ông nói với các nhà lãnh đạo trong hội trường đông đúc của Đại hội đồng rằng họ đã đưa ra “lời hứa xây dựng một thế giới lành mạnh, tiến bộ và cơ hội cho tất cả mọi người - lời hứa không để ai bị bỏ lại phía sau và lời hứa sẽ trả tiền cho điều đó”.

Chủ tịch Đại hội đồng Dennis Francis nói với các nhà lãnh đạo rằng thực tế “chúng ta đang chậm trễ trong lời hứa của mình không thể là hồi chuông báo tử cho kế hoạch chi tiết của chúng ta” nhằm “xóa nghèo đói khỏi xã hội, bảo vệ và gìn giữ hành tinh của chúng ta cũng như đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.” Thay vào đó, ông nói, “hành động táo bạo và mang tính thay đổi phải được ưu tiên”.

Các nhà lãnh đạo từ 193 quốc gia thành viên Liên hiệp quốc sau đó đã thông qua một tuyên bố chính trị dài 10 trang theo nguyên tắc đồng thuận. Tuyên bố thừa nhận rằng các mục tiêu đang “gặp nguy hiểm” và bày tỏ sự cảnh báo rằng tiến độ đang tiến triển quá chậm hoặc đang thụt lùi về mức trước năm 2015. Tuyên bố tái khẳng định hơn chục lần, bằng nhiều cách khác nhau, cam kết của các nhà lãnh đạo trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, nhắc lại tầm quan trọng của từng bên.

Làm thế nào điều này có thể được thực hiện trong bảy năm tới?

Tuyên bố thiếu chi tiết rõ rệt

Các nhà lãnh đạo đã cam kết đẩy nhanh hành động. Nhưng tuyên bố mà họ đang làm việc lại thiếu chi tiết cụ thể.

Khi bắt đầu “Cuối tuần hành động SDG” vào ngày 16/9, ông Guterres đã điểm lại cho các nhà hoạt động những phát hiện nghiệt ngã trong một phúc trình của Liên hiệp quốc vào tháng 7 năm nay. Ngày 18/9, ông lại làm điều đó một lần nữa và nói rằng chỉ có 15% trong số 140 mục tiêu cụ thể nhằm đạt được 17 mục tiêu là đi đúng hướng. Nhiều mục tiêu đang đi sai hướng.

Với tốc độ hiện tại, phúc trình cho biết, 575 triệu người vẫn sẽ sống trong tình trạng nghèo cùng cực và 84 triệu trẻ em thậm chí sẽ không được học tiểu học vào năm 2030 - và sẽ phải mất 286 năm để đạt được sự bình đẳng giữa nam và nữ.

Người đứng đầu Liên Hiệp quốc nói: “Các Mục tiêu Phát triển Bền vững SDG cần một kế hoạch giải cứu toàn cầu.” Ông gọi hội nghị thượng đỉnh là “thời điểm để các chính phủ ngồi vào bàn đàm phán với những kế hoạch và đề nghị cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ”.

Ông Guterres nói rằng không chỉ các chính phủ mới cần phải tăng tốc. Ông kêu gọi các nhà hoạt động cũng như cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, học giả, phụ nữ và giới trẻ cùng tham gia làm việc để đạt được các mục tiêu.

Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden lặp lại ý kiến của ông tổng thư ký tại buổi tiệc chiêu đãi tối Chủ nhật 17/9 do Qũy Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF tổ chức dành cho các nhà hoạt động giáo dục toàn cầu. Bà nói tiến trình đạt được SDG “có vẻ khó khăn” nhưng hứa rằng Hoa Kỳ “sẽ tiếp tục là đối tác của các bạn trên mọi bước đường”.

Là một nhà giáo dục trong 39 năm, bà kêu gọi lãnh đạo mọi quốc gia đầu tư vào trẻ em, nói rằng chúng sẽ “giúp chúng ta xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định hơn”.

Kế hoạch dọn sạch chướng ngại vật trên đường

Ông Guterres nói sáng kiến quan trọng nhất để giải cứu kế hoạch tổng thể là đề nghị “kích thích SDG”, nhằm mục đích bù đắp các điều kiện thị trường đầy thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt.

Ông Guterres nói trong phiên khai mạc ngày 18/9 rằng ông “được khuyến khích sâu sắc” trước tuyên bố chính trị, “đặc biệt là cam kết của nó trong việc cải thiện khả năng tiếp cận của các nước đang phát triển với nguồn nhiên liệu cần thiết cho tiến trình SDG: đó là tài chính”.

Người đứng đầu Liên hiệp quốc cho biết tuyên bố chính trị cũng bao gồm lời kêu gọi cải cách hệ thống tài chính quốc tế lỗi thời và rối loạn chức năng cũng như thay đổi mô hình kinh doanh đa phương; các ngân hàng phát triển, như Ngân hàng Thế giới, “có thể tận dụng nguồn tài chính tư nhân một cách ồ ạt với tỉ suất phải chăng để mang lại lợi ích cho các nước đang phát triển”.

Một phúc trình tháng 2 của Liên hiệp quốc về Kích thích SDG cho biết nợ đang tàn phá nền kinh tế của nhiều nước đang phát triển. Tổ chức này cho biết tính đến tháng 11 năm ngoái, 37 trong số 69 quốc gia nghèo nhất thế giới có nguy cơ cao hoặc đang gặp khó khăn về nợ nần, trong khi 1/4 quốc gia có thu nhập trung bình, trong đó phần lớn là những nước nghèo cùng cực, có “nguy cơ cao bị khủng hoảng tài chính.”

Có những tia hy vọng hẹp. Ông Guterres nói ông rất vui mừng khi tại cuộc họp gần đây của G20, hai mươi nền kinh tế hàng đầu thế giới đã hoan nghênh Kích thích SDG. Và ông nói ông hy vọng rằng tuyên bố chính trị được các nhà lãnh đạo thông qua vào ngày 18/9 sẽ dẫn đến những hành động lớn.

Tuy nhiên, liệu những lời hứa hành chính và đà tiến của một tuần quan trọng tại Liên hiệp quốc có chuyển thành tiến bộ thực sự hay không, vẫn còn - như trước đây - thực sự không chắc chắn.

Người trẻ ngại kết hôn, ngành công nghiệp 500 tỷ USD của Trung Quốc gặp khó

Chưa hết lao đao vì dịch Covid-19, ngành công nghiệp đám cưới trị giá khoảng 500 tỷ USD của Trung Quốc nay lại phải đối mặt với mối đe dọa lớn hơn: số người kết hôn giảm mạnh.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chững lại, niềm tin của người tiêu dùng suy giảm, số người kết hôn ở Trung Quốc cũng có xu hướng giảm mạnh.

Theo số liệu thống kê, năm 2022, Trung Quốc ghi nhận 6,8 triệu cuộc hôn nhân, giảm 800.000 cuộc so với năm 2021 và thấp nhất kể từ khi chính phủ nước này thống kê dữ liệu vào năm 1986.

Sự sụt giảm đăng ký kết hôn cũng làm trầm trọng thêm tình trạng giảm sinh ở Trung Quốc, một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Năm ngoái, lần đầu tiên trong vòng 60 năm trở lại đây, dân số Trung Quốc giảm.

"Số cuộc hôn nhân giảm, ngày càng ít người sẵn sàng chi nhiều tiền cho đám cưới. Tương lai của ngành công nghiệp này khá mờ mịt", Yuan Jialiang, chủ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đám cưới ở Thượng Hải, cho biết.

Ben Cavender, giám đốc điều hành tại Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc, cho biết: "Rất nhiều người tiêu dùng nói rằng hôn nhân không phải điều phù hợp với họ, nhiều người trẻ tuổi cảm thấy việc nuôi dạy con cái quá tốn kém. Ngành công nghiệp đám cưới của Trung Quốc đang ở giai đoạn khó khăn".

Trước đại dịch Covid-19, đám cưới là ngành kinh doanh lớn ở Trung Quốc. Theo ước tính của Daxue Consulting, giá trị của ngành này năm 2020 là 3,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (487 tỷ USD).

Các cặp đôi ở Trung Quốc thường chi khoản tiền lớn để mua sắm trang sức, trang trí hội trường, nhưng hiện nay, ngân sách trung bình cho các hoạt động này chỉ khoảng 100.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 14.000 USD).

"Giờ đây, mọi người có xu hướng tổ chức đơn giản, gọn nhẹ", một người trong ngành cho hay.

Câu lạc bộ của giới siêu giàu Trung Quốc sắp ra mắt

(Ảnh minh họa).

Câu lạc bộ dành cho giới siêu giàu dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm 2023 trên tầng hai của Cha House, một di sản kiến trúc ở trung tâm Thượng Hải.

Trung tâm bách hóa chuyên bán xa xỉ phẩm mang tính biểu tượng Harrods ở London (Anh) dự kiến sẽ mở một câu lạc bộ mới ở Thượng Hải.

Đây là câu lạc bộ đầu tiên bên ngoài biên giới Vương quốc Anh, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vọt từ giới siêu giàu Trung Quốc trong bối cảnh tốc độ phục hồi của thị trường tiêu dùng tại Anh chậm lại.

Câu lạc bộ có tên The Residence, dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm 2023, trên tầng hai của Cha House, một di sản kiến trúc ở trung tâm Thượng Hải.

Nhà hàng đầu tiên của đầu bếp nổi tiếng người Anh Gordon Ramsay ở Thượng Hải sẽ nằm trong khuôn viên câu lạc bộ.

Phí tham gia hàng năm sẽ bắt đầu ở mức 150.000 NDT (tương đương 21.000 USD).

Khi tham gia, các thành viên sẽ có cơ hội sưu tầm những chai rượu quý hiếm nhờ sự hợp tác chặt chẽ của Harrods với công ty rượu whisky hàng đầu Scotland, cũng như có quyền hưởng thụ các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt toàn cầu.

Câu lạc bộ sẽ bắt đầu chính thức hoạt động sau khi đã tập hợp đủ 250 thành viên đầu tiên.

Michael Ward, Giám đốc điều hành của Harrods cho hay, khách hàng Trung Quốc đã đóng góp 16% doanh thu của Harrods vào năm 2022. Những người mua sắm xa xỉ ở Trung Quốc vốn là những người chủ yếu chi tiêu ở nước ngoài trước khi Covid-19 bắt đầu hoành hành.

Sau đại dịch, họ đã bắt đầu có xu hướng quay lại thị trường tiêu thụ nội địa với khả năng cung ứng hàng hóa ngày càng tăng, trong khi tình trạng giá cả tăng trên khắp thế giới đang cản trở họ mua sắm ở nước ngoài.

“Chúng tôi biết rằng hoạt động mua sắm sẽ quay trở lại Trung Quốc", Michael Ward nói.

Theo ước tính của Tập đoàn tài chính PwC, người tiêu dùng Trung Quốc nằm trong số những người có ảnh hưởng nhất thế giới, hiện chiếm khoảng 20% thị trường hàng hóa xa xỉ toàn cầu trị giá 325,4 tỷ USD.

Khi họ mua sắm ở nội địa ngày càng nhiều, các thương hiệu hàng đầu toàn cầu cũng đang ra sức mở rộng dấu ấn tại Trung Quốc.

Gã khổng lồ hàng xa xỉ LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE đang thu hẹp bớt mạng lưới tại Hong Kong (Trung Quốc) để tập trung đầu tư vào Trung Quốc đại lục. Hermes International đang mở các cửa hàng mới hoặc cải tạo mặt tiền cửa hàng hiện có.

Nhà bán lẻ hàng xa xỉ trực tuyến Mytheresa đã thành lập văn phòng châu Á đầu tiên tại Thượng Hải vào mùa hè năm 2022 để cung cấp dịch vụ mua sắm cá nhân tại chỗ cho những khách hàng Trung Quốc không thể đến thăm các trung tâm xa xỉ ở nước ngoài do Covid-19.

Các dịch vụ hạng sang như The Residence đang trông cậy vào những người thuộc giới siêu giàu Trung Quốc để tiếp tục hoạt động kinh doanh, bởi lẽ sự bất ổn kinh tế ở Trung Quốc ngày càng gia tăng, sự phục hồi hậu Covid đã mất đà và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng lên.

Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố vào tháng 7/2023 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn dự kiến ​​trong quý II/2023. Những dấu hiệu đáng lo ngại về sự chậm lại trong chi tiêu tiêu dùng và sự bất ổn trên thị trường bất động sản, khiến Bắc Kinh kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn.

Michael Ward cho biết, nếu Harrods chỉ hoạt động ở thị trường tầm trung, công ty này sẽ không thúc đẩy kế hoạch sắp tới.

Tuy nhiên, Harrods chỉ chuyên phục vụ những hành khách siêu giàu có chiếm tỷ lệ 1% dân số thế giới và sự giàu có ở Trung Quốc sẽ còn tăng lên. Vì vậy, Harrods sẽ tiếp tục tập trung phát triển những mối quan hệ với những người giàu có nhất ở đất nước này.

Nga bỗng nhập ngược 120.000 tấn nhiên liệu từ một nước Đông Âu, tại sao?

Nga là một trong những nhà sản xuất nhiên liệu lớn trên thế giới.

Belerus cung cấp nhiên liệu cho Nga

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Interfax cho biết, Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố trong chuyến thăm Moscow hôm 15/9 rằng, Belarus (quốc gia Đông Âu) đã cung cấp 60.000 tấn dầu diesel và 60.000 tấn xăng cho Nga và sẵn sàng tăng cường hơn nữa nguồn cung nếu cần.

"Chúng tôi đã ổn định tình hình, cung cấp đủ sản lượng mà Nga cần", ông Lukashenko nói. "Nếu cần phải giảm thêm nguồn cung xuất khẩu và tăng cường nguồn cung bên trong thì đây không phải là vấn đề".

Hai quốc gia chia sẻ một thị trường chung trong Nhà nước Liên minh, được Nga và Belarus thiết lập từ năm 1999. Belarus cũng là một trong những quốc gia tích cực nhập dầu thô của Nga.

Theo cơ sở dữ liệu Comtrade của Liên Hợp Quốc về thương mại quốc tế, sản lượng dầu thô xuất khẩu từ Nga sang Belarus đạt 6,7 tỷ USD trong năm 2021.

Thực tế hồi đầu tháng (6/9), Bộ trưởng Nông nghiệp Dmitry Patrushev đã cảnh báo rằng nông dân Nga có thể thiếu nhiên liệu cho vụ thu hoạch và trồng trọt mùa đông sắp tới, đồng thời đề xuất hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu tạm thời như một biện pháp khắc phục.

"Chúng ta hiện đang gặp vấn đề về nguồn cung (nhiên liệu). Chúng ta sẽ phải ngừng thu hoạch và sẽ không thể gieo trồng vụ đông. Đây sẽ là một thảm họa", ông phát biểu tại phiên họp chung của ủy ban giám sát và nông nghiệp quốc hội.

"Có lẽ đã đến lúc tạm dừng xuất khẩu sản phẩm xăng dầu cho đến khi tình hình thị trường trong nước ổn định".

Nga nỗ lực giải quyết

Theo Reuters, Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu cần thiết ở một số vựa lúa mì phía Nam và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới.

Các thương nhân cho biết thị trường nhiên liệu đã bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm bảo trì tại các nhà máy lọc dầu, tắc nghẽn đường sắt hay sự suy yếu của đồng rúp v.v...

Nga đang cố gắng giải quyết tình trạng thiếu dầu diesel và xăng trong những tháng gần đây, coi việc hạn chế xuất khẩu là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng có thể xảy ra.

Bloomberg mới đây đưa tin, so với tháng 8, Nga có kế hoạch giảm xuất khẩu nhiên liệu gần 25% trong tháng 9 trong bối cảnh bảo trì nhà máy lọc dầu theo mùa và nỗ lực duy trì sản lượng nhiên liệu trong nước ổn định để giảm bớt sự leo thang giá cả.

Sản lượng dầu diesel xuất khẩu trong tháng 9 của Nga dự kiến cũng ở mức thấp nhất kể từ tháng 5.

Lượng dầu diesel nạp vào các cảng quan trọng của Nga dự kiến ở mức 1,874 triệu tấn trong tháng này, tương đương 466.000 thùng/ngày. Các tính toán cho thấy, sản lượng này giảm từ khoảng 600.000 thùng/ngày trong tháng 8 do sản lượng lọc dầu hạn chế.

Dự án khổng lồ ở Thổ Nhĩ Kỳ gặp biến: "Giấc mơ" của Nga sau vụ nổ Nord Stream bị trì hoãn

(Ảnh minh họa).

Reuters đưa tin, nỗ lực của Nga nhằm tạo ra một "trung tâm khí đốt" ở Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với sự chậm trễ.

Hãng tin Reuters (Anh) trích dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, nỗ lực của Nga nhằm tạo ra một "trung tâm khí đốt" ở Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế doanh số bán hàng bị mất ở châu Âu đang phải đối mặt với sự chậm trễ vì những bất đồng về việc ai sẽ chịu trách nhiệm về dự án.

Dự án khổng lồ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Putin lần đầu tiên nêu ra ý tưởng thành lập "một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 2022, ngay sau khi các vụ nổ làm hư hỏng đường ống dẫn khí Nord Stream nối Nga với Đức qua biển Baltic. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho các vụ nổ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau đó đã chỉ thị cho chính phủ của mình ngay lập tức bắt đầu cho một trung tâm phân phối khí đốt ở nước này.

Một nguồn thạo tin nắm rõ tình hình cho biết, kế hoạch trung tâm khí đốt đã đối mặt với sự chậm trễ bởi Moscow và Ankara đang chưa thống nhất được quyền kiểm soát.

Nguồn tin giấu tên nói với Reuters: "Có những vấn đề về quản lý. Họ đang cân nhắc xem ai sẽ là người quản lý trung tâm này." Một nguồn tin khác thân cận với công ty khí đốt khổng lồ Gazprom cũng thừa nhận vấn đề trong khâu quản lý.

Nga coi trung tâm này là một cách để định tuyến lại hoạt động xuất khẩu khí đốt của mình khi các nước châu Âu đã cắt giảm mạnh việc mua khí đốt. Moscow hy vọng sẽ bán được một lượng khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ cho các quốc gia không sẵn sàng mua trực tiếp khí đốt từ Nga.

Moscow hiện cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đường ống Blue Stream và TurkStream xuyên qua Biển Đen. Khí đốt qua TurkStream cũng được tiếp tục xuất khẩu sang miền nam và miền đông châu Âu, bao gồm Hungary, Hy Lạp, Bosnia và Herzegovina, Romania và Serbia.

Một số nước phương Tây lo ngại rằng bất kỳ trung tâm khí đốt nào của Thổ Nhĩ Kỳ có khí đốt của Nga đều có thể cho phép Moscow che giấu các mặt hàng xuất khẩu bị phương Tây trừng phạt.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO nhưng có quan hệ tốt với Nga, mặc dù mối quan hệ này đã trở nên căng thẳng vì một số vấn đề, bao gồm cả quyết định của Nga hồi tháng 7 trong việc rút khỏi thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ

Ankara tin rằng, họ có thể tận dụng các mối quan hệ thương mại hiện có và sẽ có trong tương lai để trở thành một trung tâm khí đốt.

Tổng thống Putin cho biết vào hồi tháng 7 rằng, trung tâm khí đốt vẫn nằm trong chương trình nghị sự và Nga muốn thiết lập một nền tảng điện tử để bán khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 4/9, ông Putin cho biết Gazprom đã đệ trình lộ trình xây dựng trung tâm cho công ty năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ BOTAS. Ông cho biết các vấn đề bao gồm việc thành lập một nhóm làm việc chung, xây dựng khung pháp lý và "các kế hoạch mua bán và chuyển giao khí đốt đã mua".

Thúc đẩy chương trình của riêng mình

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang thúc đẩy chương trình xuất khẩu khí đốt của riêng mình: BOTAS vào hồi tháng 8 đã đạt được thỏa thuận với MVN của Hungary để bán khoảng 300 triệu mét khối khí đốt. Điều này đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý xuất khẩu khí đốt với một quốc gia không phải láng giềng và cho thấy nước này có thể sẵn sàng tăng cường an ninh cung cấp năng lượng cho châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cũng có thể đưa đường ống khí đốt tự nhiên xuyên Anatolian (TANAP), vận chuyển khí đốt tự nhiên Azeri đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, vào trung tâm được đề xuất.

Nga cung cấp khí đốt qua đường ống cho châu Âu chủ yếu thông qua Ukraine với tốc độ hơn 40 triệu mét khối mỗi ngày, chưa bằng một nửa số lượng khí đốt mà nước này từng bàn cho Liên minh châu Âu trước chiến sự đặc biệt.

Chưa thể thay thế Nord Stream

Điện Kremlin cho biết, đường ống dẫn khí TurkStream không thể thay thế công suất của Nord Stream bị hư hỏng.

Vào tháng 8, Gazprom đã cung cấp cho Liên minh châu Âu thông qua Ukraine và TurkStream khoảng 2,84 bcm khí đốt, trong đó 1,54 bcm được vận chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ và 1,3 bcm qua Ukraine.

Năm 2022, tổng lượng xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga giảm gần một nửa xuống còn 100,9 bcm, mức thấp thời hậu Xô Viết.

Nhiều quốc gia đã cam kết chấm dứt hoặc hạn chế nhập khẩu dầu khí từ Nga để cắt giảm nguồn thu của Moscow. Hồi tháng 3, EU cho biết họ sẽ cắt giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga trong vòng một năm. Vương quốc Anh, quốc gia chỉ nhập khẩu một lượng nhỏ khí đốt của Nga, đã cắt giảm hoàn toàn lượng nhập khẩu.

Nguồn: VOA; Dân Trí; Vietnamnet; Soha; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang