Thủ đoạn "biến" 15 tấn thịt heo thành bò; Doanh nghiệp dược Việt về tay “gã khổng lồ” Trung Quốc; SJC lãi kỷ lục dù doanh thu thấp nhất 10 năm

Thủ đoạn hoạt động của đường dây "biến" 15 tấn thịt heo thành bò ở TPHCM

Công an TPHCM xác định đường dây sản xuất thịt bò từ thịt heo được thực hiện theo quy trình khép kín nhằm qua mắt lực lượng chức năng, ngoài ra người tiêu dùng cũng rất khó phát hiện thịt giả.

Liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán 15 tấn thịt bò giả do Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã làm rõ cách thức hoạt động cũng như thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây này hoạt động từ năm 2024. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đồng/kg từ các lò mổ trên địa bàn. Sau đó, Thái đưa về nhà riêng tại phường Bình Trị Đông.

Tại đây, Thái ngâm thịt heo trong nước có pha hóa chất sodium metabisulphite nhằm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Tiếp đó, đối tượng cắt thịt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để tạo thành thịt bò giả.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất sodium metabisulphite để thành thịt bò tươi. Căn nhà nơi các đối tượng sản xuất thịt nhìn rất mất vệ sinh, huyết rơi vãi khắp nền nhà, ruồi nhặng bâu đầy các dụng cụ chứa thịt.

Sau khi có được thịt thành phẩm, Thái trực tiếp đem bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn). Ngoài ra, đối tượng còn thuê thêm Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây) để phụ giúp anh ta.

Cơ quan chức năng xác định Thái đã sản xuất khoảng 15 tấn thịt bò giả và “biến” 50 tấn thịt bò đông lạnh thành thịt tươi và thu lời bất chính hơn 9 tỷ đồng từ số thực phẩm này.

Theo một cán bộ điều tra, để hoạt động được trong thời gian dài, Thái đã dùng thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, để tránh bị phát hiện, toàn bộ khâu mua thịt, ngâm hóa chất và đem đi tiêu thụ đều do 2 đối tượng thực hiện một cách kín đáo.

“Việc làm giả thịt bò được Thái làm theo quy trình khép kín tại nhà riêng, người dân xung quanh không hề hay biết. Ngoài ra, thịt bò giả được anh ta bán ra thị trường nhìn rất giống thật, người tiêu dùng khi mua về sử dụng cũng không nhận ra”, cán bộ điều tra chia sẻ thêm.

Doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam chính thức về tay “gã khổng lồ” Trung Quốc

Giá trị giao dịch ước tính vào khoảng 6.000 tỷ đồng.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. - công ty con của dược phẩm Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) vừa thông báo mua thành công hơn 104,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 67,87% cổ phần của CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã IMP). Sau giao dịch, “gã khổng lồ” đến từ Trung Quốc chính thức trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

Giao dịch trên nằm trong đợt đăng ký chào mua công khai của Lian SGP, công bố hồi giữa tháng 1/2026. Khi đó, Lian SGP đăng ký chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP (77,94% vốn điều lệ) với giá chào mua 57.400 đồng/cp.Tạm tính ở mức giá trên, giá trị giao dịch vào khoảng 6.000 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu IMP hiện đang giao dịch quanh vùng giá thấp nhất trong vòng 6 tháng. Thị giá IMP dao động quanh mức 46.600 đồng/cp, thấp hơn khoảng 19% so với giá Lian SGP chào mua. Vốn hóa thị trường tương ứng gần 7.200 tỷ đồng.

Livzon là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu Nhân dân tệ (NDT). Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 nước trên toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á...

Thực tế, kế hoạch thâu tóm Imẽpharm của Livzon đã được công bố từ cuối tháng 5/2025 với bản hợp đồng mua lại cổ phần. Dựa trên cơ cấu cổ đông, Livzon dự kiến mua lại lượng cổ phần từ 3 cổ đông lớn gồm SK Investment, CTCP Đầu tư Bình Minh Kim và CTCP Đầu tư KBA.

Trong khi đó, Imexpharm thuộc nhóm doanh nghiệp dược nội địa dẫn đầu về chất lượng sản xuất, với hệ thống nhà máy đạt chuẩn EU-GMP nhiều nhất trong khối doanh nghiệp Việt. Công ty hiện sở hữu 12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy lớn.

Trong ngành dược Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp mới đạt WHO-GMP, còn số cơ sở đạt EU-GMP hoặc tương đương chỉ chiếm khoảng hơn 10% toàn ngành. Điều này giúp Imexpharm có lợi thế lớn trong đấu thầu thuốc bệnh viện và sản xuất thuốc chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, bà Trần Thị Đào - Tổng Giám đốc Imexpharm cho biết Livzon sở hữu năng lực R&D rất mạnh, trong đó nổi bật là các sản phẩm thuốc tiêm đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt. Livzon hiện nằm trong nhóm 25 doanh nghiệp dược lớn nhất Trung Quốc.

Trong định hướng đầu tư, Livzon cam kết duy trì ổn định chiến lược sản xuất - kinh doanh của Imexpharm, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao trên các dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP. Theo lãnh đạo Imexpharm, sự tham gia của cổ đông chiến lược này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực R&D và tiếp cận công nghệ tiên tiến.

SJC lãi kỷ lục dù doanh thu thấp nhất 10 năm

Doanh thu ở mức thấp nhất một thập kỷ, Công ty SJC vẫn có lợi nhuận sau thuế tăng 9% lên mức kỷ lục 425,5 tỷ đồng năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) có doanh thu gần 14.031 tỷ đồng. Con số này giảm hơn 56% so với năm 2024 và là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây.

Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn với mức sụt 58%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp được cải thiện 6%, lên gần 742 tỷ đồng. Biên lãi gộp được ghi nhận ở mức 5,29%.

Công ty có hơn 4 tỷ đồng doanh thu tài chính, cải thiện 11% so với cùng kỳ. Khoản này chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia.

Nhóm các chi phí thường xuyên trong năm qua có xu hướng được cắt giảm. Chi phí bán hàng sụt 36%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn 7% so với cùng kỳ.

Riêng chi phí tài chính ghi nhận hơn 1,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ được hoàn hơn 27 tỷ nhờ được giảm phần dự phòng tổn thất đầu tư. SJC tốn hơn 1 tỷ đồng trả lãi vay trong năm trước. Họ đang có khoản vay 45,5 tỷ đồng tại MB nhằm phục vụ sản xuất, gia công, kinh doanh vàng trang sức, bạc, đá quý và đồ kim hoàn mỹ nghệ.

SJC báo lãi sau thuế hơn 425,5 tỷ đồng, cao hơn 9% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, công ty lãi hơn một tỷ đồng.

Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào năm 2014. Con số này vượt xa mục tiêu lãi sau thuế gần 89 tỷ đồng được ban lãnh đạo công ty trình UBND TP HCM - cơ quan đại diện nhà nước sở hữu 100% vốn tại đây.

Tính đến cuối năm trước, công ty có tổng tài sản hơn 2.500 tỷ đồng, cải thiện gần 14%. Trong đó, hơn 2.000 tỷ đồng là hàng tồn kho, chủ yếu là hàng hóa. Kỳ này, SJC không dự phòng giảm giá cho lượng hàng tồn như năm 2024.

Nợ phải trả tăng gần 16% lên hơn 576 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (hơn 278 tỷ đồng), tiền cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ (hơn 125 tỷ đồng).

SJC là doanh nghiệp chiếm thị phần vàng miếng lớn nhất cả nước, nhiều năm liền đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách. Họ thuộc nhóm doanh nghiệp nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không sở hữu sau cổ phần hóa.

Trước đây, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng. SJC được chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia. Tuy nhiên, Nghị định 232 có hiệu lực từ tháng 10/2025 đã xóa bỏ cơ chế này. Các đơn vị được sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định. Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng và doanh nghiệp.

Nguồn: Dân Trí; Nhịp Sống Kinh Doanh; 24h

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD

Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ

Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha

Lên đầu trang