- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức công khai danh sách 75 cá nhân và doanh nghiệp chây ỳ nợ đọng thuế với tổng số tiền vượt mốc 200 tỷ đồng. Trong đó, hàng loạt doanh nghiệp quy mô lớn hoạt động trong các lĩnh vực đồ uống, xây dựng và thương mại dẫn đầu danh sách vi phạm nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.
Nhằm tăng cường kỷ cương tài chính và bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, ngày 7/5/2026, cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Thông báo số 2060/TB-HT1. Văn bản nghiệp vụ do Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2 trực tiếp thực hiện nhằm công khai danh sách các pháp nhân và thể nhân đang có hành vi chậm trễ, vi phạm nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Theo số liệu thống kê được chốt đến ngày 31/3/2026, toàn địa bàn hiện có 75 cá nhân và tổ chức doanh nghiệp đang trong tình trạng nợ đọng tiền thuế cùng các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Tổng số tiền nợ đọng được cơ quan chức năng rà soát và xác định lên tới hơn 200 tỷ đồng. Việc công khai danh tính các đơn vị vi phạm trên hệ thống thông tin đại chúng là một trong những biện pháp quản lý cứng rắn được ngành Thuế triển khai nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng, chống thất thu ngân sách và tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng, tuân thủ pháp luật.
Theo đó, đứng đầu danh sách vi phạm là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng, có mã số thuế 3002263994, trụ sở đóng tại tổ dân phố 8 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh. Pháp nhân này hiện đang ghi nhận khoản nợ thuế đặc biệt lớn, lên tới hơn 160 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số nợ đọng được công bố.
Xếp ở vị trí thứ hai là Công ty Cổ phần Xây dựng 1 Hà Tĩnh, đăng ký hoạt động tại khu vực mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Khê, với khoản nợ ngân sách được xác định hơn 20 tỷ đồng. Nằm trong nhóm nợ thuế quy mô lớn còn có sự xuất hiện của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Quảng Hà, có trụ sở tại khu đô thị Hà Mỹ Hưng, phường Hà Huy Tập, với số tiền nợ đọng hơn 13 tỷ đồng. Kế đến là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng đóng tại xã Mai Phụ với khoản nợ hơn 10 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp VN1 đóng tại phường Nam Hồng Lĩnh nợ hơn 7 tỷ đồng.
Đối với các cá nhân và doanh nghiệp còn lại trong tổng số 75 đơn vị bị bêu tên, mức nợ đọng đều được ghi nhận dưới 7 tỷ đồng. Trước tình trạng chây ỳ hoàn thành nghĩa vụ tài chính kéo dài, cơ quan Thuế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế tài khoản, phong tỏa hóa đơn theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế nhằm thu hồi triệt để số tiền vi phạm vào ngân sách nhà nước.
Hộ kinh doanh từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh kinh tế Việt Nam. Từ quán ăn nhỏ ven phố, cửa hàng tạp hóa trong ngõ đến các cơ sở sản xuất gia đình, khu vực kinh tế này đang âm thầm tạo việc làm, duy trì sinh kế và góp phần giữ nhịp vận hành của nền kinh tế địa phương.
Hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang gồng mình giữa áp lực thị trường và chi phí tuân thủ
Theo số liệu thống kê đến đầu năm 2026, cả nước hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo sinh kế cho khoảng 10 triệu lao động. Không chỉ đóng vai trò là “bệ đỡ” an sinh xã hội, khu vực này còn đóng góp khoảng 33.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong tổng thu 484.000 tỷ đồng từ khu vực ngoài quốc doanh.
Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng ấy là một thực tế đáng lo ngại khi nhiều hộ kinh doanh đang rơi vào trạng thái cầm cự sau những biến động kéo dài của thị trường.
Kết quả khảo sát do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện từ tháng 2 đến tháng 4/2026 trên hơn 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố cho thấy bức tranh kinh doanh đang phủ gam màu trầm. Có tới 81,5% hộ ghi nhận doanh thu sụt giảm, trong khi 75,4% cho biết lượng khách hàng giảm mạnh do sức mua thị trường đi xuống.
Dù phần lớn hộ vẫn duy trì hoạt động, nhưng lợi nhuận gần như chỉ ở mức tối thiểu. Khoảng 73,7% số hộ được khảo sát cho biết chỉ “lãi rất ít”, gần 13% hòa vốn và khoảng 12% đang thua lỗ. Biên lợi nhuận mỏng khiến nhiều hộ không còn khả năng tích lũy vốn để tái đầu tư hoặc chống chịu trước các cú sốc từ thị trường.
Điều đáng chú ý là tâm lý phòng thủ đang bao trùm khu vực kinh tế hộ. Khi được hỏi về kế hoạch trong hai năm tới, có tới 61% hộ kinh doanh lựa chọn duy trì hoạt động cầm chừng, 33% muốn thu hẹp quy mô và chưa tới 2% có ý định mở rộng kinh doanh. Đây là tín hiệu cho thấy sức bật của khu vực kinh tế này đang suy giảm đáng kể.
Trong bối cảnh sức mua giảm và chi phí đầu vào liên tục tăng, nhiều người cho rằng khó khăn lớn nhất của hộ kinh doanh là vốn hoặc thị trường. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của VCCI lại cho thấy rào cản pháp lý mới là áp lực lớn nhất hiện nay.
Có tới 73,3% hộ kinh doanh cho rằng các quy định pháp luật và thủ tục hành chính là trở ngại lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh, cao hơn cả áp lực thị trường. Gần 40% số hộ được khảo sát cho biết họ thường xuyên cảm thấy lo lắng trước nghĩa vụ tuân thủ các quy định mới.
Một trong những nguyên nhân khiến hộ kinh doanh gặp khó là khoảng cách giữa chính sách và khả năng tiếp cận thực tế. Các quy định liên quan đến hóa đơn điện tử, ngưỡng chịu thuế hay kê khai tài chính liên tục thay đổi khiến nhiều hộ không theo kịp.
Khảo sát cho thấy chỉ 13,9% hộ kinh doanh thực sự hiểu rõ các quy định mới áp dụng từ đầu năm 2026, trong khi hơn 33% chỉ nắm thông tin ở mức “nghe nói”. Khi chính sách không được truyền tải đầy đủ và dễ hiểu, việc thực thi hiệu quả gần như là điều khó đạt được.
Không ít chủ hộ thừa nhận họ đang “quay cuồng” với các thủ tục kỹ thuật. Có tới 71,2% gặp khó khăn khi thu thập thông tin khách hàng để xuất hóa đơn điện tử; 67,6% lúng túng trong việc hạch toán chi phí được trừ; 66,8% không theo kịp các thay đổi chính sách và gần một nửa gặp trở ngại ngay từ khâu lấy hóa đơn đầu vào.
Một nghịch lý cũng đang hiện hữu: hộ kinh doanh càng phát triển thì áp lực tuân thủ càng lớn. Ở nhóm doanh thu cao, thời gian và chi phí dành cho các thủ tục pháp lý tăng nhanh hơn khả năng thích ứng của họ. Điều này khiến nhiều hộ lựa chọn “không lớn nữa” để tránh phát sinh thêm nghĩa vụ và rủi ro.
Muốn đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp, cần một hệ thống “dễ thở” hơn cho kinh tế hộ
Mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 được xem là thách thức lớn nếu môi trường pháp lý chưa thực sự tạo động lực cho hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình. Theo khảo sát, chỉ 15,6% hộ có ý định lên doanh nghiệp, trong khi hơn 84% chưa có kế hoạch hoặc không muốn chuyển đổi.
Lý do khiến nhiều hộ e ngại không nằm ở năng lực kinh doanh, mà xuất phát từ nỗi lo về thủ tục và chi phí phát sinh. Có tới 93,4% hộ lo ngại thủ tục thuế sẽ phức tạp hơn; 91,7% sợ quy định kế toán rườm rà; hơn 91% e ngại gánh nặng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và gần 89% lo bị thanh tra, kiểm tra thường xuyên hơn khi trở thành doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng thay vì siết chặt quản lý bằng thêm các tầng nấc thủ tục, điều cần thiết hơn là xây dựng một hệ thống dễ tuân thủ, minh bạch và có tính hỗ trợ cao hơn đối với hộ kinh doanh.
Việc đơn giản hóa quy trình kê khai, tăng cường hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ chuyển đổi số và ổn định chính sách trong dài hạn sẽ giúp hộ kinh doanh giảm áp lực tâm lý, yên tâm đầu tư và mở rộng hoạt động.
Hộ kinh doanh không phải khu vực bên lề mà chính là “mạch máu” của nền kinh tế đời sống. Khi hàng triệu hộ vẫn còn loay hoay với các rào cản pháp lý, mục tiêu phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng bền vững sẽ khó đạt được như kỳ vọng.
Hộ, cá nhân kinh doanh cần đề cao cảnh giác khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền từ các cuộc gọi tự xưng là cán bộ thuế.
Ngày 8/5, Thuế tỉnh Quảng Ngãi phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ thuế để liên hệ với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo cơ quan Thuế, thời gian gần đây, các đối tượng đã lợi dụng việc triển khai chiến dịch cao điểm 15 ngày tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để thực hiện các hành vi mạo danh. Tình trạng này xuất hiện tại nhiều cơ quan Thuế, gây hoang mang cho người nộp thuế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, tài sản.
Qua phản ánh của người nộp thuế, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ thuế rồi yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đến cơ quan Thuế làm việc gấp. Không chỉ vậy, một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, mã số thuế, thậm chí chuyển tiền để “hoàn tất thủ tục”.
Trước tình trạng trên, cơ quan Thuế khẳng định không làm việc qua điện thoại để yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin nhạy cảm hoặc chuyển tiền. Trong trường hợp cần làm việc, cơ quan Thuế sẽ gửi thông báo chính thức bằng văn bản hoặc thông qua các kênh điện tử chính thống.
Để tránh bị các đối tượng lợi dụng, cơ quan Thuế đề nghị hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Đồng thời, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi ngờ.
Cơ quan thuế cũng khuyến nghị người nộp thuế nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.
Nguồn: Thương hiệu & Công luận; Markettimes
Doanh nghiệp Đức đối mặt khủng hoảng kép; Canada và Đức hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu
Việt Nam: Shopee tiếp sức - doanh nghiệp bứt phá; Tổng Bí thư chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan; Giá vàng 29.5 đảo chiều tăng; Bất động sản Đồng Nai “lên đời”
Việt Nam: Kinh tế “như rồng bay lên”; Đại gia rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" tại Lào; Dàn startup, nhà đầu tư 'cá mập' hội tụ; Hàng tồn kho của đại gia bất động sản lớn cỡ nào?
Việt Nam: “Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày; Khoan sâu 46.000m, phát hiện 40 mỏ vàng và 70 loại kho báu mới; Tuyến đường “đắt nhất hành tinh”
Việt Nam: 1.000 tấn hàng Trung Quốc chỉ mất 7 ngày '"đổ" về Đồng Nai; FLC mang quân bài tới nền kinh tế 1.800 tỷ USD; Khối nội tung 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup
Việt Nam: Vingroup hỗ trợ đổi vàng mua nhà; “Rần rần” giá thuê căn hộ ven sông Hàn; Mời đầu tư khu đô thị 1 tỷ USD; Công ty Thương mại Xây dựng tất toán trái phiếu trước hạn
Việt Nam: Có 1.233 người siêu giàu; Đấu giá 47 lô đất Hà Nội; Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ; Hà Nội kinh doanh xuyên đêm; Doanh nghiệp BĐS vào cuộc đại phẫu
Việt Nam: Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam; Vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, nay phải trả 4,2 tỷ; Nhóm DN Thái kinh doanh thế nào trên đất Việt?; Phá các điểm kinh doanh hàng giả
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá