- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Bộ Nông nghiệp Philippines chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho nông dân và người tiêu dùng trước hiện tượng El Niño mạnh, trong đó có cả việc tăng nhập khẩu gạo từ Việt Nam, nhà cung cấp gạo chính của nước này với khối lượng có thể lên đến 1,5 triệu tấn.
Theo bản tin mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Philippines đang chịu áp lực kép từ biến đổi khí hậu và chi phí sản xuất tăng mạnh. Nắng nóng cực đoan tại North Cotabato đã làm ruộng lúa nứt nẻ, hệ thống tưới suy yếu và gây nguy cơ mất mùa lớn. Đồng thời, nguy cơ El Niño cuối năm 2026 có thể kéo theo hạn hán và mưa thất thường, đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực.
Các tổ chức nông dân yêu cầu chính phủ trợ cấp sản xuất, hỗ trợ nhiên liệu, nâng cấp thủy lợi và cung cấp giống chịu hạn để bảo vệ sinh kế. Bộ Nông nghiệp Philippines cảnh báo giá gạo bán lẻ có thể tăng lên khoảng 62 peso/kg do giá urê gần như tăng gấp đôi và chi phí dầu tăng mạnh sau xung đột Trung Đông.
Điều này cho thấy Philippines đang trở thành một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất trước tác động kết hợp giữa địa chính trị và khí hậu đối với thị trường gạo.
Thông tin trên trang web của Bộ Nông nghiệp Philippines cho thấy, Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco P.Tiu Laurel Jr. cho biết, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đã tăng cường nỗ lực chuẩn bị cho nông dân và người tiêu dùng trước hiện tượng El Niño mạnh có thể xảy ra, có thể khiến sản lượng lúa thu hoạch giảm và gián đoạn nguồn cung lương thực.
Mặc dù không thể ngăn chặn hoàn toàn những thiệt hại như vậy nhưng ông Tiu Laurel cho biết, chúng có thể được giảm thiểu thông qua các chiến lược như chuyển sang trồng các loại cây trồng ít phụ thuộc vào nước hơn như đậu xanh ở những vùng dễ bị hạn hán, sử dụng hệ thống tưới tiêu bằng năng lượng mặt trời, áp dụng nhà kính chi phí thấp và thực hiện lịch trồng trọt sớm hơn.
“Những gì chúng ta học được trong đợt El Niño năm 2024 sẽ định hướng cách chúng ta chuẩn bị và can thiệp lần này”, Tiu Laurel nói thêm.
Bộ Nông nghiệp Philippines cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp can thiệp đang được triển khai theo Chương trình Lúa gạo Quốc gia (NRP) và Quỹ Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Lúa gạo (RCEF) đang được tăng cường để giảm thiểu tác động của hiện tượng El Niño đến sản lượng lúa và thu nhập của nông dân.
Các biện pháp này bao gồm cung cấp giống lúa chất lượng cao và có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, hỗ trợ phân bón, cơ giới hóa nông nghiệp, hỗ trợ thủy lợi, công nghệ tiết kiệm nước, hỗ trợ tín dụng, và tăng cường các dịch vụ khuyến nông và đào tạo nông dân nhằm cải thiện năng suất, giảm chi phí sản xuất và sau thu hoạch, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi và cạnh tranh của ngành lúa gạo địa phương.
Bộ Nông nghiệp (DA) cũng đang tăng cường các biện pháp chuẩn bị thông qua việc đánh giá hệ thống thủy lợi, lập bản đồ rủi ro khí hậu, lập kế hoạch tại địa phương và dự trữ trước các loại hạt giống chịu hạn, phân bón và hỗ trợ thủy lợi.
Các hỗ trợ hiện có như bảo hiểm cây trồng, tiếp cận tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường cũng đang được củng cố, đồng thời Lực lượng đặc nhiệm El Niño đang được tái kích hoạt để cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan và khả năng sẵn sàng ứng phó.
Đặc biệt, để đảm bảo an ninh lương thực, ông Tiu Laurel nhấn mạnh, Philippines và Việt Nam đã tái khẳng định cam kết của mình. Nếu cần thiết, Philippines có thể mua tới 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam - nhà cung cấp gạo chính của nước này - với giá cạnh tranh.
Tuy nhiên, ông Tiu Laurel nhấn mạnh rằng khối lượng nhập khẩu thực tế sẽ phụ thuộc vào cả giá thị trường và sản lượng trong nước.
“Cũng giống như năm ngoái, khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. áp đặt lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 9 đến tháng 12 để hỗ trợ giá lúa, chúng tôi sẽ tiếp tục cân bằng an ninh lương thực với lợi ích của nông dân, đảm bảo họ nhận được lợi nhuận công bằng cho công sức lao động của mình”, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines cho biết.
Ngoài những gián đoạn nguồn cung và chi phí đầu vào tăng cao do xung đột ở Trung Đông, sản lượng nông nghiệp năm nay còn đối mặt với nguy cơ từ hiện tượng El Niño mạnh. Sản lượng nông nghiệp đã giảm 0,3%, trong đó sự sụt giảm sản lượng lúa gạo lớn hơn so với sự gia tăng sản lượng gia cầm và gia súc. Các nghiên cứu gần đây cho thấy hiện tượng El Niño mạnh có thể làm giảm sản lượng nông nghiệp từ 20 - 30%.
Cà phê không chỉ là một loại thức uống quen thuộc mà còn là một trong những nông sản có giá trị kinh tế và văn hóa lớn. Trong bảng xếp hạng sản xuất cà phê thế giới 2025, Brazil và Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách rất lớn so với các nước khác. Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất lớn thứ hai, chỉ sau Brazil. Nếu Brazil là "nhà vô địch" với cà phê Arabica thì Việt Nam nổi tiếng với Robusta. Ethiopia, cái nôi của cà phê Arabica, nằm trong top 5 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Tổ chức Cà phê Quốc tế và các nền tảng phân tích Colipse Coffee và StatRanker, sản lượng cà phê của Brazil năm 2025 đạt khoảng 63 triệu bao (60kg/ bao). Xuất khẩu cà phê của Brazil tiếp tục giữ vị trí lớn nhất thế giới. Hiện nay, Brazil cung cấp khoảng một phần ba sản lượng cà phê thế giới. Nước này vẫn đang là nhà cung cấp chính cà phê Arabica. Đây là nguyên liệu chính trong các dòng cà phê pha chế cao cấp, espresso…
Việt Nam, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, với sản lượng cà phê năm 2025 ước tính 27,9 triệu bao (tương đương 1,674 triệu tấn), chủ yếu là cà phê Robusta. Loại này có hàm lượng caffeine cao hơn và thường được sử dụng trong sản xuất cà phê hòa tan.
Vị trí thứ ba về sản xuất cà phê thuộc về Colombia, tiếp theo là Indonesia và Ethiopia. Tại châu Phi, Uganda đang dần chiếm lĩnh thị trường.
Dự báo, Ngành công nghiệp cà phê toàn cầu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong những năm gần đây do các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu, làm thay đổi về mô hình lượng mưa… tác động tiêu cực đến năng suất cây trồng. Tổ chức Cà phê Quốc tế cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với các vùng trồng cà phê trên thế giới - đặc biệt là đối với cà phê Arabica, loại cà phê cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ.
Những biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến tương lai của một trong những loại nông sản có sức hút nhất thế giới này. Theo các nhà phân tích, việc giảm nguồn cung và các vấn đề về thời tiết là một trong những lý do khiến giá cà phê toàn cầu biến động mạnh, ghi nhận mức tăng cao trong hai năm qua.
Dù những khó khăn, rủi ro về nguồn cung, tiêu thụ cà phê toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định. USDA dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng ở châu Á và các thị trường mới nổi, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ vẫn là những nơi tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.
Sáng 11-5, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội. Dự án có mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2038.
Dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.
Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.513 ha; các khu đất phát triển đô thị khoảng 2.620 ha; đất mặt nước khoảng 3.447 ha; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác khoảng 914 ha...
Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2038. Trong đó:
Giai đoạn 2026 - 2030: Ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu vực “phòng khách đô thị”; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập.
Giai đoạn 2030 - 2038: Hoàn thành các dự án thành phần còn lại.
Dự án phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với các dự án thành phần như sau:
Nhóm 1: Các dự án đầu tư tuyến giao thông
(1) Dự án thành phần 1 - Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng: Xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Hữu Hồng khoảng 45,35 km.
(2) Dự án thành phần 2 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng: Xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Tả Hồng khoảng 35 km.
Nhóm 2: Các dự án đầu tư công viên
(3) Dự án thành phần 3 - Cụm Công viên tại bãi sông Tráng Việt thuộc xã Mê Linh, xã Thiên Lộc với tổng diện tích khoảng 1.113,8 ha.
(4) Dự án thành phần 4 - Cụm Công viên tại bãi sông Tàm Xá thuộc xã Thiên Lộc, xã Vĩnh Thanh, xã Đông Anh với tổng diện tích khoảng 397,5 ha.
(5) Dự án thành phần 5 - Cụm Công viên tại bãi sông Ngọc Thụy thuộc phường Bồ Đề khoảng 105,1 ha.
(6) Dự án thành phần 6 - Cụm Công viên tại bãi sông Long Biên - Cự Khối thuộc phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng, tổng diện tích khoảng 472 ha.
(7) Dự án thành phần 7 - Công viên tại bãi sông Xuân Quan - Phụng Công thuộc xã Bát Tràng, tổng diện tích khoảng 168,6 ha.
(8) Dự án thành phần 8 - Cụm Công viên tại bãi sông xã Ô Diên, tổng diện tích khoảng 166,1 ha.
(9) Dự án thành phần 9 - Cụm Công viên tại bãi sông Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng thuộc phường Thượng Cát, phường Đông Ngạc và phường Phú Thượng, tổng diện tích khoảng 154,2 ha.
(10) Dự án thành phần 10 - Công viên công cộng phường Phú Thượng khoảng 20 ha.
(11) Dự án thành phần 11 - Cụm Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, tổng diện tích khoảng 383,4 ha.
(12) Dự án thành phần 12 - Cụm Công viên tại phường Lĩnh Nam, tổng diện tích khoảng 141,8 ha.
(13) Dự án thành phần 13 - Cụm Công viên tại bãi sông thuộc phường Lĩnh Nam, xã Thanh Trì, xã Nam Phù và xã Hồng Vân với tổng diện tích khoảng 390,9 ha.
Nhóm 3: Các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông
(14) Dự án thành phần 14 - Kè và chỉnh trị bờ Tả sông Hồng với chiều dài kè sông khoảng 33,9 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Xuân Quan - Phụng Công thuộc xã Bát Tràng, quy mô khoảng 77 ha.
(15) Dự án thành phần 15 - Kè và chỉnh trị bờ Hữu sông Hồng với chiều dài kè sông khoảng 30,8 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Nhật Tân - Tứ Liên, thuộc phường Hồng Hà, quy mô khoảng 92 ha.
Nhóm 4: Các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết
(16) Dự án thành phần 16 - Khu đô thị định cư tại phường Long Biên, quy mô khoảng 201 ha.
(17) Dự án thành phần 17 - Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, quy mô khoảng 98 ha.
(18) Dự án thành phần 18 - Khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng, quy mô khoảng 120 ha.
Nhóm 5: Các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.
Cũng trong nội dung dự án, TP Hà Nội thống nhất việc từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng. Đối với các làng nghề, được gìn giữ và hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển mới trên cơ sở đảm bảo môi trường sống chất lượng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với không gian văn hoá du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề; tái thiết không gian ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế sáng tạo gắn với bản sắc địa phương, cải thiện điều kiện sống của người dân.
Nguồn: Dân Việt; Báo Thanh Hóa; Quân Đội Nhân Dân
Doanh nghiệp Đức đối mặt khủng hoảng kép; Canada và Đức hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu
Việt Nam: Shopee tiếp sức - doanh nghiệp bứt phá; Tổng Bí thư chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan; Giá vàng 29.5 đảo chiều tăng; Bất động sản Đồng Nai “lên đời”
Việt Nam: Kinh tế “như rồng bay lên”; Đại gia rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" tại Lào; Dàn startup, nhà đầu tư 'cá mập' hội tụ; Hàng tồn kho của đại gia bất động sản lớn cỡ nào?
Việt Nam: “Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày; Khoan sâu 46.000m, phát hiện 40 mỏ vàng và 70 loại kho báu mới; Tuyến đường “đắt nhất hành tinh”
Việt Nam: 1.000 tấn hàng Trung Quốc chỉ mất 7 ngày '"đổ" về Đồng Nai; FLC mang quân bài tới nền kinh tế 1.800 tỷ USD; Khối nội tung 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup
Việt Nam: Vingroup hỗ trợ đổi vàng mua nhà; “Rần rần” giá thuê căn hộ ven sông Hàn; Mời đầu tư khu đô thị 1 tỷ USD; Công ty Thương mại Xây dựng tất toán trái phiếu trước hạn
Việt Nam: Có 1.233 người siêu giàu; Đấu giá 47 lô đất Hà Nội; Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ; Hà Nội kinh doanh xuyên đêm; Doanh nghiệp BĐS vào cuộc đại phẫu
Việt Nam: Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam; Vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, nay phải trả 4,2 tỷ; Nhóm DN Thái kinh doanh thế nào trên đất Việt?; Phá các điểm kinh doanh hàng giả
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá